Skip to main content

Chương 25

dathaiPiter

Hai Lượng Mua Phu Quân +

Chương 25 +

Tiệc mừng thọ kết thúc, Nguyễn Tố nhận từ tay Trần quản gia 20 lượng bạc. Nghe nói lão phu nhân rất ưng ý mấy món bánh trong tiệc nên còn thưởng thêm 5 lượng nữa. +

Chủ nhà đã rộng rãi như vậy thì đâu lý nào lại từ chối, Nguyễn Tố lập tức cảm ơn rối rít, cười híp mắt nhận bạc, trên đường về nhà, khóe mắt cong cong vui thấy rõ. +

Cực nhọc cả buổi sáng, về tới nhà, đếm lại bạc xong, cậu ngã đầu xuống là ngủ quắc cần câu. +

Mệt quá rồi… Nhưng bạc kiếm được nhiều như vậy, cũng đủ cho cậu ngủ một giấc thật ngon. Ôm chặt cái mền, Nguyễn Tố nhắm mắt, khóe môi còn vương nụ cười mãn nguyện. +

Ngủ một mạch tới xế chiều, chạng vạng Chu Mai gọi dậy ăn cơm, rửa ráy xong, Nguyễn Tố lại nhào lên giường, nhưng do hồi chiều ngủ quá nhiều, giờ lăn qua lộn lại hoài cũng không sao ngủ được. +

Cuối cùng cậu nằm thẳng người, mắt nhìn trân trân lên mái tranh, chớp chớp, trong đầu lại tự dưng nhớ tới cảnh buổi sáng ở nhà họ Trần, lúc cậu và Tần Vân Tiêu ở riêng với nhau. +

Khi đó cậu chỉ định nhắm mắt nghỉ chút thôi, ai dè ngủ luôn trong lòng người ta. Sau đó tiểu sai nhà họ Trần tìm tới, Tần Vân Tiêu mới gọi cậu dậy. +

Cái ánh mắt của tiểu sai đó lúc đó y như đang muốn nói rằng: “Hai người này dính nhau dữ ha” làm Nguyễn Tố ngượng muốn chết. +

Ngón tay nắm chặt tấm mền, mặt cậu hơi nóng lên, trở mình qua bên kia, cậu lầm bầm: “Cũng tại Tần Vân Tiêu hết, có người tới mà không biết kêu mình sớm.” +

Nói thì nói vậy, nhưng giờ trong mắt dân thôn, rồi đến cả người ngoài, hình như cậu với Tần Vân Tiêu đã thành cái kiểu sắp cưới tới nơi rồi… +

Một lớp hồng lan lên tới cổ, Nguyễn Tố cắn môi, lăn qua lộn lại như tráng bánh. Lăn tới lăn lui bảy tám lần, tự mình rán chín luôn, tai đỏ ửng, tiếp tục lẩm bẩm: “Hay là… thử yêu trước ha?” +

Ở thế giới cũ, cậu bận tối mặt tối mày kiếm tiền, lo sống còn chưa xong, nói gì tới chuyện yêu đương, huống hồ cậu còn thích người cùng giới, nên càng không có thời gian nghĩ tới mấy chuyện đó. +

Nhưng nếu thật sự yêu đương với Tần Vân Tiêu, lỡ sau này cậu thấy không hợp rồi chia tay, một người cổ đại như hắn liệu có chịu nổi không? +

Hơn nữa, giờ cả hai còn đang ở chung một mái nhà, lỡ Chu Mai với Nguyễn Kiên thấy được họ chim chuột, kiểu gì cũng lại hối cưới nữa cho coi. +

Hay là cưới luôn ta? +

Vừa nhận ra mình đang nghĩ cái gì, Nguyễn Tố hoảng hồn lắc đầu lia lịa, nhét luôn tay vô miệng để khỏi hét lên. +

Cưới cái đầu mày á! +

Nguyễn Tố, mày bị điên rồi hả? +

Không lẽ sống ở đây lâu quá nên nhập gia tùy tục luôn rồi? +

“Bụp” một cái, cậu úp mặt vô mền đập nhẹ đầu mình. Nghĩ lại chiều nay đúng là không nên ngủ, giờ này đáng lẽ đã mơ đẹp rồi, đâu cần nằm đây nghĩ mấy chuyện tào lao này. +

À đúng rồi… mình đâu phải ca nhi thiệt đâu há. +

Sắc mặt từ từ hạ xuống, cảm giác nóng bỏng như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức nguội ngắt. Nguyễn Tố nằm thẫn thờ cùng đôi mắt trống rỗng, cả người như xìu xuống. +

Biết đâu Tần Vân Tiêu thích cậu là vì tưởng cậu là ca nhi. Nhưng thật ra, cậu lại là một thằng đàn ông chính hiệu. +

Dù không rõ ca nhi với nam nhân khác nhau cụ thể ra sao, nhưng cậu biết ca nhi có thể sinh con. +

“Mà mình thì có đẻ được đâu…” Nguyễn Tố bĩu môi, im lặng một lúc rồi thở dài: “Thôi… đừng có làm khổ người ta. Lựa dịp nào nói rõ với Tần Vân Tiêu vậy.” +

Chứ lỡ một ngày nào đó lỡ miệng đồng ý cưới, tới lúc đó mới nói thật thì chắc còn khó hơn lên trời. +

Nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run như lá sen ướt mưa. Trong căn phòng yên ắng vang lên một tiếng thở dài khe khẽ: “Nhưng mà cũng hơi muốn yêu rồi á.” +

Đang nghĩ coi ở Đại Ngu có ai giống mình, nam nhân mà lại thích nam nhân hay không, thì bên ngoài gian nhà giữa bỗng có tiếng cửa mở khẽ rồi lại đóng lại. +

Trời tối thui tối mịt, Tần Vân Tiêu đi đâu vậy? +

Hay đi vệ sinh? +

Một canh giờ sau, Nguyễn Tố vẫn nằm trân trân nhìn mái nhà: “Í! không lẽ… Tần Vân Tiêu lén bỏ trốn rồi?!” +

Hắn có mang theo tiền không? +

Lỡ lạnh chết ngoài đường thì sao? +

Cả đêm không ngủ, tới lúc gà gáy, Nguyễn Tố với hai quầng thâm mắt đen xì bật dậy khỏi giường, mặt mày nặng trĩu bắt đầu nghĩ coi phải nói sao với cha men về chuyện Tần Vân Tiêu bỏ trốn. +

“Hầy, ông đây nói rồi, không đủ tiền thì ghi giấy nợ cũng được mà.” +

Nguyễn Tố mặt mày không vui nhỏ giọng lầm bầm: “Không muốn làm nữa thì nói thẳng, lén lút bỏ đi làm chi không biết.” +

Xoa xoa cái cổ cứng đơ, Nguyễn Tố mặc áo bông ngắn vô, đứng bên mép giường một lúc, cậu mở tủ, lấy chìa khóa mở ngăn bên trong, giấy bán thân của Tần Vân Tiêu vẫn còn nằm y nguyên đó. +

“Cái đồ ngốc này mai mốt thành dân đen không hộ khẩu luôn quá.” +

Nguyễn Tố nhất thời không biết nói gì, cậu lại lấy túi bạc ra đếm lại, không thiếu một đồng. +

“Giấy bán thân không mang, tiền cũng không lấy… đừng có chết ngoài đường thiệt nha.” Trong ngực nghẹn một cục tức, Nguyễn Tố xoa xoa thái dương đang nhức, nghiến răng: “Thôi kệ, mắc mớ gì tới mình.” +

Nếu lỡ Tần Vân Tiêu chạy lung tung mà xảy ra chuyện, cũng không trách được cậu. +

Mấy ngón tay trắng muốt gom mái tóc dài ngang vai lại, Nguyễn Tố lấy khăn vải quấn gọn, rồi đẩy cửa đi ra, tính vô bếp nấu tô mì ăn tạm. +

Trong nhà giữa đúng là không có ai. +

Cái mền trên giường tre cũng được xếp gọn gàng, theo tính toán của Nguyễn Tố, chắc tối qua Tần Vân Tiêu rời đi lúc gần cuối giờ Tuất, không ngủ cũng là bình thường. +

Vừa mở cửa, một luồng gió lạnh thổi vô. Vài bữa nữa là có sương rồi, lúc đó trời còn lạnh hơn nữa. +

May mà người đó cũng không phải đồ ngu thiệt, giờ hơi lạnh còn chịu được, chứ thêm ít bữa nữa không khéo đông cứng ngoài đường luôn. +

Thở ra một hơi, Nguyễn Tố chửi thầm một câu, tức tối chạy vô bếp nhóm lửa nhào bột. +

“Bụp!” +

Cục bột đã ủ xong bị cậu xem như Tần Vân Tiêu, đập tới đập lui mấy cái, Nguyễn Tố kéo dài bột ra, tay làm mà lòng bực, như đang trút giận. +

Cái đồ Tần Vân Tiêu chết tiệt! +

Đừng có để ta gặp lại! +

Muốn đi thì nói sớm đi, bày đặt nói mấy câu mập mờ làm chi? Không lẽ mình bị người ta câu như cá, mà thấy mình không cắn câu nên bỏ luôn? +

Đồ tồi! +

Sớm muộn gì cũng cho ngươi một đấm! +

Vừa hằm hằm, vừa tự nấu cho mình một tô mì. Nguyễn Tố bưng tô, tính đứng ăn đại trong bếp, thì đột nhiên nghe ngoài sân có tiếng bước chân, rồi như có thứ gì đó bị thả xuống đất “phịch” một cái nặng trịch. +

Cậu ló đầu ra nhìn. +

Người vừa bị cậu chửi suốt một thôi một hồi đang quay lưng lại, đứng bên lu nước rửa tay. Bên cạnh cái chòi rơm thì buộc một con nai hoa mai bị què chân, dưới đất còn có mấy con thỏ rừng với gà rừng chết ngắc nằm đó. +

Mình đang mơ hả ta? +

Nguyễn Tố dụi dụi mắt, còn đang nghi mình bị ảo giác thì nghe người kia hỏi: “Sao dậy sớm vậy? Hôm qua mệt rồi, đáng lẽ nên ngủ thêm chút nữa.” +

Nguyễn Tố: “…” +

Cạn lời một hồi, cậu đỡ trán: “Còn nói ta nữa? Ngươi đi suốt đêm không về… là đi săn?” +

“Ừ.” Tần Vân Tiêu không thấy có gì sai, bước lại gần, hắn vừa cúi xuống thì chợt khựng lại, rồi đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt Nguyễn Tố, giọng trầm xuống: “Mắt em sao đỏ vậy? Không ngủ được à?” +

Ngủ được mới lạ! +

Cậu thức trắng một đêm nghĩ coi tại sao hắn tự dưng bỏ đi! +

“Ngươi bị khùng hả?” Nguyễn Tố hất tay hắn ra, tức giận mắng: “Trời lạnh thế này mà tự nhiên đi săn! Ngươi thấy đường chắc? Có đồ nghề gì không? Mới tới đây bao lâu mà dám đi vô rừng ban đêm, không sợ lạc luôn trong đó à?!” +

“Tần Vân Tiêu! Đầu ngươi bị cửa kẹp rồi hả!!” +

Xả một tràng mắng xối xả, Nguyễn Tố mới thấy cục tức trong ngực vơi bớt. +

Sau đó là một trận sợ hãi kéo tới. +

Cái đồ khốn nạn! +

Muốn đi săn thì nói một tiếng, cậu có cản đâu! Cần gì nửa đêm lén lút chạy đi. Lỡ có chuyện gì, cậu biết kiếm người ở đâu? +

Thân hình cao lớn khẽ chững lại, trong mắt Tần Vân Tiêu thoáng qua ý cười, giọng mang chút vui vẻ: “Hôm qua tình cờ nghe người ta nói thấy có nai hoa mai, ta nghĩ hiếm lắm nên mới vào rừng vì sợ người khác bắt trước, đã làm em lo rồi.” +

“Xí!” Nguyễn Tố nổi đóa: “Ai rảnh mà lo cho ngươi!” +

Tần Vân Tiêu gật đầu nghiêm túc: “Ừ, đúng là không cần lo.” +

Nguyễn Tố: “…” +

“Ta nói thật.” Thấy trên mặt Nguyễn Tố ghi rõ ba chữ ‘ngươi muốn ăn đòn hả’, Tần Vân Tiêu cười nhẹ, giải thích: “Trước đây ta từng vào rừng, biết cách tìm đường. Dọc đường ta cũng có để lại dấu, với lại cũng không đi xa lắm đâu.” +

“Ban đầu cũng chỉ định thử vận may thôi, ai ngờ lại thật sự gặp được nai hoa mai.” +

Lúc này trời chỉ mới hửng sáng lờ mờ, trên trời còn lác đác vài vì sao lạnh. Đáng ra Nguyễn Tố phải nhìn không rõ mới đúng, vậy mà cậu lại như thấy rõ mồm một ánh mắt sáng rực của Tần Vân Tiêu. +

Môi mím lại, như còn muốn mắng thêm vài câu nữa, nhưng cuối cùng Nguyễn Tố chỉ thở ra một hơi, nói với điệu cộc lốc: “Đói chưa? Ta mới nấu xong tô mì, ngươi ăn trước đi.” +

Tần Vân Tiêu nhìn cậu: “Em ăn trước đi, ta không đói lắm.” +

“Biểu ăn thì ăn đi, đừng có nhiều lời.” Nguyễn Tố kéo hắn vô nhà, bưng tô mì còn nóng trên bếp nhét thẳng vô tay hắn, giọng như ra lệnh: “Ra ngồi trước bếp mà ăn, ăn xong đi ngủ. Đừng để ta nổi đoá, không là ăn đòn đó.” +

Tần Vân Tiêu: “…” Đây là lần đầu hắn thấy Nguyễn Tố nói chuyện hung dữ vậy. +

Đôi mắt phượng lộ ra chút ý cười, hắn ôm tô mì, ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế thấp trước bếp. Than trong bếp còn âm ấm, tỏa ra hơi nóng dễ chịu. +

Nguyễn Tố tự nấu thêm cho mình một tô mì nữa, vừa làm vừa nhìn đống đồ ngoài sân, hỏi: “Ta thấy gà với thỏ ngoài đó đều chết hết rồi, để lâu chắc không còn tươi đâu.” +

“Ừm, để bá phụ đem ra chợ bán đi.” +

Tần Vân Tiêu hơi nheo mắt, nói như không có gì: “Chừa lại một con thỏ, một con gà để nhà mình ăn, còn lại đem bán hết.” +

Nguyễn Tố nhìn hắn một hồi, bỗng nói: “Hay là đợi ngươi ngủ dậy rồi chiều tự đi bán?” +

“Ta không rành trả giá.” Tần Vân Tiêu ngẩng lên nhìn cậu: “Tiền bán được thì em đưa bá phụ một phần, còn lại em tự giữ là được.” +

Nguyễn Tố: “…” Săn cực khổ cả đêm, mà một đồng cũng không giữ? +

Thiệt tình không hiểu nổi đầu óc Tần Vân Tiêu nghĩ cái gì nữa, Nguyễn Tố thấy miệng mình lại ngứa ngáy, muốn chửi tiếp. +

Kỳ thiệt chứ. +

Tính cậu xưa giờ đâu có nóng nảy, ít khi nào muốn mắng người. Vậy mà gặp Tần Vân Tiêu là y như rằng nhịn không nổi. +

Lời chửi tới bên miệng, nhưng thấy vẻ mệt mỏi trên mặt hắn, Nguyễn Tố đành nuốt xuống, quay mặt đi: “Biết rồi.” +

Cậu cũng lười chửi nữa. +

Đợi Tần Vân Tiêu ăn xong, Nguyễn Tố đun nước nóng cho hắn tắm rửa. Đến khi xong xuôi, trời cũng gần tới giờ Mão, lát nữa Nguyễn Kiên với Chu Mai sẽ thức dậy. +

Nghĩ tới cảnh hai người đi ra đi vô trong nhà, ngủ ngoài gian giữa chắc không yên, Nguyễn Tố liền đuổi Tần Vân Tiêu vô phòng mình. +

“Tố ca nhi…” Tần Vân Tiêu đứng bên giường, lưng thẳng đơ: “Ta ngủ ngoài kia cũng được.” +

“Đừng có nhiều lời! Ta còn không ngại, ngươi ngại đách gì.” +

Hiếm khi thấy trên gương mặt đẹp trai đó lộ ra chút bối rối, Nguyễn Tố hừ nhẹ một tiếng, đè hắn ngồi xuống mép giường: “Lát nữa cửa gian giữa mở suốt cho lạnh chết ngươi. Cả đêm không ngủ rồi, coi chừng lăn ra đó luôn.” +

“Ngủ đi. Còn cãi nữa là ta trói ngươi vô giường cho ngủ luôn đó.” +

Tần Vân Tiêu: “…” +

___ +

Nguyễn Tố: “Cái đồ xui xẻo, để coi có ngày ta xử ngươi.” 😤 +

Tần Vân Tiêu: [để ta coi thử] 🥴 +

___ +

Các Baby nghỉ lễ vui vẻ nhó 🤗🤗🤗 1

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)