Chương 25

Editor: Trixie Lynn +
Sáng hôm sau, nắng rực rỡ chan hòa. +
Lúc mèo nhỏ tỉnh dậy trên giường, nó khẽ run run đôi tai, nhất thời chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu. +
Ánh nắng vàng óng hắt lên tấm chăn, loang ra thành một vệt ấm áp. Nó ngơ ngác nhìn một lúc, rồi mới quay đầu lại, thấy gương mặt đang ngủ say của Thương Tri Hành, lúc ấy mới chợt hiểu ra. +
“Meo…” +
Tối qua, sau khi Thương Tri Hành nói xong những lời đó với nó thì có chút mệt, liền lên giường nghỉ ngơi. Còn nó vì đêm quá tối, cũng nhảy lên theo. +
“Meo.” +
Mèo nhỏ tiến lại gần, chăm chú quan sát gương mặt Thương Tri Hành. +
Anh ngủ rất sâu, nhưng nhịp thở lại không hề nặng nề, ngược lại còn nhẹ đến gần như không nghe thấy. Những đường nét sắc sảo mang vẻ lai Tây trên khuôn mặt, dưới ánh sáng, không còn khiến người ta thấy lạnh lẽo nữa, mà lại toát lên vẻ tuấn tú đáng tin cậy. +
“…Meo.” +
Tim mèo nhỏ khẽ hụt một nhịp. +
Nó lo lắng giơ chân thịt ra, giẫm lên má trái của Thương Tri Hành, để lại một dấu chân nhỏ lõm xuống. +
“Con người ơi, tỉnh lại đi.” +
Tim của nó đập nhanh quá, không phải thật sự bị bệnh rồi chứ? +
“Meo…” +
“Bột Mì.” +
Thương Tri Hành mở mắt, giọng còn khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ: +
“Sao vậy?” +
“Meo…” +
Mèo nhỏ lo lắng nhào tới, thân hình mũm mĩm áp sát vào mặt anh, cố hết sức để anh nghe rõ nhịp tim đang đập dồn dập của nó. +
“…” +
Thương Tri Hành bị vùi trong lớp lông mềm ấm, có chút ngơ ngác, nhưng theo bản năng lại hít sâu một hơi. Lập tức nghe mèo nhỏ “ưm” một tiếng. +
“Con người, anh làm gì vậy!” +
Mèo nhỏ vì tin tưởng nên mới dán sát vào anh, lập tức lùi ra, tủi thân bĩu môi. +
“…” +
Thương Tri Hành đưa tay vuốt tóc trán, tỉnh táo hơn một chút, hỏi: +
“Lỗi tại anh, lúc nãy còn chưa tỉnh ngủ. Cần anh làm gì?” +
“Meo…” [Thật à?] +
“Thật.” Thương Tri Hành ngồi thẳng dậy, thấy tai nó đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, đại khái hiểu ra: “Tim đập nhanh lắm à?” +
“Meo.” [Anh biết à!] +
Mèo nhỏ vui mừng mở to mắt. +
“Ừm.” Thương Tri Hành nói: “Không sao đâu, rất bình thường.” +
À. +
Mèo nhỏ yên tâm hẳn. +
Nó tiến lại gần, định cọ nhẹ vào anh để tỏ ý cảm ơn, nhưng lại bị một tay vớt lấy thân, lật ngửa ra ấn xuống chăn. +
“Meo!” [Anh làm gì vậy!] +
Mèo nhỏ xấu hổ đến mức không chịu nổi, thấy Thương Tri Hành lại còn không biết ngượng mà nhìn chằm chằm vào bụng nó, thậm chí còn cúi sát hơn để quan sát kỹ, lập tức vung chân thịt lên đánh anh. +
Thương Tri Hành: “Thuốc có vẻ có tác dụng rồi.” +
Luồng gió cứng đờ như ngừng lại. +
Thương Tri Hành chợt cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên, thấy không có gì nguy hiểm, liền nói: +
“Mọc lông mới rồi.” +
“…Meo.” +
Mèo nhỏ không thể tin nổi, đôi chân ngắn khẽ run run, cố với lên chạm vào vùng “Địa Trung Hải” trên bụng mình. +
Thương Tri Hành nắm lấy chân thịt của nó, nói: +
“Đừng chạm vào nhiều, không thì mọc chậm đấy.” +
À. +
Mèo nhỏ như vừa thoát nạn, gật đầu. +
Ánh mắt nó dịu lại, đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác áy náy vô cùng. Vừa rồi suýt chút nữa, chỉ vì hiểu lầm Thương Tri Hành giở trò lưu manh mà nó đã đánh trúng anh. +
“Meo…” +
Lần sau phải nói rõ ràng mới được. +
Mèo nhỏ ngoan ngoãn, ánh mắt đầy thương xót nhìn Thương Tri Hành. +
Cảm giác áy náy ấy, sau khi Thương Tri Hành xuống giường, dùng khăn ướt lau mặt cho nó, lại càng thêm nặng nề. +
Thương Tri Hành đặc biệt lau kỹ khóe mắt và đầu mũi cho nó, đảm bảo sạch sẽ rồi mới nói: +
“Ngoan thật.” +
“Meo…” +
Mèo nhỏ gần như bị cảm giác áy náy nhấn chìm, đưa chân thịt ra, khẽ đặt lên ngón út của Thương Tri Hành. +
Thương Tri Hành đang rửa mặt, hỏi: +
“Sao vậy?” +
Mèo nhỏ lắc đầu, dùng trán nhẹ nhàng cọ vào anh. +
“…” +
Thương Tri Hành lặng đi một thoáng, rồi bật cười nói: +
“Bột Mì, em đúng là…” +
“Meo.” [Sao cơ?] +
Nhưng Thương Tri Hành lại ngừng lời, chỉ nói một chữ: +
“Ngốc.” +
! +
“Meo!” +
Mèo nhỏ xù lông, quay đầu không thèm để ý đến anh nữa. +
Nó sẽ không bao giờ, không bao giờ mềm lòng nữa, cái đồ loài người xấu xa! +
Thương Tri Hành rửa mặt xong, mở màn hình xem giờ, 9 giờ rưỡi. Anh ôm lấy mèo nhỏ đang ủ rũ, nói: +
“Anh sai rồi, đừng phớt lờ anh mà.” +
Mèo nhỏ: “…” +
Thương Tri Hành: “Bột Mì, dạ dày anh hơi đau.” +
Mèo nhỏ: “…” +
Thương Tri Hành: “Bác Uông bảo chúng ta xuống ăn cơm, anh không…” +
“Meo!” [Không được!] +
Cái chân thịt vỗ lên môi anh, mèo nhỏ trừng mắt giận dữ: +
“Meo!” [Mau xuống lầu.] +
Thương Tri Hành rất nghe lời: +
“Ừm.” +
Mèo nhỏ có chút không vui, cảm thấy mình bị gài bẫy. Nhưng thấy Thương Tri Hành ngoan ngoãn trả lời tin nhắn của bác Uông, trong lòng lại không khỏi mềm đi. +
“Meo.” +
Thôi vậy, làm mèo thì không thể chấp nhặt với loài người được. +
… +
Bác Uông đã chờ sẵn dưới lầu từ lâu. +
Thấy họ xuống, ông ấy liền nói: +
“Bác làm thịt gà luộc cho nó, trộn với đồ hộp, cháu xem có được không?” +
Thương Tri Hành: “Ừm.” +
Bác Uông thở phào một hơi, cuối cùng cũng làm đúng chuyện. +
Mèo nhỏ vung chân: “Cảm ơn nhé.” +
Bác Uông mỉm cười: “Đáng yêu thật.” +
Nhưng khi thấy Thương Tri Hành bế nó lên bàn ăn, mà mèo nhỏ lại tỏ vẻ đương nhiên như thế, sắc mặt ông ấy lập tức cứng đờ. +
“Ây…” +
Mèo nhỏ đang vùi đầu ăn hăng say, nghe tiếng thì ngẩng lên, nhưng lại bị Thương Tri Hành che lại: +
“Đừng để ý.” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ vẫn không yên tâm. +
Thương Tri Hành liền tách bánh bao thịt ra, lớp bột trắng thấm nước sốt tỏa hương rất thơm, anh đặt vào bát của mèo nhỏ. +
“…” +
Vừa thấy đồ ăn, tai mèo nhỏ dựng lên, rõ ràng rất vui vẻ, chuyện lúc nãy lập tức bị ném ra sau đầu. +
Thương Tri Hành khẽ cười, vừa ăn cháo trắng vừa nói: +
“Lát nữa chúng ta phải ra ngoài.” +
“Meo.” [Đi đâu?] +
“Đạo quán.” Thương Tri Hành nói: “Mấy năm trước anh đều đến đó xin quẻ, năm nay dẫn em theo.” +
“…” Mèo nhỏ nghiêng đầu, không hiểu lắm. +
Nhưng Thương Tri Hành nói muốn đi, thì nó cứ đi cùng vậy, để phòng có chuyện gì xảy ra. +
Thấy nó gật đầu, Thương Tri Hành khẽ cười, tự nhiên mở màn hình, nói: +
“Chủ của em không trả lời tin nhắn.” +
“…” +
“Cả một đêm rồi, không phải thật sự xảy ra chuyện gì chứ?” +
“Meo.” +
Lúc mèo nhỏ bị bế lên xe, mọi chuyện quá đột ngột, điện thoại vẫn còn ở quán, căn bản không thể trả lời tin. Thấy Thương Tri Hành bắt đầu lo lắng, nó vừa cảm thấy sự quan tâm này đến thật kỳ lạ, vừa dần bất an. +
“Meo…” +
Thương Tri Hành: “Không được, anh phải gọi điện hỏi thử.” +
“Meo!” [Không được!] +
Mèo nhỏ mở to mắt, cái miệng nhỏ hình tam giác mím chặt, trông như ngay cả hứng thú ăn uống cũng không còn. +
Nó thật sự rất bất an, Thương Tri Hành nhìn một cái, lập tức nói: +
“Thôi vậy.” +
“Biết đâu là lười, đang ngủ bù thôi.” Thương Tri Hành nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ, chờ nó thả lỏng. +
Mèo nhỏ mím môi, vô cùng buồn bực. +
Nó mới không lười đâu. +
Nhưng tính khí thất thường của Thương Tri Hành khiến nó sợ, căn bản không dám cãi lại. +
Ăn xong bữa, Thương Tri Hành lau miệng cho mèo nhỏ, nói: +
“Bác Uông, tạm biệt.” +
“Meo.” [Tạm biệt!] +
Bác Uông lưu luyến nói: +
“Nhớ thường xuyên quay về nhé.” +
“Dạ.” +
Thương Tri Hành không nán lại thêm một giây nào, bế mèo nhỏ lên rồi mở cửa rời đi. +
Lên xe, đạp ga. Mèo nhỏ thò đầu ra nhìn, phát hiện bác Uông cùng mấy người hầu đứng ở cửa, ánh mắt đầy lưu luyến, như thể lần từ biệt này sẽ là xa cách dài lâu không gặp lại. +
…Sao có thể chứ. +
Mèo nhỏ nghiêng đầu, quay sang nhìn Thương Tri Hành. +
Thương Tri Hành cũng nghiêng đầu nhìn lại nó, nói: +
“Hồi nhỏ anh từng sống ở thành phố C hai năm, bác Uông… rất thương anh.” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ chuẩn bị lắng nghe, nhưng Thương Tri Hành lại không nói tiếp nữa. +
Trong xe vang lên giai điệu dịu nhẹ, yên bình đến lạ. Trong lúc chờ đợi, mèo nhỏ liền nghiêng đầu quan sát Thương Tri Hành. +
Nó cứ cảm thấy tim mình đập rất nhanh. +
Kỳ lạ thật. +
Chẳng lẽ Thương Tri Hành lừa nó? +
Không thể nào, anh thích mèo đến thế cơ mà. +
Mèo nhỏ do dự, định để Thương Tri Hành nghe lại nhịp tim của mình lần nữa, nhưng anh đang lái xe, chuyện này đành gác lại. Đợi đến khi nó ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã không còn cơ hội nữa, họ đã dừng xe dưới chân núi. +
Thương Tri Hành ôm lấy nó, nhìn lên ngọn núi cao, nói: +
“Chắc phải leo khoảng 2 tiếng.” +
“…” +
Mèo nhỏ kinh ngạc nhìn anh. +
Thương Tri Hành: “Anh mua cho em một chai nước mang theo.” +
“Meo…” [Đùa cái gì vậy!] +
Mèo nhỏ dùng chân thịt vỗ vào mặt anh: “Lo cho bản thân mình đi!” +
Dù thể lực anh không kém, leo núi cũng phải uống nước chứ. +
Chân thịt đập lên mặt kêu “bốp bốp”. +
Thương Tri Hành: “Anh sẽ mua cho mình mà.” +
Mèo nhỏ lúc này mới chịu yên. +
Kỳ nghỉ Quốc Khánh, người đến đạo quán check-in đông vô cùng. Đường núi vốn đã hẹp, nay lại càng chen chúc, thậm chí còn có nguy cơ bị xô ngã rơi xuống. +
Nằm trong lòng anh, mèo nhỏ nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Thương Tri Hành bị đẩy ra ngoài rồi ngã sấp mặt. Nhưng bước chân anh lại rất vững, suốt dọc đường không xảy ra chuyện gì. +
Đến trước đạo quán, mèo nhỏ mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. +
Thương Tri Hành vặn nắp chai nước, rót ra nắp, hỏi: +
“Uống chút không?” +
“Meo.” [Không cần.] +
Nó luôn được ôm trong lòng, căn bản không khát. +
Thương Tri Hành cũng không ép, nhưng bản thân anh cũng không uống, chỉ nhìn dòng người đông đúc trong đạo quán, quen đường quen lối đi thẳng vào trong. +
Mục đích của anh rất rõ ràng… đi xin quẻ. +
Chỗ xin quẻ đương nhiên đông kín người, vậy mà Thương Tri Hành lại không cần xếp hàng. Một đạo sĩ vừa thấy anh liền bước tới, dẫn anh đi vào bên trong. +
“Meo…” +
“Cậu năm nay đến sớm đấy.” Đạo sĩ nói. +
“Dạ.” Thương Tri Hành xoa đầu mèo nhỏ: “Có nó đi cùng.” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ nghiêng đầu, rồi được Thương Tri Hành đặt lên đệm quỳ. +
Còn anh thì đi thắp hương, thắp xong lại cùng nó quỳ trên đệm dập đầu. Làm xong hết thảy, anh mới cầm ống quẻ lên, khẽ lắc. +
“Cạch.” +
Một thẻ xăm bật ra, mèo nhỏ tiến lên, dùng đầu mũi khẽ đẩy một cái. +
Đạo sĩ cười hỏi: +
“Có cần tôi giải quẻ ngay không?” +
“Không cần.” Thương Tri Hành ôm lấy mèo nhỏ, nói: “Đợi lát nữa.” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ nghiêng đầu, có gì mà nó không được nghe sao? +
Thương Tri Hành lại hỏi ngược: +
“Muốn nghe à?” +
“Meo.” [Muốn.] +
Thương Tri Hành liền lật mặt thẻ xăm, đưa cho nó xem. +
“…” +
Không hiểu gì cả. +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Thượng thượng ký, đại cát.” +
À. +
Thế còn giải quẻ thì sao? +
Thương Tri Hành lại không trả lời, chỉ chăm chú nhìn nó. +
“…” +
Mặt nó có dính gì à? +
Mèo nhỏ giơ chân thịt lên sờ thử, sạch mà. +
“Meo.” [Anh đang nhìn gì vậy?] +
Thương Tri Hành véo má nó: +
“Không có giải quẻ.” +
“…” +
Nhận ra mình bị trêu, mèo nhỏ vô cùng bất mãn, quay mông về phía anh. +
Thương Tri Hành khẽ cười, bất đắc dĩ nói: +
“Xin lỗi mà.” +
Mèo nhỏ vẫn không thèm để ý tới anh. +
Thương Tri Hành liền xoa đầu nó, nhưng ánh mắt lại rơi xuống thẻ xăm. +
Nguyệt ngôn linh lão. +
Không trách mèo nhỏ không hiểu, bởi vì phải đọc ngược lại. +
Ngôn linh Nguyệt Lão. +
Quẻ nhân duyên thượng thượng. +



giải quẻ: duyên trời độ 🫶🫶🫶
Duyên của ảnh đến r
Duyên tới rồiiiiiii
Aydzo bé mèo tới rồi nè
Duyên tớiiiiii