Skip to main content

Chương 25: Một cái vuốt lông

dathaiPiter
Nhìn kỹ lại, đối diện với một đôi mắt mèo xanh biếc. [Gộp hai]

Ba người đi theo mèo đen chạy đến chỗ giao nhau giữa cầu hành lang và cầu thang tòa B, Chu Dĩnh là người đầu tiên dừng lại, cô kéo Văn Nam Tinh và Trình Lệ đang định chạy tiếp quay lại. +

“Khoan đã, mắc gì chúng ta lại chạy?” +

Bọn họ đến đây để làm nhiệm vụ mà, tại sao lại phải chạy? +

Hiện tại thông tin đã rất rõ ràng, người làm lộ công thức là Lâm Hiệp, thuộc hạ Hà Tiểu Tất của anh ta đã bị xử lý riêng, bản thân Lâm Hiệp cũng bị nhốt vào phòng cấm túc. +

Rất dễ giải quyết, bọn họ chỉ cần đến phòng cấm túc hỏi Lâm Hiệp rốt cuộc chuyện là thế nào là được. +

Nhiệm vụ này rõ ràng rất dễ hoàn thành, bọn họ chạy làm cái gì chứ? +

Văn Nam Tinh nói: “Tôi thấy Trình Lệ chạy nên tôi chạy theo mà.” +

Trình Lệ nhìn về phía mèo đen nhỏ đang ngồi xổm trong góc: “Em thấy bé mèo chạy nên em cũng chạy thôi. Chẳng phải chúng ta vẫn luôn đi theo mèo đen sao, trong tình huống vừa rồi kiểu gì cũng phải chạy, bọn họ vừa xử lý xong một kẻ phản bội, chắc chắn sẽ có người ra ra vào vào xử lý hiện trường, chúng ta không rời đi thì sẽ bị phát hiện mất.” +

Chu Dĩnh: “Em nói đúng, nhưng chúng ta có thể lên kế hoạch một chút.” Cô nhìn về phía mèo đen, “Rất có thể nó chỉ bị tiếng súng dọa sợ thôi, mèo thường sợ những thứ phát ra tiếng ồn lớn, huống hồ tiếng súng nổ vừa rồi vang lên ngay bên cạnh chân tôi, độ kinh dị rất cao.” +

Văn Nam Tinh tranh thủ khoe kinh nghiệm làm ngôi sao của mình: “Tôi thì vẫn ổn, trước đây ở đoàn phim quay phim cảnh sát hình sự, thường xuyên có đủ loại tiếng nổ, quen rồi.” +

Chu Dĩnh: “Nhưng suy cho cùng đó chỉ là đóng phim, không phải là thật.” +

Hiệu quả hoàn toàn ngược lại, Văn Nam Tinh hỏi cô: “Bây giờ chúng ta đi như thế nào?” +

Chu Dĩnh thấy anh ta hoàn toàn không có ý sợ hãi, cũng không có ham muốn thuyết giáo, nói thẳng: “Đi theo bọn họ, xem Lâm Hiệp bị nhốt ở đâu, chúng ta đi cứu anh ta.” +

Ba người bàn bạc kế hoạch giải cứu tiếp theo, trong khi tai của Nhan Ký Vân vẫn còn ong ong, tiếng súng vừa rồi quả thực đã dọa cậu sợ, nhưng không phải về mặt sinh lý, mà là về mặt tinh thần. +

Quản lý Vương cũng bị bắn chết, nhưng cậu không nhìn thấy hay nghe thấy quá trình đó, cũng chưa từng tiếp xúc với ông quản lý Vương này. Cơ mà Hà Tiểu Tất thì khác, Nhan Ký Vân đã từng gặp cậu ta, còn coi cậu ta là thế thân tạm thời cho mình. Mặc dù chỉ là một NPC nhưng cũng là người thật sống sờ sờ, cứ thế chết ngay trước mặt cậu. Sau những vụ giết người trong “hoạt động ăn khuya”, cậu lại một lần nữa cảm nhận được sự ác ý của trò chơi. +

Trong lúc cậu đang xoa dịu cảm xúc, ba người Chu Dĩnh đã chuẩn bị xuất phát. +

Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng bước chân của những kẻ mặc đồng phục đen, Lâm Hiệp giờ đây càng lúc càng cách xa bọn họ, cơ mà Nhan Ký Vân có thể nghe ra hướng bọn họ di chuyển. +

Phòng cấm túc chắc là nằm trong một căn phòng nào đó ở tầng này. +

Đợi hành lang yên tĩnh trở lại, Chu Dĩnh và Văn Nam Tinh dẫn đầu đi ra ngoài, còn mèo đen rõ ràng bị dọa sợ, bọn họ cũng không đặt hết hy vọng vào cậu nữa, chọn cách tự lực cánh sinh. +

Văn Nam Tinh và Chu Dĩnh mặc đồng phục đen, bọn họ đi tiên phong, Trình Lệ đi theo sau, nếu hai người họ ra hiệu không sao thì cô sẽ tiếp tục đi theo. +

Nhan Ký Vân đương nhiên cũng không yếu đuối đến thế, cậu đi theo hai người phía trước, chỗ nào có bóng tối là cậu đứng vào chỗ đó, cậu phải tận dụng triệt để màu lông đen tự nhiên của mình. +

Đi ngang qua đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy vừa rồi, Văn Nam Tinh nóng lòng muốn vào xem thử, Chu Dĩnh nhìn ngó xung quanh. +

Trình Lệ đi theo sau, cô cẩn thận hơn Văn Nam Tinh nhiều: “Chỗ này không có camera giám sát chứ?” +

Chu Dĩnh nói: “Chị không thấy camera chỗ bọn họ họp, chị cảm thấy rất bình thường, nếu giết người mà bị ghi hình lại, rồi bị kẻ có ý đồ xấu trộm video ra ngoài, thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị tóm. Chúng ta vẫn nên đi tìm Lâm Hiệp trước đã, có lẽ có thể hỏi ra chút manh mối từ miệng anh ta, trên người anh ta hẳn là có rất nhiều bí mật.” +

Mọi người đều không có ý kiến. +

Nhan Ký Vân đương nhiên cũng không có, thứ nhất Lâm Hiệp chính là “cha mẹ nuôi” lo cơm áo cho cậu trong phó bản này; thứ hai Lâm Hiệp là nhân vật quan trọng của cốt truyện chính. +

Nếu Lâm Hiệp thực sự bị nhốt ba ngày thì nhiệm vụ chính tuyến sẽ bị ket. +

Lâm Hiệp được thiết lập là một người bình tĩnh, Hà Tiểu Tất chết ngay trước mặt, anh ta không hề phản ứng quá khích, bị nhốt vào phòng cấm túc lại càng không phát ra tiếng động, đến mức mấy người bọn họ không có cách nào thông qua âm thanh để xác định vị trí của anh ta. +

Phòng cấm túc thường sẽ được đặt ở đâu? +

Cũng không thể tìm kiếm mù quáng ở đây được, chỉ sợ chưa kịp tìm thấy người đã thu hút toàn bộ đám đồng phục đen chạy tới, cuối cùng bị NPC tặng cho một viên đạn. +

Nhan Ký Vân có thể dựa vào khứu giác của mình để tìm người, bất kể là mùi thơm hay mùi thối. Con người phải ở khoảng cách 1 mét mới ngửi thấy, còn mèo thì ở khoảng cách 10 đến 14 mét đã ngửi thấy rồi. +

Cậu nhớ mùi nước hoa trên người Lâm Hiệp, trong không khí ở hành lang này còn vương lại mùi nước hoa, Lâm Hiệp chắc chắn đã đi vào từ chỗ này, cậu xác định khoảng cách giữa phòng cấm túc nhốt Lâm Hiệp và cậu sẽ không quá mười lăm mét. +

Là phòng nào nhỉ? Ở đây có không ít phòng. +

Ba người Chu Dĩnh thấy Nhan Ký Vân lại bắt đầu đi tìm chủ nhân của nó, bèn nhanh chóng đi theo. Có mèo đen, bọn họ làm chơi ăn thật! +

Nhan Ký Vân ngửi thấy mùi nước hoa, chỗ nào nồng nhất chứng tỏ Lâm Hiệp đang ở đó. +

Cậu đứng lại trước một cánh cửa sắt đã bong sơn, Lâm Hiệp ở trong này! +

Căn phòng này không gần hành lang, không thuận tiện cho bọn họ chạy trốn, nhưng bọn họ muốn cứu Lâm Hiệp. +

Nhan Ký Vân dùng móng vuốt cào cào cửa, cậu cố ý tạo ra tiếng móng mèo cào vào cửa sắt. +

Ba người Chu Dĩnh nghe thấy tiếng móng vuốt cào cửa này mà da đầu tê dại, ngay cả người tạo ra tiếng ồn là Nhan Ký Vân cũng cảm thấy khó chịu. +

Tại sao trên đời lại có loại âm thanh này, khó nghe quá. +

Thực ra cậu chỉ cào ba cái, bên trong liền truyền ra tiếng gõ đáp lại: “Black?” +

Nhan Ký Vân lại vỗ vỗ cửa, bên trong lại có phản hồi, lần này là tiếng cười khẽ của Lâm Hiệp, rõ ràng là anh vừa thở phào nhẹ nhõm. +

“Nhóc tìm đến đây bằng cách nào vậy?” +

Lúc này, Chu Dĩnh đại diện bước lên nói chuyện, Văn Nam Tinh và Trình Lệ canh gác. +

“Anh chủ Lâm, chào anh, chúng tôi được nhóc mèo đen này dẫn tới, tôi đoán nó hy vọng chúng tôi cứu anh ra ngoài.” +

Bên trong lập tức im bặt. +

Nhan Ký Vân cảm thấy có lẽ Lâm Hiệp không tin tưởng nhóm Chu Dĩnh nên mới chọn im lặng, cũng có thể là đang suy nghĩ xem Chu Dĩnh thuộc phe phái nào. +

Chu Dĩnh rất kiên nhẫn, cô không hề vội vã, ngược lại Nhan Ký Vân lại vỗ vỗ cửa thêm lần nữa, cậu không cào cửa nữa, tránh tra tấn lỗ tai mình. +

Lâm Hiệp nghe thấy tiếng vỗ cửa nhẹ nhàng của Nhan Ký Vân mới lên tiếng hỏi: “Các người là ai?” +

Chu Dĩnh nói: “Chúng tôi là những vị khách được anh mời đến.” +

Lâm Hiệp từ chối: “Cảm ơn, phiền các người giúp tôi chăm sóc tốt cho Black là được, tôi ở đây sẽ không gặp nguy hiểm gì, hết thời gian tự nhiên sẽ có người thả tôi ra, không cần cứu đâu.” +

Rõ ràng, Lâm Hiệp không tin bọn họ. +

Ba người nhìn nhau, làm sao bây giờ? +

Nhóc mèo đưa nhân vật chính của nhiệm vụ đến tận miệng bọn họ rồi, thế mà lại không thu hoạch được gì, đúng là bực mình thật. +

Nhan Ký Vân cũng buồn phiền, tại sao Lâm Hiệp không đi? +

Cậu đặt mình vào vị trí người khác suy nghĩ một chút, nếu cậu là Lâm Hiệp, lúc này nếu rời khỏi phòng cấm túc, vậy thì thật sự chứng thực chuyện rò rỉ bí mật có liên quan đến anh, sau lưng còn có một Dương Khải Văn luôn muốn kéo anh xuống nước. +

Chu Dĩnh rõ ràng là không thuyết phục được Lâm Hiệp, Văn Nam Tinh đột nhiên mở miệng, anh ta đánh một đòn trực diện: “Anh chủ Lâm, là thế này, vừa rồi chúng tôi vô tình nghe được các anh nói chuyện. Xin hỏi, về chuyện công thức bị lộ, anh có thật sự tham gia vào việc này không?” +

Giọng Lâm Hiệp hơi trầm xuống, cảm thấy khó chịu đối với việc bọn họ nhắc đến chuyện này, anh vừa mới mất đi một cấp dưới. +

Đối với anh mà nói, ba người Chu Dĩnh và anh chưa từng quen biết, đừng nói là tin tưởng, Lâm Hiệp không âm thầm xử lý bọn họ đã là tốt lắm rồi. +

“Đây là chuyện riêng của chúng tôi, không liên quan đến các người, các người cũng không cần mạo hiểm như vậy, phiền hãy mang Black rời đi.” +

Nhan Ký Vân tiếp tục vỗ cửa. +

Chu Dĩnh phát huy năng lực thuyết khách của mình, cô ôn hòa nhã nhặn nói: “Anh chủ Lâm, anh đã nhắc đến Black hai lần, chính là con mèo đen này đúng không?” +

Lâm Hiệp cười khẽ: “Thì sao? Cô muốn dùng nó để uy hiếp tôi à? Vô dụng thôi, nó chỉ là một con mèo.” +

Giọng Chu Dĩnh rất bình ổn: “Thật sự không có ý uy hiếp, chúng tôi biết anh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thức uống ngon cho mèo đen trong văn phòng, anh nhất định không nỡ giao nó cho kẻ xấu, đương nhiên chúng tôi cũng không muốn. Tôi cũng là người yêu mèo, tôi tin mèo đen dẫn chúng tôi đến tìm anh cũng là vì nó có thiện cảm với chúng tôi. Mèo đen ở đây lúc nào cũng có thể bị đe dọa đến tính mạng, nếu anh hy vọng chúng tôi chăm sóc tốt cho nó, vậy có thể thực hiện một giao dịch với chúng tôi không? Chúng tôi sẽ tìm cho nó một người chủ tốt, còn anh nói cho chúng tôi biết sự kiện rò rỉ bí mật có liên quan đến anh hay không, thế nào?” +

Rốt cuộc Lâm Hiệp vẫn động lòng trước giao dịch này, mèo đen rất thông minh, biết dẫn người đến cứu anh, nhưng anh hiện tại quả thực không thể ra ngoài. +

Anh bị hành động kiên trì không bỏ cuộc muốn cứu anh ra ngoài của Nhan Ký Vân làm cảm động, biểu hiện trực quan nhất chính là âm thanh thông báo hệ thống mà Nhan Ký Vân nghe được tiếp theo. +

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm từ Lâm Hiệp +20.] +

Ba người Chu Dĩnh: … +

Văn Nam Tinh nhìn về phía Chu Dĩnh như có điều suy nghĩ, người vừa đối thoại với Lâm Hiệp là cô ta, có khả năng nào cô ta ẩn giấu tên thật không! +

Chu Dĩnh cũng không ngốc, Văn Nam Tinh rõ ràng đang nghi ngờ thân phận của cô: “…” +

Còn Nhan Ký Vân thì giữ im lặng cố gắng giảm bớt độ tồn tại, lúc này cậu ngoan ngoãn ngồi xổm sang một bên, giả vờ như không biết gì cả, đồng thời nỗ lực để bản thân trông giống một con mèo con vừa mất đi phiếu cơm dài hạn, vô cùng tủi thân. +

Cả hai bên trong và ngoài cửa đột nhiên đều giữ im lặng, người bên ngoài thì đang nghi ngờ thân phận của đồng đội, người bên trong đang cân nhắc khả năng của giao dịch. Cuối cùng, Lâm Hiệp mở miệng. +

Lâm Hiệp biết mình không thể nuôi nhóc mèo mãi được, cũng hy vọng nó có thể tìm được chủ nhân mới, anh chân thành nói một câu: “Chuyện lộ bí mật thật sự không liên quan đến tôi.” +

Nhan Ký Vân cảm thấy NPC chắc sẽ không nói dối, dù sao Lâm Hiệp cũng là nhân vật quan trọng trong cốt chuyện. +

Lời đã nói đến nước này, Lâm Hiệp sẽ không nói thêm nữa. +

Bọn họ vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi sự kiện rò rỉ bí mật, bọn họ bắt buộc phải tìm ra người thực sự làm lộ bí mật mới được. +

Không lấy được thông tin mong muốn từ Lâm Hiệp, cả ba người đều quyết định rời đi, thuận tiện mang theo nhóc mèo, nhưng mèo đen rõ ràng không muốn đi, lúc Văn Nam Tinh bế cậu, cậu còn cố ý dùng móng móc vào cửa sắt. +

Chu Dĩnh cũng chân thành khen mèo đen một câu: “Rất ít khi thấy con mèo đen nào hộ chủ như thế này, chẳng trách từ xưa đến nay mèo đen chính là biểu tượng may mắn. Anh chủ Lâm, anh yên tâm, tôi sẽ thay anh tìm cho nó một người chủ tốt.” +

Nhan Ký Vân thầm nghĩ: Tôi cảm ơn các chị, tôi có chủ rồi, còn trông cực kỳ đẹp trai nữa, hôm nào để tôi giới thiệu cho các chị làm quen. +

Trong lòng thì phàn nàn, nhưng cậu vẫn vặn vẹo trong lòng Văn Nam Tinh, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt kia, vô cùng tủi thân. +

Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +

“Nhìn nó tủi thân kìa, mèo con đừng buồn, thiếu một con sen thì chúng ta vẫn còn người tiếp theo, thưởng pate cho bé nè!” +

“Chủ yếu là Lâm Hiệp đối xử với nó thực sự rất tốt, cho ăn hai con cá và một bịch cá khô, đi đường cũng bế nó theo, còn chơi cùng nó nữa, tìm đâu ra con sen nỗ lực như vậy chứ. Mèo con đau lòng cũng phải thôi, người tiếp theo chưa chắc đã ngoan như thế.” +

“Mèo con không sao đâu, người tiếp theo sẽ ngoan hơn mà, donate!” +

“Tôi tò mò là không có sự giúp đỡ của Lâm Hiệp, tiếp theo mèo con sẽ vượt ải thế nào đây, nếu chết thẳng cẳng trong phó bản thì tiếc lắm.” +

“Nếu nó bị người chơi khác phát hiện, đoán chừng sẽ chết rất thảm, bớt đi một người chơi cạnh tranh, sau khi vượt ải thành công thì điểm tích lũy của những người chơi còn lại sẽ càng cao, mong chờ mấy người chơi này nội chiến.” +

“Chậc, có thể lát nữa Lâm Hiệp sẽ “bay màu” đấy.” [Bình luận này liên quan đến việc tiết lộ cốt truyện, không hiển thị với người chơi] +

Suýt chút nữa Nhan Ký Vân đã bị diễn xuất của mình thuyết phục, cậu cảm thấy mình đã thể hiện vẻ không nỡ, không đành lòng đối với Lâm Hiệp một cách vô cùng tinh tế, quan trọng nhất là còn lừa được cả ba đồng đội tạm thời bên cạnh. +

Vừa rồi lúc tăng độ hảo cảm, Nhan Ký Vân phát hiện rõ ràng Văn Nam Tinh có chút nghi ngờ, chẳng qua đối tượng anh ta nghi ngờ là Chu Dĩnh. +

Thông báo tìm thấy hung khí của hệ thống ngay khi mở màn rất bất lợi cho cậu, nếu không nghĩ cách lừa gạt qua ải, thân phận người chơi mèo sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện. +

Cậu liếc nhìn thanh đạo cụ của mình, đã có ý tưởng nhưng chưa vội thực hiện, hiện tại đám Chu Dĩnh vẫn chưa suy nghĩ theo hướng “mèo đen là Nhan Ký Vân”. +

Ba người lẻn vào một phòng họp không người cách phòng cấm túc không xa, bắt đầu lên kế hoạch bước tiếp theo, những bí mật có thể tra cứu được ở tòa nhà B hẳn là không ít. +

Hiện tại bọn họ cũng chưa thấy người chơi nào khác tìm tới đây, những người khác có thể đang ở tòa A và tòa C, còn ba người bọn họ phát hiện ra tòa B cũng là nhờ công nhóc mèo nóng lòng cứu chủ. +

Chu Dĩnh dựa vào tường nhỏ giọng nói: “Có phải cần tìm ra ba bí mật liên quan đến Lâm Hiệp mới mở khóa được sự tin tưởng của anh ta không?” +

Văn Nam Tinh: “Bí mật gì, nhiệm vụ phụ à?” +

Trình Lệ: “Đúng vậy, chúng tôi đã đến văn phòng của anh ta tìm manh mối, kích hoạt ba bí mật của Lâm Hiệp, nhưng vừa rồi chúng tôi cũng đã tiếp xúc với anh ta, không có thông báo hoàn thành.” +

Văn Nam Tinh: “Có phải tôi cũng cần đi lục lọi văn phòng anh ta một chút không?” +

Trình Lệ: “Quay lại đó có khi phải mở két sắt thêm lần nữa, đoán chừng anh không làm được đâu, hơn nữa quá khó, Lâm Hiệp vốn không phối hợp.” +

Văn Nam Tinh: “Hiện tại tôi chủ yếu làm nhiệm vụ hai, nhiệm vụ phụ là bí mật của một đầu bếp, nhưng tôi có cảm giác cái đó là nhiệm vụ tìm kiếm giai đoạn đầu, không còn quan trọng lắm, tôi chọn không làm.” +

Chu Dĩnh thay họ đưa ra quyết định: “Vậy chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến (2) trước đi.” +

Văn Nam Tinh và Trình Lệ tỏ vẻ không có ý kiến, hiếm khi ba người xa lạ gặp nhau mà lại ăn ý như vậy, đa phần là nhờ Chu Dĩnh là người quyết đoán và có năng lực lãnh đạo, cùng với một nhóc NPC mèo đen dẫn dắt bọn họ đi theo nhiệm vụ chính tuyến, rất may mắn. +

Trình Lệ: “Hiện tại những nhân vật then chốt mà chúng ta đã biết là người đàn ông tên Dương Khải Văn vừa dùng súng chỉ vào đầu Lâm Hiệp ở đại sảnh, và Lâm Hiệp.” +

Nhan Ký Vân muốn chen vào một câu, ngoài hai người này ra còn có một Giang Diễn nữa. +

Rất rõ ràng, sau khi ba người bọn họ tách khỏi cậu thì không theo dõi tuyến của Giang Diễn và Lâm Hiệp. +

Cơ mà, cậu xác định nhân vật then chốt của phó bản này vẫn là Lâm Hiệp. +

Dương Khải Văn muốn đá Lâm Hiệp ra khỏi tổ chức, gã muốn thừa kế tổ chức. +

Giang Diễn và Lâm Hiệp không hợp nhau, nhưng khi hắn nói chuyện riêng với Dương Khải Văn lại không nghe thấy hắn nói xấu Lâm Hiệp, hẳn là phe trung lập. Có khả năng hắn còn ghen tị với Lâm Hiệp, nếu không sao lại cho cậu độ hảo cảm -25, Nhan Ký Vân đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng. +

Nếu ba người Chu Dĩnh quyết định đi tìm manh mối ở chỗ Dương Khải Văn, cũng vừa vặn phù hợp với kế hoạch tiếp theo của Nhan Ký Vân. +

Chu Dĩnh chốt lại kế hoạch tiếp theo của cả bọn lần nữa: “Đi, bây giờ chúng ta đi chọc vào ổ của Dương Khải Văn.” +

Nhan Ký Vân nghe xong như uống máu gà, Chu Dĩnh ở thế giới thực có khả năng là một lãnh đạo, rất biết cách khích lệ người khác. +

Ba người mường tượng một chút lộ trình của tòa C, đi lên hai tầng hẳn là chỗ ở của Ông Già, Dương Khải Văn chắc sẽ không ở cao hơn ông ta, vậy tầng lầu của gã hẳn là ở tầng dưới. Là đại ca của Lâm Hiệp và Giang Diễn, gã chắc sẽ ở gần ông cụ để tiện chăm sóc. +

Bọn họ quyết định đi lên tầng bốn. +

Để thể hiện sự tôn trọng đối với nhân vật chính tuyến là Lâm Hiệp, và để đề phòng mèo đen lại chạy mất tăm, bọn họ khiêng Nhan Ký Vân đi. Nhan Ký Vân không cần tiêu hao thể lực, cảm thấy rất thoải mái, không uổng công dẫn bọn họ đi tìm manh mối. Cơ mà, nam nữ thụ thụ bất thân, cậu muốn ngồi xổm trên ba lô của Văn Nam Tinh hơn, dùng móng bám vào mái tóc dày của anh ta, ngồi vững vàng. +

Trình Lệ nhìn mà bật cười: “Anh Nam, anh như thế này buồn cười quá, giống như đội mũ Lôi Phong vậy.” +

Chu Dĩnh nói càng ác hơn: “Tôi lại thấy Nam Tinh giống thú cưỡi của mèo đen hơn.” +

Văn Nam Tinh: “…” Thú cưỡi cái quần què! +

Nhan Ký Vân giả vờ không nghe thấy hai người họ móc mỉa Văn Nam Tinh. +

Thời gian nhẹ nhàng vui vẻ luôn rất ngắn ngủi, bọn họ tránh được đám đồng phục đen đi tuần tra, rẽ lên tầng bốn. +

Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, thiết bị mạch điện của tòa B tương đối cũ kỹ, đèn ở cầu thang không sáng lắm. Ba người Chu Dĩnh đợi đồng phục đen tuần tra rời đi liền cố ý tắt đèn, như vậy khi bọn họ đi lại ở cầu thang cũng sẽ không đột nhiên bị chú ý. +

Vừa bước vào tầng bốn, bày ra trước mặt bọn họ là một hành lang dài, rẽ vào trong cảm giác như bước vào quán karaoke kiểu cũ. Hoa văn trang trí sàn nhà kết hợp hai màu vàng đen, còn xa hoa lộng lẫy hơn cả phòng khách dưới lầu, ngay cả trên tường cũng như được khảm kim cương, đèn rọi chiếu xuống, ngũ sắc rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Mặc dù phong cách trang trí một lời khó nói hết nhưng ưu điểm là không nhìn rõ mặt người, càng thuận tiện cho Chu Dĩnh và Văn Nam Tinh hóa trang hành động. +

Tầng bốn xa hoa này hẳn là địa bàn của Dương Khải Văn, bên ngoài không nghe thấy động tĩnh gì, đi vào trong liền nghe thấy tiếng hát karaoke rung chuyển trời đất đầu độc lỗ tai người ta, Nhan Ký Vân là người đầu tiên muốn bịt tai lại. +

Văn Nam Tinh cũng được coi là nửa ca sĩ hát nhảy, cũng muốn đeo nút bịt tai cho mình, khó nghe quá, đây là gào gân cả cổ mà. +

Nhan Ký Vân có thể nghe ra, đây là Dương Khải Văn đang hát, gã bố trí tầng bốn theo kiểu quán karaoke, tất cả chỉ để phục vụ một mình gã. +

So với văn phòng của Lâm Hiệp và Giang Diễn, nơi này xa hoa đến mức lố bịch. +

Bọn họ vừa mới đi vào liền nghe thấy tiếng cười đùa, một người phụ nữ trung niên trang điểm đậm lè dẫn theo vài cô gái trẻ đẹp đi tới từ chỗ rẽ. +

Ba người một mèo rụt vào sau quầy bar karaoke chỉ dùng để trang trí, cẩn thận nghe đám người này nói chuyện. +

Người phụ nữ trung niên gọi giật những cô gái trẻ đang đi phía trước: “Nghe tôi nói vài câu đã, các chị em, anh Khải Văn không giống những người khác đâu, các cô tốt nhất đừng chọc giận anh ta. Có điều, nghe nói hôm nay tâm trạng anh ta không tệ, anh ta cho tiền cũng hào phóng, các cô tự mình nắm bắt chừng mực, cái gì nên nói cái gì không nên nói, trước đó tôi đều đã nhắc nhở rồi, mọi người nhớ lời tôi chưa?” +

Các chị em đồng thanh nói: “Nhớ rồi ạ, má mì.” +

Trong đó còn có ba người đàn ông. +

Văn Nam Tinh ấn đầu Nhan Ký Vân xuống, không để cậu bị người ta phát hiện. +

Nhan Ký Vân thầm phỉ nhổ cuộc đối thoại giữa má mì và các cô gái bên ngoài, đây là cốt truyện thời đại nào vậy, không có càn quét tệ nạn à? +

Sau khi má mì truyền đạt văn hóa doanh nghiệp cho các cô gái xong, cả đám rầm rầm bỏ đi. 1

Chu Dĩnh có một ý tưởng táo bạo: “Chúng ta có thể cải trang một chút, giả làm tiếp viên trà trộn vào không? Người ở đây đều quen mặt cả rồi, chỉ có mấy cô gái này là không phải.” +

Văn Nam Tinh: “Nhưng mà sao cô đảm bảo được mấy cô gái này không quen biết nhau?” +

Chu Dĩnh nói: “Chúng ta chỉ ăn mặc giống các cô gái đó, ngồi bên cạnh, không đến gần Dương Khải Văn là được chứ gì.” +

Trình Lệ nhắc nhở hai người: “Anh Nam cũng có thể giả làm bé GAY trà trộn vào mà, lớp trang điểm của bọn họ chắc hẳn rất đậm, idol các anh chẳng phải lúc lên sân khấu cũng trqng điểm rất đậm sao?” +

Văn Nam Tinh nghiến răng nói: “Thế không có nghĩa tôi không phải đàn ông, tôi là vì nhu cầu biểu diễn, chứ đâu phải dắt mối.” +

Chu Dĩnh nói: “Vì nhiệm vụ, hy sinh một chút đi mà.” +

Văn Nam Tinh hỏi họ: “Vậy mèo con để đâu?” +

Chu Dĩnh nói: “Hay là bỏ vào ba lô trước, lát nữa chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi thả ra.” +

Mọi người ý kiến thống nhất, triển khai. +

Nhan Ký Vân sắp bị nhét vào ba lô: “…” +

Kế hoạch đóng vai của ba người thế mà lại rất thuận lợi, bọn họ ngồi xổm một lúc, nhân lúc người ta đi vệ sinh liền đánh ngất một người đàn ông và hai cô gái, thay quần áo rồi trang điểm giống bọn họ. Quan trọng nhất vẫn là môi trường ở đây rất tối, không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt dưới lớp trang điểm là của ai. +

Bọn họ thuận lợi tiến vào phòng bao nơi Dương Khải Văn đang ở. +

Dương Khải Văn trái ôm phải ấp, một tay xì gà, một tay bưng rượu. Chu Dĩnh quyết định chủ động tiếp cận gã đàn ông này, còn chủ động uống rượu cùng Dương Khải Văn. Tâm trạng Dương Khải Văn rất tốt, đẩy cô gái bên tay ra, để Chu Dĩnh ngồi cạnh gã. +

Chu Dĩnh ngồi xuống, theo thói quen làm việc thường ngày, cô mua đạo cụ ngàn chén không say trong cửa hàng hệ thống, liều mạng chuốc rượu Dương Khải Văn, chuốc gã say rồi chẳng phải có thể mượn cớ đưa gã về phòng tìm bí mật sao? +

Mà lúc này Nhan Ký Vân bị Văn Nam Tinh lặng lẽ đặt ở một bên ghế sô pha. +

Có người đột nhiên nói: “Anh trai này trông có nét giống Lâm Hiệp nhỉ?” +

Bầu không khí bỗng chốc im bặt, mặt Dương Khải Văn đanh lại một chút, nhưng gã nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên cười phá lên: “Đi cử người gọi Giang Diễn lên đây chơi.” +

Một lát sau, Giang Diễn đến. +

Dương Khải Văn chỉ vào Văn Nam Tinh hỏi Giang Diễn vừa vào cửa: “Em trai, em xem cậu ta có giống anh hai của em không.” +

Văn Nam Tinh bỗng dưng căng thẳng: “…” Thế là có ý gì. +

Giang Diễn đi tới chỗ trống bên cạnh Văn Nam Tinh, người sau nhường chỗ cho hắn, vận dụng toàn bộ kỹ năng diễn xuất bình sinh làm idol của mình, nỗ lực nhập vai, ân cần dâng rượu: “Anh Diễn, chào anh.” +

Giang Diễn mặt sa sầm, nhận lấy rượu, sau đó ngồi xuống. +

Bầu không khí tiếp tục vui vẻ trở lại, Dương Khải Văn cầm micro bắt đầu gào rú. +

Còn Nhan Ký Vân thì đang suy tính xem có phải Giang Diễn thật sự không hợp với Lâm Hiệp hay không, cậu quyết định thăm dò một chút. Hiện tại người có thể đưa Lâm Hiệp ra ngoài, chắc ngoại trừ Giang Diễn ra thì không còn ai khác. +

Cậu cạy một góc khóa kéo ba lô ra, thò chân khều khều ống quần Giang Diễn, phát hiện hình như đối phương không phản ứng, lại khều thêm cái nữa. +

Giang Diễn tưởng người thanh niên bên cạnh móc chân mình, hắn không nghĩ ngợi liền tóm lấy cái “tay lông lá” của đối phương định ném… ra? +

Xúc cảm không đúng, sao lại đầy lông thế này. Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình sờ phải một cái móng vuốt có lông thật, sợ đến mức lông tóc toàn thân dựng đứng. Nhìn kỹ lại lần nữa, hắn bắt gặp một đôi mắt mèo xanh biếc. +

Hay lắm, lại là con mèo đen xấu xí này! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)