Chương 24: Giải tỏa ham muốn

Sau buổi gặp mặt, Cố Tắc An lái xe đến phòng tập boxing riêng mà anh hay lui tới. Phòng tập có tổng cộng ba tầng, trên tường hai bên lối vào có treo vài bức ảnh của các nhà vô địch quyền anh thế giới từng thi đấu giao hữu ở đây. +
Anh vừa bước vào, một nhân viên phục vụ lập tức tiến đến, nhìn người đàn ông mặc vest đi giày da, khí chất tao nhã không hề ăn nhập với nơi này, cung kính nói: “Anh Cố, vẫn như cũ ạ? Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi.” +
Cố Tắc An “ừm” một tiếng rồi đi đến cửa thang máy. Nhân viên phục vụ bấm tầng ba giúp anh rồi quay người đi sắp xếp với những người khác. +
Lên đến tầng ba, một huấn luyện viên riêng khác đi tới, hỏi: “Anh Cố, bây giờ có cần gọi huấn luyện viên Lý qua tập cùng không ạ?” +
“Ừ.” Cố Tắc An thong thả cởi áo vest đưa cho nhân viên phục vụ bên cạnh. Chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn bên trong ôm lấy bờ vai và lưng thẳng tắp của anh. Trước khi vào phòng thay đồ để thay quần thể thao, anh nói: “Dọn dẹp cho yên tĩnh một chút.” +
“Tôi hiểu rồi, anh Cố.” Nhân viên phục vụ cung kính đáp. +
Cả phòng tập đều xoay quanh Cố Tắc An. Nhân viên chuẩn bị cho anh từng chi tiết, không chỉ là dụng cụ, mà ngay cả nhiệt độ và ánh sáng cũng được điều chỉnh đến trạng thái phù hợp nhất. +
Cố Tắc An chỉ mặc một chiếc quần thể thao, bước lên đài quyền anh. Hai tay anh được quấn băng đen. Anh khởi động cổ tay, cả người toát ra một cảm giác áp bức đầy kiềm chế. +
Huấn luyện viên Lý ở phía đối diện đã vào thế thủ, nhìn chằm chằm vào từng hành động của anh: “Bắt đầu,” giây tiếp theo liền tung cú đấm đầu tiên. +
Cố Tắc An nhanh chóng né người sang một bên, tránh được cú đấm thẳng của đối phương một cách chuẩn xác, sau đó lập tức phản đòn bằng một cú móc, buộc huấn luyện viên Lý phải lùi ngay lại. Nhưng Cố Tắc An không cho anh ta cơ hội thở dốc, anh nhanh chóng áp sát, bất ngờ tung một cú quét ngang bằng cùi chỏ. Huấn luyện viên Lý buộc phải giơ tay lên đỡ, lực đạo đó khiến cánh tay anh ta tê rần. +
Sau vài hiệp, huấn luyện viên Lý bị dồn cho lùi lại từng bước: “Anh Cố hôm nay trạng thái sung mãn thật. Trước đây anh ra đòn chú trọng kiểm soát và nhịp điệu, hôm nay lại có thêm chút tàn nhẫn, thật sự không nương tay chút nào. Ăn một đấm của anh chắc phải nhớ ba ngày.” +
“Vẫn ổn chứ?” Cố Tắc An thu nắm đấm lại, nhàn nhạt hỏi. Sắc mặt anh không đổi, thậm chí hơi thở cũng không hề rối loạn. +
Có điều, luồng ham muốn bị khơi lên trong lòng cũng đã tiêu tan đi phần nào. +
Huấn luyện viên Lý siết chặt lại đồ bảo hộ trên đầu và tay, đứng vững lại: “Chắc chắn là không vấn…” +
“Anh, anh cũng ở đây à?” Không biết từ lúc nào, Cố Dĩ Huyền đã thay xong quần thể thao, đứng cách đài quyền anh không xa nhìn anh. +
Cố Tắc An quay lưng lại với cậu ta, không nói gì. Anh nhận lấy chai nước khoáng có ga từ nhân viên phục vụ, vặn nắp uống một ngụm rồi lại đưa cho nhân viên, lúc này mới lên tiếng: “Không phải đã nói phải dọn dẹp cho yên tĩnh sao?” +
“Chuyện này…” Nhân viên phục vụ nhận lấy chai nước, không biết giải thích thế nào, lại nghiêng đầu nhìn nhân viên phục vụ bên cạnh Cố Dĩ Huyền. Nhân viên kia càng không biết phải ứng phó ra sao. Cố Dĩ Huyền biết Cố Tắc An ở đây liền đòi đi thẳng lên. Nghĩ bụng hai anh em cũng không phải người ngoài, vả lại bên Cố Dĩ Huyền cũng không dám đắc tội. +
“Xin lỗi, anh Cố, tôi…” +
Cậu ta còn chưa giải thích xong, Cố Dĩ Huyền đã đột ngột ngắt lời: “Cậu làm việc kiểu gì thế? Anh tôi đã nói muốn yên tĩnh, cậu không muốn làm ở đây nữa đúng không, phải không giám đốc Vương?” +
“Tôi… tôi sai rồi, hai vị thiếu gia Cố, là do tôi sơ suất.” Nhân viên phục vụ ngậm bồ hòn làm ngọt, đúng là có nỗi khổ không nói nên lời, nhưng cậu ta đâu dám giải thích thật, chỉ có thể hèn mọn nói: “Lần sau sẽ không như vậy nữa, tôi…” +
“Lĩnh tiền rồi cút đi.” Cố Dĩ Huyền thiếu kiên nhẫn hất cằm về phía giám đốc Vương. Giám đốc Vương vội vàng kéo nhân viên phục vụ đi ra ngoài: “Đến phòng nhân sự đi, đừng làm phiền hai vị thiếu gia Cố.” +
“Giám đốc, tôi sai rồi, tôi thật sự…” Nhân viên phục vụ đã bị giám đốc Vương vừa đẩy vừa kéo ra khỏi phòng tập. Những người còn lại bên trong không dám thở mạnh. +
Cố Dĩ Huyền đi tới, chống tay lên dây đài, ngẩng mặt lên cười nói với Cố Tắc An: “Anh, tối nay đi ăn cơm nhé?” +
Cố Tắc An nghiêng đầu nhìn cậu ta, rồi lại liếc ra cửa, vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày: “Cậu cũng có thể ra ngoài cùng đấy.” +
“Anh.” Nụ cười của Cố Dĩ Huyền cứng lại trong giây lát, cậu ta liếm liếm răng hàm trong rồi lại cười cười: “Vậy em tập quyền anh với anh nhé.” +
Cố Tắc An không đáp lại nụ cười của cậu ta, anh quay đầu lại khởi động vai, cơ bắp săn chắc trên lưng khẽ nhô lên. Anh ngoảnh cổ về phía huấn luyện viên Lý: “Tiếp tục.” +
“Được.” Huấn luyện viên Lý lịch sự cười với Cố Dĩ Huyền một cái rồi lại nhìn thẳng Cố Tắc An, đôi tay đeo găng đấm bốc đập nhẹ vào nhau, chuẩn bị cho đòn tấn công của anh. +
Nắm đấm phải của Cố Tắc An vừa vung ra, Cố Dĩ Huyền, người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào xương bả vai anh, đột nhiên nói: “Em có chuyện muốn nói với anh.” +
Cú đấm xé gió dừng lại. Cố Tắc An bảo huấn luyện viên Lý dẫn hai nhân viên phục vụ bên cạnh ra ngoài trước, rồi quay người tháo găng đấm bốc, nhìn cậu ta với vẻ mặt ‘tốt nhất là cậu có chuyện thật’: “Nói đi.” +
“Vậy chúng ta đi ăn tối cùng nhau đi.” Cố Dĩ Huyền bước qua dây đài vào trong: “Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.” +
“Vậy thì khỏi nói nữa.” Cố Tắc An tháo găng tay ra, kéo dây đài bước xuống, đặt găng vào tủ đựng đồ vệ sinh chuyên dụng của mình: “Đừng lãng phí thời gian của tôi.” +
Cố Dĩ Huyền nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, trong mắt lóe lên một tia cố chấp: “Tại sao? Tại sao anh đối với Ôn Minh Nhiên và bọn họ thì luôn dịu dàng như vậy, còn với em thì không thể? Em mới là em trai của anh.” +
Cố Tắc An coi như không nghe thấy, lấy một chiếc khăn lông trắng sạch từ trong tủ khử trùng vắt lên cổ: “Rốt cuộc có chuyện gì không?” +
“Cùng nhau ăn tối.” Cố Dĩ Huyền siết chặt tay đang nắm dây đài, kiên quyết nói. +
Vẻ mặt Cố Tắc An lãnh đạm, anh đi thẳng về phía phòng thay đồ: “Thôi bỏ đi, tôi cũng không muốn nghe nữa.” +
“Anh…” Cố Dĩ Huyền đấm mạnh một cú vào cột trụ: “Anh chưa bao giờ nghe em nói cả…” +
Trong thư viện, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất rải xuống giữa những kệ sách gỗ và bàn học, tạo thành những đốm sáng vàng trên mặt đất. Chỉ nghe thấy tiếng lật sách và tiếng ngòi bút lướt nhẹ. Tất nhiên, ở một góc nọ cũng có một hai âm thanh không mấy hòa hợp. +
“Bố Hạ ơi, cứu em! Môn Hình pháp thầy giáo khoanh vùng những trọng tâm nào cho bài thi cuối kỳ thế ạ? Em cảm giác mình ghi không đủ.” Triệu Trần hạ thấp giọng, mặt mếu máo đáng thương nhìn Hạ Dữ đang vùi đầu ôn bài một cách nghiêm túc. +
Hạ Dữ đang ghi chép, không ngẩng đầu lên, đọc vanh vách số trang: “Ở trang 3, 15, 28, 49, 83, 114, 122…” +
“Khoan đã, mày đọc chậm thôi.” Triệu Trần vội vàng tìm quyển sách Luật Hình sự trong đống sách, lật như điên: “Này! Trang thứ ba là mục lục mà…” +
Hạ Dữ ngừng cái miệng đang lặp lại như máy ghi âm, nói một cách chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ: “Thứ nhất, tao không tên là ‘này’! Thứ hai, trừ trang…” +
“Chết tiệt, tao chịu mày rồi đấy.” Triệu Trần cạn lời nhìn cậu: “Không cần phải chậm đến thế đâu.” +
Hạ Dữ kết thúc trò chơi vô vị này, nghiêm túc nói: “Trừ trang 3 ra thì đều đúng hết.” Sau đó, cậu lại nói nốt những số trang trọng tâm còn lại cần học thuộc cho Triệu Trần. +
“À đúng rồi, sáng mai nhớ đi nghe buổi tọa đàm nhé.” Triệu Trần đột nhiên nghiêm túc: “Năm nhất năm hai mày toàn đi làm thêm, chẳng mấy khi tham gia mấy buổi này. Cái này có tính tín chỉ đấy, không đi nữa là lúc tốt nghiệp rắc rối to.” +
Hạ Dữ giật mình bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Triệu Trần: “Buổi tọa đàm gì?” +
“Tao biết ngay là mày chưa xem tin nhắn trong nhóm lớp mà.” Triệu Trần mở điện thoại cho cậu xem: “Là đàn anh trên chúng ta mấy khóa, bây giờ là một trong những cổ đông của công ty luật Quân Thái, Cố Tắc An. Hình như là giảng về Luật pháp và Đạo đức…” +


