Chương 25: Các thí chủ, cứu mạng!

Đào Dung, Đào trưởng lão. +
Trấn giữ Bất Tử Thành, canh gác Vô Vọng Nhai, văn dùng một cây bút thiết có thể ca ngợi gió trăng, võ có thể đoạn sinh phán tử. +
Được coi là một trong những trụ cột của Sơn Hải Các, bình thường điều khiến ông bất mãn nhất chính là Các chủ không tôn trọng những lão già như họ, hàng ngày gặp mặt một lời chào hai lời hỏi thăm ba lời xã giao thì thôi đi, còn thích đem họ ra thờ cúng. +
Chưa chết mà, thờ cúng bài vị làm gì? +
Đào Dung trưởng lão bất mãn đã lâu, nghe tin Hồn Ti xuất thế, lập tức tìm đến Tả các chủ, tuôn một tràng mắng mỏ không ngừng. Tả các chủ bị ông phun cho đầy mặt nước bọt, để cho tai được yên tĩnh, đành phải ủy thác cho ông đến Phu Thành một chuyến. Trước khi đến Phu Thành, Đào Dung trưởng lão là ngựa già nằm máng nhưng chí lớn chưa nguôi, cảm thấy trên đời này không có chuyện gì mà lão trụ cột này không chống đỡ nổi. +
Nhưng cái “chuyện” này e là không bao gồm sòng bạc. +
“Lắc lắc lắc!” +
Cốc gỗ sơn đen được một bàn tay lạnh lùng xinh đẹp lắc đến mức tiếng xúc xắc dồn dập như mưa rào, cuối cùng với tư thế định giang sơn mà lật úp, “cạch” một tiếng nặng nề úp xuống mặt bàn Thiên Tuyết phủ lụa trắng. +
Đào Dung trưởng lão trước nay luôn có chút coi trọng “phong nhã”, đặt tên cho thuyền bay của mình là “Thiên Tuyết”, ý là đóa hoa bay giữa trời cô đơn. Không chỉ vẽ tranh sơn thủy trên cột buồm, đầu thuyền còn phải đặt bàn thông ghế mai, mỗi lần ngồi thuyền ra ngoài, nhất định phải thay một bộ áo khoác tay rộng, ngồi ở đầu thuyền này thì gió lớn rót rượu, lấy ý “cao xứ bất thắng hàn, ta và trời xanh cùng uống rượu nồng”, còn đặc biệt để sẵn giấy bút, hứng thơ nổi lên là có thể rồng bay phượng múa vung bút vẩy mực. +
Có thể nói là không nhuốm bụi trần cũng đến cùng cực. +
Không, bây giờ đóa hoa bay giữa trời cô đơn này coi như đã bị kéo hoàn toàn vào bụi trần rồi, không chỉ bị kéo vào mà còn lăn lộn mấy vòng trong bùn nữa! +
Trên chiếc bàn thông vốn để cùng trời xanh uống rượu nồng, một chậu trúc văn tĩnh thủy đã bị dời ra boong tàu, những viên đá trong veo đáng yêu bên trong đã bị vớt ra, bây giờ được khắc thành mấy viên xúc xắc. Khăn trải bàn bằng lụa chỗ này một vệt chỗ kia một vệt dính đầy mực đậm nhạt, một cây bút lông tím đã trụi lông bị vứt bừa bãi lên trên, giấy Tuyên xé thành dải dài hoặc vò hoặc trải vứt đầy bàn đầy đất… +
“Đặt cược đi! Đặt cược đi!” +
Cừu Bạc Đăng một chân đạp lên ghế mai, một tay ấn cốc xúc xắc, đôi mắt phượng quét ngang vô cùng sắc bén, đáng tiếc hai bên má lại dán hai tờ giấy. +
“Nhanh lên nhanh lên.” +
“Tứ lục hỗn giang long, ta cược lớn!” Một tên hung dữ lão luyện đập bàn. +
Đây là Tả Nguyệt Sinh, trên mặt hắn dán năm sáu tờ giấy. +
“Tứ nhất mãn bàn tinh, ta cược lớn.” Một tên do dự căng thẳng. +
Đây là Lục Tịnh, trên mặt cậu chàng có đến bảy tám chín mười tờ giấy… mắt cũng bị che mất, chỉ có thể nhìn qua kẽ hở. +
“Tứ tam nhạn hành, ta, ta cược nhỏ!” Một tên vẻ ngoài ung dung tự tại, thực ra trong tay áo đang bấm quẻ tính toán. +
Đây là Đào Dung Đào trưởng lão, một tay vuốt râu một thân tiên phong đạo cốt, là người duy nhất trong bốn người mặt mũi sạch sẽ. +
“Tứ hồng tứ điểm mãn đường xuân.” Tay Cừu Bạc Đăng đang cầm cốc xúc xắc từ từ di chuyển lên trên, “Ta cược… lớn.” +
Trong các trò chơi xúc xắc nhiều viên, thường tuân theo nguyên tắc “hỗn hoa giả quý”, tức là bốn viên xúc xắc tung ra cùng một màu là quý, mà trong cùng màu thì màu đỏ là quý nhất. “Trừ Hồng Phổ” của giới cờ bạc trong thiên hạ gọi 4 viên xúc xắc đỏ 4 điểm là “mãn đường xuân”, là loại quý nhất. +
Cốc xúc xắc vừa mở, chỉ thấy bốn viên xúc xắc xếp ngay ngắn, mặt đỏ hướng lên trên, một màu bốn điểm. +
Chính là “mãn đường xuân”. +
“Mẹ nó! Thật luôn! Tứ hồng tứ điểm! Thắng rồi thắng rồi!” Tả Nguyệt Sinh nhảy dựng lên, la lớn, “Đào lão, nhanh nhanh nhanh, theo như chúng ta đã nói trước, nếu ông thua thì tính gấp ba.” +
Đào Dung trưởng lão run lên một cái, suýt nữa lại giật đứt mấy sợi râu dê khó khăn lắm mới nuôi được. +
“…Khụ khụ.” +
Đào Dung ho mạnh, cố gắng nhắc nhở mấy tên nhóc con này mình đã lớn tuổi, chúng cần phải cho lão già này chút thể diện. +
Đáng tiếc lời ám chỉ của ông quá kín đáo, Lục Tịnh ở bên cạnh hoàn toàn không tiếp thu được, hứng chí cầm bút viết lên giấy tuyên, một tràng vẽ bùa kinh thiên động địa, sau đó ấn vào hồ dán, giơ lên hỏi một cách rất lịch sự: +
“Đào trưởng lão, ngài muốn dán ở đâu?” +
“…Tùy ngươi.” +
Đào Dung trưởng lão từ bỏ, bất lực nói. +
Lục Tịnh “bộp bộp bộp” ba tiếng, không hề khách sáo dán thẳng ba tờ giấy lên trán và hai bên má của Đào Dung trưởng lão, tạo thành một người “thiên địa tam tài”. +
“Đến đây đến đây, tiếp tục.” +
Cừu Bạc Đăng nụ cười không đổi, úp cốc xúc xắc lại, định tiếp tục lắc. +
“Khụ khụ khụ.” Đào Dung trưởng lão dán ba tờ giấy trên đầu, ra vẻ ho khan mấy tiếng, sau đó “ái chà ái chà” xoa eo đứng dậy, “Già rồi già rồi, đầu thuyền này gió lớn quá, lão phu phải đi nghỉ ngơi trước đã. Mấy thiếu niên, cứ tiếp tục đi.” +
“Gió lớn?” Lục Tịnh đang ghi lại kết quả thắng thua, suýt chút nữa viết lệch một nét, “Gió này mà gọi là lớn á?” +
Trên phi thuyền, gió lớn vốn là chuyện bình thường, nhưng trên phi thuyền “Thiên Tuyết” này của Đào trưởng lão, đầu thuyền có khắc trận pháp, đảm bảo chỉ có “gió tiên” thổi nhẹ làm tay áo phất phơ, tóc bạc bay bay, chứ không phải “gió yêu” thổi làm tóc rối áo bay. +
Cừu Bạc Đăng là người tinh mắt, vừa lên phi thuyền đã nhắm trúng mảnh đất phong thủy bảo địa này, Đào trưởng lão còn đang tự đắc giới thiệu cho đám “khách quý” này rằng phi thuyền Thiên Tuyết tao nhã ra sao, ý nghĩa sâu xa thế nào, thì mấy vị khách quý đã “ào” một tiếng vây quanh bàn ở đầu thuyền, Tả thiếu các chủ đẽo xúc xắc, Lục công tử cắt giấy, Cừu tiểu sư tổ ra luật chơi… Chớp mắt, con thuyền Thiên Tuyết tao nhã thanh cao đã bị tiếng xúc xắc va vào cốc át đi. +
Đào Dung trưởng lão nhìn một lúc, đau lòng đến mức râu cũng run lên. +
Nhưng ba người này, tuổi tuy trẻ mà thân phận lại cao, đặc biệt là Cừu Bạc Đăng là tiểu sư tổ của Thái Ất, không tiện trực tiếp răn dạy. Ông bèn nghĩ ra một cách “chơi mà dạy”, dựa vào tu vi và thính lực của mình cùng họ chơi xúc xắc, để họ thua một chút, sau đó dần dần khuyên nhủ, dẫn dắt họ quay đầu là bờ. +
Kết quả không ngờ, không phải là “lãng tử quay đầu”, mà là “tuổi già khó bảo”. +
“Gió tiên, quả nhiên là rất lớn nha,” Cừu Bạc Đăng nhẹ giọng nói, “Tay áo nặng một chút cũng không thổi bay được.” +
“Ái chà ái chà.” +
Đào Dung trưởng lão “ái chà” càng giống thật hơn, còn lấy ra một cây gậy, cộc cộc gõ lên boong tàu, xoay người đi vào khoang thuyền. +
“Bệnh thấp khớp lại tái phát rồi, lão phu phải đi nằm một lát đã,” +
“Trưởng lão của Sơn Hải Các các ngươi, nhân phẩm cờ bạc kém đến thế sao?” Cừu Bạc Đăng quay đầu nhìn Tả Nguyệt Sinh, “Cảm thấy sắp thua là quay đầu bỏ chạy?” +
“Đừng có vơ đũa cả nắm chứ!” Tả Nguyệt Sinh bất mãn, “Đây tuyệt đối là kẻ gian manh vô lại trong số đó.” +
Lục Tịnh khúc khích cười. +
Đào Dung trưởng lão bỗng dưng điếc tai như không nghe thấy gì, chống gậy chuồn thẳng về khoang thuyền. +
… … … … … … +
“Trưởng lão!” +
Đào Dung trưởng lão chuẩn bị sẵn một bụng lời lẽ lấy tình cảm động lòng người, vừa mới bước vào khoang thuyền, còn chưa kịp mở miệng, Lâu Giang đã mặt mày nghiêm nghị đi tới, mở miệng là: +
“Về chuyện Rối bóng ở Phu Thành, Lâu Giang có nhiều điểm chưa rõ, mong trưởng lão giải đáp.” +
Nói xong, hắn lại không để lại dấu vết mà bổ sung một câu: “Đào trưởng lão ngài trấn giữ Bất Tử Thành, canh gác Vô Vọng Nhai, là người hiểu biết nhiều nhất về Đại Hoang trong Sơn Hải Các, thuật con rối truyền ra từ Đại Hoang, nếu ngay cả ngài cũng không thể giải đáp cho ta thì cũng không biết nên hỏi ai nữa.” +
“Nói năng lung tung,” Đào trưởng lão quát, “Các vị Các lão ai mà không kiến thức uyên bác hơn ta, lão phu sao dám khoe khoang! Nhưng… nói đi cũng phải nói lại, các vị Các lão cũng không phải là hạng tiểu bối như các ngươi có thể dễ dàng gặp được. Thôi vậy! Thôi vậy, ngươi có vấn đề gì cứ nói ra xem.” +
Nếu ngài thật sự “sao dám khoe khoang” thì hãy thu bớt nếp nhăn trên mặt lại, đừng có cười như hoa cúc thế chứ! +
Lâu Giang một mặt lẩm bẩm trong bụng, một mặt khiêm tốn nhận lỗi liên tục, dẫn Đào trưởng lão vào tịnh thất. +
“Trưởng lão, mời xem.” +
Lâu Giang đặt ba chiếc hộp ngọc lên bàn. +
Đào trưởng lão lần lượt mở ra, chiếc hộp ngọc thứ nhất đựng mấy sợi Hồn Ti màu bạc, chiếc thứ hai là một bộ trận đồ tàn thu nhỏ trong hộp, bao gồm cột sắt, xích sắt và chuông đồng trừ trà tạo thành——nếu Cừu Bạc Đăng ở đây, có thể nhận ra đây chính là Vạn Tượng Bát Chu Phục Thanh Trận của cựu thành chúc Phu Thành, sau đó Lâu Giang lại moi cả trận pháp lên cất đi, chiếc cuối cùng lại là một mảnh sắt màu xanh vàng. +
Đào trưởng lão vừa nghe Lâu Giang kể lại tường tận chuyện ngày hôm đó, vừa mân mê Hồn Ti, xem trận đồ, cuối cùng nhặt mảnh sắt xanh vàng lên. +
“Trưởng lão,” Lâu Giang đặt Thanh Đế Kính vỡ nát lên bàn, “Trước khi rời khỏi Sơn Hải Các, Các chủ đã để Mặc sư phong ấn trận pháp trong Thanh Đế Kính để dò tìm dấu vết của Hồn ti. Nhưng sau khi ta đến Phu Thành, Thanh Đế Kính luôn không có phản ứng. Tại sao lại như vậy?” +
Đào trưởng lão đặt mảnh sắt xanh vàng xuống, lật mặt sau của chiếc gương, nhìn một cái. +
“Trận đồ của Mặc sư không khắc sai, nhưng đối phương đã sơ suất.” +
“Sơ suất điều gì?” Lâu Giang hỏi dồn. +
“Trận đồ này chỉ có thể cảm nhận được Hồn ti ở giai đoạn đầu của việc gieo hồn, nếu Hồn ti đã phát triển hơn trăm năm thì không còn tác dụng nữa.” Đào trưởng lão nói, “Gieo hồn gieo hồn, thực ra là gieo oán hận và không cam lòng. Yêu hận trong lòng chính là một hạt giống. Ngươi có thấy những người thân bạn bè bị giết không? Khi mới nghe tin dữ, họ hoặc mắt đỏ hoe, hoặc đập đầu xuống đất, đại nộ đại bi lộ rõ trên mặt. Nhưng khi thời gian trôi qua, nỗi đau và sự tức giận sẽ được thu lại, chuyển thành gốc rễ cắm sâu trong lòng.” +
“Trên thế giới này, hận càng sâu càng lâu, càng không lộ ra ngoài, càng nhẹ nhàng như không. Hồn ti một khi đã thành hình, nỗi hận của người chết sẽ trở nên mỏng manh như sợi tơ, ngươi không thể nào nhìn thấy trực tiếp được nữa.” +
Đào trưởng lão lấy ra một cây tẩu thuốc bằng tre vàng, gõ gõ lên mặt bàn, một đốm lửa đỏ sẫm bùng lên trong tẩu. Ông chậm rãi hít một hơi, khói xanh cuộn lên làm mờ đi gương mặt già nua. +
Lâu Giang trong lòng khẽ động. +
Hắn nghe Các chủ nói, Đào trưởng lão lúc trẻ trấn giữ Bất Tử Thành, sau này không biết xảy ra chuyện gì, lứa đệ tử tiên môn trấn giữ Bất Tử Thành đó gần như đều tử vì đạo… chỉ có Đào trưởng lão được một vị sư huynh cõng về Sơn Hải Các. +
“Trưởng lão, ngài xem trận này.” Lâu Giang chuyển chủ đề, chỉ vào Vạn Tượng Phục Thanh Trận còn lại trong chiếc hộp ngọc thứ hai, “Lập trụ làm mắt, kéo xích làm văn, treo chuông bố trí âm luật. Phong cách bố trí trận pháp này trông giống như của Thiên Công Phủ. Chẳng lẽ chuyện Hồn ti này có liên quan đến Thiên Công Phủ?” +
Đào trưởng lão gõ tẩu thuốc, gõ ra một ít tro. +
“Khó nói.” Đào trưởng lão trầm ngâm, “Chuyện này nếu xét kỹ thì có chút sâu xa với Thiên Công Phủ, nhưng Thiên Công Phủ rốt cuộc có tham gia hay không, khó nói.” +
“Sâu xa gì?” Lâu Giang hỏi. +
“3.560 năm trước, Thiên Công Phủ đã trừ danh một vị trưởng lão——chính là kẻ phản đồ giết người lấy linh, luyện tà binh.” Đào trưởng lão lại hít một hơi thuốc, nhíu mày, “Gã là một thiên tài chưa từng có của Thiên Công Phủ, ‘lập trụ làm mắt, kéo xích làm văn, treo chuông bố trí âm luật, trận thi thiên địa’ chính là do gã đề xuất. Gã được phủ chủ Thiên Công Phủ nhận làm đồ đệ, đối đãi như con ruột, và đã hứa gả con gái cho. Nhưng cuối cùng lại giết thee phản sư, đời không dung. Khi đó tất cả các tiên môn đồng loạt ra lệnh, xóa tên gã khỏi các châu chí của các châu, chính sử dã sử, không còn ghi chép về kẻ này nữa.” +
“Tên này chết chưa?” Lâu Giang hỏi với vẻ ghê tởm. +
Đào trưởng lão cười khẩy một tiếng: “Cái đám ngốc của Thiên Công Phủ đó, nếu có thể giết được gã thì cần gì phải đóng cửa ẩn thế ba nghìn năm? Tên phản đồ đó sau này đã vào Đại Hoang… Trận pháp này trông có chút giống của tên phản đồ Thiên Công Phủ năm đó. Nếu Cát Thanh thật sự là gã, sau này khó tránh khỏi phải đến Thiên Công Phủ một chuyến. Chuyện rắc rối này cứ để Các chủ đau đầu đi. Hừ, sau này ta nhất định phải mắng Các chủ một trận nữa, giao cho ngươi cái nhiệm vụ rách gì thế này, đây không phải là cố ý hại ngươi mất mạng sao?” +
Lâu Giang mồ hôi lạnh đầy đầu, thầm nghĩ cho dù không có chuyện của ta, ngài cũng cách dăm ba bữa lại chỉ vào mũi Các chủ mà mắng, đừng có lôi ta ra làm cớ nữa. +
Hắn vội vàng chuyển chủ đề, hỏi một chuyện khác. +
“Còn nữa, về…” Lâu Giang do dự một chút, “Về chuyện của sư tổ Thái Ất.” +
Sắc mặt Đào trưởng lão hơi thay đổi, vừa định nói, vị khách quý này tuổi tác tương đương với ngươi, ta thấy hay là ngươi đi tiếp đi… +
“……Cát Thanh làm thành chúc Phu Thành gần 400 năm, tuy tâm thuật bất chính nhưng thiên phú tu luyện quả thực hiếm có, sở học lại đa dạng rộng lớn. Dù là trưởng lão bình thường của Sơn Hải Các chúng ta đến cũng chưa chắc đã có thể giết được lão. Tuy nhiên,” Lâu Giang ngừng lại một chút, “ngày hôm đó, Cừu trưởng lão một mình cắt đứt huyết tế của Phu Thành, một mình phá trận đã giết chết Cát Thanh. Nhưng, dù là trước đó hay sau đó, đệ tử đều quan sát kỹ Cừu trưởng lão, tu vi của y quả thực chỉ ở giai đoạn Minh Tâm. Đệ tử không hiểu nổi rốt cuộc y đã làm thế nào.” +
Đào trưởng lão thở phào một hơi, chậm rãi hút thêm một hơi thuốc. +
“Tiểu sư tổ của Thái Ất ấy à, tiểu tử ngươi đừng có quan tâm nữa.” Đào trưởng lão chậm rãi nói, “Đây là chuyện của Thái Ất, khách quý từ Thái Ất, bình thường ngươi cứ tôn kính một chút là được.” +
Lâu Giang có một dự cảm không lành, hắn vội vàng đứng dậy, chắp tay với Đào trưởng lão: “Trưởng lão, đệ tử nhớ ra còn phải viết thư báo cáo cho Các chủ, xin phép cáo từ trước.” +
“Đợi đã.” Đào trưởng lão gõ tẩu thuốc lên vai hắn, “Các chủ bây giờ đang bận rộn chuyện Bách Thị Nam phạt, mượn đường Thanh Châu, ngươi đừng có làm phiền.” +
“Mượn đường Thanh Châu?” Lâu Giang kinh ngạc, “Các chủ sao lại đồng ý?” +
“Không còn cách nào,” Đào trưởng lão thở dài, “Bách Thị ngu ngốc lắm tiền… cho nhiều quá, Các chủ bèn đồng ý.” +
“……” Lâu Giang thầm nghĩ Tả thiếu các chủ cũng coi như là con nối nghiệp cha rồi, “Vậy, trưởng lão, đệ tử đi tu luyện đây!” +
“Tu luyện thì có nhiều thời gian, cứng quá dễ gãy, lao động và nghỉ ngơi kết hợp mới có thể lâu dài.” Đào trưởng lão tình cảm trìu mến, “Ta thấy tiểu tử ngươi bình thường ở Sơn Hải Các suốt ngày tu luyện, sắp giống như đám gỗ mục của Thái Ất Tông rồi. Khó có được lão phu ở đây, ngươi đừng có tự ép mình, đi đi, đi chơi với đám thiếu niên đi!” +
Sắc mặt Lâu Giang đại biến: “Trưởng lão à! Đó là tiểu sư tổ của Thái Ất, ta chỉ là một đệ tử quèn, thân phận thấp kém, để ta tiếp một vị khách quý như vậy sẽ khiến Thái Ất cảm thấy Sơn Hải Các chúng ta không tôn trọng họ… Quan trọng nhất là, trưởng lão à, ta cảm thấy đây không phải là lao động và nghỉ ngơi kết hợp, mà là một thử thách khó khăn chưa từng có.” +
“Thiếu niên, đừng sợ đường dài gian khổ,” Đào trưởng lão vỗ mạnh vai hắn, một chưởng đẩy hắn ra ngoài, “Phải rèn luyện nhiều hơn!” +
Lâu Giang loạng choạng đứng vững trên hành lang, cửa phòng tịnh thất sau lưng “cạch” một tiếng, đóng sầm lại. +
Gió thổi vào, tay áo trống rỗng thê lương. +
… … … … … … +
“Cừu đại thiếu gia, quả nhiên là nhờ ngươi.” +
Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh nhìn về phía khoang thuyền, cười hì hì. +
Vừa rồi họ chơi xúc xắc, người thắng uống rượu, người thua dán giấy, chơi được một nửa thì Đào trưởng lão đến, nói muốn tham gia. +
Mấy tên nhị thế tổ nghĩ đông vui hơn, bèn đồng ý. Kết quả, Đào trưởng lão này dựa vào tu vi và thính lực nhạy bén, nghe tiếng xúc xắc đoán điểm, trên chiếu bạc đại sát tứ phương. Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh ngầm gian lận gây khó dễ, đáng tiếc tu vi thấp, công phu không đủ, tất cả đều thất bại. +
Sau khi bị dán hai tờ giấy, Cừu Bạc Đăng vốn có chút lười biếng dứt khoát kéo Tả Nguyệt Sinh ra, tự mình xắn tay áo, đích thân lắc cốc. +
“Ngươi làm thế nào vậy?” Lục Tịnh tò mò hỏi Cừu Bạc Đăng. +
Cừu Bạc Đăng xếp bốn viên xúc xắc đá thành một hàng trên bàn, cười tủm tỉm hỏi: “Muốn biết không?” +
Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. +
Cừu Bạc Đăng chìa tay phải về phía họ: “Lấy tiền thưởng ra đây.” +
“……Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng,” Lục Tịnh lẩm bẩm, đẩy hai lọ đan dược về phía Cừu Bạc Đăng, đây là ba người họ đã hẹn trước với nhau, ai là người đầu tiên làm cho Đào lão đầu chịu thiệt thì người đó thắng, “Ta sao lại cảm thấy ngươi học được một thân bản lĩnh vặt lông của Tả Mập rồi?” +
“Lục Thập Nhất ta cảnh cáo ngươi nhé! Đừng có ngậm máu phun người!” Tả Nguyệt Sinh không chịu, ném mấy viên Uẩn Lôi Châu cho Cừu Bạc Đăng, “Cái gì gọi là học được một thân bản lĩnh vặt lông của ta? Tên này vừa mới gặp mặt ở Phu Thành đã lừa ta 8 vạn lượng vàng, lòng dạ còn đen hơn ta nhiều.” +
“Quá khen quá khen.” +
Cừu Bạc Đăng cất đồ đi, sau đó đưa tay gõ gõ lên mặt bàn. +
Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh từ từ mở to mắt. +
Chỉ thấy một con rối gỗ nhỏ men theo khăn trải bàn, từ dưới bàn bò lên. Dài khoảng một bàn tay, chất gỗ nặng, hành động nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Lên đến bàn, nó đi nhấc chiếc vò rượu lớn gấp mấy lần nó lên, rót rượu vào chiếc chén không trước mặt Cừu Bạc Đăng. +
“Oa!! Đây là cái gì thế!” Lục Tịnh kinh ngạc thốt lên. +
Rượu vào chén, từ từ dâng lên, sắp đầy chén thì con rối thì dừng lại, dựng thẳng vò rượu lên, đặt sang một bên. +
“Trông giống như linh ngẫu, nghe nói lấy gỗ Nhược Mộc của Thiên Đông khắc thành ngẫu, nếu tu vi đủ cao, có thể cho nó linh trí. Nhưng phương pháp khắc ngẫu chú linh, hình như rất ít người biết.” Tả Nguyệt Sinh tò mò đưa tay ra định chọc một cái. +
Cừu Bạc Đăng dùng cán bút “cạch” một tiếng gạt tay hắn đi. +
“Vừa rồi, thực ra là tứ tam nhạn hành, nhưng bị nó động tay động chân dưới bàn.” +
“Lợi hại thật,” Tả Nguyệt Sinh có chút thèm thuồng, háo hức thử, “Cừu đại thiếu gia, linh ngẫu này của ngươi từ đâu ra vậy? He he, hay là, Cừu đại thiếu gia, sau này chúng ta cùng đến sòng bạc đi? Ta biết sòng bạc nào nhiều tiền nhất, ngươi để linh ngẫu của ngươi gian lận, ta và Lục Tịnh yểm trợ cho ngươi, sau đó ba chúng ta có thể làm giàu sau một đêm!” +
“Sòng bạc lớn nhất thiên hạ không phải là nhà ngươi sao?” Cừu Bạc Đăng thu con rối về tay áo, “Ngươi gian lận thắng tiền nhà mình, không sợ cha ngươi đánh chết ngươi à?” +
“Cái này…” +
Tả Nguyệt Sinh nghĩ một lúc, cảm thấy cũng đúng, bất lực từ bỏ con đường kiếm tiền béo bở này. +
Lục Tịnh ở bên cạnh chợt phát hiện có một chuyện rất kỳ lạ… +
Mấy ngày nay, Cừu đại thiếu gia có đức hạnh thế nào, Lục Thập Nhất cũng coi như biết được bảy tám phần. Tên này trong những chuyện vụn vặt, khả năng vận động kém đến mức làm người giận sôi, lại không biết là mắc phải cái tật quái gì, thà đội một mái tóc rối bù như ổ chó cũng không chịu để người khác giúp mình. +
“Lạ thật,” Lục Tịnh không nhịn được hỏi, “Hôm nay sao tóc ngươi lại gọn gàng thế, ai chải cho ngươi vậy?” +
“Ta tự chải chứ ai,” Cừu Bạc Đăng mặt không đổi sắc, “Bản thiếu gia thông minh, chuyện chải đầu cỏn con, học một lần là biết.” +
Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh cùng “xuỳ!” một tiếng. +
“Có gian tình!” Tả Nguyệt Sinh nói chắc như đinh đóng cột. +
“Chắc chắn có gian tình!” Lục Tịnh nói chắc như búa đóng, “Biết đâu…” +
“Nghe.” Cừu Bạc Đăng ngắt lời họ, “Các ngươi nghe, bên dưới có tiếng động.” +
“Cừu đại thiếu gia, ngài chuyển chủ đề cứng quá rồi đấy.” Lục Tịnh la ó, “Khởi, thừa, chuyển, hợp, ngài ngay cả thừa cũng không có, trực tiếp bẻ ngoặt đi…” +
Lục Tịnh còn định lải nhải nữa, Tả Nguyệt Sinh kéo cậu chàng một cái. +
“Đợi đã, hình như…” Tả Nguyệt Sinh dỏng tai lên, “Hình như bên dưới thật sự có người đang hát gì đó…” +
Lục Tịnh sững người, thầm nghĩ không phải chứ? +
Chưa kể họ đang ở trên trời, người hát ở dưới đất phải hát thảm thiết đến mức nào mới có thể để họ nghe thấy. Hơn nữa, bây giờ Chướng Nguyệt chưa qua, bốn phía vẫn là sương độc dày đặc! Họ có thể rời đi là vì Đào trưởng lão tu vi cao, đã phủ lên phi thuyền Thiên Tuyết một lớp màn chắn, xua đuổi sương độc. +
Vậy dưới phi thuyền là kẻ nào chạy vào trong sương độc hát hò? +
Bệnh à. +
Lục Tịnh đầy bụng nghi ngờ, tập trung lắng nghe, phi thuyền Thiên Tuyết không phụ cái tên của nó, lúc bay thì im lặng như một bông tuyết. Tiếng lắc cốc đổ xúc xắc vừa ngừng thì chỉ còn lại sự trống trải của đất trời xa xăm, tiếng gió vi vu như nước dưới băng… lại thật sự có tiếng hát! Như thể tiếng hát từ mặt đất bay thẳng lên trời! +
“Ngốc ngốc ngốc, điên điên điên, như giả mà thật giấu Quỳ Long.” +
Cừu Bạc Đăng phân biệt lời hát, mày hơi nhíu lại, không dễ nhận ra mà sờ vào chiếc vòng Quỳ Long trên cổ tay trái. +
“Đi đi đi, thôi thôi thôi,” Tả Nguyệt Sinh phân biệt khó khăn hơn hắn một chút, nhưng cũng phân biệt ra được, “như mộng không như mộng quay đầu là không!” +
“Sao các ngươi đều nghe rõ vậy?” Lục Tịnh lại một lần nữa có ảo giác chỉ có mình là kẻ ngốc, lén lút vận linh khí vào tai, nhất quyết phải nghe cho rõ câu tiếp theo. +
Linh khí vừa mới vào, âm thanh của thế giới bỗng trở nên rõ ràng. +
Giây tiếp theo—— +
“Cứu mạng á á á!!!” +
Một tiếng gào thét như phá nồi dìm thuyền, tráng sĩ chặt tay vút lên trời, tiếng gào lớn, tiếng hú thảm, làm cho Diệp Thương ở bên kia boong tàu đang sửa tay áo đâm một mũi kim vào ngón tay, Lâu Giang đang lề mề trong khoang thuyền “vèo” một tiếng lao lên, Đào trưởng lão đang giả vờ cảm lạnh sợ rét trong phòng thì một tàn thuốc gõ vào lưng. +
“——Các thí chủ trên trời ơi! Bần tăng! Không chịu nổi nữa!!” +



Uầy, Đào trưởng lão hoà tan với cái hội này rồi hả? =))
Rủ oánh pạc có phạt là dễ bị lôi kéo lắm =)))))
Lừa trọc gia nhập hội r
giọng nói kinh thiên động địa luôn
Hội này tổng cộng bao nhiêu thành viên nhỉ