Skip to main content

Chương 25: Muốn cùng em chơi chút gì đó kích thích

dathaiPiter

Lâm Chiếu Không đứng ở khu vực hút thuốc, y vẫn nhớ trước đây mình vốn không hút thuốc, sau này ở bên Chử Vân lâu dần mới đâm ra thích loại thuốc lá có viên tinh dầu của hắn. Y hút ít, hầu như không nghiện, thi thoảng áp lực quá lớn mới châm một hai điếu. Hút xong điếu thuốc đó, y quay lại cửa phòng bệnh, Chử Vân vẫn chưa ra ngoài. +

Không biết họ sẽ nói gì bên trong, liệu bà sẽ khuyên Chử Vân rời xa y hay là một buổi phê bình kịch liệt? Lâm Chiếu Không không biết, chỉ cảm thấy bế tắc và đau đớn. Nếu Bạch Nhược Tức bắt họ chia tay, y nghĩ mình sẽ dắt Chử Vân đi, hễ lúc nào rảnh y sẽ về thăm bà, còn chuyện kết hôn thì tuyệt đối không có khả năng. +

Lâm Chiếu Không không thích bị đạo đức bắt chẹt, cho dù Bạch Nhược Tức là mẹ y, cho dù bà đang lâm trọng bệnh, y cũng sẽ không vì nhân nhượng mà từ bỏ cuộc sống của chính mình, càng không thể tìm người để diễn một vở kịch. Chuyện hiếu thảo hay không, y cảm thấy những năm qua mình sống theo mọi sự sắp đặt của cha mẹ đã mang lại cho họ đủ thể diện và vinh quang, tiền bạc báo đáp cũng không hề ít, y thực sự không muốn giả vờ hay diễn kịch nữa. +

Nghĩ đoạn y lại nhớ đến Chử Vân, Lâm Chiếu Không cảm thấy mình không thể đối xử với Chử Vân một cách cố chấp như trước được nữa, ham muốn chiếm hữu vẫn cần phải kiềm chế, cứ mãi như vậy thực sự không tốt. Đứng ngoài phòng bệnh, tâm trí Lâm Chiếu Không ngổn ngang trăm mối: là sự cảm thán trước sự mong manh của sinh mệnh, là nỗi đau khổ trước tình thân phức tạp, và cả tình yêu của y nữa, cũng khó lòng nắm bắt như vậy. +

Cửa phòng bệnh mở ra, Chử Vân thò đầu ra nói với Lâm Chiếu Không: “Chú dì bảo anh vào kìa.” +

Dứt lời Chử Vân bước ra ngoài, hắn biết Lâm Chiếu Không lo lắng cho mình nên mỉm cười trấn an: “Không nói gì nhiều đâu, chỉ hỏi em một chút về… điều kiện gia đình, sở thích cá nhân, với cả cách chúng mình chung sống thôi.” +

Lâm Chiếu Không gật đầu, nhéo má Chử Vân một cái rồi bước vào. Trong phòng bệnh, Bạch Nhược Tức vẫn nhìn y với vẻ hằm hằm, còn Lâm Miễn thì đang cười, vẫn là một vẻ giả tạo như mọi khi. +

Lâm Chiếu Không không mở lời, y nhìn Bạch Nhược Tức, bà lên tiếng: “Mẹ nói với cậu ta rồi, bảo hai đứa chia tay đi.” +

“Em ấy nói sao.” Lâm Chiếu Không khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ: Chúng con vốn đã chia tay từ sớm rồi, giờ còn tay đâu mà chia nữa. +

Bạch Nhược Tức thở dài: “Mẹ không ủng hộ hai đứa, cũng sẽ không chúc phúc đâu.” +

“Không sao cả.” Lâm Chiếu Không đáp: “Đây là cuộc đời con, là lựa chọn của con, không cần bất cứ ai công nhận.” +

Bạch Nhược Tức còn định nói thêm gì đó, nhưng Lâm Chiếu Không đã như hạ quyết tâm, lạnh lùng cắt ngang: “Nếu ba mẹ thực sự yêu con, thì đã không biến con thành công cụ để hai người đối đầu với nhau, cũng không coi con như một món đồ thí nghiệm để ép buộc con làm đủ thứ chuyện con không thích. Đừng luôn lấy cái mác ‘vì tốt cho con’ để thỏa mãn sự hư vinh và ích kỷ của bản thân nữa. Chỉ cần con không làm theo ý ba mẹ thì bị coi là ích kỷ, đúng, con thừa nhận, con chính là kẻ vô ơn, là đứa bất hiếu đấy, thì đã sao nào?” +

Y đã xé nát lớp vỏ bọc điềm tĩnh, tự chủ thường ngày, trở nên cực đoan và dễ nổi nóng; mọi lý trí hoàn toàn tan biến khi đối diện với gia đình. Cũng chỉ có ở đây, trước mặt những người thân thiết nhất, Lâm Chiếu Không mới mất kiểm soát đến vậy. +

Buổi gặp mặt hôm ấy kết thúc trong không khí tồi tệ. Chỉ khi bước ra khỏi bệnh viện, Lâm Chiếu Không mới thoát khỏi cảm giác nghẹt thở và phẫn nộ. Mãi cho đến lúc cùng Chử Vân ngồi xuống một tiệm trà chiều, y mới mở lời: “Cứ hễ quay về đây là anh không thể kiềm chế được cảm xúc.” +

“Không sao đâu mà.” Chử Vân an ủi: “Lần tới nếu có về, anh cứ bảo với dì là chúng mình chia tay từ tám đời rồi là được, đừng cãi nhau với dì nữa. Dù sao thì… thực tế là chúng mình cũng đã chia tay rồi mà.” +

“Bà ấy không quan tâm chúng ta có chia tay hay không, bà ấy chỉ muốn thấy anh kết hôn với phụ nữ thôi.” Lâm Chiếu Không cau mày đầy chán ghét: “Hồi nhỏ, chỉ cần anh không nghe lời là sẽ bị đánh đập, bị bỏ đói bỏ khát rồi nhốt vào cái hầm tối dưới cầu thang. Lớn lên không nghe lời thì bị cắt sinh hoạt phí và học phí. Có năm tiền học là do anh phải đi làm thêm đủ thứ việc và vay mượn khắp nơi mới đủ đấy. Năm tốt nghiệp, lẽ ra anh đã đi Mỹ, nhưng họ lại tịch thu hết giấy tờ tùy thân của anh.” +

Nói đến đây, Lâm Chiếu Không day day thái dương: “Những năm qua anh lao đầu vào công việc cũng chỉ vì muốn sớm thoát khỏi nơi này, tự tạo cho mình một cái vốn liếng để có đường lui thôi.” +

Trước đây, Lâm Chiếu Không chưa từng kể với Chử Vân những chuyện này. Khi gặp Chử Vân, y đang ở thời kỳ phong độ nhất, mọi tâm nguyện đều đang dần thành hiện thực. Còn về quá khứ, y vốn chẳng muốn nhớ lại, chỉ cần có tương lai là đủ. +

“Lâm Chiếu Không.” Chử Vân thở dài: “Đừng nghĩ nhiều nữa, chẳng phải anh đã thoát ra được rồi sao? Chuyện của chú dì, anh cứ cố gắng hết sức mình là được, đừng để bản thân phải hối tiếc điều gì.” +

“Ừm, anh biết rồi.” Lâm Chiếu Không đẩy đĩa chân giò hầm đậu phộng đến trước mặt Chử Vân: “Em có giấy thông hành đi Hong Kong và Macau không? Mai anh đưa em sang Hong Kong.” +

“Em có.” Chử Vân đáp: “Chúng mình không ở lại đây nữa sao?” +

“Thâm Quyến chẳng có gì thú vị cả.” Lâm Chiếu Không cười nhạt: “Đưa em sang Hong Kong ăn ngon, tiện thể bán luôn nhà và xe bên đó.” +

“Uầy, đại gia thế cơ à? Đại thiếu gia Lâm.” Chử Vân tặc lưỡi: “Hóa ra anh là thái tử gia Hong Kong đấy à.” +

“Sao so được với em, thiếu gia Bắc Kinh.” Lâm Chiếu Không khẽ cười. Hai người cứ thế trêu đùa nhau, bầu không khí xem như cũng thoải mái. Lúc này chẳng ai nhắc lại những chuyện buồn đau thương tổn nữa, xem như một sự ăn ý thầm lặng để ném hết những vết thương cũ ra sau đầu. +

Đêm đó Lâm Chiếu Không không ngủ được. Chử Vân vốn định giả vờ ngủ để dành cho y một không gian riêng, nhưng sau cùng cũng không giả bộ nổi, hắn bật dậy khỏi giường, ôm lấy Lâm Chiếu Không nói: “Lại bắt đầu trăn trở rồi phải không.” +

Lâm Chiếu Không thở dài: “Ừ, vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của gia đình, cảm thấy rất mâu thuẫn.” +

“Dù sao cũng là chuyện lớn mà.” Chử Vân hôn lên mặt Lâm Chiếu Không: “Sau khi mẹ em đi, em đã buồn lắm, suốt mấy năm trời cứ hễ nghĩ đến việc mình không còn mẹ là lại khóc, đau khổ vô cùng. Hay là anh cứ lừa dì một chút, không thì tai này lọt tai kia, cố gắng đừng để lại hối tiếc là được.” +

“Bởi vì thời gian sẽ che mờ nỗi đau nhưng lại phóng đại sự hối tiếc đấy.” Chử Vân tiếp lời: “Có lẽ bây giờ anh chưa cảm thấy gì nhiều, nhưng vài năm sau anh sẽ dần quên đi những cái xấu của họ, con người vốn dĩ luôn như vậy.” +

Lâm Chiếu Không gật đầu đồng ý. Thực ra đạo lý y đều hiểu, nhưng có những lúc con người ta không thể kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình, phản ứng này khiến y thấy khó chịu và thất bại. Nhưng mỗi lúc như vậy, Chử Vân lại nói với y rất nhiều điều. So sánh ra thì tư tưởng của Chử Vân chín chắn hơn y rất nhiều, chỉ là hành động đôi khi hơi trẻ con, nhưng chẳng phải rất đáng yêu sao? +

Hai người ngủ rất muộn, sáng hôm sau lại dậy rất sớm. Lâm Chiếu Không thì không thấy gì nhưng Chử Vân thì không chịu nổi, hắn vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa mơ màng đi qua cửa khẩu. Hắn mơ màng cùng Lâm Chiếu Không ăn sáng ở Hong Kong, rồi lại mơ màng được đưa về nhà. Căn nhà đó không lớn nhưng bày biện rất tinh tế. Lâm Chiếu Không trải giường cho hắn xong, Chử Vân liền rúc vào chăn ngủ tiếp. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn nghe thấy Lâm Chiếu Không gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng cũng chẳng buồn quan tâm. +

Đến khi thức dậy đã là buổi trưa, Lâm Chiếu Không đang nằm ngay bên cạnh, Chử Vân hừ hừ rồi quấn lấy ôm chặt, bị Lâm Chiếu Không kéo vào lòng nhào nặn như đang trêu đùa một chú chó nhỏ. +

“Về Bắc Kinh chúng mình nuôi một con chó đi.” Chử Vân bảo: “Nuôi mèo cũng được.” +

“Em chẳng phải là chó rồi sao.” Lâm Chiếu Không nói: “Muốn có bạn cùng loài à?” +

“Xì, anh mới cần bạn cùng loài ấy.” Chử Vân vùi đầu vào bụng Lâm Chiếu Không, thoải mái thở dài: “Nuôi một con đi, mèo thì sao? Nuôi một con mèo Xiêm hoặc Abyssinian (1) đi, loại đó quấn người.” +

“Thế nào cũng được.” Lâm Chiếu Không “ê” một tiếng: “Mèo Xiêm sẽ bị đen đi đúng không? Khí hậu Bắc Kinh không hợp đâu.” +

“Thế thì Abyssinian.” Chử Vân cách lớp áo cắn vào da thịt Lâm Chiếu Không: “Sau này nuôi thêm một con chó nữa, em muốn mua một con chó cỏ lông dài bốn mắt.” +

“Thế em đeo kính vào là được chứ gì.” Lâm Chiếu Không hít hà vì đau: “Em muốn bị đòn rồi đấy à.” +

“Em muốn cùng anh chơi mấy trò kích thích một chút rồi.” Chử Vân ngẩng đầu nhìn Lâm Chiếu Không: “Nhà anh chắc là có đạo cụ chứ?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.