Chương 26

… Đừng sợ? +
Đây là lần đầu tiên Giang Tùy Chu nghe có người nói với hắn như thế. +
Hắn không biết Hoắc Vô Cữu lấy đâu ra sự tự tin đó. Cho dù y có từng là một chiến thần trảm thần giết phật thì bây giờ cũng chỉ là một cái tượng đất mà thôi, chỉ cần tùy tiện đạp một cái là có thể đạp nát y. +
Nhưng câu nói này nói ra từ miệng y vẫn có thể khiến người ta tin tưởng, trong một thoáng, Giang Tùy Chu cảm thấy dường như y thật sự muốn bảo vệ hắn ở sau lưng. +
Giang Tùy Chu ngẩn ngơ. +
Hoắc Vô Cữu cảm thấy Giang Tùy Chu không còn giãy dụa nữa, ngẩng đầu nhìn lên mới thấy người này vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng mà ánh mắt lại bay xa. +
Y thở dài trong lòng. +
Người này, rõ ràng là từ đầu đến chân đều vô hại nhưng cứ một hai phải tự khoác một lớp da sài lang lên người. +
Y buông tay Giang Tùy Chu ra, tiện thể cầm chén ngọc trong tay hắn đi. +
Chén thuốc bị cướp mất thì Giang Tùy Chu mới tỉnh lại. +
Hoắc Vô Cữu ngồi xe lăn lấy chén thuốc của hắn đi, bây giờ đang bưng thuốc dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. +
“Về giường đi.” Hắn nghe Hoắc Vô Cữu nói. +
Vẫn là giọng điệu lãnh đạm, cứng đờ cứ như là đang hạ lệnh cho kẻ dưới đó. +
Lúc này Giang Tùy Chu mới để ý trên người mình vẫn đang mặc đồ ngủ mỏng manh, mắt cá chân cũng đang lộ ra ngoài. +
Tiết trời đầu xuân không lạnh, nhưng đối với thân thể ốm yếu của hắn mà nói vẫn rất khó chịu. Chỉ mới một lát này thôi mà cả người hắn đã lạnh lẽo rồi. +
Giang Tùy Chu chỉ đành ngượng ngùng về giường ngồi. +
Hoắc Vô Cữu dùng một tay đẩy xe lăn tới bên giường, đặt chén thuốc trong tay xuống bàn. +
Y buông thuốc nhưng vẫn không đi. Giang Tùy Chu nhìn y, Hoắc Vô Cữu lại thản nhiên nhìn hắn, dù không nói gì nhưng rõ ràng là tỏ vẻ chờ thấy hắn uống thuốc xong mới chịu đi. +
Giang Tùy Chu cắn răng. +
… Ngươi là vương gia hay ta là vương gia, hả? +
Phận làm thiếp mà hoành hành như thế, đúng là dĩ hạ phạm thượng! +
Hắn mắng thầm, mím môi cầm chén thuốc lên rồi ngửa đầu uống cạn. +
… Đắng muốn chết. +
— +
Giang Tùy Chu thật sự đã hết bệnh. +
Từ hôm đó hắn đã nghĩ kỹ rồi. Dù sao thì Hoắc Vô Cữu cũng đã biết Hậu Chủ định làm gì, cũng nói rằng y không sợ, thế thì Hậu Chủ có muốn chết kiểu gì cũng không liên quan đến Giang Tùy Chu. +
Dù sao thì nỗi sợ chân chính của hắn là sau này bị Hoắc Vô Cữu tính sổ, cho nên bây giờ đã có thể không cần phải lo rồi. +
Nhưng hắn và Hoắc Vô Cữu ngày nào cũng ở chung một phòng, chỉ cần nhấc mắt là có thể thấy được đối phương. +
Mấy hôm nay, lúc hắn nhìn thấy Hoắc Vô Cữu đều sẽ nghĩ hôm Thiên Thu Yến đó, Hậu Chủ sẽ làm những gì. +
Sinh thần của Hậu Chủ là ngày của riêng hắn, thế nên hẳn sẽ không thích đổ máu ngay trên yến tiệc, không đến nỗi làm Hoắc Vô Cữu phải bị thương. Hậu Chủ lại là một tên ngu xuẩn không có đầu óc, nếu thật sự mang người tới trước mặt hắn thì cùng lắm chỉ là nhục nhã vài câu không đến nơi đến chốn mà thôi. +
Nhưng Giang Tùy Chu vẫn không quên, bên cạnh Hậu Chủ còn có một Bàng Thiệu tâm địa xấu xa ở đó. +
Không cần đoán Giang Tùy Chu cũng biết, chắc chắn hắn sẽ bày trò cho Hậu Chủ. +
Đương nhiên, tất cả đều là nhằm vào Hoắc Vô Cữu. Nếu Giang Tùy Chu đã tách ra khỏi đám người này thì không phải sợ gì cả. +
Nhưng hắn vẫn luôn không yên lòng được, Thiên Thu Yến càng đến gần hắn càng cảm thấy bất an. +
Giang Tùy Chu chỉ đành cho đó là bởi vì lúc này hắn và Hoắc Vô Cữu giống như hai con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, vinh nhục cùng chịu thôi. +
Nếu không thì còn có thể có nguyên nhân gì khác được? +
Ba ngày trôi qua rất nhanh, Giang Tùy Chu đã khỏi phong hàn cũng là lúc gần đến Thiên Thu Yến của Hậu Chủ. +
Trước đó một ngày, Giang Tùy Chu lại gặp thái y Bàng Thiệu phái tới. +
Lúc tên thái y đó tới, Giang Tùy Chu vẫn chưa lên giường nằm, trên người khoác áo ngoài màu đen thêu bằng chỉ bạc ngồi trong chính đường đọc sách. Thái y tới bắt mạch cho hắn xong thì lùi lại hai bước, quỳ xuống. +
Giang Tùy Chu rút tay về cầm tách trà trên bàn lên, liếc hắn một cái. +
Thái y quỳ dưới đất, nói: “Chúc mừng vương gia, ngài đã khỏi hẳn rồi. Lát nữa về cung là thần có thể bẩm lại với hoàng thượng rằng ngài có thể tham gia Thiên Thu Yến ngày mai, không có gì đáng ngại …” +
Giang Tùy Chu nhíu mày. +
Ngay sau đó là một tiếng đổ vỡ thật vang, tách trà trên tay hắn nện mạnh xuống trước mặt thái y. +
Người hầu trong phòng hoảng hốt quỳ hết xuống, Hoắc Vô Cữu bên cửa sổ cũng nhìn sang phía này. +
Hoắc Vô Cữu thấy hắn ngồi nghiêng trên ghế dựa, tay khoát lên tay vịn, áo ngoài rũ xuống đất trông có vẻ nhàn nhã. +
Bình thường đã xinh đẹp, dung mạo lại lãnh đạm, lúc rũ mắt nhìn xuống đầy vẻ kiêu căng lạnh nhạt, mà không hiểu sao lại có vẻ hấp dẫn như thuốc phiện, khiến người ta chỉ cần nhìn thấy là không thể kiềm nổi muốn tới gần. +
Trước mặt là tách trà đã vỡ văng tứ tung, trà nóng vẩy lên y bào của thái y khiến hắn run rẩy trong sợ hãi, nửa câu sau cũng nuốt lại vào cổ họng. +
Giang Tùy Chu chậm rãi nói: “Thiên Thu Yến … Thiên Thu Yến! Làm sao? Liên tục nhắc nhở bổn vương là vì cảm thấy bổn vương không muốn đi?” +
Hắn biết thái y này là tay sai của Bàng Thiệu. Vừa lấy tiếng là đến bắt mạch hỏi thăm tình trạng sức khỏe của hắn, vừa nhận chỉ thị của Bàng Thiệu đến chọc tức hắn. +
Mấy lần trước Giang Tùy Chu không phản kháng được, nhưng chuyện lần này … là bởi vì Bàng Thiệu biết hắn đã khỏe, cố tình cho người đến trêu ngươi hắn. +
Đương nhiên là hắn sẽ không nhịn nữa. +
Thái y bị tách trà vỡ làm sợ, nghe hắn nói thì vội giải thích: “Không phải! Bệ hạ có lệnh cho thần …” +
“Hoàng huynh nói với ngươi rằng bổn vương không thích hắn, ngay cả Thiên Thu Yến của hắn cũng không muốn tham gia sao?” +
Cái này là sự thật không thể bàn cãi, nhưng lời nói thật này hai bên đều hiểu trong lòng là được rồi, tuyệt đối không thể nói thẳng ra được. +
Ai nói ra trước là bất hiếu bất kính. Mà nếu là người dưới nói ra … thì tức là châm ngòi tình cảm của chủ tử. +
Thái y không dám nhận, quỳ tại chỗ vội vàng nói: “Đương nhiên là bệ hạ không có nói như thế! Nhưng mà thần …” +
Giang Tùy Chu cười lạnh. +
“Dĩ nhiên là hoàng huynh sẽ không nói ra những lời như thế, rõ ràng là tên cẩu nô tài nhà ngươi tự làm bậy.” Hắn nói: “Hoàng huynh lệnh cho ngươi đến xem bệnh, ngươi phải ngoan ngoãn xem bệnh, bây giờ ngươi lắm miệng làm bẩn thanh danh của hoàng huynh, bổn vương không thể không phạt ngươi được.” +
Thái y kích động vội vàng muốn biện giải. +
Trong cung ngoài cung có ai để mắt tới Tĩnh Vương thất thế này đâu? Bàng đại nhân phái hắn đến xem bệnh, sẵn tiện còn dặn dò hắn gõ vị này một phen. +
Mấy lần trước Tĩnh Vương đều im lặng không nói gì, ra vẻ nhịn nhục chịu đựng, hắn còn tưởng là quả hồng mềm, ai ngờ Tĩnh Vương chỉ đang chờ một cơ hội để bật lại mà thôi … +
Giang Tùy Chu lại không cho hắn cơ hội nói tiếp. +
“Mạnh Tiềm Sơn.” Hắn gọi. +
Mạnh Tiềm Sơn chờ hầu ngoài cửa vội đáp lời. +
Giang Tùy Chu nói: “Đánh một trận, ngươi đích thân đưa hắn về cung, nói người này có ý định châm ngòi tình huynh đệ giữa bổn vương và hoàng huynh. Bổn vương đã phạt rồi, còn lại để hoàng huynh xem rồi giải quyết.” +
Mạnh Tiềm Sơn không ưa tên thái y này từ lâu rồi, nghe Giang Tùy Chu nói thì vui vẻ vội vàng gọi người hầu bên ngoài vào tha thái y đi. +
Giang Tùy Chu nói thêm: “Tha cho xa ra, đừng làm bẩn tai bổn vương.” +
Mạnh Tiềm Sơn gật đầu rồi đi theo ra ngoài. +
Trong phòng yên tĩnh trở lại, sau đó có thị nữ đi tới cẩn thận quét dọn dưới đất, thay một tách trà mới cho Giang Tùy Chu. Giang Tùy Chu cầm tách trà lên. +
Hắn biết thái y là người Bàng Thiệu phái tới. Sau khi bị hắn đưa về như thế, tuy không mất mạng nhưng cũng sẽ bị cắt chức, đuổi ra khỏi cung. +
Hắn chỉ là một giảng viên đại học, chưa từng làm mấy chuyện phạt đánh sinh viên nữa là khiến ai đó bị đánh, bị cắt chức chỉ vì trêu chọc làm hắn khó chịu. +
Nhưng hắn không thể không làm như thế. +
Bọn họ ép hắn vào đường cùng, khinh khi hắn, nếu hắn còn không phản kháng thì bọn họ chỉ càng lúc càng được nước làm tới mà không thèm kiêng nể gì. Hắn bị cuốn vào khốn cục của nguyên chủ, nếu vẫn cứ không nỡ làm thương tổn đối thủ thì người chết sẽ là hắn. +
Giang Tùy Chu nhìn ra cửa. +
Dưới sắc trời âm u là mái hiên hoa lệ từng tầng từng lớp giống như một ván cờ đang vây hắn vào ngõ cụt. +
Giang Tùy Chu lặng lẽ thở dài, một lần nữa cầm quyển sách trên bàn lên. +
Hắn đã quen với việc Hoắc Vô Cữu ở trong phòng của hắn như một cái bóng, cho nên cũng không để ý rằng thái độ vừa nãy của hắn đều đã lọt hết vào mắt Hoắc Vô Cữu. +
Ma ốm, cùng lắm cũng chỉ là đánh một kẻ đáng lẽ phải đánh từ sớm, lại tự thấy không nỡ trước rồi. +
Cũng may là hắn sinh ra trong nhung lụa, thái bình, chưa từng thấy máu, càng chưa từng lên chiến trường. Nếu không, lỡ đâu bắt hắn phải giết người thì không biết sẽ sợ đến cỡ nào nữa? +
Hoắc Vô Cữu cúi đầu giấu đi cảm xúc trong mắt. +
… Lý ra nên được nuông chiều cả đời trong cảnh thái bình thịnh thế. +
— +
Hai mươi tư tháng hai là sinh thần của Hậu Chủ. +
Từ sáng sớm trời đã bắt đầu đổ mưa. +
Tiếng mưa cứ rơi tí tách cả ngày, mãi cho đến hoàng hôn, đến lúc phải vào cung thì cơn mưa ngoài cửa cũng vẫn chưa ngừng. +
Trong phòng sớm đã châm đèn, Giang Tùy Chu được hầu mặc cổn phục phức tạp, lúc quay lại chỉ thấy Hoắc Vô Cữu đã thay đồ xong được Mạnh Tiềm Sơn đẩy ra ngoài. +
Bởi vì thân phận của Hoắc Vô Cữu quá đặc biệt nên Giang Tùy Chu đã dặn không cần phải cho y ăn mặc nghiêm chỉnh. Nhưng dù chỉ là một bộ cẩm bào màu tím, một cái phát quan đơn giản cũng đã khiến người này trông có vẻ nghiêm nghị, cả người đầy vẻ quý khí. +
Xung quanh có ánh đèn rực rỡ, riêng người này cứ như tự tỏa ra hào quang. +
Giang Tùy Chu hơi ngẩn ngơ, mất rất nhiều công sức mới miễn cưỡng dời mắt đi được. +
Hắn vờ hắng giọng. +
“Lát nữa vào cung, linh hoạt lên.” Hắn liếc Mạnh Tiềm Sơn một cái, dặn. +
Mạnh Tiềm Sơn hiểu ý, là muốn hắn phải để mắt bảo vệ Hoắc Vô Cữu. +
Mạnh Tiềm Sơn gật đầu. +
Hai người ra khỏi vương phủ, ngồi lên xe ngựa đang chờ hầu trước cửa. +
Thùng xe cũng không rộng, xe lăn của Hoắc Vô Cữu lại cồng kềnh, vừa mới đưa lên là hai người đã ngồi rất gần nhau rồi. +
Rèm xe buông xuống, không khí bỗng yên tĩnh hẳn, chỉ có tiếng hít thở của hai người. +
Tiếng hít thở nối nhau trong không gian chật hẹp có thể tạo ra ảo giác rằng hơi thở của hai người đang hòa vào nhau, khi không ai nói gì càng có vẻ rõ ràng hơn. +
Trong không khí như thế, không hiểu sao Giang Tùy Chu lại thấy bối rối. +
Hắn ngồi bên cạnh Hoắc Vô Cữu, hai người bọn họ ngồi quá gần khiến hắn không biết nên đặt tay ở đâu. Hắn định nói gì đó để đánh vỡ sự yên tĩnh này, lại không biết nên nói gì. Lắng nghe tiếng hít thở vững vàng của Hoắc Vô Cữu khiến nhịp tim của hắn cũng chậm dần theo. +
Giang Tùy Chu nghĩ thầm, hay là nói gì đó đi, ví dụ như lát nữa tới bữa tiệc, Hậu Chủ sẽ nói những gì, nên ứng phó ra sao … +
Ngay vào lúc này, xe ngựa bỗng hơi nghiêng qua một bên. +
Giang Tùy Chu ngồi không vững bị xe ngựa kéo nghiêng sang bên cạnh. +
Tựa đầu lên vai Hoắc Vô Cữu. +
Tiểu kịch trường của tác giả: +
Hoắc Vô Cữu: Tự nhào vào lòng? +



Người đẹp thì quấn nùi giẻ cũng đẹp thôi
Căng thẳng ghê
Té 1 cái~