Skip to main content

Chương 26

dathaiPiter

Hai Lượng Mua Phu Quân +

Chương 26 +

Ấn tay lên mặt Tần Vân Tiêu đẩy người lên giường, Nguyễn Tố phủi phủi tay, vừa mở cửa ra thì đụng ngay Chu Mai ở phòng đối diện. +

Chu Mai hỏi: “Tố ca nhi, sao dậy sớm dữ vậy con?” +

“Hôm qua ngủ nhiều quá ạ.” Nói dối thôi chứ thật ra cậu thức trắng đêm. +

Nguyễn Tố ậm ờ: “Đằng nào cũng không ngủ được nữa nên con dậy sớm kéo sẵn ít mì. Con để trong cái rổ dưới bếp, có phủ khăn trắng rồi, lát nhà muốn ăn thì lấy ra nấu là được.” +

“Mẹ biết rồi.” +

Hai mẹ con bước ra khỏi gian nhà giữa, Chu Mai vừa ngước mắt lên, liền đụng trúng con nai hoa mai đang đứng ngoài, người nai nhìn nhau chằm chằm. Bà giật mình: “Ủa, nai đâu ra?” +

“Tần Vân Tiêu mang về đó ạ, tối qua hắn lên núi săn.” Nguyễn Tố đáp. +

“Trời lạnh thế này nó cũng dám đi, không sợ đông cứng luôn hả?” +

Thấy trong nhà giữa không có bóng dáng Tần Vân Tiêu, Chu Mai ngó ra ngoài, hỏi: “Nó đâu rồi? Cực cả đêm vậy rồi còn chạy đi đâu nữa.” +

“Trong nhà giữa gió lùa quá, con sợ hắn trúng gió nên kêu vô phòng ngủ rồi.” +

Nghe vậy, Chu Mai nhìn cậu với ánh mắt ẩn ý, Nguyễn Tố quay mặt đi, buông một câu: “Con đi gánh nước.” Rồi luống cuống vác đòn gánh trong lều rơm, xách hai thùng nước lắc lư chạy ra ngoài. +

Bóng lưng nhìn là biết đang chột dạ. +

“Cái thằng nhỏ này…” Chu Mai bật cười, lẩm bẩm: “Mới bữa trước còn la làng không chịu cưới, giờ thì cho người ta vô phòng ngủ luôn rồi.” +

“Nhưng mà…” Ánh mắt bà dừng lại trên con nai hoa mai ngoài sân bên cạnh lều, hơi nghi hoặc: “Ở vùng này mà cũng có nai hoa mai nữa à? Sao trước giờ mình chưa từng thấy nhỉ?” +

Chu Mai cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Tần Vân Tiêu gặp may. Nghĩ một hồi rồi thôi, bà đi sang bếp nấu mì ăn. +

Trong phòng, Tần Vân Tiêu nghe hết sạch cuộc nói chuyện của hai mẹ con. +

Lúc nghe Nguyễn Tố nói mình ngủ trong phòng cậu, trong mắt hắn thoáng qua một tia ý cười bất đắc dĩ. Hắn cũng không ngờ Nguyễn Tố lại có thể làm chuyện mà trong mắt người ngoài đã được coi là rất “táo bạo”. +

Nằm trên chiếc giường rộng rãi đã lâu không nằm, Tần Vân Tiêu thở nhẹ một hơi. Cái giường tre ngoài kia chật chội nhưng người hắn thì lại to, lúc ngủ còn không dám xoay trở. +

Cái gối vỏ kiều mạch thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ, giống hệt mùi trên tóc Nguyễn Tố. Nghĩ cũng lạ, cả hai đều dùng bồ kết để gội đầu, vậy mà trên người Nguyễn Tố lúc nào cũng có mùi thơm đặc trưng rất riêng. +

Hai tay kéo chăn lên tới gần môi, hắn hít nhẹ một cái, được thứ mùi quen thuộc bao trùm lấy. +

Nhắm mắt hưởng một hồi, Tần Vân Tiêu mới mở mắt ra, móc từ trong ngực ra một tờ giấy, trên đó viết hai chữ “tách hộ”. +

Nửa tháng trước, hắn nhận được thư nhà, cha mẹ trong thư cằn nhằn hắn chuyện chuyển hộ tịch là đại nghịch bất đạo, mắng cho một trận. Nhưng cuối cùng vẫn nén giận, đồng ý chuẩn bị giấy tách hộ… cùng với “của hồi môn” cho hắn. +

Trùng hợp hôm qua, khi ở thành Cẩm Quan hắn nhận được tin có người mang đồ tới, nên mới canh ban đêm đi gặp tiện thể lấy luôn giấy tách hộ và của hồi môn về. +

Tiếp tục móc từ trong ngực ra thêm 2 tờ ngân phiếu 100 lượng, Tần Vân Tiêu rơi vào trầm tư, chỉ riêng chuyện giải thích con nai hoa mai kia thôi, đêm qua khi về tới thôn Hoán Hoa hắn phải lên núi săn thật thêm mấy con thỏ, gà rừng về. +

Nghĩ tới đây, hắn thở ra một hơi. May mà hắn chuẩn bị trước, không thì chỉ mang về một con nai thì quá lộ liễu. +

Có điều nai thì có thể danh chính ngôn thuận đưa cho Tố ca nhi, còn 2 tờ ngân phiếu này phải đưa sao cho em ấy không nghi ngờ đây? +

. . . +

Vì một lúc kiếm được 25 lượng bạc, Nguyễn Tố quyết định thưởng cho mình thả lỏng một tí. +

Trên đường đi gánh nước, cậu tính hay là lát nữa cùng cha lên thành Cẩm Quan, vừa bán thỏ bán gà, vừa tiện thể mua thêm chút đồ, sắm cho Tần Vân Tiêu mấy bộ mặc vào mùa đông, với lại cũng phải ghé cảm ơn Mai Hân nữa. +

“Hay là lát về làm ít bánh trứng đem theo nhỉ?” +

Nguyễn Tố lẩm bẩm: “Cho bà chủ Mai một ít, với đem qua cho Trúc ca nhi vài cái, còn lại để nhà mình ăn.” +

Dù sao khuôn nướng với chậu đánh trứng nhà họ Trần cũng cho luôn rồi, giờ tự làm cũng không tốn công mấy. +

Nhưng làm bánh cũng sẽ tốn thời gian, cậu sợ lên thành trễ quá thì thỏ với gà có thể bán không kịp, đồ chết không thể giữ lâu như đồ sống. +

Mà nghĩ lại cũng lạ… sao Tần Vân Tiêu không bắt được con nào còn sống ta? Mấy con thỏ với gà đều bị cắt cổ một nhát chết ngay, vậy mà con nai to đùng, trông lanh lẹ nhanh nhẹn như thế mà chỉ bị thương ở chân. +

Chẹp. +

Chả nhẽ nai hoa mai lại dễ bắt hơn thỏ rừng? +

Nguyễn Tố chưa từng đi săn, nhưng hồi trước lạc trong núi sâu, cậu từng được chứng kiến dã nhân đi săn, tên đó ném đá rất chuẩn, con thỏ có tí xíu mà hắn chỉ cần quăng hai cục đá là ngất tại chỗ. +

Sau khi thỏ xỉu thì dã nhân mới dùng con dao nhỏ mang theo rạch một nhát vào cổ, cho chảy hết máu rồi mới đưa cho Nguyễn Tố, coi như bữa ăn của cả hai. +

Nghĩ tới mới nhớ Tần Vân Tiêu ném đá cũng chuẩn ghê. Hồi trước Nguyễn Tố cũng từng thử ném thỏ, ném không phải lệch hướng thì cũng là thiếu lực, cuối cùng vẫn phải tới tay dã nhân. +

“Nguyễn Tố! Nguyễn Tố!!” +

Đang mải suy nghĩ, bỗng có người túm lấy cổ áo phía sau của cậu kéo lại, Nguyễn Tố loạng choạng suýt té nhào, may mà có người đỡ lưng kịp nên đứng vững được, nhưng đòn gánh trên vai bị trượt xuống, hai thùng nước cũng rớt xuống đất, nước bắn tung tóe, làm ướt cả ống quần. +

“Đầu óc ngươi đi đâu vậy hả? Đi không nhìn đường à!” +

Giọng quát dữ dằn kéo Nguyễn Tố ra khỏi mớ bồng bông, cậu nhìn Giang Đào đang nổi nóng, rồi nhìn tảng đá lớn suýt nữa mình đâm phải, chớp mắt mấy cái, cười gượng: “Không để ý, cảm ơn Đào ca nhi nha.” +

Nếu không có Giang Đào kéo lại, chắc giờ đầu gối cậu khỏi tránh hai cục bầm tím. +

“Như thằng dở ấy.” Giọng chửi của Giang Đào nhỏ xuống, hắn trợn mắt giật lấy đòn gánh, xốc hai thùng nước lên. +

Mới nãy trông thấy Nguyễn Tố múc nước bên suối, vốn không định dính líu nên hắn đứng ở xa múc nước. Ai dè lúc cậu ta múc xong thì như mất hồn, cứ đi thẳng một mạch, suýt đâm vô đá luôn, gọi gì cũng không nghe. +

“Cái người trong nhà ngươi đâu rồi?” Giang Đào nhíu mày, mặt không vui: “Hồi trước toàn thấy tên đó đi gánh nước, giờ bỏ luôn rồi à?” +

Nguyễn Tố: ? +

“Ý ngươi là Tần Vân Tiêu á hả?” +

“Không lẽ còn ai nữa, hay là ngươi giấu hắn nuôi thêm thằng khác bên ngoài?” +

Nguyễn Tố: “…” +

Trước giờ lo làm bánh nên Nguyễn Tố gần như không để ý chuyện bên ngoài, giờ nghe tới cả Giang Đào người ghét mình ra mặt cũng nghĩ Tần Vân Tiêu là “người trong nhà cậu”, Nguyễn Tố mới thật sự thấm thía Chu Mai nói láng giềng coi cậu với Tần Vân Tiêu đã là ván đóng thuyền chỉ chờ ngày cưới. +

Đợi hoài không thấy trả lời, Giang Đào sửng sốt tròn mắt: “Không phải là thiệt đấy chứ? Ngươi lén nuôi người khác rồi?!” +

Nguyễn Tố giật mình hoàn hồn, vội xua tay: “Không có chuyện đó!” +

“Ta nói mà,” Giang Đào bĩu môi, vẫn nhớ chuyện bị Tần Vân Tiêu dọa bằng ánh mắt: “Có nuôi thì giấu kỹ chút, đừng để tên đó biết. Ta thấy tên đàn ông của ngươi cao to như vậy, đánh chắc đau lắm.” +

Nguyễn Tố đứng hình một lát, vừa buồn cười vừa bất lực: “Ờm… ta biết rồi.” +

Hai người đi hai hướng khác nhau, nhưng đoạn đầu vẫn chung đường. Đi được một lúc, không khí im lặng có chút gượng gạo. Nguyễn Tố định mở miệng nói gì đó, thì chợt thấy mu bàn tay Giang Đào có mấy vết đỏ chằng chịt, giống như bị tre quất trầy. +

Cậu nhíu mày hỏi: “Ta nhớ hình như trong nhà ngươi còn có một người ca ca, sao lại để ngươi đi gánh nước?” +

“Gã ta hả?” Giang Đào cười nhạt: “Lo ngủ ở nhà rồi, rảnh đâu mà làm.” +

Nguyễn Tố liếc nhìn sắc mặt hắn, trong lòng thở dài, môi mấp máy mấy lần mà không biết nói gì, an ủi cũng thấy vô nghĩa. +

“Đừng có thương hại ta.” +

Như nhìn thấu ánh mắt cậu, Giang Đào mặt lạnh, hừ một tiếng: “Dù sao ngươi sắp thành thân rồi. Đợi La Dũng ca bỏ hẳn ý với ngươi, hắn sẽ cưới ta. Tới lúc đó, ta sẽ đỡ phải khổ cực như này nữa.” +

Chuyện Giang Đào muốn gả cho La Dũng, Nguyễn Tố từng nghe qua. Thậm chí trong thôn cũng có người nói ra nói vào, chê hắn không biết giữ mặt mũi, cứ vội vàng tự dâng tới. +

Trước kia Nguyễn Tố chỉ nghe rồi bỏ ngoài tai, nghĩ đơn giản là Giang Đào thích La Dũng quá. Nhưng giờ nghe lại một lần nữa, trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác khó nói. +

Nghe kiểu gì cũng giống như Giang Đào đang xem La Dũng là cái phao cứu sinh cho cuộc đời mình. +

Liệu lấy La Dũng có thật là tốt không? +

Nguyễn Tố không chắc. +

Trong trí nhớ, La Dũng là người hiền lành, trung thực và chịu khó giúp đỡ người khác, nhìn qua thì cũng được xem là người tốt. Nhưng để gửi gắm cả đời… cậu cũng không chắc đó có phải là lựa chọn đúng không. +

Những lời này, cậu không thể nói ra. Với người đang sống trong cảnh khó khăn, một chút hy vọng đẹp đẽ cũng sẽ là thứ giúp họ bước tiếp. +

Lén liếc nhìn Giang Đào, đây là lần đầu Nguyễn Tố quan sát hắn kỹ như vậy. Gương mặt gầy gò, hai bên má có tàn nhang mờ, làn da hơi sạm vì nắng gió, nhưng ngũ quan cân đối, nếu chăm chút lại, cũng xem như ưa nhìn. +

“Vậy à?” Nguyễn Tố khẽ cười, nói: “Vậy ta chúc mừng ngươi trước nhá.” +

“Chúc mừng nỗi gì?” Giang Đào trừng mắt nhìn Nguyễn Tố, hừ lạnh: “ngươi đang chế nhạo ta đó hả?” +

Nguyễn Tố đang định nói không phải, thì lại nghe hắn miễn cưỡng nói tiếp: “Ngươi tưởng ai cũng may mắn như ngươi ư? Tuy chỉ là nhận nuôi, nhưng Nguyễn bá với Chu bá mẫu vẫn coi ngươi như con ruột mà đối xử.” +

Hồi năm ngoái, lúc mới nghe tin Nguyễn Kiên với Chu Mai nhận nuôi một ca nhi, Giang Đào chẳng để tâm lắm, mãi tới khi nghe người ta đồn Nguyễn Tố gánh bánh lên tận thành Cẩm Quan bán, hắn mới bắt đầu chú ý. +

Hắn thật sự không hiểu nổi! Vì sao Nguyễn bá lại cho một đứa con nuôi vốn liếng làm ăn? Càng không hiểu tại sao Nguyễn Tố không cần ngày nào cũng ra đồng làm việc. +

Mãi tới sau này, ngay cả người hắn để ý cũng dần dần bị Nguyễn Tố thu hút ánh nhìn. +

Dựa vào cái gì chứ! +

Là vì Nguyễn Tố da trắng hơn, dễ nhìn hơn… hay vì cậu biết làm bánh, kiếm tiền cho gia đình? +

Không biết bao nhiêu đêm, chỉ cần nghĩ tới Nguyễn Tố, Giang Đào lại âm thầm mắng nhiếc trong lòng. +

Dù cho Nguyễn Tố chưa từng làm gì hắn. +

Thậm chí hồi nãy, lúc thấy Nguyễn Tố sắp đâm vào tảng đá, trong lòng hắn còn thoáng qua ý nghĩ: Hay là để nó đụng luôn đi. +

Chứ sao mà Nguyễn Tố lại sống… tốt đẹp đến vậy. +

“Ta đúng là cũng hên thiệt.” +

Nghe ra sự ghen tị trong giọng Giang Đào, Nguyễn Tố nheo mắt, cười nhè nhẹ: “Nhưng ta nghĩ sau này ngươi cũng sẽ gặp may thôi. Giang Đào, ngươi vẫn còn trẻ mà.” +

Giang Đào bĩu môi: “Ngươi hơn ta được bao nhiêu tuổi đâu.” +

“Dù gì cũng hơn ngươi.” +

Thấy sắp tới chỗ rẽ, Nguyễn Tố do dự một chút rồi nói: “Nhiều chuyện có thể từ từ tính. Nếu thiếu tiền… sau này ta có thể giới thiệu việc cho ngươi.” +

Cậu nhìn sang, cười hề hề: “Ngươi biết đó, ta suốt ngày bán bánh trên thành Cẩm Quan, quen không ít ông chủ đâu.” +

Giang Đào mím môi, không nhìn cậu. +

Tới ngã rẽ, Nguyễn Tố vẫy tay: “Ta về trước nha. Nếu ngươi không có ai để nói chuyện, lúc nào ta rảnh thì qua tìm ta cũng được.” +

Giang Đào đứng im tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Nguyễn Tố. Đợi tới khi cậu khuất hẳn sau khúc cua, hắn mới hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: “Ai thèm tìm ngươi.” +

Đi thêm một đoạn, hắn chợt dừng chân, giọng nghèn nghẹn, như sắp khóc: “Ta đâu có cần ai thương hại… Chờ ta gả đi là ổn thôi.” +

Ai lại muốn để người mình ghét nhìn thấy lúc bản thân chật vật chứ. +

Giang Đào cắn răng nghĩ, hồi nãy đáng lẽ không nên kéo Nguyễn Tố lại. Cứ để cậu đụng vô đá cho rồi, đỡ phải ngày nào cũng thấy người ta sống tốt hơn mình! +

Gánh thùng nước nặng trĩu về tới cửa nhà, còn chưa bước vô sân, Giang Đào đã nghe trong nhà cãi om sòm: “Đừng có đánh bạc nữa! Tiền trong nhà bị ông đốt hết rồi!” +

“Hừ, để ông mày gỡ một ván là lại vốn liền!” +

“Nhà cửa cũng bị ông bán sạch rồi, Giang Vọng Sinh! Ông không muốn sống nữa hả!” +

“Cút ra! Có tin ông mày đánh chết không!” +

Ngay sau đó là tiếng khóc tuyệt vọng: “Á! Đừng đánh nữa! Giang Vọng Sinh!” +

Đứng ngoài cửa, mặt Giang Đào lạnh tanh như nước đọng, trong lòng chỉ còn lại cảm giác chán ghét. +

Ồn ào quá… +

. . . +

“Ế? Tố ca nhi, sao con đổ nhiều dầu dữ vậy?” +

Tuy rằng đã quen với kiểu xài dầu ăn “mạnh tay” của Nguyễn Tố, Chu Mai vẫn giật mình khi thấy gần nửa chảo toàn dầu. Bà nhìn quanh, ngạc nhiên: “Con định chiên bánh quẩy à?” +

“Dạ không.” +

Nguyễn Tố vừa huýt sáo khe khẽ, vừa đổ thịt thỏ cắt hạt lựu vào chảo, mặt mày hớn hở: “Hôm nay làm món thỏ cay ăn.” +

Món này còn gọi là thỏ cay khô, phải cắt thịt thỏ thành miếng cỡ đốt ngón tay, rửa sạch, để ráo rồi ướp chừng nửa canh giờ. +

Sau đó chia ra từng mẻ, chiên trong dầu tới khi mặt ngoài hơi vàng thì vớt ra. Dùng lại dầu đó, để lửa nhỏ, phi thơm gừng tỏi, rồi cho đại hồi, lá thơm các kiểu vào, thêm ớt khô với tiêu Tứ Xuyên. Cuối cùng đổ thịt thỏ đã chiên vào đảo đều, nêm muối, tương và các loại gia vị cần thiết, rồi rưới thêm dầu ớt trước khi dọn ra là xong. +

Trong nhà còn dư ít mè, Nguyễn Tố tiện tay rắc thêm lên. +

Thịt thỏ sau khi xào xong có màu nâu đỏ bóng dầu, ớt khô nhiều tới mức gần như lấp luôn thịt. Món vừa mới bắc xuống, mùi cay nồng xộc lên, hít vô còn hơi sặc. +

Nguyễn Tố liếm môi, cảm giác như nước miếng bắt đầu ứa ra rồi. +

Thật ra bữa này tính ra cũng hơi sang, chỉ tính riêng gia vị thôi cũng đâu có rẻ, có điều không hiểu sao hôm nay trong lòng cậu thấy vui đến lạ, với lại cũng lâu lắm rồi chưa được ăn món thỏ cay kiểu này. +

Cậu thèm món này lâu lắm rồi á! +

Dù sao cũng mới kiếm được tiền, tự cho mình xả láng chút xíu chắc cũng không sao đâu ha? +

Hồi sáng nay Nguyễn Tố cuối cùng vẫn quyết định để Nguyễn Kiên đem con nai hoa mai với mấy con thỏ lên thành Cẩm Quan bán. +

Còn cậu thì để mai làm bánh xong rồi mang qua cảm ơn Mai Hân cho đàng hoàng. +

Chứ đi gấp quá nhìn vô cứ thấy giống như mình không có thành ý. +

Món thỏ cay vừa xào xong chưa bao lâu thì Nguyễn Kiên lái xe bò về. Con nai lớn quá, xe ngoài người ta đâu cho chở, nên ông phải mượn xe bò nhà họ La. +

Chừng giờ Ngọ, Nguyễn Kiên về tới. +

“Ở đây có tổng cộng 35 lượng với 316 văn.” +

Ông đổ bạc trong túi vải ra cho Nguyễn Tố, nói tiếp: “Nai hoa mai bán được 35 lượng, còn thỏ với gà hết thảy 316 văn.” +

“Được giá dữ vậy sao?” Nguyễn Tố tròn mắt, ngạc nhiên hết sức. +

“Chứ sao.” Nguyễn Kiên cười: “Nai hoa mai ở vùng mình hiếm lắm. Con này tuy bị thương ở chân nhưng không nặng, người mua nói nuôi lại là khỏe re.” +

“Với lại nó còn nhỏ tuổi, nên ta có nâng giá lên chút.” +

Mèn đét! +

Nguyễn Tố cứ tưởng hôm qua mình kiếm được nhiều tiền lắm rồi… ai dè Tần Vân Tiêu đi một đêm, kiếm về còn nhiều hơn cậu. +

Trong lòng cậu bỗng thấy hơi rối rắm. +

“Thôi thôi, nói chi mấy cái đó nữa.” Chu Mai cười tươi rói: “Đi kêu Vân Tiêu ra ăn cơm, tiện báo tin vui cho nó luôn.” +

“Dạ.” +

Nguyễn Tố vừa định gõ cửa thì Tần Vân Tiêu từ trong đã mở ra. +

Hai người nhìn nhau một cái, Nguyễn Tố liền dời mắt đi, nói: “Dậy rồi thì ra ăn cơm đi.” +

“Ừ.” +

Giọng Tần Vân Tiêu hơi khàn. +

Món thỏ cay thơm nức, vị cay đậm, thịt thỏ giòn bên ngoài, mềm bên trong, thấm gia vị, lại có chút tê tê đầu lưỡi đúng kiểu Nguyễn Tố thích nhất. +

Nhưng bữa nay cậu ăn không thấy ngon như mọi khi. +

Ăn đại hai chén cơm xong, Nguyễn Tố về phòng, ngồi suy nghĩ một hồi rồi mở tủ ra. +

Đợi cả nhà ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ, Chu Mai với Nguyễn Kiên về phòng nghỉ, Nguyễn Tố ló đầu ra, ngoắc tay kêu Tần Vân Tiêu lại. +

“Con nai bán được 35 lượng, thêm gà với thỏ hơn 300 văn.” +

Nguyễn Tố đặt lên bàn tờ khế bán thân trước đó của Tần Vân Tiêu với giấy thông hành, nói tiếp: “Hồi trước con rắn đỏ ngươi còn để lại chỗ ta 100 văn.” +

“Tần Vân Tiêu.” Cậu ngẩng đầu, giọng nghiêm túc: “Ta lấy 2 lượng, còn lại 33 lượng 400 văn, ngươi giữ hết đi.” +

Cậu nhét tờ khế bán thân vào tay hắn: “Cái này ngươi tự giữ. Từ nay… coi như hai bên thanh toán xong.” +

Đôi mắt phượng trầm xuống. +

Tần Vân Tiêu không nhận bạc, cũng không nhận khế bán thân. +

Hắn nhìn Nguyễn Tố chằm chằm, tới khi cậu chột dạ quay mặt đi, hắn mới lạnh giọng nói: “Không xong được.” +

Hắn đặt một tờ giấy vào tay Nguyễn Tố, trên đó là giấy tách hộ. +

Giọng hắn không biểu cảm: “Ta đã rời khỏi hộ tịch cũ rồi. Nếu Tố ca nhi không nhận ta… thì ta không còn chỗ nào để đi nữa.” +

___ +

Nguyễn Tố: “Giấy gì?” 🤓 +

Tần Vân Tiêu: buồn thiệt rồi đó 😭 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)