Skip to main content

Chương 26

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Thương Tri Hành hiểu rõ mình đang làm gì. +

Bắt đầu từ tối qua, khi anh cố ý để Trì Túc nhìn thấy những sở thích thời thơ ấu của mình, anh đã bắt đầu chuẩn bị cho khoảnh khắc này rồi. +

Hôm qua không bị từ chối thẳng thừng, vậy hôm nay cũng sẽ không rút phải quẻ xấu đến mức vô duyên vô phận. +

“…” +

Mèo nhỏ vẫn còn giận dỗi, quay mông về phía anh. +

Thương Tri Hành nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nó, dịu giọng nói: +

“Đừng giận nữa.” +

“Lát nữa có quà cho em.” +

“Meo.” +

Mèo nhỏ lén nghiêng đầu: “Thật sao?” +

Nhưng lại chạm phải ánh mắt của Thương Tri Hành. +

Đôi mắt nâu nhạt, vì hàng mi đen dày mà như phủ thêm một lớp xám. Ánh nhìn hơi sắc lạnh, giống hệt đường nét gương mặt, hoàn toàn không phải kiểu ánh nhìn dễ gần. +

“…” +

Tim mèo nhỏ khẽ run lên: +

“Meo.” [Làm gì đó!] +

Đáng ghét. +

Thương Tri Hành đưa tay định xoa đầu nó, nó liền né tránh, bất mãn giơ chân thịt lên ra oai. +

“…” +

Thương Tri Hành không hiểu chuyện gì, nhưng khi hoàn hồn lại, ánh mắt liền trở nên dịu lại. Mèo nhỏ quan sát một lúc, xác nhận vẻ lạnh nhạt vừa rồi không phải hướng về mình, lúc ấy mới kiêu ngạo bước tới. +

“Meo.” [Cho phép ngươi chạm vào móng vuốt của ta.] +

Thương Tri Hành khẽ cười, đưa tay xoa má nó. +

Vị đạo sĩ vừa rời đi ban nãy từ phòng trực bước ra, từ trong tay áo lấy ra hai vật đỏ tươi. Mèo nhỏ còn chưa kịp nhìn rõ, chúng đã bị nhét vào túi áo của Thương Tri Hành. +

Nó nghiêng đầu, đưa chân thịt mềm về phía trước: “Cho xem một chút được không?” +

“Đợi đã.” Thương Tri Hành đứng dậy: “Phải đi quyên góp đã.” +

“Meo.” +

Mèo nhỏ vội vàng lon ton theo sau. +

Nó thấy Thương Tri Hành trao đổi, bàn bạc với mấy vị đạo sĩ, cụ thể nói gì thì nó không nghe rõ. Nhưng đến lúc chuyển tiền và ký giấy thỏa thuận, nó liền vểnh tai lên, cố hết sức lắng nghe, sợ Thương Tri Hành bị lừa. +

“Dùng vào việc tu sửa là được, năm nay không cần ghi tên tôi.” +

“Meo.” +

“Ký gì đây, để tôi nghĩ chút.” +

Thương Tri Hành thấy mèo nhỏ thò đầu lại gần, liền dứt khoát bế nó vào lòng, vừa ôm vừa nói: +

“Trì.” +

“Một chữ thôi?” +

“Ừm.” +

Thương Tri Hành cúi đầu, chạm phải ánh mắt đầy kinh ngạc của mèo nhỏ, hỏi: +

“Thế nào?” +

“Meo…” +

Mèo nhỏ bỗng rối bời, nhất thời tưởng mình đã bị phát hiện. Nhưng thấy ánh mắt của Thương Tri Hành vẫn thẳng thắn, tim đang hoảng loạn cũng dần bình tĩnh lại. +

Trong đạo quán có một cái ao có thể thả tiền xu, biết đâu chữ “Trì” là lấy từ đó mà đặt. +

Hơn nữa, sau khi hỏi xong, phản ứng của Thương Tri Hành cũng rất bình thường, rõ ràng là chưa phát hiện ra thân phận của nó. +

Mèo nhỏ thở phào nhẹ nhõm: +

“Meo.” +

Quyên góp xong, Thương Tri Hành dẫn nó rời khỏi đạo quán, nói: +

“Anh đưa em về.” +

“Meo.” +

Mèo nhỏ gật đầu, nhưng lại giơ móng vuốt, chỉ vào vật trong túi áo anh. +

“Cho xem đi, anh đã hứa rồi mà.” +

Thương Tri Hành: “Anh nhớ mà.” +

Anh để mèo nhỏ đứng trên vai mình, rồi lấy từ trong túi áo ra hai lá bùa bình an. +

“Meo?” +

“Bột Mì.” +

Thương Tri Hành khẽ cười: +

“Cho em đó.” +

Mèo nhỏ ngây người, nhất thời chưa kịp phản ứng. Đến khi lá bùa được đeo lên cổ, nó mới “meo” một tiếng. +

“Bình an vui vẻ, cả đời như ý.” +

Đối diện dòng người đang đi lên phía trước, Thương Tri Hành xoa đầu nó, nói: +

“Về thôi.” +

“Meo.” [Khoan đã.] +

Cái đó… còn cái bùa kia… +

Thương Tri Hành nhìn theo ánh mắt nó, lắc đầu: +

“Mang về cho chủ của em.” +

“…” +

Mèo nhỏ sững lại, nghiêng đầu. +

Tim đập thật nhanh. +

“Ưm…” +

“Con người ơi.” +

Nó tiến về phía trước, nhẹ nhàng áp đầu vào sau tai Thương Tri Hành, khẽ dụi một cái. +

“Phiền thật, đồ tra nam. +

Nhưng đợi anh quay về đúng đường, ta sẽ tha thứ cho anh.” +

* * * +

Đúng 12 giờ trưa, họ trở về quán cà phê. +

Mèo nhỏ vừa xuống xe đã ngậm lá bùa, vọt đi mất. Thương Tri Hành quay đầu lại không thấy bóng dáng đâu, không khỏi bật cười. +

Trì Túc đứng ở cửa sau, có chút bất an. Hôm qua rời đi quá đột ngột, lại thêm những chuyện khác, cậu chỉ có thể cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. +

Nhưng bây giờ quay về, phải đối mặt với Hà Thanh, cậu có phần không dám. +

Đôi tai mèo lộ ra, cậu vội ấn xuống, rồi giấu lá bùa vào trong tay áo. +

Cửa sau chợt mở ra, cậu giật mình, nhưng người đến lại là Phương Tuệ. +

“Mau vào đi, chị ấy không có ở trong quán.” Phương Tuệ nói: “Hôm qua cậu rời đi, tớ lấy túi nilon bọc cái camera lại, báo với chị ấy là cần người đến sửa. Chị ấy tiếc tiền, chắc chắn sẽ biến mất một thời gian.” +

Trì Túc: “…” +

“Cảm ơn nhé.” +

Trở lại trong quán, thấy Hà Thanh không có ở đó, cậu mới thật sự thả lỏng, liền đi mở chiếc túi nhỏ màu vàng. +

Phương Tuệ đi theo phía sau, tò mò hỏi: +

“Cậu về cùng anh ấy à?” +

Trì Túc khựng lại, rồi gật đầu. +

“Quan hệ của hai người là gì vậy?” Phương Tuệ chống cằm, giọng đầy vẻ hóng chuyện: “Trông không đơn giản đâu nha.” +

“Không có.” Trì Túc lập tức phủ nhận: “Đừng nói bậy.” +

“Ừm, được thôi.” +

Phương Tuệ dựa vào người cậu: +

“Thế giờ cậu đang làm gì vậy?” +

Trì Túc mở chiếc túi nhỏ, lấy từ trong tay áo ra lá bùa bình an. Cậu hơi do dự, cảm thấy nếu nói chuyện liên quan đến Thương Tri Hành thì không khí sẽ trở nên mờ ám, nên đổi cách nói: +

“Bọn tớ lên núi xin bùa bình an, định là…” +

“Wow!” Phương Tuệ mắt sáng lấp lánh: “Hai người ngọt ngào quá đi!” +

“…” +

Trì Túc như bị lửa đốt, vội nhét lá bùa vào trong túi, rồi lên tiếng ngăn lại: +

“Không có, đừng nói linh tinh.” +

“Không tin.” Phương Tuệ đứng dậy, cười một cái: “Cậu thật sự ở bên cạnh con người rồi à?” +

“…” +

Trì Túc xấu hổ đến đỏ cả vành tai, muốn phản bác mà lại không biết bắt đầu từ đâu. +

Dù sao thì bọn họ… thật sự là sắp yêu qua mạng rồi. +

Thấy Trì Túc ngầm thừa nhận, Phương Tuệ kinh ngạc đến mức không biết nói gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng: +

“Wow, vậy cậu ở cùng với con người thì làm gì vậy?” +

Trì Túc đưa tay xoa mặt, cả người nóng bừng: +

“Ngủ thôi.” +

“…” +

Phương Tuệ nhất thời im bặt. Trì Túc khó hiểu ngẩng đầu, phát hiện tai thỏ của cô lại lộ ra, mặt cũng đỏ như quả táo. +

“Cậu sao vậy?” Trì Túc lo lắng hỏi. +

Ngay lúc cậu đứng dậy, trong đầu chợt lóe lên, bắt được ý nghĩa mơ hồ của hai chữ vừa rồi, lập tức nói: +

“Không phải kiểu ngủ đó đâu!” +

“Tớ hiểu mà!” Giọng Phương Tuệ lại càng lớn hơn: “Hai người… ôi trời!” +

Cô xấu hổ đến mức không nói tiếp được, dứt khoát che mặt chạy mất. +

“…” +

Trì Túc đứng ngây tại chỗ. +

Một lúc lâu sau, cậu mới hoàn hồn, “a” lên một tiếng. +

“Ting.” +

Z1X: 【Đang bận à?】 +

Trì Túc trả lời: +

Kitten: 【Không có.】 +

Kitten: 【Lúc về có hơi sốt, giờ mới thấy tin nhắn của anh.】 +

Z1X: 【Ừ, không sao. Tôi nhờ Bột Mì mang bùa bình an về cho cô, cô nhận được chưa?】 +

Trì Túc gật đầu, trả lời: +

Kitten: 【Em nhận được rồi, cảm ơn anh.】 +

Thương Tri Hành không nói thêm gì nữa. +

Còn Trì Túc thì mặt nóng bừng, cậu đưa tay che lại, xoa một lúc mà vẫn không hạ xuống được. +

Đáng ghét! +

Cậu bực bội, chợt nghĩ đến việc Thương Tri Hành không hề hỏi han chuyện “bị ốm”, liền bĩu môi, bao nhiêu bực dọc trong lòng muốn trút ra. Nhưng vừa nhìn thấy lá bùa bình an, tất cả lập tức tan biến sạch sẽ. +

“…” +

Trì Túc nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì, hơi nghiêng đầu, gom lại mái tóc dài xõa bên eo. +

Lá bùa bình an được cậu cất vào túi nhỏ, rồi khóa trong tủ nhân viên, đợi tan làm mới mang về. +

* * * +

Ngày hôm sau, kỳ nghỉ Quốc Khánh đã trôi qua quá nửa, trong khuôn viên trường đã lác đác có sinh viên quay lại. +

Chuyện của Thương Tri Hành không giấu được, lan truyền rất nhanh. Mèo nhỏ quen đường quen lối, lén lút từ trong quán chạy ra, liền nghe thấy bọn họ đang bàn tán. +

“Tiếc thật, không đi xem được, drama lớn đó.” +

“Thế cậu ta có bị bệnh không?” Có nam sinh nói: “Khoa Tâm lý đúng là “nhân tài xuất hiện lớp lớp”, năm sau tuyển sinh chắc thú vị lắm.” +

“Nghe nói không, nhưng cái tên Hứa gì đó thì chắc chắn xong đời rồi.” +

“Meo…” +

Mèo nhỏ khó hiểu nhìn bọn họ. +

“Sao lại mong người khác mắc bệnh chứ!” +

Nó tiến lại gần, mấy nam sinh đang nói chuyện liền tản ra hết. +

“Bột Mì.” +

“Meo!” +

Lâm Tuyết đứng phía sau, có chút ngạc nhiên: +

“Em đến sớm thật đấy.” +

Cô ấy rõ ràng vừa mới tới, kéo theo chiếc vali màu trắng ngà. Vì quá nặng nên môi hơi tái đi, nhưng dung mạo vẫn rất xinh đẹp, lại còn đang mỉm cười: +

“Đi cùng chị ra tiệm tạp hóa không?” +

“Meo.” +

Mèo nhỏ lắc đầu. +

Nó tiến lên, đôi chân ngắn đặt lên vali, cố gắng giúp cô ấy đẩy. Sức thì có, cũng đẩy được một đoạn, nhưng vì chân quá ngắn, không với tới được nên liền chúi đầu ngã nhào xuống đất. +

“Meo…” +

Mèo nhỏ ngã lăn ra đất, nhìn đôi chân ngắn ngủn của mình, vô cùng tủi thân. +

“Bột Mì.” +

Lâm Tuyết đau lòng nhìn nó: +

“Không cần đâu.” +

Cô ấy sợ mèo nhỏ va phải xương, bèn bế nó đặt lên vali, nói: +

“Chỉ một đoạn thôi, đến ký túc xá là có thang máy rồi, không sao đâu.” +

“Meo.” +

Mèo nhỏ vẫn nhìn chằm chằm đôi chân ngắn ngủn của mình, ánh mắt có chút u sầu. +

Lâm Tuyết thấy nó không vui, liền nói: +

“Chân ngắn cũng đáng yêu mà, đừng buồn, con người còn chẳng ai hoàn hảo cả.” +

Cô ấy xoa đầu mèo nhỏ, nói: +

“À, em có nghe chuyện của Thương Tri Hành chưa?” +

“Meo.” +

“Chính là cái người mà dạo trước em hay quấn lấy ấy.” Lâm Tuyết khẽ véo nhẹ ria mèo của nó. +

Mèo nhỏ gật đầu. +

Lâm Tuyết nói: +

“Anh ấy bị bạn cùng phòng bỏ thuốc, suýt nữa cả đời bị hủy hoại.” +

“Bột Mì à, lúc chị nghe chuyện này, trong lòng thật sự rất khó tả.” Lâm Tuyết khẽ nói: “Không nói rõ được… vậy mà lại chẳng có chút cảm giác hả hê trả thù nào.” +

“Meo…” +

Mèo nhỏ nghiêng đầu, cọ vào lòng bàn tay cô ấy. +

“Chị nghĩ… mình đã buông xuống được phần nào rồi.” Lâm Tuyết nói: “Trước đây mỗi lần nghe chuyện về anh ấy, chị đều thấy buồn. Nhưng bây giờ…” +

Phía sau chợt vang lên tiếng bước chân. +

“…” +

Mèo nhỏ giật mình quay đầu lại, liền nhìn thấy Thương Tri Hành. +

“Meo!” [Anh đến làm gì vậy!] +

Lâm Tuyết dường như cảm nhận được, quay đầu lại. Người vừa nói không còn bận tâm kia, khi nhìn thấy Thương Tri Hành, hốc mắt bỗng đỏ lên. Cô ấy luống cuống kéo tay cầm vali, định rời đi. +

Thương Tri Hành: “Bột Mì.” +

Ánh mắt anh dừng lại trên người Lâm Tuyết, có chút khó hiểu. +

“Meo!” +

Mèo nhỏ tiến lên, không vui mà giẫm lên mũi giày của anh. +

“Không được nhìn!” +

Thương Tri Hành liền thu lại ánh mắt, hỏi: +

“Làm gì thế?” +

Anh nhìn dấu chân trên giày, bất đắc dĩ lắc đầu: +

“Lỗi của anh à?” +

“Meo…” +

Mèo nhỏ có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến Lâm Tuyết, nó lại bất mãn: +

“Meo!” [Cứ giẫm đấy!] +

Thương Tri Hành thấy nó giơ chân lên cũng không ngăn lại, mặc cho trên giày mình in thêm mấy dấu chân như múi tỏi. +

Mèo nhỏ giẫm cho hả dạ, cơn bực bội tan biến. Nhưng vừa quay đầu nhìn thấy bóng lưng Lâm Tuyết, trong lòng lập tức hối hận, liền vội vàng đuổi theo. +

“…” +

Thương Tri Hành khẽ nhíu mày. +

Mèo nhỏ rất nhanh đã chạy đến trước mặt Lâm Tuyết, sốt ruột “meo” một tiếng. +

“Bột Mì.” Lâm Tuyết dừng lại, lau khô nước mắt, hỏi: “Em không đi với anh ấy sao?” +

“Meo.” [Không đi!] +

Mèo nhỏ vô cùng đau lòng cho cô ấy, nhưng trước khi nhảy lên vali, vẫn không kìm được mà ngoái đầu nhìn Thương Tri Hành một cái. +

Ánh mắt anh bình thản, không nói một lời, vậy mà nó lại thấy chột dạ không rõ lý do. Sau khi nhảy lên, nó không nhìn nữa, giả vờ như đã cụp tai mèo lại. +

“…” +

Thương Tri Hành trầm ngâm suy nghĩ. +

Lần trước, giữa anh và cô gái kia, Trì Túc cũng đã chọn người sau. +

Nhưng lúc đó bọn họ còn chưa thân, hơn nữa anh cũng không để tâm. Còn từ tháng trước, suốt cả kỳ nghỉ Quốc Khánh năm ngày vừa rồi, hai người họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau. +

Không đến mức tình cảm tiến triển vượt bậc, nhưng cũng không đến mức như vậy. +

“Trì Túc quen cô ấy đã lâu rồi sao? Cô ấy có biết Trì Túc chính là Bột Mì không? +

Hay là cả hai đều không phải… chỉ đơn giản là Trì Túc thích cô ấy thôi?” +

Ánh mắt Thương Tri Hành hơi trầm xuống, anh mở màn hình điện thoại. +

“Ting.” +

Z1X: 【Đang ở đâu?】 +

Z1X: 【Có chuyện muốn hỏi.】 +

———————————————— +

Sen: [Nụ cười tử thần] +

Mèo nhỏ: Không cần phải khách sáo vậy đâu nha, cứ thoải mái hỏi tôi đi [Haha] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)