Skip to main content

Chương 26: Ánh mắt không bình thường

dathaiPiter

Cho dù Hạ Tri Tùng không có hành động nào quá khích, nhưng Lâm Sấm vẫn liếc mắt một cái là nhận ra ngay, thằng nhóc này không hề đơn giản, sự thù địch dành cho y vô cùng rõ ràng. +

Lâm Sấm muốn thử lòng cậu thêm chút nữa, bèn lên tiếng: “Hay là thế này đi, tôi không ở phòng khách dưới lầu nữa. Tôi ở phòng anh cậu, dù sao phòng anh cậu cũng đủ rộng, giường cũng đủ lớn.” +

Lời vừa dứt, một ánh mắt u ám bắn tới, cay độc chẳng kém gì cái nắng gắt giữa tháng sáu. +

“Cũng được, thế thì Tùng Tùng làm bài tập cũng không sợ bị tao làm phiền nữa.” Ngụy Viễn cười cười, “Lát nữa tao bảo dì giúp việc lấy thêm cho mày một cái chăn.” +

Hạ Tri Tùng suýt chút nữa thì bẻ gãy ngón tay mình, cậu không tin nổi mà ngước mắt lên, phát hiện sự chú ý của Ngụy Viễn hoàn toàn không đặt trên người mình. Hai người họ nói nói cười cười, hoàn toàn gạt cậu ra ngoài lề. +

Cả người Hạ Tri Tùng lạnh toát, nắm đấm siết chặt rồi lại buông lỏng, cậu uể oải nói: “Anh ơi, em tự đi đến trường, anh cứ ở lại ăn cơm với anh ấy đi.” +

Mở cửa, đóng cửa, động tác hoàn thành trong một nốt nhạc. +

“Nổi giận rồi à?” Ngụy Viễn tháo găng tay, nháy mắt ra hiệu với Lâm Sấm, “Trẻ con tầm tuổi này đều thế cả, chắc là đến thời kỳ nổi loạn rồi.” +

Ngụy Viễn lái xe đi theo sau lưng Hạ Tri Tùng không xa không gần. Buổi sáng ở khu biệt thự không được bấm còi, anh đành ho khan hai tiếng để ra hiệu cho bạn nhỏ quay đầu lại. +

Trong lòng Hạ Tri Tùng đang đầy bực bội, dù nghe thấy tiếng mô tô cũng chẳng thèm để ý. Cậu nắm chặt quai cặp cắm cúi bước đi, vừa rẽ qua một góc đường thì thấy chiếc xe buýt đang chậm rãi rời khỏi trạm, chỉ để lại một làn khói trắng xóa. +

“Ái chà, xe đi mất rồi.” Ngụy Viễn vờ như thất vọng, “Xe buýt đi rồi thì phải làm sao đây? Hay là hôm nay đừng đến trường nữa nhỉ…” +

“Em nhớ đường đến trường, em có thể đi bộ qua đó.” Hạ Tri Tùng bướng bỉnh đáp. +

Ngụy Viễn vặn tay ga, lái xe vượt lên trước mặt Hạ Tri Tùng. Thấy biểu cảm ấm ức của cậu, anh phì cười thành tiếng: “Mới có một hôm không làm bữa sáng cho em thôi mà xem em giận kìa.” +

“Nhưng hôm qua anh đã hứa với em rồi.” Giọng Hạ Tri Tùng nhỏ dần, “Không được nói lời không giữ lời.” +

“Được rồi được rồi, ngày mai nhất định sẽ làm cho em.” Ngụy Viễn đưa mũ bảo hiểm qua, dùng cằm hất về phía yên sau mô tô, “Lên đi, anh đưa em đi học.” +

Hạ Tri Tùng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, miễn cưỡng chìa tay phải ra: “Móc ngoéo đi, không được lừa em.” +

Quả nhiên, trẻ con vẫn là trẻ con. +

Ngụy Viễn tháo găng tay, chìa tay trái ra: “Móc ngoéo!” +

Sau khi đưa Hạ Tri Tùng đi học, Ngụy Viễn lượn một vòng quanh chợ, xách hai túi thức ăn đầy nhóc về nhà. Lâm Sấm khó khăn lắm mới đến nhà anh một chuyến, anh phải khoe khoang một phen tay nghề nấu nướng đã khổ luyện suốt một tháng qua mới được. +

Tivi ở phòng khách đang bật, Lâm Sấm chiếm trọn cả một chiếc sofa dài, nhíu mày gõ tin nhắn. Ngụy Viễn nhìn thấy giao diện WeChat của y phủ một màu xanh của tin nhắn gửi đi, phía trước còn có những dấu chấm than đỏ vô cùng bắt mắt. +

Cái kiếp chó liếm này để Lâm Sấm làm thì đúng là không ai bằng. +

“Thằng em mày không đơn giản đâu.” Lâm Sấm vừa nhắn tin vừa thở dài, “Thôi tao ngủ sofa vậy.” +

“Ngủ sofa làm gì, chẳng phải có giường sao?” Ngụy Viễn đá chân y ra để chen vào ngồi xuống, chuyển kênh tivi sang một bộ phim hài, “Mày ngủ phòng khách, Hạ Tri Tùng ngủ với tao ở trên lầu.” +

“Tao ngủ phòng khách?” Lâm Sấm lặp lại một lần, lập tức hiểu ra ý anh. Xem ra địa vị của mình không bằng cái thằng nhóc kia rồi. +

“Mày nhớ chuyện tao kể với mày trước đây không? Cái vụ Hạ Tri Tùng suốt ngày bị ốm ấy.” Ngụy Viễn lôi thùng đồ ăn vặt ra, tìm thấy một bao socola. Đống đồ này vốn mua cho Hạ Tri Tùng, nhưng thằng bé không ăn, đến giờ vẫn chưa giải quyết xong. +

“Sau đó tao bảo mẹ tao hỏi khéo dì giúp việc bên nhà kia, dì ấy nói một năm Hạ Tri Tùng chẳng ốm mấy lần. Mày bảo sao nó cứ hễ đến nhà tao là lại đổ bệnh thế nhỉ, toàn là cảm sốt. Tao chẳng biết đã đưa nó đi bệnh viện bao nhiêu lần rồi, các chỉ số đều bình thường.” +

“Thế thì sao?” Lâm Sấm còn việc quan trọng hơn phải làm, mắt không rời điện thoại nửa bước, chẳng thèm suy nghĩ mà nói luôn, “Mày nghi nó cố tình đổ bệnh à?” +

“Làm sao có thể chứ, thằng bé chẳng có lý do gì để làm thế cả.” +

“Chẳng có lý do? Sao mày lại nghĩ là không có lý do?” Lâm Sấm hỏi vặn lại. +

“Thế sao mày lại nghĩ nó có lý do?” +

“Bởi vì ánh mắt thằng em mày nhìn mày không bình thường.” Lâm Sấm đổi tư thế nằm, “Nó không chỉ coi mày là anh trai đâu.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.