Chương 26: Vẫn còn hơi thở

Tìm thấy bí mật của Lâm Hiệp 2/3. [Gộp hai]
Sở dĩ Nhan Ký Vân dám vươn móng vuốt về phía Giang Diễn, kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Thứ nhất, cậu không cảm nhận được ác ý từ Giang Diễn, cho dù có độ hảo cảm -25 làm tiền đề, cậu cũng không cảm thấy Giang Diễn sẽ ra tay với mình. Thứ hai, sau khi cậu quậy tưng bừng văn phòng Giang Diễn một vòng, phản ứng đầu tiên của đối phương là tìm Lâm Hiệp, chứ không phải chủ động bắt cậu từ trên thanh treo rèm xuống. Từ đó có thể thấy, Giang Diễn thực ra để ý đến phản ứng của Lâm Hiệp hơn. Theo quan sát của Nhan Ký Vân đối với hắn, hắn ở trước mặt Lâm Hiệp thực ra có chút gượng gạo, bề ngoài như thể luôn nói lời cay độc với đối phương, nhưng thực chất biểu hiện lại giống một con hổ giấy, chỉ là nghe dọa người thôi. +
Nói thật lòng, một mình đối mặt với Giang Diễn, Nhan Ký Vân vẫn sẽ có chút căng thẳng, ai biết được NPC liệu có tính hai mặt hay không. +
Khi Giang Diễn nhìn thấy mèo đen, thực ra hắn có chút bất ngờ, lại có chút tức giận. +
Lâm Hiệp chỉ vừa mới bị nhốt, mèo của anh ta đã bị người ta giày vò thế này rồi, mèo đen chắc chắn là đang cầu cứu hắn. +
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Giang Diễn xách mèo đen từ trong ba lô ra. +
Vẻ mặt hắn không vui, nhìn về phía Dương Khải Văn, trầm giọng hỏi: “Anh cả, là ai nhốt nó vào vậy?” +
Dương Khải Văn lập tức dừng hoạt động thi uống rượu với Chu Dĩnh, cô gái nhỏ ngồi đối diện này thật thú vị, uống thế nào cũng không lại cô ấy, đối phương đã khơi dậy lòng hiếu thắng của đàn ông. Gã uống đến mặt đỏ bừng, lưỡi cũng líu lại. +
Gã không để ý lắm nói: “Mèo gì, mèo hoang ở đâu chui ra vậy?” +
Văn Nam Tinh đang giả làm trai bao tiếp rượu ngồi bên cạnh Giang Diễn ngoan ngoãn không dám ho he. Mèo đen là do anh ta mang vào nhân lúc NPC không chú ý dưới sự che chắn của Chu Dĩnh và Trình Lệ, ai mà ngờ mèo đen lại nghịch ngợm như vậy, hoàn toàn không ngồi yên được, còn chủ động để lộ mình. +
Cũng may Giang Diễn xách mèo đen chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn đám người nịnh bợ Dương Khải Văn: “Đây là mèo của Lâm Hiệp, cậu ấy chẳng qua chỉ bị cha phạt một chút, có người đã không kìm được chọn phe rồi.” +
Nhưng những người này cũng rất oan uổng, vốn không phải bọn họ làm. +
Có người đứng ra hòa giải: “Hay là tra xem ai to gan như vậy, bắt mèo của Nhị thiếu gia đi.” +
Dương Khải Văn biết Giang Diễn xưa nay luôn thẳng thắn, nghĩ rằng hắn đang nói mình muốn chiếm vị trí của Lâm Hiệp. Hôm nay tâm trạng gã tốt, không thèm so đo với kẻ ruột để ngoài da như Giang Diễn. +
“Giang Diễn, chỉ là một con mèo, không đến mức nâng cao quan điểm đến thế đâu.” +
Nhan Ký Vân bị xách gáy cực kỳ khó chịu, cậu dùng chân đạp Giang Diễn vài cái ra hiệu cho hắn đổi tư thế. Giang Diễn tưởng cậu muốn chạy, dùng hai tay ấn cậu vào trong lòng, tư thế ôm mèo vẫn vô cùng không chuẩn, một tay đỡ nửa phần lưng dưới của cậu, một tay nắm lấy hai chân trước, khiến cái bụng mềm mại của Nhan Ký Vân ngửa lên trời. May mà có lông che các bộ phận, ánh sáng trong phòng cũng không đủ, nếu không thì xấu hổ chết mất! +
Giang Diễn nhận ra điều gì đó, chỉ chỉ vào quần mình nói: “Anh Khải Văn, mọi người chơi đi, con mèo này vừa móc rách quần em, em phải mang nó đi, không làm phiền hứng thú của mọi người.” +
Dương Khải Văn biết hắn không thích hoàn cảnh như thế này, cũng không định để hắn ở lại lâu, ý định ban đầu chỉ là muốn mượn người thanh niên có nét hơi giống Lâm Hiệp kia trêu chọc hắn một chút thôi. Gã biết Giang Diễn và Lâm Hiệp vô cùng không hợp nhau, chỉ là thấy vui. Gã thả Giang Diễn đi, tiếp tục thi uống rượu với Chu Dĩnh, hoàn toàn không để tâm đến khúc nhạc đệm mèo đen xuất hiện, đối với gã đó chỉ là một con thú cưng nhỏ bé. +
Cứ thế bị mang đi, Nhan Ký Vân cũng không lo lắng cho ba người Chu Dĩnh, bọn họ đã lên kế hoạch trước đó rồi, ba người có thể hỗ trợ lẫn nhau, tùy cơ ứng biến, tình hình không ổn thì chuồn trước. Bây giờ người phải lo lắng là chính cậu, người mang cậu đi chính là Giang Diễn có độ hảo cảm âm. +
Bọn họ đi ra khỏi phòng bao lớn, cửa vừa đóng lại, ngăn cách âm thanh đinh tai nhức óc bên trong. +
Sau đó Giang Diễn liền ghét bỏ Nhan Ký Vân làm người hắn dính đầy lông đen, đặt cậu xuống đất. +
Nhan Ký Vân vốn cũng không muốn ở trong lòng hắn, lúc ở giữa không trung đã giãy giụa đòi xuống đất, cơ thể cậu hơi uốn éo một chút, tứ chi liền tiếp đất vững vàng. +
Nó ngẩng đầu nhìn Giang Diễn một cái, sau đó chạy về phía cửa ra vào. Giang Diễn hừ một tiếng, đút tay túi quần đi theo mèo đen. Con mèo đen này có chút tà môn, trông có vẻ hơi thông minh, thảo nào Lâm Hiệp lại thích, nhưng Lâm Hiệp có thích nó đến đâu thì đối hắn vẫn không đáng yêu. +
Nhan Ký Vân chạy phía trước, giữ khoảng cách Giang Diễn không bắt được mình, cậu dẫn Giang Diễn đi về phía phòng cấm túc. +
Giang Diễn biết Lâm Hiệp bị nhốt ở phòng cấm túc, cũng biết hôm nay giải quyết chuyện kẻ phản bội, nhưng hắn không xen tay vào được, đây là quyết định của cha. +
Giang Diễn đi theo sau Nhan Ký Vân suốt dọc đường, hắn muốn xem xem con mèo đen này rốt cuộc muốn đưa hắn đi đâu. +
Nhan Ký Vân dừng lại trước cửa phòng cấm túc, cậu đứng bằng hai chân sau vỗ vỗ vào cửa sắt. +
“Chỉ đưa tao đến đây thôi à? Mày muốn tao cứu chủ nhân của mày?” Giang Diễn cũng vỗ vỗ cửa theo, nói với Lâm Hiệp bên trong, “Tôi nói này Lâm…” +
Ổ khóa trên cửa sắt va chạm với cánh cửa phát ra tiếng loảng xoảng. +
Giang Diễn nhanh chóng đẩy cửa phòng cấm túc ra: “Lâm Hiệp? Người đâu!” +
Lúc Nhan Ký Vân chạy tới cũng cảm thấy mùi nước hoa ở đây nhạt đi rất nhiều, hóa ra Lâm Hiệp không còn ở trong phòng cấm túc nữa! +
Anh ta bị ai đưa đi? Là những người chơi khác chưa gặp mặt hay là NPC khác, hoặc là anh tự mình chủ động rời đi? +
Nhan Ký Vân nhìn về phía Giang Diễn, đôi mắt to tròn viết đầy dấu chấm hỏi “Chủ nhân đâu mất rồi”. +
Giang Diễn nhíu mày: “Có lẽ tao biết cậu ta đang ở đâu.” +
Hắn biết có một người trong mắt không chứa nổi hạt cát, người này là cha của bọn họ. +
Giang Diễn sải bước xoay người đi về một hướng khác, Nhan Ký Vân lập tức chạy bước nhỏ đuổi theo! +
Thực ra hiện tại thông qua cách xưng hô của Dương Khải Văn và các NPC khác đối với Lâm Hiệp và Giang Diễn, cậu đã biết được mối quan hệ giữa ba người Giang Diễn và Ông Già kia. +
Bọn họ hẳn là thành viên trong một tổ chức quy mô lớn nào đó, thông qua họ của ba người cũng hiểu được, bọn họ đều là con nuôi của Ông Già. Ba đứa trẻ sau khi lớn lên đều làm việc cho Ông Già, hiện tại nội bộ bọn họ nảy sinh bất đồng, tổ chức lớn không chỉ xảy ra đủ thứ chuyện, còn xuất hiện nội gián, mà hiện tại Ông Già này nghi ngờ Lâm Hiệp. +
Trên mặt Giang Diễn phủ đầy mây đen, nhưng khi đi đến cửa chỗ ở của Ông Già, biểu cảm trên mặt hắn lại trở về vẻ cợt nhả, bộ dạng ruột để ngoài da. +
Nhan Ký Vân chạy trước mặt hắn mỗi lần quay đầu lại đều thấy hắn đổi sắc mặt, NPC này thú vị thật đấy, Giang Diễn người cũng như tên, diễn cũng giỏi phết. +
Giang Diễn chỉnh đốn lại biểu cảm và tâm trạng của mình, bế con mèo đen bên chân lên, huýt sáo đi vào trong. +
Nhan Ký Vân chủ động vặn người, đổi sang nằm bò trên vai hắn, NPC không biết bế mèo thì không được mèo thích đâu! +
Hai tên đồng phục đen ở cửa đột nhiên chặn hắn lại. +
“Các người chặn tôi làm gì?” Giang Diễn trừng mắt nhìn bọn họ, phát huy tính khí nóng nảy của mình vô cùng nhuần nhuyễn. +
Một trong hai tên đồng phục đen nói: “Tam thiếu gia, Ông dặn dò không có sự đồng ý của ngài ấy thì bất cứ ai cũng không được vào.” +
Giang Diễn bước lên, không hề lùi bước: “Tránh ra, có lần nào tôi đến mà không trực tiếp đi vào? Bất cứ ai mà ông ta nói chắc chắn không bao gồm tôi.” +
Tên đồng phục đen nói: “Xin Tam thiếu gia đừng làm khó chúng tôi.” +
Giang Diễn gọi vọng vào bên trong: “Lão già, cha đang làm gì ở trong đó thế, con mang cho cha một món đồ chơi cực kỳ thú vị này.” +
Da dưới lớp lông của Nhan Ký Vân căng thẳng, cái tên Giang Diễn này sẽ không vì cứu Lâm Hiệp mà hiến tế cậu cho lão già kia chứ? +
Một lão già tùy tiện quyết định sống chết của người khác thì có thể là người tốt lành gì, tôi nhìn nhầm anh rồi, Giang Diễn! +
Ngay khi Nhan Ký Vân đang do dự có nên bỏ chạy hay không, bên trong truyền đến một giọng nói từng nghe qua, giọng nói này rất quen thuộc, là người đã đưa Lâm Hiệp đến tòa A trước đó. +
“Tam thiếu gia, Ông gọi ngài vào dùng bữa tối cùng.” +
Giang Diễn đẩy tên đồng phục đen đang chắn trước mặt mình ra: “Thấy chưa, lần sau đánh mắt cho sáng vào.” Hắn còn phàn nàn với người đàn ông trung niên mặc đồng phục đen trước mặt, “Chú Phòng, hai gương mặt mới này chưa gặp bao giờ nhỉ.” +
Chú Phòng cười cười nói: “Bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh Ông, chỉ là trước đây không làm việc ngoài sáng, bây giờ là thời kỳ đặc biệt nên cho bọn họ ra ngoài.” Ông ta khựng lại, nhìn con mèo đen trong lòng Giang Diễn, “Sao cậu còn mang mèo theo? Tôi nhớ hình như Lâm Hiệp cũng nuôi một con.” +
Giang Diễn: “Thì là con của cậu ta đấy, tôi chưa nuôi mèo bao giờ, bắt qua chơi chút thôi.” +
Nhan Ký Vân: “…” +
Chú Phòng chỉ gật đầu, không đưa ra bình luận gì về việc này. +
Từ đại sảnh vừa xử lý Hà Tiểu Tất đi vào trong chính là phòng ăn, Nhan Ký Vân phát hiện trên mặt đất hoàn toàn không có vết máu, một chút mùi máu tanh cũng không ngửi thấy, đoán chừng là ngay cả thảm cũng bị vứt đi, trong không khí còn vương lại mùi thuốc xịt phòng. +
Mặc dù bên ngoài trang trí vàng son lộng lẫy, nhưng trong phòng ăn rộng lớn lại là một chiếc bàn tròn lớn kiểu Trung Quốc có mâm xoay. +
“Giang Diễn đến rồi à, lão Phòng, lấy cho nó bộ bát đũa.” +
Người nói là một ông lão tóc trắng, người này cũng không giống như Nhan Ký Vân tưởng tượng. Ông ta trông rất hiền từ, mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, trên cổ tay mập mạp đeo chuỗi hạt, chuỗi hạt tỏa ra một mùi khó ngửi. +
Giang Diễn ngồi xuống vị trí bên tay phải cách ông lão hai ghế: “Đói chết con rồi, vẫn là cơm nước chỗ cha thơm nhất.” +
Ông lão nhìn con mèo đen hắn đang ôm: “Sao con còn ôm mèo?” +
Giang Diễn tùy tiện nói: “Hầy, đây chẳng phải con mèo Lâm Hiệp nuôi sao, con ôm qua chơi chút, cha xem, nó cũng ngoan phết, chẳng sợ người lạ.” +
Ông lão đặt đũa xuống, đột nhiên nhìn chằm chằm Nhan Ký Vân: “Để ta ôm thử xem nào.” +
Toàn thân trên dưới của Nhan Ký Vân đều viết rõ 2 chữ kháng cự! +
Lão già này giết người không chớp mắt, bị ông ta ôm mình còn mạng sống sót không? +
Không đợi cậu phản kháng, Giang Diễn đã nhanh chóng đưa mèo vào trong lòng Triệu Nhân Phú: “Không cắn người, cũng không cào người.” +
Triệu Nhân Phú tinh mắt, hỏi hắn: “Vậy vết cào trên cổ tay con là thế nào?” +
Giang Diễn ra vẻ không sao cả: “Cái này chẳng phải do chưa quen nó mà cứ ép nó chơi cùng, nó dùng móng chơi với con, không cẩn thận cào phải, quen nó rồi thì nó không giơ móng vuốt nữa.” Nói xong, hắn liền xòe lòng bàn tay về phía Nhan Ký Vân, “Black, đập tay với tao cái nào.” +
Nhan Ký Vân miễn cưỡng biến thành con mèo ngoan ngoãn không cào người không cắn người, cậu xòe bàn tay dùng đệm thịt chạm nhẹ vào tay Giang Diễn, diễn cũng đạt phết. +
Quá ấu trĩ, cậu còn chẳng chơi trò này với xẻng xúc phân nhà mình bao giờ. +
Nhìn mèo đen phối hợp như vậy, bản thân Giang Diễn cũng cảm thấy có chút khó tin, quả nhiên, mèo Lâm Hiệp nuôi cũng đáng ghét y như anh ta, bất kể là người hay thú cưng đều giỏi che giấu bản thân như thế. +
Triệu Nhân Phú bị tương tác của bọn họ chọc cười, mèo ở trong lòng ông ta quả thực rất yên tĩnh, cực kỳ ngoan ngoãn. +
Ông ta đưa trả Nhan Ký Vân cho Giang Diễn, trước tiên bảo lão Phòng chuẩn bị chút thức ăn mèo có thể ăn được, sau đó đột nhiên bắt đầu hồi tưởng: “Ta nhớ hồi các con còn nhỏ, anh cả con thích đao kiếm súng ống, con cũng đi theo nó gây họa, Lâm Hiệp thì im lặng ở nhà đọc sách, mặc cho con và anh cả con lấy gì dụ dỗ nó cũng không ra khỏi cửa, nó ngoan đến mức không giống người của chúng ta.” +
Giang Diễn vốn không phải kiểu người hay hùa theo, nói: “Cậu ta không thích chơi với con, cứ chê bai con, còn bảo con giống con khỉ bùn, thật sự là không đáng yêu tí nào, nhưng mà, con cũng phiền cậu ta. Cha, con nói cha nghe, con từng kẹp sâu khô vào trong sách của cậu ta, lúc bọn con lên lớp, cậu ta vừa mở sách giáo khoa ra đã giật mình, mặt mũi trắng bệch.” +
Triệu Nhân Phú cười ha ha nói: “Chuyện này ta biết, thằng nhóc con chỉ biết chọc tức Tiểu Hiệp.” Cơ mà, Triệu Nhân Phú đổi giọng, hỏi hắn, “Vậy anh cả con thì sao?” +
Giang Diễn bắt đầu khen anh cả: “Anh cả tốt lắm nhé, mỗi lần con gây chuyện gì đó, anh ấy toàn nhận tội thay con, lần nào cũng là anh ấy bị đòn thay con, tất nhiên, con cũng bị anh ấy tẩn mấy lần. Có một lần, con lấy súng của cha đi bắn chim, nhưng lại nói là anh ấy làm, cha còn nhớ không?” +
Triệu Nhân Phú: “Nhớ chứ, nó không nói là con lấy, hóa ra là thằng nhóc con, trong ba đứa thì con là nghịch ngợm nhất.” +
Triệu Nhân Phú rất thích cuộc sống thời niên thiếu của ba đứa trẻ, hồi ức này khiến ông ta cảm thấy mình cũng trẻ lại. +
“Anh cả con là một đứa trẻ biết nghe lời, rất biết cách chăm sóc con và Lâm Hiệp, Lâm Hiệp là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có đầu óc, còn có chí tiến thủ.” +
“Anh cả đối với con là cái này.” Giang Diễn giơ ngón tay cái lên. +
Con út đều là đứa được phụ huynh yêu thích nhất, câu này luôn đúng. +
Nhan Ký Vân quan sát phản ứng của ông lão trong suốt quá trình, Triệu Nhân Phú vừa mới chìm đắm trong hồi ức quá khứ, lời nói xoay chuyển, vẻ hiền từ trên mặt cũng đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén: “Giang Diễn, nói suy nghĩ của bản thân con xem, con cảm thấy Lâm Hiệp thực sự sẽ phản bội chúng ta sao?” +
Vấn đề này hỏi rất hay, Giang Diễn trả lời thế nào cũng không đúng. Từ góc độ của Triệu Nhân Phú, ý của ông ta chính là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, con phải cân nhắc mà trả lời, tốt nhất là có một phương án giải quyết vẹn toàn. +
Nhan Ký Vân cũng thấy căng thẳng thay cho màn thăm dò giữa cha con nuôi này. Triệu Nhân Phú đánh bài tình cảm trước, sau đó lại bày hiện thực ra trước mặt Giang Diễn, để hắn lựa chọn. Lựa chọn này không đơn giản, một là sự thăm dò của Triệu Nhân Phú, hai là tư tâm của chính Triệu Nhân Phú, rất rõ ràng, ông ta thiên về việc Lâm Hiệp thực sự đã làm chuyện này hơn. +
Ông ta muốn một kết luận, nhưng lại không muốn bị chê trách, người già rồi, luôn muốn làm chút chuyện giả nhân giả nghĩa. +
Đúng lúc này lão Phòng bưng một miếng cá hồi vừa luộc xong từ trong bếp ra. +
Nhan Ký Vân cố tình giãy giụa trong lòng Giang Diễn đòi đi ăn. +
Lão Phòng đặt cá hồi xuống đất, nói: “Tôi còn cố ý bảo nhà bếp làm nguội rồi.” +
Bị cắt ngang như vậy, Giang Diễn có thời gian để thở. +
Nhan Ký Vân nhảy xuống khỏi chân hắn bắt đầu gặm cá, đằng nào vào miệng cũng cùng một vị. Cậu bắt đầu nhớ nhung đồ ăn của con người, ví dụ như đống thức ăn đầy màu sắc hương vị trên bàn ăn kia, nếu không phải đây là trò chơi, còn có một Triệu Nhân Phú hành sự độc ác, thì cậu đã nhảy lên gặm hai miếng cho đỡ thèm rồi. +
Thực ra Lâm Hiệp đã đưa Nhan Ký Vân đi ăn bữa chiều rồi, nhưng sau đó cậu cùng các đồng đội tạm thời chạy ngược chạy xuôi, cũng nhanh đói. Cá hồi cũng được coi là món ăn cậu thích, lúc cần ăn thì cứ ăn, đừng lãng phí! +
Hơn nữa hiện tại cậu vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. +
Cậu là một con mèo đang ăn cơm, sẽ không bị người ta chú ý, đợi cậu ăn gần xong sẽ đi dạo quanh chỗ ở của Triệu Nhân Phú, nhân lúc bọn họ không chú ý lẻn ra ngoài giả vờ đi dạo. +
Trên đời có con mèo nào không tò mò chứ? +
Nhan Ký Vân ăn đồ ăn không phát ra tiếng, cố gắng không thu hút sự chú ý của ba người kia. Sau khi gặm xong cá hồi, cậu cố ý ngồi xổm dưới gầm bàn tròn bắt đầu giả vờ liếm lông, còn cố ý phát ra tiếng liếm liếm, sau đó mới bắt đầu đi loanh quanh trong phòng. +
Giang Diễn vẫn đang đấu khẩu với Triệu Nhân Phú, kẻ tung người hứng, tình phụ tử vô cùng chân thành tha thiết. +
Nhan Ký Vân cố tình ngửi ngửi hít hít khắp nơi trước, thực ra mục đích của cậu là thư phòng đang khép hờ cửa. +
Triệu Nhân Phú chắc chắn có tật giật mình, nếu không sẽ không thờ tượng Phật, thư phòng cũng sẽ không bày nhiều sách như vậy, làm cho mình giống như người làm trong ngành văn hóa. +
Nhan Ký Vân cứ thế nghênh ngang đi vào. +
Lão Phòng tinh mắt đi theo, có điều, Nhan Ký Vân cũng không làm chuyện gì quá đáng, cậu dùng hành vi tập tính mèo của mình để đánh lừa đối phương, ngửi ngửi ghế sô pha trong thư phòng, sau đó nằm xuống, rồi nhìn về phía lão Phòng đang nhìn chằm chằm mình. Đợi sau khi lão Phòng buông lỏng cảnh giác với cậu, cậu mới đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhảy lên bàn làm việc. Cậu không lục lọi đồ đạc, chỉ đi qua đi lại, sau đó làm ổ phía sau máy tính để bàn. Thoạt nhìn như thể mèo đen thành công ẩn nấp sau máy tính và kệ đựng đồ. +
Lão Phòng: “…” Được rồi, nó có vẻ chỉ muốn tìm một chỗ để làm ổ thôi. +
Nhan Ký Vân lần nữa thành công đánh lừa lão Phòng. Nhân lúc ông ta không chú ý, cậu dùng khóe mắt nhìn tài liệu trên mặt bàn, lặng lẽ vươn móng vuốt gạt tập tài liệu đang kẹp lại ra. +
Bên trên viết bảng công thức “Ngu Mỹ Nhân”. +
Khoan đã, hai bản trên dưới gần như giống nhau, chỉ có số liệu phía sau bảng biểu không giống nhau! +
Đây có phải là bí mật đằng sau sự kiện công thức không? +
“Ngu Mỹ Nhân” rốt cuộc là cái gì? Đây có phải là nguyên liệu thêm vào thức ăn, khiến mỗi khách hàng ăn vào sẽ có hiệu quả khác nhau, giống như ăn phải nấm độc, có thể làm người ta bị ảo giác. +
Thực ra có lẽ chuyện bảng công thức cũng có thể là một cách thăm dò của Triệu Nhân Phú đối với Lâm Hiệp và Dương Khải Văn. +
Tuổi tác của Triệu Nhân Phú không còn nhỏ nữa, có thể thấy được ông ta đang tìm người kế nhiệm. Nhìn từ chức vị, Giang Diễn làm an ninh, tính cách bề ngoài bộc trực, còn là người ruột để ngoài da, không phù hợp, vậy ông ta sẽ chọn một người trong số Lâm Hiệp và Dương Khải Văn để thay thế vị trí của mình. +
Vụ rò rỉ công thức không phải do Lâm Hiệp làm, có khả năng là Dương Khải Văn làm xong rồi đổ vạ cho Lâm Hiệp. Dương Khải Văn ở trước mặt Triệu Nhân Phú lại một mực khẳng định là do Lâm Hiệp làm, còn giết chết Hà Tiểu Tất, nhưng người thực sự thao túng đằng sau sự kiện rò rỉ bí mật là Triệu Nhân Phú. +
Thảo nào Lâm Hiệp bị nhốt vào phòng cấm túc thế nào cũng không chịu đi, có thể anh ta đã sớm biết đây là âm mưu chồng âm mưu, trước khi chân tướng lộ diện, anh không định đánh rắn động cỏ, càng không hành động thiếu suy nghĩ. +
Lâm Hiệp biết kế hoạch của Triệu Nhân Phú. +
Không hổ là nhân vật của nhiệm vụ chính tuyến, rất thông minh. +
Ván này nhìn thì có vẻ Lâm Hiệp thua, kỳ thực anh ta mới là người chiến thắng thực sự, Dương Khải Văn đã trúng kế của Triệu Nhân Phú và Lâm Hiệp. +
Nhan Ký Vân không thể nói chuyện, cũng không có cách nào nói cho người khác biết phát hiện của mình, cậu lướt qua suy đoán của mình trong đầu một lượt. +
Ting một tiếng, hệ thống đưa ra kết quả. +
[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến (2), phần thưởng điểm tích lũy sẽ được phát sau khi kết thúc phó bản.] +
[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân tiến vào nhiệm vụ chính tuyến (3): Tìm kiếm điểm sản xuất “Ngu Mỹ Nhân”. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thưởng 2000 điểm tích lũy.] +
Cùng lúc đó, ba người Chu Dĩnh ở trên lầu lục tung chỗ ở của Dương Khải Văn, cuối cùng tìm thấy một bảng công thức trong két sắt của đối phương. +
Ting ting ting âm thanh thông báo của hệ thống đồng thời vang lên. +
[Chúc mừng người chơi Chu Dĩnh ——] +
[Chúc mừng người chơi Trình Lệ ——] +
[Chúc mừng người chơi Văn Nam Tinh ——] +
Nhiệm vụ chính tuyến (2) của ba người bọn họ đã hoàn thành! +
Văn Nam Tinh đá Dương Khải Văn đang say bí tỉ vì bị Chu Dĩnh chuốc rượu dưới gầm giường: “Nhiệm vụ qua rồi? Mọi người tìm thấy manh mối then chốt gì không?” +
Trình Lệ lắc đầu: “Chị Dĩnh tìm thấy một bảng công thức trong két sắt.” +
Văn Nam Tinh chỉ nhìn thấy một đống đạo cụ chơi bời kỳ quái siêu cấp hoang dã trong tủ, anh ta mang lớp trang điểm yêu nghiệt vứt một chiếc quần lọt khe đi, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Tốt quá, cuối cùng cũng qua nhiệm vụ này, tên Dương Khải Văn này đúng là trong đầu chỉ toàn mấy thứ đồi trụy.” +
Chu Dĩnh: “Thảo nào ba chúng ta dìu gã vào mà không có ai ngăn cản.” Xem ra bình thường chơi cũng không ít trò, đúng là bỉ ổi. +
Đã hoàn thành nhiệm vụ (2), vậy bọn họ phải mau chóng rời đi, chuyện thắc mắc đợi tìm được nơi an toàn rồi thảo luận sau. +
Sau khi đến điểm dừng chân an toàn, Chu Dĩnh mới bắt đầu thảo luận với bọn họ: “Tôi cảm thấy Dương Khải Văn mới là kẻ thực sự làm lộ bí mật, Lâm Hiệp bị gã đẩy ra để chịu tội thay, công thức này đang nằm trong tay gã mà.” +
Trình Lệ lại đưa ra một ý kiến: “Còn nhớ lúc chúng ta được mèo đen đưa đến phòng cấm túc giam giữ Lâm Hiệp không? Lúc đó nhận được thông báo độ hảo cảm, có khi nào là Nhan Ký Vân mặc áo choàng tàng hình mở khóa đi vào không, anh ta nhận được sự tin tưởng của Lâm Hiệp trước, mà lúc đó chúng ta cũng đang làm nhiệm vụ (2), hệ thống có thể phán định chúng ta là cùng một nhóm, thế nên thanh toán chung luôn, vừa rồi chúng ta còn chưa bắt đầu suy luận đầu đuôi sự việc mà.” +
Văn Nam Tinh nói: “Phức tạp vậy sao? Không phải vì chúng ta tìm được bảng công thức à?” +
Chu Dĩnh: “Đương nhiên không chỉ có thế, chắc chắn phải suy đoán ra quá trình cốt truyện, nếu không hệ thống sẽ không phán định đâu, chúng ta chỉ mới vừa tìm được bảng công thức, hệ thống đã thông báo rồi.” +
Văn Nam Tinh chợt hiểu ra: “Ý của cô là Nhan Ký Vân này có khả năng đã mua áo choàng tàng hình trong cửa hàng rồi làm nhiệm vụ cùng chúng ta.” +
Chu Dĩnh vỗ đùi: “Tôi nhớ giá của loại áo choàng tàng hình có thời gian tàng hình lâu nhất là một ngàn điểm tích lũy một cái, nếu anh ta mua nhiều hơn hai cái thì hợp lý rồi. Vừa mở màn anh ta đã dùng đạo cụ, còn chúng ta lại dùng tư duy của người chơi bình thường để suy luận hành vi của anh ta, anh ta là người chơi lợi hại, cách chơi rất táo bạo.” +
Văn Nam Tinh: “Nhưng Nhan Ký Vân này lại cứ mãi không lộ mặt, kỳ lạ quá, anh ta không muốn gặp người khác sao?” +
Trình Lệ: “Người lợi hại thực sự, không muốn lộ mặt cũng là chuyện bình thường. Đúng rồi, bây giờ chúng ta có nên giúp Lâm Hiệp tìm mèo về không?” +
Chu Dĩnh: “Được, tên Giang Diễn này không biết từ đâu chui ra, đi tìm hắn.” +
Ngay lúc ba người Chu Dĩnh nhớ tới việc phải giúp Lâm Hiệp tìm mèo về, Nhan Ký Vân đã giả vờ ngồi xổm trong văn phòng của Triệu Nhân Phú được một lúc, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến (2). +
Triệu Nhân Phú là nhân vật quan trọng kết nối ba người con nuôi, ông ta chính là trùm của tổ chức này, điểm này không thể nghi ngờ. +
Đồ đạc trong văn phòng của ông ta trông thì có vẻ rất bình thường, nhưng chúng đều là đồ cổ, giá trị không biết bao nhiêu. Nhan Ký Vân không hứng thú với mấy thứ này, cậu hứng thú hơn với một bức ảnh chụp chung đặt trên bàn của Triệu Nhân Phú. +
Triệu Nhân Phú thời trẻ ôm hai đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, bên cạnh còn có một cậu con trai lớn mười lăm mười sáu tuổi đang đứng. Hai đứa nhỏ một đứa đang làm mặt quỷ, một ống quần xắn lên đầu gối, đứa còn lại thì mặc áo sơ mi trắng quần tây, đeo một cặp kính tri thức, nhìn một cái là biết con ngoan trò giỏi ham học. Rất dễ đoán ra ai tương ứng với ai, làm mặt quỷ là Giang Diễn, đứa trẻ ngoan tri thức là Lâm Hiệp, cậu con trai lớn mười lăm mười sáu tuổi hẳn là Dương Khải Văn. +
Ba đứa trẻ trong bức ảnh này trông thật sự ngây thơ vô tư. +
Nhan Ký Vân vươn móng vuốt chạm vào khung ảnh, nhưng bị lão Phòng ngăn lại. Dưới cái nhìn chăm chú của lão Phòng, cậu thu móng vuốt về, không dám quá trắng trợn lục lọi đồ đạc, cậu nhảy xuống ghế chạy ra ngoài. +
Cậu vừa ra ngoài thì nghe thấy Triệu Nhân Phú nói với lão Phòng: “Đi đưa Lâm Hiệp ra ngoài đi.” +
Nhiệm vụ chính tuyến (2) kết thúc, Lâm Hiệp được thả ra. +
Lâm Hiệp được hai người mặc đồ đen dìu ra, sắc mặt anh tái nhợt, hô hấp dồn dập, hai chân mềm nhũn. +
Triệu Nhân Phú đặt khăn ướt lau tay xuống, nói với Lâm Hiệp: “Lâm Hiệp, con cũng đừng trách ta, ta cũng rất khó xử, người bên dưới quá nhiều.” +
Lâm Hiệp mở mắt nhìn thẳng vào Triệu Nhân Phú, nhấn mạnh lần nữa: “Thưa cha, con không làm gì cả.” +
Có vẻ như Triệu Nhân Phú đã tin Lâm Hiệp: “Ta tin con, cái gì của con vẫn là của con, mọi thứ như cũ.” +
Ông ta vừa dứt lời, Lâm Hiệp như trút được gánh nặng, người trực tiếp ngất xỉu. +
Nhan Ký Vân chạy đến bên cạnh anh ta lượn qua lượn lại, Triệu Nhân Phú nói với Giang Diễn một câu: “Con mèo này không tồi, biết nhận chủ.” +
Thực ra ai cũng đoán được, ông ta đang nói Lâm Hiệp, chứ không phải thực sự khen Nhan Ký Vân. +
Sau khi đưa Lâm Hiệp ra ngoài, Giang Diễn cũng không ngồi yên được nữa, hắn lấy cớ ăn no rồi, đi theo người ta. +
Chỗ ở thực sự của Lâm Hiệp không nằm ở tòa A, mà cũng ở tòa B, nơi này bài trí đơn giản, gọn gàng. +
Trở về nằm chưa được bao lâu, anh ta đã tỉnh lại. +
Rất rõ ràng anh ta bị Triệu Nhân Phú tra tấn, chỉ là có thể là dòng điện hoặc là về mặt tinh thần. +
Sau khi Lâm Hiệp tỉnh lại thì nằm bất động nhìn trần nhà, Nhan Ký Vân tưởng anh ta chết rồi, cậu nhảy lên giường, vươn móng vuốt thăm dò mũi anh ta. +
Vẫn còn hơi thở, chưa chết. +
Móng vuốt của Nhan Ký Vân vừa thả xuống, lập tức thấy Lâm Hiệp ngồi dậy, tinh thần của anh cũng không tệ lắm. +
Chỉ thấy anh ta lấy ra một tấm huy chương trong ngăn kéo của tủ đầu giường, anh đặt tấm huy chương trong lòng bàn tay đưa cho Nhan Ký Vân xem, giọng anh cực kỳ nhẹ nói: “Black, nhóc biết không? Cha ruột của anh thực ra là một người tốt, một người tốt theo đúng nghĩa, ông ấy là cảnh sát nằm vùng, đáng tiếc ông ấy bị Triệu Nhân Phú giết chết.” +
Anh lại cười tự giễu: “Bây giờ anh lại nhận giặc làm cha.” +
Nhan Ký Vân vươn móng vuốt chạm vào tấm huy chương, các góc cạnh của nó đã bị mài nhẵn đến mức bóng loáng. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống. +
[Tìm thấy bí mật của Lâm Hiệp 2/3.] +
[Chi tiết bí mật: Cha ruột của Lâm Hiệp là cảnh sát nằm vùng, tấm huy chương này là phần thưởng hạng nhất quốc gia trao tặng cho ông khi còn sống, cũng là di vật duy nhất để lại cho Lâm Hiệp. Lâm Hiệp vô cùng trân trọng nó, có thể cho bạn xem, chứng tỏ anh ấy vô cùng tin tưởng bạn.] +
[Lưu ý: Chỉ có bạn biết thôi nhé, ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết, nếu không Lâm Hiệp sẽ chết đấy.] +



Làm một con mèo có rất nhiều ích lời:>