Chương 26: Em chỉ như thế trước mặt anh thôi.

Đồ đạc trong căn nhà này chẳng có bao nhiêu, chỉ có vài món như roi da, dây thừng linh tinh, nhưng giữa hai người họ cũng không cần quá nhiều những thứ đó. Chỉ cần vài cái phát tay, một chiếc cà vạt, hay những mệnh lệnh mang đầy tính kiểm soát là đã có thể chơi rất hăng rồi. +
Trước đây Chử Vân và Lâm Chiếu Không từng thảo luận về sở thích này. Chử Vân cảm thấy Lâm Chiếu Không vì quá kìm nén nên mới nảy sinh sở thích này như một cách để giải tỏa, cũng có thể coi là một loại yêu cầu sẽ không bao giờ bị từ chối. Còn Chử Vân lại có khả năng tiếp nhận rất cao, hắn thích cái cách Lâm Chiếu Không điều phối mọi giác quan của mình, thích kiểu dạy dỗ đầy tính quản giáo này. Những cách thức chung sống và yêu thương này đối với cả hai mà nói chẳng là gì cả, mấy năm qua những chuyện không biết xấu hổ gì cũng đều đã làm qua hết rồi, nói gì đến chút kích thích này. +
…… +
Sau khi kết thúc, Chử Vân với thân hình đầy những vết đỏ nằm trên giường hút thuốc. Lâm Chiếu Không có chút ghét bỏ ném cái gạt tàn lên người hắn, nhưng vẫn xem như dung túng để hắn hút trên giường. +
Lâm Chiếu Không là người có máu sạch sẽ và vài điểm kỳ quặc. Y chỉ hút loại thuốc lá có viên tinh dầu, trong mỗi bao thuốc đều có một lọ xịt thơm miệng. Y hút rất ít, hầu như không nghiện, nhưng lại cực ghét mùi khói thuốc thụ động từ người khác và không cho phép ai hút thuốc trong phòng ngủ, chỉ có những lúc thế này mới nhắm mắt làm ngơ. +
“Lần này anh suýt hành chết em rồi đấy.” Chử Vân nằm sõng soài trên giường, bị khói thuốc làm cho nheo mắt nhưng vẫn rất hưởng thụ mà rít một hơi. +
“Lần nào em cũng nói thế.” Lâm Chiếu Không bò lên giường nằm cạnh Chử Vân: “Nếu em thích ở đây thì căn nhà này anh không bán nữa, giữ lại làm căn cứ bí mật của chúng mình.” +
“Thế không chia tay với em nữa à?” Chử Vân liếc nhìn Lâm Chiếu Không: “Làm hòa rồi nhé, bạn trai?” +
“Có lẽ vậy.” Lâm Chiếu Không nói: “Hiện tại nội tâm anh đang khá yếu đuối, lại muốn được yêu thương rồi.” +
“Dính người phát ớn.” Chử Vân miệng thì nói vậy, nhưng lại quấn quýt dính chặt lấy Lâm Chiếu Không: “Em yêu anh, Lâm Chiếu Không, em sẽ luôn yêu anh.” +
Lâm Chiếu Không hôn lên đuôi mắt và khóe môi Chử Vân. Hai người họ đã quá đỗi quen thuộc, thấu hiểu từng tấc da thịt trên cơ thể đối phương, cũng chẳng hề muốn rời xa. Khi đã quá thân thuộc, đã thành thói quen, lại còn có tình yêu hiện hữu thì căn bản là không cách nào dứt bỏ được. +
Chử Vân vuốt ve gương mặt Lâm Chiếu Không rồi hỏi: “Sao anh lại thích đi làm đến thế hả?” +
Lâm Chiếu Không nhắm mắt, cọ cọ vào tay Chử Vân: “Một là vì lúc không có em anh thấy rất chán, hai là vì anh là CEO, nên chẳng ai dám từ chối anh cả.” +
“Chậc.” Chử Vân khẽ cười: “Đúng là đồ tư bản xấu xa mà.” +
Hai người nán lại trên giường âu yếm thêm một lát, sau đó Lâm Chiếu Không đưa Chử Vân đi ăn lẩu gà. Thực lòng mà nói, cả Lâm Chiếu Không và Chử Vân đều không mấy mặn mà với khẩu vị nơi đây, rất nhiều món ăn thiên về vị ngọt. Một người thuần khẩu vị miền Bắc, một người lại trung thành với vị cay Tây Nam, bữa ăn này ngoài việc bổ sung thể lực ra thì chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức đòo ăn ngon nữa. +
“Đáng lẽ anh nên đưa em đi ăn món gì ngon hơn.” Lâm Chiếu Không thở dài: “Ở Trung Hoàn có một nhà hàng Ý rất khá.” +
“Ở bên anh thì ăn gì em cũng thấy vui cả.” Chử Vân nói: “Thật ra em chỉ thích ăn mấy món đơn giản mà ngon thôi. Anh biết đấy, mấy kiểu Michelin, Ngọc Trai Đen hay Omakase Nhật Bản là em ghét nhất, đi ăn mà lắm quy tắc cầu kỳ, phiền chết đi được.” +
“Anh thích ăn những gì anh thấy ngon.” Lâm Chiếu Không tiếp lời: “Vẫn là không rời xa được vùng Tây Nam rồi. Chúng mình ở đây thêm một ngày nữa rồi bay thẳng về Côn Minh nhé, kỳ nghỉ của anh không còn nhiều nữa.” +
“Được.” +
Ngày hôm sau, Lâm Chiếu Không quay lại thăm Bạch Nhược Tức một lần nữa. Lần này y không đưa Chử Vân theo, nhưng không hiểu sao trong lúc chờ đợi, Chử Vân lại cảm thấy vô cùng lo âu, hắn đã hút rất nhiều thuốc. +
Thực ra hôm đó Bạch Nhược Tức đã kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện hồi nhỏ của Lâm Chiếu Không, cũng nói về nỗi khổ tâm của những người làm cha làm mẹ. Nói đi nói lại thì vẫn là ý không muốn họ ở bên nhau, nhưng đến cuối cùng lại bảo mặc kệ họ, đầy mâu thuẫn và đau khổ. Chử Vân đối mặt với một người bệnh đã vào giai đoạn cuối thì không tránh khỏi cảm giác áy náy và mủi lòng, nhưng hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao bà lại phản đối kịch liệt việc hắn và Lâm Chiếu Không bên nhau đến thế. Tình yêu là sự hướng về của con tim, chẳng lẽ bắt người ta phải sống với người mình không yêu rồi ngày ngày ngoại tình hay sao? +
Những lời này Chử Vân không dám nói ra, hắn cũng chẳng buồn tranh luận với Bạch Nhược Tức. Dĩ nhiên, hắn sẽ không vì vài ba câu nói đó mà chia tay với Lâm Chiếu Không. Họ khó khăn lắm mới làm hòa được, hắn cũng chẳng ngu dại tự chuốc lấy phiền phức khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên tồi tệ vì những chuyện này. Chử Vân cũng biết Lâm Chiếu Không sẽ vì những chuyện đó mà buồn lòng, chỉ là đang giả vờ như không quan tâm mà thôi. Hắn chỉ có thể ở bên cạnh, âm thầm quan sát từng chút biến đổi cảm xúc của Lâm Chiếu Khôn. +
Hôm đó Lâm Chiếu Không từ bệnh viện trở về không để lộ thay đổi cảm xúc gì quá lớn, chỉ ôm chầm lấy Chử Vân, tựa cả người lên người hắn mà hôn lấy hôn để, rồi thấp giọng nói: “Đừng rời xa anh.” +
“Được rồi, được rồi mà.” Chử Vân vỗ vỗ vai Lâm Chiếu Không. Hắn không hỏi nhiều, mọi chuyện đều nghe theo sự điều động của y, hoàn toàn sắm vai một chú cún nhỏ ngoan ngoãn. +
Ngay đêm đó hai người bay về Côn Minh. Lâm Chiếu Không có vẻ kiệt sức nên ngủ suốt, còn Chử Vân thì ở bên cạnh không ngừng ghi lại những thước phim về y. Hèn gì người này lại không thích về nhà và chung sống với người thân, một người bình thường chẳng bao giờ thấy mệt mỏi như y mà giờ đây lại lộ rõ vẻ phờ phạc, làm Chử Vân xót xa không thôi. Đêm đó Lâm Chiếu Không ngủ rất sâu nhưng có chút không yên giấc, Chử Vân cứ thế ôm lấy y, hôn lên mặt rồi lại hôn lên trán, loay hoay hồi lâu rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay. +
Côn Minh thực ra cũng không có gì chơi nhiều, hai người ăn uống lót dạ xong là lên đường đi Đại Lý. Họ đặt một khách sạn ngay sát bên hồ Nhĩ Hải. Chỉ có Nhĩ Hải vào mùa đông mới có hải âu và rừng cây thủy sam đỏ; nắng rất đẹp, không lạnh cũng chẳng nóng, bầu không khí vô cùng thư thả. Hai người ghé vào một tiệm nhỏ gần cổ thành tên là “Bún – Đậu phụ nướng Khai Viễn” để ăn đậu phụ. Chỗ này Chử Vân đã từng đến từ lâu, lần này chủ yếu là hắn dắt Lâm Chiếu Không đi ăn khắp nơi. +
Tiệm chỉ có ba chiếc bàn lớn nhưng khách khứa lại rất đông, hai người phải ngồi ghép bàn với những người khách khác. Du khách từ khắp mọi miền đất nước vì danh tiếng mà tụ hội về đây, cùng thưởng thức món đậu phụ nướng nhỏ bé này. Ngon nhất chính là loại đậu phụ bao tương hình chữ nhật, vỏ ngoài giòn rụm nhưng bên trong lại mềm mịn, cắn một miếng là cảm nhận được sự mềm mướt, trơn trượt, chấm với nước dùng bí truyền của chủ tiệm thì đúng là ngon không cưỡng nổi. Tiếp đó là trứng nướng và khoai lang, những món đồ ăn vừa thơm vừa nóng hổi thế này chính là một loại an ủi khiến lòng người đều trở nên vui vẻ. +
Chử Vân yêu cái sự nhẹ nhàng thong dong này, hắn cầm máy quay DV quay lại đồ ăn và Lâm Chiếu Không, rồi lại đưa y quay mình, xong lại xoay màn hình để tự sướng, ghi lại những thước phim ngập tràn hạnh phúc. +
Thực ra lúc này Chử Vân đã nhận ra Lâm Chiếu Không bắt đầu tận hưởng sự thảnh thơi này rồi. Y không vội vã, không căng thẳng, thậm chí cũng chẳng còn biểu hiện lo âu nghiêm trọng nào. Ăn xong, hai người men theo con phố đi vào trong cổ thành, mua thêm bánh sữa nướng và bánh hoa hồng mới ra lò, vừa đi vừa xoay vòng thưởng thức. Ngắm nhìn dãy Thương Sơn dưới ánh hoàng hôn, nắng vàng dần tắt lịm, chỉ còn sót lại chút sắc đỏ kim. Trên bầu trời lác đác vài ngôi sao lấp lánh và những dải mây mỏng, trời nhuộm một màu xanh thẫm rồi dần dần như bị mực loang ra, hòa vào ánh đèn lung linh khi phố thị lên đèn. +
“Em yêu anh.” Chử Vân thì thầm bên tai Lâm Chiếu Không: “Em nghĩ mình có thể chấp nhận mọi thứ thuộc về anh.” +
“Bao gồm cả tình yêu cực đoan cố chấp và ham muốn kiểm soát đó sao?” Lâm Chiếu Không hỏi lại. +
Chử Vân trịnh trọng gật đầu, hắn nhìn Lâm Chiếu Không rồi nói: “Vấn đề giữa chúng ta không phải là cái đó, nhưng về cơ bản đã được giải quyết rồi.” +
“Công việc của chúng ta, sự thờ ơ dành cho nhau… và cả việc thấu hiểu đối phương nhiều hơn nữa.” Lâm Chiếu Không nắm chặt tay Chử Vân: “Vậy thì không chia tay nữa nhé?” +
“Chia tay cái gì mà chia tay.” Chử Vân nhếch môi cười: “Chỉ là giận dỗi nhau chút thôi mà.” +
“Được được được, là giận dỗi.” Lâm Chiếu Không cũng cười theo, y nhéo nhéo ngón tay Chử Vân: “Sao em lại trẻ con thế không biết.” +
“Em chỉ như thế trước mặt anh thôi.” +


