Skip to main content

Chương 25: Ngài muốn đi Giang Châu thật à?

dathaiPiter

Tóm tắt: +

“Ừm thì, những ngày tháng hạnh phúc nhất trong lòng ngài… là khi nào?” +

“Ngài thật sự muốn đi Giang Châu?” Hoàng đế cau mày nói: “Nghe nói nơi đó cách kinh thành khá xa? Hơn nữa chuyện của cô bé kia cũng đâu cần ngài phải đích thân chạy một chuyến.” +

“Giang Châu cách kinh thành cũng không xa lắm, đi đường thủy chỉ mất khoảng bốn ngày.” Chu Tốn an ủi: “Cộng thêm thời gian xử lý công việc tại địa phương, quá lắm nửa tháng là có thể quay về.” +

Hoàng đế: “Ò.” +

“Vả lại, ta muốn về Giang Châu cũng không hoàn toàn vì chuyện của Chương cô nương…” Nói đến đây, Chu Tốn đột nhiên cười giễu một tiếng: “Thôi, thật ra vốn dĩ ta cũng chưa từng muốn quay lại đó. Chỉ là ta muốn…” +

“Muốn?” +

“Thu dọn lại di vật của mẹ ta.” Chu Tốn quay mặt sang chỗ khác: “Bà mất ở biết trang. Sau khi bà qua đời, ta vẫn chưa từng đến thăm bà ấy một lần, cũng không biết giờ bà đang được chôn cất ở đâu.” +

“À…” +

Hoàng đế dường như nhất thời không biết nên nói gì. Qua một hồi lâu, hắn mới vỗ vai Chu Tốn: “Ngài định quay về tế bái bà ấy phải không? Được rồi, tôi sẽ cho người chuẩn bị đầy đủ tế lễ cho ngài, ngài cứ yên tâm, nhất định sẽ khiến ngài nở mày nở mặt…” +

“Ta quay về không phải để tế bái.” Chu Tốn lạnh giọng nói: “Ta muốn quay lại, mang quan quách của bà ấy đi!” +

Lời này của cậu nói ra đến là rắn rỏi dứt khoát, Hà Thái y đứng cạnh giật mình kinh hãi. Hắn ta thầm nghĩ có phải mình lỡ nghe được bí mật gì hay không, vội cúi đầu giả vờ làm chim cút, song trong lòng lại cảm thấy người thanh niên thoạt trông thanh lãnh này khi nói ra mấy lời ấy lại có sắc mặt lạnh lẽo hung tàn đến đáng sợ. +

Ngay cả Giáng vệ cũng bị câu nói này của cậu dọa cho giật mình. +

Không vì gì khác, người Cảnh triều coi trọng việc nhập thổ vi an, xưa nay chưa từng có chuyện con trai đào mẹ từ dưới đất lên lại. +

“Chuyện này…” Hà Thái y do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng: “Chu công tử vì sao lại…” +

“Người nhà họ Chu không thích bà, có lẽ bà đang bị chôn ở một góc hẻo lánh nào đó trong tổ phần nhà họ Chu. Cả đời bà đã chịu đủ sự uất ức rồi, sau khi chết cũng không thể ở lại đó, để người ta khinh rẻ.” Chu Tốn thản nhiên nói: “Lúc sinh thời bà bị nhà họ Chu hại cả đời, sau khi chết, dù thế nào ta cũng phải mang bà ra ngoài, tìm cho bà một nơi thoải mái để an nghỉ một cách yên ổn.” +

“Nhưng Chu công tử à, mẹ ngài đã được an táng rồi, nếu ngài lại động thổ… Đây là thi thể của mẹ ngài đấy, làm vậy thật sự là cực kỳ bất hiếu!” Hà Thái y tận tình khuyên nhủ: “Hay là, ngài cho người trong tổ phần nhà họ Chu giúp bà ấy dời vị trí sang chỗ khác…” +

Người con trai tự tay đào mộ mẹ, đưa bà ra khỏi tổ phần… Chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng sẽ bị trời đánh thánh đâm mất! +

“Bất hiếu?” Vừa nghe thấy hai chữ này, Chu Tốn chỉ ảm thấy toàn thân mình như mọc đầy gai nhọn. Cậu cười lạnh nói: “Năm đó khi nhà họ Chu làm ra những chuyện bẩn thỉu kia, trời đâu có đánh bọn họ, giờ ta dời mộ thì có làm sao? Trời không đánh bọn hắn, tất cũng sẽ không đánh ra. Mà xem như có đánh thật đi, đó cũng chỉ là ông trời không có mắt, ta tự mình chịu!” +

“Ngài, ngài thật là! Ngài thật là! Ta có nói gì đâu chứ!” Hà Thái y có chút uất ức: “Sao ngài lại nổi nóng thế này?” +

Chu Tốn còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng của Hoàng đế. +

“Hà Thái y, ngươi đừng nói nữa. Chưa trải qua khổ nạn của người khác thì đừng khuyên người khác phải lương thiện.” Hoàng đế vỗ vai Hà Thái y: “Chuyện của y, ngươi không hiểu thì đừng nói lung tung.” +

Nói xong, hắn lại quay sang nhìn Chu Tốn, biểu cảm rất chân thành: “Ngài nói đúng, một đứa con thật sự hiếu thuận sẽ không bao giờ để mẹ mình nằm lại một nơi như thế. Nếu ông trời có giáng sét vào người ngài thì là do ông trời bị mù rồi. Hơn nữa, dù ông ta có thật sự muốn đánh ngài, tôi…” +

Chu Tốn nghe thấy tiếng thở dồn dập của bản thân. +

Hoàng đế: “Ngài yên tâm, tôi sẽ làm cột thu lôi cho ngài.” +

Chu Tốn: ??? +

Hà Thái y: ?? Ta còn tưởng ngài sẽ nói “Ta chắn cho ngươi” chứ. +

“Nhưng có một việc cần phải làm rõ trước.” Hoàng đế nói: “Đợi sau khi ngài dời mộ mẹ mình ra rồi, ngài định đưa bà ấy đi đâu?” +

Chu Tốn mờ mịt lắc đầu, nói: “Không biết.” +

Cậu nghĩ một lát: “Lúc sinh thời mẹ ta từng nói bà thích những nơi non xanh nước biếc. Có lẽ ta sẽ dời mộ bà đến những nơi như thế.” +

“Ngài cũng có thể mang bà ấy lên kinh thành.” Hoàng đế vỗ vai cậu: “Tôi sẽ tìm cho bà ấy một nơi thật tốt. Sau này ngài ở lại kinh thành, cũng có thể thường xuyên đi thăm mẹ ngài.” +

Chu Tốn nghe xong, trong đôi mắt cong cong lại ánh lên nước mắt. +

Cậu vội vàng cúi đầu, khẽ nói: “Không cần đâu, cứ để bà ấy về lại cố thổ đi. Mẹ từng nói, quãng thời gian ở Giang Châu là những ngày tháng vui vẻ nhất của bà. Ta nghĩ, con người đều muốn ở lại nơi gắn liền với những ngày tháng hạnh phúc nhất của mình. Mẹ ta cũng không ngoại lệ. Ta không để bà theo ta tiếp túc long đong ở kinh thành. +

Hoàng đế nói: “Được.” +

Vị Hoàng đế xưa nay lắm lời lại không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ quay sang phía đám người, dặn dò sắp xếp những việc tiếp theo: “Đã vậy, thà đi sớm còn hơn đi muộn. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi Giang Châu, đi đường thủy cho nhanh, tất cả quy cách đều theo mức cao nhất.” +

“Đợi đã, Hoàng Thượng?” Hà Thái y trợn trừng mắt: “Chúng ta? Hoàng Thượng, ngài cũng đi ư?” +

Hoàng đế: “Trẫm không đi được à?” +

… Tất nhiên là không rồi, thân là Hoàng đế, sao có thể xuất cung dễ dàng đến vậy. Huống chi chuyến đi này kéo dài nửa tháng, mấy ngày nay Hoàng đế vừa chịu khó chăm chỉ được một chút, cứ đi thế này, chẳng phải mọi thứ lại bị đánh về nguyên hình sao. +

… Ít nhất cũng phải sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong tay trước đã. +

Sau khi nói rõ đầu đuôi câu chuyện, Hoàng đế thấy cực kỳ u sầu. Hắn phất tay, hào sảng nói: “Thôi vậy, không sao, các ngươi đi đi.” +

Hà Thái y: “Hoàng Thượng…” +

Hoàng đế: “Cứ để một mình trẫm ở lại, vui vẻ làm việc 996, hưởng thụ phúc báo của thân phận Hoàng đế!” +

Hà Thái y: … +

Thế là đội ngũ xuất hành đã được hình thành sơ bộ. Gồm có Chu Tốn, Hà Thái y được Hoàng đế phái đi cùng để chăm sóc cho thân thể Chu Tốn, một thị vệ, một gã sai vặt và một đám Giáng vệ. +

Đám Giáng vệ này tất nhiên sẽ do Lục phó chỉ huy sứ dẫn đầu, còn Chu Tốn thì hành động cùng bọn họ, cùng đi cùng về, bảo đảm an toàn. +

Tuy chuyến đi này của Chu Tốn được quyết định vội vàng, nhưng những thứ cần mang theo lại được chuẩn bị rất nhanh. Thái giám cung nữ trong cung bận rộn đi tới đi lui, còn Chu Tốn thì đứng trong Thiên Điện nhìn họ thu dọn đồ đạc. +

Đúng lúc này, Hoàng đế đặt tay lên vai cậu: “Chuyến đi này, ngài cứ lo làm cho xong mọi chuyện đi. Yên tâm, đừng có sợ này sợ kia, có tôi ở đây rồi.” +

Chu Tốn thấp giọng nói: “Ta sẽ sớm quay lại.” +

Hoàng đế: “Ừm.” +

Bọn họ chỉ nói với nhau chừng ấy lời, về sau dường như cũng không còn gì để nói thêm. Song trước khi vầng trăng treo lên ngọn cây, Hoàng đế nói: “Mẹ ngài sẽ rất vui vì có một người con như ngài.” +

Chu Tốn cúi đầu nở nụ cười. Cậu nói: “Cả đời mẹ ta chưa từng được vui vẻ, đến chết cũng không được yên ổn.” +

“Không phải thế.” Hoàng đế nghiêm túc nói: “Tuy mẹ ngài đã qua đời, nhưng trên đời này vẫn còn một người nhớ đến bà, thương bà. Trước đây tôi từng nghe qua một cách nói, chỉ khi một người bị tất cả quên lãng, đó mới là cái chết thật sự. Nếu mẹ ngài biết ngài vẫn còn nhớ đến bà, chắc chắn bà ấy sẽ rất vui.” +

Chu Tốn: … +

Cậu cố gắng để mình nhìn lên vầng trăng: “Ừm.” +

Nhất thời, trời đất lặng thinh, ánh trăng nhẹ nhàng tĩnh lặng. Đứng dưới ánh trăng, Chu Tốn lại nhớ đến mặt trăng ở Giang Châu, cậu khẽ nói: “Ngươi biết không, thật ra trước khi vào Vương phủ, ta chưa từng nghĩ mình sẽ ở lại kinh thành. Điều ta luôn mong muốn chỉ là làm một viên quan nhỏ, ở lại Giang Châu.” +

“Ta vốn tưởng rằng nguyện vọng này rất dễ thực hiện.” Cậu cười cười: “Từ nhỏ ta đã biết, Chu Thải và nhà họ Chu sẽ không ở lại Giang Châu. Ngươi từng thấy ánh mắt của hắn chưa? Hắn chính là loại người không chịu ở lại Giang Châu, sinh ra đã là Thiên Hoàng quý tộc. Số phận đã định sẵn bọn họ sẽ không ngừng trèo lên cao, trở thành người xuất sắc nhất trong một thế hệ, lưu danh sử sách. Nhưng như vậy cũng tốt, nhà họ Chu đến kinh thành, nó sẽ là thiên hạ của bọn họ. Còn ta ở lại Giang Châu thanh bình, không còn bị bọn họ kiềm chế. Ta nằm lòng từng con phố ở Giang Châu, biết mùa xuân hoa gì nở, mùa thu quả nào kết, có thể trồng chút hoa cỏ trong nhà, cưới một người vợ hợp ý. Lúc nhàn viết vài phần văn chương, như vậy cũng rất tốt.” +

“À…” Hoàng đế trả lời cậu: “Cái này, về vườn trồng rau nuôi cá à?” +

“Cũng gần như vậy.” Chu Tốn nói. +

Bọn họ yên lặng thật lâu. +

“Xử lý cho tốt.” Hoàng đế không nói thêm gì khác, chỉ dùng sức ấn vai cậu: “Về sớm nhé.” +

Chu Tốn cười cười: “Được.” +

Gió dần lặng, trăng cũng yên. Hoàng đế quay người định rời đi. Trước khi đi, Chu Tốn đột nhiên nghe thấy hắn hỏi: “À, chuyện là…” +

“Sao?” +

“Chuyện là, những ngày tháng hạnh phúc nhất trong lòng ngài… là khi nào?” +

Chu Tốn sững người. Cậu nhớ tới những trải nghiệm thời niên thiếu ở học đường, đáp: “Có lẽ… là thuở nhỏ, khi còn học ở học đường vùng quê Giang Châu đi. Thật ra khi ấy ta…” +

Cậu cúi đầu, có phần xấu hổ: “Rất muốn làm một thầy đồ.” +

Hoàng đế: “Thầy, thầy đồ?” +

Chu Tốn: “Ừm.” +

Đã có phần mở đầu rồi, Chu Tốn cũng dứt khoát kể nốt: “Năm ấy khi ta mười hai tuổi, nhờ phúc của Chu Thải, ta được đến phủ Tri Châu một chuyến… Khi đó, Giang Châu vẫn do Tần Tri Châu cai quản. Tần Tri Châu rất ôn hòa, thậm chí còn thích ta hơn Chu Thải. Ông ấy nghe ta nói về ước mơ làm thầy đồ của mình thì rất xúc động, còn nói sẽ giúp ta. Chỉ là về sau Chu phủ không chịu nổi việc Tần Tri Châu quan tâm ta như vậy, nên đã gọi ta quay lại rồi đưa về quê, sau lại đuổi ta lên kinh thành ứng thí.” +

“Trước khi lên kinh thành, ta có gặp lại Tần Tri Châu một lần. Đầu tiên ông ấy nói ta đi thi sớm quá, rồi lại tặng ta lộ phí lên kinh… Khi ấy ta đã nghĩ, nếu có thể đỗ Tiến sĩ thì sẽ quay về giúp Tần Tri Châu làm việc. Hoặc cho dù không lên kinh, Tần Tri Châu cũng sẽ giúp ta tìm một nơi làm thầy đồ.” Chu Tốn nói, biểu cảm dần nhạt đi: “Chỉ là không ngờ sau này ông ấy lại tư thông với Bắc Ngụy.” +

Hoàng đế: … +

“Thật ra đôi khi ta lại nghĩ, nếu Tần Tri Châu chưa từng tư thông với Bắc Ngụy, nếu ta chưa từng lên kinh, hoặc lên kinh rồi lại quay về…” Chu Tốn cười khẽ: “Làm một viên quan nhỏ dưới trướng Tần Tri Châu, hoặc đi dạy học đều rất tốt.” +

Sáng sớm hôm sau, đoàn người của Chu Tốn đã phải khởi hành. Hoàng đế ngồi trên xe ngựa, dẫn theo một đám người tiễn cậu đến bến đò. Bến đò đậu mấy chiếc thuyền, đám ưng khuyển triều đình mặc y phục đỏ sậm đứng cạnh, nhìn từ xa chỉ thấy một sự nghiêm nghị không thể xâm phạm. +

Chu Tốn xuống xe ngựa, Hoàng đế đứng trước mặt cậu. Cạnh bến trồng vài cây dương liễu, cành dương tha thướt, gió thổi tung vạt áo của Hoàng đế. Người ngoài biết bọn họ có chuyện muốn nói, rất thức thời theo Tiểu Lý Tử rời đi, chỉ để lại hai người ở đây. +

Hoàng đế hắt hơi một cái. Hắn xoa mũi, nói với Chu Tốn: “Những thứ ngài cần mang đi đều đã được thu xếp xong hết rồi. Giữa hai nơi dùng bồ câu đưa thư rất nhanh, nhớ mỗi ngày phải viết cho tôi một phong thư đấy.” +

Chu Tốn: “Được.” +

“Chuyện là, bình thường khi tiễn biệt nhau, có phải nên nói vào câu chúc gì đấy không?” Hoàng đế nghĩ nghĩ: “Kiểu như bên bờ dương liễu, trăng tàn gió mai các thứ…” +

(*): Trích câu thơ trong bài Vũ Lâm Linh của Liễu Vĩnh. +

Chu Tốn gật đầu. Hoàng đế nói: “Ừm thì, hắt hiu sông Dịch gió hàn lạnh căm… Thôi thôi, tôi dốt văn lắm. Thế này đi, nói một câu thôi.” +

(*): Gốc là风萧萧兮易水寒, ý chỉ điển tích Kinh Kha tiễn biệt mọi người trước khi lên đường ám sát Tần Vương. +

Chu Tốn: ? +

Hoàng đế: “Thiếu tiền thì đến tìm tôi.” +

Chu Tốn: … +

Lời tiễn biệt của Hoàng Thượng đúng là thẳng thắn thật. +

“À đúng rồi.” Thấy Chu Tốn sắp đi, Hoàng đế đột nhiên xông tới, thấp giọng nói bên tai cậu: “Tôi chuẩn bị cho ngài một bất ngờ!” +

“Bất ngờ gì?” +

Chu Tốn khó hiểu quay đầu nhìn lại, Hoàng đế nở một nụ cười đắc ý dào dạt với cậu: “Sau này ngài sẽ biết.” +

Chu Tốn lên thuyền, xuyên qua tấm rèm mỏng nhìn về đôi bờ. Thuyền xuôi dòng mà đi. Từ xa, cậu thấy đoàn người của Hoàng Thượng dần biến thành những đốm màu loang lổ. +

Nhưng cậu biết, trong những mảng màu ấy luôn có một bóng người mặc áo đen, chăm chú dõi theo cậu. +

Vài năm trước, Chu Tốn chưa từng nghĩ mình sẽ đén tòa thành này, càng chưa từng nghĩ bản thân sẽ ở lại đây. Cậu là kẻ tha hương, còn tất thảy những gì tòa thành này mang đến đều khiến cậu né còn không kịp. Nhưng khoảnh khắc này, khi thuyền nhỏ rời bến, cậu lại cảm thấy mình như con diều đang bay lên… vẫn phiêu bạt, song lại có một sợi dây mơ hồ nối với bàn tay nơi bến bờ. +

Dường như ngay trong khoảnh khắc rời bến ấy, cậu đã có một chốn về. +

Dẫu trước đó, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ thuộc về đâu, sẽ ở lại nơi nào. +

Hà Thái y và cậu cùng ngồi trong một khoang thuyền. Bình thường rất lắm lời, song lúc này hắn ta lại đặc biệt nơm nớp lo sợ, đôi mắt cảnh giác nhìn quanh hai bên. Mãi đến khi không còn nhìn thấy người trên bờ nữa, hắn ta mới nhỏ giọng nói: “Chu công tử…” +

Trong lòng Chu Tốn vẫn đang suy nghĩ về “bất ngờ” mà Hoàng đế nói: “Hửm?” +

Hà Thái y: “Ngài có cảm thấy, bầu không khí bên ngoài này, có chút đáng sợ không?” +

Chu Tốn: … Có à? +

Hà Thái y: “Ngài không thấy vậy sao?” +

Chu Tốn: “Không thấy, có lẽ là vì trước đấy ở trong ngục đã sớm chiều ở chung với bọn họ rồi, nên khá quen thuộc.” +

“Chu công tử.” Có người ở bên ngoài nói: “Lục đại nhân mời ngài qua nói chuyện.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)