Chương 25: Uống Với Tôi 1 Ly?

Với khả năng ngắm bắn chuẩn xác gần như gian lận của Từ thượng tướng, thắng liên tiếp sáu trận cùng lắm cũng chỉ có thể xem như khởi động làm nóng người. Anh vốn chẳng bao giờ ham chiến, mục tiêu cực kỳ rõ ràng, vừa thắng xong liền đặt súng xuống rồi bỏ đi. +
Trở lại khu ẩm thực, anh chạm vào sau tai, màn hình điện tử ảo lập tức mở ra trước mắt. Trên màn hình bật lên một khung thoại nền xanh chữ trắng — 【Ngài đã đạt được tư cách lập đội, số lượng thành viên được phép tuyển: một người.】 +
Bên dưới khung thoại là hướng dẫn lập đội, quy tắc liệt kê năm sáu bảy tám điều, nói đơn giản thì chính là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Hơn nữa, quy trình ràng buộc thành viên là đơn phương, người khởi xướng lập đội có thể cưỡng chế tuyển một người nào đó làm đồng đội, đối phương không có quyền nói không. Đồng thời, quyền lợi luôn đi kèm nghĩa vụ: đồng đội chết, người khởi xướng cũng chết; nếu người khởi xướng chết thì đội ngũ giải tán, đồng đội có thể tiếp tục sống. Tư cách lập đội chỉ có hiệu lực một lần, nói cách khác, lần sau nếu vẫn muốn lập đội thì chỉ có thể tìm một hạng mục khác rồi thắng liên tiếp sáu trận. +
Từ Trì đọc lướt qua một lượt, ngẩng đầu hỏi ID của Lãnh Tưu. Lãnh Tưu đọc ra, Từ Trì nhập vào rồi nhấn xác nhận. +
Toàn bộ quá trình dứt khoát gọn gàng, không hề dây dưa. +
Khương Duật chua lè, không dám chỉ Từ Trì nên đành chỉ vào Lãnh Tưu, kéo giọng lên án: “Hai người chắc chắn có bí mật không thể nói cho người khác biết!” +
“Lêu lêu lêu.” Lãnh Tưu kéo mí mắt làm mặt quỷ, vui vẻ khoe khoang, “Muốn biết tại sao chú lại bảo vệ em không?” +
Khương Duật thành thật gật đầu: “Muốn.” +
Lãnh Tưu: “Không nói cho anh biết.” +
Khương Duật: “…” +
Không ôm được một cái đùi lớn thì vẫn còn một cái khác. +
Khương Duật bèn vuốt tóc, quay mặt sang nháy mắt điên cuồng với Chu Kỳ. Chuỗi wink liên tục đến nhức cả răng ấy chứa đầy ám hiệu mãnh liệt. +
Nhưng Chu lão ca đã tắt bộ thu tín hiệu. Từ lúc đứng xem bên cạnh trường bắn trở về, sắc mặt hắn đã chẳng được tốt lắm. Lúc này hắn uể oải hất cằm về phía Nhậm Tư Miểu: “Để công bằng, hai người chọn một người đi với tôi, quyết định bằng kéo búa bao.” +
Khương Duật ngơ ngác. +
Nhậm Tư Miểu được sủng mà sợ. +
Cô không ngờ đám đại lão này thế mà còn dẫn mình chơi cùng! Đây đúng là bánh từ trên trời rơi xuống, không nhặt thì có lỗi với tổ tiên. Thế là cô vội hà hơi vào nắm tay. +
Kéo búa bao, ba ván thắng hai. +
Nhậm Tư Miểu nhẹ nhàng giành được tư cách lập đội. +
Nhậm Tư Miểu ngượng ngùng xoa xoa tay, õng ẹo nói: “Ngại quá cậu ăn mày, dạo này vận may của tôi hơi tốt.” +
Khương Duật tối sầm hai mắt: “…” +
Cậu là Âu Hoàng, con trai của vua đỏ đen, vậy mà lại thua kéo búa bao? +
Không thể nào. +
Cậu tuyệt đối không thừa nhận mình thật ra cố ý nhường cho một người phụ nữ đáng thương, yếu đuối và bất lực. +
72 giờ nghỉ ngơi thoắt cái đã trôi qua. Theo thỏa thuận trước đó, lần này khi Khối Rubik hiện ra, Từ Trì đặt lòng bàn tay lên mặt màu xanh lam. +
【Đã thu thập dấu vân tay.】 +
Hình chiếu của Khối Rubik chớp tắt vài lần như bị chập điện, trông thế mà lại có vẻ hơi phấn khích, ngay cả giọng máy móc bất biến cũng trở nên vui vẻ hơn. +
【Bạn đã chọn khoang màu xanh lam — Trận chiến công thủ trên đảo nghiêng. Xin hãy chuẩn bị, cửa khoang sắp mở.】 +
===== +
Đây là một hòn đảo nghiêng. +
Nhìn từ xa, nó giống như một chiếc cân bị mất thăng bằng. +
Dưới bầu trời xám xanh, vùng biển đen kịt trải dài vô tận. Một đầu chiếc cân dường như đặt lên đó một quả cân nặng bất thường, gần như bị đè chìm xuống mặt biển. Đầu còn lại thì vểnh cao lên. +
Bọn họ siết chặt lớp áo mỏng manh, dựng cổ áo lên, dang hai tay, dùng một tư thế vụng về nhưng thực dụng để khó nhọc duy trì thăng bằng, bước một bước trượt ba bước trên mặt đất nghiêng. +
Gió lạnh gào thét luồn vào ống quần, châm chích làn da, xuyên thẳng vào tận xương tủy. +
Khí hậu trên đảo vô cùng giá lạnh. Ngoài rêu, địa y và lau sậy, gần như chẳng có thảm thực vật nào ra hồn. Đất là đất băng lầy, bên trên tích tụ một lớp than bùn dày, đóng băng cứng như sắt. Phóng mắt nhìn bốn phía, tầm nhìn rộng đến khác thường, thỉnh thoảng có thể bắt gặp cáo vùng băng hoặc chuột lemming. Những con vật nhỏ cảnh giác ấy di chuyển cực nhanh, vèo một cái lao ra rồi lại vèo một cái biến mất, cứ như xung quanh bất cứ lúc nào cũng có thiên địch đang rình rập. +
Người đàn ông ra đón họ trông giống một chủng tộc hoàn toàn khác. Tứ chi ngắn, thân hình lớn, nhìn từ xa giống một con gấu. Xương gò má và xương hàm dưới nhô ra rõ rệt, khiến khuôn mặt có hình ngũ giác góc cạnh. Giống như những cư dân bản địa khác trên đảo, ông ta có mái tóc đỏ nâu và làn da trắng bệch đến khác thường. Điểm duy nhất khác biệt là một bên mắt của người đàn ông bị phủ bởi một lớp màng trắng trong suốt, cứ như có sữa đổ lên nhãn cầu. Ông đứng thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ trông như một thanh niên, nhưng gương mặt lại khá già nua. +
Suốt dọc đường người đàn ông đều im lặng, chỉ lúc đầu mới mơ hồ nói tên mình. +
Một chuỗi âm tiết xa lạ tan vào trong gió rét, chẳng ai nghe hiểu, cũng chẳng ai để tâm lắng nghe. +
Sau này họ mới biết, người đàn ông này là một pháp sư Shaman, nghe nói đã trải qua ba lần chuyển sinh. +
Cái lạnh ăn mòn cơ thể, Từ Trì đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của ngón tay hay ngón chân. Những cơ bắp đông cứng khi bước đi mơ hồ phát ra âm thanh như băng vụn nứt vỡ. Anh dừng lại, dùng nắm đấm gõ lên đôi chân như thể đã bị nhồi đầy băng. Một đôi găng tay cụt ngón được đưa tới bên cạnh, là găng da, hiệu quả giữ ấm chẳng đáng là bao. Từ Trì ngẩng đầu nhìn chủ nhân của nó, đưa tay nhận lấy rồi đeo vào. +
“Anh đúng là chẳng khách sáo.” Chu Kỳ hà hơi, xoa xoa hai tay, “Cũng chẳng hỏi xem lấy ở đâu.” +
“Cướp.” Đôi môi trắng xanh của Từ Trì kéo thành một đường thẳng sắc lạnh. “Vừa rồi tôi thấy anh bắt nạt tên béo kia.” +
“Thế nào gọi là bắt nạt? Anh Kỳ đây trông giống loại người đó à?” Chu Kỳ khoanh tay, nhét hai bàn tay vào nách để sưởi ấm. “Người ta còn trẻ, lại có một lớp mỡ dày vừa giữ ấm vừa tích nhiệt, hỏa lực mạnh lắm, không cần mấy thứ hình thức này.” +
Đôi mắt đen tuyền của Từ Trì chuyển sang nhìn hắn. “Anh đã lấy thứ gì trao đổi với cậu ta?” +
“Chậc, ánh mắt gì mà sắc thế, Từ Kiều Kiều?” Chu Kỳ nhếch khóe miệng, chỉ về phía Lãnh Tưu, “Đổi lại, tôi cho Lãnh Tưu xem chỉ tay cho hắn.” +
Từ Trì: “Lãnh Tưu nghe lời anh?” +
Chu Kỳ: “Tôi kiếm găng tay chống rét cho chúêm ấy mà,êm ấy có thể không nghe sao?” +
Từ Trì im lặng, hồi lâu sau mới ngẩng đầu: “Anh đừng lấy cô bé nhà người ta ra làm trò vui.” +
“Sao có thể?” Chu Kỳ cười khẩy, “Đây chẳng phải là tận dụng triệt để giá trị của nhau sao? Với lại, chưa biết ai mới là người vui đâu, tôi thấy cô bé vui lắm mà, có thể làm chút chuyện cho anh thì khỏi phải nói, vui biết bao nhiêu. Muốn duy trì một mối quan hệ thì phải có qua có lại, tình cảm mới có thể tiếp tục sâu đậm, anh lập đội với em ấy, không nói hai lời đã giúp em ấy, cũng phải cho người ta một cơ hội lấy lòng để báo đáp chứ?” +
Từ Trì không nghe ra giọng điệu kỳ quặc của Chu Kỳ, khẽ lắc đầu: “Không đúng, tôi giúp em ấy là xuất phát từ ý riêng của tôi. Em ấy không cần phải báo đáp.” +
Câu này nghe hơi mơ hồ, nghiền ngẫm kỹ lại, còn có chút ám muội. +
Lông mày Chu Kỳ suýt nữa nhướng tới tận chân tóc, đồng thời nảy sinh một hiểu lầm to lớn. +
Cho nên… +
“Nếu trước đây em ấy từng đắc tội với anh, tôi vẫn mong anh đừng để bụng.” Từ Trì liếc sang hắn bằng ánh mắt mang ý cảnh cáo, cả người toát ra khí thế bá đạo kiểu người phụ nữ này có tôi chống lưng, thản nhiên nói, “Con bé còn nhỏ.” +
Mẹ nó, anh cũng biết con bé còn nhỏ? +
Hầu kết lên xuống mấy lần, cuối cùng Chu Kỳ vẫn không nói ra hai chữ “cầm thú”. +
Trên trời bắt đầu có tuyết rơi, miệng hắn đắng ngắt, sắc mặt xanh mét, bước chân cũng nhanh hơn. +
Người đàn ông dẫn theo mấy chục người men sát vách núi dốc đứng mà đi, trong gió lạnh xen lẫn những bông tuyết nhỏ đến mức mắt thường khó nhìn thấy, chúng sẽ như kim châm đâm vào mắt. Tất cả mọi người buộc phải nheo mắt, dựa vào hàng mi rũ xuống để chống lại những mũi kim băng, nhưng điều này cũng ảnh hưởng nhất định đến tầm nhìn. Trên đường có người sơ ý rơi xuống vực, đội ngũ hỗn loạn chừng một phút, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, tiếp tục tiến lên. +
Đi đến lưng chừng núi, họ xuyên qua một hang núi quanh co ẩm ướt do con người đào ra, bắt đầu đi xuống dốc, lại không biết qua bao lâu, họ đến được mặt sau của dãy núi. +
Ở phía khuất nắng của sườn núi, một ngôi làng nhỏ được tạo thành từ những căn nhà đá hiện ra. Ngôi làng này phải nhìn thật kỹ mới có thể phát hiện, bởi vị trí của những căn nhà đá vô cùng kín đáo và kỳ quặc, tất cả đều rải rác trong bóng râm do những tảng đá khổng lồ nhô ra khỏi sườn núi đổ xuống, quanh năm không thấy ánh mặt trời, gần như hòa làm một với bóng tối. +
Người đàn ông chạy xuống bậc đá, dùng một âm điệu kỳ lạ hô lên một tiếng. +
Ngay sau đó, những cánh cửa gỗ đang đóng kín của các căn nhà đá lớn nhỏ lần lượt mở ra, tộc nhân của hắn tranh nhau ùa ra, ríu rít chào đón những vị khách từ bên ngoài. Những người bản địa này vô cùng nhiệt tình, hào phóng mang ra nước tuyết đun sôi, giày bông có gắn đinh chống trượt, cùng những chiếc áo khoác dày cộp nặng nề, đồng thời mời họ vào nhà đá tránh gió tuyết. +
Lúc này Từ Trì mới nghe rõ tên của người đàn ông dẫn đường là gì, âm đọc mà dân làng phát ra nghe gần giống Hughes. +
Sau một quãng thời gian đồng hành ngắn ngủi, đoàn người lần lượt tản ra từng tốp ba tốp năm, tiến vào các căn nhà đá. +
Từ Trì và Chu Kỳ cùng hai người kia đến nhà đá của lão Hưu Tư, bởi Chu Kỳ nói lão Hưu Tư vừa nhìn đã biết là người có điều kiện tốt nhất trong ngôi làng này. +
“Cảm ơn, cảm ơn, mọi người khách sáo quá.” Nhậm Tư Miểu vừa nói lời cảm ơn, vừa cảnh giác quan sát cách bài trí bên trong căn nhà. +
Người bản địa nơi đây tín phụng đạo Shaman, mà lão Hưu Tư lại là một Văn Shaman, được xem như thủ lĩnh tinh thần, vì vậy trong nhà ông có một số đồ trang trí mang tính tôn giáo cực kỳ mạnh mẽ, chẳng hạn như chuông đeo bên hông, trống da, những chiếc mũ và mặt nạ có hình thù kỳ quái, cùng một cây pháp trượng bọc da rắn, trên đỉnh pháp trượng còn có một chiếc đầu người nhỏ bằng đồng, há cái miệng đầy răng nanh. +
Vừa thần bí, không khỏi có chút âm u. +
Nhậm Tư Miểu cẩn thận hơn một chút, không uống nước trà trên bàn. +
Mà hai vị đại lão ngồi hai bên trái phải cạnh cô đã không biết uống đến chén trà nóng thứ mấy, trong đó có một người còn mặt dày hỏi một câu có rượu không. +
Vì ngôn ngữ không thông nhau, lão Hưu Tư không hiểu. +
Thế là Chu Kỳ bắt đầu chơi trò anh vẽ tôi đoán với ông. +
Năm phút sau, lão Hưu Tư bừng tỉnh đại ngộ, kéo dài một tiếng “ồ”, rồi chạy ra ngoài. Lúc trở về, trong lòng đã ôm thêm một vò muối dưa. +
Mí mắt phải Từ Trì giật mạnh, anh liếc bằng khóe mắt, vừa hay thấy khoảnh khắc Chu Kỳ nhìn thấy chiếc vò, hai mắt hắn lập tức bị thứ rượu còn chưa mở nắp châm lửa, bắn ra ánh sáng nóng bỏng. +
Người không biết chuyện còn tưởng hắn gặp được người yêu xa cách đã lâu. +
Rất nhanh, hương rượu đã lan ngập trên bàn, khiến bữa cơm đạm bạc cũng trở nên lu mờ. Chu Kỳ và lão Hưu Tư gặp được tri kỷ trên bàn rượu, mỗi người dùng ngôn ngữ của mình mà trò chuyện đến mức khí thế ngất trời. +
Nhậm Tư Miểu day day huyệt thái dương, bắt đầu cảm thấy người đồng đội của mình không được đáng tin cho lắm. +
Nửa tiếng sau, khi Chu Kỳ không hài lòng với việc uống rượu bằng bát nhỏ, mà ôm cả vò uống ừng ực, cô hoàn toàn xác định vị đồng đội này cực kỳ không đáng tin. +
“Ê, tửu lượng của anh ta ở mức nào vậy?” Nhậm Tư Miểu lén chọc Từ Trì. +
Từ Trì đang chống cằm nghịch chiếc tách trà trống, cụp mắt nhìn mấy đứa trẻ bên ngoài nhà đang chơi một quả bóng da đã được vá đi vá lại nhiều lần, trông chẳng ra hình thù gì, khẽ hừ một tiếng qua mũi: “Không biết, chưa từng uống cùng nhau.” +
Nói cách khác, chính là không biết. +
Nhậm Tư Miểu bắt đầu cầu nguyện tối nay sẽ không xảy ra chuyện gì. +
Trên thực tế, tửu lượng của Chu Kỳ tốt hơn bất cứ ai trong số họ có thể tưởng tượng. +
Uống quá nửa vò rượu, mặt Chu Kỳ vẫn không đỏ, hơi thở cũng chẳng loạn, ngược lại đôi mắt càng uống càng sáng. Hắn bỗng quay đầu, “bốp” một tiếng đặt tay lên cổ tay Từ Trì, nắm chặt lấy, hữu ý vô ý vuốt ve khối xương cổ tay nhô lên, đôi mắt cong cong vì cười: “Thế nào, Từ Kiều Kiều, uống với tôi một ly?” +


