Skip to main content

Chương 27

dathaiPiter

Bờ vai vững vàng mà cứng rắn làm Giang Tùy Chu đột ngột va vào váng cả mắt. +

Sau một hồi mê mang ngắn ngủi, một bàn tay đưa ra đỡ tay Giang Tùy Chu. +

Cái tay nọ nắm rất chặt làm Giang Tùy Chu đau xót, sau đó lại đỡ hắn ngồi thẳng dậy. +

“Ngồi cho vững.” Hắn nghe Hoắc Vô Cữu nói. +

Giang Tùy Chu xấu hổ xoa thái dương, hắng giọng. +

“Xin lỗi.” Hắn cố làm giọng nói của mình nghe bình tĩnh. +

Hoắc Vô Cữu thản nhiên “ừ” một tiếng. +

Xe ngựa đi tới trước, tiếng bánh xe lăn lách cách, khắp nơi đều có âm thanh, màn xe cũng bị gió thổi bay phần phật, không khí không còn gượng gạo như lúc nãy nữa. +

Im lặng một lát, Giang Tùy Chu lén liếc nhìn Hoắc Vô Cữu một cái. +

Y ngồi bên cạnh hắn, nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Bức màn chậm rãi bay bay, hạt mưa rơi lất phất bên ngoài lọt vào trong xe. Ngọn đèn chiếu lên sườn mặt y để lại vài cái bóng lốm đốm lẫn vào ánh sáng dịu dàng. +

Không biết có phải ảo giác của hắn không, nhưng hình như môi Hoắc Vô Cữu hơi trắng hơn trước, hơi bất bình thường. +

Ánh sáng chiếu vào cứ chập chờn, Giang Tùy Chu cũng không biết có phải mình nhìn nhầm rồi không nữa. +

Hắn lại nhìn thêm vài lần. +

Đúng lúc này, Hoắc Vô Cữu thản nhiên nhìn lại hắn. +

Bị bắt gặp, Giang Tùy Chu giật mình, cứng đờ hỏi: “Có lạnh không?” +

Đương nhiên là không, bây giờ là đầu xuân, mưa bên ngoài tuy có hơi lạnh nhưng với Hoắc Vô Cữu mà nói thì chắc chắn không là gì cả — dù sao thì không phải ai cũng làm bằng giấy như hắn. +

Hoắc Vô Cữu chậm rãi đáp: “Không lạnh.” +

Tầm mắt y lặng lẽ dời xuống chân mình. +

Từ sáng khi trời bắt đầu mưa là chân y đã hơi đau nhức. Cơn đau đớn y vốn đã quen lại đột nhiên trở nên nghiêm trọng sau khi ra khỏi phủ. +

Giống như có một cái cưa sắt đã cùn đang đẩy qua đẩy lại trên chân y, khiến hai chân y như phải chịu cực hình, đau đến nỗi da đầu chết lặng, tay đặt trên đầu gối cũng nắm chặt lại. +

Nhưng đương nhiên là y sẽ không nói điều này với Giang Tùy Chu, bởi vì không cần thiết, cũng không muốn hù dọa hắn. +

… Nhưng mà, hình như Tĩnh Vương rất muốn nói chuyện với y. +

Từ khi lên xe đến giờ đều có vẻ ngồi không yên, luôn mãi lén nhìn y. +

Y thản nhiên nhìn Giang Tùy Chu một cái. +

“Ngươi lạnh?” Y hỏi lại. +

Giang Tùy Chu lắc đầu: “Ta thấy ngươi … cứ nhìn ra ngoài, tưởng là vì gió lạnh.” +

Hoắc Vô Cữu cười. +

“Sao ngươi không đoán là bởi vì ta muốn bỏ trốn?” Y nói. +

Khóe miệng y hơi cong lên, bức màn chậm rãi bay khiến ánh sáng trong mắt y cũng mờ mờ ảo ảo, loáng thoáng như có vẻ trêu tức. +

Giang Tùy Chu giật mình, hơi rụt người lại, vội vàng quay ra nhìn ngoài cửa sổ. +

“Thế thì ngươi có thể thử, thử xem hoàng đế có cho người âm thầm giám thị ngươi không.” Hắn lãnh đạm đáp. +

… Mới nói có hai câu thôi sao đã luống cuống rồi? +

Hoắc Vô Cữu dời mắt, nụ cười trên môi lại tươi hơn. +

— +

Xe ngựa ngừng bên ngoài Khai Dương Môn. +

Giang Tùy Chu vừa được đỡ xuống xe ngựa đã thấy xung quanh mình có rất nhiều xe, nữ quyến và quan viên lui tới rất náo nhiệt. +

Hắn vừa xuống đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt quay sang nhìn hắn, sau đó đều tập trung nhìn ra phía sau lưng hắn — Giang Tùy Chu biết, bọn họ đang chờ được thấy Hoắc Vô Cữu. +

Hắn lạnh lùng mà kiêu căng, xe ngựa vừa dừng đã có người hầu vội vàng chuyển xe lăn của Hoắc Vô Cữu xuống. +

Thấy mọi người xung quanh đều đi chậm lại, Giang Tùy Chu mất kiên nhẫn nhíu mày. +

Muốn xem kịch chứ gì? Được, cho xem ngay đây. +

Hắn quay đầu lại lạnh lùng gằn giọng: “Nhanh tay lên, muốn bắt bổn vương chờ bao lâu?” +

Người hầu vội vàng cúi đầu đưa Hoắc Vô Cữu xuống xe. +

Giang Tùy Chu quay đi, lạnh mắt nhìn quét đám đại thần xung quanh mình một vòng. +

Bộ dạng rất khó chịu, trông như có thể giận cá chém thớt bất cứ lúc nào. Mọi người vội vàng quay đi, bước vội xem như không thấy bọn họ. +

Giang Tùy Chu vừa lòng thu mắt, vung tay áo đi vào Khai Dương Môn. +

Mạnh Tiềm Sơn vội vàng đẩy Hoắc Vô Cữu đuổi theo hắn. +

Bởi vì sắc mặt Tĩnh Vương điện hạ có vẻ khó chịu, có thể nổi giận bất cứ lúc nào cho nên các triều thần xung quanh dù có muốn bước tới nói chuyện với hắn vài câu cũng không dám, thế nên đường đi thông thuận hơn hẳn. +

Nhưng cũng có vô số ánh mắt đánh giá dù là trong tối hay ngoài sáng nhìn vào hắn, nhất là người sau lưng hắn. +

Hoắc Vô Cữu. +

Trước năm nay, cái tên này đối với bọn họ mà nói thật sự giống như lệ quỷ đòi mạng. +

Người này, một đường dẫn theo binh mã đánh thẳng từ Dương Quan đến Nghiệp Thành, đuổi bọn họ ra khỏi trăm năm cơ nghiệp của tổ tông, phải trốn chạy xuống phía Nam Trường Giang. Mãi cho đến cuối năm ngoái, cũng là người này đột ngột dẫn mấy vạn binh mã bày trận bên bờ sông, sắp sửa qua sông đuổi tận giết tuyệt Đại Cảnh của bọn họ. +

Cũng may Trường Giang dễ thủ khó công, không biết sao khi đội quân của Bắc Lương qua sông mà binh mã lại không đuổi theo kịp. Lúc này mới giúp tướng lãnh thủ bên bờ sông thừa cơ vây khốn hơn một ngàn binh mã của Hoắc Vô Cữu. +

Dù là thế, trận chiến hôm đó vẫn đánh mất bảy, tám ngày, mãi cho đến khi đối phương cạn kiệt lương thực mới có thể miễn cưỡng bắt được Hoắc Vô Cữu. +

Điều này đối với Đại Cảnh bọn họ mà nói, nghĩa là thế nào? +

Là đã bước nửa bước vào Quỷ Môn Quan nhưng lại giết ngược được Vô Thường. +

Bây giờ Vô Thường này bị đánh gãy hai chân, được người khác đẩy đi theo sau lưng Tĩnh Vương điện hạ, dùng thân phận gia quyến của hắn để tham gia Thiên Thu Yến của bệ hạ kia kìa. +

Dù ít dù nhiều, tất cả mọi người đều muốn xem thử cái vị Hoắc tướng quân mặt mũi hung tợn trong truyền thuyết đó trông như thế nào. +

Nhưng không phải bộ dạng mãng phu cao lớn, da đen mắt trừng, râu ria lởm chởm như trong tưởng tượng của bọn họ. +

Mà ngược lại, đó là một người có tướng mạo cực kỳ anh tuấn, xuất chúng. +

Y lẳng lặng ngồi trên xe lăn, thân hình cao lớn nhìn thế nào cũng có vẻ khuất nhục, nhưng y ngồi rất thẳng, y phục trên người đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn, sắc mặt trắng bệch nhưng cố tình lại sắc bén như một thanh đao đã rút ra khỏi vỏ khiến người ta không dám dễ dàng đến gần. +

Ngay vào lúc này, không khí xung quanh thoáng thay đổi. +

Giang Tùy Chu liếc thấy một người. +

Cao lớn, cường tráng, trên người mặc cổn phục cao quý nhưng cứ trông giống thổ phỉ mới từ trên núi xuống. Khuôn mặt với làn da ngăm đen nổi bật, đôi mắt to như chuông đồng lúc này chất chứa đầy vẻ bi phẫn, thậm chí hốc mắt còn đỏ ửng đang hung ác trừng hắn. +

… À, Kỷ Hoằng Thừa. +

Giang Tùy Chu hít sâu một hơi. +

Kỷ Hoằng Thừa này là người ngay thẳng nhưng lỗ mãng, lúc này thấy Hoắc Vô Cữu, không chừng sẽ nói ra thứ gì đó, làm ra chuyện gì đó. +

Hắn chuẩn bị sẵn tinh thần chờ Kỷ Hoằng Thừa gây khó dễ. +

Quả nhiên, Kỷ Hoằng Thừa bước vội về phía hắn, y bào tung bay giống như một con dã thú khoác vải gấm, bọc tơ lụa, giương nanh múa vuốt muốn nhào tới ăn thịt người. +

Hắn đã gần đến được trước mặt Giang Tùy Chu. +

Giang Tùy Chu dừng bước nhíu mày nhìn hắn, lại thấy Kỷ Hoằng Thừa đứng khựng lại, không nhúc nhích. +

… Hắn muốn làm cái gì? +

Giang Tùy Chu nghi hoặc, chỉ thấy đôi mắt to như chuông đồng đó hung dữ trừng hắn một cái rồi quay đi. Vị phu nhân dung mạo thanh tú đi theo bên cạnh hắn hành lễ tạ lỗi với Giang Tùy Chu. +

Đi? +

Giang Tùy Chu híp mắt nhìn hắn, cứ tưởng là vì người này không dám nổi điên ở Thiên Thu Yến của Hậu Chủ. +

Nhưng không biết, ngay vào lúc Kỷ Hoằng Thừa đi tới, một viên giấy nhỏ xíu được vo lại bắn lên người Kỷ Hoằng Thừa, rơi vào ngực áo hắn. +

Không ai thấy một thứ nhỏ như thế, cũng không ai thấy người nào đã vứt nó ra. +

Chỉ có Kỷ Hoằng Thừa vội vàng trốn đi, cẩn thận đọc lời nhắn trong mảnh giấy mới biết. +

Trên đó vẽ một cái móc sắt, nhìn là biết bút ký của Hoắc tướng quân. +

【 Chớ gửi thêm thư, chờ thời dưỡng sức. +

Khi nào Lâu Việt hồi kinh thì đưa một cành liễu đến. 】 +

Kỷ Hoằng Thừa lập tức hiểu được ý y. +

Thì ra, không cần hắn phải nói, tướng quân đã tính toán sẵn từ lâu, y không phải không làm gì cả, y chỉ đang chờ thời cơ mà thôi. +

Mà thời cơ này … là Lâu tướng quân. +

Nhưng Lâu tướng quân một lòng trung quân báo quốc, Hoắc tướng quân lại phản … Lâu tướng quân sẽ giúp y sao? +

Kỷ Hoằng Thừa cảm thấy bồn chồn, vội nhét tờ giấy đó vào trong miệng, nuốt luôn xuống bụng. +

— +

Hoắc Vô Cữu đã đoán được mình sẽ chạm mặt với Kỷ Hoằng Thừa vào yến hội hôm nay. +

Tuy người này nói muốn trợ giúp y nhưng không có tác dụng gì cả. Ngược lại, việc hắn liên tục truyền thư, thứ được đưa tới đều là những tin tức râu ria càng dễ khiến người khác chú ý, sinh thêm sự cho phủ Tĩnh Vương. +

Đối với Hoắc Vô Cữu, tác dụng của người này chỉ có liên lạc với Lâu Việt thay y mà thôi. +

Hoắc Vô Cữu ngồi yên trên xe lăn, ánh mắt sâu thẳm. +

Y cố chịu đựng không chết không phải vì để Giang Thuấn Hằng làm nhục y thêm vài năm, mà là đang chờ đợi cơ hội để rời khỏi nơi này. Cả Nam Cảnh, người duy nhất y có thể dùng được chỉ có Lâu Việt. +

Lâu Việt dù đứng khác trận doanh với phụ thân y, hiện giờ là đối địch với y, nhưng năm xưa từng được y cứu mạng, cũng xem như là một cái nợ. +

Y không cần báo ân trả nợ, cũng sẽ không khiến Lâu Việt phải làm ra chuyện vi phạm nguyên tắc của chính hắn. Nhưng bây giờ y đang chìm sâu vào lòng địch, cũng chỉ có thể nương nhờ mối ân tình này để tìm một con đường sống. +

Nghĩ thế, y ngẩng đầu nhìn Giang Tùy Chu. +

Hắn đang đi ở trước mặt, dáng người thon dài, y bào tung bay. Hẳn là lúc này sắc mặt của hắn rất khó coi mới khiến những người xung quanh cẩn thận đứng ngoài nhìn mà không dám đến gần. +

Nếu thật sự có một ngày như thế … chắc chắn Giang Thuấn Hằng sẽ không chịu để yên. +

Hoắc Vô Cữu rũ mắt. +

Nếu trời xanh không triệt đường sống của y, nếu còn dư một chút sức lực, nể tình con thỏ nhỏ này tâm tính lương thiện, trong lòng còn có một chút si mê khó hiểu đối với y, y sẽ thử xem có thể cứu hắn một mạng hay không. +

Mà Giang Tùy Chu đi phía trước đương nhiên là không biết Hoắc Vô Cữu phía sau đang nghĩ cái gì. +

Hắn đi theo cung nhân dẫn đường đến Tê Ngô Điện, gặp thái giám đang chờ hầu sẵn ở đó. Thấy hắn đến, thái giám vội vàng cười bái lễ chào đón hắn. +

“Tham kiến Tĩnh Vương điện hạ, nô tài đưa ngài vào trong.” +

Nói xong, hắn nghiêng người định dẫn Giang Tùy Chu đi. +

Mà ngay vào lúc đó, ánh mắt hắn chạm vào người theo sau Giang Tùy Chu. +

Nụ cười trên mặt thái giám càng trở nên nịnh nọt, nói: “Làm phiền vương gia, trong cung có quy củ — gia quyến phải ngồi ở điện khác.” +

Nói xong, hắn giương giọng nói với người sau lưng mình: “Mau gọi thêm người đến đây đón phu nhân của Tĩnh Vương điện hạ sang yến thính ở sườn Tây …” +

Giang Tùy Chu lạnh mặt, vung tay áo ngắt lời hắn. +

Đưa Hoắc Vô Cữu sang chỗ nữ quyến? Điên hả? +

Không cần nghĩ Giang Tùy Chu cũng biết đó là cách Hậu Chủ muốn làm nhục y. Huống hồ, để Hoắc Vô Cữu phải một thân một mình, muốn giở trò gì cũng dễ hơn nhiều. +

Bởi thế nên hắn không thể đồng ý được. +

Lý do ấy à … +

Giang Tùy Chu khựng lại, âm u liếc Hoắc Vô Cữu một cái, sau đó lại quay sang nhìn tên thái giám nọ. +

Hắn nói. +

“Vị phu nhân này của bổn vương phải có bổn vương trông chừng. Y dã thực sự, chỉ có bổn vương mới chế ngự được y … làm phiền công công sắp xếp lại.” +

Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng mà chậm chạp, không hiểu sao lại khiến thái giám trước mặt hắn lạnh cả sống lưng. Cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy hắn đứng một nửa trong góc tối cười lạnh nhìn xuống. +

Thái độ và giọng điệu của hắn rõ ràng không giống như nhờ người khác sắp xếp chỗ ngồi để giữ người. Mà ngược lại là nói hắn muốn mang theo một thứ đồ chơi mọi lúc mọi nơi. +

Tiểu kịch trường của tác giả: +

Tiểu công công: Ghê! Kích thích vậy sao? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)