Chương 27

Hai Lượng Mua Phu Quân +
Chương 27 +
“Giấy tách hộ?” +
Nguyễn Tố đứng hình, mặt mày ngơ ngác. Cậu tới nơi này cũng chưa tính là lâu nên không rành mấy thứ giấy tờ kiểu này, hồi mới nhập hộ tịch, cậu mượn danh nghĩa dân lưu lạc nên quan phủ cũng không yêu cầu giấy tách hộ. +
Cúi đầu xem kỹ tờ giấy, thấy ghi rõ: “Người lập: Tần Vân Tiêu, ngày mười lăm tháng chín năm Nguyên Thanh thứ hai mươi mốt. Tần Vân Tiêu, người quê Cao Dương, Biện Châu. Nay vì cha mất, nhân khẩu trong nhà đông đúc, ruộng đất ngày một nhiều, khó bề chung sống… Nay trình lên nha môn Cao Dương xin xét duyệt, cho phép tách hộ, cấp hộ tịch riêng. Kính trình.” +
Chữ chi chít nhìn mà chóng cả mặt. +
Đây chẳng phải là ý muốn chia nhà ra riêng sao? +
Nhưng mà cứ sai sai ở đâu í? +
Cha Tần Vân Tiêu không phải đã mất rồi sao, sao còn phải tách hộ? Với lại hắn còn chả được chia một đồng một cắc nào. Đọc lại một lượt nữa, Nguyễn Tố mới phát hiện Tần Vân Tiêu trên còn có một anh trai, dưới còn có một em trai, chủ hộ là người anh cả Tần Vân Trì. +
Nguyễn Tố: ? +
“Khoan nha… ta nhớ hồi đó ngươi nói là cùng cha đi cậy nhờ họ hàng xa mà?” Nguyễn Tố lục lại trí nhớ: “Tại sao chỉ có hai cha con ngươi đi, còn anh với em ngươi thì không?” +
Tần Vân Tiêu cụp mắt, giọng trầm trầm, mang theo chút buồn bã khó giấu: “Là ta… đã nói dối em, thực ra lúc đó cha con ta bị đuổi ra khỏi nhà.” +
“Lừa ta hả?” +
“Ừ.” +
Hắn ngước mắt nhìn Nguyễn Tố, đôi mắt phượng thanh lãnh lúc này như phủ một tầng nước, hắn thấp giọng giải thích: “Thật ra lúc đó cha con ta đến Ích Châu không phải để tìm thân thích, mà vì cha bị bệnh rất nặng. Thầy thuốc ở Biện Châu nói… không cứu được nữa, tiền thuốc thang tốn kém, đại ca… không chịu bỏ tiền chạy chữa.” +
“Sau đó ta nghe ngóng được ở thành Cẩm Quan có thầy mo chữa được bệnh này, nên mới dắt cha lặn lội ngàn dặm tới đây. Nào ngờ…” +
Giọng hắn đoạn cuối khẽ run, lọt vào tai Nguyễn Tố nghe như Tần Vân Tiêu đang cố kìm nén: “Nào ngờ ông ấy… không đợi được tới lúc ta tìm được thầy mo.” +
“Tố ca nhi… ta không phải cố ý giấu em, chỉ là lúc đó lòng nguội lạnh, không muốn nhắc lại nữa.” +
“Ta có lỗi với em.” (Chắc có mỗi câu này là thật =))) +
Nghe tới đây, Nguyễn Tố cảm thấy có thể hiểu được. Quả thực việc anh ruột không chịu cứu cha, chuyện đó chỉ mới nghe thôi cũng thấy lạnh lòng. +
Cậu vỗ nhẹ vai hắn, giọng dịu lại: “Không có gì đâu. Dù sao với ta cũng đâu có thiệt thòi gì.” +
Kéo Tần Vân Tiêu ngồi xuống mép giường, Nguyễn Tố liếc nhìn gương mặt hắn đang sa sút vì nhắc lại chuyện cũ, rồi lại nhìn tờ giấy mỏng trong tay mà thấy rối bời như tơ vò. +
Tần Vân Tiêu tội nghiệp quá. +
Một thân một mình dẫn cha bệnh nặng đi cầu y không được thì chớ, chưa kịp cứu thì người đã mất, lại còn vì không có tiền mà phải bán thân. +
Chậc, ông anh kia cũng quá đáng lắm! Ruộng đất bao nhiêu mà không chia cho em mình nổi một đồng. +
“Ủa?” +
Nhìn thấy ngày trên giấy còn rất mới, Nguyễn Tố ngạc nhiên: “Sao lại là ngày mười lăm tháng chín? Ngươi có về đó đâu?” +
Tần Vân Tiêu nhìn cậu, trong đôi mắt đen láy như ẩn chứa một tia bi ai: “Ừ. Vì trước đó nghe Tố ca nhi nói muốn ta nhập hộ tịch nên ta đã gửi thư về. Sợ anh cả dây dưa không chịu chia, nên ta nói… không cần một đồng nào, chỉ cần gửi giấy tách hộ tới sớm.” (phân vân giữa “đại ca” và “anh cả” quá nên thôi dùng luân phiên cả hai =_=) +
Nguyễn Tố: “…” Hình như… cậu đúng là có hỏi chuyện khi nào hắn nhập hộ tịch thật. +
Nhất thời không biết nói gì hơn. +
Chửi hắn ngu hả? +
Nhưng mà Tần Vân Tiêu hình như lúc nào cũng “ngu ngơ” vậy đó, nếu không thì đã không cắm đầu làm lụng cả ngày, mà tiền kiếm được lại đưa hết cho cậu. +
Haiz… +
Giờ phải làm sao đây? +
Ban đầu, Nguyễn Tố trả lại khế bán thân là vì cậu nghĩ Tần Vân Tiêu nói thích mình đều do mình đã bỏ 2 lượng bạc mua hắn. Cậu muốn hắn được tự do, giữa cả hai không còn ràng buộc chủ – tớ nữa. Nếu sau đó hắn vẫn còn thích mình… thì Nguyễn Tố sẽ đồng ý thử ở bên hắn. +
Giờ thì hay rồi. +
Chỉ vì một câu vu vơ của cậu hỏi khi nào nhập hộ tịch mà Tần Vân Tiêu lại dứt khoát đi tách hộ thật. +
Ngón tay siết chặt tờ giấy, vành tai Nguyễn Tố nóng bừng, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, hàm răng trắng trẻo vô thức cắn nhẹ môi dưới. +
Tần Vân Tiêu là thật lòng… thích cậu nhỉ. +
Phải tính sao đây? +
Thấy Nguyễn Tố cứ ngồi thừ ra đó mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, đến mức hắn đứng ngắm nãy giờ mà cậu cũng không hề hay biết, Tần Vân Tiêu im lặng một hồi, rồi vươn tay nắm lấy cánh tay cậu. Đợi đến khi Nguyễn Tố ngơ ngác nhìn sang, hắn mới cúi đầu, giọng trầm xuống nghe buồn buồn: “Ta biết em không thích ta, cũng chẳng muốn ta ở rể, là ta đã ép em.” +
“Ơ… không phải đâu.” Nguyễn Tố vội vàng vỗ nhẹ lên tay hắn, kiếm đại cái cớ cho đỡ ngượng mà an ủi: “Ta chỉ là đang cảm thấy anh cả của ngươi quá đáng thiệt, sao lại có thể một cắc cũng không cho ngươi vậy chứ. Tần Vân Tiêu, bộ ngươi không thấy thiệt thòi à?” +
Nói xong, Nguyễn Tố khựng lại một chút, mặt hơi đỏ lên, có phần lúng túng. +
Có lẽ vì từ nhỏ đã nghèo khó, thành ra cậu có thói quen tích cóp từng đồng, hễ dính tới tiền bạc là cậu thường sẽ ráng nỗ lực mà giành phần công bằng cho mình. Trong thâm tâm cậu thấy mấy lời mình nói cũng đâu có gì sai, nếu đổi lại là cậu, đặt mình vào vị trí của Tần Vân Tiêu, cậu nhất định sẽ bất chấp tất cả để giành lấy quyền lợi cho bản thân. +
Chỉ là không biết trong mắt Tần Vân Tiêu có thấy cậu quá thực dụng hay không. +
Dẫu sao thì hắn cũng chỉ vì một câu nói vu vơ của cậu mà sốt sắng đòi gia đình đưa giấy tách hộ tới mà. +
Đau đầu thật. +
Bàn tay đang nắm cánh tay cậu siết chặt thêm một chút. Nguyễn Tố nhếch môi, còn đang loay hoay nghĩ coi nói sao cho đỡ, thì nghe Tần Vân Tiêu đang nhìn cậu, nói bằng giọng chân thành: “Em đừng lo, ta có thể kiếm tiền. Dù có tranh chấp tách hộ với đại ca thì cuối cùng cũng không được bao nhiêu đâu.” +
Giọng hắn vẫn đều đều, không lên không xuống, nhưng lại khiến người ta nghe ra được chân tình ẩn chứa bên trong: “Sau này ban ngày ta làm lụng, ban đêm lên núi đi săn. Tích góp lâu dần, tiền kiếm được chắc chắn còn nhiều hơn phần chia gia sản.” +
Nguyễn Tố rất muốn né tránh ánh mắt kia, cái ánh mắt khiến con tim cậu như có dung nham nóng hổi dâng lên cuồn cuộn, nhưng ánh nhìn của Tần Vân Tiêu lúc này nghiêm túc quá mức, làm cậu khó lòng phớt lờ, thậm chí chẳng thể dời mắt đi nửa phần. +
Ngay từ lần đầu gặp, cậu đã biết hắn rất tuấn tú, đôi mắt phượng hơi xếch, mang chút vẻ chán đời, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt thon gọn, môi mỏng, lại còn thêm cái chiều cao khiến cậu vô cùng ganh tị. +
Nếu là ở thế giới cũ, dù không có tâm trí yêu đương, chỉ cần thấy ảnh thôi, Nguyễn Tố cũng phải thốt lên lên mấy tiếng “trai đẹp dữ thần”. +
Nhưng mà có khi nào Tần Vân Tiêu vì thiếu tình thương nên mới hơi lụy tình không? +
Chứ cậu nghĩ hoài vẫn không hiểu nổi, hai đứa quen nhau tính ra cũng mới hơn hai tháng, sao hắn lại làm cái vẻ như thể không có cậu là không được vậy. +
Nhưng mà, Nguyễn Tố phải thừa nhận rằng chính cái tấm chân tình đó, đang làm tim cậu đập loạn nhịp. +
“Ban ngày làm lụng, ban đêm đi săn á hả?” Nguyễn Tố bật cười trêu: “Ta có phải Chu Bái Bì* đâu, ngươi cũng không phải thần tiên. Sao, định làm mệt tới chết luôn hả?” +
Thấy thái độ cậu có phần dịu lại, Tần Vân Tiêu mặt không đổi sắc đáp: “Không mệt chết đâu, ta có thể đặt bẫy trước, rồi tìm cái hang nào đó nhóm lửa ngủ tạm.” +
Sao càng nghe nói càng thấy đáng thương thế này. +
“Đừng có nói nhăng nói cuội nữa.” Nguyễn Tố xua tay: “Để người ngoài nhìn thấy, không chừng lại tưởng ta hành hạ ngươi, đem tiếng xấu cho ta nữa.” +
Tần Vân Tiêu đáp ngay: “Ta sẽ không để họ thấy mình đi săn.” +
Nguyễn Tố tức cười: “Ngươi nhất định phải làm mình đáng thương tới vậy luôn à?” +
Câu nói này như chọc trúng cái gì đó, Tần Vân Tiêu im lặng hẳn đi. Thấy không khí có vẻ chùng xuống, Nguyễn Tố biết mình lỡ lời, đang định mở miệng xin lỗi thì nghe hắn hỏi: “Vậy Tố ca nhi có thấy thương ta không?” +
Nguyễn Tố: “…” +
Cậu nhắm mắt lại, trong đầu rõ mồn một một ý nghĩ – mình xong đời rồi. +
Grá grá grá grá… +
Muốn yêu đương thiệt rồi! +
Giữa hai người bỗng chốc rơi vào im lặng. +
Tần Vân Tiêu âm thầm quan sát sắc mặt Nguyễn Tố, thấy gò má cậu đỏ bừng, cắn môi như đang đấu tranh dữ dội. Hắn nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định im lặng. +
Không được nóng vội, hiện giờ vậy là tốt rồi, ít nhất hắn đã thấy được sự dao động của cậu. +
Yên lặng chừng một nén nhang trôi qua, Nguyễn Tố rốt cuộc cũng lên tiếng. Cậu nghiêng người qua, vẻ mặt nghiêm túc: “Nè, Tần Vân Tiêu, ta hỏi ngươi một chuyện này nhé.” +
Hít một hơi thật sâu, Nguyễn Tố nói: “Nếu thật sự thành thân, lỡ như ngươi phát hiện ra ta không giống những ca nhi khác thì sao?” +
Tần Vân Tiêu ngẩn ra: “Không giống chỗ nào?” +
Nguyễn Tố cũng không biết nói sao, cậu gãi gãi sống mũi, giọng nhỏ lại: “Thì… ví dụ như ta không thể sinh con chẳng hạn.” +
Tần Vân Tiêu chớp chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên: “Nhưng ta là người ở rể mà không phải sao, em muốn sinh thì sinh, không muốn cũng không sao cả.” +
Nguyễn Tố: “…” +
Rõ ràng ban đầu Nguyễn Tố định nói chuyện này cho đàng hoàng, nghiêm túc… mà không hiểu sao nói một hồi lại thành ra giống như hai người đang… tán tỉnh nhau. +
“Khụ… ngươi…” Lắp bắp nửa ngày cũng không thốt ra được câu hoàn chỉnh. Nhìn lại tờ giấy tách hộ đang cầm trong tay, Nguyễn Tố thở dài một tiếng: “Thôi, cho ta một ngày đi. Ngày mai ta trả lời ngươi.” +
Tối nay, cậu phải sắp xếp lại mớ suy nghĩ này mới được. +
“Được.” Tần Vân Tiêu đồng ý rất sảng khoái. +
Nguyễn Tố lật qua lật lại tờ giấy tách hộ mấy lần, rồi ngẩng đầu lên, thấy Tần Vân Tiêu vẫn còn đứng đó chưa đi, cậu thắc mắc: “Ngươi chưa buồn ngủ à?” +
“Không buồn ngủ.” +
Liếc nhìn tờ giấy trong tay cậu, Tần Vân Tiêu hạ giọng: “Tờ giấy tách hộ đó, Tố ca nhi giữ hộ ta nhé?” +
“Hả?” +
Phản ứng lại điều Tần Vân Tiêu vừa nói, Nguyễn Tố trực tiếp nhét tờ giấy lại vào tay hắn: “Ngươi tự giữ đi. À đúng rồi, còn bạc của ngươi nữa…” +
“Bạc để em giữ.” +
Tần Vân Tiêu gấp gọn tờ giấy, nhét lại vào trong ngực, rồi nở nụ cười ôn hòa: “Ta giữ tiền không kỹ, để em giữ cho chắc.” +
Nguyễn Tố: “…” +
Đờ người nhìn theo bóng lưng Tần Vân Tiêu mở cửa bước ra ngoài, Nguyễn Tố cứ dán mắt vào cánh cửa gỗ hồi lâu. Đột nhiên cậu rú lên một tiếng đầy bi thiết rồi ôm mặt, ngã nhào xuống giường. +
Xong rồi, xong thật rồi. +
Không lẽ cậu “sa lưới” thiệt rồi hả? +
Rõ ràng Tần Vân Tiêu nhìn hiền khô thế kia, sao nói chuyện câu nào câu nấy cứ như thả thính thế cơ chứ?! +
Aaaaa—! +
Bỏ tay che mặt ra, Nguyễn Tố chộp lấy một góc mền, ôm vô lòng điên cuồng vò nát, môi bị cắn tới đỏ ửng, nhỏ giọng: “Sao lại có người trông thì thật thà, mà nói năng không thật thà chút nào thế không biết!” +
Tần Vân Tiêu, hồi đó ta thấy ngươi thật thà nên mới dắt về nhà đó nghen! +
Ra khỏi phòng Nguyễn Tố, Tần Vân Tiêu nghía qua cổng sân đã được dọn dẹp xong xuôi. Hắn đang định bước ra ngoài thì đúng lúc chạm mặt Chu Mai vừa ngủ trưa dậy, bước ra từ phía gian nhà giữa đi ra. +
“Vân Tiêu, con đi đâu đó?” Chu Mai ngáp một cái, hỏi. +
“Bá mẫu, con ra đám đất bên cạnh rừng trúc nhổ cỏ.” Tần Vân Tiêu đáp: “Lát nữa có việc gì cần con làm thì người cứ nói bá phụ ra đó tìm con là được.” +
“Ừ, con đi đi.” +
Rời khỏi sân nhà họ Nguyễn, Tần Vân Tiêu đi tới một chỗ vắng vẻ không có ai, hắn thò tay vào lấy từ trong ngực ra hai tờ giấy tách hộ, bên ngoài nhìn giống y chang nhau, chỉ khác mỗi nội dung bên trong. +
Hắn cẩn thận nhìn kỹ lưỡng lại một lượt, rồi nhét một tờ vào ống tay áo, tờ còn lại cất vào trong ngực. +
Chỉ thấy trên tờ còn lại, chỗ ghi tên chủ hộ rõ ràng viết là: +
Cha: Tần Thương Lan. +
___ +
Nguyễn Tố: Á á á, tim rung rinh rồi! 😱 +
Tần Vân Tiêu: [Đầu chó ngậm hoa hồng] 🐶🌹 +
Tiểu Kim: Thằng này thật sự rất chiêu trò, chỉ tội cho ông già với ông anh nó 😌 +
(Đố mọi người, Tiểu Kim này là ai?) +
___ +
Chu Bái Bì (周扒皮 / Chu Lột Da): Là một nhân vật địa chủ điển hình, tham lam và bóc lột nông dân dã man trong tiểu thuyết nổi tiếng “Bão phong” (暴风骤雨) của tác giả Chu Lập Ba. +



Tâm cơ không ai bằng anh 🙄🙄🙄
Gia đình họ Tần chắc quen với những yêu cầu vô lý như này rồi nên phối hợp làm hẳn 2 giấy tách hộ luôn 🤣
chắc bên kia cx mong có con dâu lắm rồi đây mà