Chương 27

Editor: Trixie Lynn +
“Hức…” +
Dưới lầu ký túc xá, mèo nhỏ lo lắng nhìn Lâm Tuyết. Cô ấy khóc đến mức chóp mũi khẽ run, chỉ cần chạm giấy vào khóe mắt là đã ướt nhẹp thành một cục. +
“Meo.” +
Mèo nhỏ nhìn mà đau lòng vô cùng, giơ móng vuốt mềm lên, lại không biết nên đặt ở đâu, cuối cùng chỉ đành rụt về. +
“Con người à, đừng buồn nữa.” +
“Không sao đâu, Bột Mì.” Lâm Tuyết nhìn ra sự luống cuống của nó, nói: “Đợi một lát là ổn thôi.” +
“Thật ra chị cũng không muốn khóc đâu, xin lỗi.” +
“Meo!” [Cậu không có lỗi!] +
Lâm Tuyết: “Nhưng cứ vừa nhìn thấy anh ta giả vờ không quen chị, thì…” +
Câu còn chưa dứt, nước mắt đã rơi xuống trước. +
“Meo…” +
Không cần nói nữa, nó hiểu mà. +
“Thật ra, chia tay đột ngột như vậy chị cũng có thể hiểu.” Lâm Tuyết nói: “Chị vốn đã nghĩ sẽ không có kết quả, nhưng không ngờ anh ta lại còn đe dọa chị.” +
“Meo…” +
Mèo nhỏ hé cái miệng tam giác ra, lại chẳng phát ra nổi một tiếng nào. +
Vốn dĩ nó định nói đỡ cho Thương Tri Hành vài câu. Nhưng trong lòng lại không tán thành cách làm của anh, mà Lâm Tuyết với tư cách là người bị hại, như vậy cũng không công bằng. +
Nó không khỏi có chút bực bội. Thương Tri Hành đúng là xấu xa! Cớ gì nó lại còn muốn hiểu anh chứ! +
“…” +
“Bột Mì.” Lâm Tuyết hỏi: “Em thân với anh ta như vậy, thấy anh ta là người thế nào?” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ nghiêng đầu, khẽ mím cái miệng tam giác lại. +
Lâm Tuyết nói: +
“Có lúc chị cảm thấy, khoảng thời gian đó giống như một giấc mơ. Anh ta và “anh ta”… căn bản không phải là cùng một người.” +
Tim mèo nhỏ khẽ giật thót. +
Nó ngẩng đầu lên, nhưng Lâm Tuyết dường như cũng không thật sự để lời nói ban nãy trong lòng. +
“Meo…” +
Tim mèo nhỏ đập loạn xạ, nhưng ngay cả Lâm Tuyết cũng thấy chuyện đó là không thể, nó càng không thể lên tiếng phủ nhận. +
Một lúc lâu sau, Lâm Tuyết dần bình tĩnh lại. Nhưng sau khi khóc xong, lồng ngực đau nhói, cơ thể vốn yếu ớt bắt đầu buồn nôn khan. +
Mèo nhỏ kinh hãi, vội tiến lên dùng móng vuốt mềm vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. +
“Meo!” [Con người, cậu không sao chứ!] +
Lâm Tuyết nắm lấy chân của nó, lắc đầu: +
“Không cần đâu.” +
“Chị phải lên nghỉ ngơi. Bột Mì, em có đi không?” +
“Meo…” +
Mèo nhỏ do dự. +
Nó không yên tâm về Lâm Tuyết, nhưng nếu thật sự vào ký túc xá nữ… chỉ nghĩ thôi đã thấy tê cả da đầu. +
Lâm Tuyết nhìn ra vẻ lo lắng của nó, khẽ cười: +
“Chị tự lên cũng không sao đâu.” +
“Meo…” +
Mèo nhỏ vô cùng sốt ruột. +
“Đợi chị lên đến tầng 5, sẽ ra cửa sổ đứng. Em có thể nhìn thấy mà, đừng sợ.” +
“Meo!” [Được!] +
Hai mắt mèo nhỏ lập tức sáng lên. +
Lâm Tuyết cũng mỉm cười: +
“Cảm ơn em nhé, Bột Mì.” +
“Meo.” [Không có gì đâu.] +
Mèo nhỏ cọ cọ vào tay áo cô ấy. +
Đợi đến khi Lâm Tuyết lên lầu, bóng dáng xuất hiện ở tầng 5, mèo nhỏ mới yên tâm, quay về theo đường cũ. +
Trong lòng nó có chút bực bội, đặc biệt là chuyện của Thương Tri Hành, khiến nó tiến thoái lưỡng nan. +
Không thể cứ tiếp tục thông cảm rồi bênh vực cho anh nữa. Ý nghĩ vừa xuất hiện đã bị nó tự dập tắt. Nghĩ đến những gì đã thấy và biết trong 5 ngày qua, nó buồn bực đến mức đôi tai mèo rũ xuống. +
Nhưng tất cả cảm xúc ấy, khi vừa nhìn thấy Thương Tri Hành, đều tan biến thành một khoảng trống rỗng. +
“Meo!” +
Mèo nhỏ nhào tới, dùng móng vuốt mềm giẫm lên mũi giày anh. Thấy phía trên dính bẩn lộn xộn, trong lòng nó mới dễ chịu hơn một chút. +
“Con người, sao anh cứ đứng im ở đây vậy!” +
Thương Tri Hành cúi đầu, đối diện với đôi mắt ướt át của nó, hỏi: +
“Em không vui sao?” +
“Meo!” [Còn phải hỏi à!] +
Mèo nhỏ phe phẩy cái đuôi lông xù, phồng má tỏ vẻ bất mãn. +
Thương Tri Hành: “Có thể nói cho anh nghe không?” +
“Meo?” [Cái gì cơ?] +
“Anh sẽ nghĩ cách giúp em.” +
“…” +
Mèo nhỏ nghiêng đầu, ánh mắt đầy khinh thường: “Nói ra anh cũng có hiểu đâu.” +
“Meo, meo meo meo!” +
“Meo, meo meo meo meo!” +
“…” +
Mèo nhỏ đắc ý ngẩng đầu đắc ý. +
“Thấy chưa! +
Biết khó mà lui đi!” +
Thương Tri Hành trầm ngâm một lúc: +
“Rất thích anh à? Ừm, cảm ơn nhé. Còn muốn cho anh 1 nghìn tệ… cũng được.” +
Mèo nhỏ trợn tròn mắt, kinh ngạc đến cực điểm. +
“Con người, anh nói cái gì vậy!” +
Thương Tri Hành dịu giọng: +
“Không cần 1 nghìn, 500 cũng được.” +
“Meo!” +
Mèo nhỏ lắc đầu dữ dội: “Không có!” +
Nó đâu có nói vậy! +
Thương Tri Hành có chút khó xử: +
“Nhất định phải cho anh 1 nghìn sao… nếu em đã chân thành như vậy, thì anh…” +
“Meo!” +
Mèo nhỏ lao tới, dùng đôi chân ngắn bấu vào ống quần dài của anh, dáng vẻ như chỉ cần anh nói thêm câu nữa là sẽ kéo tuột xuống ngay. +
Thương Tri Hành dừng lại, khẽ cười: +
“Anh sai rồi.” +
“Meo!” +
Mèo nhỏ ngoảnh đầu đi, nhất quyết không thèm để ý đến anh. +
Thương Tri Hành hỏi: +
“Thật sự sẽ cho anh 1 nghìn tệ sao?” +
“Meo!” [Còn lâu nhé!] +
Thương Tri Hành bất đắc dĩ lắc đầu: +
“Đáng tiếc thật.” +
Mèo nhỏ liếc anh một cái: “Đáng tiếc cái gì chứ?” +
Thương Tri Hành lại chuyển sang chuyện khác, hỏi: +
“Cô gái lúc nãy, em quen à?” +
“…” +
Nhắc đến Lâm Tuyết, mèo nhỏ lập tức nổi giận: “Anh còn dám hỏi sao!” +
Thương Tri Hành không hiểu chuyện gì: +
“Trông hai người có vẻ thân thiết.” +
“Meo!” [Không được hỏi!] +
Mèo nhỏ nhìn anh đầy bất mãn. Trước khi chưa xin lỗi, không được nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến “sen” của nó. +
Thương Tri Hành im lặng một lúc. +
“Em có ác cảm với anh rất lớn.” +
Anh lên tiếng, mèo nhỏ liền sững lại. +
Thương Tri Hành: “Tại sao?” +
“Meo…” +
Mèo nhỏ nhíu khuôn mặt nhỏ, có chút do dự: “Anh sẽ không buồn chứ?” +
Rất có thể… Dù sao tuổi thơ của anh cũng không tốt đẹp, không có ai dạy anh đúng sai, nhưng sau khi làm ra chuyện lại bị người khác chỉ trích. +
“…” Mèo nhỏ mím cái miệng tam giác nhỏ, đưa móng vuốt ra phía trước, liền bị Thương Tri Hành ngồi xuống nắm lấy. +
“Bột Mì.” Anh hỏi: “Có thể nói cho anh biết anh đã làm sai chuyện gì không?” +
“Meo.” +
Nó ngẩng đầu lên, liền chạm phải đôi mắt đầy khát khao được biết kia. Tim khẽ run lên, có chút nhói đau. +
“Meo…” +
Nó không thể lên tiếng. +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Không được à, thôi vậy.” +
“Meo…” +
Thương Tri Hành ôm lấy nó: +
“Không sao, ở bên anh một lúc nhé?” +
Mèo nhỏ gật đầu, đôi chân ngắn đặt lên xương quai xanh của anh, dựa vào đầy vẻ ỷ lại. +
… +
Đợi đến khi tách ra, mèo nhỏ nhìn theo bóng lưng Thương Tri Hành, trong lòng có chút hối hận. +
Sao lại! Mềm lòng! Nữa rồi! +
Trì Túc có chút bó tay, từ cửa sau quay lại quán. +
Phương Tuệ đang xay hạt cà phê: +
“Cậu về rồi à, đi với con người làm gì thế?” +
Trì Túc ngồi xuống: +
“Đi dạo.” +
“Ồ, lãng mạn ghê!” +
“…” Trì Túc chống cằm, không còn sức phản bác. Cậu mở màn hình, tin nhắn hiện lên từ phía trên, liền ngồi thẳng người lại, có chút khó hiểu. +
Z1X: 【Có chuyện muốn thỉnh giáo cô.】 +
Thương Tri Hành có thể hỏi cậu chuyện gì chứ? +
Trì Túc trả lời: +
Kitten: 【Vừa nãy em đang ngủ, đàn anh muốn hỏi em gì ạ?】 +
“Ting.” +
Z1X: 【Giờ không cần nữa.】 +
Z1X: 【Sao cô cứ ngủ suốt thế?】 +
Trì Túc chống cằm, gửi tin nhắn thoại: “Vì dưỡng thương chán quá.” +
Kitten: 【Đàn anh nói chuyện với em đi mà.】 +
Z1X: 【Được.】 +
“…Còn tưởng anh sẽ từ chối chứ.” +
Trì Túc bĩu môi, hỏi: “Anh đang làm gì vậy?” +
Thương Tri Hành: “Đang nói chuyện với cô.” +
“…” Trì Túc nói: “Anh không được qua loa với em.” +
Cậu chống cằm, trong đầu lướt qua một vòng những điều có thể hỏi, có thể làm, chờ Thương Tri Hành trả lời. +
“Không có qua loa với cô, tôi sẽ nghiêm túc.” +
Mặt Trì Túc “bừng” lên nóng ran. +
“Ồ.” Cậu có chút lắp bắp: “Vậy em hỏi anh, tại sao anh lại mang bùa bình an cho em?” +
Đối với nam nữ mà nói, bùa bình an vốn mang chút ý vị mập mờ. +
Thương Tri Hành không gửi thoại nữa, mà gõ chữ. +
Z1X: 【Mong cô bình an.】 +
“…Bột Mì cũng có.” +
Thương Tri Hành cười: +
“Không mong nó bình an à?” +
Không khí có chút mập mờ, ám muội. +
“Không…” Trì Túc hiếm khi nói năng vụng về như vậy, nhất thời không biết nói gì, đoạn tin nhắn thoại 5 giây chỉ có đúng một chữ mở đầu. +
Thương Tri Hành: “Không?” +
“…” Trì Túc xấu hổ đến mức đầu bốc khói, lắp bắp hỏi: “Anh có phải là… có chút…” +
Câu “có phải là có chút thích em rồi không” lại không thể thốt ra. Rõ ràng ban đầu định dùng “yêu đương qua mạng” để trêu chọc Thương Tri Hành, vậy mà lúc này lại có cảm giác khựng lại như thật sự động lòng, cứ như đang tỏ tình vậy. Trì Túc xấu hổ đến mức cả tai mèo cũng lộ ra. +
“Có chút?” Thương Tri Hành không hiểu: “Cái gì?” +
“Anh…” Trì Túc lắp bắp: “Em, em không nói chuyện với anh nữa!” +
Thương Tri Hành: “Nhưng cô còn chưa nói xong mà.” +
“…” +
“Ưm…” +
Trì Túc đưa tay giữ chặt đôi tai mèo đang nóng bừng, tim đập dữ dội. +
Cả hai rơi vào im lặng, một lúc lâu sau, tiếng “ting” vang lên phá vỡ sự giằng co. +
Thương Tri Hành: “Vậy để tôi hỏi.” +
Trì Túc run lên, có chút căng thẳng: “Hỏi… hỏi gì?” +
“…” Thương Tri Hành khẽ cười, nói: “Chuyện liên quan đến thích.” +
“Bộp!” Điện thoại rơi xuống bàn, phát ra một tiếng nặng nề. +
Trì Túc hoang mang vô cùng, thậm chí không dám mở màn hình xem anh đã gửi gì. +
Cậu thật sự… sẽ yêu đương qua mạng với Thương Tri Hành, rồi còn gặp mặt ngoài đời sao? +
Chuyện vốn tưởng xa vời, giờ lại bày ra ngay trước mắt, khiến cậu có cảm giác mơ hồ khó tả. Tim Trì Túc đập như trống dồn, nghe tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên tiếp, cả người khẽ run. +
Phương Tuệ: “Hai người đang làm gì vậy, không trả lời tin nhắn à?” +
Trì Túc hoàn hồn, theo bản năng mở màn hình, rồi lại lập tức nhắm chặt mắt lại. +
Phải một lúc lâu sau, cậu mới hé một bên mắt nhìn trộm. +
“…” +
Z1X: 【Hôm nay thấy Bột Mì đi cùng một cô gái, trông rất thân thiết.】 +
Z1X: 【Cô có quen không?】 +
Z1X: 【Bột Mì thích cô ấy à?】 +
“…” +
Trì Túc có chút không thể tin nổi. +
“Anh đang hỏi cái gì vậy? +
Không, là mình đang nghĩ cái gì chứ!” +
Sau khi dư vị nóng ran khắp người dần tan đi, ngược lại chỉ còn lại vài phần trống vắng. +
Trì Túc có chút choáng váng, nhưng vẫn trả lời: +
Kitten: 【Thích mà.】 +
“…” +
Sắc mặt Thương Tri Hành đen sì như đáy nồi. +
Nhưng nghĩ lại, “thích” của mèo con chắc chắn không giống với con người, không liên quan đến nam nữ. +
Anh tạm thời thả lỏng. +
———————————————— +
Cười đến mức muốn tự đem mình lên vòng quay bán luôn rồi [Che mặt] +



Hahahahaha tuy buồn cười nhưng phải công nhận phân tích chuẩn đấy :))))
Ai là Sen của bé mèo đều được ẻm bảo kê
Sắp rùi sắp rùiii