Skip to main content

Chương 27: Phòng dụng cụ

dathaiPiter

Không chỉ coi là anh trai? +

Ngụy Viễn thêm một chút bột ngọt vào nồi canh. Không phải anh trai thì còn có thể là gì được nữa? Ngoài quan hệ anh em ra, giữa họ còn có thể tồn tại thân phận nào khác sao? +

Anh tự cho rằng điều đó là không thể nào. +

Tiết cuối cùng của ngày thứ Bảy được đổi thành tiết Thể dục. Đường Đại bị ốm xin nghỉ một ngày, nên đã rất tâm lý mà đổi tiết cho học sinh. Đám học sinh lớp 12A1 đều tự giác đeo sẵn cặp sách, chuẩn bị tinh thần vừa tan học là sẽ lao thẳng ra cổng trường để về nhà. +

Vào tiết cuối ngày thứ Bảy, ngay cả giáo viên thể dục cũng trở nên lười biếng hơn hẳn. Học sinh lớp 12A1 chọn nhiệm vụ chạy hai vòng quanh sân, sau đó chia năm xẻ bảy đi dạo thong dong trên sân tập. +

Hạ Tri Tùng là Chủ tịch Hội học sinh, thành tích ba năm liền đứng nhất khối, không giáo viên nào trong trường là không biết cậu. Thấy cậu lúc nào cũng có vẻ bệnh tật, tinh thần uể oải, các giáo viên đều ngầm hiểu mà dành cho cậu những sự ưu tiên nhất định. +

Hạ Tri Tùng không phải chạy bộ. Cậu tìm một chỗ khuất nắng ngồi xuống, lôi một bộ đề thi ra, lót cặp sách xuống đất để làm bài. +

“Ô kìa, đây chẳng phải là ai đó sao?” +

“Đúng rồi đúng rồi, chính là ai đó, ai đó đấy.” +

Hạ Tri Tùng nghe thấy tiếng bàn tán, đặt tờ đề xuống rồi ngẩng đầu nhìn. Học sinh lớp 12A3 đang xếp hàng lĩnh dụng cụ, Vu Thanh Châu cũng ở trong số đó, cười nói hống hách hơn bất cứ ai. +

“Không phải chứ, ngay cả chạy bộ cũng không chạy nổi à?” Có đứa chỉ tay về phía một bạn nữ đang ôm bụng cố gắng chạy trên sân. “Thế thì còn chẳng bằng mấy bạn nữ đang đến kỳ sinh lý, phế vật thật đấy.” +

“Chẳng phải lúc nào cũng vậy sao? Chó săn của giáo viên mà, dĩ nhiên là được hưởng nhiều đặc quyền rồi.” Vu Thanh Châu châm chọc. +

Vu Thanh Châu và Hạ Tri Tùng vốn dĩ đã không ưa nhau từ khi còn chung lớp, nhiều lần xảy ra xô xát. Cô Đường đã rất trách nhiệm khi lên văn phòng Hiệu trưởng xin ý kiến, hy vọng có thể chuyển Vu Thanh Châu sang lớp khác. +

Bản thân Vu Thanh Châu cũng chẳng mặn mà gì với lớp 12A1, sau khi biết tin thì không nói gì, lập tức dọn cặp sang lớp khác ngay trong ngày. +

Ngoại trừ lớp 12A1 ra, Vu Thanh Châu ở những lớp khác đều rất được lòng mọi người. Chỉ trong vòng một tháng ở lớp 12A3, nó đã lôi kéo được phần lớn trái tim bạn học. Dù là nam hay nữ đều yêu thích, vui vẻ gọi nó một tiếng “Anh Vu”. +

Hạ Tri Tùng hiểu rất rõ loại người như Vu Thanh Châu, càng nói nó sẽ càng lấn tới, nên cậu cúi đầu tiếp tục làm bài, không thèm hé răng lấy một lời. +

Vu Thanh Châu thấy cậu câm như hến thì hừ lạnh một tiếng, cùng những người khác mang dụng cụ vào nhà thi đấu. +

Hạ Tri Tùng cũng không phải là không cần làm gì. Giáo viên thể dục chuồn về sớm, nhiệm vụ thu dọn dụng cụ của lớp được giao lại cho cậu. Thầy giáo dặn phòng dụng cụ không cần khóa cửa, lát nữa sẽ có người đến kiểm tra lại. +

Học sinh lớp 12A1 mượn tổng cộng ba bộ vợt cầu lông, hai quả bóng rổ và hai bộ vợt bóng bàn. Hạ Tri Tùng cúi người đếm lại số lượng, không có vấn đề gì, dụng cụ đã đủ. +

Vừa định xách cặp ra về, “Rầm” một tiếng, cánh cửa lớn của phòng dụng cụ bị đóng sầm lại. Bên ngoài có người đang xoay chìa khóa rất nhanh, cửa “cạch” một tiếng đã bị khóa chặt. +

Bóng tối vô biên ập đến, căn phòng dụng cụ chật hẹp trong phút chốc trở nên tĩnh lặng như tờ. Hai chân Hạ Tri Tùng lập tức bủn rủn, cậu buộc phải vịnh vào tường để gượng đứng vững. +

“Tôi vẫn chưa ra ngoài mà!” +

Sau giờ học, đài phát thanh trên sân trường sẽ vang lên, tiếng kêu cứu của cậu chắc chắn sẽ bị át mất, đợi đến khi học sinh về hết thì cậu sẽ không còn cơ hội nào để ra ngoài nữa. Kẻ khóa cửa rõ ràng đã tính toán kỹ điểm này. +

Phòng dụng cụ không có cửa sổ, không khí ngột ngạt đến mức khó thở. Nỗi sợ hãi bị giam cầm ập đến, mồ hôi làm mờ nhòe tầm nhìn, cậu thấy mình không ngừng run rẩy. +

Cánh cửa sắt màu xanh dần biến thành một điểm nhỏ, liên tục xoay tròn, lúc phóng đại lúc thu nhỏ. Hạ Tri Tùng kiệt sức ngã gục xuống tấm nệm xốp, chân tay bắt đầu tê dại và lạnh toát. +

Cậu cứ ngỡ mình đã vượt qua được rào cản tâm lý đó từ lâu, nhưng khi thực sự rơi vào hoàn cảnh này, cậu mới nhận ra mình hoàn toàn không làm được. Cậu vẫn chỉ là đứa trẻ không thể phản kháng năm nào. +

Bây giờ chắc hẳn anh trai đang nói cười vui vẻ với người đàn ông kia, có khi còn quên luôn cả việc đến đón cậu rồi. +

Hạ Tri Tùng khó khăn bò đến gần cửa, ngón tay vô lực gõ nhẹ: “Có ai không?” +

Tiếng cầu cứu của cậu bị vùi lấp trong bản nhạc tan trường và tiếng cười đùa huyên náo của học sinh. +

Mục Húc liếc nhìn căn phòng dụng cụ đã bị khóa, hắn chọn cách chờ đợi cho đến khi tâm lý của Hạ Tri Tùng hoàn toàn sụp đổ mới quay lại. +

“Em mày đâu?” Lâm Sấm chọc vào màn hình điện thoại. Đã quá giờ tan học hơn nửa tiếng, thậm chí cổng trường cấp ba đã khóa mà vẫn không thấy người đâu, “Mày không đưa nhầm địa chỉ trường đấy chứ?” +

“Trường Chuyên số 1, trước cổng có hai cây rung tiền. Tao tắt bếp đây.” Ngụy Viễn lau đôi bàn tay ướt vào tạp dề, bật loa ngoài lên đáp, “Nhầm thế nào được, ngày nào tao chẳng đi đón.” +

“Thế em mày đâu?” Lâm Sấm thực sự đau đầu, “Không lẽ nó tự về nhà rồi?” +

Ngụy Viễn bị lời của y làm cho lo sợ, anh mở cửa đi một vòng quanh con đường mà Hạ Tri Tùng thường bắt xe buýt, rồi trả lời: “Không thấy, không có ai cả.” +

“Hay là em mày bị giữ lại lớp? Mày liên lạc với giáo viên xem sao.” Lâm Sấm đi đến trước phòng bảo vệ, gõ gõ vào tấm kính. +

Một cái đầu ló ra từ phòng bảo vệ, nhìn y với vẻ nghi hoặc: “Có việc gì không?” +

“Trong trường còn ai không bác? Tôi không thấy con nhà tôi đi ra.” +

“Hết người rồi, cửa khóa là hết người rồi.” Bảo vệ gắt gỏng nói, “Tan học hơn nửa tiếng rồi mới phát hiện con chưa ra à? Làm phụ huynh kiểu gì vậy?” +

Sắc mặt Lâm Sấm lập tức sa sầm xuống, bực bội gọi lại cho Ngụy Viễn. +

“Em mày đâu rồi?” +

“Cô giáo bảo hôm nay cô ấy không có mặt, tiết cuối hôm nay là tiết Thể dục.” Đầu dây bên kia của Ngụy Viễn có tiếng gió rít ù ù, chắc là đang phóng mô tô. +

“Đừng cuống quá, đi đường cẩn thận. Tao vào trong trường tìm xem, có gì liên lạc sau.” +

Lâm Sấm gác máy, một lần nữa hỏi bảo vệ xem còn ai ở lại trường không. Vừa vặn lúc đó bảo vệ tuần tra đi tới, nói có thể dẫn y vào xem thử. +

Lâm Sấm đi vào trường, lướt qua Vu Thanh Châu vừa mới ra ngoài. Lâm Sấm đã thấy ảnh của cậu nhóc này, là em trai của Ngụy Viễn, nghe nói quan hệ gia đình bọn họ rất tệ. +

“Chẳng phải bảo là không còn ai sao?” Lâm Sấm chỉ tay về phía Vu Thanh Châu, “Mấy người làm việc vô trách nhiệm quá đấy.” +

Người bảo vệ bị nói cho đỏ mặt tía tai, tiến lên quát: “Này, sao cậu vẫn còn ở trong trường?” +

“Cũng đâu có quy định vừa tan học là phải đi ngay.” Vu Thanh Châu thản nhiên đáp, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, rồi chào hỏi bảo vệ cổng trường một cách rất quen thuộc. +

Người bảo vệ lắc đầu đầy ngán ngẩm, vừa đi vừa lầm bầm với người bên cạnh: “Anh nhìn mấy đứa trẻ bây giờ xem, thái độ kiểu gì không biết, chẳng còn ra dáng học sinh gì cả.” +

Nói đoạn, bác quay lại hỏi: “Con nhà anh học lớp mấy?” +

“Lớp mấy à?” Lâm Sấm giả vờ như đang cố gắng suy nghĩ, “Lớp mấy nhỉ, tôi… tôi không nhớ rõ lắm. Thực ra tôi ít khi đến đây, hôm nay là lần đầu.” +

Người bảo vệ này rõ ràng là người thích lải nhải hơn Lâm Sấm tưởng, dù không ai tiếp lời bác vẫn có thể nói liên tục: “Anh cũng thật là, tan học nửa tiếng rồi mới thấy không ổn. Cầu dao điện của trường cũng ngắt rồi, còn ai ở đây nữa đâu.” +

Vừa dứt lời, lại có một học sinh đeo cặp sách đi ra từ phía sân vận động. +

“Bác bảo trường không còn ai rồi cơ mà?” Lâm Sấm cạn lời. +

“Cậu kia, lại đây!” Bảo vệ gọi giật giọng Mục Húc, “Mấy giờ rồi còn ở trong trường hả?” +

Ánh mắt Mục Húc đảo qua đảo lại giữa hai người, dường như đang xác định danh tính của họ, sau đó hắn nở một nụ cười, nói: “Bác bảo vệ ơi, có quy định nào bắt cứ tan học là phải về ngay đâu ạ?” +

Câu nói khiến bác bảo vệ tức đến run cả môi. +

Đúng lúc này Ngụy Viễn cũng vừa kịp tới, dọc đường anh đã vượt hai đèn đỏ, mái tóc bị mũ bảo hiểm đè xuống trông chẳng ra hình thù gì. Anh thực sự đang rất sốt ruột, bảo vệ cổng không cho vào nên anh dứt khoát trèo qua cổng xếp để vào trường, nhanh nhẹn né tránh sự truy đuổi của nhân viên an ninh. +

Ngụy Viễn thở hổn hển hỏi: “Tình hình sao rồi? Tìm thấy Tùng Tùng chưa?” +

“Chưa.” Lâm Sấm đáp, “Nhưng vừa nãy tao thấy em trai mày đấy, không phải Hạ Tri Tùng, mà là thằng em bên phía nhà chồng sau của mẹ mày.” +

Hạ Tri Tùng và Vu Thanh Châu vốn chẳng ưa gì nhau, chẳng lẽ lại là do Vu Thanh Châu làm? Ngụy Viễn không dám tùy tiện suy đoán người khác, chỉ đành lo tìm người trước. +

Nhóm người bọn họ gần như lật tung cả ngôi trường lên, từ lớp học, văn phòng giáo viên cho đến tận các vách ngăn trong nhà vệ sinh đều đã tìm qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hạ Tri Tùng đâu. +

Dì giúp việc ở nhà cũng được Ngụy Viễn gọi đến gấp, dì cũng bảo không thấy ai về nhà cả. +

“Có thể đi đâu được chứ? Một người sờ sờ ra đó sao có thể mất tích bí ẩn vậy được?” Đầu óc Ngụy Viễn rối bời, cảm giác bất an ngày càng nặng nề. +

“Tao còn thấy một đứa trẻ đi từ phía sân vận động lại đây.” Lâm Sấm vỗ vai an ủi anh, “Hay là qua phía sân vận động thử vận may xem, nếu vẫn không tìm thấy thì chỉ còn cách báo cảnh sát thôi.” +

Hai người gật đầu, cùng nhau đi về phía sân vận động. +

Tầm nhìn ở sân vận động rất thoáng đãng, không có vật cản nào, chẳng cần tìm cũng biết là không có người. +

Ngụy Viễn rút điện thoại ra, vừa định gọi báo cảnh sát thì nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc từ phía người bảo vệ đằng kia. +

“Đứa nào khóa cửa phòng dụng cụ thế này?” Bảo vệ ra sức vặn tay nắm cửa, “Hôm nay tôi còn phải kiểm tra dụng cụ nữa, rốt cuộc là đứa nào làm cái trò này hả?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.