Skip to main content

Chương 27: Yêu em mãi mãi nhé

dathaiPiter

Họ tìm đến một quán rượu nhỏ yên tĩnh, nhâm nhi chút đồ uống trong tiếng nhạc trữ tình da diết. Không gian ở đây rất tuyệt, hai người ngồi đối diện nhau, Chử Vân cầm điện thoại gõ lách cách lên kế hoạch, còn Lâm Chiếu Không nhấp từng ngụm rượu, ánh mắt không rời khỏi Chử Vân. +

Hôm nay Chử Vân ăn mặc có chút điệu đà, tóc tai cũng được tạo kiểu kỹ lưỡng. Dưới lớp áo khoác mặc ngoài là chiếc sơ mi màu xanh sapphire của Lâm Chiếu Không, chiếc quần jeans ống đứng bạc màu được sơ vin gọn gàng vào đôi bốt cao cổ hầm hố. Trông hắn đầy vẻ phóng khoáng và tự tại, tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ với bộ đồ đen tuyền từ đầu đến chân của Lâm Chiếu Không. +

“Mai mình đi ăn ở một quán private kitchen nhé.” Chử Vân ngẩng đầu nhìn y: “Một người bạn của em mở, món fusion ở đó vị ổn lắm.” +

“Được.” Lâm Chiếu Không ngước mắt nhìn hắn: “Lâu rồi chúng mình không uống rượu cùng nhau nhỉ.” +

“Cũng nửa năm rồi đấy.” Chử Vân chống cằm đáp: “Nhìn anh bây giờ chẳng có chút gì gọi là ‘cấm dục’ cả, cứ cảm thấy anh đang dục cầu bất mãn ấy.” +

“Tình yêu khiến con người ta hồi xuân mà.” Lâm Chiếu Không nói: “Chẳng hiểu sao bây giờ anh thấy mọi ham muốn đều trỗi dậy, muốn ăn, muốn uống, muốn chơi.” +

“Ối giời ơi, cuối cùng anh cũng chịu thôi nói muốn đi làm nữa rồi.” Chử Vân toe toét cười: “Phải chơi chứ, em dắt anh đi chơi, thế này là tuyệt nhất rồi.” +

Hai người tán dóc thêm một lúc rồi tiếp tục uống. Đồ uống pha riêng ở đây vị rất ngon, họ uống đến lúc hơi ngà ngà say nhưng vẫn thấy chưa đã, bèn mua thêm bia mang về khách sạn. Hai người rúc vào ghế sofa, gọi thêm chút đồ nhắm đồ nguội để uống tiếp. Lâm Chiếu Không đã hơi say, y nằm xoài ra sofa chẳng màng hình tượng, giọng lè nhè: “But the you who you are tonight is the same you I was in love with yesterday, the you I’ll be in love with tomorrow.” (1)  +

Đôi mắt Chử Vân sáng rực lên, hắn nhìn Lâm Chiếu Không: “Em cứ tưởng anh quên rồi chứ.” +

Câu tiếng Anh đó là lời thoại trong một bộ phim họ từng xem cùng nhau vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ ở châu Âu. Đó là một ngày không mấy vui vẻ, họ đã cãi nhau một trận kịch liệt tại khách sạn đúng lúc bộ phim đó đang chiếu. Đó cũng là lần đầu tiên họ cãi nhau, nguyên nhân là vì Chử Vân suýt bị ô tô đâm trúng khi cố cứu một con mèo hoang. Dù lúc đó không có thương tích gì nghiêm trọng nhưng Lâm Chiếu Không đã bị một phen hú vía. Ở bệnh viện thì không sao, nhưng vừa về đến khách sạn, Chử Vân bật bộ phim đó lên rồi vừa xuýt xoa vừa tự dán cao giảm đau bên giường. +

“Sau này đừng làm việc thiếu suy nghĩ như thế nữa.” Lâm Chiếu Không cầm lấy miếng cao dán giúp hắn: “Chỉ là một con mèo thôi mà.” +

“Thì nó cũng là một mạng sống mà.” Chử Vân chẳng mảy may để tâm: “Với cả em có làm sao đâu.” +

“Cái gì mà không làm sao?” Lâm Chiếu Không trở nên nghiêm túc: “Lỡ có sao thì tính thế nào, em đừng có lúc nào cũng hấp tấp như thế được không, đừng cứ mãi để anh phải lo lắng vì những chuyện này nữa có được không?” +

“Em đã bảo là em tự biết lượng sức mình rồi mà.” Chử Vân bắt đầu thấy phiền, hắn vốn không muốn bàn luận hay nhắc lại những chuyện đã rồi, vì có nói bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thay đổi được sự thật. Nhưng cái thái độ bất cần đó của hắn lại khiến Lâm Chiếu Không rất tức giận. +

Đôi co vài câu rồi cả hai im lặng. Lâm Chiếu Không đứng thẫn thờ ngoài ban công, Chử Vân ngồi trên giường xem bộ phim đang chiếu. Trong phòng chỉ còn lại lời thoại phim và mùi cao dán nồng nặc khó chịu. Đó cũng là lần đầu tiên họ xảy ra xung đột. +

“Thật ra ngày hôm đó điều anh muốn nói với em là, anh chẳng quan tâm đến bất kỳ ai hay thứ gì khác cả. Lần nào đi quay về em cũng đầy mình thương tích, em coi cái gì cũng quan trọng hơn bản thân mình.” Lâm Chiếu Không thở dài, rũ mắt nhìn Chử Vân: “Anh rất lo cho em.” +

“Đã rõ.” Chử Vân đáp: “Tại từ nhỏ chẳng mấy ai quan tâm nên em cứ va vấp mà lớn lên thôi, nhiều lúc sự quan tâm của anh làm em thấy chưa quen lắm.” +

Lâm Chiếu Không nhéo má Chử Vân, khẽ cười: “Em sống qua loa quá, yêu lấy bản thân mình nhiều hơn đi, bé cưng.” +

“Gọi thêm mấy tiếng nữa đi.” Chử Vân giữ lấy tay Lâm Chiếu Không rồi hôn lên đầu ngón tay y: “Em uống say rồi, anh dỗ em đi.” +

“Bé cưng, em yêu, baby.” Lâm Chiếu Không búng nhẹ vào môi Chử Vân: “Đồ cún con hay làm nũng.” +

Chử Vân siết chặt tay, khẽ cắn lấy đầu ngón tay Lâm Chiếu Không rồi dùng lưỡi lướt nhẹ qua. Hắn vẫn nhìn y đăm đăm, đôi mắt sáng rực đầy ý vị khiêu khích. Lâm Chiếu Không cảm thấy hơi men bắt đầu bốc lên, cả người nóng bừng. Y rút tay về, hớp một ngụm rượu rồi nhấc chân lên, đạp nhẹ lên người Chử Vân. +

“Suỵt…” Chử Vân chau mày nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ đắc ý hưởng thụ: “Hơi đau đấy Lâm Chiếu Không.” +

Lâm Chiếu Không tặc lưỡi một tiếng rồi thu chân lại, tựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm Chử Vân: “Sao bây giờ em ngày càng chẳng biết giữ mình gì thế?” +

“Anh chẳng phải cũng vậy sao?” Chử Vân uống cạn ly rượu rồi nhìn y: “Hơn nữa chúng mình đang ở khách sạn mà, giữ mình để làm gì cơ chứ.” +

“Lâm Chiếu Không, hay là chúng mình ký một bản thỏa thuận giám định giám hộ cho công dân đi.” Chử Vân nhìn y nói: “Đăng ký kết hôn ở nước ngoài thì về nước cũng chẳng có tác dụng gì, mình ký cái này đi.” +

“Chịu cho anh một danh phận chính thức rồi đấy à?” Lâm Chiếu Không nhướn mày: “Chử thiếu gia định thu tâm rồi sao?” +

“Mẹ ơi, tim em lúc nào chẳng đặt trên người anh cơ chứ.” Chử Vân sán lại gần rồi tự nhét mình vào lòng Lâm Chiếu Không: “Sau Tết ba em về, có một kịch bản phải quay trong hai tháng, em phải tham gia.” +

“Khi nào thế?” Lâm Chiếu Không hỏi. +

“Tháng Ba.” Chử Vân đáp: “Quay ở Bắc Kinh một tháng, sau đó đi Lan Châu. Anh đến thăm em nhé?” +

“Rảnh anh sẽ đến.” Lâm Chiếu Không nói: “Anh chưa gặp ba em bao giờ, chỉ mới thấy trên tivi, cảm giác ông ấy rất nghiêm khắc.” +

“Giả vờ đấy.” Chử Vân cười: “Ba em dễ tính lắm. Hồi chúng mình mới quen nhau em đã kể với ông ấy rồi, ông ấy ủng hộ lắm.” +

“Thế thì tốt.” Lâm Chiếu Không khẽ thở dài: “Tình hình nhà anh thì em biết rồi đấy. Thực ra hôm mẹ anh nói chuyện riêng với em, anh đã đoán trước được rồi, bà ấy không đời nào nói lời ủng hộ chúng mình đâu. Thật ra anh rời khỏi Thâm Quyến và Hong Kong là vì anh đã công khai xu hướng tính dục, anh không muốn bị kiểm soát nữa, cộng thêm cuộc sống bên đó không thoải mái, anh không thích.” +

“Vậy anh cũng dũng cảm lắm rồi.” Chử Vân bảo: “Không phải ai cũng có can đảm vứt bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu như thế.” +

“Vì anh gặp được em.” Lâm Chiếu Không đặt một nụ hôn lên trán Chử Vân: “Chính em đã cho anh dũng khí.” +

Đêm đó hai người không làm gì khác, chỉ ôm nhau ngủ, mượn hơi men để tâm sự thêm bao điều, từ chuyện tình cảm đến chuyện đời thường, đủ cả. +

“Hôm đó anh đã khóc.” Giọng Chử Vân nhỏ dần: “Đó là lần đầu tiên em thấy anh rơi nước mắt, đau lòng đến thế. Lúc đó tim em thắt lại, cũng là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, em có ý định muốn từ bỏ đoạn tình cảm này. Vì em chẳng biết phải làm sao cả, cảm giác như mọi thứ thực sự sắp kết thúc, và nếu chúng mình không chia tay thì chẳng ai có thể hạnh phúc được.” +

“Lúc đó… đúng là rất đau khổ.” Lâm Chiếu Không chậm rãi lên tiếng: “Anh thực lòng không muốn thừa nhận, nhưng trong thế giới của anh, ngoài công việc ra chỉ còn lại tình yêu của chúng mình. Nếu chia tay, anh sẽ rời khỏi Bắc Kinh, ra nước ngoài và không bao giờ quay lại nữa.” +

“Em không dám nghĩ đến chuyện chúng mình chia tay thì sẽ thế nào.” Chử Vân ôm chặt lấy Lâm Chiếu Không: “Mấy tuần đó đầu óc em loạn hết cả lên, em không thể tin được là anh lại chẳng mang theo món đồ gì, bỏ mặc em một mình ở nhà.” +

Chử Vân hừ hừ mấy tiếng, vùi đầu vào hõm cổ Lâm Chiếu Không: “Em thực sự không rời xa anh được nữa rồi. Hôm đó em đã nghĩ nếu mình thực sự chia tay, rồi anh ở bên cạnh người khác, chắc chắn em sẽ ghen đến phát điên, em sẽ hận anh cả đời.” +

“Sao anh nỡ buông tay em được.” Lâm Chiếu Không nói: “Anh yêu em.” +

“Yêu em mãi mãi nhé.” +

“Mãi mãi về sau và đến tận muôn đời.” +

— +

Chú thích: +

(1) But the you who you are tonight is the same you I was in love with yesterday, the you I’ll be in love with tomorrow (Gayle Forman): Nhưng dù anh của đêm nay có thế nào, thì vẫn là người mà ngày hôm qua tôi đã yêu, và cũng chính là người mà ngày mai tôi vẫn sẽ yêu. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.