Skip to main content

Chương 27: Dán nhãn mèo xấu

dathaiPiter
Cứu cậu với! Ba cái đồ vô lương tâm này! [Gộp hai]

Là bị người ta phát hiện bí mật về cha ruột của Lâm Hiệp thì sẽ chết hay là phát hiện ra tấm huy chương thì sẽ chết? +

Cha của anh là cảnh sát nằm vùng, còn anh là con trai của cảnh sát nằm vùng, bảo Triệu Nhân Phú lại nghi ngờ lòng trung thành của anh. +

Nhan Ký Vân vốn dĩ phải đóng vai nhân viên giao hàng khi vào phó bản, nhưng xui xẻo thế nào lại trở thành mèo của Lâm Hiệp. +

Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu, Lâm Hiệp dần dần mở lòng với con mèo là cậu, hoặc có thể nói có những chuyện con người không thể nói với con người nhưng lại có thể tâm sự với thú cưng của mình. Bọn họ không biết thú cưng có nghe hiểu hay không nhưng ít nhất đây cũng là một đối tượng để trút bầu tâm sự khiến người ta cảm thấy được chữa lành, sẽ không đột nhiên đâm sau lưng mình. +

Sau khi Nhan Ký Vân nhìn thấy tấm huy chương này, cộng thêm những từ ngữ nghe được trong phó bản như cục cảnh sát, nằm vùng, công trạng hạng nhất, cậu mà còn không đoán ra cái gọi là “Ngu Mỹ Nhân” là cái gì thì đúng là ngốc thật. +

Thứ này có thể chính là ma túy, còn Triệu Nhân Phú có thể là một tên trùm ma túy, ông ta nuôi lớn ba đứa trẻ là để giúp ông ta tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy. +

Sau khi Nhan Ký Vân sắp xếp lại tuyến câu chuyện của phó bản, hướng đi của câu chuyện cũng dần trở nên rõ ràng. +

Nguyên nhân đằng sau việc khiến nhà hàng trở nên hot chính là chất độc có thể gây nghiện, chẳng qua hình thức biểu hiện của nó khác với phương thức truyền thống. Triệu Nhân Phú to gan dám thay đổi cách chế biến “hàng”, thần không biết quỷ không hay khiến khách hàng yêu thích cảm giác vui vẻ như lên tiên, rồi tiếp đó qua lời truyền miệng của khách hàng giúp danh tiếng của nhà hàng ngày càng vang xa. +

Nhan Ký Vân không có điện thoại, không biết bọn họ có tung ra các sản phẩm phái sinh của nhà hàng hay không, nếu làm thành một thương hiệu, thì “combo” của bọn họ còn lo không bán được sao? Với sự thông minh tài trí của Lâm Hiệp thì không thể không làm được, chỉ cần anh muốn thì chắc chắn sẽ làm được. Cũng may hiện tại đã chắc chắn giữa Lâm Hiệp và Triệu Nhân Phú có bất đồng, cha ruột của anh chết trong tay người cha nuôi này. +

Quả thực là nhận giặc làm cha theo đúng nghĩa đen. +

Bản chất Lâm Hiệp không xấu, từ nhỏ đã thích đọc sách, khí chất của anh hoàn toàn không hợp với tổ chức trùm ma túy của Triệu Nhân Phú. Việc anh chống lại Triệu Nhân Phú là rất bình thường, mà việc Triệu Nhân Phú cố tình thăm dò anh cũng rất bình thường. +

Việc thăm dò của Triệu Nhân Phú đối với Lâm Hiệp đã kết thúc, Lâm Hiệp vượt qua tầng tầng áp lực và nhận được sự tin tưởng của đối phương. +

Sau khi Nhan Ký Vân có được bí mật của Lâm Hiệp, việc suy luận phần sau của cốt truyện càng dễ thở hơn, cậu sắp xếp cũng coi như trôi chảy. +

Tiếp theo là phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến (3), tìm ra điểm sản xuất bí mật của tổ chức này. +

Vấn đề là, bây giờ phải tìm như thế nào? +

Tòa A, B, C, cậu đều đã dạo qua một vòng, không phát hiện ra nơi nào có thể sản xuất chế tạo những thứ này. +

Điều kiện sản xuất của “Ngu Mỹ Nhân” là gì? +

Một, nếu sản lượng sản xuất lớn thì cần một nơi rộng rãi và có thể đặt thiết bị cùng nguyên liệu, ít nhất cũng cần hơn một nghìn mét vuông. +

Hai, không được làm phiền người dân, đã biết vị trí địa lý của nhà hàng khá là hẻo lánh, vậy nỗi lo này không tồn tại. +

Ba, thuận tiện cho xe cộ ra vào, không thu hút sự chú ý. +

Bốn, không thể là tầng lầu cao. +

Trong ba tòa nhà thì tòa nào có diện tích lớn như vậy? Nhưng cũng không phải là không thể chia tầng. +

Cơ mà, còn một vấn đề quan trọng nữa, dây chuyền sản xuất “Ngu Mỹ Nhân” do ai phụ trách? Triệu Nhân Phú rõ ràng là không muốn để bản thân nhúng tay vào, vậy thì có khả năng là một trong ba anh em. +

Lâm Hiệp phụ trách tiền sảnh, Giang Diễn phụ trách an ninh, thời gian làm việc tám tiếng của hắn hình như không ở tòa C, có phải là có nơi khác để đi không? +

Cậu nhớ người khác đều gọi Giang Diễn là sếp Giang, hơn nữa lần đầu tiên cậu nhìn thấy Giang Diễn là lúc hắn mặc áo blouse trắng, đặc điểm này suýt chút nữa đã bị Nhan Ký Vân bỏ qua. +

Có lẽ lúc đó Giang Diễn đi ra từ một hướng khác, hơn nữa Nhan Ký Vân không cảm thấy Giang Diễn nên xuất hiện ở vị trí đó vào thời điểm đó, nhưng Giang Diễn nắm giữ tất cả camera giám sát của ba tòa A, B, C, hắn biết Lâm Hiệp sẽ đi qua đâu. Vì vậy, hôm đó hắn cố tình chặn Lâm Hiệp trên đường, hắn biết Triệu Nhân Phú sẽ đối phó với Lâm Hiệp, cố tình tiết lộ thông tin cho đối phương, đó là một tín hiệu. +

Dựa vào việc tối nay Giang Diễn đưa cậu đi tìm Triệu Nhân Phú, Nhan Ký Vân liền cảm thấy tất cả những gì hắn làm đều chỉ có lợi chứ không có hại cho Lâm Hiệp. Giang Diễn rốt cuộc đang đóng vai trò gì? +

Thân phận của Giang Diễn tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng, Triệu Nhân Phú sao có thể bồi dưỡng một nhân viên an ninh, công việc này ai cũng có thể làm, huống chi Giang Diễn còn rất trẻ, lại là một trong những đứa con nuôi của ông ta. +

Hơn nữa, hình như Giang Diễn rất được lão già họ Triệu tin tưởng. Hắn vừa vào chưa được bao lâu, lão già họ Triệu đã thả Lâm Hiệp ra. Nếu không có hắn, có thể Lâm Hiệp còn phải bị tra tấn cả đêm, ngày hôm sau mới được thả ra, sống chết thế nào cũng không biết. +

Từ đó có thể thấy, Giang Diễn đóng vai trò không nhỏ ở đây, hắn không ngốc, ngược lại, hắn rất thông minh. +

Thảo nào sự xuất hiện của hắn không muộn hơn Lâm Hiệp, có lẽ Giang Diễn mới là nhân vật thâm sâu khó lường. +

Lâm Hiệp được Giang Diễn đến cứu ra kịp thời, sức khỏe thực ra vẫn ổn, cũng không tính là quá yếu ớt, anh còn có sức nói chuyện với Nhan Ký Vân, đều là anh nói, Nhan Ký Vân thì nằm bò ở đầu giường nghe anh thì thầm. +

Không thể để anh chết được, tối nay phải canh chừng trước đã. +

Thời điểm này hẳn là “hoạt động ăn khuya” ngày thứ hai, những người chơi chưa điều tra được phía sau vẫn có thể thông qua tham gia hoạt động này để lấy thông tin, nhưng Nhan Ký Vân cảm thấy phần lớn người chơi đều sẽ không tham gia nữa, trò chơi này quá đòi mạng. +

Cậu liếc nhìn thời gian phó bản. +

[Thời gian đến khi trò chơi kết thúc còn 45 giờ 3 phút 12 giây] +

Còn chưa đầy hai ngày nữa, nếu tối nay cậu tiêu tốn một đêm ở đây thì chỉ còn lại một ngày rưỡi. Nhưng Lâm Hiệp sau khi được đưa về thì vẫn luôn nằm đó, cậu hiện tại tạm thời chưa nghĩ ra sẽ đi đâu để thám hiểm, tất cả các nhân vật đều đã gặp rồi, tuyến nhân vật cũng đã sắp xếp gần xong, bây giờ chỉ còn thiếu việc kết nối tất cả các sự kiện lại, tìm ra bí mật của Lâm Hiệp và Giang Diễn, giải quyết bí mật thực sự của “nhà hàng”. Hiện tại cũng không biết ba đồng đội tạm thời của cậu đang ở đâu, chi bằng cứ nấp bên cạnh Lâm Hiệp trước, tìm kiếm cơ hội rồi đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo. +

Giang Diễn sai người chuẩn bị một bộ đồ ăn uống cho Nhan Ký Vân, bản thân hắn không xuất hiện nữa. +

Nếu Lâm Hiệp không có hoạt động tiếp theo thì lát nữa cậu sẽ mặt dày bám theo Giang Diễn, giá trị hảo cảm âm chắc sẽ không giảm mãi đâu nhỉ. +

Tên Giang Diễn này thật kỳ lạ, hắn có thể chấp nhận đưa cậu đi tìm Lâm Hiệp nhưng lại chẳng cộng thêm chút độ hảo cảm nào về số dương, cậu không hiểu cơ chế độ hảo cảm của hệ thống là gì. +

Nếu cậu có thể sống sót ra khỏi phó bản này, nhất định phải nghiên cứu cho kỹ. +

Lâm Hiệp nói vài câu xong bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, Nhan Ký Vân tối nay không cần làm cú đêm, cậu có thể nương theo tiếng thở của Lâm Hiệp mà đi vào giấc ngủ. +

Cậu tạm thời không cần căng thẳng vì sợ nguy hiểm xuất hiện, bất kỳ NPC nào không quen thuộc với cậu đều là mối đe dọa. +

Đây là một buổi tối Nhan Ký Vân tạm thời có thể thả lỏng sau khi vào phó bản này. Đương nhiên, cậu chỉ ngủ nông, vẫn sẽ có ý thức nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. +

Trong khoảng thời gian Nhan Ký Vân nghỉ ngơi, chính là lúc những người chơi khác bắt đầu tìm kiếm trong phó bản. +

Ba người Chu Dĩnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến (2) thì đến phòng cấm túc dạo một vòng, phát hiện Lâm Hiệp đã không còn ở đó từ lâu, mà mèo đen cũng bị Giang Diễn mang đi. Bọn họ chỉ cảm thấy trống rỗng, như thể không có mèo đen, tiến độ tìm kiếm manh mối của bọn họ bắt đầu đình trệ. Nhận ra mức độ phụ thuộc vào mèo đen, Chu Dĩnh bắt đầu khích lệ đồng đội. +

Chu Dĩnh: “Tôi cảm thấy chúng ta không thể cứ mãi dựa vào mèo đen dẫn dắt chúng ta tìm manh mối, địa điểm và thời gian nó xuất hiện đều không xác định, chúng ta phải nỗ lực dựa vào chính mình.” +

Trình Lệ gật đầu tán thành: “Đúng vậy, chúng ta ở các phó bản khác đều là tự mình xông pha, không thể ở phó bản này lại phải dựa vào NPC.” +

Văn Nam Tinh dội cho hai người một gáo nước lạnh: “Nhưng lúc mèo đen xuất hiện chúng ta cứ như ngồi tên lửa ấy, nhiệm vụ vèo vèo vèo mấy phát là làm xong, bây giờ chúng ta đã tìm kiếm ở đây ba tiếng đồng hồ rồi, chẳng tìm thấy gì cả, càng không biết Lâm Hiệp đã đi đâu.” +

Chu Dĩnh: “Vậy chúng ta đi điều tra nhà của Triệu Nhân Phú?” +

Trên mặt Văn Nam Tinh và Trình Lệ đều viết rõ “không tán thành”, chưa nói đến việc chỗ Triệu Nhân Phú có thể tìm được gì, chỉ riêng hai gã đàn ông lực lưỡng đứng ở cửa cũng đủ cho bọn họ ăn no đòn rồi. Hơn nữa trước đó bọn họ đã dùng một ít đạo cụ lúc đối phó với Dương Khải Văn, hiện tại vẫn đang trong trạng thái countdown. +

Văn Nam Tinh: “Mọi người còn nhớ tên NPC đã mang mèo đen đi không? Người tên Giang Diễn ấy.” +

Chu Dĩnh hiểu ý anh ta: “Cậu muốn lấy được manh mối từ trên người hắn?” +

Văn Nam Tinh gật đầu: “Hắn gọi Dương Khải Văn là anh, hơn nữa Dương Khải Văn đối với việc hắn muốn đến thì đến muốn đi thì đi cũng không hề tức giận chút nào, chứng tỏ địa vị của hắn ở đây không thấp, hẳn là một nhân vật rất quan trọng.” +

Trình Lệ luôn có thể đưa ra câu hỏi chí mạng: “Vậy chúng ta đi đâu tìm hắn? Chúng ta không có thông tin liên quan đến hắn.” +

Văn Nam Tinh: “Không tìm thấy Lâm Hiệp và mèo đen, chúng ta đi tìm thông tin của Giang Diễn, chắc chắn hắn cũng là nhân vật quan trọng trong phó bản.” +

Chu Dĩnh: “Được, xem xem có thể kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến mới không, đến bây giờ cũng không biết nhiệm vụ (3) ở đâu.” +

Hệ thống đôi khi khá tởm lợm, thường đăng những thông báo không quan trọng lắm trên kênh chung, còn thông báo quan trọng để người chơi hoàn thành nhiệm vụ thì nó chẳng bao giờ nhắc tới. Đôi khi có thể cảm nhận được ác ý của nó, cái nó thật sự muốn là nhìn người chơi cạnh tranh lẫn nhau, đấu đá ngươi chết ta sống, cố sức kích thích bảy tội lỗi của con người. +

Số bọn họ thật khổ, không có nhóc mèo thì phải tự động não thôi. +

Ba người nghỉ ngơi một lát rồi lại bắt đầu cuộc thám hiểm cực hạn trong phó bản. +

– +

Chuông báo thức điện thoại của Lâm Hiệp vang lên đúng bảy giờ, anh đã ngủ một giấc rất ngon, tinh thần cũng hồi phục như ban đầu. +

Còn Nhan Ký Vân, cậu cũng rất thoải mái, có điều trong lúc ngủ hình như cậu nghe thấy gần đó có người chơi bị đám đồng phục đen đuổi cho thở không ra hơi, còn có người ngã từ trên lầu xuống, cũng không biết có bị gãy xương không. Sau khi thức dậy, cậu nhìn thoáng qua thông tin người chơi khác trên hệ thống, trong lòng lạnh đi một nửa. +

[Người chơi sống sót: 8/10] +

[Thời gian đến khi trò chơi kết thúc còn 39 giờ 5 phút 16 giây] +

Đêm thứ hai vừa trôi qua đã chỉ còn lại 8 người? +

Không phải là người chơi ngã từ trên lầu xuống gây ra tiếng động tối qua đấy chứ, đạo cụ của bọn họ không đủ dùng sao? +

Nhan Ký Vân không trực tiếp nhìn thấy cái chết của người chơi khác, nhưng nhìn thấy người chơi giảm quân số vẫn thấy kinh hồn bạt vía. +

Chỉnh đốn lại cảm xúc một chút, cậu mới nhảy từ trên giường Lâm Hiệp xuống đất, đi theo Lâm Hiệp ra ngoài ban công, vươn người một cái thật dài trên mặt đất. +

Lúc này trời đã sáng hẳn. +

Từ chỗ ở của Lâm Hiệp nhìn ra ngoài có thể thấy hai tòa nhà đối diện, ở giữa là một khoảng đất trống hình tam giác, ở đây không thể nhìn bao quát toàn bộ diện mạo của hai tòa nhà đối diện, nhưng mà, Nhan Ký Vân đã âm thầm ghi nhớ đặc điểm tương ứng với các tầng lầu mà cậu quan sát được. +

Tòa B về cơ bản là nơi ở và sinh hoạt của tổ chức này, cân nhắc đến sự tồn tại của phòng cấm túc, cũng có nghĩa là dây chuyền sản xuất không nằm ở tòa B. Nếu ở đây thì ảnh hưởng kha khá đến chất lượng giấc ngủ, dù sao trùm của bọn họ cũng sống ở đây mà. +

Cửa sổ của mỗi tòa nhà đều đóng chặt, tất cả đều không lọt sáng, che chắn kín mít. +

Cuộc sống của Lâm Hiệp rất có quy luật. +

Sau khi quan sát hoàn cảnh xong, Nhan Ký Vân được ăn ức gà do chính tay Lâm Hiệp nấu, cùng với một phần thức ăn cao cấp cho mèo. +

Mặc dù ghét bỏ thức ăn cho mèo nhưng dinh dưỡng trong thức ăn cho mèo lại tốt cho cơ thể mèo, Nhan Ký Vân từ tốn gặm gặm. +

Lâm Hiệp rửa bát xong rồi mà cậu vẫn đang ăn, tên NPC này phàn nàn cậu: “Nhóc là con mèo ăn chậm nhất anh từng gặp đấy.” +

Nhan Ký Vân nhìn anh với ánh mắt không còn gì luyến tiếc, anh thử từ người biến thành mèo xem, có dám nói những lời này nữa không. +

Sau khi Nhan Ký Vân chật vật gặm xong thức ăn cho mèo, cậu phát hiện Lâm Hiệp đang nhập gì đó trên điện thoại, thế là nhảy lên lưng ghế sô pha quang minh chính đại nhìn trộm. +

Lâm Hiệp đang xem kế hoạch công việc hôm nay! +

Nhan Ký Vân như nhìn thấy hy vọng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến (3), thời gian tối qua bỏ trên người Lâm Hiệp đúng là không lãng phí vô ích. +

Nội dung công việc và thời gian của Lâm Hiệp được sắp xếp rất chi tiết, tỉ mỉ đến từng khung giờ. +

Nhan Ký Vân nương theo ngón tay Lâm Hiệp lướt màn hình, quét qua một lượt tất cả kế hoạch công việc mà cậu có thể nhìn thấy. +

Lâm Hiệp đánh dấu tích hoặc dấu gạch chéo sau kế hoạch đã viết, gạch chéo là việc thường ngày có thể không làm, đánh dấu tích là nội dung công việc bắt buộc phải tham gia. +

[8:00: Tuần tra nhà hàng] Tích. +

[8:30: Nội dung không quan trọng] Gạch chéo. +

[9:00: Hội thảo nghiên cứu món combo mới] Tích. +

[11:00: Họp ở tầng hầm 2, Ngu Mỹ Nhân] Tích. +

[12:00: Ăn trưa] Tích. +

Công việc buổi chiều vừa khéo bị tay Lâm Hiệp che khuất, sau đó màn hình điện thoại tối đen, Nhan Ký Vân không nhìn thấy, tiếc thật! +

Cơ mà, hiện tại cậu đã có thông tin mới liên quan đến “Ngu Mỹ Nhân”, tầng hầm 2? Là tầng hầm 2 của tòa nào trong ba tòa A, B, C? Và đi vào từ đâu? +

“Ngu Mỹ Nhân” là công thức bí mật trong tay Triệu Nhân Phú, Lâm Hiệp tham gia cuộc họp liên quan đến nó, vậy cũng có nghĩa là Triệu Nhân Phú lại tin tưởng anh. +

Nhan Ký Vân có một suy đoán mới, có lẽ Lâm Hiệp vốn đã biết Triệu Nhân Phú tung ra hai công thức, một thật một giả, công thức thật sự chỉ có người quan trọng nhất mới biết. +

Nhiệm vụ chính tuyến (3) chỉ cần cậu tìm ra dây chuyền sản xuất của “Ngu Mỹ Nhân”, Nhan Ký Vân cảm thấy mình đi theo Lâm Hiệp chắc chắn có thể tìm thấy dây chuyền sản xuất. +

Chỉ là còn hơn ba tiếng nữa mới đến 11 giờ trưa. +

Sau khi ăn sáng xong Lâm Hiệp bắt đầu đi tuần tra nhà hàng. +

Nhan Ký Vân thấy anh ra cửa liền muốn đi theo. +

Trải qua chuyện giải cứu ngày hôm qua, độ hảo cảm và độ tin tưởng của Lâm Hiệp đối với cậu tăng lên không ít. +

Lâm Hiệp cúi đầu hỏi cậu: “Nhóc cũng muốn đi?” +

Nhan Ký Vân đứng bằng hai chân sau, dùng chân trước cào cào cửa chính. +

Lâm Hiệp: “Cũng được, nhưng nhóc không được rời khỏi tầm mắt của anh, không được chạy lung tung, nhỡ đâu bị người ta bắt bỏ vào nồi thì thảm lắm, thật sự có người thích ăn thịt mèo đấy.” +

Nhan Ký Vân: “…” +

Không muốn để tôi chạy lung tung thì cũng đâu cần phải nói kinh khủng thế chứ? +

Cậu là mèo chứ không phải chó, muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì không nghe. +

Hành trình tuần tra nhà hàng rất đơn giản, Lâm Hiệp đưa cậu đi dạo một vòng tiền sảnh, sau bếp và nhà kho, trò chuyện với quản lý Lương đã thay thế vị trí quản lý Vương về việc còn lại bao nhiêu khách hàng. +

Hôm qua phòng thí nghiệm xảy ra chuyện, đám người đó đều chạy biến hết, lại phải kéo thêm một đợt nữa vào. +

Quản lý Lương làm việc chủ động, rất có chí tiến thủ, đã lên danh sách khách hàng tiếp theo đâu vào đây. +

Nói chuyện xong, quản lý Lương nhỏ giọng nói với Lâm Hiệp, sáng nay Dương Khải Văn còn chưa mặc quần áo đã bị đưa đi rồi, không biết đi đâu. +

Lâm Hiệp không lên tiếng, chỉ gật đầu. +

Đáp án này Nhan Ký Vân biết, Dương Khải Văn chắc chắn là bị Triệu Nhân Phú xử lý rồi. +

Cậu quan sát thấy thần sắc Lâm Hiệp không hề thay đổi chút nào, biết tố chất tâm lý của anh cực mạnh, có lẽ anh biết kết quả sớm hơn bất cứ ai. Đấu với người thâm sâu khó lường, chỉ số thông minh của Dương Khải Văn rõ ràng không đủ dùng. +

Công việc tuần tra buổi sáng của Lâm Hiệp mang lại cho Nhan Ký Vân không ít thuận lợi, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ bố cục của tòa A, lên trên tầng ba và tầng bốn đều là ký túc xá nhân viên, không quan trọng, thực sự quan trọng vẫn là thứ ẩn giấu ở tầng hầm 2. +

Buổi sáng Nhan Ký Vân ngoan ngoãn đóng vai thú cưng mới của Lâm Hiệp, đi đến đâu cũng bị người ta ném cho ánh mắt ghen tị. Cơ mà phản ứng của những người này có khả năng hơn là vì Lâm Hiệp đã hoàn toàn giành được sự tin tưởng của Triệu Nhân Phú, biết Ông Già coi anh là người kế nhiệm tiếp theo để bồi dưỡng, đến mức bất kể Nhan Ký Vân đi đến đâu cũng sẽ không có ai phản đối sự xuất hiện của con mèo đen là cậu. +

Có người lén nói cậu là con mèo được cả Triệu Nhân Phú thừa nhận, còn được ăn một bữa cá hồi ở chỗ Ông Già, con mèo này không đơn giản. +

Nhan Ký Vân nhận ra thân phận của mình trong phó bản đã tăng lên, giống như từ tiểu hoàng tử thất sủng trong hậu cung biến thành hoàng thái tôn được lão hoàng đế yêu thích nhất! +

Thân phận này phải tận dụng cho tốt. +

Đương nhiên, có thân phận cũng không thể tùy tiện khoe khoang, lật xe thì không hay đâu, vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. +

Sắp phải xuống tầng hầm 2 rồi. +

Lúc Nhan Ký Vân định đi theo Lâm Hiệp lần nữa, lại bị đối phương từ chối. +

“Tầng hầm 2 nhóc không đi được đâu, không khí ở đó không tốt cho mèo con, nhóc còn muốn sống thêm hai năm thì ngoan ngoãn ở lại trên lầu đi.” +

Thân phận hoàng thái tôn lật xe nhanh quá, thế là không cho vào nữa à? +

Nhan Ký Vân cũng không vội, cậu cứ đi theo Lâm Hiệp, xem anh đi vào tầng hầm 2 từ chỗ nào! +

Lâm Hiệp cũng mặc kệ cậu, chỉ coi đây là một nhóc mèo đen dính người. +

Sau đó, cậu nhìn thấy Lâm Hiệp đi vào cửa số 1, nghe thấy tiếng thang máy đóng mở bên trong. +

Cậu nhớ kỹ cửa số 1. +

Ngay khi cậu bị nhốt ở ngoài cửa, nhìn thấy ba người Chu Dĩnh mệt mỏi rã rời “lăn” ra từ cửa số 6, trên người mỗi người đều khoác một chiếc áo blouse. Đây là nơi bọn họ đi vào ban đầu, sao lại vào đó nữa? +

Cậu nghe thấy Văn Nam Tinh nói: “Lúc nãy chúng ta nên chọn cửa số 2, ai mà ngờ cửa số 4 và số 6 vẫn quay lại dưới lầu, lại còn nhiều cơ quan như vậy, suýt chút nữa lấy cái mạng già của tôi rồi.” +

Chu Dĩnh: “Haizz ai mà biết trong mấy cái cửa này còn có bẫy chứ.” +

Lúc này, mắt Trình Lệ tinh nhất, cô nhìn thấy Nhan Ký Vân đang ngồi xổm ở cửa số 1. +

“Chị Dĩnh, anh Nam, mọi người nhìn kìa! Là mèo đen!” +

Nhan Ký Vân cũng phấn khích, thầm nghĩ: Duyên phận đấy, các con của ta. +

Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +

“Duyên phận đấy, mấy công cụ hình người của phó bản chủ động dâng tận cửa ngay lúc mèo con bị chủ nhân nhốt bên ngoài .” +

“Công cụ hình người thật tuyệt, ý thức dâng hiến này không tồi!” +

“Đồng đội đến rất kịp lúc.” +

“Đãi ngộ của mèo con đã thăng cấp lên hoàng thái tôn rồi, bọn họ vẫn đang giãy giụa ở mức nghèo khó, đúng là khác loài khác mệnh mà.” +

“Hy vọng bọn họ có thể thông qua ánh mắt lúc này của mèo con để giải mã một chút, mèo con nhìn bọn họ như đang đánh giá thức ăn của mình vậy, cười chết tôi rồi.” +

Ba người Chu Dĩnh nhìn thấy mèo đen, bọn họ như tìm thấy công tắc nhiệm vụ trò chơi. +

Không có mèo đen chỉ dẫn, bọn họ chỉ tìm được một ít manh mối râu ria, hoàn toàn không phát hiện được nhiệm vụ chính tuyến, hơn nữa cũng không gặp được Giang Diễn. Thế nên, sau khi gặp lại mèo đen, hai mắt bọn họ sáng rực, nhất định phải nắm chặt trái tim của mèo đen cho đến khi trò chơi kết thúc mới được! +

Lần này không cần Nhan Ký Vân chủ động tiến lên ám chỉ rõ ràng với bọn họ nữa, ba người Chu Dĩnh đã chủ động chào hỏi cậu. +

Suy nghĩ của hai bên ăn nhịp với nhau. +

Văn Nam Tinh muốn trêu chọc NPC: “Mèo con, lần này là muốn tôi giúp nhóc mở cánh cửa này đúng không?” +

Nhưng Nhan Ký Vân biết trong đội ngũ tạm thời của bọn họ Chu Dĩnh mới là người làm chủ, cậu chẳng thèm nhìn Văn Nam Tinh, chỉ nhìn Chu Dĩnh. +

Tâm trạng Chu Dĩnh hào phóng: “Ngoan nào, chúng ta mở ngay đây.” +

Văn Nam Tinh: “…” Hình như mình bị một con mèo cho ăn bơ! +

Trình Lệ nói: “Chúng ta không nghỉ ngơi một lát sao?” +

Chu Dĩnh: “Thời gian không đợi người, mọi người không phát hiện mỗi lần mèo đen xuất hiện đều là lúc Lâm Hiệp sắp xảy ra chuyện sao, sự việc lần này có thể cũng khá khẩn cấp, đợi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này rồi nghỉ, thế nào?” +

Văn Nam Tinh: “Tôi không có ý kiến, đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều lắm.” +

Nhan Ký Vân được Văn Nam Tinh nhắc nhở, lúc này mới kiểm tra thời gian trò chơi. +

[Thời gian đến khi phó bản kết thúc còn 34 giờ 5 phút 23 giây] +

Nếu quy đổi thành một ngày rưỡi, thời gian quả thực rất ít, phải tăng tốc để ba người bọn họ tiến vào nhiệm vụ chính tuyến (3) mới được. +

Cửa số 1 được mở ra, bên trong là thang máy. +

Trình Lệ: “Thảo nào tôi tìm nửa ngày trời vẫn không phát hiện thang máy của tòa nhà này, hóa ra là ở trong căn phòng bị khóa.” +

Văn Nam Tinh: “Chúng ta cứ thế đi vào luôn hả?” +

Chu Dĩnh lại do dự, cô suy nghĩ nhiều hơn hai người kia: “Đi vào cũng không phải không được, nhưng chúng ta không thể đảm bảo sau khi vào, thang máy đi xuống, chúng ta có gặp phải người nào bên dưới không, nhỡ đâu trực tiếp giáp mặt với NPC thì sẽ rất xấu hổ.” +

Trong lúc bọn họ do dự, Nhan Ký Vân nhảy lên ấn nút đi xuống. +

Bây giờ mà không đi, lát nữa cậu sẽ không đuổi kịp Lâm Hiệp mất. +

Thang máy đến cực nhanh, thoáng cái đã mở cửa cho bọn họ, bên trong không có ai, Nhan Ký Vân là người đầu tiên chui vào. +

Ba người Chu Dĩnh không còn lựa chọn nào khác, mèo đen đã vào rồi, bọn họ chỉ có thể đi theo, nếu lạc mất mèo đen thì không biết đến bao giờ mới gặp lại nó. +

Cửa thang máy đóng lại lần nữa, từ từ đi xuống. +

Ba người Chu Dĩnh bắt đầu căng thẳng, bọn họ đều sợ thang máy vừa mở ra sẽ giáp mặt với NPC. +

Chỉ mười mấy giây thôi mà lưng bọn họ đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh, Trình Lệ siết chặt bom gây choáng trong tay. +

Thang máy dừng lại. +

Ba người căng thẳng cầm vũ khí của mình. +

Nhan Ký Vân đương nhiên cũng lo lắng, những nơi Lâm Hiệp đưa cậu đi qua, đám đồng phục đen đều đã nhớ mặt cậu, nhưng cậu vẫn chưa từng đến tầng hầm 2, nếu thực sự gặp phải người ghét mèo, cậu cũng chạy đằng trời. +

Cửa thang máy từ từ mở ra. +

Ba người một mèo đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt. +

Từ khe cửa chỉ vừa hé mở, bọn họ nhìn thấy bóng một người khoác áo màu trắng. +

Ngoài cửa có, có người! +

Nhan Ký Vân nhân lúc cửa thang máy mở ra một khe hở liền chui ra ngoài! +

Nhưng mà, ngay khi cậu vừa chạy qua dưới chân người đứng trước cửa thang máy, đột nhiên bị người ta giữ chặt cổ, đầu cũng không ngẩng lên được. +

Đù má! +

Bình quân tốc độ phản ứng của NPC phó bản này sao còn nhanh hơn cậu thế! +

Người trước đó là Lâm Hiệp, nhưng người này rõ ràng không phải Lâm Hiệp, bởi vì mùi trên người đối phương khác với Lâm Hiệp. +

Người đàn ông giữ được Nhan Ký Vân xách cậu lên: “Mèo xấu xí, đến tìm chủ của mày à?” +

Thời khắc mấu chốt sao lại là hắn chứ, cái nhãn mèo xấu xí mà Giang Diễn dán cho cậu chắc không xé bỏ được rồi. +

Ba người Chu Dĩnh đều quên mất phải che giấu biểu cảm kinh ngạc trên mặt. +

Ba người bọn họ sẽ bị phát hiện sao? +

Giang Diễn nhìn về phía ba người bọn họ, hung dữ nói: “Còn không ra khỏi thang máy, đợi tôi mời các người à?” +

Ba người Chu Dĩnh lập tức rén rén đi ra khỏi thang máy, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Giang Diễn. +

Trong lòng thầm cảm ơn sứ giả mèo đen đã chỉ dẫn nhiệm vụ! +

Nhan Ký Vân bị Giang Diễn vòng tay ôm trong lòng không cử động được, cậu nhìn bóng lưng đi xa của ba người, trong lòng chửi thầm: Cứu cậu với! Ba cái đồ vô lương tâm này! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.