Chương 28

Người trong cung có ai không biết Tĩnh Vương là một tên biến thái? +
Không chỉ chơi nam nhân, mà còn có thể chơi chết người. Ai cũng nói bởi vì hắn có một người mẹ là yêu phi cho nên từ nhỏ đã muốn hút dương khí của nam nhân. +
Thái giám kinh hoàng, tầm mắt vô thức bay sang hướng Hoắc Vô Cữu. +
Người ngồi trên xe lăn đằng kia dù trông có vẻ cao lớn nhưng sắc mặt trắng bệch. Y cúi đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, rõ ràng là diện mạo đường hoàng, sắc bén, mà ngồi dưới cái bóng của Giang Tùy Chu lại có vẻ đáng thương lạ lùng. +
Nhìn kỹ, trên chân mày còn có một vết thương, không biết có phải do Tĩnh Vương điện hạ đánh không. +
Chỉ liếc nhìn một cái là thái giám đã vội vàng tránh đi, không thấy được cảm xúc cất giấu trong đôi mắt rũ xuống của người tội nghiệp ngồi sau lưng Tĩnh Vương kia. +
Thái giám cúi đầu, khó xử: “Cái này …” +
Hắn do dự, gượng cười nói: “Vương gia, cái này không phải lẽ.” +
Giang Tùy Chu lạnh mặt đang chuẩn bị mở miệng. +
Đúng lúc đó, hắn liếc thấy một đám người đang đi từ bậc thang lên, sắp sửa đến gần. +
Một đám quan viên vây tụ lại một chỗ rất náo nhiệt, vây xung quanh một người mặc triều phục quan văn màu đỏ son. +
Triều phục màu đỏ, Chính Nhất phẩm. +
Người mặc màu áo này ngoài Bàng Thiệu ra thì không còn ai khác. +
Giang Tùy Chu căng thẳng. +
Hắn biết thái giám trước mặt dễ lừa, nhưng con hồ ly ngàn năm như Bàng Thiệu thì không. Hắn đang bảo vệ Hoắc Vô Cữu, muốn giữ y ở bên mình, chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng sẽ để Bàng Thiệu túm được manh mối. +
Hắn thở dài, cắn răng. +
Ngay sau đó, theo tiếng người dần đến gần, hắn hơi nghiêng người, nắm cằm Hoắc Vô Cữu một cách thô bạo rồi nâng mạnh lên như đang triển lãm một thứ đồ vật. +
Hắn lạnh mặt, trên môi là nụ cười hàm súc, nhìn tên thái giám nọ rồi nói: “Không phải lẽ? Vậy ngươi banh mắt ra mà nhìn cho bổn vương, y là nam hay nữ?” +
Hắn có thể nghe được tiếng nói chuyện phía sau đã nhỏ dần, chắc hẳn là đám người bên đó đã để ý đến nơi này. +
Giang Tùy Chu hồi hộp đến nỗi run cả tay. +
Cầu trời đừng có lộ, cầu cho Hoắc Vô Cữu hiểu cái này chỉ là kế sách tạm thời mà thôi … +
Thái giám ngạc nhiên. +
Hắn nhìn theo động tác của Giang Tùy Chu, chỉ thấy Tĩnh Vương điện hạ dung mạo âm nhu, nùng liệt, tà khí đó, trên tay nắm chặt cái cằm của Hoắc tướng quân buộc y phải ngẩng mặt lên đối diện với hắn. +
Người nọ vẫn rũ mắt, theo động tác ngẩng đầu của y, trong cổ áo loáng thoáng lộ ra một vết sẹo dữ tợn. +
Vắt ngang trên xương quai xanh, dù đã lành nhưng vẫn đỏ ửng, dưới ánh đèn chiếu vào khiến người ta càng sợ hãi thêm. +
Thái giám mềm cả chân. +
“Đương … Đương nhiên là nam tử …” Hắn lắp bắp. +
Tĩnh Vương điện hạ cười lạnh, hất mặt Hoắc Vô Cữu qua một bên. +
“Thế là đúng rồi.” +
Hắn rút một cái khăn trong ngực áo ra chậm rãi lau ngón tay đã chạm vào Hoắc Vô Cữu. +
“Đẩy y vào một đám nữ nhân, ngươi không sợ có chuyện nhưng bổn vương không yên tâm được.” +
Hắn chậm rãi lau ngón tay vốn đã sạch sẽ một lần, thả ra, cái khăn bị hắn vứt bay lắc lư đáp xuống đất. +
“Ngươi nên biết rằng bổn vương ghét thứ dơ bẩn.” Hắn thản nhiên nhấc mắt, nói. +
“Cái … cái này …” Thái giám nọ không biết phải làm sao. +
Sau đó Giang Tùy Chu nghe được một tiếng cười truyền đến từ sau lưng. +
“Hạ quan còn tưởng là ai ở trong này, thì ra là Tĩnh Vương điện hạ!” Người nọ cười vang. +
Giang Tùy Chu quay lại. +
Bàng Thiệu đứng sau hắn có vài bước. +
Tuy bấy lâu nay hắn bị lão già này hành hạ khổ sở lắm, nhưng mãi cho đến giờ hắn mới đối mặt thẳng với Bàng Thiệu thế này. +
Người thật hơi khác trong tranh vẽ, tướng mạo của lão này có vẻ đoan chính, mặc triều phục còn trông rất vĩ đại, rộng lượng. +
Duy độc có đôi mắt sâu thẳm khó đoán đó là giống. +
Giang Tùy Chu căng thẳng. +
Hắn lạnh lùng liếc Bàng Thiệu một cái, ra vẻ chán chường nói: “Bàng đại nhân.” +
Thái độ của hắn có thể nói là thất lễ. Tuy hắn là thân vương nhưng Bàng Thiệu cũng là quốc cữu gia hàng thật giá thật, giữ chức quan Đại Tư Đồ Nhất phẩm. Tính theo thân phận, bọn họ không ai kém ai, càng không cần phải nói Bàng Thiệu đang quyền thế ngập trời. +
Nhưng Giang Tùy Chu biết đây là thái độ nguyên chủ nên có. +
Thật vậy, Bàng Thiệu cười hiền hòa, không hề có vẻ tức giận mà còn khom người, dẫn đầu các quan viên xung quanh hành lễ bái Giang Tùy Chu rồi mới nói: “Tĩnh Vương điện hạ, sao ngài lại dừng chân ở đây lúc này?” +
Giang Tùy Chu lạnh mặt, liếc Hoắc Vô Cữu một cái rồi lại ghét bỏ quay đi, không thèm nhìn thêm lần thứ hai. +
“Không có gì.” Hắn hơi nghiêng người như không muốn nói thêm nhiều, “Mời Bàng đại nhân đi trước.” +
Bàng Thiệu không nhúc nhích mà nhìn sang thái giám bên kia: “Ngày vui của bệ hạ sao lại chọc Tĩnh Vương điện hạ không vui thế này?” +
Thái giám vội vàng bước tới quỳ xuống, nói: “Bẩm Bàng đại nhân, là vì vương gia … muốn mang phu nhân theo vào trong ngồi.” +
Đương nhiên không cần ai phải giải thích, mỗi một cử động của Giang Tùy Chu vừa rồi đều đã lọt vào mắt Bàng Thiệu. +
Hắn cười nhìn sang Giang Tùy Chu. +
“Mang thì cứ mang thôi, vương gia và phu nhân tình cảm sâu đậm, chẳng lẽ ngươi muốn chia rẽ uyên ương?” +
Hắn nói rất chậm. +
Sắc mặt Giang Tùy Chu lại khó coi hơn, cứ như nuốt nhầm thứ gì đó rất bẩn thỉu, phải khó khăn lắm mới giấu được vẻ chán ghét. +
Nhưng cuối cùng vẫn không nén được mà hừ lạnh một tiếng. +
Thái giám vội vàng gật đầu khom người dẫn Giang Tùy Chu vào trong. +
Giang Tùy Chu ra vẻ như bị lời nói của Bàng Thiệu làm cho ghê tởm, không thèm liếc hắn thêm một cái nào, quay lưng đi không xem ai ra gì. +
Bàng Thiệu đứng tại chỗ nhìn theo hắn đi. +
Thấy Giang Tùy Chu đi xa, bên cạnh có người bất mãn: “Tĩnh Vương điện hạ thật sự quá thất lễ.” +
Bàng Thiệu cười lắc đầu, không hề có ý định thừa nhận điều này, thậm chí trong mắt còn có vẻ vừa lòng hả dạ. +
“Điện hạ chỉ hơi trẻ con một chút mà thôi.” Hắn nói. +
— +
Yến thính là một người một bàn nên rất rộng rãi. Hoắc Vô Cữu lại ngồi trên xe lăn, không cần thêm ghế dựa, chỉ cần thêm một bộ chén đũa là được rồi. +
Giang Tùy Chu ngồi xuống, thái giám dẫn đường thấy khi Tĩnh Vương điện hạ ngồi xuống còn nghiêng đầu, lạnh lùng ghét bỏ liếc vị tướng quân kia một cái. +
Thái giám vội vàng lui đi. +
Hắn không thấy, lúc Tĩnh Vương điện hạ nhìn Hoắc phu nhân đã dùng giọng chỉ có hai người nghe được nói nhanh một câu: “Đắc tội.” +
Hồi nãy hắn hồi hộp đổ cả mồ hôi lạnh, không chỉ là vì lần đầu tiếp xúc với Bàng Thiệu, sợ có sai sót, mà quan trọng hơn hết vẫn là mấy hành động hắn làm với Hoắc Vô Cữu. +
Rõ ràng là rút râu hổ mà! +
Giang Tùy Chu sợ hãi, vừa tìm được cơ hội là vội vàng xin lỗi Hoắc Vô Cữu ngay. +
Hắn không mong Hoắc Vô Cữu đáp lại, còn đang định lát nữa trên đường về làm sao giải thích thêm hai câu. +
Lại thấy Hoắc Vô Cữu nhìn hắn, thong thả chớp mắt một cái. +
Giống như đang đáp lại hắn rằng, y biết. +
Giang Tùy Chu hoảng sợ suýt làm hỏng vẻ lạnh lùng trên mặt. +
Hắn vội vàng quay đi, cầm tách trà trên bàn uống một ngụm an ủi. +
Cái chớp mắt của y lúc nãy … là đáp lại hắn đúng không? Chắc không phải ý là “đêm nay ta giết ngươi” đúng không? +
Ngón tay Giang Tùy Chu hơi run rẩy. +
Mà sau lưng hắn, Hoắc Vô Cữu sầm mắt nhìn hắn, trong mắt có thâm ý khó phát hiện bị giấu sâu xuống đáy. +
Mới vừa nãy trước mặt bao người còn bình tĩnh, tự nhiên như thế, sao chỉ mới thấy y chớp mắt một cái đã sợ rồi? +
Nhưng mà, đây cũng là lần đầu tiên y thấy một Giang Tùy Chu trước mặt người khác. +
Rất biết diễn, ngay cả Bàng Thiệu cũng bị hắn lừa. Bộ dạng lúc diễn thật sự khiến người ta phải vừa giận vừa hận, chẳng trách Kỷ Hoằng Thừa bị hắn lừa đến nỗi giận điên viết cả mấy lời tục tĩu vào trong thư như thế. +
Nhưng … +
Không hiểu sao y lại thấy đáng yêu. +
Thậm chí vào lúc hắn dùng ánh mắt nhìn có vẻ âm lệ, thật ra sâu bên trong là hồi hộp và sợ hãi nhìn y, một nơi nào đó trong lồng ngực y như bị mèo cào nhẹ một vuốt, vừa đau vừa ngứa. +
Hoắc Vô Cữu vô thức đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa cằm mình. +
Xúc cảm mềm mại, lạnh lẽo đó dường như vẫn còn y nguyên. +
Bàn tay nọ run rẩy rất khẽ, giống như có người đang cố gắng kiềm nén nên hiệu quả cũng không tốt lắm. +
Thế nên một hành động rõ ràng mang theo sự sỉ nhục lại được bỏ thêm một chút đáng thương, khiến vẻ hung ác của hắn giống như một con hổ giấy chọc một cái là rách, trông thì gầm gừ hung dữ nhưng thật ra đang run rẩy cọ sát lại gần tìm một chỗ dựa. +
Dường như để nhịn không kéo bàn tay đó vào lòng còn khó khăn hơn chịu đựng đau đớn từ khổ hình nữa. +
— +
Tiếng mưa bên ngoài vẫn tí tách không ngừng, trong điện đèn đuốc sáng trưng. +
Vàng ngọc, cẩm tú, xung quanh là quan viên, hầu tước, ca vũ múa hát mừng cảnh thái bình. Nếu là người ngoài thì không chừng sẽ bị che mắt, tưởng cái triều đại này đang như mặt trời ban trưa, đang còn sống được rất lâu nữa. +
Nhưng Giang Tùy Chu biết, cảnh tượng phồn hoa trước mặt này là bọn họ đào rỗng quốc khố, cướp đoạt từ rất nhiều châu quận xung quanh mới miễn cưỡng đắp lên được. +
Dưới lớp vỏ phù hoa là cái bụng rỗng tuếch mục nát sắp đổ đến nơi. +
Sắc trời dần tối, thái giám nối nhau hô lên, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. +
Hậu Chủ đến. +
Giang Tùy Chu đứng lên theo các triều thần, chờ Hậu Chủ ngồi xuống long ỷ, ba quỳ chín lạy theo tiếng hô của thái giám để hành đại lễ với Hậu Chủ. +
Chờ lạy xong, chúng thần vẫn quỳ gối chờ hoàng đế cho bọn họ bình thân. +
Đại thái giám cầm phất trần chờ một hồi cũng không nghe vị trên long ỷ lên tiếng. +
… Có vấn đề gì nữa sao? +
Đại thái giám bất an cẩn thận quay sang nhìn mới thấy trên long ỷ rực rỡ, vị bệ hạ mặc long bào kia tựa nghiêng một bên, đăm chiêu nhìn xuống dưới. +
Chuyện này …? +
Đại thái giám nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy trong mênh mông các đại thần đang quỳ lạy chỉ có một người như hạc trong bầy gà, lẳng lặng ngồi ở đó đối mắt với Hậu Chủ. +
Ánh mắt y trầm tĩnh mà lãnh đạm, nhưng đối diện với bệ hạ lại chẳng hề có vẻ sợ hãi. +
Hoắc Vô Cữu. +
Đại thái giám biết người này. Lúc y bị áp giải về Lâm An hắn từng hộ tống bệ hạ đến địa lao một lần. Đó là lần đầu tiên người nọ gặp mặt bệ hạ, bao nhiêu quân lính đè cho y quỳ xuống đều không được. +
Cũng là vào lần đó, bệ hạ ra lệnh đánh gãy chân y. +
Cái này … người này bây giờ thật sự không thể quỳ xuống được … nhưng mà bệ hạ, hình như vẫn muốn làm khó dễ? +
Đại thái giám bất an. +
Đúng lúc này, hắn nghe Hậu Chủ lười biếng nói. +
“Chư vị ái khanh hãy bình thân.” +
Chúng thần dưới bậc nhận được thánh chỉ thì đứng dậy, ngồi xuống. +
Đại thái giám thở phào. +
Bệ hạ này, thật sự hơi hoang đường một chút. Trước có tiên đế áp chế cũng xem như có thu liễm, nhưng hiện giờ hắn là hoàng đế, Đại Tư Đồ chuyện gì cũng theo ý hắn khiến hắn nhiều khi hoang đường đến nỗi chẳng thèm nhìn tình hình, làm đám nô tài như bọn họ lúc nào cũng phải đề phòng cẩn trọng. +
Bệ hạ không tức giận, nhẹ nhàng cho qua cái Thiên Thu Yến này là tốt nhất … +
Nhưng mà đại thái giám chỉ mới thở được nửa nhịp lại nghe bệ hạ nói. +
“Chậc … Ngũ đệ à.” Giang Thuấn Hằng chống tay lên mặt, chưa nói khai yến đã đưa tay cầm một con tôm luộc đã lột vỏ, bỏ vào miệng mình. +
“Vừa nãy chúng thần đều quỳ lễ … mà sao vị phu nhân kia của khanh không quỳ thế?” +



Có thể là sẽ trao cho Vương gia cúp ảnh đế luôn í
Vương gia đang từ từ huấn luyện anh chồng nhà mình mà ảnh kh biết =))))