Skip to main content

Chương 27

dathaiPiter

Bị giết sạch? +

Quý Hoài Chân không khỏi giật mình. +

Nơi này vốn là một cứ điểm ngầm của Tiêu Kim đài, nhưng quy mô nhỏ đến mức chẳng đáng bận tâm, từ ngày lập ra đến giờ từng dùng đến. Huống chi Vấn Dương nhiều lần bị hai bộ tộc xâm phạm, ngay đến chính Quý Hoài Chân cũng chẳng dám chắc chưởng quỹ được điều đến trước kia liệu có còn sống hay không. +

Ai lại tốn công tốn sức tuyệt đường sống của cả một đám người như thế? Là Lục Thập Di, hay là Bạch Tuyết thấy điều gì bất thường nên ra tay trước rồi? +

Quý Hoài Chân tự nhủ vẫn phải đích thân đi một chuyến mới mong yên lòng. Y vừa định cất lời sai bảo Yến Trì, bỗng sực nhớ ra điều gì, bèn nhìn chằm chằm cậu: “Hỏi thăm dăm ba câu thôi, mà ngươi đi cả ngày trời mới về sao?” +

Ánh mắt cảnh giác đề phòng của y hiện rõ mồn một. Yến Trì bực bội, há miệng định phản bác nhưng nghĩ lại, cậu lấy tư cách gì trách người ta không tin mình? Nét mặt cậu lập tức đanh lại, lạnh lùng rút từ túi vải trên lưng ngựa ra một gói giấy vuông vức, ném xuống trước mặt Quý Hoài Chân, giọng cứng ngắc: “Ta đi tìm thầy lang bốc thuốc, ngươi tự sắc uống cho dứt cơn ho.” +

Dứt lời, cậu chẳng thèm đoái hoài đến Quý Hoài Chân, mãi đến lúc dùng xong bữa tối, cậu vẫn coi y như không khí, chỉ buông một câu cụt lủn: “Mai ta lại đến gần khách điếm Kim Tiêu một chuyến. Nếu Bạch Tuyết có tới, nàng ta hẳn cũng sẽ để mắt đến động tĩnh bên đó.” +

Quý Hoài Chân cười khẩy: “Nóng lòng muốn bỏ mặc ta ở đây đến thế cơ à?” +

Yến Trì không đáp, lẳng lặng trải chăn đệm rồi nằm thẳng xuống đất. +

Quý Hoài Chân mắng: “Ổ chó.” +

Yến Trì vẫn quay lưng về phía y, tiếp tục thu xếp chỗ ngủ như thể không nghe thấy. +

Quý Hoài Chân mất kiên nhẫn, đành hạ giọng miễn cưỡng: “Ta sai rồi được chưa? Ngươi còn muốn thế nào nữa? Lại đây, giường rộng thênh thang thế này, việc gì phải nằm đất cho khổ. Lại đây ôm ta này, đại nhân ta dỗ ngươi.” +

Đợi mãi không thấy người kia lên tiếng, y ghé đầu nhìn xuống thì thấy Yến Trì đã chùm chăn, quay lưng về phía mình. Quý Hoài Chân thấy mình bị ngó lơ liền tức, người ta bảo đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà, y nói một câu “lại đây”, không tin Yến Trì không hiểu ý gì. +

Y hừ lạnh một tiếng, nén đầy bụng lửa giận lẫn dục vọng, quay lưng lại với Yến Trì mà nằm xuống. Cả đêm ấy, hai người chẳng ai nói với ai câu nào. +

Ngày hôm sau, Yến Trì vẫn thức dậy sớm như mọi khi. Ngược lại là Quý Hoài Chân, vừa nghe thấy động tĩnh dưới giường đã lập tức trở mình, bám lấy Yến Trì đòi lên ngựa cho bằng được. Y ôm chặt lấy eo cậu, nằng nặc đòi đi cùng. +

Yến Trì giằng ra mấy lần không được, bực bội nói: “Ta không giận, ngươi đừng có trêu ta nữa.” +

Quý Hoài Chân giả ngây nói: “Ai trêu ngươi đâu. Ngươi đi biền biệt cả ngày, biết ta ở nhà lo lắng thế nào không? Cho ta đi cùng đi, ta đứng ngoài thành đợi ngươi là được chứ gì?” +

Tuy biết y đa nghi, nhưng một câu “ở nhà” nửa thật nửa giả lại dỗ Yến Trì hết giận, đúng là ăn mềm không ăn cứng. Do dự hồi lâu, cậu đành nhảy xuống ngựa, gỡ cây cung treo trên tường đeo lên vai, rồi đưa cho Quý Hoài Chân một con dao găm. +

Nói đi cũng phải nói lại, để Quý Hoài Chân một mình ở đây, cậu cũng chẳng thể nào yên tâm cho nổi. +

“Cầm lấy phòng thân, dùng xong thì trả lại ta.” +

Quý Hoài Chân cầm lấy ngắm nghía. Chưa bàn đến viên đá ngọc lam thượng hạng to bằng nửa ngón tay cái khảm trên chuôi, chỉ riêng những hoa văn chạm nổi tinh xảo trên vỏ bao cũng đủ biết đây không phải thợ rèn tầm thường làm ra. +

Nhưng mấy thứ này đều không phải quý nhất —— thứ quý nhất, phải kể đến thân đao được rèn từ thép tinh luyện này. +

Loại vũ khí rèn từ thép tinh luyện thế này, Quý Hoài Chân mới chỉ được thấy qua hai lần. Một là thanh kiếm Di Nhung tiến cống từ mười năm trước, sau này vì tam điện hạ giết địch có công, nên được bệ hạ ban thưởng. Món còn lại là một cây trường thương, hiện đang được cất giữ trong phòng của Quý Đình Nghiệp. +

Quý Hoài Chân ngẩng đầu, nhìn Yến Trì đầy ẩn ý: “Ngươi đúng là biết giấu nghề, còn có thứ tốt nhường này.” +

Yến Trì thúc bụng ngựa, con ngựa chở hai người chạy về hướng thành Vấn Dương. +

Khác với những nẻo đường rừng núi, thời tiết ở Vấn Dương vừa khô hanh vừa thiếu nước. Nơi đây đồi trọc khe sâu thì nhiều mà bóng cây thì thưa thớt. Ngựa chạy trên đường đất, vó ngựa cuốn bụi bay mù trời khiến Quý Hoài Chân chẳng thể mở mắt, đành phải vùi mặt vào lưng Yến Trì, cơn ngứa trong lồng ngực cứ thế cuộn lên, y thực sự nhịn không nổi, đành ho khan mấy tiếng. +

Yến Trì nghe thấy, bực dọc gắt: “Đã bảo đừng theo rồi mà.” +

Quý Hoài Chân nghiêng đầu quan sát, cứ cảm thấy Yến Trì hôm nay có vẻ khác thường. Nét mặt cậu không giấu nổi vẻ bất an, đôi mắt cảnh giác đảo quanh, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn lại như thể đang đề phòng kẻ nào đó. +

Trước đây khi đi cùng nhau, cậu luôn e ngại sức khỏe của y nên thường chọn đường bằng phẳng mà đi. Vậy mà hôm nay, cậu lại chọn con đường ngắn nhất, phi nước đại khiến Quý Hoài Chân xóc đến mức mật xanh mật vàng sắp nôn ra ngoài. +

Yến Trì đột nhiên hỏi: “Ngươi biết cầm cương không?” +

Quý Hoài Chân còn chưa kịp đáp lời, Yến Trì đã đột ngột ghì chặt dây cương ép ngựa dừng lại, ghì con ngựa đến mức chổng vó hí vang một hồi dài, suýt chút nữa hất văng Quý Hoài Chân xuống đất. Yến Trì ngồi ra sau lưng Quý Hoài Chân, quay đầu ngựa rời khỏi đường lớn, rẽ vào một lối mòn vắng vẻ. Cậu dúi dây cương vào tay Quý Hoài Chân, trầm giọng dặn dò. +

“Chạy dọc theo con đường này, thấy miếu thì dừng lại.” +

“Miếu? Không phải đi thành Vấn Dương à?” Quý Hoài Chân bất an hỏi: “Có chuyện gì thế?” +

Yến Trì nhíu chặt đôi mày rậm, không trả lời mà vắt tay ra sau rút trường cung, đặt tên lên dây, mũi tên chỉ thẳng về phía trước bên phải của Quý Hoài Chân. Quý Hoài Chân lập tức phản ứng, nổi giận đùng đùng: “Mẹ kiếp, ngươi định lôi ông đây ra làm bia đỡ đạn đấy à?” +

“Đừng nói chuyện.” +

Yến Trì thấp giọng cảnh cáo. +

Cậu nhắm mắt tập trung, cẩn thận phân biệt động tĩnh trong gió, dây cung bị cậu kéo căng như vầng trăng tròn, phát ra những tiếng kêu nguy hiểm căng hết mức như thể sắp đứt đến nơi. Một giây sau chỉ nghe thấy một tiếng rít dài, mũi tên rời dây như sao băng sượt qua tai Quý Hoài Chân, bắn thẳng vào kẻ đang nấp sau gò đất cách đó không xa lăn xuống núi, lăn về phía hai người. +

Con ngựa dưới háng phản ứng cực nhanh, bốn vó giơ lên nhảy vọt qua, chở hai người chạy biến vào trong làn cát bụi. +

Giữa trời đất mịt mù bụi, người đã biến thành thi thể kia lăn hai vòng trên đất rồi bất động. +

Yến Trì làm y như cũ, liên tiế bắn hạ ba người đang mai phục phía trước. +

Quý Hoài Chân liếc nhìn những cái xác trên đất, thấy chúng đều mặc áo choàng cổ tròn, tay áo bó, chân đi ủng da của người Di Nhung, tóc không búi mà tết bím hai bên buộc ra sau gáy. Y đột ngột nhận ra có điều không ổn, nhưng nhất thời chưa dám khẳng định, bèn hỏi Yến Trì: “Còn bao nhiêu người nữa?” +

Lúc này trong túi chỉ còn hơn mười mũi tên, Yến Trì không nắm chắc mười phần nên chẳng dám lãng phí dễ dàng, chỉ tập trung nghe ngóng tiếng vó ngựa dập dồn phía sau, một lát sau mới nói với vẻ không chắc chắn: “Hơn hai mươi… không đúng, có lẽ còn nhiều hơn.” +

Lòng cả hai cùng chùng xuống, không ai nói thêm lời nào. +

Khi con đường đi đến cuối đường, quả nhiên xuất hiện một ngôi miếu nhỏ. Quý Hoài Chân lập tức hiểu ra tại sao Yến Trì lại chọn hướng này. Lối vào miếu hẹp dần, ngôi miếu tựa lưng vào gò đất tạo thành thế ba mặt bao bọc, chỉ có cửa lớn hướng ra ngoà là một nơi dễ thủ khó công. +

Nhưng lúc này chỉ có y và Yến Trì, tên lại chẳng còn bao nhiêu, mà đối phương lại đông tới gần ba mươi. Dù con dao găm kia có sắc bén đến đâu, địa hình có lợi thế thế nào thì có tác dụng gì? +

Yến Trì chợt nói: “Đừng sợ.” +

Quý Hoài Chân cười nhạt: “Ngươi cũng coi thường ta quá rồi đấy.” +

Yến Trì không lên tiếng, cảnh giác quan sát xung quanh, như thể đang chờ đợi ai đó. Cậu trầm ngâm một lát rồi bất chợt lấy hơi, khum tay lên miệng, phát ra một tiếng sói hú vang dội, kéo dài tận sâu trong thung lũng! +

Tiếng hú uy lực ấy khiến đầu óc Quý Hoài Chân ong lên, lồng ngực đau nhói, tai ù đi trong thoáng chốc. +

Ngay cả con ngựa cũng bị dọa giật mình, bồn chồn phì hơi, vó chân giẫm mạnh xuống đất. +

Yến Trì một tay giữ cương, tựa như ôm Quý Hoài Chân từ phía sau. Tiếng hú vừa dứt, cậu lại hít một hơi sâu, tiếp tục hú thêm một tiếng nữa. Quý Hoài Chân không kịp chuẩn bị, chỉ cảm người dán sát sau lưng mình toàn thân gồng lên lấy hơi, lúc Yến Trì giả tiếng sói tru, lồng ngực khẽ rung lên làm kinh động lũ chim chóc đang đậu xung quanh. Y chợt thấy, non nước Giang Nam chẳng xứng với Yến Trì, mà chốn sa mạc cát vàng này mới thích hợp. +

Hai tiếng hú vang vọng khắp thung lũng, Yến Trì lắng tai nghe kỹ nhưng chẳng có lấy một lời đáp lại. +

Nhìn phản ứng của cậu, sắc mặt Quý Hoài Chân chợt lạnh đi, y gặng hỏi: “Ngươi đang phát tín hiệu cho ai thế?” +

Một tay y đã sờ vào trong ngực, nắm chặt con dao găm kia. +

Yến Trì nhìn y với vẻ mặt phức tạp, cúi đầu nói: “Ta sẽ không hại ngươi, tin ta.” +

Quý Hoài Chân im lặng không đáp, nét mặt căng thẳng nhưng cũng buông tay ra ngay. +

Hai người xuống ngựa, sải bước tiến vào trong miếu. +

Chỉ thấy trong miếu không thờ Bồ Tát, mà thờ một nữ trung hào kiệt mặc chiến bào, khoác giáp sắt. Tượng vàng cao bằng người thật đứng uy nghiêm trên đài sen, sau lưng đeo cung tiễn, tay cầm thanh khoát đao đã hoen rỉ theo thời gian. +

Quý Hoài Chân vừa liếc thấy gương mặt kiều diễm vừa hào sảng của bức tượng, Quý Hoài Chân bỗng thấy có nét quen thuộc, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ thì Yến Trì đã nhanh nhẹn nhảy lên đài sen. Cậu tháo túi tên sau lưng bức tượng xuống, chọc thủng lớp giấy dán ở góc cửa sổ, rồi quỳ một chân xuống sàn, mũi tên đã sẵn sàng trên dây hướng ra ngoài cửa sổ trong tư thế phòng ngự. +

Vị nữ tướng này lúc sinh thời hẳn là người giỏi dẫn quân đánh trận, nên dù đã chết cũng được người ta thờ trong miếu, bên cạnh cũng bày đầy đủ mười tám loại vũ khí. +

Quý Hoài Chân tiến lên, chọn một cây trường thương cầm lên tay ước lượng thử. +

Cây thương này nặng hơn loại y thường dùng rất nhiều, dù không mấy thuận tay nhưng vẫn dùng tốt. Tiếp đó, y xách thêm một cây nỏ liên châu, học theo dáng vẻ của Yến Trì, cùng cậu một trái một phải gác lên cửa sổ, quan sát mọi ngả đường dẫn vào miếu. +

Nhìn thấy Quý Hoài Chân cầm cung, Yến Trì không khỏi ngạc nhiên. +

Quý Hoài Chân lắp tên lên dây nỏ liên châu, nhưng không ngẩng đầu lên mà nói: “Ngươi tưởng đại nhân nhà ngươi là hạng vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì thật sao?” +

Năm đó Lục Thập Di múa thương đẹp mắt khiến bao người trầm trồ tại hội quần anh. Quý Hoài Chân vì không muốn kém cạnh nên đã ép mình phải học cho bằng được. Khi Quý Đình Nghiệp hỏi đến, y chỉ bảo rằng Lục Thập Di biết cái gì, y phải biết cái đó để không bị lộ sơ hở. +

Chỉ có Quý Vãn Hiệp khi khều những nốt mụn nước trên tay y mới đau lòng mắng: “Đệ việc gì phải so kè với cái tên Lục Thập Di kia.” +

Việc y biết võ công vốn không nhiều người hay biết. Tuy kỹ nghệ không tới mức nhuần nhuyễn cũng chẳng thể so với Yến Trì, nhưng để giết người thì cũng đủ dùng. Chỉ là từ lâu y đã không còn tự ra tay giết người, nếu có thì cũng chỉ hạ thủ những kẻ quyền quý, chẳng biết tay nghề múa thương nay có còn như xưa không. +

Tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại, một toán người ngựa xuất hiện nơi cuối con đường. Nhìn qua làn bụi đất mịt mù, đếm sơ qua cũng phải hơn ba mươi, tên nào tên nấy đều vận áo choàng cổ tròn, bím tóc tết sau gáy. +

Nhìn vóc dáng vạm vỡ, tay lăm lăm trường đao của bọn chúng, chắc hẳn giết người cũng dễ như thái dưa bổ củi. +

Yến Trì bắn ra một mũi tên, kẻ tiên phong bỗng khựng lại rồi đổ rầm xuống từ trên lưng ngựa. +

Yến Trì không cho họ thời gian phản ứng, cậu lại đặt thêm một mũi tên nữa lên dây, trầm giọng nói với Quý Hoài Chân: “—— Đến rồi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)