Chương 28

Trong nháy mắt Yến Trì đã bắn hạ sáu bảy người, mỗi mũi tên đều găm thẳng vào giữa hai hàng chân mày khiến kẻ trúng tên chết ngay tức khắc. +
Quý Hoài Chân thì độc ác hèn hạ hơn nhiều, y cứ nhắm thẳng vào mắt mà bắn. Kẻ trúng tên đau đớn ré lên, chiến mã dưới háng hí vang rồi chạy loạn xạ, khiến đội hình đối phương rối loạn, dẫm đạp lẫn nhau ngã nhào khỏi ngựa. +
Y đang nhắm ra ngoài cửa sổ thì đột ngột bị người ta xách bổng từ phía sau. Yến Trì nhét y vào sau đài sen, trầm giọng dặn dò: “Nấp cho kỹ, chưa đến lượt ngươi ra tay.” +
Vừa dứt lời, tiếng phá cửa đã rầm rập truyền tới. +
Yến Trì tiện tay rút thanh đao trên giá, chém thẳng vào kẻ đang xông tới, lưỡi đao sắc chém phăng nửa mảng vai. Cậu cầm thanh trường đao chém, chặt, cắt, hất trong nháy mắt đã giết ba người. Một người chém về phía cậu, Yến Trì giơ đao đỡ lấy, nhấc chân đá bay người kia ra ngoài, rồi lại có người đến nộp mạng, gã vung cây búa sắt đập mạnh vào lưỡi đao của Yến Trì, khiến thanh đao cắm xéo xuống nền đất. +
Yến Trì cười nhạt một tiếng, lập tức buông đao, tung một cú đấm khiến gã đàn ông to lớn kia bay ngang ra ngoài, hốc mắt chảy máu, nằm trên đất co giật không ngừng. +
Thấy tiếng thở của Yến Trì dần trở nên nặng nề, ngón tay run rẩy khi rút đao, Quý Hoài Chân biết ngay cậu đã bắt đầu kiệt sức. Đúng lúc ấy, từ phía sau Yến Trì lại xông ra một người, mũi đao sáng loáng kia bổ thẳng xuống lưng cậu. +
Trong tích tắc đó Quý Hoài Chân chẳng kịp suy nghĩ, vung cây trường thương về phía gã. +
Cây thương đâm trúng bụng dưới kẻ địch, tuy chưa thể lấy mạng nhưng Yến Trì đã nhanh tay rút ngược nó ra. Một thương đâm xuống trúng ngay yết hầu, máu tươi bắn tung tóe nhuốm đỏ một bên má trắng trẻo của Yến Trì. Thấy cậu phối hợp ăn ý về khoản giết người với mình như vậy, Quý Hoài Chân không nhịn được hét lớn: “Hay!” +
Thế nhưng, lời khen chưa dứt thì một gã đàn ông to lớn đã vọt ra từ bên hông, tung một cước trời giáng vào ngực, đạp Yến Trì bay ngang ra sau, đập mạnh vào đài sen, nằm một chỗ hồi lâu không gượng dậy nổi. +
Quý Hoài Chân chỉ cảm thấy cả mặt đất đều đang rung chuyển, y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bốn gã Di Nhung vạm vỡ, cao gần tám thước đứng chặn ở cửa, chỉ đứng chặn như vậy thôi mà trong miếu đã tối sầm đi quá nửa. +
“Yến Trì… Yến Trì, mau dậy đi.” Quý Hoài Chân tiến lên đỡ cậu, đôi mắt cảnh giác nhìn ra phía cửa, nhưng y lại bị Yến Trì đẩy ra sau lưng. +
Cậu lảo đảo đứng dậy, cố nuốt ngược ngụm máu tanh vào trong, không nuốt xuống được thì lấy tay áo lau mạnh đi. Cú đạp vừa rồi khiến máu nóng trong người cậu sục sôi như lửa đốt. Ánh mắt cậu hung hăng như con sói đầu đàn không chịu khuất phục nhìn chằm chằm bốn người trước mắt, lạnh lùng nói với Quý Hoài Chân: “Đã bảo ngươi trốn kỹ rồi, ai cho ngươi ra ngoài.” +
Bốn kẻ kia liếc nhau rồi đồng loạt xông về phía Yến Trì, ngay lập tức đánh giáp lá cà. Tuy thân thủ Yến Trì không tệ, nhưng đối phương sát khí đằng đằng, rõ ràng muốn dồn họ vào đường chết. Bốn kẻ sau cùng này đều là hạng cao thủ bậc nhất, thực lực so với Yến Trì cũng không kém hơn bao nhiêu, ra chiêu nào chiêu nấy cũng là đòn chí mạng, khiến cậu bị đánh lùi liên tục, không còn sức chống trả. +
Tuy lòng dạ như lửa đốt, nhưng Quý Hoài Chân lại là kẻ quý mạng hơn tất thảy. Đến Yến Trì còn chẳng đối phó nổi, y xông lên thì giải quyết được gì? Huống chi những người này tuy muốn kết liễu, nhưng mục tiêu rõ ràng là nhắm vào Yến Trì. +
Mạng của y quý giá lắm. +
Mấy chục mạng người của Quý gia, đám thủ hạ ở Tiêu Kim đài, rồi mấy vạn cấm quân ở Cung Châu, tất cả đều đang đè nặng trên vai Quý Hoài Chân. +
Lẽ nào y lại vì một thằng nhóc ngốc nghếch chẳng rõ lai lịch này mà đi chịu chết? Đáng ra y nên thừa cơ trộm một con ngựa, phi thẳng về Vấn Dương chuồn mất mới phải. Còn những chuyện xảy ra trong ngôi miếu nát này, ai sống ai chết thì liên quan gì đến y? +
Dù là phu thê thật sự, đại nạn ập đến còn mỗi người một ngả, huống chi y và Yến Trì cũng chỉ là gặp dịp thì chơi. +
Rượu hợp cẩn còn chưa uống, thì cái lễ bái đường kia coi như bỏ! +
Sống trên đời hai mươi sáu năm, Quý đại nhân là kẻ biết điều nhất. Y tự nhủ mình phải đi ngay, nhưng lý trí bảo đi mà đôi chân lại như mọc rễ tại chỗ, đôi tay cứ rục rịch tìm kiếm vũ khí, và đôi mắt thì chẳng thể rời khỏi Yến Trì. +
Tuy Yến Trì đang ở thế yếu nhưng ra tay cực kỳ tàn độc, chỉ nhắm vào một người mà đánh. Cậu bị kéo ra lại lao lên, cưỡi lên người đối phương, đấm từng cú vào thái dương. Tiếng xương vụn vỡ rợn người không ngừng vang lên dưới nắm đấm, chẳng mấy chốc kẻ đó đã nằm im bất động. +
Một tên trong số đó sớm đã bị Yến Trì tước mất vũ khí, gã định nhặt lại đao thì bị Quý Hoài Chân đá văng ra xa. Mục tiêu của gã là Yến Trì nên cũng chẳng buồn chấp nhất với y, ánh mắt gã chợt chuyển hướng sang thanh khoát đao sắt rỉ sét trong tay bức tượng vàng trên đài sen. +
Gã dùng sức rút mạnh, nhưng thanh khoát đao vẫn không nhúc nhích. +
Bức tượng nữ tướng quân được tạc vô cùng sống động, khí thế hào hùng, ý cười phóng khoáng, sinh thời hẳn cũng là bậc hàng long phục hổ! Khiến gã đàn ông to lớn kia càng thêm tức giận, cơ bắp cánh tay gã cuồn cuộn nổi lên, gã đạp mạnh một chân lên bức tượng lấy đà để rút thanh khoát đao cho bằng được. +
Tượng đá trên đài sen lung lay sắp đổ, mắt thấy sắp ngã xuống đất, chịu cảnh tan xương nát thịt. +
Yến Trì dường như nhận ra điều gì đó, cậu kinh hãi quay đầu, giận dữ hét: “—— Không!” Trong lúc sơ hở để lộ cả tấm lưng trần, cậu vươn tay định đỡ lấy bức tượng. +
Quý Hoài Chân đột nhiên hét lên như phát điên: “—— Yến Trì!” +
Nhân lúc Yến Trì quay đầu, một kẻ vung đao lao tới, chém thẳng vào lưng Yến Trì. Cậu cắn răng chịu đựng nhát đao này, lăn một vòng tại chỗ, lướt qua bức tượng vàng ngã xuống. Sau một tiếng động long trời lở đất, khói bụi mịt mù tan đi, bức tượng đá đập xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, để lộ ra phần đá khắc bên trong. +
Đầu của nữ tướng quân này “đầu một nơi thân một nẻo”, lăn lông lốc đến tận chân Quý Hoài Chân, đôi mắt đá vẫn hướng về phía Yến Trì. Tượng đá vốn không biết đau, thế nên gương mặt ấy vẫn giữ nguyên nụ cười tươi như hoa nở ấy. +
Yến Trì ngơ ngác nhìn tượng. +
Nhát đao sau lưng kia Quý Hoài Chân nhìn thôi cũng thấy đau, vậy mà dường như Yến Trì chẳng cảm nhận được gì. Cậu chỉ đăm đăm nhìn vào đống đá vụn, cơ thể run lên bần bật, gân xanh nơi thái dương giật liên hồi. Lúc này Quý Hoài Chân mới phát hiện, Yến Trì đã đầm đìa nước mắt từ lúc nào. +
Cậu nhặt bừa một thanh đao dưới đất, gương mặt vặn vẹo, quay người lại gầm lên tuyệt vọng với ba kẻ còn lại: “—— Ta phải giết các ngươi!” +
Cậu bị cơn giận chi phối, chẳng còn màng đến đau đớn hay chiêu thức, chỉ vung đao theo bản năng. Nhờ thế mà nhất thời cậu lại chiếm ưu thế, giải quyết thêm một mạng người. Đến kẻ thứ hai, động tác của cậu đã rất gượng gạo, nhưng vì đã giết đến đỏ mắt nên chẳng còn gì để kiêng dè! +
Thấy chỉ còn lại kẻ cuối cùng, chính là kẻ vừa nãy rút khoát đao khiến tượng vàng bị vỡ nát. +
Gã nhìn Yến Trì nói một tràng, Quý Hoài Chân chẳng hiểu một câu. +
Giữa gian miếu đầy rẫy xác chết, Yến Trì lảo đảo đứng dậy, toàn thân đẫm máu như Sát Thần giáng thế. Thanh trường đao trong tay đã chém đến cong cả lưỡi, vết thương sau lưng sâu hoắm, thịt da lồi cả ra ngoài khiến Quý Hoài Chân nhìn mà rùng mình kinh hãi. +
Cậu đột nhiên đẩy Quý Hoài Chân, chỉ tay về phía cửa, dùng tông giọng bình tĩnh đến lạ kỳ: “Ngươi đi trước đi, cứ chạy về hướng đông nam.” +
Quý Hoài Chân sững sờ, không hiểu tại sao Yến Trì đột nhiên bảo mình đi. +
“Phía sau vẫn còn người, bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm đến đây, họ đến để giết ta nên chẳng liên quan gì đến ngươi.” Yến Trì nắm chặt thanh đao trong tay, dù người đã lảo đảo vì kiệt sức nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết. Đến khi quay đầu lại thấy Quý Hoài Chân còn đứng ngây ra, cậu chợt trở nên hung dữ, quát lớn: “Đi đi!” +
Trong mắt Quý Hoài Chân cuối cùng cũng lộ ra chút sợ hãi. +
Chỉ riêng ba mươi người này đã lấy đi nửa cái mạng của Yến Trì, rồi còn cả truy binh sắp đến bất cứ lúc nào, nếu còn dây dưa tiếp, cả hai người họ không ai thoát được. +
Y đã làm hết tình hết nghĩa, không thể chần chừ thêm nữa. +
Gã đàn ông to lớn kia vừa nghe Yến Trì muốn để Quý Hoài Chân đi, rồi lại nói một tràng. Dù không hiểu, nhưng không ảnh hưởng đến việc y cảm thấy người này thật đáng chết. +
Yến Trì chắn trước mặt Quý Hoài Chân, nuốt xuống bọt máu trong miệng, đẩy y ra ngoài cửa. +
Phương xa mây đen giăng kín, tuyết đã bắt đầu rơi lả tả trong hẻm núi, phủ một lớp trắng mỏng lên những thi thể lạnh lẽo. Mấy con ngựa không người dắt cứ thơ thẩn quanh quẩn tại chỗ. +
Sau lưng đã vang lên tiếng đao kiếm va chạm, Quý Hoài Chân không ngoảnh đầu lại. Cú đẩy của Yến Trì dường như đã đẩy luôn cả lý trí của y trở về, hoặc có lẽ do tuyết lạnh đến mức y rùng mình một cái, cũng trở nên lạnh lùng vô tình theo. +
Y dứt khoát nhảy lên ngựa, nghĩ về Quý gia, nghĩ về Tiêu Kim đài, nghĩ về đứa cháu ngoại còn chưa lên làm thái tử và người chị đang chờ y bảo vệ. Y vung roi ngựa thật mạnh tàn nhẫn và dứt khoát hệt như cái lần y xuống tay hạ sát tam điện hạ trong ngục tối. +
Một Yến Trì mà thôi, có là gì đâu? +
Y kẹp chặt bụng ngựa, phóng như bay. +
Cảnh sắc hai bên hẻm núi lùi nhanh về phía sau. Lúc đến nơi này là một màu vàng úa, lúc đi lại phủ trắng xóa sương tuyết. Gió tuyết tạt vào mặt khiến y không mở nổi mắt. Đột nhiên, Quý Hoài Chân ghì mạnh dây cương, ghì đến mức miệng ngựa tứa máu. Con vật hí lên một tiếng đau đớn, chổng vó trước lên trời rồi hất thẳng y ngã khỏi lưng ngựa, bay ngang ra ngoài. +
Quý Hoài Chân lăn hai vòng trong tuyết, cái lạnh khiến y mình, ho sù sụ. +
Chiếc nhẫn ngọc vân rồng văng ra khỏi túi áo, nằm im lìm trên nền tuyết trắng. +
Y nhìn trân trân vào chiếc nhẫn. +
Một Yến Trì mà thôi, có là gì đâu cơ chứ! +
Gương mặt Quý Hoài Chân chợt trở nên hung tợn, y chộp lấy chiếc nhẫn, chật vật bò dậy từ đống tuyết. +
Trong miếu, Yến Trì và kẻ kia đang lăn lộn trên đất. Vũ khí đã văng đi đâu mất, cả hai chỉ còn biết dùng tay không mà sống mái với nhau. Yến Trì cầm cự đến giờ đã là kỳ tích, cậu dần rơi vào thế yếu, ánh mắt bắt đầu tan rã, miệng mũi đầy máu. +
Bị đấm liên tiếp vào mặt, cậu muốn đánh trả nhưng sức lực đã cạn kiệt. Trong lúc ý thức mơ hồ, cậu lại nhớ đến dáng vẻ người kia cầm trường thương. Dù chính tay cậu đẩy người ta đi, nhưng khi nhìn bóng lưng không một lần ngoảnh lại của y, lòng cậu vẫn dâng lên một nỗi buồn man mác. +
Nhưng đây mới là y. +
Yến Trì tự hỏi lòng mình, chẳng phải sau chuyện ở Thanh Nguyên quán, cậu đã thấu rõ bản tính của y rồi sao? Nếu y ở lại đồng sinh cộng tử mới là mình đang mơ mộng hão huyền, còn việc không ngoảnh đầu lại như thế, mới là việc “Lục Thập Di” nên làm nhất. +
Gã đàn ông to thấy Yến Trì không còn sức kháng cự, liền nhặt thanh đao bên cạnh, định chặt đầu cậu mang về, nhưng đúng lúc này một con dao găm bằng thép tinh luyện lặng lẽ vòng ra từ phía sau, kề sát vào yết hầu gã. +
Gã chỉ lo đối phó với Yến Trì mà không hề nhận ra bước chân khập khiễng tiến lại gần từ sau lưng! +
Cán dao nạm viên ngọc lam to bằng nửa ngón tay cái, hoa văn trên vỏ đao cũng không phải xuất phát từ tay thợ thủ công bình thường! +
Song, điều khiến Yến Trì chấn động nhất lại là người đang cầm con dao ấy. +
Lông mi Quý Hoài Chân vương đầy sương tuyết, gương mặt đỏ ửng vì lạnh. Y túm chặt tóc gã đàn ông, kéo mạnh ra sau khiến gã phải ngửa cổ lộ ra yết hầu, dường như hận không thể xé luôn cả da đầu xuống. Y ghé sát tai gã, khẽ thầm thì: “Người nước Tề ta có câu: Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ.” +
Y khẽ cười, lưỡi dao càng cứa sâu hơn, từng chữ thốt ra đầy âm u: “Cả đời này… ta ghét nhất là kẻ nào dám nói những lời ta nghe không hiểu ngay trước mặt mình.” +
Dứt lời, y dứt khoát cứa một đường chí mạng. Thi thể gã đàn ông đổ sụp xuống đất phát ra một tiếng động trầm đục, máu tươi phun ra như suối. +
Máu bắn suýt nữa rơi đầy đầu Yến Trì, cậu còn chưa kịp vui mừng vì y quay lại thì Quý Hoài Chân đã ngồi cưỡi lên người cậu. +
Y ôm cổ cậu, kéo cậu nửa ngồi dậy để tránh chạm vào vết thương sau lưng, đồng thời ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. +
Con dao găm lại một lần nữa kề lên cổ Yến Trì. +
Quý Hoài Chân áp sát mặt mình vào cậu như thể sắp trao một nụ hôn, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo thấu xương. Y nhìn cậu từ trên cao, cười nhạt hỏi: “Ngươi họ gì? E rằng không phải họ Yến đâu nhỉ.” +
Lưỡi dao ấn mạnh thêm nửa phân, cảm giác đau đớn truyền đến từ cổ. +
Yết hầu Yến Trì khẽ chuyển động, cậu nhìn đăm đăm vào gương mặt Quý Hoài Chân, khàn giọng đáp: “—— Thác Bạt.” +
Đó là họ của hoàng tộc Di Nhung. +



cbi sót ảnh nữa nè