Skip to main content

Chương 28

dathaiPiter

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn bàn màu vàng ấm áp tỏa ra. Trên giường, hai người quấn quýt lấy nhau, alpha ôm omega từ phía sau, pheromone lan tỏa khắp không gian. +

Ninh Hành nhìn chằm chằm vào những đường vân mờ trên chụp đèn, im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên lên tiếng: “Tôi thấy có gì đó không đúng.” +

“Ừm?” Kiều Vũ Dương cúi xuống hôn lên làn da mịn màng của Ninh Hành, tay cũng không an phận bắt đầu di chuyển, “Có gì không đúng?” +

Ninh Hành nắm lấy bàn tay đang mò xuống, quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào anh: “Anh và tổng giám đốc Diêu quen nhau không lâu, tại sao lại vì anh ấy mà về nhà cúi đầu trước ba anh? Chỉ vì anh muốn giúp anh ấy thôi sao?” +

Động tác của Kiều Vũ Dương khựng lại, ngước mắt nhìn Ninh Hành đang suy nghĩ rõ ràng, khóe miệng khẽ cong lên. +

Omega này… cũng khá thông minh đấy. +

“Anh cười gì?” Ninh Hành không vui, trong lời nói mang theo chút chua xót mà chính cậu cũng không nhận ra, “Lúc đó anh mới bao nhiêu tuổi? Mười sáu? Chẳng lẽ anh thật sự… thật sự thích…” +

“Em nghĩ linh tinh gì vậy?” Kiều Vũ Dương dở khóc dở cười, “Lúc đó anh mười sáu, tổng giám đốc Diêu đã hai mươi sáu rồi, anh ấy lớn hơn anh tận mười tuổi.” +

“Mười tuổi cũng không phải là khoảng cách lớn…” Ninh Hành lầm bầm, thấy anh không muốn nói thì quay người đi, có chút hờn dỗi. +

Kiều Vũ Dương áp sát vào cậu, hơi thở ấm áp phả vào vành tai Ninh Hành: “Ninh Thần, em như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm là em đang ghen đấy.” +

“Ai thèm ghen!” Ninh Hành cáu kỉnh nói, “Anh kể chuyện có một nửa, tôi… tôi chỉ là suy đoán hợp lý thôi.” +

“Anh không nghĩ suy đoán của em đúng đâu.” Kiều Vũ Dương ôm chặt người không cho cậu trốn, “Em không tin tôi sao?” +

Ninh Hành hừ một tiếng: “Ai biết anh có phải đang viện cớ không.” +

Người phía sau không nói gì nữa, ngay cả hơi thở cũng trở nên rất khẽ. +

Sự im lặng đột ngột khiến Ninh Hành có chút bối rối, muốn quay đầu lại nhìn nhưng tính cách kiêu ngạo không cho phép cậu cúi đầu trước. +

Nhưng… cậu nhạy bén nhận ra từ trường hiện tại có chút không đúng, Kiều Vũ Dương vẫn ôm cậu như thường, nhưng… +

“Năm đó mẹ tôi tự sát, chết ngay trước mặt tôi.” Kiều Vũ Dương đột nhiên lên tiếng. +

Ninh Hành sững người, tim thắt lại, lập tức quay đầu nhìn Kiều Vũ Dương. +

“Ước mơ của mẹ là trở thành một nhà thiết kế trang sức hàng đầu, nhưng bà ấy bị cưỡng ép đánh dấu, ở bên cạnh ba anh chăm sóc gia đình, trở thành bà nội trợ giàu có khiến người khác ghen tị, cũng trở thành vật phụ thuộc vào alpha.” +

Từng lời từng chữ của Kiều Vũ Dương rơi vào tai Ninh Hành, tim cậu như có dao đâm, như một chiếc búa tạ giáng xuống, từng đợt đau nhức âm ỉ chậm rãi dâng lên. +

“Mặc dù sau này ba anh có mời thầy về dạy, thậm chí mở cả cửa hàng trang sức cho mẹ, nhưng mẹ đã từng nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, chứ không phải là làm con chim trong lồng. Mọi thứ giữa họ đều xây dựng trên sự đau khổ, từ nhỏ anh đã nhìn thấy mẹ lạnh nhạt, tránh né ba, nhưng đến kỳ phát tình… vẫn luôn khuất phục trước bản năng.” +

Kiều Vũ Dương hít sâu một hơi, trong mắt thoáng qua một tia bi thương: “Cho nên khi anh nhìn thấy tổng giám đốc Diêu bị người ta giày vò, rơi vào đường cùng, anh muốn giúp anh ấy, bởi vì không chỉ có anh ấy, mà còn rất nhiều người khác không thể thực hiện giá trị bản thân vì thân phận omega.” +

“Xin lỗi anh.” Ninh Hành nghẹn ngào nói, “… Tôi không biết chuyện của mẹ anh…” +

“Không sao.” Kiều Vũ Dương dùng pheromone dịu dàng an ủi cảm xúc bất an của omega, “Chuyện qua lâu rồi.” +

Ninh Hành vùi mặt vào lồng ngực Kiều Vũ Dương, cũng đáp lại bằng pheromone an ủi nỗi đau của alpha: “Vậy… việc anh từng muốn chịu trách nhiệm với tôi, cũng là vì chuyện của ba mẹ anh sao?” +

“Đúng vậy. Tôi không muốn trở thành người chỉ biết phát tiết dục vọng mà không có trách nhiệm như ông ấy,” Kiều Vũ Dương thẳng thắn thừa nhận, cọ nhẹ mái tóc mềm mại của Ninh Hành, “Tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của em.” +

Ninh Hành không nói gì, cơ thể khẽ rụt sâu hơn vào lòng Kiều Vũ Dương. +

Kiều Vũ Dương vén những sợi tóc mai trên thái dương Ninh Hành, đầu ngón tay lướt nhẹ trên đường quai hàm thanh tú. +

Chính vì vậy, sự tươi tắn, phóng khoáng của Ninh Hành đã khiến anh bất ngờ. +

Vành tai Ninh Hành đỏ bừng, nóng ran, cậu rụt cổ lại như đà điểu, đường cong cổ tuyệt đẹp lộ ra trong tầm mắt. +

Kiều Vũ Dương hôn lên cổ Ninh Hành. +

“Ưm…” Ninh Hành khẽ run rẩy, yếu ớt đẩy ngực Kiều Vũ Dương, “Anh đừng… anh làm gì vậy…” +

“Em có nghe thấy tim tôi đập không?” Hơi thở của Kiều Vũ Dương dần trở nên nặng nề, những vuốt ve dịu dàng biến thành những gặm cắn mờ ám, để lại những vệt đỏ nhạt trên làn da trắng nõn của cậu. +

Ninh Hành ngửa đầu khó nhọc thở dốc, miệng vẫn cứng đầu nói: “Không có!” +

Kiều Vũ Dương nắm tay cậu đặt lên ngực trái mình, dưới lớp da thịt, trái tim đập dữ dội, cảm giác rung động mạnh mẽ truyền qua lồng ngực đến lòng bàn tay Ninh Hành, cả cánh tay tê dại. +

Cậu như bị bỏng nặng, muốn rụt tay lại nhưng bị alpha giữ chặt không buông. +

“Cảm nhận được chưa?” Hơi thở nóng rực của Kiều Vũ Dương phả vào tuyến thể của Ninh Hành, “Ninh Hành, sự rực rỡ của em khiến trái tim tôi rung động.” +

Một cảm giác hồi hộp đến choáng váng khiến Ninh Hành tê dại từ đầu đến chân, hốc mắt cậu ướt át, bụng căng thẳng, hơi thở không ổn định: “Anh… anh chỉ giỏi nói lời ngon ngọt…” +

“Chỉ nói lời ngon ngọt với em thôi,” Kiều Vũ Dương không có thêm bất kỳ động tác nào ngoài hôn, một nụ hôn vô cùng trân trọng, “Ninh Thần, em có muốn hẹn hò với anh không?” +

Ninh Hành run rẩy trong vòng tay người kia, cố giữ vững giới hạn cuối cùng: “Không… không được!” +

“Tại sao?” Kiều  Vũ Dương ngừng hôn, ngẩng đầu nhìn cậu. +

Ninh Hành không dám nhìn vào mắt Kiều Vũ Dương, hàng mi khẽ rũ xuống che đi vẻ xấu hổ và căng thẳng, ấp úng: “Chúng ta mới quen nhau hơn một tháng… mà… mà lại…” +

Kiều Vũ Dương kiên nhẫn chờ cậu nói hết. +

Ninh Hành bất lực che mặt: “Với… với lại anh cũng có theo đuổi tôi đâu, vài ba câu đã muốn lừa tôi đến tay, chẳng phải tôi quá rẻ mạt sao! Tôi… tôi cũng không hẹn hò với đồ khốn đâu!” +

Nói xong cậu quay người đi, trùm chăn kín đầu, nhất quyết không chịu ra. +

Kiều Vũ Dương bật cười, dùng sức lật người cậu lại, không kéo chăn ra, mặc kệ cậu che mặt: “Vậy được, từ hôm nay anh sẽ nghiêm túc theo đuổi em nhé?” +

Ninh Hành im lặng, vành tai và cổ đều đỏ ửng. +

Kiều Vũ Dương biết cậu da mặt mỏng, không nói thêm nữa, vươn tay tắt đèn bàn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. +

“Ngủ đi.” Kiều Vũ Dương ôm người, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. +

Có lẽ nhờ bóng tối che chở, Ninh Hành khẽ hé nửa khuôn mặt, nói nhỏ không rõ: “Tôi… tôi rất khó theo đuổi đấy.” +

“Vậy cũng phải theo đuổi,” cằm Kiều Vũ Dương đặt trên đỉnh đầu Ninh Hành, ngón tay nghịch ngợm những sợi tóc của cậu, “Sức hút quá lớn, anh đã lún sâu rồi.” +

“…” Khóe miệng Ninh Hành khẽ cong lên, ánh mắt trong đêm tối rất sáng, như vừa ăn mật ong, vị ngọt hòa lẫn vào pheromone, cả người mềm mại đi nhiều. +

Lúc này cậu không thể diễn tả được cảm giác của mình, chỉ biết nhịp tim tối nay chưa từng giảm xuống. +

Nghe Kiều Vũ Dương kể về gia đình, tim cậu đau nhói như bị kim châm; nghe anh thừa nhận thích mình, nguyện ý hạ mình theo đuổi, lại là một trận rung động dữ dội. +

Giang Giang nói, trái tim sẽ nói cho cậu biết mọi thứ. +

Ninh Hành vẫn chưa hiểu rõ, nhưng cậu nhận ra một cách chắc chắn rằng cảm xúc của mình đã bị Kiều Vũ Dương ảnh hưởng, sẽ buồn vì nỗi buồn của anh, sẽ vui vẻ phấn khích vì những điều tốt đẹp anh dành cho mình. +

Chàng thiếu niên mười tám tuổi ngây ngô chưa từng yêu không rõ đây có phải là thích hay không, điều chắc chắn là, cậu bắt đầu mong chờ tất cả những gì Kiều Vũ Dương sẽ làm cho mình sau này. +

Ngày hôm sau, hai người còn đang say giấc thì bị tiếng chuông cửa liên tục làm tỉnh giấc. +

Bọn họ không cần tham gia vòng loại ba, vốn định ngủ đến khi tự tỉnh, kết quả sáng sớm đã bị phá hỏng giấc mộng đẹp. +

Ninh Hành khó chịu trở mình, dùng gối che tai, đá đá người bên cạnh: “Anh đi mở cửa đi.” +

Kiều Vũ Dương cũng chưa tỉnh hẳn, liếc nhìn điện thoại mới hơn mười giờ, sắc mặt trầm xuống, buông người trong lòng ra, vừa dụi dụi mái tóc rối bù vừa ngáp dài đi mở cửa. +

Cửa vừa mở, Dư Hải Xuyên mặc một bộ đồ thường phục đứng bên ngoài, tay xách một túi đồ, cười hỏi: “Làm phiền cậu rồi sao? Tôi tưởng cậu sẽ đến sân xem Tần Bắc và mọi người thi đấu, tìm một vòng không thấy người, nên đến đây.” +

“Ừ, còn đang ngủ.” Kiều Vũ Dương liếc nhìn đồ trong tay anh ta, “Đây là?” +

“Bình thường cậu toàn ở thành phố A huấn luyện, hiếm khi đến đây một chuyến,” Dư Hải Xuyên nói, “Tôi mua cho cậu một ít đồ ăn sáng đặc sản, cậu không mời tôi vào sao?” +

“Ý tốt của anh tôi xin nhận, không cần phiền phức, khách sạn có nhà hàng, phục vụ 24/24.” Kiều Vũ Dương dựa vào khung cửa, không nhường đường, vẻ mặt nhàn nhạt, “Không mời anh vào đâu, bất tiện.” +

Nụ cười của Dư Hải Xuyên cứng đờ trên mặt, nhất thời có chút lúng túng, cũng rất kỳ lạ. +

Tâm tư của anh ta Kiều Vũ Dương luôn biết rõ, tuy rằng đã từ chối mấy lần, nhưng chưa bao giờ lạnh lùng như vậy, thái độ rất khác thường. +

Anh ta đang thắc mắc, nghĩ xem nên làm thế nào để xoa dịu bầu không khí lúng túng, thì bên trong truyền ra một giọng nói lười biếng: +

“Để anh ta vào đi, có gì mà bất tiện.” +

Dư Hải Xuyên giật mình, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. +

Kiều Vũ Dương nổi tiếng trong giới là người giữ mình trong sạch, bao nhiêu năm trong nghề chưa từng nghe nói đến chuyện yêu đương, cũng không bao giờ mập mờ với ai, luôn đi một mình. Thậm chí có tin đồn, nghi ngờ năm đó anh ta và Nhiễm Bằng từng có một đoạn, sau này hai người chia tay, khiến anh ta chịu tổn thương tình cảm, cho nên mới độc thân đến giờ. +

Mà bây giờ, trong phòng Kiều Vũ Dương lại có sự tồn tại của một người khác, giọng nói lười biếng khàn khàn, lại đầy vẻ tuyên bố chủ quyền. +

Quan trọng là giọng nói này, có chút quen tai. +

Kiều Vũ Dương quay đầu lại, thấy Ninh Hành đã ngồi dậy, mặt lạnh tanh, trông cậu ta chẳng khác nào đang bắt gian. +

Ninh Hành lặp lại một lần nữa: “Để anh ta vào.” +

“…” Kiều  Vũ Dương nhướng mày, nghiêng người nhường đường. +

Dư Hải Xuyên do dự một lát, bước vào phòng, nhìn rõ người trên giường, lập tức ngây người. +

Tuyển thủ “hắc mã” Loper hôm qua còn kiêu ngạo ngông cuồng trước ống kính, lúc này lại mặc một chiếc áo thun hình thỏ hồng, mái tóc rối bù dựa vào đầu giường, trên cổ in những vết đỏ đậm nhạt khác nhau, cổ áo rộng thùng thình, lờ mờ thấy một vòng dấu răng ở xương quai xanh… +

Nếu bỏ qua ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta, trông cậu ta thật sự mềm mại và mờ ám. +

Ninh Hành cũng đánh giá Dư Hải Xuyên, tóc đã được tạo kiểu, quần áo cũng được phối đồ cẩn thận, khi anh ta bước vào, có thể ngửi thấy một mùi nước hoa nhàn nhạt. +

Ha, Ninh Hành nở một nụ cười lạnh lùng. +

Sáng sớm đã chạy đến đây làm màu làm mè. +

Đồ khốn Kiều Dương, hôm qua còn nói theo đuổi người ta, hôm nay đã có ong bướm mang đồ ăn sáng đến tận cửa. Tưởng Ninh Hằng này dễ bắt nạt lắm chắc?! +

“Loper, lại gặp nhau rồi.” Dư Hải Xuyên lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng, “Chào buổi sáng.” +

“Anh có chuyện gì không?” Ninh Hành dựa vào đầu giường, dáng vẻ như chính cung nương nương chờ tần phi đến bái kiến, ngay cả một ánh mắt cũng chắc buồn nhìn. +

Dư Hải Xuyên có chút lúng túng: “Tôi… tôi đến đưa bữa sáng cho Wakely, tiện thể hai người cùng ăn thử nhé? Đều là đặc sản nổi tiếng ở thủ đô…” +

“Anh ấy không ăn sáng, tôi cũng không ăn.” Ninh Hành liếc nhìn chiếc túi tinh xảo, cơn giận không biết từ đâu ập đến, “Cầm đồ của anh rồi cút đi.” +

Dư Hải Xuyên cảm thấy như bị tát một cái, mặt nóng ran, không khỏi tức giận: “Là cậu bảo tôi vào, chưa nói được hai câu lại bảo tôi cút, cậu có được dạy dỗ không?” +

“Xin lỗi nhé, tôi đúng là không có ai dạy thật” Ninh Hành mỉa mai nói, “Tôi bảo anh vào chỉ muốn xem, rốt cuộc là ai thiếu đàn ông đến vậy? Theo đuổi hai ba năm rồi vẫn không bỏ cuộc, sao mặt dày thế nhỉ?” +

Việc Dư Hải Xuyên ngưỡng mộ Kiều Vũ Dương là chuyện trong giới esports ai cũng biết, anh ta cũng nhiều lần ám chỉ trên Weibo, nhưng đều bị Kiều Vũ Dương lơ đi một cách nhạt nhẽo. +

Trước đây, mọi sự chú ý của Ninh Hành đều đổ dồn vào Nhiễm Bằng, không hứng thú với chuyện bát quái của người khác, hôm qua phỏng vấn cậu chỉ thấy Dư Hải Xuyên có chút quen mắt, vừa rồi nghe cuộc trò chuyện của họ ở cửa mới nhớ ra có chuyện này. +

Hiếm khi Ninh Hành có lúc đanh đá như vậy, cảm xúc hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, như thể đồ vật của riêng mình bị người khác làm ô uế. +

Trong mắt Kiều Vũ Dương lóe lên một tia cười, anh dựa vào tường, sự chú ý hoàn toàn bị cậu thu hút. +

Dư Hải Xuyên lần đầu tiên trong đời bị người khác sỉ nhục như vậy, lại còn trước mặt người mình thích, tức giận đến đỏ cả mặt, không chịu thua cãi lại: “Tôi thích ai là chuyện của tôi, cậu không có quyền quản! Ngược lại là cậu, cậu và Wakely có quan hệ gì? Dựa vào cái gì mà quyết định thay anh ấy?!” +

Lửa giận của Ninh Hành bốc lên ngùn ngụt, cậu nhìn về phía người vẫn đứng một bên xem kịch, cười lạnh hỏi: “Kiều Vũ Dương anh nói cho anh ta biết, quan hệ giữa anh và tôi là gì?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.