Skip to main content

Chương 28

dathaiPiter

Hai Lượng Mua Phu Quân +

Chương 28 +

Sáng hôm sau, Nguyễn Tố lồm cồm bò dậy khỏi giường, làm một mẻ bánh trứng kiểu truyền thống xong xuôi, chỉ kịp nói với Chu Mai một câu “trưa con không về ăn đâu” rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. +

Suốt dọc đường đi, đầu óc Nguyễn Tố cứ lơ mơ trên mây, đến mức có người chào hỏi cũng chẳng để ý. Đi tới đầu thôn, vừa lúc xe bò tới, cậu liền móc hai đồng ra trả rồi leo lên xe ngồi. +

Cả đêm qua cậu cứ nghĩ tới nghĩ lui chuyện của Tần Vân Tiêu, thành ra hôm nay chỉ cần nhìn thấy hắn thôi, trong lòng cậu cứ là lạ. Nhất là khi lỡ chạm mắt nhau, cái cảm giác kỳ kỳ đó lại càng rõ rệt hơn. +

Tuy rằng đã hứa hôm nay sẽ cho hắn câu trả lời, nhưng thú thật, lúc này Nguyễn Tố chưa muốn đối mặt với hắn cho lắm. +

“Đêm qua ngươi đi ăn trộm đấy à?” +

Bên tai bỗng vang lên giọng nói chanh chua quen thuộc, Nguyễn Tố ngẩng đầu lên, mới phát hiện hoá ra là Giang Đào ngồi kế bên, sau lưng hắn đeo cái gùi, tay thì xách giỏ, có vẻ lại đi bán rau. +

Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, Nguyễn Tố cố nặn ra nụ cười: “Đi bán rau hả?” +

Giang Đào liếc cậu đầy nghi hoặc một hồi lâu, rồi lườm một cái cháy mặt: “Toàn nói lời thừa thãi, có phải thức đêm đến lú lẫn đầu óc rồi không?” +

Nguyễn Tố: “-_-” (He he tui khoái xài icon, emoji lém, chỗ này là “…” á) +

“Đúng là ta có hơi mất ngủ.” Cậu xoa xoa thái dương đang nhức, ngáp một cái: “Còn nhỏ tuổi mà ăn nói cay nghiệt dữ ha, coi chừng ta dạy dỗ lại ngươi đó.” +

Giang Đào hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn cậu. +

Thấy người ta không đếm xỉa đến mình, Nguyễn Tố lại hơi nổi hứng. Cậu ho khẽ một tiếng, định kiếm chuyện phiếm nói chơi cho đỡ chán, ai dè vừa nhìn kỹ, bỗng thấy trên má phải của Giang Đào có hai vết trầy đỏ rực rõ mồn một, bắt chéo nhau, còn đang rướm máu trông mà ghê. +

Cậu khựng lại, trong bụng chửi thầm Giang Vọng Sinh với Dương Điều đúng là không bằng súc sinh. +

Nguyễn Tố nhíu mày nhìn vết thương trên mặt hắn, thấp giọng hỏi: “Sao không bôi thuốc? Lỡ để lại sẹo thì coi sao được.” +

Giang Đào liếc cậu một cái với vẻ mặt kỳ quái: “Chuyện của ta, không cần ngươi giả bộ tốt bụng.” +

Nguyễn Tố sực nhớ ra nhà họ Giang chắc gì đã cho Giang Đào thuốc trị thương, cậu khẽ nhăn mày do dự suy nghĩ một lúc, rồi đổi đề tài: “Ăn sáng chưa?” +

Giang Đào quay mặt đi: “Không cần ngươi lo.” +

Vậy là chưa ăn rồi. +

Nguyễn Tố mở bọc đồ, lấy ra một cái bánh trứng, nhét vào tay hắn: “Ăn đỡ một cái lót dạ đi, lát vô thành mua thêm hai cái bánh bao ăn.” +

Nhìn cái bánh vàng ươm trong tay, chưa cần đưa lên mũi cũng ngửi được mùi thơm ngọt, đủ biết ngay là đồ mắc tiền. Giang Đào nhăn nhó, nhét trả lại: “Ta nói rồi, đừng có xía vào chuyện của ta.” +

“Ăn đi, dù sao cũng đụng tay rồi, giờ cũng đâu có đem bán lại được.” +

Biết cái tính bướng bỉnh của hắn, Nguyễn Tố trực tiếp nhét luôn vô miệng hắn, thản nhiên nói: “Một cái bánh thôi, đáng mấy đồng đâu.” +

Trong miệng lan ra vị ngọt thơm của bánh trứng, bánh dính nước miếng rồi thì tất nhiên không thể đem bán nữa. Giang Đào tâm lý giằng co một chút, cuối cùng tự mình cầm bánh ăn. +

Hắn chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi mình chưa được ăn bánh, hình như lần cuối là hồi năm tuổi, gần đến Tết, cha hắn có lên thành mua về ít bánh ngọt. +

Nhưng có ngon bằng cái bánh Nguyễn Tố không? Giang Đào nghĩ chắc là không đâu. +

Xe bò đi chậm rì rì, ngoài người trong thôn Hoán Hoa ra, trên xe còn có mấy người ở thôn khác đang rôm rả tám chuyện. Nguyễn Tố chớp mắt, cũng bắt đầu nói chuyện bâng quơ với Giang Đào: “Sao giờ này mới vào thành?” +

Bình thường dân thôn đi bán rau tầm giờ Mão (5-7h sáng) đã đi rồi, lúc này đã sang giờ Thìn (8h sáng), tới được thành Cẩm Quan chắc cũng gần giờ Tỵ (9-11h sáng), tầm đó hầu hết các nhà đều đã đi chợ xong xuôi cả rồi. +

“Dậy trễ.” +

Giang Đào cắn từng miếng bánh nhỏ, giọng uể oải: “Cùng lắm tí nữa bán lâu chút, miễn bán hết là được.” +

Nguyễn Tố gật gù: “Cũng đúng.” +

“Còn ngươi?” Giang Đào ngước mắt nhìn cậu: “chỉ xách có cái bọc, hôm nay không đi bán bánh à?” +

“Ừm.” Nguyễn Tố nheo mắt: “Hôm nay đi gặp một người bạn, cô ấy giúp ta một việc lớn, phải đi cảm ơn cho tử tế.” +

Giang Đào liếc xéo: “Ngươi lười quá đấy, sao không bán bánh xong rồi mới đi cảm ơn, không dưng bỏ nguyên buổi sáng, thật uổng phí.” +

Lười hả? +

Nguyễn Tố vuốt cằm. +

Dạo này hình như đúng là có hơi lười thiệt. Một phần là vì mới làm được một mối lớn, phần nữa là do chuyện của Tần Vân Tiêu làm lòng cậu rối tung lên, giờ làm bánh cũng chả còn tâm trí đâu. +

“Cũng đâu có lười lắm đâu.” Nguyễn Tố cười hì hì: “Thi thoảng cũng phải nghỉ chút để dưỡng sức chứ.” +

Giang Đào mím môi, hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi chỗ khác, trông cái bộ dạng đó nhìn là biết không muốn tiếp chuyện với Nguyễn Tố. +

Nguyễn Tố gãi gãi má, không biết mình lại chọt trúng chỗ nào của thằng nhóc này. Cậu đang định dỗ dành đứa trẻ này vài câu, thì nghe Giang Đào mặt lạnh tanh nói: “Ta nghe Nguyễn bá nói ngươi định trước Tết này thành thân.” +

Nguyễn Tố: Quể? Thành thân? Chuyện hồi nào vậy, sao chính cậu còn không biết? +

Cậu định mở miệng phản phác, nhưng chợt nghĩ tới gì đó, liền khựng lại, ấp úng: “Chắc… là vậy.” +

Giang Đào trừng mắt: “Có thì nói có, không thì nói không, ‘chắc là vậy’ là sao?” +

Nguyễn Tố: (;ŏ﹏ŏ) +

Nhận ra vẻ lúng túng trên mặt Nguyễn Tố, Giang Đào cũng hơi khựng lại, rồi hừ một tiếng: “Mặc kệ ngươi. Cơ mà ta bảo này, đêm hôm kia ta có nhìn thấy nam nhân của ngươi cứ đi lòng vòng trong thôn lúc nửa đêm đấy.” +

Hôm kia? +

Đó chẳng phải là hôm Tần Vân Tiêu lên núi săn thú à? +

“Ta biết rồi.” Nguyễn Tố không nghĩ nhiều: “Hắn đi săn ấy mà.” +

Đi săn? +

Giang Đào nhớ lại một chút, hình như lúc đó có thấy Tần Vân Tiêu dắt theo thứ gì đó, nhưng trời tối quá nên không nhìn rõ. +

Nếu Nguyễn Tố đã không để bụng, hắn cũng chả cần lo bao đồng làm gì. +

Hai người nói chuyện lặt vặt suốt quãng đường, cho tới khi vào tới thành Cẩm Quan thì ai đi đường nấy. Nguyễn Tố đi thẳng về hướng chợ Tây, tìm tới quán treo biển hiệu “Quán rượu nhà họ Mai”, rồi bước vào. +

Giờ vẫn còn sớm, trong quán vắng hoe, chỉ có mấy tiểu nhị ngáp lên ngáp xuống, đang khiêng mấy vò rượu. +

“Cơn gió nào thổi ông chủ Nguyễn tới đây thế này?” +

Mai Hân khoác một chiếc áo ngoài màu hồng đào, giữa trán vẽ hoa điền hình hoa sen, môi son đỏ má tô hồng, đúng kiểu trang điểm đang thịnh hành lúc bấy giờ. +

“Ta tới để cảm ơn bà chủ Mai đây.” Nguyễn Tố mở bọc ra, lấy ra bánh trứng được gói bằng giấy dầu đẩy tới trước mặt cô: “Nếm thử đi.” +

Nhìn mấy cái bánh vàng ươm, Mai Hân đưa ngón tay được sơn đỏ nhẹ gõ lên mặt bàn, cười như không cười: “Sao bánh cho nhà họ Trần với cho ta lại khác nhau vậy hử?” +

Nhà họ Trần? +

Chắc là Trần Miểu đã cho người gửi bánh qua đây cho Mai Hân rồi. +

“Có khác gì đâu.” +

Nguyễn Tố lại lấy ra bốn ống tre nhỏ, đặt lên bàn, giải thích: “Ta đâu thể phết mứt lên bánh rồi đem tới cho cô được, đến lúc đó dính lem nhem nhìn ghê lắm.” +

“Đây nè, mứt trong này không chỉ chấm bánh ăn được, mà bình thường pha nước uống cũng ngon lắm, ngọt lịm tim, ta nghĩ cô sẽ thích nên mang thêm một ít.” +

Thấy Nguyễn Tố không phải làm cho có lệ, Mai Hân cười xin lỗi: “Ta còn ngỡ ông chủ Nguyễn không để tâm tới ta, hóa ra là ta hiểu lầm rồi.” +

Gọi tiểu nhị đem bánh với mấy ống tre xuống sau bếp, Mai Hân ngoắc tay ra hiệu với cậu: “Ta thấy ngươi tâm thần bất định, chắc tới tìm ta không chỉ có chuyện này đâu nhỉ. Lên lầu nói chuyện đi.” +

Nguyễn Tố gật đầu, theo Mai Hân lên lầu hai, vào một nhã gian riêng. +

Chẳng mấy chốc, tiểu nhị bưng trà nóng lên, bánh trứng rưới mứt cũng được dọn lên, còn chu đáo chuẩn bị thìa với que tăm tre. +

Mai Hân chống cằm, nhìn Nguyễn Tố: “Nói nghe coi, rõ ràng kiếm được tiền rồi, sao mặt mày lại héo hon dữ vậy?” +

Nguyễn Tố: “…” +

“Bà chủ Mai đúng là có ánh mắt tinh tường.” Cậu rên rỉ một tiếng, nằm sấp xuống bàn, giọng ỉu xìu nói: “Đúng là có chuyện, giờ ta không biết phải làm sao…” +

Cậu đem hết chuyện của Tần Vân Tiêu ra kể đầu đuôi xuôi ngược, xong thì vùi đầu vào hai cánh tay, giọng lí nhí: “Bà chủ Mai, cô nói coi ta có nên đồng ý không?” +

Nhìn mái tóc trên đầu cậu bị cọ tới cọ lui mà rối tung cả lên, Mai Hân cảm thấy buồn cười, liền nghiêng người tới, trêu: “Xí, ngươi rõ ràng là định bụng đồng ý rồi, còn hỏi ta làm chi.” +

“Hả?” Nguyễn Tố ngẩng đầu lên, mắt đầy mờ mịt. +

“Chứ còn gì nữa?” Mai Hân nhìn chằm chằm vào cậu: “Tố ca nhi, nếu không định đồng ý, thì ngươi phiền não cái gì? Nếu thật sự không có ý, ngay từ đầu ngươi đã từ chối rồi.” +

Nguyễn Tố: … Không, không lẽ là thế thật? +

Không lẽ mình thật sự biểu hiện rõ là muốn thành thân với Tần Vân Tiêu à? +

“Tóm lại cũng đâu có thiệt thòi gì.” Mai Hân bưng chén trà lên, lấy nắp gạt nhẹ lá trà, tuỳ tiện nói: “Dù gì cũng là hắn tới làm chuế phu, giờ thấy thích thì thành thân thôi, nếu sau này không thích nữa thì đá đi là xong.” +

“Phù-” Nói tới đó, Mai Hân khựng lại một chút, ra vẻ suy tư: “Cơ mà ta nhớ không lần thì tên đó nhìn cũng được đấy chứ, dáng vẻ rắn rỏi tràn đầy sức lực, tuổi tác còn trẻ, lại còn chịu khó làm lụng nữa.” +

Đôi mắt đào hoa cong lên, giọng Mai Hân trở nên mập mờ: “Ngươi cứ hưởng một phen trước đi đã. Chờ sau này lên chợ Tây mở tiệm, kiếm được nhiều tiền hơn, nếu có ưng người khác thì đổi cũng chưa muộn.” +

Nguyễn Tố nghe xong, mặt khó tả: … +

Nhiều lúc cậu cảm thấy tư tưởng của Mai Hân đi trước thời đại quá. +

“Sao thế?” Mai Hân ra vẻ vô tội: “Sao Tố ca nhi lại nhìn ta như nhìn kẻ phụ tình vậy?” +

“Ha ha… nào có.” Nguyễn Tố gian nan đáp: “Chỉ là cảm thấy… cũng có lý chun chút.” +

“Ta biết ngay mà, Tố ca nhi là người hiểu ta nhất.” Mai Hân tỏ vẻ vui mừng: “Hồi trước ta nói mấy lời này với mấy cô nương ca nhi khác, ai cũng bảo ta điên. Rõ ràng là ta nghĩ cho họ, vậy mà họ còn quay ra trách ngược lại ta.” +

Không đợi Nguyễn Tố tiếp lời, Mai Hân đã nói tiếp: “Nhưng cũng không trách họ được, dù sao nữ tử như ta có gia sản riêng trong tay cũng không phải số đông.” +

Nghe ra trong giọng cô có chút chạnh lòng, Nguyễn Tố hơi sững lại, rồi gật đầu phụ họa: “Bà chủ Mai nói chí phải.” +

Không khí lắng xuống một hồi, Mai Hân bỗng nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc nói: “Tố ca nhi, nãy giờ ta chỉ nói đùa thôi. Đừng để bất kỳ ai làm ảnh hưởng tới quyết định của mình. Có thành thân hay không, là do chính ngươi có muốn hay không.” +

“Vui thì cưới, không vui thì thôi. Đừng vì mấy hành động nhìn có vẻ cảm động của hắn mà mềm lòng nhất thời rồi gật đầu đồng ý. Nếu hai người thật lòng thương nhau thì không nói, còn nếu như ngươi vốn vô ý, thì những gì hắn làm chỉ khiến ngươi thêm gánh nặng mà thôi.” +

“Tố ca nhi, ngươi phải hiểu rằng mọi chuyện hắn làm đều là do hắn tự nguyện, chứ không phải ngươi ép buộc. Vậy nên không cần vì vậy mà thấy áy náy dù chỉ một chút.” +

Là thế sao? +

Phải nói là, bao nhiêu lo lắng dằn vặt suốt một đêm của Nguyễn Tố, tới lúc này cũng vơi đi được phần nào. +

Cậu kéo nhẹ khóe môi, cười nói: “Lời của bà chủ Mai đúng là như nước mát dội vào đầu giúp ta tỉnh ngộ, nghe xong thấy lòng nhẹ hẳn.” +

“Thấy vui rồi chứ?” +

Mai Hân đứng dậy, ru rê: “Hiếm khi gác việc làm mà ăn ghé qua đây, hôm nay đi dạo với ta một vòng quanh thành Cẩm Quan đi?” +

Nguyễn Tố nghiêng đầu nhìn cô, còn chưa kịp mở lời đã nghe Mai Hân bổ sung: “À mà, trước đó chúng ta có hẹn trước rồi đó nha! Ngươi muốn cảm ơn là phải mời ta về nhà ăn một bữa.” +

Nguyễn Tố chần chừ hỏi: “Vậy hay là hôm nay đi luôn?” +

“Thôi để bữa khác đi.” Mai Hân vỗ tay một cái, mắt sáng rực: “Hôm nay đi chơi với ta trước đã. Ngươi cũng biết ta chẳng có mấy người bạn. Nghe nói hôm nay ở Lục Lung Các có đoàn ca múa mới tới, chúng ta đi xem thử đi.” +

Nguyễn Tố: (─.─||) +

. . . +

Bị Mai Hân kéo đi nghe ca múa cả buổi sáng, tới chiều hai người lại đi dạo vườn uyển, chơi ném thẻ (chắc là ném thẻ?). Tối đến còn ăn cơm chung, mãi tới đầu giờ Dậu (5-7h tối), Nguyễn Tố mới kịp leo lên chuyến xe bò cuối cùng để về thôn. +

Ngồi trên xe, nhớ lại những lời Mai Hân nói hồi chiều, Nguyễn Tố nhìn trời tối dần, trong lòng khẽ thở dài. +

Thôi vậy. +

Cậu phải thừa nhận, những việc Tần Vân Tiêu làm tuy khiến cậu có chút áp lực, nhưng so với áp lực, cảm giác khiến cậu rung động lại chiếm phần nhiều hơn. +

Từ trước tới giờ chưa từng được ai dành cho mình tình cảm mãnh liệt đến vậy… Nguyễn Tố không muốn đánh mất nó. +

Vậy thì… cứ thử một lần đi. +

Như lời bà chủ Mai nói, nếu sau này không sống nổi thì thôi, ly hôn. +

Xe bò dừng lại ở đầu thôn Hoán Hoa. +

Lúc Nguyễn Tố xuống xe, trời đã nhá nhem tối, chỉ còn lại một vệt vàng nhạt nơi chân trời. +

Cậu vừa ngẩng đầu lên thì bỗng khựng lại. +

Ở đầu thôn, có một người đang đứng chờ. +

Dáng người nam nhân ấy cao lớn, có gương mặt tuấn lãng. Vừa thấy cậu về, hắn lập tức bước tới, giọng nghe vừa như có chút tủi thân, lại vừa như đã trút được gánh nặng: “Em về rồi.” +

___ +

Nguyễn Tố: Ồ dà dá, ta quyết định rồi… +

Tần Vân Tiêu: Suýt tưởng bị dọa tới mức không dám về nhà luôn rồi, sợ muốn chết 😭 +

___ +

Đăng nốt 2 chương của ngày 1/5 (Ngày Quốc tế Lao động) nên mai không có chương mới nha ^^ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Uynthu015: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
4 tháng
Uynthu015: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
4 tháng

Comments (5)