Skip to main content

Chương 27: Bướm Đêm Dị Hình

dathaiPiter

Chu Kỳ đi từng nhà một, thông báo tin này cho tất cả những người đã qua cửa. Phần lớn mọi người đều ngơ ngác. +

“Côn trùng dị hình? Đó là thứ gì?” +

Lãnh Tưu vừa ăn một loại địa y đặc trưng của hòn đảo, trộn thêm chút mỡ bò, muối và giấm, vị khá kỳ quái, cô thè lưỡi: “To cỡ nào?” +

“Nếu là loài côn trùng có thể ăn thịt người…” Nhậm Tư Miểu phát huy trí tưởng tượng, dang hai tay ra, “Cỡ này?” +

“Thế thì to quá rồi.” +

“Không, có khi còn phải to hơn một chút.” +

“To thế vẫn chưa đủ?” +

“Đã biến dị thì chắc chắn sẽ cố hết sức biến thành càng lớn càng tốt mà.” +

“Lớn tới đâu mà không có bản lĩnh thì cũng vô dụng thôi.” +

Ồ, đúng là một cuộc đối thoại tệ hại. +

Chu Kỳ nghe mà khóe miệng giật giật: “Đợi gặp rồi chẳng phải sẽ biết sao?” +

Lãnh Tưu hoảng hốt lắc đầu, tay run lẩy bẩy: “Không giấu gì anh, tôi sợ côn trùng, đặc biệt là mấy loại có rất nhiều chân.” +

“Yên tâm, côn trùng biết bay chắc không thể mọc nhiều chân đến thế đâu.” Từ Trì an ủi. +

“Thật sao, chú Từ?” +

“Thật.” +

Từ Trì đã nói thật thì chắc chắn là thật, cho dù là giả, cũng sẽ thành thật. +

Lãnh Tưu miễn cưỡng yên tâm, tiếp tục ăn món địa y nhớp nháp. +

Không sai được, quả thực Từ Trì có một sự kiên nhẫn khác thường đối với Lãnh Tưu. +

Chu Kỳ đứng một lúc, cảm thấy bức bối, vén rèm cửa bước ra ngoài, thở ra làn khí đục đang nghẹn trong lồng ngực vào màn sương sớm. Không khí lạnh đồng thời luồn vào khoang mũi, khiến người ta tỉnh táo hẳn. Anh vỗ vỗ mặt rồi nheo mắt ngẩng nhìn trời, ánh nắng len xuống qua khe trời một đường giữa hai vách núi, tuyết đọng đang chậm rãi tan. +

Có người giẫm lên lớp băng tuyết kêu lạo xạo, vội vàng chạy tới, vẻ mặt căng thẳng, nói với lão Hưu Tư vài câu đang ngồi xổm trước cửa rồi lại chạy đi. Lão Hưu TƯ phủi những mảnh băng vụn trên ống quần, hắn đứng dậy, đi vào kho nhỏ phía sau nhà. +

Nhậm Tư Miểu đang cùng Lãnh Tưu bàn xem côn trùng thân mềm hay côn trùng nhiều đốt ghê tởm hơn, Từ Trì đứng dựa tường, hai chân đan chéo, khoanh tay trước ngực, không biết đang suy nghĩ gì. Như cảm nhận được điều gì đó, anh đột nhiên ngẩng đầu. +

Vừa hay Chu Kỳ thò đầu vào, bất ngờ chạm phải đôi mắt như hút hết mọi tia sáng của anh. +

Chu Kỳ khựng lại. +

Ánh mắt Từ Trì trầm xuống: “Đến rồi?” +

Chu Kỳ gật đầu: “Chuẩn bị đánh nhau đi.” +

Lão Hưu Tư thay bộ thần phục Shaman, ôm một đống đồ linh tinh leng keng lách cách đi vào, ào một cái đổ hết xuống đất, sau đó chỉ vào dao quắm, cưa, giáo, cung tên rồi lải nhải một tràng. +

Chu Kỳ: “Ông ấy bảo chúng ta chọn vài món vũ khí thuận tay để phòng thân.” +

Hai người phụ nữ bắt đầu chọn trước. +

Nhậm Tư Miểu chọn cung tên. Cô hiểu rất rõ, nếu thật sự gặp phải cảnh đánh nhau, loại tép riu như cô cùng lắm chỉ có thể đứng từ xa bồi thêm một đòn. +

Lãnh Tưu người nhỏ, sức cũng yếu, dao hay giáo hơi lớn một chút thôi là cô còn chẳng xách nổi, bèn tiện tay lôi ra một sợi dây thừng gai, quấn quanh eo. +

Từ Trì phớt lờ đống sắt vụn kia, vỗ vỗ vai Hưu Tư, làm động tác cầm súng ngắm bắn. +

Lão Hưu Tư hiểu rồi, nhưng giả vờ không hiểu, xua tay. +

Từ Trì lại vỗ ông. +

Lão Hưu Tư chỉ vào tai, vẻ mặt áy náy, ra hiệu mình điếc rồi. +

Từ Trì tiếp tục vỗ ông… +

Chu Kỳ đứng bên cạnh nhìn mà cười mãi không thôi, chỉ vào Từ Trì, cũng làm động tác ngắm bắn, giơ một ngón cái. Sau đó lại chỉ vào mình, cũng giơ ngón cái, còn giơ hai cái, nhiều hơn Từ Trì một cái. +

Ý là Từ Trì bắn súng rất giỏi, còn anh thì càng giỏi hơn. Hai người bọn họ chính là tổ hợp thiện xạ chuẩn không cần chỉnh. +

Từ Trì: “…” +

Ánh mắt lão Hưu Tư đảo qua đảo lại giữa hai vị đại lão, cuối cùng vẫn không thể chống lại, đành quay vào ôm ra hai khẩu súng săn, rồi lại lải nhải căn dặn một tràng. Đại ý là thứ này quý lắm, các anh đừng có đem ra nghịch rồi làm hỏng lung tung. +

Đây là hai khẩu súng săn có rãnh xoắn, kết cấu giống súng trường quân dụng, chỉ khác súng trường ở loại đạn sử dụng. Tầm bắn hiệu quả hơi ngắn hơn súng trường, khoảng bốn trăm mét. +

Từ Trì xách súng lên, kiểm tra từng chút một rãnh xoắn, thuốc súng và thước ngắm, lòng bàn tay hướng ra ngoài, ấn xuống, ra hiệu cho ông im miệng. +

Lão Hưu Tư: “…” +

===== +

Tiếng người phụ nữ sinh con hét lên từ rất xa cũng có thể nghe thấy, tiếng sau cao hơn tiếng trước, đau đớn xé ruột xé gan, nghe mà da đầu tê dại, tay chân lạnh ngắt. +

Chu Kỳ ngồi xổm trước cửa, vuốt một cái lên mái tóc húi cua, chẳng hiểu sao lại muốn hút một điếu thuốc, thầm nghĩ, đau đến thế thật sao? +

“Ngày trước lúc chọn khoa, tôi suýt nữa vào khoa sản, may mà trước khi thực tập có nhờ quan hệ để lẻn vào phòng sinh xem một vòng, về xong lập tức đổi sang ngoại khoa.” Nhậm Tư Miểu dùng mái tóc xoăn sóng lớn che kín mặt, “Bây giờ nghĩ lại, lựa chọn đó sáng suốt biết bao.” +

“Làm bác sĩ sản khoa, ngày nào cũng được đón chào những sinh mệnh mới ra đời, chẳng phải là nghề có chỉ số hạnh phúc rất cao sao?” Lãnh Tưu khó hiểu. +

Hừ, cô bé đúng là ngây thơ. +

“Em gái à, chị nói em nghe này.” Nhậm Tư Miểu vòng tay ôm lấy vai Lãnh Tưu, “Đối với phụ nữ mà nói, sinh con chẳng khác nào nằm trước cửa Quỷ Môn Quan. Là bác sĩ sản khoa, ngày nào cũng canh giữ ở Quỷ Môn Quan, đối mặt với sinh hoặc tử. Không chỉ đứa trẻ, mà còn cả người mẹ. Khoa bình thường làm phẫu thuật, trên bàn mổ chỉ có một người nằm đó. Còn khoa sản, một khi đến là đi cả đôi, nhưng không phải lần nào cũng có thể đi ra cả đôi, đôi khi còn phải đối mặt với những lựa chọn tàn khốc…” +

Mái tóc xanh lam pha xanh lục của Lãnh Tưu phản chiếu ánh sáng gần như chói mắt dưới tuyết băng, cô lắng nghe rất chăm chú. Nhậm Tư Miểu khựng lại, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cô bé còn nhỏ, biết những chuyện này thì có ích gì chứ? +

“Phi phi phi, nói gì không nói lại nói chuyện này? Nói chút chuyện may mắn đi.” Nhậm Tư Miểu bèn chuyển đề tài, “Sinh bao lâu rồi? Cổ họng hét khản cả rồi, chẳng lẽ đang sinh một thằng con trai đầu to à?” +

Chu Kỳ cũng sốt ruột, nhìn sắc trời: “Bốn năm tiếng rồi nhỉ, sắp trưa đến nơi rồi. Cũng chẳng biết trình độ y tế của cái làng bé tí này thế nào, bác sĩ Nhậm, hay là cô qua xem thử?” +

Nhậm Tư Miểu mang vẻ mặt như muốn nói “Đại ca, anh đừng đùa tôi nữa được không”, nhưng tiếng hét của người phụ nữ kia quả thực càng lúc càng yếu, về sau phải cách một lúc lâu mới hét lên một tiếng. Rốt cuộc Nhậm Tư Miểu cũng không ngồi yên được nữa, cau mày, hai tay đút túi đứng dậy: “Tôi vẫn nên qua xem thử.” +

Đối với người dân bản địa trên hòn đảo này, sinh con đẻ cái là chuyện lớn của cả làng, vì vậy lúc này gần như toàn bộ dân làng đều xuất động: đàn ông mang vũ khí trong tay, không ngừng tuần tra cảnh giới, phụ nữ ôm chặt con cái, canh giữ trước cửa nhà mình. Nhà có người đang sinh con càng là đối tượng được bảo vệ trọng điểm, hai vị Shaman đều ngồi canh ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm trọng. Vị Võ Shaman tháo mặt nạ xuống, bên dưới không ngờ lại là một phụ nữ trung niên, trên mặt vẽ đầy những màu sắc rực rỡ, đôi mắt vàng nâu lóe lên ánh nhìn sắc bén, mạnh mẽ, hung hãn, giống như một con sói cái uy phong lẫm liệt. +

Nhậm Tư Miểu nói rõ ý định, nữ Shaman nhìn sang lão Hưu Tư, lão Hưu Tư gật đầu nói gì đó, Nhậm Tư Miểu được cho phép, tiến vào bên trong. +

Không lâu sau, bác sĩ Nhậm đập cửa mở ra, chống hai bàn tay bê bết máu, hét lớn với Chu Kỳ: “Thai nhi ngôi thai bất thường, một chân đã thò ra trước, cộng thêm tử cung của sản phụ co bóp yếu, dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng. Tình hình khẩn cấp, kéo dài thêm có thể khiến thai nhi thiếu oxy trong tử cung, phải lập tức mổ lấy thai, nếu không cả mẹ lẫn con đều không giữ được!” +

Chu Kỳ hét lại: “Cô hét với tôi làm gì? Tôi là bố đứa bé chắc?” +

“Tôi phải mổ cho cô ấy! Anh mau đi giải thích với người nhà, sau đó đun nước khử trùng và chuẩn bị bàn mổ cho tôi!” +

“Chết tiệt, giờ tôi biết kiếm mấy thứ đó ở đâu? Dao mổ? Cái này thật sự không có, dùng dao thái rau được không? Không được à, phải mỏng hơn? Thế cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, hay là tôi mài tại chỗ cho cô? Kim thì dùng kim khâu quần áo nhé…” +

Bố ruột của đứa bé đang ở cách đó không xa, đỏ hoe mắt, nắm chặt tay, liên tục giậm chân. Chu Kỳ vừa chửi thề vừa cuống cuồng tìm những thứ có thể dùng được, tiện đường còn hét với Từ Trì: “Nhiệm vụ nói chuyện với người nhà giao cho anh đấy!” +

Từ Trì: “?” +

Từ Trì không còn lựa chọn nào khác. +

Người đàn ông nhìn Từ Trì lạnh lùng, ngắn gọn nhưng từng động tác đều đánh trúng trọng tâm, lập tức phát điên, nhào tới nắm chặt tay Từ Trì, liên tục lặp đi lặp lại một câu. Từ Trì vừa đoán vừa suy, suy ra đại khái là anh ta muốn bác sĩ bên trong ưu tiên cứu mẹ, không cần giữ đứa bé. +

“Đừng vội.” Từ Trì vỗ vai anh ta, học theo Chu Kỳ, giơ hai ngón cái, “Bác sĩ Nhậm sẽ cố hết sức. Cô ấy rất giỏi.” +

Giọng nói của anh có một chất giọng trời sinh đặc biệt, không nhanh không chậm, có thể giữ được sự bình tĩnh và lý trí trong bất cứ hoàn cảnh nào. Người cha sắp lên chức được trấn an, ôm đầu ngồi xổm xuống, đột nhiên thấp giọng nói bằng một thứ ngôn ngữ mà Từ Trì có thể hiểu: “Những đứa trẻ sinh ra ở đây đều mang lời nguyền, nó không nên đến.” +

“Anh nói gì?” Ánh mắt Từ Trì lập tức lạnh xuống, túm cổ áo nhấc bổng người lên. +

Người đàn ông giống như đang mê sảng giữa ban ngày, sau một cơn giật mình dữ dội, đôi mắt đục ngầu lập tức trở nên tỉnh táo. Ban đầu anh ta lộ vẻ khó hiểu, sau đó tức giận gạt tay Từ Trì ra, giãy khỏi anh, miệng lẩm bẩm la hét, lại dùng thứ tiếng bản địa trên đảo của bọn họ. +

Từ Trì nhìn chằm chằm anh ta vài giây, cơ hàm siết chặt. +

Chẳng lẽ anh vừa nghe nhầm? +

Dụng cụ phẫu thuật đơn sơ được khử trùng rồi đưa vào, chẳng bao lâu sau, bên trong căn nhà truyền ra tiếng khóc trong trẻo của trẻ sơ sinh. Nữ Shaman hùng hổ chạy vào, bế đứa trẻ đầy máu ra ngoài, giơ cao lên như thể vừa giành được thắng lợi. Cậu nhóc giữa không trung ra sức đạp đôi chân khỏe khoắn, nắm chặt hai bàn tay nhỏ trắng hồng, gào khóc oa oa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng —— là một bé trai. +

Nửa tiếng sau, Nhậm Tư Miểu sai người ra thông báo, sản phụ cũng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. +

Mẹ tròn con vuông. +

Cả đám người cả buổi sáng nay cứ thấp thỏm lo âu, cuối cùng trái tim cũng yên ổn trở về lồng ngực. Chu Kỳ đứng từ xa, giữa đám người đang vui mừng hớn hở, nhìn về phía sinh linh bé nhỏ kia, tuy chỉ là một cục thịt nhỏ xíu nhưng tiếng khóc lại vang dội khác thường. Trái tim mềm mại của hắn bị một cảm giác thành tựu mới lạ nào đó bủa vây. Hắn lau mồ hôi nóng hổi trên trán, lông mày nhướn lên hạ xuống đầy vẻ đắc ý: “Này, nếu không có tôi Chu Kỳ đây đi kiếm đủ mấy thứ dao kéo kim chỉ rách rưới ấy, thì thằng nhóc thối này đã phải vất vưởng bên trong rồi…” +

Tâm trạng vui vẻ dễ lây lan. Từ Trì đứng bên cạnh hắn, cúi đầu, đôi mày mắt vốn luôn lạnh lùng cũng nhuốm chút ý cười. +

Đúng lúc này, trên trời dường như có mây trôi qua, bởi vì mặt đất bỗng xuất hiện một mảng bóng đen. Bóng đen càng lúc càng lớn. Khóe môi đang nhếch lên của Từ Trì dần dần buông xuống. Cho đến khi luồng khí do đôi cánh quạt khuấy mang theo mùi thối rữa và bột tro xám đen cuồn cuộn ập tới, tất cả mọi người mới nhìn rõ vận mệnh sắp đối diện của mình. +

—- Đó là một con bướm đêm dị hình có sải cánh dài hơn ba mét. +

Chúng kéo đến che trời lấp đất, những đốm tròn trên đôi cánh xám đen tựa như hàng trăm con mắt khổng lồ, thân mình phủ đầy lông tơ đen dày đặc. Đợi đến khi bay gần hơn, mọi người mới thấy chúng có một cặp chi trước mạnh mẽ, ba cặp chi bên, và một vòi miệng dài nhọn như kim chích. +

Bướm đêm dị hình lao thẳng về phía căn nhà đá vừa mới đón chào đứa trẻ sơ sinh, báo động lập tức vang lên. +

Nữ Shaman cầm trong tay khúc xương chân thú được mài nhọn, ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng chiến đấu. Tất cả nam giới có trật tự vây quanh nhà đá, kéo căng dây cung, giơ cao giáo dài, hướng thẳng lên trời. Đồng thời giơ cao khiên sắt, che chở thân mình. +

Nhưng lớp phòng hộ cấp độ này rõ ràng vẫn chưa đủ để tự bảo vệ. +

Cơn lốc từ đôi cánh dài ba mét tạo ra dễ dàng thổi bay những tấm khiên. Các dũng sĩ lộ diện bắt đầu dùng giáo dài điên cuồng đâm chọc, có người thực sự đâm trúng thân bướm, nhưng ngay sau đó, chất lỏng có tính ăn mòn mạnh phun ra từ vòi miệng của bướm, tưới đầy đầu mặt người đàn ông. Gã đàn ông ôm lấy cái đầu đã nát bét, lộ ra xương trắng, phát ra tiếng tru hãi hùng, bướm đêm lao tới quật ngã hắn, vòi miệng cứng nhắc đâm xuyên qua đỉnh đầu. Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng ực ực khi con quái vật này hút tủy não và máu, ai nấy đều rợn tóc gáy. +

Cứ có người lao lên, lại có người bị quật ngã. +

Máu nhuộm đỏ tầm nhìn, tiếng thét chói tai. +

Nơi đây, ngày qua ngày, năm qua năm, vòng luân hồi cướp đoạt và chiến đấu không hồi kết cứ thế diễn ra. +

Không ít người chơi vượt ải cầm vũ khí chạy đến tiếp ứng, chứng kiến cảnh địa ngục trần gian này, sợ đến mức không còn sức mà quay người bỏ chạy, trực tiếp ngã quỵ xuống đất, như bị ma nhập, ngây người nhìn đôi cánh tựa mắt người kia, quên cả cử động. +

“Đừng có mà như thằng ngốc nhìn chằm chằm vào cánh nữa!” +

Chu Kỳ nâng súng săn lên, nhắm vào con bướm đêm, một phát nổ đầu. +

Dịch màu vàng nâu bắn ra, khói trắng cuộn lên, thân hình khổng lồ trên không trung lảo đảo một cái, đâm thẳng vào vách núi bên cạnh, phát ra tiếng nổ long trời, tựa như một chiếc trực thăng hạng nhẹ bị rơi. +

Mọi người bừng tỉnh khỏi cơn mê hoảng sợ hãi. +

Bỗng nghe thấy một tiếng kêu cứu, một đôi chi bên có móc của con bướm đêm đã cắm sâu vào vai một đồng đội, đang cố kéo cả người hắn ta lên không trung! Người đàn ông béo phì dựa vào sức nặng mà bám chặt lấy tảng đá dưới đất, cả khuôn mặt run rẩy dữ dội, đau đến tím tái như màu gan heo. +

Ngay khi hắn tưởng mạng mình sắp vắt tay lên trán ở đây, tiếng súng vô cùng dễ chịu vang lên trên đỉnh đầu, một bóng người nhảy từ trên xuống, đáp ngay trước mặt hắn. +

—- Ôi thiên thần đây ư….sao lại giống hệt người đàn ông đã lừa lấy đôi găng tay của hắn thế này? +

—- Nhìn kỹ lại, không phải thiên thần, mà là ác quỷ. +

“Sợ hãi thì đi nhặt khiên mà bảo vệ mình!” Chu Kỳ cau đôi mày đứt, dữ tợn như ác quỷ, toàn thân tỏa ra khí tức sát thần, gầm gừ vào tai mọi người: “Đứng đực ra đó làm gì, làm bia ngắm cho địch hay đưa đầu cho chúng?” +

Đám đông ùa nhau đứng dậy, lảo đảo tìm chỗ ẩn nấp. +

Phía xa, Từ Trì nằm áp sát trên nóc nhà, ở vị trí bắn xa nhất, nhắm một mắt, dùng khẩu súng săn có gắn ống ngắm như một khẩu súng bắn tỉa, nạp đạn, kéo chốt, bóp cò, mỗi phát là một con bướm đêm dị hình, dịch bắn tung tóe. +

Mà phía sau lưng anh không hề hay biết, một mảng bóng tối lớn đang lặng lẽ tiến đến. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.