Skip to main content

Chương 28: Nhất Ý Cô Hành

dathaiPiter

* Nhất ý cô hành nghĩa là không nghe người khác nói, trước sau kiên trì làm theo ý muốn của mình +

Lưỡi gió cuốn theo sương giá và tuyết quất vào da mặt, trong ống ngắm, Chu Kỳ tái mét vì kinh hãi, từ xa hướng về phía hắn làm một động tác ngắn gọn: Chú ý phía sau. +

Đương nhiên Từ Trì cảm nhận được nguy hiểm đang áp sát, nhưng xét theo mức độ nặng nhẹ và thứ tự khẩn cấp của sự việc, anh phải tập trung chú ý bóp cò khẩu súng trong tay trước, để có thể một phát bắn chết con bướm đêm xấu xí đang chui vào từ mái nhà bị hất tung, định bắt lấy đám phụ nữ và trẻ con yếu ớt mà ăn ngấu nghiến. +

Động mạch cảnh đập dữ dội, chèn ép không gian trong cổ họng. +

Anh chia khoảnh khắc ấy trong đầu thành vô số phần bằng nhau, cái đầu hình tam giác của con bướm đêm, đôi mắt tuyệt vọng của bé gái, tốc độ gió, khoảng cách, tỷ lệ bắn trúng, những ngón tay đã đông cứng, chất độc bắn lệch rơi xuống bên chân, cùng Chu Kỳ đang chạy bán sống bán chết về phía này, gạt bỏ mọi tạp niệm, anh hít sâu một hơi, cảm nhận lá phổi căng đầy chống vào xương sườn. +

Cái bóng khổng lồ phủ kín toàn thân anh, luồng khí tanh hôi cuồng loạn phả tung những sợi tóc vụn trước trán, để lộ một đôi mắt kiên định và trầm uất. +

Chu Kỳ cảm thấy cơ bắp trên đùi căng phồng đến cực hạn, nóng rực, đường cong cơ bắp nổi lên căng đầy đến mức phát sáng. Hắn bị một thứ sức mạnh thần bí điên cuồng bắn vọt về phía trước, vừa liều mạng chạy, vừa dựa vào trực giác nhắm chuẩn mục tiêu. +

Thuốc súng bùng cháy trong một phần nghìn giây, phát ra tiếng xì xì, đẩy viên đạn từ nòng khẩu súng săn cũ bắn vút ra. Ba phần nghìn giây sau, hai viên đạn đồng thời rời khỏi nòng từ hai khẩu súng, bắn về hai hướng hoàn toàn khác nhau. Một viên trúng chính giữa đầu con bướm đêm đang định làm ác bên dưới, viên còn lại thì cắm sâu vào thân hình khổng lồ phía sau Từ Trì. +

Dịch thể đặc quánh bắn tung tóe lên mu bàn tay, bốc lên hơi nước tanh nồng, Từ Trì cố nén cảm giác cuộn trào trong dạ dày, đeo súng lên người, lăn một vòng tránh cơ quan miệng sắc nhọn đang đâm thẳng về phía mình, sau đó lập tức bò dậy. +

Phát súng của Chu Kỳ tuy không bắn trúng chỗ hiểm, nhưng cũng giúp anh giành được vài phần mười giây để chạy thoát. Thế nhưng Từ Trì không chạy, anh giơ cao hai tay, bám lấy cơ quan miệng đang định rụt về, đung đưa eo người về trước rồi ra sau, hai chân quấn lấy nó, móc chặt, bật người nhảy lên cơ quan miệng nhô ra của con côn trùng dị hình. +

Con bướm đêm điên cuồng đập cánh, phun độc lung tung, nhưng chất độc mà nó lấy làm tự hào, có thể bắn tới khắp nơi ăn mòn vạn vật, lại duy nhất không thể bắn lên chính cơ thể nó, đương nhiên cũng không thể chạm tới con người nhỏ bé đang nằm sấp giữa hai mắt nó, dùng nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào giữa trán. Từ khi sinh ra, con quái vật xưng bá một phương này chưa từng chịu nỗi nhục nhã khổng lồ đến thế, nó phẫn nộ vung đôi chi trước cường tráng, lưỡi hái sắc bén trên đó bổ thẳng xuống Từ Trì. Từ Trì tung người nhảy lên không trung, giữa lúc lên xuống nhẹ nhàng giẫm lên đỉnh đầu nó, đôi chi trước bổ hụt kia lập tức đâm vào chính mắt con bướm đêm. Nó phát ra một tiếng rít cao tần, khiến màng nhĩ người ta đau nhói. +

“Xem ra độ chuẩn của mày không được tốt lắm.” +

Từ Trì cười khẩy, nổ một phát súng kết liễu nó. +

Trước khi thân hình khổng lồ của con bướm đêm đập mạnh xuống đất, anh xoay người nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống. Chưa kịp đứng dậy, cổ tay đã bị một lòng bàn tay nóng rực siết chặt, anh bị một luồng sức mạnh quái dị kéo mạnh, loạng choạng bước về phía trước hai bước, ngẩng đầu nhìn người vừa tới. +

Thứ đầu tiên nghênh đón anh là một tràng chất vấn dồn dập, +

“Tôi ra hiệu cho anh đến mức tay cũng rút gân rồi mà anh vẫn giả vờ như không nhìn thấy đúng không?” Chu Kỳ chạy một mạch tới, lồng ngực phập phồng dữ dội, cảm xúc kích động khiến hắn không thể kiểm soát được sức lực của mình. +

Xương cổ tay như sắp bị kìm sắt nghiền nát, Từ Trì đau đến cau mày. +

“Buông ra.” Anh lạnh giọng nhắc nhở. +

“Anh biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào không? Nếu không có tôi thì anh đã sớm hóa thành một vũng nước xác rồi! Thích thể hiện bản lĩnh? Bây giờ là lúc anh thể hiện bản lĩnh à?” +

Từ Trì kiên nhẫn lặp lại: “Buông ra.” +

“Anh nói gì?” Chu Kỳ khó tin. +

“Đừng để tôi phải nói cùng một câu lần thứ ba.” +

“Buông buông cái con mẹ mày, ông đây…” +

Hai mắt Chu Kỳ đỏ ngầu, đầu óc bị thứ gì đó làm cho mụ mị. Ngay khoảnh khắc câu chửi thốt ra khỏi miệng, đôi mắt đen của Từ Trì khẽ chuyển, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, là kiểu sắc bén như đang nói: anh còn nói thêm một chữ nữa xem, tôi có tin là tôi không nổ tung đầu anh bằng một phát súng không. +

Thậm chí anh còn đặt tay lên báng súng. +

Hừ, đúng là một tên chẳng có chút tình người nào. +

Chu Kỳ chợt nhận ra ranh giới rõ ràng giữa hai người, hắn nghiến răng sau hàm, cơ cắn bên má nổi lên cứng ngắc. Sau hai hơi hít thở sâu, hắn buông tay, thử hạ giọng mềm mỏng: “Tôi buông ra còn chưa được sao, anh đừng…” +

Từ Trì không cho hắn cơ hội nói thêm một chữ, quay đầu bỏ đi. +

Chu Kỳ mới nói được nửa câu, nửa còn lại toàn bộ nghẹn cứng trong cổ họng, nuốt không trôi mà nhả cũng chẳng ra. Hắn chửi thề một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng cao gầy kia dần đi xa, rồi quay lại tiếp tục chiến đấu. +

Gió dữ gào thét thổi tan mùi máu ngưng tụ trong không khí, hắn đứng một lúc, chợt kéo khóe môi thành một nụ cười lạnh mỏng như lưỡi dao cạo. Cười xong, hắn cáu kỉnh đá một cú vào xác con bướm đêm dưới chân, lau mặt: “Mẹ nó, Chu Kỳ, mày mắc cái bệnh gì mà cứ tự chuốc nhục thế hả!” +

===== +

Căn nhà đá ẩn náu sản phụ và trẻ sơ sinh là khu vực trung tâm của trận ác chiến, năm con côn trùng dị hình liên tục phát động tấn công hết đợt này đến đợt khác, ngoài ra còn có những tuyển thủ dự bị lượn lờ ở tầm thấp, chực chờ thời cơ. +

Võ Shaman duy nhất trong làng quả nhiên không phải hạng hữu danh vô thực, người phụ nữ sử dụng một cây chùy sao băng cực kỳ điêu luyện, từng cú đều đánh thẳng vào cái đầu yếu ớt nhất của bướm đêm. Thuộc hạ của bà cũng ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến. Thỉnh thoảng lại có mũi tên bay ra từ cửa sổ nhà đá, nhưng phần lớn đều bắn lệch bắn chệch, chắc là Nhậm Tư Miểu đang tìm cảm giác. Sau đó cô nàng xã hội tỷ không ngồi xổm chịu nổi nữa, cô quy việc mình ngắm không chuẩn cho khoảng cách quá xa, mà bản thân lại bị cận nhẹ, thế là dứt khoát bất chấp tất cả chạy ra ngoài, gan lì đến mức suýt nữa thì cầm luôn mũi tên chọc thẳng vào mặt bướm đêm. +

Điều khiến người ta bất ngờ là khả năng quăng vòng của Lãnh Tưu đặc biệt mạnh. Chỉ thấy cô phối hợp với lão Hưu Tư, một người phụ trách dùng dây thừng tròng lấy một bộ phận cơ thể của bướm đêm, một người phụ trách vung dao phay chém loạn xạ, hiệu suất cũng khá ổn. Nhưng kiểu chiến thuật đi đường tắt này không phải lúc nào cũng thành công, hai người thỉnh thoảng lại bị chất độc phun tới đuổi chạy chật vật, rơi vào khổ chiến. +

Toàn bộ nhân lực đều dốc hết sức tham chiến, nhưng vì thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ vẫn liên tục thất thủ. +

Hai con bướm đêm bắt đầu dùng đôi cánh khổng lồ đập vào tường nhà đá, căn nhà đá chao đảo như sắp đổ, gạch ngói đá vụn thi nhau rơi xuống, bụi phấn bay đầy trời. Những con bướm đêm khác chưa tham gia chiến đấu cũng tới trợ lực, những con quái vật này có sức mạnh vô cùng lớn, lúc đồng loạt ra sức, vậy mà có cảm giác long trời lở đất. +

Theo một tiếng nổ vang trời, căn nhà đá cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, ầm ầm sụp xuống. +

Mọi người ngây người, chết lặng. +

Đúng lúc này, một tia sét kinh thiên bổ xuống, bầu trời như bị xé toạc, mưa như trút nước ào ào đổ xuống. +

Đám bướm đêm không cam lòng lượn vòng, phát ra tiếng kêu như thị uy, ngay sau đó, chẳng hiểu vì sao chúng lại từ bỏ ý định tiếp tục tấn công, ra sức đập đôi cánh đã trở nên nặng nề dị thường sau khi dính nước mưa, tản ra bỏ chạy tứ phía. +

Xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. +

Chiến trường lắng xuống chẳng khác nào nghĩa địa, mùi tanh hôi nồng nặc của thịt thối xộc lên khiến người ta đầu óc choáng váng, thứ nước màu vàng nâu trộn lẫn máu tươi dần bị mưa lớn cuốn trôi, hòa quyện vào nhau, tứ chi tàn phế nổi lềnh bềnh, bụi phấn bay đầy trời, tạo thành một cảnh tượng địa ngục trần gian thê thảm. +

Sau khi nhiệt huyết và dũng khí của trận chiến liều chết rút đi, rất nhiều người mới hậu tri hậu giác nhận ra, họ kiệt sức quỳ gục trong màn mưa, hoặc bật khóc nức nở, hoặc co giật nôn mửa. Không một ai cảm thấy vui mừng vì mình sống sót, bởi cơn ác mộng chỉ vừa mới vén lên màn che. +

Lãnh Tưu cúi đầu bất lực, mái tóc dài xanh lam pha xanh lục mất đi ánh sáng, nhếch nhác dính sát vào mặt. Cô bước đến gần đống phế tích còn lại sau khi nhà đá sụp đổ, dùng cánh tay mảnh khảnh bê lên một tảng đá. +

Không đâu, cô nghiêng đầu, dùng vai lau quệt những giọt nước mắt đang tuôn ra dữ dội. +

Bọn họ đã chiến đấu cố gắng đến thế, cố gắng đến thế… sao có thể ngay cả một đứa trẻ vừa mới sinh ra trên đời, còn chưa ở nhân gian đủ một canh giờ cũng không bảo vệ nổi? Rõ ràng bọn họ đã rất cố gắng rồi, thật sự rất cố gắng. Tại sao lại tàn khốc như vậy? Thế giới này vốn dĩ là như thế sao? Đây chính là hiện thực ăn thịt người mà mẹ từng nói sao? +

Hiện thực từng ăn mất ước mơ của mẹ, ăn mất tất cả những người mẹ yêu thương, ăn mất Từ Thượng tướng, bây giờ lại đến lượt ăn mất mình sao? +

Từ Thượng tướng, chú Từ… +

Đúng rồi, chú Từ không bị ăn mất, tất cả mọi người đều tưởng chú ấy đã chết, nhưng chú ấy lại ngoan cường trở về. Chú ấy đâu rồi? +

Thiếu nữ dừng động tác chuyển gạch một cách máy móc, xoay đôi mắt to trống rỗng, tìm kiếm khắp nơi bóng dáng quen thuộc. +

Không có, không có, không có. +

Nỗi sợ hãi dần dần dâng lên trong lòng. +

Cô lê đôi chân tê dại đứng dậy, run rẩy gạt đám đông ra để tìm kiếm, từng khuôn mặt nhanh chóng lướt qua trong đầu, tất cả đều không phải, cô bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. +

Lúc này, giữa tiếng gió, tiếng mưa và tiếng khóc vọng tới, xen lẫn một âm thanh khác, giống như tiếng gõ trầm đục. Lãnh Thu nghiêng tai lắng nghe, cố hết sức bắt lấy âm thanh ấy, mắt cô sáng lên —— là phế tích! Trong đống phế tích truyền ra một chút động tĩnh yếu ớt! +

Không ai nghe thấy, ngoại trừ cô. +

Cô kích động quay người, chạy tới, điên cuồng đào bới đống đá. +

“Cô bé, cháu làm gì vậy cô bé?” +

“Đừng đào nữa, đào ra thì làm được gì? Đều bị đập thành thịt vụn rồi.” +

“Cháu nói gì? Cháu nghe thấy tiếng động sao?” +

“Ôi chao, trông đáng thương quá, để tôi giúp cháu bê. Đá này nặng quá, cháu tránh ra.” +

Càng ngày càng có nhiều người đội mưa gia nhập vào cuộc cứu viện vô nghĩa này. Cuối cùng, một bàn tay đầy bùn đất phá vỡ đống gạch đá vụn, giơ cao lên, im lặng chỉ ra vị trí. +

Mọi người kinh ngạc vô cùng, vừa hô lên kỳ tích vừa ùn ùn kéo tới, bảy tay tám chân đào bới. +

Đến khi toàn bộ sự việc cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, tất cả mọi người đều đứng sững tại chỗ. +

Đó là một khu vực hình tam giác được dựng lên bởi ba tấm khiên sắt, những tấm khiên bị đống đá đè đến cong vênh biến dạng. Trong không gian chật hẹp ấy chen chúc hai người đàn ông trưởng thành, họ chồng lên nhau, một người dùng hai cánh tay chống lên tạo thành không gian an toàn, che chắn chặt chẽ người còn lại bên dưới. Khiên bị hư hỏng, phần mép cuộn vào trong, đầu nhọn cắm sâu vào vai lưng của cơ thể trẻ tuổi, máu tươi theo đôi cánh tay rắn chắc chống xuống đất chậm rãi chảy xuống, thấm vào đất. Người đàn ông được hắn bảo vệ cuộn tròn thành một cục, rơi vào trạng thái hôn mê. +

Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, lúc này có người bịt miệng, khẽ “á” một tiếng. +

“Mau nhìn trong lòng anh ta!” +

Tiếng bàn tán đột ngột im bặt, tất cả mọi người thò đầu ra nhìn vào lòng người đàn ông đang hôn mê. Chỉ thấy cánh tay anh ta co vào trong ở một góc độ không tự nhiên, sống lưng thì cong cao lên, chừa ra đủ không gian cho vòng tay —— trong không gian nhỏ bé ấy, lúc này đang yên ổn nghỉ ngơi một đứa bé vừa mới hạ phàm đến chốn nhân gian tiêu điều này. +

Đứa bé không hề hấn gì, nguyên vẹn từ đầu đến chân, đang ra sức mút ngón tay của người đàn ông đang hôn mê. Nhưng vì thực sự chẳng hút ra được gì, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, cái miệng bé xíu trề xuống, bùng nổ một tiếng khóc long trời lở đất. +

Mọi người dường như bị thứ gì đó hung dữ dọa sợ, đồng loạt lùi lại một bước. +

Chu Kỳ nghiến răng, cơn đau hết đợt này đến đợt khác thách thức thần kinh của hắn, thật sự không còn sức chịu đựng thêm ma âm hành hạ, hắn yếu ớt giơ tay, cưỡng ép nhét ngón tay dính đầy máu vào miệng đứa trẻ. Cục nhỏ không biết là khát, đói hay thiếu tình thương, ôm lấy ngón tay vừa nức nở vừa ra sức mút. Tranh thủ lúc nhóc con còn chưa kịp nhận ra đây là máu chứ không phải sữa, Chu Kỳ giành được hai giây yên tĩnh, yếu ớt vẫy tay: “Mọi người, ai đó tới đây, giúp tôi một tay.” +

Nhậm Tư Miểu là nhân viên y tế duy nhất tại hiện trường, kéo theo cái chân bị thương nhanh chóng lao tới. Bởi khi nhà đá sụp xuống cô đang ở ngay xung quanh đó, cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, một chân bị đá đập gãy xương. +

“Anh đừng động đậy, mảnh sắt cắm vào khá sâu, có khả năng làm tổn thương nội tạng quan trọng. Lỡ như đâm thủng động mạch hay mạch máu nào đó thì dù tôi có là Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi anh!” +

“Ấy —- đau đau đau.” Chu Kỳ gạt tay Nhậm Tư Miểu ra, trước mắt hết đợt này đến đợt khác tối sầm, “Cô đừng lo cho tôi trước, nếu thật sự có chuyện gì thì tôi còn có thể tỉnh táo thế này mà nói chuyện với cô sao? Hay cứ xem Từ Kiều Kiều trước đi, cậu ấy đột nhiên ngất xỉu, chẳng lẽ bị đập đến chấn động não rồi?” +

“Ôi trời, cậu ấy được anh bảo vệ kỹ như vậy, lấy đâu ra chấn động não? Được rồi được rồi, anh bình tĩnh, nói có hai câu mà đã nổi nóng rồi. Tôi kiểm tra, kiểm tra còn không được sao? Hô hấp bình thường, mạch bình thường, đồng tử…” +

Môi Nhậm Tư Miểu khẽ động, nhưng giọng nói dần dần bay xa, cho đến khi biến mất không còn nghe thấy. +

Không sao à, không sao là tốt rồi. +

Cứ như vừa đặt xuống một tâm sự quan trọng đến nhường nào, Chu Kỳ chống đỡ đến cực hạn, trước mắt hoàn toàn tối đen. Hắn cúi đầu, cằm như ý nguyện tựa lên sau gáy ấm lạnh của Từ Trì, đồng thời phát ra một tiếng thở phào mãn nguyện. +

Buồn cười ở chỗ, cho đến giây cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê, chút ý thức còn sót lại của hắn vẫn kiên định chấp hành chương trình tự giễu bản thân: Chu Kỳ, mày đúng là đã cố chấp đi trên con đường tự chuốc nhục này rồi đấy. +

Tác giả có lời muốn nói: +

Chu Kỳ: Tự nhục một lần thì sướng một lần, tự nhục nhiều lần thì sướng dài dài. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)