Skip to main content

Chương 28: Nhốt trong kho

dathaiPiter
Nếu Lâm Hiệp biết hắn làm mất mèo… [Gộp hai]

Ba người Chu Dĩnh hoàn toàn không nghe thấy tiếng lòng của Nhan Ký Vân, Giang Diễn thì bày vẻ mặt ghét bỏ xách cậu vào thang máy. +

Nhan Ký Vân giãy giụa muốn thoát ra, cơ thể cố gắng vặn vẹo hướng về phía cửa thang máy, nhưng cậu dùng hết sức lực toàn thân vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay Giang Diễn, tuyệt vọng nhìn thang máy đóng lại lần nữa. +

Mặc dù cậu biết Giang Diễn sẽ không ra tay độc ác với mèo đen là cậu, nhưng cậu cũng không muốn ở riêng với Giang Diễn chút nào, chủ yếu là trên mặt tên NPC này viết rõ hai chữ ghét bỏ không hề che giấu. +

“Giãy giụa có ích gì không?” Giang Diễn nhất quyết không để Nhan Ký Vân thoát khỏi vòng tay mình. +

Nhan Ký Vân biết vô dụng, nhưng không thử thì sao biết được, nhỡ đâu được thì sao? +

Đương nhiên, không có cái nhỡ đâu này. +

Thang máy đi lên một tầng rồi dừng lại. +

Nhan Ký Vân đi từ trên lầu xuống, cậu tính toán một chút, giữa tầng 2 và tầng hầm 2 còn có tầng 1 và tầng hầm 1, tổng cộng phải lên hai tầng mới đến cửa số 1, sao thang máy mới lên một tầng đã dừng rồi? +

Ra khỏi thang máy là một hành lang sáng sủa, là nơi Nhan Ký Vân chưa từng tới. +

Vừa rồi cậu vội vàng đi xuống, vào thang máy liền ấn thẳng xuống tầng hầm 2, không để ý bên trên còn viết tầng hầm 1, hóa ra thật sự có thể vào được. +

Lần đầu tiên đi cùng đám Chu Dĩnh Trình Lệ từ cửa số 6 xuống, không tìm thấy thang máy và cầu thang ở tầng hầm 1. +

Không biết Giang Diễn sẽ đưa cậu đi đâu. +

Giang Diễn như biết được nghi hoặc của cậu, đột nhiên nói: “Tao nghe nói thực ra mèo có thể hiểu tiếng người, chẳng qua là nó có muốn hiểu hay không thôi. Tao cảm thấy mày hẳn là hiểu tao nói gì. Mèo đen, tao thấy Lâm Hiệp rất thích mày, nhưng tao nhìn mày thế nào cũng không thuận mắt, hay là mày theo tao đi, như vậy lúc tao nhìn mày sẽ thuận mắt hơn nhiều.” +

Nhan Ký Vân: … +

Bình thường Lâm Hiệp đối xử với Giang Diễn cũng lạnh nhạt mà, nhưng Giang Diễn hình như cực kỳ thích sán lại gần Lâm Hiệp, ngay cả con mèo là cậu cũng muốn cướp đi. +

Quan hệ của hai người bọn họ thật khiến người ta khó đoán. +

Nhan Ký Vân hiện tại cũng thực sự muốn nằm yên, khó khăn lắm mới tìm được phương hướng chính xác của nhiệm vụ chính tuyến (3), lại bị Giang Diễn cắt ngang. +

Trước mặt Giang Diễn là một cánh cửa, cánh cửa này khác với tất cả những cánh cửa Nhan Ký Vân từng gặp trước đây, những cánh cửa khác đẩy một cái là mở, còn ở đây cần nhập vân tay mới vào được. +

Giang Diễn ấn vân tay. +

Sau khi bọn họ đi vào, ánh đèn trong phòng càng sáng hơn, đồng tử Nhan Ký Vân co lại, cậu chớp mắt vài cái để thích ứng. +

Môi trường ở đây rất phù hợp với bộ áo blouse hôm nay của Giang Diễn, những người mặc áo blouse gọi Giang Diễn là sếp Giang, còn đám đàn em của phòng bảo vệ thì gọi hắn là lão đại, thân phận của hắn trong tổ chức này chắc chắn không chỉ là trưởng phòng bảo vệ. +

Lúc này Nhan Ký Vân lại không muốn giãy giụa đòi đi nữa, nơi toàn những người mặc blouse trắng chắc chắn có manh mối phó bản khác biệt. +

Một người phụ nữ đeo kính dày cộp đi về phía Giang Diễn, cô ta kéo khẩu trang xuống hỏi: “Sếp Giang, sao anh lại mang mèo đến phòng thí nghiệm?” +

Giang Diễn giở giọng vô lại: “Cũng đâu ảnh hưởng đến việc các cô làm thí nghiệm.” +

Người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, trông giống một trí thức, thẻ làm việc trên ngực viết tên cô ta: Dư Thương, tổ trưởng tổ thí nghiệm. +

Dư Thương vén mái tóc xoăn nhẹ: “Được, vậy anh phải ôm nó cho kỹ, đừng để nó chạy lung tung, hiện tại đang là thời điểm then chốt của quá trình nghiên cứu chế tạo “Ngu Mỹ Nhân” số 2, tôi không muốn xảy ra rắc rối đâu.” +

Suy nghĩ của Nhan Ký Vân hơi hỗn loạn, Lâm Hiệp tham gia hội nghị liên quan đến “Ngu Mỹ Nhân” lúc mười một giờ, còn Giang Diễn thì hoạt động trong phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển “Ngu Mỹ Nhân”. +

Thứ Lâm Hiệp tiếp xúc không phải là phiên bản mới nhất của Ngu Mỹ Nhân? +

Giang Diễn cực kỳ tự tin nói: “Tôi làm việc cô còn không yên tâm?” +

Dư Thương như thể đã sớm hiểu rõ tính cách của hắn, nói: “Đúng rồi, hôm nay anh đến làm gì?” +

Giang Diễn nói: “Tôi qua hỏi xem bao giờ thì Ngu Mỹ Nhân số 1 chính thức đưa vào sản xuất.” +

Vẻ mặt Dư Thương hơi khựng lại: “Tôi đưa báo cáo có thể đưa vào sản xuất cho ông ấy từ hôm kia rồi, chưa nói với anh sao?” +

Giang Diễn nhún vai: “Trong nhà chúng tôi có kẻ phản bội, hai ngày nay cha đang xử lý chuyện này, tôi chưa kịp hỏi ông ấy.” +

Dư Thương nói: “Sáng nay tôi có nghe nói một chút, anh cả, anh ấy…” +

Giang Diễn mím môi không nói gì. +

Nhan Ký Vân cũng biết chuyện Dương Khải Văn bị người của Triệu Nhân Phú đưa đi, những người khác không thể không biết. +

Dư Thương chạm nhẹ lên cánh môi đỏ của mình: “Là tôi nói nhiều rồi.” Cô ta vội vàng chuyển chủ đề, “Năm phút sau là thời gian thí nghiệm Ngu Mỹ Nhân số 2, vừa khéo anh đến, cùng xem hiệu quả nhé? Cho chúng tôi chút ý kiến.” +

Giang Diễn gật đầu: “OK.” +

Giây phút này Nhan Ký Vân hoàn toàn yên tĩnh lại, cậu cũng muốn xem Ngu Mỹ Nhân số 2 là cái gì. +

Dư Thương và Giang Diễn cùng đi đến phòng 101 khu 4 khu thí nghiệm. +

Nhìn từ số phòng có thể thấy khu vực thí nghiệm được chia theo khu. +

Nhiệm vụ (1) nơi cậu đến có thể là một phòng thí nghiệm khác, lúc đó bận làm nhiệm vụ, không để ý là khu mấy, mô tả nhiệm vụ của hệ thống không rõ ràng, đoán chừng là cơ chế chống lộ đề, cũng gian manh phết. +

Nếu Giang Diễn không đưa cậu đến đây, cậu sẽ hoàn toàn không nghĩ tới tầng giữa còn ẩn giấu bí mật, chỉ nghĩ đó là tầng hầm 1 bọn họ từng đi qua từ cửa số 6, không có gì để tra cứu, đúng là lừa tình mà. +

Sau khi Nhan Ký Vân an phận, Giang Diễn nhét cậu vào trong áo blouse, đồng thời nhỏ giọng đe dọa cậu: “Đừng có lộn xộn, ở đây có đầy thuốc làm mèo yên tĩnh, lúc nào cũng có thể cho mày thử một chút.” +

Không động thì không động, nói cứ như tôi thích chui vào áo blouse lắm ấy. +

Cứ thế, chỗ cổ áo blouse của Giang Diễn tòi ra thêm một con mèo đen chỉ thò mỗi cái đầu, đôi mắt xanh biếc tròn xoe nhìn chằm chằm các nghiên cứu viên đi đi lại lại. +

Các nghiên cứu viên hiếm khi nhìn thấy sinh vật nào khác ngoài chuột bạch và con người trong phòng thí nghiệm, bọn họ vô cùng tò mò về cậu, trai đẹp và mèo, cũng coi như bổ mắt. +

Bên trong phòng thí nghiệm được ngăn cách bởi một lớp kính, bên trong đặt giường bệnh, còn có máy móc tương tự như trong phòng thí nghiệm bị Nhan Ký Vân phá hủy trước đó, nhưng nghiên cứu viên ở đây rõ ràng nhiều hơn bên kia. +

Dư Thương, Giang Diễn, cùng nhiều thành viên phòng thí nghiệm đều đứng ở phòng ngoài cách một lớp kính. +

Nhan Ký Vân thấy Dư Thương làm động tác bắt đầu với nghiên cứu viên đang chờ bên trong, nghiên cứu viên bên trong tiêm chất lỏng không xác định cho hai vật thí nghiệm đang nằm. +

Sau khi tiêm chất lỏng vào, vật thí nghiệm đang nằm trên giường bệnh đột nhiên ngồi bật dậy, bọn họ mở mắt nhưng ánh mắt lại tan rã, không có tiêu cự. Một lát sau, bọn họ bắt đầu khua tay múa chân, phát ra tiếng cười kỳ quái, nói những lời chỉ có chính họ mới hiểu được. +

Sau một hồi hỗn loạn, hai vật thí nghiệm bắt đầu tự khai báo gia cảnh, khai hết toàn bộ tài sản của mình ra, mà tất cả những điều này đều được máy ghi chép bên cạnh ghi lại toàn bộ. +

Dư Thương tranh công với Giang Diễn: “Thế nào, Ngu Mỹ Nhân số 2 của tôi, chỉ cần dùng một viên nhỏ, bọn họ sẽ giao tất cả của mình vào tay anh, không cần động thủ.” +

Giang Diễn một tay đỡ Nhan Ký Vân, một tay chống cằm, vẻ mặt tối tăm không rõ, không nhìn ra vui hay không vui. Dù sao tính cách hắn nắng mưa thất thường, trên người còn có vẻ lưu manh, Dư Thương không nhìn ra ý hài lòng hay không hài lòng trên mặt hắn. +

Giang Diễn nói: “Cũng thú vị đấy.” +

Nhan Ký Vân lại cảm thấy rợn tóc gáy trước thứ được gọi là “Ngu Mỹ Nhân” số 2 do Dư Thương nghiên cứu ra. Nếu thứ này được tung ra thị trường, thì tổ chức của Triệu Nhân Phú đến nhà từng người như đi vào chỗ không người, bất kể là thương nhân giàu có hay người bình thường, tiền trong thẻ ngân hàng của họ đều có thể tùy tiện muốn lấy là lấy. Triệu Nhân Phú có thể dựa vào cái này trở thành người giàu nhất thế giới, bởi vì đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ trở thành con rối của ông ta, biến thành công cụ kiếm tiền của ông ta. +

Nhan Ký Vân không nhận được thông báo hệ thống về nhiệm vụ chính hoặc nhiệm vụ phụ, vậy nơi này có khả năng liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến (3). +

[Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến: 40%] +

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến (2) thì vẫn luôn giữ ở tiến độ này, còn lại 60%, một nhiệm vụ chính tuyến tăng 20% thanh tiến độ. +

Giang Diễn xem xong thí nghiệm liền thay đổi thái độ, trở nên mất hứng thú thấy rõ. +

Dư Thương lại rất hài lòng với tác phẩm của mình, cô ta nói với Giang Diễn: “Ngu Mỹ Nhân số 1 lên sàn, nhớ nói cho tôi biết phản hồi nhé.” +

Giang Diễn: “Cần tôi nói cho cô à? Cha chắc chắn sẽ gọi điện cho cô đầu tiên, tìm cô cùng ăn mừng, đâu đến lượt tôi.” +

Dư Thương nghe nói thế liền cảm thấy rất hưởng thụ, lập tức liếc mắt đưa tình với Giang Diễn: “Muốn đến văn phòng tôi ngồi một chút không?” +

Giang Diễn giả mù: “Không đi, tôi phải đưa mèo con đi xem Ngu Mỹ Nhân sản xuất xong chưa, nếu không cha lại nói tôi suốt ngày không làm việc đàng hoàng.” +

Dư Thương vẻ mặt thất vọng, sau đó vừa khéo có việc nên đi trước. +

Nhan Ký Vân lại vô cùng phấn khích, điểm sản xuất “Ngu Mỹ Nhân” số 1! +

Hóa ra Giang Diễn có quyền hạn này, đúng là ngã rẽ bất ngờ, đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công. Nếu có độ hảo cảm của người chơi đối với NPC, Nhan Ký Vân chắc chắn sẽ hào phóng tặng một lần 200 điểm cho Giang Diễn. +

Giang Diễn cúi đầu thấy Nhan Ký Vân nhìn chằm chằm phía trước không chớp mắt, hắn nhìn theo tầm mắt của cậu, chẳng có gì cả. +

Hắn nghe một vài người già trong tổ chức nói, hình như mèo đen có thể nhìn thấy những thứ gì đó kỳ quái, rốt cuộc nó đang nhìn cái gì? +

Có hơi hơi kinh dị rồi đấy. +

Nhan Ký Vân đang suy nghĩ, đột nhiên trước mắt bị một đôi tay che lại. +

Giang Diễn che mắt cậu làm gì? +

Nhan Ký Vân nghiêng đầu, Giang Diễn liền che luôn bên cạnh, không cho cậu nhìn phía trước. Cuối cùng Nhan Ký Vân quay đầu lại chớp chớp mắt, sau đó lại vẫy đuôi quất vào đùi Giang Diễn mấy cái. +

Bây giờ cậu không muốn đấu với Giang Diễn, cậu muốn đi đến điểm sản xuất, nhịn trước đã. +

Giang Diễn ho nhẹ một tiếng, sau đó bỏ hai tay đang che tầm nhìn của Nhan Ký Vân xuống. +

“Đừng nói là mày dùng cách này để dụ dỗ Lâm Hiệp đấy nhé? Chớp mắt với vẫy đuôi?” 1

Nhan Ký Vân: … Không có chuyện đó. +

Suốt dọc đường Giang Diễn vừa ghét bỏ Nhan Ký Vân vừa hỏi cậu làm sao dụ dỗ được Lâm Hiệp, Nhan Ký Vân không muốn để ý đến hắn. +

Đương nhiên, nói chuyện không ảnh hưởng đến tốc độ sải bước của Giang Diễn, cũng không ảnh hưởng đến việc quan sát lộ trình của Nhan Ký Vân. +

Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, bọn họ lại vào một thang máy khác lên thêm một tầng. +

Bọn họ đi vòng hơn nửa vòng ở tầng một, lúc Nhan Ký Vân đang mơ hồ không biết đây là tòa B hay tòa C, bỗng nhiên, một mùi hăng hắc xộc vào mũi bọn họ. Giang Diễn móc ra hai cái khẩu trang trong túi, một cái đeo cho mình, một cái đeo lỏng lẻo lên cái mặt đầy lông của Nhan Ký Vân. +

Đối với một con mèo, khẩu trang chẳng có tác dụng gì với nó cả, cảm ơn. +

Khi bọn họ càng đi sâu vào trong, mùi hăng hắc càng nồng nặc, Giang Diễn cũng không kìm được nhíu mày. +

Góc nhìn hiện tại của Nhan Ký Vân không nhìn thấy biểu cảm của Giang Diễn lúc này. +

Sau khi Giang Diễn rẽ phải lần nữa, cậu nhìn thấy một phân xưởng sản xuất rộng hơn một nghìn mét vuông, công nhân mỗi người một việc, tên quản lý nhỏ nhìn thấy Giang Diễn liền lon ton chạy tới. +

Mùi nịnh bợ Giang Diễn từ tên quản lý nhỏ rất nồng: “Tam thiếu gia, sao anh lại tới đây?” +

Giang Diễn: “Đến xem tiến độ sản xuất sản phẩm mới.” +

Tên quản lý nhỏ nhỏ giọng nói: “Anh nói là Ngu Mỹ Nhân số 1 sao?” +

Giang Diễn: “Nếu không thì sao?” +

Nhan Ký Vân thầm phụ họa trong lòng: Cái mặt khỉ gió của cậu, bọn này không muốn xem đâu nhá. +

Tên quản lý nhỏ nói: “Ngu Mỹ Nhân ở phân xưởng khác, cách pha chế của nó khá phức tạp, sản xuất ra cần một chút thời gian.” +

Giang Diễn: “Cần bao lâu?” +

Tên quản lý nhỏ: “Đương nhiên sẽ sản xuất với tốc độ nhanh nhất, đến chiều là có thể nhận được lô Ngu Mỹ Nhân số 1 đầu tiên.” +

Tên đó vừa nói vừa dẫn Giang Diễn đi về phía phân xưởng khác, trong lúc đó còn nhìn thấy con mèo trong lòng Giang Diễn, nhưng lại không dám nói gì với vị Tam thiếu gia hung dữ này. Đừng thấy bình thường hắn ít khi quản việc, lúc thực sự dữ lên còn tàn nhẫn hơn cả hai người anh của hắn. +

Bây giờ Dương lão đại ngã ngựa rồi, đoán chừng lần sau chính là Giang Diễn và Lâm Hiệp đối đầu gay gắt, thật khiến người ta thổn thức. +

Cùng thổn thức với tên quản lý nhỏ còn có khán giả trong phòng livestream. +

Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +

“Giang Diễn bây giờ bắt đầu đấu với Lâm Hiệp rồi, tôi thích xem cường cường đối quyết nhất!” +

“Tôi không hiểu tại sao Giang Diễn cứ phải che giấu bản thân, tôi nghi ngờ Dương Khải Văn bị hạ bệ, cũng có hắn ở phía sau thêm dầu vào lửa.” +

“Cậu nói vậy cũng không phải không có khả năng, trước đây đúng là chưa từng thấy Giang Diễn mang mèo đến phân xưởng.” +

“Cảnh gần cuối phó bản này là cuộc đối đầu giữa Giang Diễn và Lâm Hiệp, cái này còn phải hỏi sao?” +

[Các bình luận trên liên quan đến việc tiết lộ cốt truyện, đã bị chặn đối với người chơi] +

“Góc nhìn mèo con ngồi trong lòng Giang Diễn vui quá đi, được Giang Diễn ôm trong lòng, làm vợ anh ấy một ngày.” +

Nhan Ký Vân được ôm đi quan sát từng phân xưởng một, hình như mỗi phân xưởng sẽ sản xuất một bí mật có mã số khác nhau. +

Bí mật khiến nhà hàng trở nên hot đã bày ra ngay trước mặt cậu. +

Nhan Ký Vân liếc nhìn nội dung nhiệm vụ chính tuyến (3), tìm thấy điểm sản xuất Ngu Mỹ Nhân. +

Tên quản lý nhỏ đưa Giang Diễn đi đến phân xưởng sản xuất Ngu Mỹ Nhân, đắc ý nói: “Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, sẽ bắt đầu làm việc ngay đây.” +

Tìm thấy rồi. +

[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến (3), phần thưởng sẽ được phát sau khi phó bản kết thúc.] +

Nhan Ký Vân cũng không ngờ nhiệm vụ (3) lại hoàn thành như vậy, có hơi nhanh không? +

Lúc cậu định khen Giang Diễn là một NPC không tồi, thì lại nhận được thông báo nhiệm vụ! +

[Người chơi Nhan Ký Vân tiến vào nhiệm vụ chính tuyến (4): Phá hủy điểm sản xuất Ngu Mỹ Nhân. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thưởng 4000 điểm tích lũy.] +

Phần thưởng của nhiệm vụ chính tuyến (4) cao gấp đôi nhiệm vụ chính tuyến (3), độ khó của việc phá hủy điểm sản xuất chắc chắn cũng sẽ cao hơn! +

Cậu chỉ là một con mèo, phá hủy một phân xưởng kiểu gì? +

Huống hồ, cậu hiện tại đang bị hạn chế trong lòng Giang Diễn, không có cách nào tiến vào bên trong phân xưởng sản xuất Ngu Mỹ Nhân. +

Đang suy nghĩ, tên quản lý nhỏ hỏi Giang Diễn: “Tam thiếu gia, chủ nhiệm Dư nói phân xưởng sản xuất Ngu Mỹ Nhân không cho phép động vật đi vào, anh xem?” +

Nhan Ký Vân: … +

Sao đến đây lại bắt đầu đặt ra rào cản vậy! +

Giang Diễn liếc nhìn con mèo đen vẫn luôn rất yên tĩnh, phải nói là nó thực sự rất ngoan rất yên tĩnh, hình như chưa từng nghe nó kêu bao giờ. +

Giang Diễn có chút bất mãn với quy định không cho mèo vào: “Mèo ở trong lòng tôi thì có vấn đề gì?” +

Tên quản lý nhỏ vẫn có nguyên tắc của mình, đau khổ nói: “Xin lỗi, Tam thiếu gia, tôi cũng là làm việc theo quy định, tôi cũng không muốn làm khó anh.” +

Giang Diễn đương nhiên coi trọng công việc của mình hơn, vừa rồi gặp mèo đen ở cửa thang máy chỉ là ngoài ý muốn. +

Hắn rất tùy ý nói: “Cũng được, đưa cho tôi cái lồng, đỡ cho nó chạy loạn trong phân xưởng.” +

Tên quản lý nhỏ lập tức sai người tìm một cái lồng đến. +

Nhan Ký Vân: “…” +

Mấy tên NPC các người có thể đừng ngày nào cũng nhốt cậu vào lồng được không! +

Đương nhiên, Nhan Ký Vân vẫn bị NPC nhét vào lồng một lần nữa. +

Nhìn kích thước khe hở trên lồng, Nhan Ký Vân xác định mình có thể chui ra được nên lười giãy giụa, chi bằng tiết kiệm chút sức lực lát nữa chui lồng. +

Nhốt được cậu một lần, cậu có thể trốn ra lần nữa. +

Nếu Giang Diễn có kinh nghiệm nuôi mèo, rất có thể hắn sẽ không nhốt Nhan Ký Vân vào cái lồng lớn cỡ này. +

Cái lồng được đặt ở cửa phân xưởng Ngu Mỹ Nhân, bên trên đối diện với một cái camera, nhưng Nhan Ký Vân không để ý đến nó, bởi vì camera này không hoạt động. +

Nhan Ký Vân nhân lúc không có NPC đi qua, lặng lẽ chui ra khỏi lồng. Còn cái khẩu trang trên mặt, móng vuốt cào hai cái là bị cậu ném xuống đất, khẩu trang màu trắng này không hợp với cậu, sẽ làm lộ thân hình cậu. +

Phân xưởng sản xuất Ngu Mỹ Nhân quản lý khá nghiêm ngặt, nhưng suy cho cùng đám NPC không ai lại chuyên tâm đi đề phòng một con mèo, tưởng nhốt cậu vào lồng là vạn sự đại cát. +

Nhan Ký Vân cảm ơn sự lơ là của bọn họ đối với mình. +

Sau khi Giang Diễn rời đi, cửa phân xưởng sản xuất vẫn còn chừa một khe hở, Nhan Ký Vân dùng cơ thể đẩy cửa ra một chút, có lẽ không đẩy được cánh cửa dày nặng này nhưng khe hở đủ để cậu chui vào. +

Mùi trong phân xưởng khiến người ta khó chịu nhưng không đến mức sinh ra khí độc, nếu không tất cả mọi người ở đây đều chết vì trúng độc, huống chi thứ bọn họ chế tạo ra là để cho người ăn, Nhan Ký Vân không đến mức mới vào một lúc đã bị hạ gục. +

Ngu Mỹ Nhân đương nhiên cũng là một loại độc, có khả năng là một loại chất gây ảo giác, chẳng qua công năng của nó mạnh hơn thuốc gây ảo giác đơn thuần, phải tiêu hủy nó mới được. +

Phân xưởng sản xuất chỉ là một phần trong đó, muốn tiêu hủy nguồn gốc theo đúng nghĩa, thì phải là tiêu diệt tổ chức này. +

Sau khi Nhan Ký Vân bước vào bên trong, phát hiện cách bố trí bên trong và bên ngoài khác hẳn với những phân xưởng sản xuất nhìn một cái là thấy hết khác. Sàn nhà được sơn màu xanh lam, hai bên lối đi vào là những cánh cửa màu trắng, từ đó có thể thấy, bọn họ chú trọng hơn đến việc sản xuất Ngu Mỹ Nhân. +

Trên mấy cánh cửa có đánh số từ 1 đến 9, Nhan Ký Vân đoán đây có phải là quy trình chế tạo Ngu Mỹ Nhân hay không. +

Có phần thủ công, cũng có phần máy móc, mỗi phòng làm việc đều có từ hai nhân viên trở lên, Nhan Ký Vân chỉ cần đi vào là sẽ bị người ta phát hiện, hơn nữa có những cánh cửa hoàn toàn không mở. +

Lúc này lại hy vọng ba người Chu Dĩnh có thể mò đến đây, nhưng xét đến việc ba người bọn họ lúc này có thể đang loanh quanh ở tầng hầm 2, đoán chừng cũng không tới được, cuối cùng vẫn chỉ có thể tự mình ra tay. +

Cậu đi tìm hiểu trước xem chế tạo Ngu Mỹ Nhân cần nhất là loại thuốc gì, hơn nữa trong thời gian ngắn không thể mua lại được, hủy nó đi chắc cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. +

Khoan đã, nếu bọn họ vẫn còn công thức chế biến Ngu Mỹ Nhân, thì vẫn có thể chế tạo lại Ngu Mỹ Nhân mà? +

Nhan Ký Vân có nhiều cách giải thích cho nhiệm vụ này, nhưng cách giải quyết nào cũng không triệt để lắm. +

Nghĩ kỹ lại, bắt đầu từ nhiệm vụ chính tuyến (1), ngoại trừ tìm kiếm bí mật đằng sau, còn có nhiệm vụ yêu cầu người chơi giải cứu NPC. +

Nhiệm vụ này cũng không đơn giản, đánh bom điểm sản xuất mới là cách giải quyết trực tiếp nhất, hơn nữa việc này cũng có vẻ phù hợp với chủ ý tìm “nằm vùng” hiện tại trong tổ chức. +

Sau khi Nhan Ký Vân nghĩ thông suốt, trong lòng cậu đã có một ý tưởng đại khái. +

Chế tạo Ngu Mỹ Nhân cần nguyên liệu, nguyên liệu của nó chắc chắn có công thức khác với các loại thuốc khác, nếu là vật phẩm quan trọng thì nhất định sẽ không để bên ngoài, chắc chắn vẫn còn ở bên trong. +

Nhan Ký Vân lần theo tiếng nói chuyện của tên quản lý nhỏ và Giang Diễn đi vào trong, cậu loáng thoáng nghe thấy tên quản lý nhỏ đang giới thiệu về việc phân bổ nhân sự và quy trình làm việc của mình với Giang Diễn, còn sắp xếp thêm một kho chứa vật liệu đặc biệt. +

Nhan Ký Vân lặng lẽ đi theo phía sau, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với bọn họ, nếu nghe thấy tiếng bước chân lạ, cậu sẽ trốn sang một bên trước, cố gắng không để người ta phát hiện ra mình. +

Cậu nghe thấy Giang Diễn hỏi tên quản lý nhỏ: “Tôi xem xem chỗ các người để đồ có an toàn không.” +

Tên quản lý nhỏ nói: “Tuyệt đối an toàn, đồ cần dùng đều được phân loại cất giữ đâu ra đấy.” +

Giang Diễn nhắc nhở: “Được, gần đây trời hanh vật khô, đừng để xảy ra chuyện gì, chuẩn bị nhiều thiết bị chữa cháy một chút.” +

Nhan Ký Vân nghe thấy từ khóa “chữa cháy”. +

Nói như vậy, vật phẩm trong kho đều là hàng nguy hiểm dễ cháy nổ? +

Cảm ơn Giang Diễn nhắc nhở. +

Tên quản lý nhỏ: “Tất nhiên rồi.” +

Bọn họ lại đi về phía nhà kho. +

Nhan Ký Vân đi theo vào nhà kho, nơi này rộng rãi hơn cậu tưởng tượng, quả thực đã làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, xung quanh đặt một hàng thiết bị chữa cháy, còn thuận tiện cho cậu ẩn nấp. +

Cậu đi theo hai người vào nhà kho, tên quản lý nhỏ giới thiệu cho Giang Diễn biết kệ hàng nào để hóa chất gì, Giang Diễn có nghe hay không thì không biết, nhưng Nhan Ký Vân lại nghe cực kỳ nghiêm túc. +

Ừ ừ ừ, học được rồi, cái này có độc, cái kia không độc, cái này có thể gây ung thư ——? +

Tổ chức của các người chưa bị dẹp bỏ là vì đây là trò chơi đấy à? +

Không phải phòng thí nghiệm hợp pháp mà còn có nhiều hóa chất kỳ quái thế này. +

Giang Diễn có vẻ không hứng thú lắm, chưa nghe được bao lâu đã bày vẻ mặt chán chường, còn ngáp một cái. +

Tên quản lý nhỏ cực kỳ tinh ý, nói: “Tam thiếu gia, hay là đến văn phòng tôi uống chút gì đó, chỗ tôi vừa mua bia ướp lạnh, giải khát.” +

Giang Diễn: “Cũng được, vừa khéo tôi cũng buồn ngủ, hay là cậu tìm người làm thêm hai món ăn, tôi đợi lô hàng đầu tiên hôm nay của các cậu sản xuất xong, mang về báo cáo kết quả cho lão già.” +

Tên quản lý nhỏ vẻ mặt vui mừng: “Được được, tôi sắp xếp ngay, tôi bảo bọn họ trông chừng dây chuyền sản xuất, lô đầu tiên ra lò sẽ mang ngay cho anh.” +

Giang Diễn: “Còn bao lâu nữa?” +

Tên quản lý nhỏ: “Khoảng một tiếng nữa, thời gian chế tạo chủ nhiệm Dư đưa ra đều là quy định chết, sẽ không đợi quá lâu đâu.” +

Giang Diễn: “Được, vậy tôi đợi.” +

Hai người đi vòng quanh nhà kho một vòng, vừa vặn đi đến cửa. Tên quản lý nhỏ cứ như phòng trộm, lập tức đóng cửa lớn nhà kho lại, ngay cả thời gian cho Nhan Ký Vân phản ứng cũng không có. +

Nhan Ký Vân chậm hơn bọn họ một bước, bị nhốt trong nhà kho! +

Mẹ kiếp, cậu muốn làm nhiệm vụ chứ không muốn tìm đường chết, bị nhốt trong nhà kho sẽ có hậu quả gì? +

Thực ra bản thân cậu không hoàn thành được nhiệm vụ (4), có thể đưa bọn Chu Dĩnh đến, không nhất thiết phải tự mình ra tay. +

Nhan Ký Vân dùng móng vuốt cào cào cửa nhà kho, không chút sứt mẻ, người bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy tiếng đập cửa của nó. +

Vừa rồi hình như tên quản lý nhỏ không nói với Giang Diễn bao lâu sẽ mở cửa kho một lần? +

Hóa chất trong kho nhiều, nhiệt độ cũng không cao lắm, Nhan Ký Vân nhìn nhà kho rộng lớn, yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi. +

Mà lúc này Giang Diễn đi đến cửa phân xưởng, đang định đến chỗ cái lồng lôi mèo ra, lại gần mới phát hiện, mèo đen bị nhốt trong lồng đã không thấy đâu nữa. +

Nếu Lâm Hiệp biết hắn làm mất mèo… +

Giang Diễn hoảng hốt, lập tức ra lệnh cho tên quản lý nhỏ: “Sao lại không thấy mèo đâu hết? Mau tìm mèo ra đây cho tôi!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)