Chương 28: Tôi là chồng em ấy.

Chương 28: Tôi là chồng em ấy. +
Editor: Reirei Aisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +
Tô Minh Hi hơi ngạc nhiên, sau đấy thành thật: “Không ạ, anh ấy là cháu trai của ông chủ, có công việc riêng, thỉnh thoảng tới giúp phụ việc thôi.” +
Chu Hành Tuấn sắc mặt đỡ hơn chút, Alpha kia mang bình nước tiến vào. +
Anh ta đặt nó lên bàn, mỉm cười: “Quét mã gọi món là được.” +
Tô Minh Hi lấy điện thoại quét mã, không để ý đáp: “Ông Lâm đồng ý rồi ạ?” +
Lâm Đình Từ bất đắc dĩ đáp: “Lát nữa anh vẫn phải dùng giấy bút ghi lại lần nữa.” +
Chu Hành Tuấn nhìn hai người trò chuyện qua lại, trong lòng nghẹn muốn phát điên, đứng dậy ngồi cạnh cậu. +
Tô Minh Hi mờ mịt: “Sao thế anh?” +
Chu Hành Tuấn mặt không đổi sắc: “Hơi nhột.” +
Tô Minh Hi không nhắc nhở anh phía sau có cửa sổ, Chu Hành Tuấn càng bực bội: Sao Alpha kia vẫn chưa đi? +
Lâm Đình Từ không đi, còn ngồi đối diện Tô Minh Hi. +
Anh ta áy náy: “Anh cũng không hiểu nổi, mẹ anh kêu anh đi xem mắt với em.” +
Xem mắt? +
Tô Minh Hi để ý Chu Hành Tuấn không ổn, chỉ đáp: “Em nên xin lỗi mới đúng, mẹ em vội quá, cứ ép em đi xem mắt.” +
Nước ấm vừa đủ, Chu Hành Tuấn nhấp một ngụm. +
Nước sôi để nguội mà chua lét như có dấm, chua ghê răng. +
Điện thoại của Lâm Đình Từ vang lên, anh ta mỉm cười cúi đầu nhìn: “Ông nội gọi, hai người cứ từ từ nhé.” +
Lâm Đình Từ đi rồi, Chu Hành Tuấn giả bộ hỏi: “Xem mắt?” +
Tô Minh Hi nghiêng đầu nhìn anh, môi Chu Hành Tuấn mím thành một đường thẳng, pheromone cũng lạnh lẽo theo. +
Cậu cười gượng gạo. +
Cậu không thể trả lời mình kết hôn để tránh mấy buổi xem mắt. +
Tô Minh Hi hỏi anh: “Anh không đi xem mắt ạ?” +
Muốn tìm bạn đời thích hợp, nhanh nhất chỉ có đi xem mắt. +
Chu Hành Tuấn đáp: “Không có.” +
Sau đấy anh bổ sung: “Anh chọn em từ lần đầu tiên.” +
Tô Minh Hi nghe xong phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ kích động, cậu sẽ nhìn tai Chu Hành Tuấn trước. +
Quả nhiên, đỏ bừng. +
Tô Minh Hi đặt điện thoại trước mặt Chu Hành Tuấn, nhích nhích dán lại gần anh: “Anh muốn gọi món gì?” +
Mùi sữa thơm ngọt hòa vào mùi gỗ trầm, giống như cả đời cũng không tách xa nhau, mùi gỗ lạnh lẽo cũng ấm áp ngọt ngào hơn vì mùi sữa. +
Chu Hành Tuấn động lòng, không lấy điện thoại xem thực đơn, tùy ý để Tô Minh Hi dựa vào, nhìn một lần rồi nói: “Em gọi món đi.” +
Tô Minh Hi không lùi về, ngồi im gọi món trong tư thế này. +
Lâm Đình Từ thấy cảnh này thì sững người, đột nhiên nhận ra quan hệ giữa họ không hề đơn giản. +
Bạn thân Tô Minh Hi đều là Omega, người này là Alpha gene cấp S, cũng xứng với cậu. +
Lâm Đình Từ đè xuống sự hụt hẫng trong lòng, mỉm cười: “Vị này là ai thế bé Hi? Không giới thiệu với anh à?” +
Lâm Đình Từ níu kéo tia hi vọng cuối cùng, chỉ cần bé Hi nói người đó là bạn bè… +
Chu Hành Tuấn nhìn Lâm Đình Từ, giống như thú đực nhìn kẻ mơ ước vật sở hữu của nó. +
Chu Hành Tuấn giật giật hầu kết, cúi xuống hôn Tô Minh Hi. +
Bàn ghế trong tiệm cơm nhỏ làm bằng gỗ, hoa văn rõ ràng, rất tinh tế. +
Trên ván gỗ sẫm màu là hai bàn tay, trên bàn tay nhỏ là một bàn tay lớn hơn đè lên, tuy làn da đều là màu trắng hồng nhưng nhìn sao cũng thấy khác biệt. +
Mười ngón đan vào nhau ái muội vuốt ve, không lộ liễu rõ ràng nhưng khiến người ta miệng khô lưỡi khô. +
Chu Hành Tuấn không biết mình đang làm gì, có thêm một Alpha bên cạnh khiến anh khó chịu vô cùng, mút lấy môi Tô Minh Hi, vô thức dùng sức. +
Tô Minh Hi bị hôn đau tỉnh táo lại, đẩy Chu Hành Tuấn ra: “Anh làm gì thế hả?!” +
Hai bàn tay tách ra, cậu giận dữ đánh lên tay anh một cái. +
“Chát” một tiếng, Tô Minh Hi cũng không hiểu mình lấy đâu ra nhiều sức tới thế. +
Tay Tô Minh Hi bị Chu Hành Tuấn nắm trở về. +
Mu bàn tay anh hơi phiếm hồng, nhưng phải gọi lỗ tai bằng bố. +
Chu Hành Tuấn mặt không cảm xúc: “Tôi là chồng em ấy.” +



Tuyên bố chủ quyền ha