Skip to main content

Chương 27: Phật Đà đại từ đại bi với nhân gian

dathaiPiter

“Người xuất gia không nói dối!” +

Hòa thượng Bất Độ hai chân lơ lửng đá loạn xạ, bị Diệp Thương mặt không biểu cảm lôi về phía mạn thuyền. Y ra sức đưa tay về phía ba người Cừu Bạc Đăng đang quay lại chiếu bạc. +

“Bần tăng thật sự không lừa các vị mà!” +

“Nào nào nào, ai cược lớn ai cược nhỏ?” Cừu Bạc Đăng lắc cốc đen, “Mua đi bán lại không trả hàng!” +

“Cừu thí chủ! Song Quỳ Long! Tả thí chủ Tam Sinh Hoa! Lục thí chủ Cửu Long Đỉnh!” Hòa thượng Bất Độ bám lấy mạn thuyền như một con diều treo bên ngoài phi thuyền Thiên Tuyết, giọng như chuông đồng tung ra át chủ bài. +

Cạch. +

Cừu Bạc Đăng úp ngược cốc đen lên mặt bàn, cả người lẫn ghế xoay một vòng, khuỷu tay lười biếng chống ra sau lên mặt bàn, đôi mắt đen láy sâu thẳm không thiện cảm, Tả Nguyệt Sinh cử động cánh tay đầy thịt, Lục Tịnh thổi một hơi, tờ giấy dán trên mũi “vèo” một tiếng bay đi… +

Diệp Thương nhìn mà chỉ cảm thấy khí thế của ba người hung hăng, hệt như những tên ác bá trong thoại bản đang chuẩn bị ra lệnh cho đám lâu la xông ra lôi kẻ không có mắt dám xúc phạm mình ra ngoài cho chó ăn. Mà không may thay hắn lại chính là “lâu la” đó. +

Hắn thật sự đang cầu tiên vấn đạo, chứ không phải đang làm tay sai cho giặc… phải không? +

Hòa thượng Bất Độ “đui mù” treo trên mạn thuyền, bị gió thổi bay nghiêng ngả, nở một nụ cười “Phật ta từ bi” với ba người: “Thí chủ, chúng ta thật sự có duyên.” +

May mà tên “đui mù” này cũng chẳng phải là hạng lương thiện gì, cứ coi như chó cắn chó đi. +

Diệp Thương tự an ủi mình. +

“Vớt lên đi.” +

Cừu Bạc Đăng phất tay, thở dài một hơi. Tên trọc này quả thật đã diễn tả một cách sinh động hình tượng kẹo cao su dính chân không gỡ ra được, đúng là người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ… +

“Thiện tai thiện tai.” +

Hòa thượng Bất Độ được kéo lên lại, hai chân vừa chạm đất đã nở một nụ cười rạng rỡ. +

Cừu Bạc Đăng ra hiệu cho Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh. Dựa vào sự ăn ý được bồi dưỡng qua những ngày cờ bạc uống rượu, Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh không cho tên trọc cơ hội nói câu thứ hai, một trái một phải xông lên, kẹp người lại rồi lôi thẳng vào khoang thuyền. +

“Thí chủ! Các thí chủ định làm gì vậy!” +

Hòa thượng Bất Độ kinh hoảng thất thố, quay đầu nhìn Cừu Bạc Đăng, tu vi của y cao hơn Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh nhiều, theo lý mà nói thoát khỏi họ không phải là chuyện khó. Tiếc là y đã ngồi chồm hỗm trong sương độc mấy ngày, sớm đã thần kiệt sức cạn, hoàn toàn dựa vào “tiền đồ” mà chống đỡ đến bây giờ. +

“Yên tâm yên tâm.” +

Cừu Bạc Đăng gom 4 viên xúc xắc vào tay, cười tủm tỉm đi theo sau. +

“Trò chuyện một chút, tăng thêm “duyên phận”.” +

Tiếng của hòa thượng Bất Độ vừa vào đến phòng trong khoang thuyền đã biến mất. +

Diệp Thương và Lâu Giang bị bỏ lại trên boong thuyền Thiên Tuyết đưa mắt nhìn nhau, nhất thời có chút không hiểu được sự tình sao lại thay đổi đột ngột như vậy. Nhưng nếu phải nói, Lâu Giang có một cảm giác “A, thôi kệ, lại thế rồi” của một người từng trải… Khóe mắt liếc thấy Diệp Thương mặt mày nghiêm túc đứng bên cạnh, hắn ta chợt dấy lên một chút cảm giác thành tựu và tự hào của người đi trước. +

“Yên tâm đi.” Lâu Giang cảm thấy mình cần phải chỉ điểm cho Diệp Thương, người cùng cảnh ngộ này, “Hòa thượng Bất Độ là Phật tử của Phật Tông, họ sẽ không thật sự giết người đâu… Thiếu các chủ tuy hay làm bậy, nhưng điểm này vẫn có thể đảm bảo. Cũng không cần quá lo lắng…” +

Diệp Thương kỳ quái nhìn Lâu Giang một cái: “Ta có lo lắng gì đâu.” +

“…Ngươi không lo lắng mà cứ nhìn chằm chằm về phía khoang thuyền làm gì?” +

“Ta đang nghĩ có nên vào giúp không,” Diệp Thương nói một cách đương nhiên, “Không phải nói hòa thượng Bất Độ gì đó là Phật tử của Phật Tông sao? Tu vi chắc chắn cao hơn sư tổ họ. Nếu thật sự đánh nhau, sư tổ đánh không lại thì làm sao? Nếu sư tổ bị đánh mà ta lại khoanh tay đứng nhìn, sau này Thái Ất khảo hạch “phẩm hạnh” chắc chắn sẽ bị trừ điểm phải không?” +

“…” +

Lâu Giang im lặng quay lưng đi, mặc cho ngọn gió lạnh lẽo thổi vào mặt. +

Tại sao hắn lại cảm thấy một tên ngốc và mình là người cùng cảnh ngộ? Có cảnh ngộ cái quái gì! Rõ ràng là đang nóng lòng gia nhập đội ngũ của những tên ngốc! +

… … … … … … +

Tả Nguyệt Sinh lại lấy ra tấm ngọc bài lúc trước. +

Lúc hắn truyền linh lực vào, hòa thượng Bất Độ đang ngoan ngoãn ngồi chồm hỗm dưới đất nhìn đến thẳng cả mắt, liên tục khen ngợi: “Tả thí chủ thật có tài lực, đây là giới thạch phong ấn trận “Mặc” phải không? Bần tăng cũng từng nghe nói về thứ này, nghe nói một miếng bán 3.000 lượng bạc tuyết… Tả thí chủ, bần tăng thấy ngài có duyên với Phật ta.” +

“Cút!” Tả Nguyệt Sinh dõng dạc đáp lại. +

“Hòa thượng, ngươi hóa duyên nhầm người rồi.” Cừu Bạc Đăng nhẹ giọng nói. Y ngồi nghiêng ngả trên chiếc ghế thái sư một cách không nghiêm túc, nghiền nát một viên Bạch Tôn Tam Thanh Đan gói vào trong khăn tay, đặt trước mũi qua lại để chống lại mùi chua hôi trên người hòa thượng Bất Độ, “Đừng thấy Tả thí chủ lòng rộng người béo, thực ra hắn thuộc loài tì hưu, chỉ vào không ra, muốn gõ được thứ gì từ tay hắn, thà đi lên trời còn hơn.” +

Nghe Cừu Bạc Đăng nói năng nhỏ nhẹ như vậy, Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh ở bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy tên trọc này sống không qua nổi hôm nay… Cừu đại thiếu gia trong lòng càng kìm nén ý xấu thì trên mặt lại càng tươi cười rạng rỡ, như gió xuân mưa lành, âm hiểm vô cùng. +

Cũng không biết hòa thượng đã nói câu nào chọc phải lửa giận thật sự của Cừu đại thiếu gia. +

“Tên trọc kia.” +

Lục Tịnh hắng giọng, bày ra vẻ mặt hung thần ác sát, nhìn hòa thượng Bất Độ như hổ rình mồi. +

“Vừa rồi nhắc đến “Cửu Long Đỉnh” là có ý gì. Ngươi biết những gì? Nói mau!” +

“Ây ây ây, chuyện này sao.” Hòa thượng Bất Độ ngồi xếp bằng, một tay lần tràng hạt, một tay đặt trước ngực, trông chính trực đến mức không thể chính trực hơn, “Bần tăng tuyệt đối không biết Cửu Long Đỉnh của Dược Cốc cốc chủ bị người ta làm gãy một đầu rồng.” +

“Cái gì!” +

Tả Nguyệt Sinh kinh ngạc kêu lên, ánh mắt nhìn Lục Tịnh như đang nhìn một tên phá gia chi tử phung phí của trời chưa từng có. +

Gương mặt trắng trẻo của Lục Tịnh tức thì đỏ bừng, ấp úng: “…Ta chỉ muốn thử luyện một lò đan, kết quả nó nổ tung, ta cũng không ngờ cái đầu rồng đó lại không chịu được va đập như vậy.” +

“Ây da ây da, không sao không sao,” Hòa thượng Bất Độ cười hì hì, “Bảo vật thiên địa muốn trở thành trân quý, chẳng phải đều phải trải qua một lần thiên kiếp sao, bần tăng thấy đó chính là kiếp số của Cửu Long Đỉnh. Nhưng mà, bần tăng nghe nói, cốc chủ Dược Cốc đến nay vẫn đang treo thưởng tìm một tên trộm không rõ danh tính… Tiền thưởng hình như là… một vạn lượng bạc tuyết thì phải?” +

Cừu Bạc Đăng “ồ” một tiếng, bừng tỉnh. +

Xem ra Lục Tịnh bỏ nhà ra đi ngoài việc tìm Hoàn hồn thảo ra, “kiếp nạn Cửu Long Đỉnh” cũng là một nguyên nhân quan trọng. +

Tả Nguyệt Sinh lẩm bẩm: “Một vạn lượng, không quá đâu.” +

Lục Tịnh phản công: “Tên lừa trọc! Tam Sinh Hoa lại là chuyện gì?” +

Giọng của Tả Nguyệt Sinh đột ngột im bặt. +

“Tam Sinh Hoa à, chắc các vị cũng có nghe qua, mấy năm gần đây Sơn Hải Các và Phật Tông có chút xích mích.” Hòa thượng Bất Độ chậm rãi kể, “Nhưng chắc là các vị không biết mấy năm trước, các chủ Sơn Hải Các đến bái phỏng Tính Không thiền sư của tông ta, đúng lúc Tam Sinh Liên trong hồ Kim Phật nở, các chủ thấy hay nên muốn cầu thiền sư một đóa. Thiền sư không cho, kết quả không biết sao… đêm đó hồ Kim Phật bị trộm, Tính Không thiền sư tức giận mà trở mặt với các chủ, nhưng rốt cuộc là ai đã hái Tam Sinh Liên đi, ây da, chính là một vụ án treo rồi.” +

Cừu Bạc Đăng và Lục Tịnh đồng loạt nhìn về phía Tả Nguyệt Sinh. +

“Bạn học Tả Nguyệt Bán,” Cừu Bạc Đăng nắn cằm đánh giá hắn, “Thảo nào mấy năm nay cứ bị lưu đày mãi.” +

Thì ra là để cho cha mình gánh một cái nồi đen lớn như vậy, xem ra Tả các chủ chắc chắn vô cùng phiền não sao mình lại chỉ có một đứa con trai? +

“Còn về Cừu thí chủ…” +

Hòa thượng Bất Độ chuyển tầm mắt sang Cừu Bạc Đăng. +

Tay trái của Tả Nguyệt Sinh giấu sau lưng nắm chặt Uẩn Lôi Châu, tay của Lục Tịnh giấu sau lưng cầm một thanh đoản đao, lưỡi đao lặng lẽ tuột ra khỏi vỏ. Cừu Bạc Đăng cười tủm tỉm chờ đợi phần tiếp theo của hòa thượng Bất Độ, Thái Nhất Kiếm lặng lẽ lơ lửng sau lưng tên trọc này. +

“Bần tăng bất tài, đoán rằng người đeo vòng Quỳ Long cho ngài, e là có chút quan hệ ngàn tơ vạn sợi với chuyến Nam phạt lần này của Bách thị…” Hòa thượng Bất Độ quét sạch vẻ bỉ ổi trong mắt, tướng mạo đoan trang chính khí lẫm liệt, “Một vạn lượng bạc tuyết, bần tăng lập tức quên hết chuyện cũ! Một vạn lượng vàng, bần tăng lập tức xin sư phụ đích thân phê bát tự, đảm bảo Thái Ất tuyệt đối sẽ không làm chuyện chia uyên rẽ thúy đó! Thế nào!” +

Đùng. +

Tả Nguyệt Sinh suýt nữa bóp nát 3 viên Uẩn Lôi Châu trong tay, Lục Tịnh suýt chút nữa đâm một đao vào sau lưng mình, Thái Nhất Kiếm đột ngột ngửa ra sau. +

Tên trọc mặt mày hớn hở. +

“Thà phá một ngôi chùa chứ không phá một cuộc hôn nhân, có phải là rất hời không! Tả thí chủ, Lục thí chủ cũng có thể suy nghĩ một chút, thêm chút bạc nữa, bần tăng ngoài việc quên hết chuyện cũ còn có thể làm cho đầu rồng sống lại, Tam Sinh Hoa nở lại! Thế nào? Quá thôn này là không còn quán nữa đâu!” 1

“Cút!” Ba người đồng thanh mắng. +

“Nói thật đấy,” Cừu Bạc Đăng thật lòng hỏi, “Thần thông Tướng Quan Chúng Sinh của Phật Tông bị ngươi dùng để tống tiền, Vô Trần thiền sư có biết không?” +

“Biết chứ.” +

Hòa thượng Bất Độ buồn bã lấy tràng hạt ra niệm châu. +

Dưới sự chứng kiến của ba người, y cong ngón tay gõ vào hạt châu một cái, giây tiếp theo tiếng “Sư tử hống” sấm sét giận dữ như một trận cuồng phong nổ tung trong cả căn phòng: “Tướng Quan Chúng Sinh, quan sát quá khứ, quan sát tương lai, quan sát hiện tại, là để dùng quan sát tâm ma của người, độ thế cứu người, không phải để…” +

Cạch. +

Hòa thượng Bất Độ vỗ vào hạt châu một cái, tiếng nói lập tức biến mất. +

“Kim Cang phục ma sư tử hống cũng ra rồi.” Hòa thượng Bất Độ mặt mày sầu khổ, “Khổ thay khổ thay.” +

“Đáng đời.” Cừu Bạc Đăng bịt tai, tức giận mắng. +

“Không thể nói như vậy được,” Hòa thượng Bất Độ mặt dày nói, “Phật Đà đại từ đại bi với nhân gian, độ thế cứu người không thiếu một mình ta.” Nhưng rất nhanh, y lại xị mặt xuống, lộ ra vẻ đáng thương, “Nhưng mà, e là về sẽ bị đánh một trận Thập bát La Hán côn… Bây giờ có thể cứu tiểu tăng, chỉ có ba vị thí chủ thôi! Nếu ba vị thí chủ chịu bố thí một khoản thiện duyên để bần tăng về tông rồi sửa sang lại Đại Hùng Bảo Điện một chút, chắc là sư phụ xuống gậy cũng sẽ nhẹ tay hơn.” +

“Hay là xuống nặng tay hơn đi.” Cừu Bạc Đăng mặt không biểu cảm. +

“Ây da, đừng như vậy mà,” Hòa thượng Bất Độ vội nói, “Mua một tặng một thì sao? Chẳng lẽ mấy vị không muốn biết, Bách thị lần này rầm rộ phạt Vu tộc là lấy tự tin ở đâu ra sao?” +

Không đợi người ta trả lời, y đã tự công bố đáp án. +

“Bởi vì Thiên Ngoại Thiên muốn giết một người.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)