Skip to main content

Chương 28: Thay trời hành đạo

dathaiPiter

“Thiên Ngoại Thiên?” +

Hòa thượng Bất Độ mãn nguyện bắt được vẻ kinh ngạc trên mặt ba người, rất có thành tựu gật đầu: “Đúng vậy, Bách thị dám Nam phạt Vu tộc mà không sợ các tiên môn liên thủ cản trở chính là vì có sự ủng hộ của Thiên Ngoại Thiên.” +

“Núi Bất Chu gãy chia trên dưới, trời đất không thông, sau có xa cách.” Cừu Bạc Đăng nhíu mày, “Thiên Ngoại Thiên không phải thích nhất ra vẻ cao cao tại thượng, không dính dáng đến thế sự sao? Sao lần này lại không nhảy ra khỏi ngũ hành rồi?” +

“Ể?!” Tả Nguyệt Sinh nghi hoặc nhìn Cừu Bạc Đăng, “Núi Bất Chu gãy chia trên dưới… là lời trong Cổ Thạch Bia Ký phải không? Cuốn sách đó ngươi mới mượn ta hôm kia mà, là ngươi tình cờ xem được hay là đã xem hết rồi? Mẹ kiếp, không thể nào, Cừu đại thiếu gia, ngươi đọc sách nhanh thế sao?” +

“Cũng tàm tạm.” Cừu Bạc Đăng khiêm tốn nói, “Chỉ là đọc nhanh như gió, xem qua không quên thôi.” +

Lục Tịnh u uất liếc Cừu Bạc Đăng một cái, giọng điệu chua đến mức không thể chua hơn: “Hay cho một câu “đọc nhanh như gió, xem qua không quên thôi”! Ta mà có bản lĩnh của ngươi thì đâu đến nỗi bị các huynh trưởng xách tai mắng là đồ sắt không thành thép bao nhiêu năm… Không đúng, đợi đã, “núi Bất Chu gãy chia trên dưới, trời đất không thông, sau có xa cách” là có ý gì? Các ngươi có thể nói gì dễ hiểu hơn không?” +

Nói rồi, Lục Tịnh bi thương ập đến. +

Tên Cừu Bạc Đăng chết tiệt, mấy ngày nay rõ ràng ba người phần lớn thời gian đều cùng nhau ăn uống chơi bời, khiến cậu chàng tưởng rằng ai cũng như vậy, không ngờ tên này lại lén lút đọc sách sau lưng… +

Đã nói là đều là những kẻ ăn chơi trác táng không học hành không nghề nghiệp gì mà?! +

“Còn tên béo ngươi nữa!” Lục Tịnh cảm thấy mình bị phản bội, “Sao ngươi cũng biết!” +

“Cơ bản là tất cả những thiên binh thần khí quý giá nhất, những bảo tàng bí ẩn nhất đều được ghi lại trong Cổ Thạch Bia Ký mà.” Tả Nguyệt Sinh kỳ quái nhìn Lục Tịnh, “Ngươi nghe nhiều thoại bản như vậy, chẳng lẽ không ảo tưởng một ngày nào đó mình gặp được thần binh giáng thế, từ đó thần cản giết thần, Phật cản giết Phật sao?” +

Lục Tịnh nghe thoại bản toàn chú ý đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt: ……. +

Cậu chàng kiên cường lau mặt, nhìn về phía Cừu Bạc Đăng: “Ngươi vẫn nên nói xem câu vừa rồi có ý gì đi.” +

Cừu Bạc Đăng có chút không muốn nhận tên “huynh đệ sinh tử” này. +

Ngốc quá. +

“Thiên Ngoại Thiên, nhân gian, Đại Hoang, sự phân chia của tam giới không phải ngay từ đầu đã có.” +

Cừu Bạc Đăng vừa nói vừa theo thói quen muốn cong ngón tay gõ ghế, Tả Nguyệt Sinh nhanh tay lẹ mắt nhét cho y một miếng tỉnh mộc. Cừu Bạc Đăng lười làm bộ làm tịch, gõ tỉnh mộc xuống, dứt khoát hạ thấp giọng, hệt như một thuyết thư nhân đang kể lại lịch sử được ghi lại trong cổ thạch thiên thư. +

“Ban đầu, Thiên Ngoại Thiên chỉ là một tòa thành mây trên núi Bất Chu, không phải lúc nào thần cũng ở trên cao.” +

“Lúc đó vẫn chưa có sự phân chia thượng thần và hoá thần.” +

“Lắm thần tung tung rối loạn như vậy, thực ra phần lớn đều sống ở 12 châu, trong Cổ Thạch Bia Ký ghi là “dân và thần hỗn tạp, không thể phân biệt được”. Nói “thời thái cổ, trời đất thông suốt, người và thần thông suốt; sớm lên trời, tối lên trời, trời và người, sớm có lời, tối có lời”, dù có về trời thì khoảng cách giữa người và trời vẫn rất gần.” +

Giọng của Cừu Bạc Đăng rất trong trẻo, bình thường nói chuyện kiêu ngạo bay bổng, nhưng khi hạ thấp một chút sẽ như dòng nước tĩnh lặng chảy từ dưới băng, phảng phất như uốn lượn từ thời thái cổ đến tận bây giờ. +

Là thời thái cổ không biết bao nhiêu vạn năm về trước. +

Sông núi trải dài, người và thần tay trong tay giữa trời đất, làm bạn làm hàng xóm. Có một ngọn núi tên Bất Chu là con đường giao thông giữa thần và người, thần rời khỏi mặt đất về Vân Trung Thành, người leo thang trời đến bái phỏng thần. Quan hệ giữa người và thần tốt đẹp đến thế, ban ngày người nói những lời nhớ nhung cho mây trắng nghe, ban đêm gió lại từ trên cao thổi lời đáp lại của thần xuống mặt đất… +

Sớm tối có lời, không xa lìa. +

“Sau này “núi Bất Chu gãy, trời đất chia lìa”, trời đất ở đây có lẽ không phải chỉ trời xanh và đất rộng mà là người và thần. Bởi vì từ câu này trở đi, Cổ Thạch Bia Ký không còn viết về Vân Trung Thành nữa. Vân Trung Thành biến thành Thiên Ngoại Thiên, những vị thần trước đây trong thành nay đã trở thành “thượng thần” của hiện tại.” +

“Chính là “núi Bất Chu gãy chia trên dưới, trời đất không thông, sau có xa cách”.” +

Thế là không còn những lời nhớ nhung gửi gắm vào mây trắng, không còn những lời đáp lại ẩn trong gió đêm. +

Trời và người cách biệt hai phương. +

“Sao lại như vậy?” Lục Tịnh không nhịn được kêu lên, “Sao, sao núi Bất Chu lại gãy, trời đất lại không thông nữa?” +

Rõ ràng ban đầu còn sống chung hỗn tạp, sớm tối trò chuyện. +

“Ai biết được?” +

Cừu Bạc Đăng ném tỉnh mộc lại cho Tả Nguyệt Sinh, thuận miệng đáp lại Lục Tịnh một câu. +

So với việc núi Bất Chu gãy như thế nào, người và thần trở mặt ra sao, Cừu Bạc Đăng lại quan tâm đến một chuyện khác hơn. +

Hiện nay các nhà sử học và dân gian học khi nghiên cứu tín ngưỡng thời tiền sử, thường phát hiện các nền văn minh ở khắp nơi đều có thuyết “người và thần từ chung sống đến chia lìa”. Một trong những lời giải thích được giới học thuật đưa ra là: Con người có bản năng tìm hiểu nguồn gốc thế giới, các dân tộc khác nhau sẽ dựa vào những hiện tượng tự nhiên quan sát được, tạo ra những vị thần khác nhau, gán cho họ khả năng sáng thế. Nhưng thần không tồn tại, vì vậy các tộc nguyên thủy đã không hẹn mà cùng tưởng tượng ra câu chuyện “chia lìa” để giải thích cho sự ra đi của các vị thần. +

Chuyện xưa núi Bất Chu gãy ứng với giả thuyết chia lìa. +

Lúc đọc sách, tình tiết câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Diệp Thương thăng cấp đánh quái. Nhưng thế giới thực lại là một tảng băng trôi, những gì y đọc được từ tiểu thuyết chỉ là phần nổi trên mặt nước, những thứ ẩn dưới mặt nước lại mênh mông như một mảng tăm tối. +

Giống như… +

Bộp bộp bộp! +

“Cừu thí chủ kiến thức uyên bác!” Hòa thượng Bất Độ vỗ tay bôm bốp, dõng dạc hùng hồn, “Vì vậy, ba vị thí chủ, chẳng lẽ các vị không tò mò Thiên Ngoại Thiên rốt cuộc muốn giết ai sao! Chỉ cần một vạn lượng vàng, mang nội tình ghê trời về nhà! Qua thôn này là không còn quán, cơ hội không thể bỏ lỡ, thời gian không quay trở lại!” +

Chút cảm thương nhỏ bé của Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh tức thì bị tên hòa thượng không đàng hoàng này cuốn đi. +

“Còn không phải là Sư Vu Lạc sao?” Tả Nguyệt Sinh lườm một cái, “Mua cái đầu ngươi ấy, còn một vạn lượng vàng, ta khinh!” +

“Cái gì?” Hòa thượng Bất Độ kinh ngạc, “Sao lại thế? Đây là bí mật mà!” +

Lục Tịnh tìm lại được chút tự tin “thì ra mình không phải là kẻ ngốc nhất”, khúc khích cười: “Ê lừa trọc, ngươi có ngốc không vậy? Nếu ngươi nói “có muốn biết tại sao Bách thị lại phạt Vu tộc không” thì có lẽ còn bán được chút tiền, kết quả ngươi lại tự mình tiết lộ ra Thiên Ngoại Thiên… Hê, vị nổi tiếng nhất của Vu tộc, không phải được mệnh danh thần quỷ đều là địch sao? Chậc, trình độ này của ngươi, đến quán trà kể chuyện cũng không ai nghe đâu.” +

Hòa thượng Bất Độ hối hận muộn màng: “Bần tăng sai rồi! Bần tăng sai rồi!” +

“Ngươi cũng đừng có cố chấp nữa.” Cừu Bạc Đăng cười nói, “Ngươi vẫn nên nói trước đi, ngoài vòng Quỳ Long, Tam Sinh Hoa, Cửu Long Đỉnh, ngươi còn quan sát được những gì nữa. Nhân lúc mấy người chúng ta còn có chút tiền lẻ, mau nói hết ra đi, đừng có lề mề, khiến cho việc trả tiền cũng không được dứt khoát.” +

“Cừu thí chủ không hổ là đầu bảng, quả nhiên hào phóng!” Hòa thượng Bất Độ mừng rỡ ra mặt rồi lại tiếc nuối thở dài, “Ây da! Thật không dám giấu, bần tăng tu luyện Tướng quan chúng sinh không được tốt lắm… Bây giờ chỉ có thể quan sát được một lần quá khứ, hay là… thí chủ này, chúng ta thường xuyên liên lạc thì sao? Lần sau quan sát được quá khứ khác, lại đến…” +

Nói rồi, hòa thượng Bất Độ nở một nụ cười “trong lòng hiểu rõ mà chẳng nói ra”. +

Tả Nguyệt Sinh suýt nữa mắng thẳng. +

—Tên trọc chết tiệt này, còn định tống tiền lâu dài à? +

Tuy nhiên, hòa thượng Bất Độ nói như vậy, Tả Nguyệt Sinh vẫn tin. +

“Tướng quan chúng sinh” tuy là một thần thông cực kỳ huyền ảo cao thâm của Phật Tông, nhưng thần thông này thực ra có chút râu ria… +

Đó là thần thông do đám trọc của Phật Tông nhằm để truyền bá Phật giáo mà nghiên cứu ra, thường được dùng để xem quá khứ của người thường, để biết được chấp niệm trong lòng họ, hốt thuốc đúng bệnh, lấy đó độ hoá. +

Dùng để quan sát tu sĩ thì lại bị hạn chế khá lớn, một là không thể quan sát người có tu vi cao hơn mình, hai là quan sát người có tu vi thấp hơn mình thì trừ khi đã tu luyện Tướng quan chúng sinh đến cực hạn, nếu không cũng chỉ có thể quan sát được một phần không hoàn chỉnh. Nếu phải xét kỹ, có thể nói là vì con đường tu hành, nghịch sinh tử chuyển lão suy, mệnh số định sẵn đã cùng với trời đất, khó có thể định luận. +

Tả Nguyệt Sinh nhớ lại khi lão trọc Tính Không nhắc đến “Tướng quan chúng sinh” đã từng nói “Tất cả những gì có thể làm, đều như mộng, như sương cũng như điện, nên làm theo như vậy”. +

Ý niệm xoay chuyển mấy vòng, tay Tả Nguyệt Sinh giấu sau lưng lén chọc Cừu Bạc Đăng một cái. +

“Không phải ngươi còn có thể quan sát được tương lai sao?” Nụ cười Cừu Bạc Đăng không đổi, “Họa huyết quang là họa gì? Nói chi tiết một chút. Còn về tiền… chỉ là một vạn lượng vàng, có gì đáng nói!” +

Nói rồi y tiêu sái phất tay, giữa không trung tức thì ào ào rơi xuống một trận mưa vàng thật sự. +

Thỏi vàng chất thành núi. +

“Khụ khụ khụ.” Hòa thượng Bất Độ mắt cũng thẳng, tức thì chỉ cảm thấy vị Cừu thí chủ trước mặt có duyên với Phật sâu đến mức không thể sâu hơn, “Nhưng, nếu các thí chủ không chịu để bần tăng hóa duyên, bần tăng sẽ truyền tin đi… Nghe nói cốc chủ Dược Cốc và trưởng lão Thái Ất đều đã lên đường đến Sơn Hải Các, ba vị thí chủ đến Nhụ Thành dùng trận dịch chuyển, về Sơn Hải Các… không phải là họa huyết quang sao?” +

“Mẹ nó!” Tả Nguyệt Sinh lần này không nhịn được mắng thẳng ra, “Mẹ nó, quả nhiên là một tên lừa đảo!” +

“Thí chủ nói vậy là không đúng rồi,” Hòa thượng Bất Độ nghiêm chỉnh chính nghĩa, “Người đi hóa duyên sao có thể gọi là lừa đảo?” +

“Không đúng rồi!” Cừu Bạc Đăng suy tư, “Ngươi không thể quan sát được tương lai, sao lại biết chúng ta sẽ đến Nhụ Thành, sao lại cố tình ngồi chồm hỗm ở đó? Hòa thượng, nếu ngươi nói dối, đừng nói một vạn lượng vàng, một đồng xu cũng không cho ngươi.” +

“Nếu ta tu luyện đến mức có thể quan sát được tương lai, ta đã sớm đi xem bói đoán mệnh rồi, đâu cần phải ở đây tống tiền.” Hòa thượng Bất Độ thấy vàng sắp bay đi, vội bày tỏ lòng mình, “Phật Tông từ khi mở tông lập phái đến nay chưa từng có ai có thể quan sát được tương lai! Cừu thí chủ! Câu nào câu nấy của bần tăng đều là thật!” +

“Vậy sao ngươi lại ngồi chồm hỗm ở đó từ trước?” Cừu Bạc Đăng kiên nhẫn hỏi. +

“Là một tên tự xưng là truyền nhân của Quỷ Cốc bói cho bần tăng một quẻ, xí!” Hòa thượng Bất Độ bỗng dưng căm phẫn, “Đợi lần sau bần tăng gặp lại, nhất định phải đập nát cái sạp của hắn! Bói cái quẻ rách gì! Suýt nữa hại ta chết đói trong chướng vụ!” +

“Thì ra là vậy.” Cừu Bạc Đăng vỗ tay, “Được rồi, chúng ta biết rồi.” +

“Vậy vàng này, bần tăng xin…” +

Hòa thượng Bất Độ ngại ngùng đưa tay về phía đống thỏi vàng bên cạnh. +

“Lấy đi.” Cừu Bạc Đăng cười tủm tỉm làm động tác, “Mời!” +

“Thiện tai thiện tai!” +

Hòa thượng Bất Độ mừng rỡ, cúi người định thu vàng lại. +

Ngay lúc y cúi người, Thái Nhất Kiếm lơ lửng giữa không trung mang theo vỏ kiếm lao xuống, đập vào gáy của hòa thượng. Hòa thượng Bất Độ vẫn giữ tư thế hai tay chắp trước ngực mà ngã ập xuống, Thái Kiếm lướt qua cổ y, Cừu Bạc Đăng giữa không trung cầm kiếm vào tay. +

“Thí chủ! Các vị nói vậy là không đúng rồi!” Hòa thượng Bất Độ phất tay áo, không quên thu vàng vào, “Giết người là đại tội nghiệt!” +

“Tên trọc chết tiệt!” Tả Nguyệt Sinh ném ra ba viên Uẩn Lôi Châu, “Tống tiền đến đầu gia gia ngươi rồi! Cũng không hỏi xem ai là cha vạn dặm ở Thanh Châu!” +

“Đã nói rồi, người xuất gia, sao có thể gọi là tống tiền?” +

Hòa thượng Bất Độ nhảy lên, tránh được nhát đao quét ngang của Lục Tịnh, bộ tăng y rách nát bùng lên ánh vàng rực rỡ, chặn lại ánh sáng nổ tung của ba viên Uẩn Lôi Châu. +

“Gọi là hóa duyên!” +

“Vậy dạy dỗ kẻ lừa đảo, sao có thể gọi là giết người?” Cừu Bạc Đăng lời còn chưa dứt, người đã đến trước, Thái Nhất Kiếm quét ngang ra, đập về phía hòa thượng Bất Độ, “Gọi là thay trời hành đạo!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)