Chương 28: Rối loạn lo âu

Cha mẹ của Hạ Tri Tùng là kết hôn thương mại. Mẹ cậu, Trương Nguyệt, dành cho Hạ Lương một tình yêu đơn phương mù quáng. Vì người đàn ông ấy, bà đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất đang ở đỉnh cao để lui về chăm lo cho gia đình, mang thai, sinh con, làm một người nội trợ toàn thời gian. +
Hạ Lương rất giỏi làm màu. Trước mặt người ngoài, ông ta cực kỳ nuông chiều Trương Nguyệt, hận không thể dâng tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời đến trước mặt bà. Nhưng hễ vừa về đến nhà, Hạ Lương liền trút bỏ lớp mặt nạ, không nói năng, không phản hồi, chọn cách im lặng để né tránh mọi vấn đề. +
Trong ký ức của Hạ Tri Tùng, mẹ cậu luôn gào thét đến khản cả giọng để cầu xin chút tình thương, cầu xin một sự quan tâm. Còn Hạ Lương thì luôn giữ gương mặt lạnh lùng, coi như không nghe thấy gì. +
Vì vậy, mẹ cậu đã chọn cách làm hại chính mình. Bà tự sát vài lần chỉ để đổi lấy sự quan tâm từ cha, nhưng cha cậu lại mắng mẹ cậu là kẻ điên và muốn tống bà vào bệnh viện tâm thần. +
Hạ Tri Tùng vốn là một đứa trẻ nhạy cảm, cậu biết mẹ đang rất đau đớn và sụp đổ. Cha không ở bên mẹ thì cậu sẽ ở bên bà. Cho dù không có cha, vẫn còn có cậu ở đây. +
Mẹ nằm trên giường bệnh còn trắng bệch hơn cả sắc mặt bà, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Hạ Tri Tùng đứng bên giường, định lau nước mắt cho mẹ, nhưng bà đã né tránh tay cậu, nghiến răng nói: “Giá như tao không sinh ra mày thì tốt biết mấy. Như thế vóc dáng tao sẽ không bị hỏng, mặt tao cũng không bị xệ, tao vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp của mình.” +
Sau ngày hôm đó, Trương Nguyệt bắt đầu trang điểm đậm, mặc những bộ quần áo gợi cảm ra ngoài uống rượu, gọi cả người mẫu nam. Để ngăn Hạ Tri Tùng chạy lung tung, Trương Nguyệt nhốt cậu vào một căn phòng nhỏ rồi khóa trái lại, mỗi lần khóa là cả một ngày trời. +
Hạ Lương không coi bà ra gì, bà sẽ dùng cách cực đoan nhất để hủy hoại danh tiếng của ông ta. +
Thực tế đã chứng minh bà đã làm được. Trong phút chốc, những tấm ảnh và tin tức đen tối của nữ minh tinh hết thời bay tràn lan khắp nơi, công ty của Hạ Lương bị ảnh hưởng nặng nề. +
Mẹ cậu đã trả thù thành công. Nhưng kéo theo đó là những cuộc cãi vã không bao giờ chấm dứt. +
Hạ Tri Tùng luôn nghe thấy tiếng cửa “cạch” một cái khóa lại, sau đó là bóng tối và sự tĩnh lặng vô biên. +
Sau này khi mẹ rời đi, thế giới của cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu trở nên giống hệt mẹ mình, tìm mọi cách để lấy lòng cha: dùng thành tích, dùng giấy khen, dùng những lời khen ngợi đặc biệt hết lần này đến lần khác của thầy cô. +
Hạ Lương vốn dĩ đã ghét Trương Nguyệt, làm sao có thể có sắc mặt tốt với đứa con của bà. Tuy nhiên, biểu hiện của Hạ Tri Tùng quá xuất sắc, xuất sắc đến mức những người trong giới bắt đầu ghen tị với Hạ Lương vì có một đứa con thông minh như vậy. +
Thái độ của Hạ Lương với Hạ Tri Tùng dần thay đổi, ông ta coi cậu như một công cụ để làm rạng danh mình. Thi tốt thì không có lời khen, thi kém thì sẽ là một trận đòn roi, sau đó bị nhốt vào phòng tối để “dạy dỗ”. +
Căn phòng đó không có cửa sổ, dán đầy bông cách âm, ngay cả ngày đêm cũng không phân biệt nổi. Cậu thực sự quá sợ hãi bóng tối và sự tĩnh lặng. Thế giới này căn bản không có ai quan tâm đến cậu, cậu vẫn luôn lủi thủi một mình gồng gánh bước đi. +
Nghĩ đến đây, Hạ Tri Tùng nặng nề khép mắt lại. Xung quanh vang lên một vài tiếng động, dường như có một cánh cửa đã mở ra, một mùi hương quen thuộc ập đến, có người đã ôm lấy cậu. +
Nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào để mở mắt ra nữa rồi. +
Ngụy Viễn lay gọi mãi mà không thấy Hạ Tri Tùng phản ứng gì, vội vàng bảo Lâm Sấm: “Mau gọi xe cấp cứu đi!” +
“Không được gọi!” Ông bảo vệ liều mạng ngăn cản, “Không được gọi đâu, hiệu trưởng mà biết là chết chắc, tôi sẽ mất việc mất.” +
“Tính mạng con người là trên hết bác ơi, nếu thằng bé có mệnh hệ gì bác còn không gánh nổi trách nhiệm đâu.” Lâm Sấm đi sang một bên gọi điện cho bên cấp cứu. +
Xe cứu thương đến rất nhanh, còn nhanh hơn cả lần ở khu vui chơi. +
Đổ mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệch, thở gấp, kết hợp với lời kể của Ngụy Viễn, bác sĩ kết luận khả năng cao là hội chứng sợ không gian kín, việc chẩn đoán chính xác hơn phải đợi Hạ Tri Tùng tỉnh lại mới thực hiện được. +
Vừa mới cắm bình truyền dịch thì Hạ Tri Tùng tỉnh lại. Cậu nhìn quanh thấy phòng bệnh không có ai, chậm chạp như rùa bò tự co mình vào một góc giường bệnh, mắt nhắm hờ, im lặng chịu đựng suốt một hồi lâu. +
Ngụy Viễn đang ngồi ăn cơm với Lâm Sấm ở dưới lầu bệnh viện, định liên hệ với người quen bên đồn cảnh sát để tóm kẻ bày đầu trò đùa ác ý này lại dạy dỗ một trận. +
“Thằng em mày đúng là đa tai đa nạn, tao còn thấy tội cho nó nữa là.” Lâm Sấm cắn ống hút nước chanh, ngón tay không ngừng gõ lên màn hình, “Nhưng tao không giúp gì được mày đâu, tình cảnh hiện tại chắc chẳng ai thèm nể mặt tao nữa.” +
“Tao thật sự không hiểu nổi, hồi đó tụi mình làm gì có mấy chuyện thế này? Đám trẻ con bây giờ đứa nào đứa nấy tâm tính xấu xa thật sự, tao nhất định phải lôi thằng đó ra bằng được.” Ngụy Viễn thở dài, đột nhiên xìu xuống, “Nhưng tao có chút sợ.” +
“Sợ là do thằng em kia của mày làm à?” Lâm Sấm nói trúng tim đen. +
Ngụy Viễn đúng là sợ thật, nếu thực sự là Vu Thanh Châu làm thì anh biết xử lý sao đây? Chuyện ở khu vui chơi trước đó khó khăn lắm mới lấp liếm cho qua được, giờ lại đến vụ phòng dụng cụ này. +
Anh bị kẹt ở giữa hai đứa em trai, giúp bên nào cũng đều làm tổn thương đứa còn lại. Anh không muốn thấy Hạ Tri Tùng lộ ra vẻ mặt ấm ức, cũng chẳng muốn Vu Thanh Châu đỏ mặt chất vấn mình. +
Đúng là cái số nhọ, sao lại cứ va phải mấy chuyện oái oăm này không biết. +
“Nói thật lòng nhé, mày căn bản không biết cách chăm sóc trẻ con đâu. Hay là mày đưa Hạ Tri Tùng về nhà đi.” +
“Không được! Đã hứa là phải chăm sóc em ấy đến cuối năm rồi.” +
Ngụy Viễn phủ nhận cực kỳ nhanh, nhanh đến mức người đối diện cũng phải giật mình trước phản ứng của anh. +
“Tao hỏi mày nhé. Nếu Hạ Tri Tùng và Vu Thanh Châu cùng rơi xuống nước, mày cứu ai?” +
“Câu hỏi lỗi thời quá rồi đấy.” Ngụy Viễn chống cằm, suy nghĩ kỹ càng rồi đáp, “Thanh Châu biết bơi, còn Tùng Tùng thì tao không biết.” +
“Câu trả lời rành rành ra đó rồi, mày chọn Hạ Tri Tùng.” +
“Không đúng, cả hai đứa đối với tao đều quan trọng như nhau.” Ngụy Viễn phản bác. +
“Quan trọng như nhau?” Lâm Sấm một lần nữa bị lời nói của anh làm cho buồn cười, lập tức quẳng ra câu hỏi tiếp theo, “Nếu Vu Thanh Châu làm nũng đòi ngủ chung với mày, mày có đồng ý không?” +
“Câu hỏi này cũng không có đáp án. Thanh Châu từ bé đến lớn chưa bao giờ đề nghị ngủ chung với tao cả.” +
“Mày trả lời chẳng đúng trọng tâm gì cả. Tao hỏi lại, nếu Vu Thanh Châu đòi mày cùng ngủ trên một cái giường, mày có đồng ý không?” +
Ngụy Viễn cắn môi, lắc đầu. +
“Xong rồi, vấn đề đã được giải quyết.” +
Sau khi tiễn Lâm Sấm về nhà, Ngụy Viễn quay lại khu nội trú, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Người trên giường đã đổi tư thế, chắc là đã tỉnh rồi. +
“Còn khó chịu không em?” +
Hạ Tri Tùng chui ra khỏi chăn, đôi mắt ướt át, cậu mơ màng lên tiếng: “Anh ơi, có người nhốt em lại. Em ở một mình trong phòng dụng cụ, vừa nóng vừa đáng sợ lắm.” +
Ngụy Viễn kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, thay cậu bóc lớp băng dính y tế nơi truyền dịch, ướm lời hỏi: “Tùng Tùng, có phải em đặc biệt sợ những căn phòng nhỏ tối tăm và ngột ngạt không? Giống như thang máy chẳng hạn.” +
Hạ Tri Tùng lại bắt đầu co rụt người lại, nhưng tay vẫn dán chặt vào Ngụy Viễn: “Sao anh lại hỏi vậy?” +
“Trạng thái của em không ổn lắm. Ngày mai em đi cùng anh xuống phòng tư vấn tâm lý dưới lầu để kiểm tra một chút được không?” +
“Anh ơi, em không bị bệnh tâm thần đâu.” Hạ Tri Tùng trông rất kích động, cậu rút tay ra, tốc độ nói cũng nhanh hơn, “Anh tin em đi, em không có điên đâu.” +
Bệnh tâm thần? Tại sao thằng bé lại nói như vậy? +
“Bác sĩ nghi ngờ em mắc hội chứng sợ không gian kín. Đây không phải bệnh tâm thần, nó là một dạng rối loạn lo âu thôi.” +
Hồi lâu sau, Hạ Tri Tùng mới hỏi: “Anh ơi, nhất định phải đi ạ?” +
“Kiểm tra chút đi, có kết quả anh mới yên tâm được.” +
Sáng sớm hôm sau, Ngụy Viễn đưa Hạ Tri Tùng xuống lầu làm tư vấn tâm lý. Để bạn nhỏ bớt bài xích, anh còn đề nghị sau khi kiểm tra xong sẽ cho Hạ Tri Tùng thử lái chiếc mô tô trong gara. +
Hạ Tri Tùng rất vui, trước khi vào phòng trị liệu còn vẫy tay bảo anh đừng lo lắng. Ngụy Viễn thật sự dở khóc dở cười. +
Bác sĩ đã tiến hành kiểm tra toàn diện và điều chỉnh tâm lý cho Hạ Tri Tùng. Kết quả đưa ra là phòng tuyến tâm lý của cậu rất cao, cực kỳ giỏi che giấu suy nghĩ của bản thân, không dễ dàng mở lòng với người lạ, có lẽ liên quan đến môi trường sống từ nhỏ, việc thúc đẩy điều trị sau này sẽ khá khó khăn. +
Tuy nhiên, trong quá trình trò chuyện, bác sĩ phát hiện cậu phụ thuộc vào Ngụy Viễn rất lớn, cứ năm câu thì có đến ba câu nhắc về anh. +
Ý của bác sĩ là tốt nhất không nên dùng thuốc. Hạ Tri Tùng đang ở giai đoạn lớp 12 quan trọng, thuốc sẽ gây ra tác dụng phụ như tâm trạng sa sút, mất tập trung, hại nhiều hơn lợi. +
Bản thân Hạ Tri Tùng cực kỳ bài xích tư vấn tâm lý, nên nhiệm vụ đả thông tư tưởng cho bạn nhỏ này đành rơi xuống đầu Ngụy Viễn. +
Thông qua một loạt các mối quan hệ của Ngụy Viễn, chiều Chủ nhật, phía nhà trường đã trích xuất được camera giám sát và nhanh chóng thông báo cho anh đến phòng bảo vệ để xem lại. +
Cánh cửa đúng là do Vu Thanh Châu khóa. Nó đã trộm chìa khóa từ văn phòng giáo viên thể dục, lợi dụng lúc Hạ Tri Tùng đang kiểm tra dụng cụ để nhốt cậu vào trong. +
Năm phút sau đó, còn có một học sinh khác đi ngang qua phòng dụng cụ. Học sinh này che chắn rất kỹ, đội mũ và đeo khẩu trang, trông giống như đến để thám thính tình hình vậy. +



Sao bé Hạ Tri Tùng như đi thỉnh kinh vậy, hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác :)))))))) (~_~メ)