Chương 28: Một lời đã định

Khí hậu ở Đại Lý rất tuyệt. Lâm Chiếu Không vốn dĩ là người mỗi khi ra cửa đều cực kỳ kỹ tính, phải chuẩn bị chải chuốt nửa ngày trời, nhưng ở đây lâu dần cũng chẳng còn màng đến hình tượng, cứ mặc bộ đồ thể thao rộng rãi của Chử Vân mà lười biếng đi dạo khắp nơi. +
“Mấy bộ đồ cứng nhắc đó mặc vào chỉ khiến cơ thể bị gò bó thôi.” Chử Vân nói: “Nó sẽ trói buộc mọi thứ của anh, tạo ra một sự căng thẳng. Tuy bình thường em mặc đồ rất tùy tiện nhưng lại thoải mái, muốn nằm xuống đất là nằm, muốn trèo lên cây là trèo.” +
“Em là khỉ biến thành à?” Lâm Chiếu Không cười khinh: “Nghịch ngợm hết chỗ nói.” +
“Thì thế em mới bảo vì em quá nghịch nên mới đi làm nhiếp ảnh đấy, cứ ôm máy chạy khắp nơi, chỉ là dễ bị cháy nắng thôi.” Chử Vân cười hì hì: “Nhưng chồng anh đây sắc nước hương trời, đẹp trai thoát tục, dù có đen đi mười tông da thì vẫn có khối đạo diễn tìm em đóng phim.” +
“Sao em không đi làm diễn viên?” Lâm Chiếu Không hỏi. +
“Em không thích cuộc sống của mình bị phơi bày dưới ánh đèn sân khấu.” Chử Vân đáp: “Em yêu tự do, không thích sự giam cầm như thế.” +
“Nhưng Lâm Chiếu Không, em chỉ cần có anh là được.” Chử Vân nghiêng đầu nhìn y: “Em sẽ giao phó toàn bộ bản thân cho anh, cho dù em có đi xa đến đâu, cũng đều sẽ trở về bên cạnh anh.” +
Gió bên bờ Nhĩ Hải rất lớn, ánh nắng cũng vô cùng rực rỡ, chiếu lên khuôn mặt Chử Vân trông thật rạng ngời. Thứ tình yêu và sự trẻ trung không lời nào tả xiết đó tràn trề nhựa sống, mọi thứ giống như một bức tranh cuộn mở ra vì tình yêu, khiến người ta vô cùng cảm động. +
Đôi mắt Lâm Chiếu Không khẽ lay động, nhịp đập trái tim y cũng dần tăng tốc. Y cúi đầu hôn lên môi Chử Vân, khẽ mổ nhẹ vài cái: “Được thôi, cún con.” +
Hai người trải qua những ngày tháng vô cùng an nhàn ở đây. Chử Vân cầm đống máy móc của mình, thay đổi đủ kiểu để quay phim và chụp ảnh cho Lâm Chiếu Không, hoặc ghi lại cuộc sống thường ngày của cả hai. Họ cùng nhau điên, cùng nhau chơi, giống như được trở về tuổi mười mấy một lần nữa. +
Họ lái xe đi dạo quanh Nhĩ Hải, lượn lờ khắp nơi để tìm đồ ăn, nào là gà hấp cách thủy, cơm lam bốc tay, lẩu nấm… Tuy mùa này nấm không nhiều, nhưng chẳng làm khó được “năng lực đồng tiền” của hai vị này, những món ăn này xem như ăn rất chuẩn vị. +
Ngày hôm sau, Chử Vân liên lạc với một người bạn ở đây, dẫn họ đến một khu chợ phiên để nếm thử đồ tươi. Chợ phiên ở Đại Lý có rất nhiều thứ mới lạ, nhiều loại rau củ quả hiếm thấy ở nội địa và phương Bắc. Lâm Chiếu Không đi chơi chưa bao giờ ghé qua những nơi như chợ phiên hay chợ rau thế này, y thậm chí đi mua thức ăn cũng hiếm khi đến đây. Y cứ như “Lưu Lão Lão lần đầu vào Đại Quan Viên (1)”, đi đâu cũng ngắm nghía, mua một đống rau củ và thực phẩm chưa bao giờ thấy, cũng chẳng biết phải sử dụng thế nào. +
Họ mua một ít sườn non và thịt bò tươi, còn có cả món “da heo sống” cực kỳ đặc biệt – thực chất là da heo được nướng tái chín, rồi tìm đến một sạp chuyên làm đồ chín nhờ chế biến hộ. Họ chiên sườn, làm đồ nguội và xào thêm mấy món nữa. Chử Vân cứ cầm máy quay ghi hình suốt, còn Lâm Chiếu Không thì cầm mấy loại quả và rau củ kỳ lạ mình vừa mua, hết ngửi lại nhìn, trong khi người bạn dùng chất giọng phổ thông không mấy chuẩn để giới thiệu từng món một cho y. +
“Mấy cái anh mua đều là mướp đắng cả, có mướp đắng rừng, mướp đắng nhỏ, còn đây là măng chua, đều có thể làm món nộm được.” Trần Dã dùng đũa chỉ vào đĩa da heo: “Nếm thử cái này đi, đặc sản dân tộc Bạch vùng Đại Lý chúng tôi đấy.” +
Chử Vân đã từng ăn món này nên gắp một miếng chấm đẫm nước gia vị rồi ăn ngon lành. Hắn nhìn Lâm Chiếu Không, cười hì hì thách thức: “Anh có dám thử một miếng không?” +
Đồ sống mà Lâm Chiếu Không từng ăn đa phần là sashimi, còn loại này thì đúng là lần đầu y thấy. Y gắp một miếng, chấm vào bát nước chấm, dưới sự mong đợi của Trần Dã và Chử Vân mà đưa vào miệng. Món này không kỳ lạ như y tưởng, cảm giác mềm mềm nhưng lại rất dai, điểm nhấn tuyệt nhất chính là nước chấm: vị chua cay hài hòa, mùi vị độc đáo nhưng lại cực kỳ ngon. +
“Nước chấm nhà này là chuẩn nhất rồi.” Trần Dã cười nói: “Nào là mơ muối, hoa tiêu rừng, ớt xông khói, giấm mơ, rau thơm… rất nhiều nguyên liệu chỉ địa phương mới có. Ở Vân Nam này, mỗi nhà lại có một công thức nước chấm riêng, không ai giống ai cả.” +
“Thơm quá đi mất.” Chử Vân than thở: “Em chẳng muốn về Bắc Kinh nữa rồi.” +
“Sau này mình đến đây dưỡng già.” Lâm Chiếu Không gắp thêm một miếng thịt bò xào dưa chua, vị chua cay đưa cơm, giòn sần sật. Y nheo mắt hưởng thụ, cứ thế tập trung vào bát cơm chẳng buồn nói chuyện nữa, ba người vùi đầu ăn một bữa ra trò. +
Bữa ăn đó dù môi trường rất bình dân nhưng họ lại ăn vô cùng vui vẻ và ngon miệng. Đêm đó khi về lại khách sạn, trong lòng họ vẫn còn vương vấn dư vị của những món ăn ấy. +
Hai người ở lại Đại Lý thêm một tuần rồi quay về Bắc Kinh. Lâm Chiếu Không phải bắt đầu công việc, phía Chử Vân cũng bị cha hối thúc gắt gao. Lúc về họ chẳng mang theo đồ đạc gì nhiều, chỉ khuân theo một đống bột ớt Tây Nam, gia vị nước chấm, cốt canh chua… cả cốp xe chứa đầy đồ ăn, xem như một chuyến đi thu hoạch toàn mỹ. +
Về đến Bắc Kinh, Chử Vân căn bản không để Lâm Chiếu Không rời đi mà kéo thẳng người về nhà. Lâm Chiếu Không cũng không phản đối, thức thời xách hành lý lên lầu. Sau khi sắp xếp xong mớ đồ ăn, cả hai cùng bước vào phòng tắm. Chử Vân lái xe liên tục hai ngày nên có chút mệt mỏi, hắn tựa vào người Lâm Chiếu Không, vòi vĩnh đối phương tắm cho mình. +
“Tắm xong thì đi ngủ đi.” Lâm Chiếu Không vừa thoa sữa tắm cho Chử Vân, vừa hôn nhẹ lên má hắn: “Quầng thâm mắt hiện rõ cả rồi kìa.” +
“Anh ngủ với em cơ.” Chử Vân ngáp một cái: “Em muốn ôm anh ngủ.” +
“Được rồi, được rồi.” Lâm Chiếu Không khẽ cười: “Dính người chết đi được.” +
“Sợ anh chạy mất.” Chử Vân ôm lấy Lâm Chiếu Không, mút nhẹ vài cái lên cổ y: “Sợ anh không cần em nữa.” +
“Sẽ không đâu.” Lâm Chiếu Không mở vòi hoa sen, dòng nước tuôn xối xả: “Không đi nữa, em là tốt nhất.” +
Tắm xong, hai người quấn quýt leo lên giường. Chử Vân ôm Lâm Chiếu Không rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lâm Chiếu Không vốn không thấy buồn ngủ, nhưng bị không khí này tác động cũng dần cảm thấy nặng mắt, y hôn lên trán Chử Vân một cái rồi nhắm mắt lại. +
Thực tế, sau khi trở về, cả hai vẫn còn chút bất an. +
Mùa đông ở Bắc Kinh khô hanh và nắng ráo, nhưng cái cảm giác bàng hoàng trong cơn gió lạnh buốt vẫn còn đó, chẳng qua là cảnh cũ chạm vào lòng người. Chiếc ly vỡ và những khoảng trống trong tủ quần áo đều đang truyền đi sự bất an này. +
Lúc Lâm Chiếu Không tỉnh dậy, Chử Vân đã không còn ở bên cạnh. Y xoay người định nhắm mắt tiếp thì nghe thấy tiếng bước chân, nệm bên cạnh hơi lún xuống, và nụ hôn của Chử Vân rơi trên mặt y. +
“Dậy ăn cơm thôi.” Chử Vân cọ cọ bên tai y. +
Lâm Chiếu Không ôm lấy Chử Vân, hai người tựa vào nhau một lát mới dậy. Chử Vân nướng bánh mì sandwich, trộn sốt bơ tự làm, rắc thêm chút bột ớt, lại áp chảo thịt xông khói và cá hồi. Điều quan trọng nhất là, phía bên tay Lâm Chiếu Không đặt một chiếc ly có quai cầm hình chú mèo nhỏ. +
Chính là chiếc ly đã bị vỡ khi họ cãi nhau. +
Lâm Chiếu Không tiến lại gần nhìn kỹ, y cầm chiếc ly lên, Chử Vân liền gãi đầu nói: “Sau khi anh đi, em đã tìm một xưởng gốm thủ công để tự tay làm đấy. Tuy có chút khác biệt so với cái cũ nhưng về cơ bản là phục dựng lại rồi. Sau này dù có cãi nhau thế nào em cũng không ném đồ bừa bãi nữa, anh cũng không được bỏ mặc em ở nhà một mình đâu đấy.” +
“Có được không?” Chử Vân nhìn Lâm Chiếu Không đầy mong đợi, kéo dài giọng nũng nịu. +
“Được.” Lâm Chiếu Không giơ tay nhéo má Chử Vân: “Một lời đã định.” +


