Chương 29

Giang Tùy Chu mắng hắn trong lòng. +
Quỳ? Để ta đánh gãy chân ngươi rồi ngươi quỳ thử cho ta xem. +
Hắn ngẩng đầu nhìn lên Hậu Chủ rồi lại đảo qua đám đại thần xung quanh mình, phần lớn bọn họ đều tỏ thái độ xem kịch nhìn về phía hắn. +
Đối với bọn họ mà nói, tiết mục Hậu Chủ làm khó làm dễ hắn và Hoắc Vô Cữu là thứ bọn họ chờ đã lâu. +
Hắn đứng dậy, xoay người bái Hậu Chủ một cái. +
“Nội tử* thất lễ, mong hoàng huynh thứ tội.” Hắn nói. +
*Nội tử (内子): cách để gọi chính thê, thiếp thất trong nhà với người ngoài. +
Hậu Chủ nghe thế, vừa nhai đồ ăn trong miệng vừa miễn cưỡng cười nói: “Ừ, thứ tội. Nhưng mà, khanh định làm thế nào để trẫm thứ tội?” +
Giang Tùy Chu liếc Hoắc Vô Cữu bên cạnh một cái. +
“Tuy thứ này đi đứng không tiện nhưng vẫn phải tỏ tâm ý đàng hoàng.” Ánh mắt hắn lạnh băng mà khinh miệt cứ như bị thứ gì đó dơ bẩn dính vào người, giọng điệu vừa mất kiên nhẫn vừa căm hận. +
Nói xong, hắn nhìn Mạnh Tiềm Sơn phía sau, nói. +
“Còn không mau lôi y lại đây? Hôm nay dù cho có bắt y lết cũng phải dập đầu với hoàng huynh.” +
Mấy chữ cuối cùng gần như là bật ra từ kẽ răng. +
Không khó để nhận ra rằng Tĩnh Vương điện hạ căm thù Hoắc Vô Cữu bị nhét vào phủ của hắn đến tận xương tủy, cực kỳ chán ghét y. +
Lại chả? Hắn còn nhốt người nọ trong phòng để tra tấn nữa là? +
Vẻ mặt Hậu Chủ trở nên hưng phấn. +
Mà Mạnh Tiềm Sơn đứng sau hoảng hốt trợn mắt, há hốc miệng. +
Hắn biết vương gia phải vờ như chán ghét Hoắc phu nhân … nhưng mà, phải làm thật sao? +
Phải … phải làm sao mới được đây? +
Đúng lúc này, hắn thấy Giang Tùy Chu nhíu mày, lạnh mặt nhìn hắn. +
“Cẩn thận vào.” Hắn nói: “Đừng có làm máu dơ bẩn trên chân y dính xuống thảm mang vận xui rủi cho hoàng huynh.” +
Đại yến trong cung, nhất là sinh thần của đế vương, tuyệt đối không được đổ máu, đó là tổ huấn từ xưa của Cảnh triều. +
Nghe nói thế, quả nhiên Hậu Chủ hỏi: “Cái gì mà máu bẩn?” +
Giang Tùy Chu liếc Mạnh Tiềm Sơn một cái, từ từ chớp mắt, sau đó lạnh nhạt nói: “Không có gì, cẩn thận một chút là được.” +
Nói xong hắn lại nhìn Mạnh Tiềm Sơn. +
“Ngươi mà dám để nó dính một giọt xuống thảm, bổn vương chặt cái đầu của ngươi.” +
Mạnh Tiềm Sơn giật mình, sau đó chạm mắt với Giang Tùy Chu. +
Hiểu rồi. +
Đúng, đúng, đúng … Hôm nay trước khi ra phủ vương gia có dặn rồi! +
Mạnh Tiềm Sơn vội vàng quay sang quỳ lạy Hậu Chủ. +
“Bệ hạ cứu mạng! Cái chân của phu nhân … Hôm qua bị vương gia làm … vương gia chỉ bất cẩn một chút thôi! Vết thương trên chân phu nhân bây giờ động một cái là đổ máu, tới nay còn chưa kết vảy nữa … Nô tài, nô tài không dám mang vận xui cho bệ hạ đâu!” +
Hắn ấp úng nói một hồi, cả người run rẩy, mọi người nghe là hiểu chắc chắn do hôm qua Giang Tùy Chu ngược đãi người nọ, chơi quá tay nên khiến y càng tàn hơn. +
Hậu Chủ sung sướng cực kỳ. +
Quả nhiên cữu cữu nói đúng. Đánh chó không phải là trò vui nhất, mà phải bỏ hai con chó vào cùng một cái lồng để chúng nó cắn nhau. +
Nhưng … +
Thích thì thích đấy, nhưng hắn cũng không thật sự muốn để Hoắc Vô Cữu quỳ lạy với cái chân đổ máu đầm đìa trong yến tiệc của hắn — hắn không sợ tổ huấn, không sợ điềm xấu, hắn chỉ sợ ông trời có mắt giảm thọ hắn thôi. +
Nhưng thể diện thì không thể không lấy về được. +
Hậu Chủ cười ẩn ý, ánh mắt chuyển một vòng từ Giang Tùy Chu sang Hoắc Vô Cữu. +
Cuối cùng, hắn nhìn Giang Tùy Chu. +
“Thôi. Máu chảy đầm đìa gì đó, trẫm cũng không phải loại người không biết tình biết lý như thế.” +
Giang Tùy Chu thở phào, trên mặt lại ra vẻ không cam lòng. +
Thậm chí còn lạnh lùng liếc Hoắc Vô Cữu một cái. +
Chưa kịp chờ hắn yên lòng, Hậu Chủ lại cười nói. +
“Nhưng mà, y là thiếp của ngươi, hai người các ngươi cũng có thể gọi là đồng tâm đúng không?” +
Giang Tùy Chu nhìn hắn. +
Thấy Hậu Chủ cười đắc ý nói: “Ngươi quỳ thay y là được rồi.” +
Đám triều thần đều ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía hắn. +
… Hậu Chủ rõ ràng đang muốn mượn cơ hội để dẫm lên thể diện của hắn. +
Giang Tùy Chu hít sâu một hơi, cắn răng. +
Biết ngay mà, tên hôn quân chết tiệt này được Bàng Thiệu bày cho, chắc chắn sẽ không bỏ ý định dễ thế được. +
Thôi bỏ đi, hắn chịu thiệt với Hậu Chủ vì Hoắc Vô Cữu còn ít sao? Bây giờ cùng lắm chỉ là quỳ dập đầu một cái thôi, cùng lắm là mất mặt thôi, chẳng có vấn đề gì cả. +
Hắn vội vàng chuẩn bị tâm lý, trên mặt ra vẻ khó xử nhìn Hậu Chủ, chỉ chờ Hậu Chủ ép hắn thêm lần nữa để hắn bất đắc dĩ quỳ thay cho xong chuyện. +
Đúng lúc này, trên đại điện yên tĩnh vang lên một giọng nói trầm thấp. +
“Hắn là cái gì mà thay ta?” +
Đầy vẻ khinh miệt. +
Giang Tùy Chu giật mình. +
Hoắc Vô Cữu làm cái gì đấy? +
Hắn ngạc nhiên quay đầu lại, đại thần trong điện cũng đều nhìn về phía Hoắc Vô Cữu. +
Hoắc Vô Cữu ngồi ngay ngắn trên xe lăn thản nhiên đối diện với Hậu Chủ. +
Sau đó, y cong môi, lười biếng nở một nụ cười khiêu khích với Hậu Chủ. +
Trong một khoảnh khắc, tướng mạo trông có vẻ đoan chính, đường hoàng của y giống như ánh mặt trời chiếu xuống vực sâu, giống như một lá chiến kỳ bị gió thổi bay lất phất, giống như ngọn lửa bốc cháy đốt sạch đô thành, rực rỡ mà chói lóa. +
Dường như đây mới là bộ dạng vốn có của y, tiên y nộ mã, kiêu ngạo mà phong quang vô hạn. +
Giang Tùy Chu nghe Hoắc Vô Cữu tiếp tục nói. +
“Hoắc Vô Cữu này thân là bề tôi, chỉ quỳ trước quân chủ của chính mình.” Y ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Hắn lấy tư cách gì thay thế ta?” +
Âm cuối hơi cao lên, vững vàng, cao ngạo. +
Hậu Chủ giận tròn mắt. +
“Quân chủ của ngươi?” Hắn nghiến răng nghiến lợi. “Hoắc thị các ngươi vốn là thần tử của Đại Cảnh, là con chó canh cửa của trẫm, ngươi có quân chủ gì?” +
Hoắc Vô Cữu như nghe thấy điều gì đó rất nực cười, y cười ra tiếng, lắc đầu. +
Lần đầu tiên Giang Tùy Chu thấy Hoắc Vô Cữu cười. +
Cuồng dã, nhưng cũng cực kỳ chói mắt, giống như một lưỡi dao bị chôn trong bùn lầy đang phản xạ ánh nắng. +
“Hoắc gia dù chỉ là con chó canh cửa, nhưng bây giờ cũng không phải của ngài.” Y nói, “Tổ huấn dạy phải giữ vững biên quan phía Bắc, bảo vệ Nghiệp Thành — Hoàng đế, ba năm trước, Nghiệp Thành đã bị phụ thân của ngài làm mất rồi.” +
Hậu Chủ giận ngồi thẳng dậy. +
Thật không biết xấu hổ! Nghiệp Thành bị đám người Hoắc gia tự xưng là trung thành này cướp mất mới đúng! +
Rõ ràng y đang công khai đánh lên mặt hắn. Hắn phải cho người lôi Hoắc Vô Cữu xuống, thiên đao vạn quả, băm ra cho chó ăn. +
Nhưng không được, cữu nói phải giữ người này lại còn có chỗ cần dùng. Huống hồ, chỉ có để y sống mới có thể tra tấn y, mới có thể khiến y sống không bằng chết … +
Hậu Chủ trợn tròn mắt, thở hổn hển nhìn sang Bàng Thiệu cầu cứu. +
Mà Giang Tùy Chu đứng dưới suýt nữa là không kiềm được nụ cười trên môi. +
Tuy hắn biết Hậu Chủ sẽ giữ mạng Hoắc Vô Cữu lại, sẽ không dễ dàng giết y, nhưng hắn không ngờ Hoắc Vô Cữu lại ỷ vào điều này để chọc tức Hậu Chủ ngay trên yến tiệc như vậy. +
Thì ra y biết chọc người khác giận như thế? Chẳng trách bình thường không nói tiếng nào, giấu nghề ha? +
Giang Tùy Chu sướng run cả người, nhưng hắn vẫn nhớ rõ rằng lúc này mình nên nói cái gì đó, nếu hắn mà không mở miệng thì Hậu Chủ sẽ ra tay mất. +
Dù không giết Hoắc Vô Cữu nhưng cũng sẽ không để y được yên. Giang Tùy Chu cầm chén ngọc trên bàn lên đập mạnh xuống trước mặt Hoắc Vô Cữu. +
Một cái chén ngọc nho nhỏ, không có lực sát thương gì nhưng đột ngột bị đập vỡ, tiếng vỡ đã đủ khiến những người xung quanh giật mình hoảng sợ rồi. +
Giang Tùy Chu nhìn sang y, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tối sầm như đang nén cơn tức giận. +
“Được lắm.” Hắn gằn giọng, thậm chí còn cố kiềm nén bằng thân thể yếu ớt, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu run rẩy. +
“Xem ra, bổn vương vẫn chưa dạy được ngươi làm sao để câm miệng lại.” +
Mấy chữ cuối bật ra từ trong kẽ răng âm trầm khiến người ta nổi cả da gà. +
Các đại thần đều cảm thấy nếu lúc này không phải là Thiên Thu Yến của Hậu Chủ, thì Tĩnh Vương đang chuẩn bị bùng nổ đằng kia sẽ xông tới bóp cổ Hoắc Vô Cữu. +
Hậu Chủ thấy thế, lửa giận dịu đi hẳn. +
Đúng thế, còn Tĩnh Vương kia mà, không cần hắn phải đích thân ra tay để phá hỏng không khí yến tiệc sinh thần hôm nay. +
Hoắc Vô Cữu dám nói như thế, chờ đến khi về phủ Tĩnh Vương thì hẳn là sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. +
Dưới đài, cữu cũng lắc đầu với hắn ý bảo hắn bớt giận, đừng nổi nóng. +
Hậu Chủ cắn răng, cười một tiếng. +
“Mất hứng.” Hắn nói, “Thôi, trẫm đói rồi, khai yến đi.” +
Chỉ trong chớp mắt, triều thần đều vội vàng nâng chén rượu, tiếng nhạc nổi lên, xung quanh trở về cảnh tượng thái bình thịnh thế ban đầu, như đang cố đuổi không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi đi. +
Hậu Chủ uống một ngụm rượu. +
Lạ thật. +
Tuy là chó cắn chó miệng đầy lông xem rất vui, nhưng sao hắn cứ cảm thấy … hai người này cắn nhau, hắn chẳng chiếm được lợi gì thế này? +
— +
Giang Tùy Chu cũng loáng thoáng hiểu tại sao Hoắc Vô Cữu lại làm như thế. +
Nhưng hắn không dám tin. +
Chẳng lẽ Hoắc Vô Cữu mạo hiểm chỉ vì không để hắn phải một mình dập đầu với Hậu Chủ thôi sao? +
Chắc chắn Hoắc Vô Cữu hiểu rõ hơn hắn, rằng Hậu Chủ là một tên khốn không thèm quan tâm đến hoàn cảnh, rất có thể dưới cơn giận dữ sẽ cho người lôi y về lại địa lao, một lần nữa rút gân, lột da y ngay trước mặt văn võ bá quan. +
Giang Tùy Chu giật mình. +
Nhưng hắn không dám nhìn Hoắc Vô Cữu thêm một cái nào. +
Lúc này hắn vẫn ra vẻ lạnh lùng, xem Hoắc Vô Cữu bên cạnh như không khí, chỉ lo uống rượu mà không thèm động vào thức ăn trên bàn. +
Quan viên trong điện cũng không ai dám đến gần hắn, lúc kính rượu lẫn nhau đều không hẹn mà cùng tránh bàn Giang Tùy Chu ra. +
Giúp Giang Tùy Chu bớt đi một đống chuyện. +
Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài vẫn không hề giảm bớt. Dưới ánh đèn rạng rỡ, cả điện người ăn uống say sưa, trên mặt mọi người đều dần có vẻ đỏ ửng. +
Có đại thần bắt đầu đi lên kính rượu Hậu Chủ. +
Giang Tùy Chu ngồi bên bàn chán chường nghe bọn họ chúc thọ dài dòng, ba hoa chích chòe, thỉnh thoảng liếc Hoắc Vô Cữu một cái, lặng lẽ nhớ lại chuyện vừa rồi. +
Đúng lúc này, hắn nghe trước mặt có một giọng nói. +
Người nọ dẻo miệng lắm, lải nhải cả buổi còn chưa nói xong lời chúc, nghe mà ngay cả Giang Tùy Chu cũng thấy kinh ngạc, thản nhiên liếc hắn một cái. +
… Trần Đễ? +
Là cái tên bảo phu nhân đưa thiếp mời Hoắc Vô Cữu đến phủ ngắm hoa đấy à? +
Giang Tùy Chu cầm tách trà lên uống một ngụm. +
Người này thật sự rất giỏi nịnh hót, chẳng trách hắn có thể sống rất tốt dưới trướng Bàng Thiệu. +
Sau đó, hắn nghe Trần Đễ vừa uống hết rượu lại nói: +
“Bệ hạ, hôm nay là ngày vui, thần mặt dày muốn xin bệ hạ một ân điển.” +
Hậu Chủ lại hỏi: “Sao? Nói đi.” +
Trần Đễ bưng chén rượu, cười nói. +
“Mấy hôm trước, tiện nội* gửi thiếp mời đến phủ Tĩnh Vương, định mời Hoắc phu nhân thưởng hoa. Nhưng mà Hoắc phu nhân mới đến nên ngại ngùng, trả lại thiếp mời.” +
*Vẫn là một cách gọi thê thiếp trong nhà với người ngoài. +
Nói xong, hắn quay sang cười nhìn về phía bàn Giang Tùy Chu. +
“Tiện nội sợ quấy rầy Tĩnh Vương điện hạ nên nhờ thần cầu xin bệ hạ, cho Hoắc phu nhân nửa tháng sau ghé thăm hàn xá của thần, tham dự buổi tiệc ngắm hoa này.” +



Sợ ông trời có mắt bị giảm thọ, nói mà hong ngượng miệng luôn chời
Sao mà cố chấp v 🥲