Skip to main content

Chương 29

dathaiPiter

Hai Lượng Mua Phu Quân +

Chương 29 +

“Sao ngươi không ở trong nhà?” Nguyễn Tố ngạc nhiên hỏi: “Đứng bao lâu rồi, ngoài này không lạnh hả?” +

Tần Vân Tiêu bình thản đáp: “Ta mới ra một lát thôi, bá mẫu nói em không báo trước là sẽ ăn ngoài, nên có hơi lo.” +

“Ừm, ban đầu ta cũng đâu tính ăn ngoài.” Nguyễn Tố chỉnh lại tay áo: “Nhưn bà chủ Mai nhiệt tình quá, không từ chối được nên phải đành ở lại ăn.” +

“Ừ.” +

“Nhà đã ăn chưa?” +

“Ăn rồi.” +

“À.” +

Hai người sóng vai cùng đi, Nguyễn Tố ngẩng đầu, ngang nhiên đánh giá hắn từ trên xuống dưới. +

Ừm. +

Đúng là đẹp trai thiệt. +

Trời mới biết vừa nãy khi trông thấy Tần Vân Tiêu đứng chờ ở đầu thôn, tim cậu đập dữ cỡ nào đâu, cảm giác không khác gì vừa được nếm một miếng bánh ngọt nóng hổi mới ra lò vậy. +

Vừa đúng vào giờ cơm, đường thôn vắng hoe, chỉ thấy những làn khói bếp lững lờ bay lên, mùi cơm canh từ mỗi nhà thoảng ra thơm lừng. +

Nguyễn Tố còn đang nhìn tới ngẩn ngơ, thì Tần Vân Tiêu bỗng quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Rồi cậu nghe hắn nói: “Ta còn tưởng hôm nay em không về nữa.” +

“Không về?” Nguyễn Tố bật cười: “Trời tối rồi không về nhà còn đi đâu, không nhẽ ta ngủ ngoài đường chắc?” +

“Ừ.” Giọng Tần Vân Tiêu hơi khàn: “Ta cứ ngỡ em không muốn cho ta câu trả lời, nên mới kiếm cớ tránh mặt, định đợi ta nản lòng tự rút lui rồi mới về.” +

“Dù sao từ sáng tới giờ em chưa từng liếc nhìn ta lấy một cái.” +

Nguyễn Tố: … Có à? +

Lục lại trong đầu, cậu chột dạ nhận ra sáng nay đúng là mình đã né tránh ánh mắt hắn suốt, lúc làm bánh cũng không cho hắn phụ, lúc mình ra khỏi nhà thì hắn hình như cũng trùng hợp đi ra ruộng với Nguyễn Kiên. +

“Ờm… thì…” Nguyễn Tố cười gượng: “Làm gì có chuyện đó, ta đâu phải loại người trốn tránh.” +

Thấy Tần Vân Tiêu không nói gì, cậu tiếp tục nói nhảm: “Với lại đây là nhà ta, nếu ta thật sự không muốn trả lời, thì đã trực tiếp đuổi ngươi đi rồi, chứ đâu có chuyện tự mình chạy đi tránh.” +

Nói xong mới nhận ra câu này nghe sai sai, Nguyễn Tố vội vàng nói chữa: “Ý ta là… sáng nay ta ra ngoài chỉ để cảm ơn bà chủ Mai thôi, tiện thể-” +

Cậu ngừng một chút, giọng nhẹ xuống: “Ta cũng muốn tìm một chỗ yên tĩnh suy nghĩ một chút mà.” +

“Ừm.” +

Tần Vân Tiêu dừng bước, đột nhiên hỏi: “Vậy em nghĩ xong chưa?” +

Thật ra nhìn biểu hiện của Nguyễn Tố, hắn cũng đoán được phần nào, nhưng đoán thì vẫn là đoán, hắn muốn nghe chính miệng cậu nói ra. +

“Òm…” +

Nguyễn Tố đưa tay chạm thử lên mu bàn tay Tần Vân Tiêu thì thấy lạnh ngắt, cũng không biết hắn đứng chờ từ lúc nào nữa, cậu nheo mắt lại: “Về nhà trước, về rồi nói.” +

Môi Tần Vân Tiêu mím lại thành một đường thẳng, khẽ “ừ” một tiếng. +

. . . +

Hai người im lặng suốt quãng đường còn lại về tới nhà. +

Nguyễn Kiên đang băm rau cho gà vịt ăn, Chu Mai vừa từ bếp đi ra, thấy Nguyễn Tố về tới, bà hỏi: “Con ăn gì chưa?” +

“Ăn rồi ạ.” Nguyễn Tố đáp. +

“Mẹ biết ngay mà.” Chu Mai quay sang Tần Vân Tiêu: “Vân Tiêu, con cũng mau đi ăn đi, đồ ăn để trong nồi còn nóng đó. Ta đã nói rồi mà, Tố ca nhi sẽ không để bản thân chịu đói.” +

Nguyễn Tố: Σ(o_O) ! +

Không phải hắn nói ăn rồi sao? +

Thấy cậu trừng mắt nhìn mình, Tần Vân Tiêu nhỏ giọng giải thích: “Ta tưởng em hỏi bá phụ bá mẫu.” +

Nguyễn Tố: (─.─||) +

“Đi lấy cơm ăn lẹ đi.” cậu cứng nhắc nói: “Trời sắp tối rồi, định mò mẫm ăn trong bóng tối hay gì?” +

Nhưng lạ là, Tần Vân Tiêu không nghe lời đi lấy cơm, mà vẫn lẽo đẽo theo sau cậu. +

“Vân Tiêu, con vẫn chưa ăn nữa à?” Chu Mai đang dọn dẹp trong bếp, quay ra nói một câu rồi lại quay vào bận bịu: “Trời chuyển lạnh, gió thổi lát là đồ ăn nguội hết đó.” +

Nguyễn Tố nhíu mày, không hiểu sao tự nhiên hắn lại không chịu nghe lời. Cậu đang định nói gì đó, thì thấy Tần Vân Tiêu nhìn mình, ánh mắt có chút bướng bỉnh, lại có chút cố chấp. +

“Tố ca nhi, em vẫn chưa cho ta câu trả lời.” +

Nguyễn Tố: (─.─٥)  +

“Em nói rồi mà, về nhà sẽ nói. So với ăn cơm, giờ ta muốn nghe câu trả lời của em hơn.” +

Nghe tới đó, Nguyễn Tố suýt bật cười vì tức, cậu hừ nhẹ một tiếng: “Sao, nếu ta mà không đồng ý, ngươi tính nhịn đói tới chết luôn hả?” +

“Không phải.” +

Tần Vân Tiêu cúi đầu, giọng có chút hụt hẫng: “Chỉ là… nếu Tố ca nhi vẫn không đồng ý, ta định dọn ra ngoài trước.” +

Tim Nguyễn Tố khựng lại một nhịp. +

Tên này lại giở trò gì nữa đây? +

Hôm qua còn sống chết nói mình giờ không còn hộ tịch, nếu cậu không nhận thì chả còn chỗ nào để đi, vậy mà hôm nay lại bảo muốn dọn đi? +

“Nếu Tố ca nhi thật sự không muốn thành thân với ta, thì ta cứ ở mãi dưới một mái nhà với em cũng không tốt.” Tần Vân Tiêu nói. +

Nguyễn Tố cười lạnh: “Ủa, vậy trước đó sao ngươi không tự giác nghĩ ra chuyện này đi?” +

Tần Vân Tiêu: “…” +

Mặt dày nên hắn vẫn bình tĩnh nói: “Ta không muốn làm ảnh hưởng danh tiếng của Tố ca nhi, cho nên nếu em thật sự không muốn-” +

“Ngươi muốn đi?” Nguyễn Tố cắt ngang, mặt không đổi sắc: “Vậy giờ đi luôn đi, bạc của ngươi, với khế bán thân, ta trả hết lại cho ngươi.” +

Tần Vân Tiêu: “…” Diễn lố rồi. +

Hắn không ngờ Nguyễn Tố lại đổi sắc mặt nhanh vậy, nên thoáng ngẩn ra, rồi vội vàng giải thích: “Ý ta là, nếu giờ Tố ca nhi chưa bằng lòng, ta sẽ tìm cách thuê một gian nhà trong thôn Hoán Hoa, sau đó để em từ từ hiểu, ta là nghiêm túc.” +

Ra là vậy à. +

Sắc mặt Nguyễn Tố dịu đi đôi chút, cậu nhìn hắn một hồi, rồi bất chợt vươn tay véo mạnh má phải của hắn, nghiến răng nói: “Tần Vân Tiêu, ngươi còn dám giở mấy cái trò này với ta nữa, ta thiệt sự quăng ngươi ra ngoài đó.” +

Tần Vân Tiêu cứng đờ mặt: “… không dám nữa.” +

Trút giận xong, Nguyễn Tố buông ra, nói bằng giọng bình thản: “Ta ghét nhất là bị người khác lừa. Sau này có gì thì nói thẳng, nếu có bất đồng thì cãi nhau cũng được, nhưng đừng nói mấy lời làm tổn thương nhau, càng không được động tay động chân.” +

“Còn nữa, sau này tiền bạc phải nộp hết cho ta, muốn xài gì thì nói trước. Thành thân rồi không có nghĩa là được lười biếng, làm không đàng hoàng là ta chửi đó. Lời cha mẹ cũng phải nghe, có gì không ổn thì nói với ta, đừng có ôm trong lòng…” +

Nghe Nguyễn Tố lải nhải một hồi, mắt Tần Vân Tiêu càng lúc càng sáng, khóe môi cong lên thành một nụ cười đẹp tới mức cậu không cách nào ngó lơ nổi. +

“Tạm thời nhiêu đó thôi.” Nguyễn Tố nhìn hắn: “nghe rõ hết chưa?” +

“.” +

Tần Vân Tiêu nắm lấy tay cậu, khóe miệng vẫn đọng nụ cười, dịu dàng nói: “Nghe rõ rồi, tiền của ta đều đưa cho Tố ca nhi, sẽ không cãi nhau, cũng chăm chỉ làm việc, với cha mẹ cũng-” +

“Thôi thôi, đừng lặp lại nữa!” +

Hai má Nguyễn Tố ửng hồng, nhưng cũng không rút tay ra, chỉ làm bộ liếc hắn một cái, rồi ló đầu ra, nói với Nguyễn Kiên vừa cho gà vịt ăn xong: “Cha, cha hỏi trưởng thôn với lý chính coi khi nào rảnh, làm hộ tịch giúp Tần Vân Tiêu đi ạ.” +

Nguyễn Kiên khựng lại, nhìn hai đứa đang nắm tay nhau, ông im ỉm một lúc mới đáp: “Biết rồi.” +

Giọng Nguyễn Tố không nhỏ, Chu Mai trong bếp cũng nghe rõ, bà ló đầu ra, cười nói: “Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi à?” +

Nguyễn Tố: “… dạ, ừ ừm.” +

“Vậy thì trong nhà cũng phải lo chuẩn bị dần thôi.” Chu Mai lau tay, dặn Nguyễn Kiên: “Nhớ nhờ lý chính coi ngày lành tháng tốt nhé.” +

Nguyễn Kiên trầm giọng: “Biết rồi.” +

Hai người nắm tay cũng lâu, Nguyễn Tố mới khẽ rút tay ra, nói với Tần Vân Tiêu: “Đi ăn cơm đi. Ta mệt cả ngày rồi, muốn nghỉ.” +

Ngoài miệng thì nói bình thản vậy thôi, chứ cũng lần đầu rung động mà chưa kịp yêu đương gì đã quyết định cưới luôn, trong lòng Nguyễn Tố vẫn có xíu thẹn thùng. +

Vả lại cha mẹ còn ở đó, cũng không tiện thân mật quá. +

“Ừm.” Tần Vân Tiêu buông tay cậu ra, ngoan ngoãn nói: “Sẵn ta đun ít nước nóng, trời lạnh, em ngâm chân rồi hẵng ngủ.” +

Nguyễn Tố: “… ò.” +

Tắm rửa xong, về tới phòng, Nguyễn Tố ôm cái gối vỏ kiều mạch vò tới vò lui một trận, rồi úp mặt vô đó. +

Cậu sắp thành thân rồi á. +

Thần kỳ ghê. +

Trước khi xuyên tới, cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ kết hôn với một người đàn ông. Vậy mà giờ… thật sự sắp cưới rồi. +

Lúc nãy không để ý, giờ nghĩ lại, khi Tần Vân Tiêu nắm tay cậu hình như tay hắn hơi ướt. +

Hắn cũng hồi hộp sao? +

Hồi hộp tới mức tay còn đổ mồ hôi. +

Nói thiệt lòng, lúc nãy nghe Tần Vân Tiêu giống như muốn buông tay, trong lòng Nguyễn Tố có chút bực bội. +

Cậu khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, nếu lúc đó hắn mà thật sự rút lui, chắc chắn cậu sẽ vo hắn lại một cục rồi quăng ra ngoài cho coi. +

May mà tên đó chỉ là giở trò, giả bộ đáng thương thôi. +

Ôm lấy gương mặt hơi nóng lên, Nguyễn Tố thầm mắng trong bụng: Xí, bộ giò trò là hay ho lắm à! +

Nhưng cũng không thể phủ nhận chính việc Tần Vân Tiêu vì muốn ở bên cậu mà bày mưu tính kế, lại khiến cậu thấy vui vui. +

Bà chủ Mai nói đúng thật! +

Chuyện sau này tính sau, trước mắt cứ vui là được rồi. Ít nhất, cảm giác rung động trong lòng cậu lúc này là thật, không phải giả. +

Hưng phấn tới mức khó mà ngủ nổi, mà cũng không hiểu mình rốt cuộc đang kích động cái gì, Nguyễn Tố lăn qua lộn lại một hồi, rồi đột nhiên bật dậy. +

Dưới mắt vẫn còn hai quầng thâm to đùng, nhưng khác với buổi sáng, giờ nhìn cậu trông có vẻ tươi tắn hơn hẳn. +

“Không được nghĩ nữa.” Cậu vỗ vỗ mặt mình, tự nhắc nhở: “Phải ngủ thôi, mơi còn phải dậy làm bánh để đem bán, còn phải kiếm tiền nữa.” +

Cậu sắp thành thân rồi, sau này phải gánh trách nhiệm trụ cột trong nhà, lo cho cả gia đình. +

Nghĩ tới đó, khóe môi Nguyễn Tố lại cong lên. +

Cậu thích cái cảm giác được người khác cần tới, được xem trọng, chỉ có như vậy cậu mới nhận thức được rõ hơn, rằng bản thân không phải chỉ có một mình. +

Liếc nhìn cửa sổ đóng kín, Nguyễn Tố định mở ra hứng chút gió lạnh cho đầu óc dịu lại. +

Cậu bước tới, đẩy cửa sổ ra. Một luồng gió lạnh ùa vào, làm cậu tỉnh táo được chút. Nhưng ngay giây sau, khi nhìn thấy người đứng trong sân, đầu óc cậu lại rối tung lên. +

Chỉ thấy Tần Vân Tiêu đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng cong mờ mờ trên trời, vẻ mặt trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì. +

“Tần Vân Tiêu,” Nguyễn Tố lên tiếng, giọng không đồng tình, “ngươi không ngủ còn đứng đó làm gì?” +

Nghe tiếng, Tần Vân Tiêu quay đầu lại, khẽ cười: “Không ngờ Tố ca nhi lại đồng ý thành thân… ta hơi khó ngủ, nên ra ngoài hứng gió chút.” +

Ra là giống mình. Mặt Nguyễn Tố đỏ lên, rồi liếc hắn một cái: “Nhắm mắt lại là ngủ được thôi. Vô ngủ đi, đừng có đứng ngoài đó nữa.” +

“Ừm.” Tần Vân Tiêu ngoan ngoãn đáp: “Ta vào liền.” +

Nhìn theo hắn đi vào gian giữa, Nguyễn Tố đứng bên cửa sổ thêm một lúc, tới khi thấy hơi lạnh mới đóng lại, rồi bò lên giường, ôm mền lăn thêm một vòng. +

May mà Tần Vân Tiêu không hỏi cậu mở cửa sổ làm gì. +

Nếu không chắc cậu cũng không biết kiếm cớ sao cho xuôi. +

Hai ngày liền không ngủ ngon, lại thêm một hồi kích động, chẳng bao lâu sau, Nguyễn Tố ôm mền, đầu nghiêng qua một bên thiếp đi lúc nào không hay. +

Trong gian giữa, Tần Vân Tiêu mở mắt thao láo trong màn tối, vẻ mặt vừa lạnh lùng, vừa thấp thoáng một chút hoang mang khó nói. +

Tố ca nhi nói không được lừa ẻm. +

Nhưng mình đã lừa rồi. +

Phải làm sao đây? +

___ +

Nguyễn Tố: Úi, yêu rồi 🐶🌹 +

Tần Vân Tiêu: Lỡ lừa Tố ca nhi rồi, giờ phải tính cách giải quyết thôi 🤔 +

___ +

Nay ngựa ngựa emoticon tiếp :> +

Mấy chỗ Pom xài emoticon gốc là “…” và mấy ký hiệu như “!” hoặc “?” á. “…” là nhân vật cạn lời, còn ký hiệu thì là chỉ cảm xúc, trạng thái nhân vật, như dấu “!” là nhân vật đang ngạc nhiên/bất ngờ/chấn động còn “?” thì khó hiểu/thắc mắc. +

Chương này Pom lảm nhảm nhiều quá (」゜ロ゜)」 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Phương Vy Nguyễn: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
3 tháng

Comments (1)