Chương 28: JK Đậu – Đậu – JK trà sữa

Thịnh, đổi avatar nền hồng +
+
Sau khi ăn xong sủi cảo, bà cụ hoàn toàn bình tĩnh trở lại. +
Căn nhà cũ không đủ chỗ cho nhiều người, bà cháu một phòng, Đới Hữu ngủ một mình trên chiếc giường đơn, Vu Phi chạy ra ghế bập bênh ngủ, còn Tạ Lan và Đậu Thịnh thì được phân cho chiếc giường tầng, là chiếc giường mà Xa Tử Minh và em họ cậu ta ngủ hồi nhỏ. +
Thời gian dường như trôi chậm lại giữa những đồ vật cũ kỹ và người già, đêm đó thật dài, Tạ Lan co ro trên chiếc giường tầng chật hẹp dành cho trẻ con, rõ ràng rất mệt, rất buồn ngủ, nhưng cứ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ thiếp đi ngay. +
Đêm khuya trong con hẻm cũ vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức mấy lần cậu tỉnh dậy đều có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Đậu Thịnh ngủ ở giường dưới. +
Tạ Lan lại một lần nữa tỉnh dậy, nhìn điện thoại, 01:15. +
Tiếng thở ở dưới giường lại ngừng, cậu đột nhiên cảm thấy hơi bất an, mơ mơ màng màng bám vào thành giường nhìn xuống. +
Đậu Thịnh nằm trên giường, hai tay gối đầu, đang nhìn bức tường trong con hẻm ngoài cửa sổ, thất thần. +
Đầu Tạ Lan vừa ló ra, anh liền hoàn hồn: “Sao vậy?” +
“Cậu không ngủ được à?” Tạ Lan khẽ hỏi. +
Đậu Thịnh khẽ nói: “Cũng ngủ được, chỉ là vừa tỉnh dậy, nhớ lại chút chuyện cũ, lại không còn buồn ngủ nữa.” +
“Ừm.” Cằm Tạ Lan đặt lên thanh chắn giường, nhắm mắt cố gắng để não hoạt động một lúc: “Chuyện hồi mấy tuổi?” +
Đậu Thịnh nhếch môi: “Cũng không phải hồi mấy tuổi. Cậu tỉnh dậy mấy lần rồi đúng không?” +
Tạ Lan “ừm” một tiếng: “Nhưng tớ rất buồn ngủ.” +
“Cảm nhận được rồi.” Giọng Đậu Thịnh có chút dịu dàng: “Ngủ ngon đi, ngày mai tìm chỗ nào đó làm bài tập, buổi chiều tớ còn phải về nhà quay video, tối cùng nhau về trường chuyển ký túc xá, đồ của cậu…” +
Đầu Tạ Lan biến mất khỏi thanh chắn giường, cậu trực tiếp ngã xuống gối, lẩm bẩm: “Đừng nói nữa, không hiểu gì hết.” +
Trong mơ hình như nghe thấy tiếng cười khẽ của Đậu Thịnh. +
Sáng hôm sau thức dậy, mấy cậu con trai đều vẻ mặt bơ phờ. +
Vu Phi thì không bơ phờ hơn bình thường, có lẽ đã không còn nhiều không gian để “tiến bộ” nữa. +
Bà nội của Xa Tử Minh đầu óc minh mẫn đến mức không thể tin được, như thể hôm qua đang chơi đùa với họ vậy, sáng sớm đã hăng hái chạy đi mua tào phớ, bánh bao, trứng luộc nước trà, bản thân không ăn mấy miếng, vừa lật khoai lang khô phơi trong sân vừa nhìn mấy đứa nhỏ ngồi ăn cơm trong nhà. +
Một chiếc điện thoại kiểu cũ đặt bên cạnh, bên trong ồn ào phát bản tin nhanh. +
“Đường Đồng Nam xảy ra vụ tai nạn liên hoàn năm xe ô tô, xin các tài xế chú ý tránh đường.” +
“Giá xăng hôm nay tăng nhẹ, xăng 92 giá 6,62 tệ một lít, xăng 95 giá 7,17 tệ một lít.” +
“Giá thịt lợn gần đây giảm mạnh.” +
Bà nội bấm nút tạm dừng, quay đầu nhìn vào trong nhà: “Minh Minh, lâu lắm rồi không làm món gì ngon, cháu có muốn ăn thịt kho tàu không?” +
Mắt Xa Tử Minh sáng lên: “Cháu muốn ăn gân bò kho tàu.” +
“Thôi bỏ đi.” Bà cụ xua tay, lại tiếp tục nghe bản tin nhanh, lẩm bẩm: “Thịt bò đang tăng giá, đợi một thời gian nữa nó giảm giá rồi bà mua nhiều về tích trữ.” +
Xa Tử Minh: “…” +
Đới Hữu vừa uống tào phớ vừa cười, suýt nữa thì úp mặt vào bát. +
Mấy người ăn qua loa vài miếng rồi rút lui, Xa Tử Minh nhất quyết giả vờ tiễn mười mét đến cổng sân, đi ngang qua bà cụ đang ngồi trên ghế bẻ chân, trên đài phát thanh vừa hay đang phát: “Tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer ngày càng tăng, kêu gọi mọi người quan tâm đến người cao tuổi trong cộng đồng.” +
Bà cụ chậc lưỡi một tiếng, tắt đài đi: “Cái bệnh Alzheimer này không thể mắc được đâu, mắc vào là ngớ ngẩn như thằng ngốc vậy.” +
Năm chàng trai trong sân im lặng như gà. +
Bà cụ nắm lấy Xa Tử Minh: “Hình như cộng đồng mình cũng có mấy người, lát nữa cháu liên hệ giúp bà, bà đi tham gia hoạt động từ thiện của cộng đồng, mang hơi ấm đến cho họ.” +
Xa Tử Minh não nề nhìn bà: “Bà có nghiêm túc không vậy.” +
“Bà còn có thể nói chuyện phiếm với họ nữa.” Bà cụ thở dài: “Cùng họ tính toán giá rau giá thịt, rèn luyện trí não, để họ học tập theo bà.” +
“…” +
Một lúc lâu sau, Tạ Lan đột ngột lắc đầu: “Bà ơi, chúng cháu đi đây ạ.” +
“Bai bai.” Bà cụ vẫy tay với họ, lại nhìn Tạ Lan nói: “Lần sau lại đến chơi nhé, bà thích cháu.” +
Tạ Lan ngẩn người một lúc: “Vâng ạ.” +
Đậu Thịnh từ phía sau đến, thuận tay khoác một cánh tay lên vai Tạ Lan, nửa đẩy nửa vịn để cậu quay đầu lại, hai người cùng nhau bước qua ngưỡng cửa. +
“Bà ơi cháu đi đây ạ.” Đậu Thịnh gọi một tiếng. +
Mãi đến khi đi ra ngoài được vài bước, Tạ Lan mới nghe anh khẽ giải thích: “Ở cùng người già, đừng thể hiện cảm xúc quá rõ ràng. Bà ấy quên được chuyện hôm qua là tốt nhất rồi, lần sau lúc bà ấy tỉnh táo thì lại đến chơi với bà ấy là được.” +
Tạ Lan gật đầu. +
Buổi sáng sớm trong con hẻm vô cùng náo nhiệt, người qua lại tấp nập, Tạ Lan đi được hai bước cảm thấy hơi chật chội. +
Cậu liếc nhìn Đậu Thịnh: “Cậu có thể đừng… động từ đó nói thế nào nhỉ?” +
Vu Phi ở phía sau nhắc: “Nằm ườn.” +
Tạ Lan nói nốt: “Có thể đừng nằm ườn ra người tớ được không?” +
Đậu Thịnh không nhúc nhích: “Tớ đang diễn vai của tớ.” +
Chàng trai lầm lỡ vật lộn trên chiếc giường nhỏ cả đêm, tóc càng rối bù, lọn tóc màu vàng gạo dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh, còn cả chiếc khuyên tai dán trên tai, chói mắt vô cùng. +
Tạ Lan bực bội nhún vai, cũng không hất được anh xuống, cạn lời nói: “Liên quan gì đến tớ?” +
“Cậu là đàn em tớ thu nhận.” Đậu Thịnh nói rồi dùng tay kia rút GoPro ra. +
Tạ Lan muốn đánh người, nhưng nhìn thấy ống kính đã dựng lên, do dự một chút rồi cũng thôi, mặt lạnh tanh mặc kệ anh nằm ườn. +
Đới Hữu ở phía sau lẩm bẩm: “Tạ Lan không thích bị người ta khoác tay như vậy đâu.” +
“Vậy à.” Đậu Thịnh khẽ hỏi. +
Tạ Lan tưởng anh sẽ bỏ tay ra, không ngờ cánh tay trên vai lại ấn xuống thêm một chút. +
Đậu Thịnh khẽ nói: “Chịu khó chút đi thiếu hiệp, nếu tớ mà không có lấy một thằng đàn em, thì còn gì là thiếu niên lầm lỡ nữa.” +
Tạ Lan mặt không cảm xúc: “Tại sao lại chọn tớ.” +
“Đới Hữu mặt mày trông như lớp phó học tập, Vu Phi thì lúc nào cũng như sắp tiêu đời rồi, tớ còn lựa chọn nào khác đâu.” Đậu Thịnh thở dài: “Chủ kênh tự sáng tạo nội dung, muốn nổi tiếng đâu có dễ, sản xuất nội dung khó lắm.” +
Tạ Lan: “…” +
Cũng đúng. +
Từ hẻm Nam xuyên qua ngõ Ruột Dê, rẽ một cái đến phố ăn vặt ở cổng Tây, đi đến cuối đường có một tiệm sách tên là “Như Thật”. +
“Làm bài tập ở đây đi.” Vu Phi thở dài: “Đi không nổi nữa, tớ mệt quá.” +
Tiệm này chủ yếu bán sách tham khảo và sách bài tập, cũng có truyện tranh và sách tạp chí, phía sau giá sách và trên lầu hai đều có khu vực đọc sách rộng rãi. Bây giờ là Chủ Nhật, người đến học, làm việc, nói chuyện ở đây đều không ít, trong tiệm ồn ào náo nhiệt, ai cũng chìm đắm trong việc của riêng mình. +
Đậu Thịnh và đám bạn đi gọi đồ uống, Tạ Lan đi tìm chỗ trước. +
Bàn bốn người riêng biệt đều đã có người ngồi, chiếc bàn gỗ dài ở trong cùng còn sót lại vài chỗ trống, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có ba người ngồi cạnh nhau, người còn lại phải ngồi riêng. +
Tạ Lan đang định mang đồ đi ngồi riêng thì cậu bạn ngồi ở một góc bàn bốn người tình cờ ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía sau lưng cậu, lặng lẽ nhấc chồng sách bài tập dịch sang bên cạnh hai chỗ. +
Tạ Lan quay đầu lại, thấy Đậu Thịnh và Vu Phi đang đi tới. +
Đậu Thịnh mặt không cảm xúc lướt điện thoại, bước chân chậm chạp, vẻ mặt có chút bực bội vì thiếu ngủ. Vu Phi thì mặt mày như đưa đám thường lệ, hai người đi thẳng về phía họ, kết hợp với bộ đồ quần rách của Đậu Thịnh, trông như đến để đập phá tiệm vậy. +
Tạ Lan cũng ngẩn người một lúc, thoáng chốc nghĩ ra mình cùng hội cùng thuyền với họ, liền yên tâm. +
Bốn người ngồi xuống, Đới Hữu đưa cà phê cho mình và Tạ Lan, trà sữa còn lại là của Đậu Thịnh và Vu Phi. +
Tạ Lan lật sách bài tập Toán ra, thì nghe Vu Phi lẩm bẩm: “Sống làm gì, chết quách cho xong.” +
Cậu bạn ngồi bàn bên không nhịn được lại lén nhìn cậu ta, ánh mắt đầy kinh hãi. +
Đậu Thịnh ngẩng đầu: “Sao vậy?” +
Vu Phi mặt mày đưa đám: “Có bài không nghĩ ra.” +
Cậu bạn ngồi bàn bên ngẩn người. +
Vu Phi thở dài, lật ngược tờ giấy thi in dòng chữ “Bài tập ôn luyện thi Toán – Lớp Toán Lý A” lại, đưa cho Đậu Thịnh và Tạ Lan, đầu bút chỉ vào đề bài: “Chỉ có sáu bài, hai bài không biết làm, đúng là đồ vô dụng mà.” +
Đậu Thịnh liếc nhìn, vặn cổ kêu răng rắc, “ừm” một tiếng: “Bài này đúng là không thấy có gì khó cả.” +
Vu Phi: “…” +
Cậu bạn ngồi bàn bên ngơ ngác thu ánh mắt lại, nhìn tờ “Bài tập củng cố kiến thức Toán lớp 11B” của mình, có chút thất thần. +
“Hôm qua chỉ loay hoay với bà cụ, trong nhóm lớp mình thảo luận tờ bài này đến mấy nghìn tin nhắn rồi.” Đới Hữu thở dài: “Lão Mã đúng là cao tay thật, bài tập nhìn qua chỉ có sáu bài, nhưng làm hai mươi tiếng đồng hồ cũng chưa chắc xong.” +
Tạ Lan còn chưa bắt đầu làm Toán, nhìn đề bài đó— +
[Cho số nguyên dương n, có đúng 36 số nguyên tố khác nhau chia hết cho n, với k=1, 2, …, 5, ký hiệu………………Chứng minh rằng trong khoảng 1<i<j<S, tổng bình phương của Ci-Cj lớn hơn hoặc bằng 2 mũ 36.] +
Tạ Lan ngẫm nghĩ một lúc, khẽ hỏi: “Số nguyên tố là gì ấy nhỉ? Tớ học thuộc rồi lại quên mất.” +
Đậu Thịnh nói: “Prime number.” +
“Ồ ồ.” Tạ Lan nhớ ra rồi, kéo một tờ giấy lại, nguệch ngoạc vài nét: “Cái này dễ chứng minh mà, thử xét cái… cái…” +
Cậu lại bí. +
Đới Hữu và Vu Phi nhìn chằm chằm vào cậu, Tạ Lan ngượng ngùng ngừng lại, cố gắng dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hán: “Nguyên lý bao gồm và loại trừ?” +
Đới Hữu, Vu Phi: “?” +
Đậu Thịnh bật cười: “Inclusion-exclusion principle, nguyên lý bù trừ.” +
Mọi người chợt hiểu ra. +
Đới Hữu cúi đầu nhìn đề bài một lúc lâu, cảm thán: “Đề thi đúng là thể hiện được trình độ, có người cặm cụi cả đêm, có người chỉ mất một phút. Tạ Lan cậu nên đi theo con đường thi Toán này, môn Văn cứ tàm tạm đủ để đỗ vào trường trọng điểm là được rồi.” +
Vu Phi thuận miệng nói: “Không biết năm nay có thay đổi gì không, theo quy định những năm trước, mấy người đứng đầu cuộc thi có thể được tuyển thẳng luôn, trúng tuyển trực tiếp, còn thi trường trọng điểm làm gì nữa.” +
Tuyển thẳng nghe có vẻ rất hấp dẫn. +
Đậu Thịnh ngáp một cái: “Chuyện này khó nói lắm, tớ nghĩ vẫn nên chuẩn bị cả hai phương án, môn Văn cứ học trước đi đã.” +
“Ồ đúng rồi, cuối tuần sau không phải là thi phân lớp Toán toàn thành phố sao.” Đới Hữu cười cười: “Nghe nói kỳ thi phân lớp này kích thích lắm, là lừa hay ngựa thì ra trận mới biết, Tạ Lan thật sự có thể thông qua kỳ thi này để đánh giá lại lựa chọn của mình sau này.” +
Tạ Lan nghe hiểu lơ mơ. +
“Lừa là gì?” Cậu không nhịn được hỏi. +
Nụ cười của Đới Hữu cứng lại. +
Đậu Thịnh suýt nữa thì làm đổ cốc trà sữa: “Cậu đừng quan tâm đến nó, mấy lời vô nghĩa đó chúng ta không học.” +
Tạ Lan thở dài, lướt qua sáu bài Toán trên giấy thi, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, thế là giữa một đám người đang điên cuồng cày Toán, cậu khiêm tốn lật một quyển sách giáo khoa Văn ra. +
Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10, tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân, bài đầu tiên, [Thấm Viên Xuân – Trường Sa].* +
(*) Thơ của Mao Trạch Đông. +
Tạ Lan đọc từng dòng một trong bài, dùng bút chì khoanh những chữ không biết: Tương, quất, nhiễm, mạn, hải, ưng, tường, sương, trướng liêu khoát, huề, tranh vanh, trù, mậu, huy xích phương tù, phẩn, át… +
Vu Phi ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy thi Toán, liếc nhìn cậu một cái, không nhịn được nói: “Hay là cậu khoanh tròn cả đoạn này luôn đi.” +
Đậu Thịnh “xì” một tiếng: “Học bài của cậu đi, quan tâm đến người ta làm gì?” +
“Đúng vậy.” Tạ Lan thở dài, liếc nhìn những người lạ xung quanh, rồi lại lôi một quyển từ điển bỏ túi ra tra. +
Bài này xem như là thơ hiện đại, nhưng cậu tự học vẫn rất vất vả. +
Mất nửa tiếng đồng hồ để hiểu hết những chữ đó, tự mình thử hiểu một lần, rồi đối chiếu với sách tham khảo, sau đó chép lại bài thơ một lần nữa để sáng mai học thuộc. +
Lúc làm xong tất cả, Đậu Thịnh đã lặng lẽ làm xong tờ giấy thi Toán, một tờ Hóa và một tờ Lý, bắt đầu lôi quyển sổ trắng lớn dùng để vẽ phân cảnh ra viết lia lịa. +
Tạ Lan có chút ngột ngạt, lại lật sang bài thứ hai. +
[Ngõ Mưa] của Đới Vọng Thư. +
Chống chiếc ô giấy dầu, một mình
Lững thững trong con ngõ mưa dài, dài
Lại hiu quạnh,
Tôi mong gặp được
Một cô gái tựa hoa đinh hương
Mang theo nỗi buồn u uất. +
Tạ Lan vừa tra chữ vừa đọc tiếp, đọc đến một dòng nào đó, ngẩn người. +
Cậu dùng khuỷu tay khẽ huých Đậu Thịnh. +
Đậu Thịnh ngẩng đầu: “Sao vậy?” +
Tạ Lan chỉ vào chữ “hành” được viết to và đậm hơn, khẽ hỏi: “Tại sao chữ này lại to như vậy?” +
Đậu Thịnh bật cười thành tiếng, đầu bút chỉ vào phần chú thích bên dưới: “Ở đây có này.” +
Lúc này Tạ Lan mới phát hiện bên dưới còn có phần chú thích chữ rất nhỏ: 彳亍 (chìchù) đi đi dừng dừng. +
Đi thì đi, có gì mà phải dừng dừng chi nữa. +
Tạ Lan thở dài, ghi thêm phiên âm. +
Mãi đến trưa, hai người đối diện cuối cùng cũng làm xong bài tập Toán. +
Vu Phi đứng dậy, nhét tờ giấy thi Toán mà cậu ta đã vất vả lắm mới làm xong vào cặp sách: “Các cậu còn học nữa không?” +
Đới Hữu cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc: “Chiều học tiếp, tớ về nhà ăn cơm đây.” +
“Chúng ta cũng đi thôi?” Đậu Thịnh hỏi. +
Tạ Lan ngẩng đầu lên khỏi quyển sách Văn, thở dài một hơi: “Đi.” +
Hơn ba tiếng đồng hồ, tự học được hai bài khóa, thực ra cũng không tệ lắm. +
Nhưng cậu lại cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng, như thể hơi bị “say” chữ Hán vậy. Thơ cổ và thơ hiện đại lại không phải cùng một kiểu “say”, thơ cổ thì hoàn toàn không hiểu gì, thơ hiện đại thì hiểu lơ mơ, cảm giác như có ai đó đang chơi trốn tìm với mình. +
Ví dụ như sau khi học xong bài “Ngõ Mưa” này, trong đầu Tạ Lan chỉ còn lại một câu: Lạnh lùng, hiu quạnh lại sầu muộn. +
Đúng như con người cậu. +
Cậu thở dài: “Có lẽ đây chính là sức mạnh của tiếng Hán nhỉ, vừa mới học đã có cùng cảm nhận với nhà thơ rồi.” +
“Cậu nói gì vậy?” Đậu Thịnh cười ha hả: “Một mình lẩm bẩm cái gì thế, học Văn mà cũng học đến suy sụp à.” +
Tạ Lan lắc đầu: “Không suy sụp, tớ rất ổn.” +
“Tớ yêu môn Văn.” +
Suốt đường về nhà, Tạ Lan không nói năng gì nhiều, bị tình yêu nặng trĩu này rút cạn sức lực. +
Kết quả là về đến nhà, vừa bước ra khỏi thang máy, cậu lại một lần nữa bị sốc. +
— Số lượng kiện hàng ở sảnh thang máy so với hôm qua đã tăng gấp đôi, gần như đã chặn kín cả cửa nhà. +
Triệu Văn Anh không có ở nhà, trên bàn có để lại cơm, chú mèo con nằm bên cạnh bát thức ăn ngủ say sưa. Nghe thấy họ về, nó chỉ ra ngửi ngửi giày, rồi lại nằm xuống bên cạnh giày ngủ thiếp đi. +
Tạ Lan nhìn Đậu Thịnh dùng xe đẩy nhỏ chia làm mấy chuyến kéo thùng hàng vào nhà, rồi trải hết ra sàn phòng khách. +
Phòng khách thanh lịch, gọn gàng trong nháy mắt biến thành nhà kho. +
“Rốt cuộc cậu đã mua bao nhiêu đồ vậy?” Tạ Lan không nhịn được, tiện tay nhặt một chiếc hộp lên liếc nhìn nhãn mác. +
Đậu Thịnh nói: “Tìm giúp tớ một kiện hàng có người gửi là Summer Story với.” +
Tạ Lan ngẩn người: “Là cái này.” +
Đậu Thịnh khó khăn lội qua biển kiện hàng: “Những kiện hàng khác lát nữa quay video mở hộp, cái này tớ phải tự mình bóc, phải mặc thử.” +
“Cái gì vậy?” Tạ Lan bị khơi gợi sự tò mò. +
Đậu Thịnh không biết lấy đâu ra một miếng tròn nhỏ, quẹt một đường lên băng dính là mở được thùng hàng. +
Chiếc thùng nhỏ được mở ra, bên trong là một chiếc túi giấy kraft tinh xảo, Đậu Thịnh tháo sợi dây buộc ra, lôi từ trong đó ra một bộ quần áo. +
Nơ bướm, kẻ ô nhỏ màu trà sữa và màu trắng sữa. +
Tạ Lan đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. +
“Đậu Thịnh??” +
Cậu nghe thấy giọng mình run rẩy: “Cái quái gì đây?” +
Đậu Thịnh thờ ơ ngẩng đầu: “Đồng phục JK mà.” +
Tạ Lan: “???” +
“Tớ mặc chứ có phải cậu mặc đâu.” Đậu Thịnh véo véo bộ quần áo: “Chất liệu cũng tạm được, đáng đồng tiền bát gạo hai nghìn tệ của tớ.” +
Tạ Lan nghi ngờ tai mình: “Cậu bỏ ra hai nghìn tệ để mua cái này à?” +
“Đúng á, phúc lợi cho một triệu fan mà, sớm muộn gì cũng phải cho thôi.” Đậu Thịnh lẩm bẩm, giũ phần áo đồng phục ra ướm thử lên người: “Chuyện cô em họ nói cho cùng là do tớ gây ra hiểu lầm, không chỉ hại cậu, mà thực ra cũng lừa cả bọn họ, bọn họ nhất quyết muốn xem thì cho xem thôi, không sao cả.” +
“…” +
Cũng quá là không sao rồi đấy. +
Đậu Thịnh đi đến bên chiếc gương soi toàn thân ở cửa ướm thử. +
Trong gương, cậu chàng đẹp trai vẻ mặt thờ ơ, một tay cầm áo sơ mi đồng phục, tay kia cầm chiếc váy xếp ly chữ A cùng màu, nơ bướm hơi xộc xệch, hai dải ruy băng buông xuống. +
Anh nghiêm túc ướm thử lên người. +
Khung cảnh nhất thời vô cùng kỳ quái. +
Điểm kỳ quái nhất là, Tạ Lan lại cảm thấy khá đẹp. +
? +
“Tớ xin cậu hãy tiếp tục làm thiếu niên sa ngã đi.” Cậu nghe thấy giọng nói tê dại của mình. +
“Cứ vậy đi, trong ống kính chỉ lộ nửa người trên, nhiều nhất là thêm một chút phần eo váy, chắc sẽ không bị cấm đâu.” Đậu Thịnh lẩm bẩm, đá chiếc hộp sang một bên: “Phiền cậu qua phòng mẹ tớ xem thử, xác nhận lại xem mẹ có thật sự không có ở nhà không.” +
Tạ Lan lẩm bẩm: “Cậu cũng biết mình sẽ bị đánh à.” +
Triệu Văn Anh quả thực không có ở nhà, Tạ Lan lên lầu đi vệ sinh xong ra ngoài, phòng khách đã dựng sẵn máy quay. +
Giữa một đống thùng hàng, có một bóng người kỳ quái đang ngồi. +
Đậu Thịnh phiên bản JK trà sữa. +
Chân Tạ Lan trượt một cái, ngã “ầm” xuống một bậc thang, vịn vào tay vịn mới miễn cưỡng đứng vững được. +
Đậu Thịnh quay đầu lại nhướng mày với cậu: “Đáng sợ đến vậy sao? Tớ thấy cũng đẹp mà. Người đẹp trai như tớ thực ra ngũ quan cũng chỉ cứng cáp hơn con gái một chút thôi à, tiếc là không mua tóc giả.” +
Tạ Lan: “…” +
“Tớ nghĩ cậu nên cân nhắc kỹ lưỡng.” Cậu không nhịn được nói: “Có ai chửi cậu không?” +
“Chửi thì chửi thôi.” Đậu Thịnh thờ ơ: “Ngàn vàng khó mua được niềm vui của tớ, còn có cả niềm vui của fan tớ nữa, làm video chỉ để cho vui thôi, người không ưa tớ còn ít chắc.” +
Anh nói rồi, đưa tay lên nhanh chóng thắt nơ bướm ở ngực, rồi giật giật. +
Vai Đậu Thịnh rộng, mua đồng phục cỡ lớn nhất, vai anh vừa vặn căng được chiếc áo sơ mi ra, nhưng người lại gầy, phần vạt áo hơi rộng. Váy xếp ly dài đến giữa đùi, anh mặc hẳn một cái quần tất màu đen, kéo đến đầu gối. Đôi chân thẳng tắp, thon dài, phần lộ ra một chút trắng đến phát sáng. +
Đậu Thịnh đứng dậy sửa lại váy, rồi lại vuốt tóc vài cái, kéo mấy lọn tóc màu vàng gạo ra ngoài một chút, tìm một góc quay về phía ống kính. +
“Tớ cũng xinh ra phết đấy chứ.” Anh nói. +
Tạ Lan: “… Quanh nhà cậu có khách sạn nào không? Tớ muốn dọn ra ngoài.” +
“Lúc này ánh sáng tốt, tớ quay nhanh thôi.” Đậu Thịnh quay đầu lại, nheo mắt cười với cậu: “Tớ tuyên bố Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời tạm thời đổi tên thành Đậu Xinh Nhất Trần Đời, thời gian đổi tên là nửa tiếng, cậu có muốn chụp ảnh kỷ niệm với tớ không?” +
Tạ Lan: “… Không cần đâu.” +
“Đến đây!” +
Đậu Thịnh không nói hai lời liền xông đến tóm lấy cậu, Tạ Lan quay người định chạy, nhưng quay người chậm, vẫn bị túm lấy cánh tay. +
“Buông ra!” Cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi: “Tớ không muốn!” +
“Đẹp biết bao.” Đậu Thịnh đã không nói hai lời mà khoác một tay qua cổ cậu, ôm trọn cậu vào lòng. +
Tạ Lan: “… Buông ra!” +
“Tạo dáng chữ V nào~” +
Đậu Thịnh một tay khoác cổ cậu, tay kia giơ điện thoại lên chụp ảnh selfie. +
Màn hình chỉ quay được nửa người của hai người, hay nói đúng hơn là một phần tư người, Đậu Thịnh chỉ lộ ra một đoạn cổ áo màu cà phê sữa và nơ bướm, ngược lại mấy lọn tóc màu vàng gạo lại càng chói mắt hơn. +
Buổi chiều ánh sáng quả thực rất tốt, dưới ánh nắng rạng rỡ, Đậu Thịnh cười rất vui vẻ, bàn tay khoác cổ Tạ Lan tạo dáng chữ V, một đầu nhọn của chữ V còn chọc chọc vào má Tạ Lan. +
“Đừng có chạm vào ông đây.” Tạ Lan đột nhiên hiểu được cảm giác sung sướng khi Vu Phi mở miệng là xưng “ông đây”. +
“Cười một cái nào.” Đậu Thịnh chọc chọc vào cậu: “Cười một cái, cười một cái.” +
Nội tâm Tạ Lan đã sụp đổ rồi. +
Nhưng Đậu Thịnh vô cùng kiên trì, máy quay đặt trước mặt không hề nhúc nhích, cánh tay khoác cổ cậu cũng vậy. +
Sau nửa phút giằng co, Tạ Lan cuối cùng cũng nhếch được khóe miệng cứng đờ. +
Tách. +
Hết giờ làm việc, mặt cậu lại xịu xuống ngay lập tức. +
Đậu Thịnh buông cậu ra, thở dài một hơi: “Hai chúng ta đẹp trai thật đấy.” +
“…” Người này chắc chắn có bệnh. +
Đậu Thịnh cúi đầu chọc chọc vào bức ảnh: “Cậu có biết nụ cười biểu đồ tròn là gì không?” +
Tạ Lan nhíu mày, bực bội nói: “Cái quái gì vậy?” +
Đậu Thịnh giơ màn hình lên cho cậu xem: “Thiếu hiệp, trong nụ cười của cậu có ba phần tức giận, bốn phần điên cuồng, một phần dung túng và hai phần duyên dáng.” +
Trong ảnh, má Tạ Lan có hai vệt đỏ, không biết là do tức giận hay do bị siết cổ. +
Tinh thần Tạ Lan suy sụp: “Cút đi.” +
Đậu Thịnh ngoan ngoãn cút đi, cút đến một chỗ cách cậu vài mét, đá mấy thùng hàng đi, dọn ra một khoảng trống, rồi ngồi xuống chọn bộ lọc cho bức ảnh đó. +
Tạ Lan đứng cách đó không xa nhìn anh. +
Công bằng mà nói, Đậu Thịnh mặc bộ này cũng không quá khó coi, tuy ngoại hình anh hoàn toàn giống Triệu Văn Anh, da cũng trắng, nhưng trông không hề nữ tính, ngay cả khi mặc bộ này, liếc qua cũng chỉ thấy là một “chàng trai có hành vi kỳ quái”, mà lại còn có chút đẹp một cách kỳ quái. +
Nhưng Tạ Lan vẫn không nhịn được mà thở dài, cúi đầu tra vài từ: “Cậu có được coi là Trap* không?” +
(*) Thuật ngữ cosplay, chỉ những bạn nam giả gái hoặc cosplay nhân vật nữ, ngược lại là ReTrap. +
“Từ này mà cậu cũng biết à?” Đậu Thịnh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn chiếc điện thoại trong tay cậu rồi “ồ” một tiếng: “Không phải, tớ không có sở thích này, tớ chỉ là cảm ơn fan một chút thôi, tin nhắn riêng của họ tớ nhận được mấy trăm, mấy nghìn tin rồi.” +
Tạ Lan nói không nên lời: “Yêu cầu của fan… thực ra cũng có thể từ chối.” +
“Có thể từ chối, nhưng tớ không quan tâm đến chuyện này.” Đậu Thịnh thuận miệng cười một cái: “Hơn nữa tớ bình thường không hay quay video unbox, lần này những kiện hàng cần mở đều là quần áo của thiếu niên lầm lỡ, so với bộ đồ trên người tớ bây giờ, có thể dọa chết bọn họ đấy. Rồi video tiếp theo, bọn họ sẽ có may mắn được nhìn thấy Đậu Tử xã hội đen. Đây gọi là sức căng của phong cách!” +
“…” Vẻ mặt Tạ Lan như muốn bỏ nhà ra đi: “Làm fan của cậu, thật là may mắn quá đi.” +
Cậu tâm trạng phức tạp, tiện tay chạm vào biểu tượng chiếc ti vi nhỏ. +
Ngón tay lướt đến mục “Động thái”, ngừng lại. +
Đậu Thịnh đổi avatar rồi. +
Tối hôm kia lúc livestream violin vẫn chưa đổi, trưa hôm qua xem trang cá nhân của anh cũng chưa đổi, đổi lúc nào vậy? +
Ở nhà bà nội của Xa Tử Minh à? Nửa đêm à? +
Tạ Lan nhìn avatar đó có hơi ngơ ngác. +
Vẫn là hạt đậu bình thường đó, nhưng, nền đã thay đổi. +
— Nền của hạt đậu đã đổi thành màu hồng nhạt. +
— +
[Lời tác giả] +
Gõ Bàn Phím xách điện thoại đi tìm Trứng Đậu. +
Lúc đó Trứng Đậu đang say sưa chơi game, bị làm phiền liền tỏ ra vô cùng bất mãn. +
”Làm gì vậy?” Anh hỏi. +
Gõ Bàn Phím chỉ vào avatar trên vòng bạn bè của nó: “Sao em lại hồng rồi?” +
”Hồng thì sao?” Trứng Đậu kỳ quái nhìn cô một cái: “Không phải đã nói rồi à, tình đậu chớm nở, em phải cho Trứng Lười một chút gợi ý chứ.” +
Gõ Bàn Phím im lặng một lát: “Có lẽ nó chỉ nghĩ em biến thái thôi.” +
”Làm sao có thể chứ.” Trứng Đậu lại loảng xoảng chơi game tiếp: “Em với Trứng Lười tâm đầu ý hợp lắm.” +
—- +
Đậu Tử không phải là Trap, cậu ấy chỉ là tự do phóng khoáng, mặc thử cho vui thôi.
Và hằng ngày lo lắng các bạn chọn nhầm phe, cậu ấy là công, cậu ấy chỉ là một tên công lẳng lơ dùng avatar màu hồng thôi á. +



Em Lan ẻm mê em Đậu dữ luôn á, cỡ nào ẻm cũng khen đẹpp
Bao giờ bé Đậu mới dám tỉnh tò hihi