Skip to main content

Chương 29: Sốc

dathaiPiter

Trường Anh Trung các cậu học tốt hóa ra đều có phong cách này +

  +

Tạ Lan mở đi mở lại cái avatar màu hồng mấy lần, không hiểu sao, lại có chút để tâm.
Máy ảnh đã bật, Đậu Thịnh đang điều chỉnh mic thu âm. Tạ Lan nhìn anh một lúc, vẫn không nhịn được hỏi: “Cậu đổi avatar rồi à?” +

Đậu Thịnh ngẩng đầu lên nói: “Đúng vậy.” +

Đúng vậy? +

Rõ ràng là không đúng lắm. +

Tạ Lan thấy anh hình như không có ý định giải thích thêm, băn khoăn một lúc, quay người lên lầu. +

Chuyện vặt vãnh thế này không có lý do gì phải níu người ta hỏi, hơn nữa cậu cảm thấy mình hoàn toàn không quan tâm. +

Mỗi tối Chủ Nhật trở về là lúc lớp học náo nhiệt nhất, học sinh tranh thủ trước giờ vào lớp, chạy loạn khắp nơi nói chuyện điên cuồng. +

Tạ Lan vừa trải đề thi học sinh giỏi ra, Lưu Nhất Tuyền đã chạy tới ngồi vào chỗ của Xa Tử Minh. +

“Đại ca Tạ Lan.” Cô nàng phấn khích nói: “Chúng ta bàn bạc một chuyện nhé!” +

Tạ Lan hỏi: “Chuyện gì?” +

“Tớ xem livestream violin của cậu rồi, oa thật sự rất lợi hại! Nói thật không dám giấu, tớ học sáo trúc, những bản nhạc Nhật Bản bùng nổ như H.Bloody thật ra cũng có thể chuyển sang phong cách cổ trang Trung Quốc, rồi kết hợp với Hán phục và vũ đạo, chúng ta chắc chắn sẽ được lên trang chủ! Cậu có muốn hợp tác với tớ một video không?” +

Mắt Lưu Nhất Tuyền sáng lên, nhưng Tạ Lan nghe có chút ngơ ngác. +

Cậu đang định hỏi sáo trúc và Hán phục là gì, Đậu Thịnh đột nhiên lên tiếng: “Video hợp tác, là cậu đăng, hay tớ đăng?” +

Lưu Nhất Tuyền ngẩn ra: “Đương nhiên là tớ đăng rồi, liên quan gì đến cậu chứ?” +

Tạ Lan nghe thấy “đăng bài” mới hiểu ra: “Cậu cũng là chủ kênh à?” +

Lưu Nhất Tuyền cười rộ lên: “Tớ là chủ kênh nhỏ thôi, chuyên cosplay, Hán phục, vũ đạo otaku này nọ, tớ mới có ba nghìn fan thôi.” +

Vu Phi chống người dậy khỏi bàn với vẻ mệt mỏi không chịu nổi: “Ba nghìn cũng không phải là chủ kênh nhỏ nữa đâu.” +

“Ba nghìn mà không nhỏ à?” Lưu Nhất Tuyền cười rất ngọt ngào: “ID Bilibili của tớ là @Khả Tụng Tương, Khả Tụng nghĩa là bánh sừng bò đó, cậu có thể tìm xem mấy tác phẩm trước đây của tớ, nếu muốn hợp tác thì cứ đến tìm tớ nhé, lúc nào cũng được!” +

Đợi người đi rồi, Vu Phi quay đầu lại nói: “Cậu thật sự có thể cân nhắc đấy, sáo trúc của cậu ấy thổi rất hay. À đúng rồi, sáo trúc là một loại nhạc cụ dân tộc, cá nhân tớ thấy tiếng sáo và tiếng violin có thể hòa hợp với nhau.” +

Đậu Thịnh chậc lưỡi: “Cá Trích, sao hôm nay cậu không buồn ngủ thế?” +

Vu Phi lại xị mặt nằm liệt trên tường: “Không, tớ chỉ thấy Tạ Lan mặt mày ngơ ngác, tốt bụng giải thích cho cậu ấy thôi.” +

Chuông vào lớp reo, Tạ Lan tranh thủ hỏi: “Lớp 11/4 rốt cuộc có bao nhiêu chủ kênh?” +

“Chỉ có hai đứa bọn tớ thôi.” Đậu Thịnh bĩu môi rồi nói tiếp: “Tớ thấy cậu hợp tác với cậu ấy còn không bằng hợp tác với tớ, cậu ấy biết thổi sáo trúc, tớ còn biết chơi piano nữa cơ.” +

Tạ Lan ngẩn ra: “Piano? Chưa nghe cậu nói bao giờ.” +

Đậu Thịnh nhàn nhạt nói: “Hồi nhỏ bị bà Triệu ép học, nhiều năm không chạm vào rồi, nhưng có thể luyện lại.” +

Tạ Lan ngạc nhiên vui mừng nói: “Vậy thì tốt quá rồi, cậu học bao lâu?” +

“Chắc cũng khoảng hai tháng.” Đậu Thịnh nói. +

Vẻ mặt Tạ Lan khựng lại: “…?” +

Bóng dáng Hồ Tú Kiệt xuất hiện ở cửa sau, một luồng sát khí quét qua lớp học, cả lớp im phăng phắc, chư thần quy vị.* +

(*)诸神归位 (zhūshén guīwèi) chư thần quy vị, ý nói mọi người đều trở về vị trí của mình, nghiêm túc. +

Tạ Lan cũng không nói gì nữa, chuyên tâm nhìn đề thi học sinh giỏi trước mặt. +

Hồ Tú Kiệt đứng trước bàn giáo viên: “Nói một chuyện nhé. Thầy Mã hôm nay xin nghỉ, cô truyền đạt giúp thầy ấy, cuối tuần sau kỳ thi phân loại Toán toàn thành phố cả lớp mình đều tham gia, tuần này các môn khác sẽ không giao quá nhiều bài tập, các em tập trung ôn Toán đi.” +

Bên dưới thở phào một hơi dài, Hồ Tú Kiệt đột nhiên nhìn về phía Tạ Lan: “Tạ Lan, Đậu Thịnh.” +

Rõ ràng không phạm lỗi gì, nhưng Tạ Lan vẫn thấy tim thắt lại. +

Hồ Tú Kiệt liếc nhìn Đậu Thịnh, nhíu mày, trừng mắt nhìn anh hồi lâu mới nói: “Theo thông lệ, các trường sẽ cử đại diện học sinh tham gia buổi nói chuyện trước kỳ thi, dựa theo thành tích kỳ thi phân lớp lần trước, hai em ngày mai buổi sáng đến Sở Giáo dục thành phố một chuyến, hai tiết đầu có thể xin nghỉ.” +

Đậu Thịnh “vâng” một tiếng. +

“Đậu Thịnh, em đứng dậy.” Hồ Tú Kiệt nói. +

Đám cú mèo lặng lẽ quay đầu lại, Đậu Thịnh đứng dậy với mái tóc có hai lọn highlight, áo khoác đồng phục mở phanh, để lộ chiếc áo hoodie trắng in hình vết máu. +

Sắc mặt Hồ Tú Kiệt rất khó coi: “Em lại đang giở trò gì thế này?” +

“Không có gì ạ.” Đậu Thịnh nói: “Phiên bản giới hạn, chỉ một tuần thôi.” +

“Một tuần cũng không được!” Hồ Tú Kiệt tại trận nổi đóa: “Em ra đây với tôi.” +

Đậu Thịnh bị gọi đi suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, gần đến lúc tan học mới giả vờ như không có chuyện gì quay về chỗ ngồi. +

“Cô giáo nói sao?” Tạ Lan hỏi. +

Đậu Thịnh không trả lời, đăm chiêu nhìn cậu, nhìn hồi lâu mới khẽ nói: “Cậu cũng quan tâm ghê nhỉ.” +

“?” +

Tạ Lan không nhịn được nói: “Biết điều chút đi, tớ chỉ tò mò Hồ Tú Kiệt sẽ xử lý cậu thế nào thôi.” +

Đậu Thịnh cười: “Cô ấy thỏa hiệp rồi.” +

Đậu Thịnh nói rồi ghé sát lại Tạ Lan, khẽ nói bên tai cậu: “Tớ cho cô ấy xem một đoạn tư liệu quay tối nay, hỏi cô ấy muốn xem tớ sa ngã hay muốn xem tớ mặc JK.” +

Tạ Lan: “???” +

Nội tâm cậu lại một lần nữa bị chấn động mạnh mẽ. +

Đậu Thịnh cười tủm tỉm: “Cậu đoán xem cô ấy chọn gì?” +

“…” +

Vì hai câu nói này, Tạ Lan ngớ người suốt nửa tiết học. +

Mãi đến tối về dọn dẹp xong ký túc xá, cậu mới đột nhiên nhận ra Đậu Thịnh lại đang lừa mình. Hồ Tú Kiệt là ai chứ, sao có thể bị học sinh khống chế được? +

Đậu Thịnh đang ở gầm giường ném đồ vào tủ, Đới Hữu và Vương Cẩu đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn những bộ trang phục nổi loạn kia, sốc đến không nói nên lời. +

Tạ Lan vịn vào thành giường hỏi: “Rốt cuộc cậu nói với cô giáo thế nào?” +

“Hỏi nhiều làm gì, chỉ là tâm sự đêm khuya thôi mà.” Đậu Thịnh nói rồi dừng lại: “À, tâm sự đêm khuya nghĩa là hai bên đều nói chuyện rất thẳng thắn thoải mái, nói rõ hết ngọn ngành rồi.” +

Tạ Lan uể oải rụt người lại giường: “Tớ biết, tớ thuộc thành ngữ này rồi.” +

Đậu Thịnh ở dưới cười: “Lợi hại ghê.” +

Tạ Lan không trả lời. +

Cảm giác để tâm khó hiểu kia lại trỗi dậy. Đậu Thịnh trông có vẻ ung dung, nhưng rất giỏi che giấu, hơn nữa lại che giấu một cách hùng hồn, dù là cái avatar đột nhiên thêm nền hồng, hay cuộc nói chuyện bí ẩn gần hai tiếng đồng hồ với Hồ Tú Kiệt tối nay, anh đều cố ý che giấu một phần, không có ý định chia sẻ với Tạ Lan. +

Tạ Lan ngẫm nghĩ, có lẽ thời gian họ quen nhau quá ngắn, Đậu Thịnh vẫn chưa muốn nói hết mọi chuyện với cậu. +

Vương Cẩu ngồi ghế vểnh lên hỏi: “Cậu mua nhiều quần áo thế này, chỉ để quay một video thôi à?” +

Đậu Thịnh “ừm” một tiếng: “Một tuần bảy bộ không được trùng nhau. Nhưng video này cũng chỉ quay một lần thôi, tớ đều chọn mua đồ rẻ, về cơ bản không quá một trăm tệ.” +

Tạ Lan nghe một hồi thấy không đúng, lại vịn vào thành giường thò đầu ra: “Vậy cái hai nghìn kia…” +

Thật trùng hợp, Đậu Thịnh vừa hay lôi từ trong thùng ra bộ đồng phục JK màu cà phê sữa kia, cả áo lẫn váy ngắn xếp ly, giũ giũ. +

Đới Hữu phun cả ngụm nước ra. +

Vương Cẩu kinh ngạc đến mức mặc cho nước lọc lạnh ngắt lẫn nước bọt bắn tung tóe lên mặt, Đậu Thịnh tiện tay rút một tờ giấy thấm lên mặt cậu ta: “Bộ JK này là để quay phúc lợi triệu fan, đây là tớ bỏ ra số tiền lớn đặt làm đấy, trước tiên mua vải cotton 180 sợi, rồi gửi cho xưởng may làm mẫu.” +

Vương Cẩu vẻ mặt chó con ngước nhìn anh: “180 sợi nghĩa là gì?” +

Đậu Thịnh nắm tay cậu ta cho sờ thử: “Là cotton nguyên chất, nhưng sờ vào rất mềm mịn, giống như lụa ấy.” +

Vương Cẩu cảm thán: “Mềm mịn thật đấy.” +

Đới Hữu cũng động lòng: “Tớ cũng sờ thử.” +

Tạ Lan ngồi giường trên toàn thân như có điện giật. Hồi lâu sau, lặng lẽ rụt người lại nằm thẳng, nhìn lên trần nhà. +

“Phúc lợi triệu fan dùng cái này quay, sau này hai triệu, ba triệu, năm triệu… đều dùng cái này quay.” +

Đậu Thịnh cười hì hì nói xong câu đó, đưa tay gõ gõ vào thành giường của cậu. +

“Làm gì.” Tạ Lan lạnh lùng. +

Đậu Thịnh hỏi: “Cậu thích không? Nếu sau này chúng ta hợp tác, tớ cũng đặt cho cậu một bộ.” +

“…Vì câu nói này của cậu, chúng ta không có khả năng hợp tác nữa đâu.” +

“Đừng vội nói trước điều gì.” Đậu Thịnh lại gõ gõ: “Cậu sẽ tự vả đấy, bản chất của con người là tự vả mà.” +

Không hiểu. +

Tạ Lan cạn lời xoay người. +

Đêm đầu tiên ở nội trú, Đới Hữu và Vương Cẩu ở dưới học bài, Tạ Lan nằm trên giường dùng điện thoại đọc thơ văn cổ, Đậu Thịnh thì ngồi bên cạnh dùng laptop dựng video. +

Đậu Thịnh dùng chuột không tiếng động, tiếng nhấp chuột rất nhẹ, nhưng lúc dựng video tiếng nhấp chuột nối liền thành một chuỗi, Tạ Lan nghe một hồi lại cảm thấy hơi buồn ngủ. +

Cậu không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng cậu lại mơ. +

Mơ thấy Đậu Thịnh nửa đêm nhắn tin bảo cậu lên sân thượng tòa nhà hành chính. +

Thang máy tòa nhà hành chính hỏng, đèn cũng hỏng, cậu một mình đi lên vô số bậc thang trong bóng tối, cuối cùng đẩy cánh cửa nhỏ trên sân thượng ra, lại thấy dưới ánh trăng Đậu Thịnh mặc bộ đồng phục JK màu trà sữa pha trắng sữa, vẫy tay với cậu. +

“Tạ Lan, qua đây.” Đậu Thịnh lắc lư hai cái chân dài trắng nõn nói. +

Trong mơ Tạ Lan ngớ người hồi lâu, sau đó ma xui quỷ khiến đi về phía anh. +

Đi đến mép sân thượng, Tạ Lan đột nhiên cảm thấy tòa nhà này hơi rung lắc, như thể không vững lắm. +

“Sao thế?” Cậu hỏi. +

Đậu Thịnh cười với cậu: “Tớ cho cậu xem một thứ hay ho.” +

Anh nói rồi đưa tay thò vào váy mình. +

“Đừng!” Tạ Lan hét lớn trong mơ: “Stop!” +

Đậu Thịnh không nghe, Tạ Lan tuyệt vọng muốn nhắm mắt nhảy lầu, trước khi nhảy xuống lại đột nhiên nghe thấy tiếng túi nilon sột soạt——cậu quay đầu lại nhìn kỹ, Đậu Thịnh lại lôi ra một bộ JK khác, ướm lên người cậu nói: “Hai đứa mình cùng mặc bộ này livestream nhé, chắc chắn sẽ thu hút cả Bilibili vào xem, fan của tớ sẽ nhanh chóng tăng lên hai triệu, ba triệu, năm triệu, Top 100 năm nay không ai khác ngoài tớ!” +

Tạ Lan bật mạnh dậy khỏi giường. +

Trong ký túc xá yên tĩnh chỉ có tiếng thở hổn hển của một mình cậu, Đới Hữu và Vương Cẩu ở giường bên cạnh đều đang ngủ say, tiếng thở rất nhẹ. +

Dưới ánh trăng yếu ớt hắt vào từ khe rèm, Tạ Lan mò lấy điện thoại xem giờ. +

02:08. +

Giường bên cạnh trống không, Đậu Thịnh không có ở đó, chắc là đi vệ sinh rồi. +

Tạ Lan hoàn hồn hồi lâu, miệng khô lưỡi khát, men theo thang giường leo xuống tìm nước uống. +

Cửa tủ của Đậu Thịnh mở hé, có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong, bao gồm cả bộ JK được gấp gọn gàng kia. +

Ác mộng bắt nguồn từ hiện thực. +

Nội tâm Tạ Lan vừa mới bình tĩnh lại trào dâng một cơn nghẹt thở. +

Tạ Cảnh Minh vẫn luôn giục cậu về, lời nói bóng gió thậm chí còn ám chỉ nếu còn làm càn nữa là sẽ cắt đứt kinh tế của cậu. Tạ Lan trước đây làm Youtuber cũng tích góp được không ít tiền quảng cáo, nhưng chưa chắc đã trụ được bao lâu. +

Thật ra hôm nay lúc Đậu Thịnh đề nghị hợp tác cậu đã động lòng rồi, ít nhất cũng suy nghĩ một lúc xem nên hợp tác theo hướng nào. +

Nhưng cùng nhau mặc JK gì đó thì thôi bỏ đi. +

Tạ Lan uống hai ngụm nước, đứng dậy lên giường. +

Cậu một chân đặt lên bậc thang, đột nhiên lại khựng lại. +

Trong ký túc xá rất yên tĩnh, hai người trên đầu giường kia ngủ rất say, cứ như thể, trong phòng này chỉ có mình cậu. +

Cậu hai tay vịn vào khung giường đứng hình một lúc, ma xui quỷ khiến, đi về phía tủ của Đậu Thịnh, rút bộ đồng phục JK kia ra. +

Ở nhà không sờ kỹ, cảm giác tay đúng là không tệ, xứng đáng với giá tiền này. +

Tạ Lan giũ riêng áo và váy ra, mặt không cảm xúc ngắm nghía. +

Mặt trong cửa tủ quần áo của trường Anh Trung có dán gương. +

Một lát sau, cậu một tay cầm áo sơ mi một tay cầm váy, mặt lạnh ướm lên người mình. +

Bộ đồng phục nữ sinh trung học màu sắc dịu dàng, rất hợp với làn da trắng sữa của thiếu niên. +

Kết hợp với đôi mắt đen có chút lạnh lùng và thờ ơ, đẹp không tả xiết. +

Có lẽ nửa đêm dậy đầu óc không được tỉnh táo lắm, Tạ Lan nhìn mình trong gương có chút ngẩn ngơ, không nói ra được cảm giác gì, chỉ cảm thấy hình như cũng không đáng sợ như tưởng tượng. +

Cạch- +

Tiếng tay nắm cửa xoay tròn đột nhiên vang lên sau lưng. +

Đậu Thịnh về rồi. +

Nội tâm Tạ Lan địa chấn, không kịp phàn nàn người này đi lại không có tiếng động, lập tức ném bộ JK lại vào tủ quần áo của anh. +

Tuy nhiên quần áo còn chưa chạm đất, cậu lại vội vàng vơ lại. Trước đó bộ đồng phục này được gấp rất ngay ngắn, bây giờ thế này chắc chắn sẽ lộ tẩy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khoảnh khắc Đậu Thịnh mở cửa, Tạ Lan vơ lấy cặp sách nhét vội bộ đồng phục vào trong. +

Kéo một tiếng, khóa kéo lại. +

Đậu Thịnh cầm máy tính bảng xuất hiện ở cửa, Tạ Lan cầm cặp sách của mình, bình tĩnh, lười biếng ngáp một cái. +

“Chưa ngủ à.” Cậu lên tiếng trước khi Đậu Thịnh kịp mở miệng. +

Cái này trong từ điển thành ngữ gọi là “tiên hạ thủ vi cường”.* +

(*) 先声夺人 (xiānshēngduórén) – ra đòn phủ đầu, giành thế chủ động. +

Đậu Thịnh chắc là bị cậu dọa giật mình, một lúc sau mới khẽ nói bằng giọng gió: “Tớ đợi video tải lên xong rồi xem có vấn đề gì không, hôm nay duyệt nhanh thật đấy.” +

Tạ Lan nghe vậy ngẩn ra, vô thức lại nhìn điện thoại. +

02:25. +

Đậu Thịnh là người sáng tạo video quay và dựng nhanh nhất cậu từng thấy, hiệu suất này đúng là khiến người ta kinh ngạc. +

Đậu Thịnh đi tới đặt iPad lên giường, lại khẽ hỏi: “Cậu không ngủ, cầm cặp sách làm gì?” +

Tạ Lan ngẩn người. +

Một lúc sau cậu mới khẽ nói: “Mơ thấy bài tập Văn chưa làm xong, xuống kiểm tra lại.” +

Đậu Thịnh nghe vậy nhếch môi cười: “Tội nghiệp quá nhỉ, ám ảnh tâm lý luôn rồi.” +

Anh nói rồi giơ tay xoa đầu Tạ Lan hai cái: “Đừng hoảng, lần sau Văn cậu chắc chắn sẽ tiến bộ.” +

Tạ Lan chột dạ, đến cả việc bị anh xoa đầu cũng không kịp phản ứng, đợi nhìn Đậu Thịnh leo lên giường, mới thở phào nhẹ nhõm leo theo. +

Nằm xuống rồi cậu mới lại nhớ ra Đậu Thịnh nói video đã tải lên xong, không nhịn được mở điện thoại ra xem. +

Trong video Đậu Thịnh mặc bộ JK kia, không hề ngượng ngùng, thoải mái giới thiệu cho mọi người những món đồ mới mua của mình. +

“Kỳ này là video nhạt nhẽo thôi, cùng nhau bóc kiện hàng nhé, nhưng mấy người phải trân trọng tôi của hiện tại đấy.” Anh lạnh lùng nói trước ống kính: “Nói trước rồi nhé, JK, mỗi triệu fan gặp một lần, xem sau này ai còn nói tôi là chủ kênh không có chí tiến thủ.”

Trong tay anh đang cầm chính là chiếc áo hoodie in hình vết máu mặc hôm nay, giới thiệu qua loa vài câu rồi vứt sang một bên, đổi sang quần jean rách, dùng thước dây đo tổng chiều dài của vết rách trong ống kính. +

Trong tai nghe đầy ắp tiếng nói lách tách của Đậu Thịnh, Tạ Lan xem loại video nói nhiều thế này dễ bị lơ đễnh, trước mắt chỉ có bộ JK kia lượn qua lượn lại trong tầm nhìn. +

“Trên đây là toàn bộ nội dung của video kỳ này, nếu hài lòng với bộ JK này thì đừng quên like, tặng xu, chia sẻ cho tôi nhé, nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video của tôi thì có thể bấm… cũng không cần bấm theo dõi đâu, lần đầu gặp tôi đã là JK rồi, chúng ta chắc là không có duyên phận gì đâu.” Đậu Thịnh nói một lèo như đổ đậu rồi kết thúc: “Chủ đề kỳ sau, hình tượng, chúc mọi người làm việc chăm chỉ học hành tốt, hẹn gặp lại ở kỳ sau!” +

Video kết thúc cũng gọn gàng dứt khoát, phía sau ghép nối là phần Ending có trong mỗi video của Đậu Thịnh, nhạc nền vui tươi kết hợp với ảnh thẻ mặt cười toe toét của anh, hơi ma mị, nhưng lại khiến người ta bất giác cảm thấy vui vẻ. +

Tạ Lan tháo tai nghe, vô thức cười nhạt, xoay người định đi ngủ. +

Trên đầu, Đậu Thịnh đột nhiên chọc vào gối cậu. +

“Tớ phát hiện cậu đang xem video của tớ, lại còn định xem chùa.” Đậu Thịnh khẽ nói: “Đừng quên tặng xu cho tớ nhé, hai cái, ngay bây giờ.” +

Tạ Lan ngẩn người. +

Cậu lại mở mắt ra, sờ lấy điện thoại, như thể đang sờ vào chiếc ví Bilibili trống rỗng của mình. +

Hồi lâu sau, cậu khẽ nói: “Xin lỗi, xu của tớ hết rồi.” +

Đậu Thịnh nghe vậy bật mạnh dậy, không thể tin được hỏi: “Nhiều ngày thế này cũng phải tích góp được mấy chục xu rồi chứ, đều tặng đi đâu hết rồi?” +

Đều tặng cho mấy video giới thiệu fan làm cho cậu rồi. +

Tạ Lan dưới cái nhìn chằm chằm nghiêm túc của Đậu Thịnh đột nhiên có chút chột dạ.
Cậu dừng lại một chút, khẽ nói: “Nhất định lần sau.” +

— +

Nửa đêm thức dậy gây náo loạn một hồi, ngày hôm sau hai người ngủ quên luôn. +

Vì phải đi nghe buổi nói chuyện, họ có thể ngủ nhiều hơn học sinh đi học bình thường hai mươi phút, lúc Đới Hữu và những người khác đi cũng không gọi. +

Tạ Lan bị Đậu Thịnh may mắn tự tỉnh dậy lay tỉnh. +

“Sắp muộn rồi.” Đậu Thịnh nói với mái tóc bù xù: “Buổi nói chuyện còn nửa tiếng nữa, chúng ta qua đó cũng mất khoảng thời gian này, nhanh lên!” +

Tạ Lan bật mạnh dậy, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã hành động theo Đậu Thịnh, hai người trước sau, gần như bay từ trên giường xuống. +

Rửa mặt đánh răng mặc quần áo, chạy như điên trong khuôn viên trường yên tĩnh vào giờ tự học buổi sáng. +

Mãi đến khi chạy đến cổng Tây, chiếc xe Đậu Thịnh gọi vừa hay tới. +

“Đến Sở Giáo dục thành phố.” Đậu Thịnh thở hổn hển nói với tài xế. +

Bác tài cười cười: “Đừng vội, hướng này ngược giờ cao điểm, không tắc đường đâu.” +

Tạ Lan thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu: “Cảm ơn bác ạ.” +

Xe chạy rồi, Tạ Lan liếc nhìn đồng hồ, chắc là kịp điểm danh. +

Cậu thở phào: “Tối qua không nên dậy gây náo loạn.” +

Đậu Thịnh ôm cặp sách vẻ mặt mệt mỏi, lẩm bẩm: “Tớ dậy xem video tải lên, lý do chính đáng, nhưng cậu dậy đúng là hơi oan uổng.” +

Tạ Lan nhìn những con phố lùi nhanh ngoài cửa sổ xe, đột nhiên hỏi: “Cậu thấy nếu hai chúng ta hợp tác làm video, nên làm nội dung theo hướng nào?” +

Đậu Thịnh đang nhắm mắt định ngủ bỗng ngồi thẳng dậy. +

Anh trừng mắt nhìn Tạ Lan: “Thật hay giả đấy, muốn hợp tác với tớ à? Cậu định đăng ký một tài khoản chủ kênh trên Bilibili sao?” +

Tạ Lan mơ hồ “ừm” một tiếng. +

Cậu chưa hoàn toàn quyết định, nhưng đúng là có ý nghĩ này. +

“Vậy thì tốt quá rồi.” Đậu Thịnh lập tức cười rộ lên: “Để thi xong kỳ thi phân loại Toán, tớ gửi điều khoản của Bilibili cho cậu, xem có điều nào cậu thấy không phù hợp không. Chuyện này không vội, tớ viết thêm vài kế hoạch hợp tác cho cậu xem, chúng ta cùng thảo luận.” +

Tạ Lan “ừ” một tiếng: “Đúng là không vội.” +

Cậu đúng là không ngờ phản ứng của Đậu Thịnh lại nhiệt tình đến thế, khiến cậu bất giác lại cảm thấy tâm trạng hơi tốt lên. +

Sở Giáo dục thành phố là một khoảng sân nhỏ, trong sân có hai tòa nhà đứng sát nhau theo chiều dọc, dưới tòa nhà phụ có treo một băng rôn, viết “Ước mơ giương buồm ra khơi – Buổi nói chuyện Kỳ thi Phân loại Toán toàn thành phố.” +

Trước cửa đặt một chiếc bàn học nhỏ, nhân viên ngồi sau bàn, trên bàn có bảng điểm danh. +

Lúc này còn cách giờ bắt đầu buổi nói chuyện ba năm phút, phía trước còn có một bạn nam cao gầy đang điểm danh. +

Đậu Thịnh nói: “Nền trắng sọc đỏ ngang, đây là trường Thực nghiệm trực thuộc đấy, nhớ kỹ nhé.” +

Tạ Lan ngẩn ra: “Tớ nhớ cái này làm gì?” +

“Cũng chẳng làm gì cả.” Đậu Thịnh cười cười: “Toán trường Thực nghiệm trực thuộc khá mạnh, trong những kỳ thi kiểu này đều rất có tiếng nói.” +

Tạ Lan “ồ” một tiếng. +

Đợi người đó điểm danh xong, Tạ Lan và Đậu Thịnh đi tới. +

Giáo viên điểm danh vừa nhìn thấy tóc và quần áo của Đậu Thịnh, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. +

Tạ Lan rút bút bi ra đang định điền vào biểu mẫu, tờ biểu mẫu đó đã bị cô ấy rút lại. +

“Hai em là học sinh trường nào?” Cô giáo hỏi. +

Tạ Lan ngẩn ra: “Trường Anh Trung ạ.” +

Bạn nam cao gầy của trường Thực nghiệm trực thuộc không vội vào trong, đứng bên cạnh nhíu mày nhìn Đậu Thịnh hồi lâu, không chắc chắn nói: “Đậu… Thịnh?” +

Đậu Thịnh liếc cậu ta một cái: “Là tớ. Chào cậu, xưng hô thế nào đây?” +

“Tớ là Quách Nhuệ Trạch, trường Thực nghiệm trực thuộc.” Bạn nam kia kinh ngạc nói: “Đúng là cậu thật à, trời ơi, nghỉ đông tớ còn đến trường Anh Trung tìm bạn chơi bóng rổ nữa cơ, sao cậu với cái ảnh dán trên bảng vinh danh… không giống nhau lắm?” +

“Chỗ nào không giống.” Đậu Thịnh trước mặt người khác rất lạnh lùng, nói chuyện lười biếng. +

Anh lôi thẻ học sinh từ trong cặp ra, đưa cho giáo viên điểm danh xác minh danh tính, sau đó cúi người ký tên. +

Quách Nhuệ Trạch ngớ người một lúc mới nói: “Đợi đã, tớ hơi ngơ, cậu là Đậu Thịnh đứng đầu toàn trường Anh Trung học kỳ trước, trước đây cũng là thủ khoa thi vào cấp ba đúng không?” +

Đậu Thịnh ngước mắt liếc cậu ta, chỉ thiếu điều dán năm chữ “cậu bị rảnh lắm à” lên trán. +

“Đúng tớ, sao thế?” +

“Không sao…” Ánh mắt Quách Nhuệ Trạch mờ mịt một lúc, hồi lâu mới gật đầu nói: “Trước đây nghe đàn anh nói mỗi khóa đứng đầu trường Anh Trung đều khác người thường, quả nhiên như vậy… Ừm cái đó, hân hạnh nhé, tớ cũng là người đứng đầu trường mình, kỳ thi lần này may mắn được giao đấu với hai vị đại ca.” +

Cậu ta nói rồi lại quay sang Tạ Lan: “Còn vị đại ca này thì sao?” +

Tạ Lan nhìn cậu ta đầy ẩn ý: “Tạ Lan. Tớ không phải đại ca, tớ xếp hạng bốn trăm mấy toàn trường.” +

Chỉ là một thiên tài Toán học bình thường không có gì đặc biệt mà thôi. +

Vẻ mặt Quách Nhuệ Trạch lại hoang mang một lúc, hồi lâu mới từ từ gật đầu: “Được rồi, chắc chắn là đại ca lệch môn rồi, người có thể đến dự thi đều không phải dạng vừa đâu. Lát nữa chúng ta cùng vào nhé.”

Giáo viên điểm danh nói với Tạ Lan: “Em cũng xuất trình thẻ học sinh đi.” +

“Ồ.” +

Tạ Lan vỗ vỗ túi quần, không có, thế là theo thói quen kéo khóa cặp sách ra. +

Ngay khoảnh khắc cặp sách mở ra, một làn gió nhẹ thổi qua bộ đồng phục bên trong, chiếc áo sơ mi trắng và họa tiết kẻ ô nhỏ tao nhã nằm chễm chệ bên trong. +

Tạ Lan vẻ mặt kinh hãi, tay phản ứng nhanh hơn não, lại vội vàng kéo khóa cặp lại. +

Đậu Thịnh đang đứng bên cạnh với vẻ mặt mệt mỏi bỗng đứng thẳng dậy, hai mắt trợn tròn, túm lấy khuỷu tay Tạ Lan. +

Anh nghiêng người che cặp sách giúp cậu, hạ giọng nói: “Cậu dở à, lấy nó ra làm gì?” +

Tạ Lan nửa người tê dại: “Tớ không…” +

Bộ đồng phục JK đáng yêu, nằm trong cặp sách của thiên tài Toán học trường Anh Trung, chắc là mọi người đều liếc thấy rồi. +

Một luồng điện chạy từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, Tạ Lan mặt đỏ bừng. +

Hồi lâu sau, Đậu Thịnh kéo hé một chút khóa cặp của cậu, thò tay vào lục lọi. +

Anh từ từ mò mẫm, mò hồi lâu mới cuối cùng mò thấy thẻ học sinh của Tạ Lan, cẩn thận kéo bao đựng thẻ ra từng chút một, không để sợi dây móc phải bất cứ thứ gì không nên móc ra. +

Cả hai đồng thời im lặng thở phào một hơi. +

Đậu Thịnh đặt thẻ học sinh lên bàn: “Tạ Lan, cũng là trường Anh Trung.” +

Tạ Lan lập tức cúi đầu ký tên, không muốn nhìn vẻ mặt của giáo viên, vơ lấy thẻ học sinh rồi đẩy Đậu Thịnh đi vào trong. +

Đi ngang qua Quách Nhuệ Trạch của trường Thực nghiệm trực thuộc, Quách Nhuệ Trạch hai mắt thất thần, vô cùng chấn động, nhìn chằm chằm vào họ. +

“Hình như lúc nãy tớ nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi.” Quách Nhuệ Trạch cố gắng nuốt nước bọt, vẻ mặt ngây ngô nói: “Thanh niên xã hội, cao thủ giả gái, học sinh giỏi trường Anh Trung các cậu hóa ra đều có phong cách này??”
— +

[Lời tác giả] +

Dạo này trong ổ trứng có chuyện không ổn. +

Gõ Bàn Phím đi ngang qua ổ trứng, lặng lẽ áp tai vào cửa nghe lén. +

Trứng Lười nói: “Cái váy này thật sự hợp lý không?” +

Trứng Đậu khẽ khuyên nó: “Hợp lý lắm chứ, màu hồng là đỉnh nhất rồi.” +

Trứng Lười do dự: “Đỉnh nhất nghĩa là gì?” +

Gõ Bàn Phím một cơn nghẹt thở, lặng lẽ đi xa, lôi điện thoại ra liên hệ với bác sĩ tâm lý trứng. +

Trong ổ trứng, Trứng Lười nhìn chiếc váy cỡ trứng thở dài: “Tớ thấy Gõ Bàn Phím mặc không vừa đâu.” +

Trứng Đậu nói: “Không sao, chỉ là tặng cho có lệ thôi.” +

“Loài người chính là thích mấy thứ màu hồng phấn này.” Trứng Đậu bĩu môi: “Để cô ấy vui một chút, bớt lo chuyện tình bạn của hai đứa mình.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)