Chương 29: Tìm mèo

Tìm được luôn bí mật của Giang Diễn 1/2. [Gộp hai]
Đôi khi mọi chuyện luôn diễn ra rất kỳ lạ, Giang Diễn thường hy vọng Lâm Hiệp có thể chủ động tìm mình, nhưng hiện tại hắn lại không mong Lâm Hiệp đến tìm mình. +
Đúng lúc này điện thoại của Giang Diễn hiện lên cuộc gọi của Lâm Hiệp. +
Lần đầu tiên Giang Diễn không muốn nghe điện thoại của anh, nhưng cuối cùng vẫn nghe máy. +
Lâm Hiệp hỏi: “Cậu mang Black đi rồi? Nó đâu?” +
Giang Diễn đang nhìn chằm chằm vào cái lồng trống không, hắn không muốn nói dối, nói: “Mất rồi.” +
Lâm Hiệp: “Ở đâu?” +
Giang Diễn: “Phân xưởng sản xuất.” Hắn lại bổ sung thêm, “Mèo con không chạy xa được đâu, xung quanh đây đều có camera giám sát.” +
Đang nói chuyện, tên quản lý nhỏ chạy tới nói với Giang Diễn: “Tam thiếu gia, cái camera này hôm qua vẫn còn chạy, không hiểu sao hôm nay lại hỏng mất.” +
Lâm Hiệp nghe rõ mồn một báo cáo của tên quản lý nhỏ, không sót chữ nào. +
Giang Diễn đá tên quản lý nhỏ một cái, không thấy hắn đang nghe điện thoại à? Hắn trừng mắt nhìn cái thứ ngu ngốc này: “Vậy gọi thêm mấy người nữa tìm kiếm trong phân xưởng sản xuất đi!” +
Lâm Hiệp: “Tôi qua xem thử.” +
Giang Diễn: “Ồ.” Muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt hết xuống. +
Lâm Hiệp cúp điện thoại, Giang Diễn tặc lưỡi một tiếng. +
Quả nhiên sự vật đều có hai mặt, con mèo xấu xí này thật sự có thể thu hút sự chú ý của Lâm Hiệp. +
Mèo xấu xí Nhan Ký Vân hiện tại vẫn đang loanh quanh trong kho hàng nhiệt độ khoảng mười lăm độ, đã tạm thời không ra được, vậy chỉ có thể đợi lần sau có người đến thì ra thôi. +
Cậu đã xem qua cửa sổ trong kho hàng, trong ngoài đều bị đóng đinh chết, lỗ hổng để co người chui ra cũng không có, thậm chí ngay cả ánh sáng bên ngoài cũng không lọt vào được. +
Nếu Lâm Hiệp biết cậu mất tích, không biết anh ta có đến tìm mình không nhỉ. Cũng hy vọng ba người Chu Dĩnh có thể lặng lẽ nhắn tin cho Lâm Hiệp, nói cho anh ta biết cậu bị Giang Diễn mang đi. +
Mặc dù gửi gắm hy vọng vào người khác là suy nghĩ không đáng tin cậy nhất, nhưng lúc này chỉ có thể cầu nguyện như vậy thôi, nếu cậu làm mèo cũng không tính là quá thất bại, thì chắc sẽ có người đến cứu cậu nhỉ. +
Bây giờ quan trọng nhất là tiết kiệm thể lực, cậu không biết bao giờ mới có thể ra ngoài, đương nhiên, cậu không phải con người, hiện tại vẫn có thể hoạt động một chút. +
Trong môi trường nhiệt độ thấp, cơ thể con người cũng cần giữ ấm, mà cậu có một bộ lông mèo, trong kho hàng còn có rất nhiều thùng giấy, chỉ cần dùng móng cào mở băng dính bên trên là có thể chui vào trong ngủ, bảo tồn thể năng. +
Tạm thời vẫn chưa vội, nhỡ đâu lát nữa có người vào mở cửa thì sao? +
Hiện tại cậu có thể tìm kiếm công thức chính của Ngu Mỹ Nhân trong kho hàng trước. +
Tối hôm qua cậu đã nhìn thấy hai bản công thức với tỷ lệ khác nhau trong thư phòng của Triệu Nhân Phú, cụ thể bản nào là thật thì cậu không biế. Nhưng kết hợp với cuộc đối thoại vừa rồi giữa tên quản lý nhỏ và Giang Diễn, cậu biết vị trí của một món đồ trong đó, hẳn là nằm trên kệ thứ năm của hàng thứ ba. +
Kệ hàng trong kho rộng rãi hơn kệ trong văn phòng, Nhan Ký Vân chỉ cần cúi thấp người một chút là có thể đi lại tự do, không có áp lực gì quá lớn. +
Phần lớn hóa chất được niêm phong trong thùng giấy hoặc chai sẫm màu, công thức Ngu Mỹ Nhân 001 mà tên quản lý nhỏ nhắc đến cũng được đựng trong chai sẫm màu để trong thùng giấy. Việc quản lý của bọn họ thực ra vẫn tồn tại lỗ hổng, nếu thực sự cẩn thận một chút thì sẽ không đặt ở trên cao, ai mà ngờ được lại có mèo trèo lên kệ hàng chứ. +
Trên hộp đựng công thức Ngu Mỹ Nhân 001 có viết: Vật phẩm dạng bột, khi bốc dỡ, mở bao vui lòng nhẹ tay, cố gắng thao tác trong tầm thấp, tránh làm bột phấn bay lên. +
Nhan Ký Vân sẽ không đập nó xuống đất ngay lúc này, bột phấn bay lên không tốt cho mũi của cậu, nếu hít vào mũi làm tắc đường thở thì chẳng phải được không bù nổi mất sao, hơn nữa cậu cũng không biết rốt cuộc trong công thức 001 này có những hóa chất gì. Để phòng ngừa công thức bị lộ, bên trên không tiết lộ tên cụ thể cho nhân viên, đồng thời cũng đề phòng nằm vùng điều tra. +
Triệu Nhân Phú đúng là gian manh, ông ta dự đoán chính xác hướng điều tra của bên nằm vùng. +
Ngoài tìm thấy công thức số 001 trên kệ, Nhan Ký Vân còn tìm thấy các công thức từ 0-20 trên các kệ hàng khác. Mặc dù cậu đã xem qua bảng công thức nhưng không có khả năng nhớ hết tên của tất cả các công thức, càng không thể đối chiếu với chỗ để hàng, cũng không biết số hiệu trên này là thật hay giả. +
Lúc này cậu đang ngồi xổm trên kệ hàng cao nhất rộng rãi nhất suy nghĩ. +
Vừa rồi ở phòng thí nghiệm của Dư Thương, cậu đã thấy bọn họ tiêm chất lỏng được chế tạo từ thứ này vào người vật thí nghiệm, một liều lượng nhất định sẽ không chết người, chỉ khiến bọn họ sinh ra ảo giác. +
Nếu cậu để tất cả những vật liệu này tiếp xúc với không khí, liệu có ảnh hưởng đến cậu không, dù sao liều lượng ở đây cũng không ít. +
Nghĩ một lát, vẫn là đừng tùy tiện thử những chuyện nguy hiểm như vậy, đã đi được 60% phó bản rồi, không thể để bản thân ngã ngang ở đây được. +
Nghĩ xem làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ (4) trước đã, phá hủy điểm sản xuất Ngu Mỹ Nhân, phá hủy điểm sản xuất? +
Hả? +
Cậu vốn không cần phải giải quyết riêng lẻ từng điểm sản xuất Ngu Mỹ Nhân, trực tiếp phá hủy toàn bộ điểm sản xuất là được mà! +
Chỉ cần thao tác thỏa đáng, bản thân cậu cũng có thể sống sót. +
Phải lên kế hoạch cho kỹ, bây giờ vẫn còn thời gian, hy vọng ba người Chu Dĩnh có thể nhanh chóng mò đến đây. +
Nếu Chu Dĩnh đủ thông minh, thì cô ấy nên báo tin cho Lâm Hiệp ngay khi cậu bị Giang Diễn mang đi. +
Nhan Ký Vân nằm bò trên một thùng giấy ở tầng cao nhất của kệ hàng, đằng nào trong kho cũng không có ai, cậu đổi từ nằm sấp sang nằm ngửa. +
Từ trước mắt có thể thấy, tất cả suy nghĩ của cậu tạm thời đều không thực hiện được, chi bằng nghỉ ngơi một lát trước đã. 1
Cậu mở giao diện hệ thống, nhìn thấy khu vực bình luận bị cậu ném vào góc xó xỉnh nhất. +
“Mèo con, tư thế này của cưng cũng quá nhàn nhã rồi đấy! Đồng đội của cưng ở bên ngoài suýt chút nữa bị Lâm Hiệp nhận ra thân phận.” [Bình luận này tiết lộ thông tin của streamer khác, đã bị chặn đối với người chơi, cấm ngôn 1 phút] +
“Cục cưng, cưng nằm y như người vậy, dì có thể xoa cái bụng nhỏ của cưng không?” +
“Muốn úp mặt vào bụng nhỏ của cục cưng!” +
Đù má, phòng livestream này quay chi tiết thế sao? Bình luận nghe biến thái vãi! +
Cậu tắt khu vực bình luận, bình luận hãy về góc tường hít bụi ngay cho tôi! +
Nhan Ký Vân lập tức lật người nằm sấp lại, nỗ lực bảo vệ sự riêng tư của mình, cho dù hiện tại cậu là một con mèo, nhưng cũng có lòng tự trọng đấy nhé! +
Cậu giả vờ như mình không nhìn thấy đống bình luận này, vẫn nên tránh xa mấy khán giả dì ghẻ quái đản một chút thì hơn. +
Nhiệt độ trong kho thực ra khá thích hợp để nghỉ ngơi, cậu không hề cảm thấy lạnh, ngược lại cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Lông của cậu vào mùa đông sẽ dày hơn một chút, cứ đến lúc chuyển mùa là sẽ rụng lông điên cuồng, trong nhà rụng đầy lông, liếm cũng liếm không hết, không đúng, máy hút bụi hút cũng hút không hết. +
Nằm trong kho hàng rộng lớn, chỉ có tiếng máy lạnh chạy vù vù, bên ngoài không có động tĩnh gì, ngay cả người đi ngang qua cũng không có, đoán chừng bây giờ là buổi trưa, NPC hoặc là đi ăn cơm, hoặc là vẫn đang kiên trì ở vị trí làm việc của mình. +
Khi không suy nghĩ về nội dung phó bản, Nhan Ký Vân không khỏi nghĩ đến con sen ở nhà, cũng không biết anh có phát hiện mèo nhà mình mất tích không, có đi tìm cậu không. +
Cậu nhớ mỗi lần con sen ra khỏi phó bản sẽ nghỉ ngơi hơn một tuần, nếu cả tuần này anh không vào phó bản, chẳng phải là mãi mãi không tìm thấy cậu sao? +
Nếu anh cũng vào trò chơi, liệu có biết dưới tài khoản chính của mình phân ra tài khoản phụ không? +
Cũng không biết hệ thống có nhắc nhở con sen không, dưới tài khoản người chơi của anh có thêm một tài khoản phụ, còn bị một người chơi tên Nhan Ký Vân chiếm giữ, nếu là như vậy, há chẳng phải cậu trực tiếp bị lộ thân phận sao? +
Nếu thật sự là như vậy, thì cậu thực sự phải thú nhận lai lịch của mình với đối phương thôi. +
Suy nghĩ linh tinh một hồi, cậu chọn cách buông xuôi, những chuyện khác cứ ra khỏi cái phó bản khó nhằn này rồi nói sau, ai biết được cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trước khi phó bản kết thúc hay không. +
[Thời gian đến khi trò chơi kết thúc còn 32 giờ 3 phút 12 giây] +
Trong kho hàng rất yên tĩnh, Nhan Ký Vân nằm bò dưỡng sức, tối nay là buổi tối cuối cùng trong phó bản rồi, đến khoảng mười giờ tối mai phó bản sẽ đóng lại. Khoảng thời gian này đoán chừng sẽ tương đối căng thẳng, sẽ không còn thời gian nghỉ ngơi nữa. +
Mà người căng thẳng hơn Nhan Ký Vân có khối người. Ba người Chu Dĩnh cũng căng thẳng như vậy, bọn họ hiện tại tạm thời mượn cớ mèo đen để có được cơ hội hợp tác ngắn ngủi với Lâm Hiệp. +
Nếu không phải Chu Dĩnh chủ động báo cáo với Lâm Hiệp việc mèo đen bị Giang Diễn mang đi, đoán chừng anh ta vẫn bị che mắt, chỉ nghĩ mèo đen tự chạy ra ngoài chơi. +
Nếu anh ta không gọi điện thoại hỏi Giang Diễn, cũng sẽ không biết mèo đen bị Giang Diễn làm mất. +
Nếu ngay từ đầu Nhan Ký Vân không nghĩ đến việc chia sẻ nhiệm vụ với nhóm Chu Dĩnh, chủ động tìm bọn họ hợp tác, cậu có khả năng sẽ thực sự bị nhốt trong kho hàng cho đến khi trò chơi kết thúc. +
Đều là một vòng xích móc nối với nhau, thiếu mắt xích nào cũng không được. +
Hiện tại, ba người Chu Dĩnh đều thay áo blouse đi theo Lâm Hiệp đến điểm sản xuất, cùng nhau tìm kiếm Nhan Ký Vân. +
Chỉ dựa vào ba người Chu Dĩnh thì chắc chắn không tìm được điểm sản xuất, nhưng hiện tại bọn họ có thân phận mới, có thể quang minh chính đại theo Lâm Hiệp đi qua là nhờ hưởng sái hào quang của Nhan Ký Vân. +
Trình Lệ là học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp, trí nhớ không tồi, cô nhóc ghi nhớ tất cả các tuyến đường đã đi qua để thuận tiện cho việc tìm kiếm thêm manh mối chưa tìm thấy trong thời gian sau này. +
Hiện tại bọn họ phát hiện, phần lớn manh mối của nhiệm vụ chính đều liên quan đến NPC chính. +
Lâm Hiệp đi trước bọn họ, ba người giả làm nghiên cứu viên mắt nhìn thẳng. +
Bọn họ đã từng có thỏa thuận tìm chủ nhân tốt cho mèo với Lâm Hiệp, nhưng với Giang Diễn thì không có bất kỳ giao tình nào. Ba người không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Giang Diễn, tránh để lộ thân phận đang ngàn cân treo sợi tóc của mình, bèn an phận đi theo sau Lâm Hiệp làm lính lác. +
Vừa bước vào điểm sản xuất, bọn họ liền nhận được thông báo nhiệm vụ chính tuyến (3)! +
Quy tắc nhiệm vụ của hệ thống ở các phó bản khác nhau sẽ có chút khác biệt nho nhỏ. Giống như phó bản này, nếu có nhiệm vụ nào đó đã có người làm rồi, bối cảnh nhiệm vụ không thể khôi phục, thì những người khác sẽ không làm được nhiệm vụ này nữa. Nhưng có một số nhiệm vụ khi người chơi khác đã hoàn thành mà bối cảnh vẫn tồn tại, từ đây vẫn có thể kích hoạt nhiệm vụ, chỉ cần bọn họ tiếp xúc được với điểm kích hoạt nhiệm vụ là có thể nhận được nhiệm vụ, cũng như có thể hoàn thành nhiệm vụ. +
Giống như ba người Chu Dĩnh hiện tại, bọn họ vừa khéo nằm trong phạm vi này, cũng có thể nhận được nhiệm vụ. Bọn họ vừa đến là có thể kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến (3), hiện tại bọn họ cần tìm được điểm sản xuất Ngu Mỹ Nhân. +
Ba người đi theo Lâm Hiệp vào trong, lúc đi ngang qua điểm sản xuất Ngu Mỹ Nhân không mấy bắt mắt, bọn họ đột nhiên hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến (3), ngay sau đó lập tức nhận được thông báo nhiệm vụ (4). +
Hạnh phúc đến thật bất ngờ! +
Quả nhiên, bất kể lúc nào, chỉ cần nắm giữ mật mã nhiệm vụ cũng chính là nhóc mèo đen đây, là có thể liên tục nhận được điểm tích lũy nhiệm vụ! +
Trình Lệ vẫn khá tinh ý, nhân lúc Lâm Hiệp không chú ý, nói với đồng đội: “Nhiệm vụ chính tuyến (3) lần này hoàn thành nhanh quá, trực tiếp kích hoạt (4) luôn, cứ cảm thấy có gì đó quái quái, như thể trò chơi đang đào hố cho chúng ta vậy.” +
Văn Nam Tinh: “Quen là được rồi, cũng đâu phải lần đầu vào phó bản.” +
Trình Lệ: “Đây chính là điểm tởm lợm của trò chơi, hoàn thành nhiệm vụ rồi mà cứ như chưa hoàn thành vậy.” +
Chu Dĩnh: “Đúng vậy, phiền chết đi được, trừ phi đến nhiệm vụ cuối cùng, mấy nhiệm vụ khác chẳng cái nào tốt đẹp cả.” +
Cơ chế phát hành nhiệm vụ của trò chơi quả thực khiến người ta ghê tởm, thực ra mục đích chính vẫn là để người chơi cạnh tranh khốc liệt với nhau. +
Lâm Hiệp gặp Giang Diễn trước cửa văn phòng của tên quản lý nhỏ. Trên mặt anh ta hoàn toàn không có nụ cười ôn hòa thường ngày, khí thế hung hăng lao tới như muốn đấm vào mặt Giang Diễn một cú: “Giang Diễn, cậu làm mất Black ở đâu?” +
Giang Diễn nói: “Tôi chỉ vào phân xưởng một chút, để nó ở trong lồng bên ngoài.” +
“Loại lồng này,nhốt một con mèo béo gấp đôi Black còn chui ra được.” Lâm Hiệp nhíu mày nói, nhóc mèo đen giỏi chui lồng thế nào anh biết rõ, nhưng Giang Diễn không biết, “Còn nữa, cậu không biết mèo không ngửi được mùi gây kích thích sao? Còn mang nó đến phân xưởng sản xuất.” +
Giang Diễn bị anh ta chất vấn đến mức nổi nóng: “Chỉ là một con mèo thôi mà, cậu có phải chuyện bé xé ra to đến vậy không.” +
Lâm Hiệp: “Tôi lười đôi co với cậu.” Anh ta quay người nhìn ba người phía sau, “Ba người thay tôi tìm kiếm xung quanh xem, tôi đi xem camera.” +
Giang Diễn tức giận đá cái thùng nhựa trắng bên cạnh, phát ra tiếng động lớn: “Không phải chỉ là một con mèo rách thôi hả!” +
Tên quản lý nhỏ nghe hai vị thiếu gia cãi nhau, rụt cổ lại không dám nói lung tung. +
Giang Diễn trừng mắt nhìn: “Nếu không phải tại cậu không cho tôi mang mèo vào thì đã không đến mức để nó chạy mất!” +
Tên quản lý nhỏ khom lưng cúi đầu, liên tục nói xin lỗi, là do mình sơ suất các thứ các thứ. +
Ba người Chu Dĩnh nhìn nhau, cơ hội tốt đây rồi, Lâm Hiệp và Giang Diễn làm càng căng thì càng có lợi cho bọn họ, bọn họ có thể vừa tìm NPC mèo đen vừa làm nhiệm vụ. +
Trong khoảng thời gian tiếp theo, ba người Chu Dĩnh đã khám phá hết những nơi có thể đi trong toàn bộ phân xưởng nhưng không tìm thấy mèo đen đâu, trong quá trình này bọn họ cũng bàn bạc xong làm thế nào để phá hủy điểm sản xuất Ngu Mỹ Nhân. +
Suy nghĩ của bọn họ giống hệt suy nghĩ ban đầu của Nhan Ký Vân, chỉ nghĩ đến việc giải quyết điểm sản xuất Ngu Mỹ Nhân, không nghĩ đến làm thế nào để giải quyết toàn bộ điểm sản xuất. +
Sau một tiếng đồng hồ, Chu Dĩnh mới nói: “Có khi nào nhóc mèo đã vào phân xưởng Ngu Mỹ Nhân không? Giang Diễn nói cái lồng nhốt mèo đen lúc đó đặt ngay cửa, có khả năng nào sau khi họ vào phân xưởng, nó đã theo vào không?” +
Trình Lệ: “Nhưng chẳng phải tên quản lý nhỏ kia nói sau khi gã vào đã đóng cửa lại rồi sao.” +
Chu Dĩnh: “Bây giờ chúng ta đã tìm hết tất cả mọi nơi rồi, hỏi các NPC khác cũng nói chưa từng gặp mèo đen.” +
Văn Nam Tinh: “Tôi cảm thấy có khả năng đấy, nếu không thì không thể nào có chuyện Lâm Hiệp xem xong camera mà vẫn không tìm thấy hướng đi của nhóc mèo đen.” +
Chu Dĩnh: “Vậy chúng ta phải nói phát hiện này cho Lâm Hiệp biết.” +
Văn Nam Tinh: “Liệu có khi nào anh ta đã biết rồi không?” +
Chu Dĩnh: “Chưa chắc, nhiều phân xưởng như vậy, muốn tìm một con mèo đen cũng không dễ.” +
Ba người gặp Lâm Hiệp ở chỗ rẽ, cách sau lưng anh không xa còn có một Giang Diễn mặt thúi quắc đi theo, ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác bất cứ lúc nào. +
Ba người Chu Dĩnh đồng loạt run rẩy, hai vị này đúng là không hợp nhau thật, Lâm Hiệp bây giờ chắc chắn muốn bắn chết Giang Diễn, còn Giang Diễn đoán chừng cũng ghét Lâm Hiệp chết đi được. +
Mà lúc này, Nhan Ký Vân đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe thấy tiếng thông báo hệ thống. +
[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm của Giang Diễn -5] +
[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm của Giang Diễn -5] +
[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ hảo cảm của Giang Diễn -5] +
Nhan Ký Vân: … +
Cậu liếc nhìn một cái, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng xét đến việc đó là Giang Diễn, hình như cũng chẳng có vấn đề gì lớn, tính cách nắng mưa thất thường, loại NPC này khó chiều lắm. +
Được rồi, không sao cả, tiếp tục nghiên cứu xem có thùng nào đẩy được không, nhiều thùng giấy bày ra trước mắt cậu thế này, không quậy một trận hình như có lỗi với việc cậu bị nhốt lắm. +
Rất nhiều nguyên liệu hình như không có gì nguy hiểm, cậu cào rách miệng thùng, nhẹ nhàng đạp thùng xuống đất. +
Một cái, hai cái, ba cái… đẩy thùng quả thực rất vui. +
Dưới sự nhắc nhở của ba người Chu Dĩnh, Lâm Hiệp mới nhận ra rất có thể mèo đen đã đi theo Giang Diễn vào phòng sản xuất Ngu Mỹ Nhân. +
Lúc Lâm Hiệp định vào phân xưởng Ngu Mỹ Nhân, tên quản lý nhỏ quả thực muốn khóc không ra nước mắt, đây là khu cấm mà. +
Lâm Hiệp hỏi tên đó: “Giang Diễn vào được mà tôi không vào được à?” +
Tên quản lý nhỏ run giọng nói: “Được, được chứ ạ, nhưng ba người bọn họ…” +
Lâm Hiệp: “Nếu cậu có thể giúp tôi tìm thấy mèo, tôi có thể không đưa ba người bọn họ vào.” +
Tên quản lý nhỏ bị Giang Diễn trừng mắt hết lần này đến lần khác, biết trước phải cho nhiều người vào thế này, thà lúc trước để Giang Diễn mang mèo vào còn hơn. +
Tên quản lý nhỏ lau mồ hôi nói: “Vậy Nhị thiếu gia, chúng ta chỉ xem thôi, đồ đạc bên trong đều không được chạm vào đâu.” +
Lâm Hiệp: “Tôi còn không biết sao? Nó thích đi theo người chơi đùa, các người đi qua đâu đến phòng làm việc nào đều dẫn chúng tôi đi một lượt.” +
Tên quản lý nhỏ thầm nghĩ, các thiếu gia đúng là khó chiều: “Vâng, vậy mời mọi người đi theo tôi.” +
Nếu không phải ngại Giang Diễn và Lâm Hiệp đều ở đây, ba người Chu Dĩnh đã trực tiếp đánh ngất tên quản lý nhỏ. +
Ba người thành công trà trộn vào phòng làm việc Ngu Mỹ Nhân, giữa việc tìm thấy mèo đen và làm nổ tung nơi này, bọn họ chọn tìm thấy mèo đen trước, nhiệm vụ về sau còn cần trông chờ nó tiếp tục chỉ dẫn cho bọn họ mà. +
Tên quản lý nhỏ dẫn bọn họ đi thẳng vào trong, cuối cùng dừng lại trước nhà kho. +
Mà trong nhà kho lúc này là một mảnh hỗn loạn, những thùng hàng được xếp trên kệ đều bị đẩy xuống đất, trên mặt một số thùng còn bị cào rách, vật phẩm bảo quản bên trong đều lộ ra ngoài. +
Huyết áp của tên quản lý nhỏ bắt đầu tăng cao, nếu nói con mèo đen đó không ở đây gã sẽ lập tức chặt đầu xuống cho Nhị thiếu gia Tam thiếu gia làm ghế ngồi! +
“Nhị thiếu gia Tam thiếu gia, chuyện, chuyện này phải làm sao đây? Những thứ này đều là nguyên liệu sản xuất Ngu Mỹ Nhân đợt sau đấy ạ!” +
Nhan Ký Vân vừa rồi đã nghe thấy bên ngoài có người, cậu cố ý trốn đi, giả vờ mình sợ hãi. +
Trước đó cậu cố ý đẩy tất cả những thùng được đánh dấu không phải hàng nguy hiểm xuống đất, đợi ba người Chu Dĩnh tới chắc là có thể phát hiện ra nguyên liệu thực sự cần thiết để sản xuất Ngu Mỹ Nhân, đương nhiên, có thể có ích, cũng có thể vô dụng. +
Lâm Hiệp cũng sững sờ tại chỗ, không ngờ mèo đen còn có sức phá hoại cỡ này. +
Giang Diễn vẻ mặt không sao cả: “Nguyên liệu đâu phải không thể mua lại, hơn nữa, rơi xuống đất đều là những nguyên liệu không quan trọng lắm, cậu lải nhải cái rắm.” +
Tên quản lý nhỏ cũng là lo lắng, quả nhiên đi xem nhãn dán trên thùng xong liền thở phào nhẹ nhõm. +
Lâm Hiệp liếc nhìn những cái thùng trên mặt đất, anh đi vòng qua những thùng giấy vương vãi khắp nơi, hướng về phía mấy kệ hàng, gọi: “Black? Black?” +
Đợi khi Lâm Hiệp và đám Chu Dĩnh tìm thấy mấy kệ hàng chất đầy công thức Ngu Mỹ Nhân, Nhan Ký Vân mới giả vờ vô cùng sợ hãi chui ra từ tầng thấp nhất của kệ hàng, cậu bắt chước con mèo trong video từng xem, lon ton chạy về phía Lâm Hiệp. +
Lâm Hiệp quan tâm mèo đen hơn, thấy nó còn nhảy nhót tưng bừng thì mới thả lỏng, anh vớt con mèo đen dính đầy bụi lên. +
“Nhóc bẩn quá đó.” +
Nhan Ký Vân cảm thán, nếu không phải vì diễn thì diễn cho trót, cậu có thể lăn một thân đầy bụi đất sao? +
Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +
“Lâm Hiệp tôi thấy trong phó bản trước đó đâu có thế này, từ sau khi mèo đen xuất hiện hướng đi của cốt truyện đã không đúng rồi? Lúc này lẽ ra phải là thuộc hạ của Lâm Hiệp xông vào bị người ta bắt được, anh ta nghĩ cách giải vây cho đối phương, rồi đấu đá với Giang Diễn cùng tên quản lý nhỏ mấy hiệp mới thành công chuyển mẫu nguyên liệu Ngu Mỹ Nhân và ảnh chụp ra ngoài.” +
“Rất rõ ràng, bây giờ hoàn toàn không có tình tiết này, đã bị nhóc mèo hóa giải rồi, mèo đẩy thùng xuống đất, tên quản lý nhỏ gọi người vào dọn dẹp, mà trong số những người dọn dẹp có người của Lâm Hiệp, lần này Lâm Hiệp sẽ không vì sai lầm của người bên mình mà bại lộ bản thân nữa, có phải anh ta sẽ không chết không?” +
“Cũng chưa chắc, về sau còn phần cao trào nữa, đó mới là cuộc so tài sinh tử thực sự, tôi chưa từng thấy người chơi nào cày ra kết thúc Lâm Hiệp không chết, bé mèo cũng đâu phải người, nó có khả năng ngăn được Lâm Hiệp chết chắc?” +
[Các bình luận trên liên quan đến cốt truyện, đã bị chặn đối với người chơi] +
Lâm Hiệp tìm thấy Nhan Ký Vân xong liền đưa cậu đi, không dừng lại ở điểm sản xuất nửa khắc. Còn về mấy cái thùng bị đẩy ngã trên mặt đất, suy cho cùng cũng không gây ra tổn thất gì, tên quản lý nhỏ phái người qua dọn dẹp một chút là được. +
Ba người Chu Dĩnh cũng đành phải rời đi theo anh ta, bọn họ mà còn ở lại nữa sẽ trở nên vô cùng khả nghi, chi bằng đợi trời tối rồi quay lại hoàn thành nhiệm vụ (4), bọn họ đã nhớ kỹ tuyến đường rồi. +
Nhan Ký Vân bị Lâm Hiệp vác đi lặng lẽ quay đầu quan sát ba người Chu Dĩnh, thấy dáng vẻ tính trước kỹ càng của bọn họ liền biết, ba người này biết buổi tối nên làm gì rồi. +
Buổi tối cậu cũng có thể nhân lúc Lâm Hiệp nghỉ ngơi qua đây lượn một vòng. Cậu phát hiện ra điểm nhiệm vụ, không thể để thành quả bị người khác hái mất, thế nào cũng phải ké tí kết quả chứ. +
Lâm Hiệp chuẩn bị tắm cho con mèo bẩn. +
Nhan Ký Vân từ nhỏ đến lớn đều do con sen đích thân tắm rửa, chăm sóc, cắt móng tay, tỉa lông chân, bôi dầu dưỡng cho đệm thịt của cậu vân vân. +
Lâm Hiệp có vẻ như cũng kiên nhẫn không kém trong phương diện này, vừa về đến nơi đã bắt đầu xả nước tắm cho Nhan Ký Vân. +
Nếu cậu thực sự là một con mèo thì có thể không biết xấu hổ là gì, hồi đó con sen tắm cho cậu cũng mất một khoảng thời gian mới thích ứng được. Bây giờ lại có người muốn tắm cho cậu? Cũng không muốn tắm lắm, còn ba mươi tiếng nữa là cậu có thể rời khỏi phó bản rồi, về nhà tắm cũng như nhau thôi. +
Mặc dù Lâm Hiệp là NPC, nhưng anh ta cũng là người, một người đàn ông trưởng thành sao có thể để một người đàn ông trưởng thành khác tắm cho mình? Cậu vẫn cần thể diện. +
Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng xả nước, cậu liền bắt đầu tìm mọi cách bỏ trốn. Biết trước chuyện sẽ ra thế này, vừa rồi cậu đã không đi lăn cho cả người dính toàn bụi đất. +
Nhan Ký Vân chạy ra ban công, khoảng cách từ đây xuống dưới lầu hơi xa, nhưng ban công bên cạnh cách vị trí cậu đứng không xa lắm, ở giữa còn có một cái bệ cửa sổ nằm ngang, ban công đối diện cũng đang mở cửa. +
Mặc kệ Lâm Hiệp trước đã, cậu vẫn nên chuồn là thượng sách. +
Cậu nhẹ nhàng mượn lực từ bệ cửa sổ nhảy sang ban công bên cạnh. +
Cũng không biết ai ở đây, cho cậu trốn ở đây một lúc đã, đợi cậu cọ sạch lông rồi hẵng về. +
Cơ mà, vừa mới chui vào phòng người ta liền thấy một bóng người quen thuộc đi ra từ bên trong. +
Nhan Ký Vân: “…” Hơi quen quen ý nhể. +
Nghe tiếng bước chân này, phải là vô cùng quen thuộc. +
Đệt, là Giang Diễn. +
Giang Diễn có kỹ thuật bắt mèo đen rất giỏi, tố chất cơ thể hắn tốt, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, nhìn thấy mèo đen là không nhịn được muốn đè nó xuống. +
Nhan Ký Vân: “…” +
Đồ NPC biến thái, làm gì mà cứ bắt cậu hoài vậy, để cậu chạy đi chứ! +
Giang Diễn: “Chậc, mới vừa về đã chạy nữa? Mày thích chạy lắm hả.” +
Lúc này, tiếng gọi của Lâm Hiệp truyền đến từ ban công bên cạnh: “Black, đi tắm thôi.” +
Giang Diễn nhìn chằm chằm cậu: “Không muốn tắm?” +
Nhan Ký Vân: Đương nhiên không tắm! +
Cậu chui qua chân Giang Diễn, Giang Diễn sải bước đuổi theo từ phía sau, Nhan Ký Vân quay người nhảy lên bàn làm việc của hắn. +
Loảng xoảng, không biết cái gì bị Nhan Ký Vân va phải rơi xuống đất, vỡ tan tành. +
[Tìm thấy bí mật của Giang Diễn 1/2.] +


