Skip to main content

Chương 29: Mô tô

dathaiPiter

“Đầu tiên bóp côn bên tay trái để về số mo, chân trái đây là dùng để sang số, bóp chặt côn, chân trái đạp xuống là hạ số, móc lên là tăng số.” Ngụy Viễn không yên tâm mà giữ lấy chiếc mô tô, “Đạp hết cỡ vào số 1 trước, sau đó mới vặn ga xem có khởi động được không. Nhất định phải chậm thôi nhé, đừng có tăng số, cứ từ từ mà đi.” +

Ngụy Viễn kiểm tra lại lần cuối mũ bảo hiểm và đồ bảo hộ của Hạ Tri Tùng, một lần nữa dặn dò: “Lái chậm thôi, sân này hơi nhiều khúc cua, chạy xong một vòng thì quay lại ngay.” +

“Em biết rồi anh ơi.” Đôi mắt Hạ Tri Tùng sau lớp kính mũ bảo hiểm cong lên, cậu vít ga, vào số, lao vút lên đường đua. +

Ngụy Viễn có chút quen biết với sân đua chuyên nghiệp ở thành phố Z, anh bạn chí cốt hồi cấp ba của anh làm tay đua chuyên nghiệp ở đây, hai năm trước vì bị thương trên sân đua nên phải giải nghệ, giờ đang làm huấn luyện viên chuyên nghiệp. +

“Thằng nhóc nào đây?” Thịnh Huống mắt sáng rực, hưng phấn lay lay Ngụy Viễn, “Lần đầu đi mô tô mà chạy được thế này á, cái cảm giác thăng bằng này, độ nhạy với các khúc cua này, khá đấy chứ! Rất có tố chất của tay đua chuyên nghiệp.” +

“Em trai tao.” Ánh mắt Ngụy Viễn cứ xoay theo chiếc xe, “Mày tuyệt đối đừng nói mấy lời này trước mặt nó, tay đua mô tô dễ xảy ra chuyện thế nào chẳng lẽ mày còn không biết? Đừng có mà làm hại em tao.” +

“Nói thế nghe khó lọt tai quá, làm vận động viên sao mà không chấn thương cho được?” Thịnh Huống nhướng mày, “Tao có đôi mắt tinh đời nhìn ra vàng mười đấy, em mày chỉ cần mài giũa thêm một chút…” +

Ngụy Viễn thực sự không nghe nổi nữa, vội vàng cắt ngang: “Không được, tuyệt đối không được. Vốn dĩ tao còn chẳng muốn cho nó đến đây đâu.” +

Thịnh Huống định nói thêm gì đó, đúng lúc Hạ Tri Tùng chạy xong một vòng quay về. Cậu tháo mũ bảo hiểm ra, nụ cười rạng rỡ, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của một đứa trẻ tầm tuổi này. +

“Anh ơi, em chạy thêm vòng nữa được không?” +

Thấy Hạ Tri Tùng vui vẻ anh cũng vui lây: “Đi đi, lái chậm thôi nhé.” +

Hạ Tri Tùng đội lại mũ bảo hiểm, vít ga, chiếc xe “vút” một cái lao đi. +

“Thằng bé này chưa cai sữa à?” Thịnh Huống hỏi, “Sao chạy thêm vòng nữa cũng phải hỏi ý kiến mày thế?” +

“Đấy là vì nó quan tâm đến tao.” Ngụy Viễn cười cười, hỏi vặn lại, “Mày có đứa em nào như thế không?” +

“Có gì mà hớn hở thế? Nhìn lại mày xem.” +

Nghe Thịnh Huống nói vậy, Ngụy Viễn soi mình qua tấm gương phản quang. +

Hôm nay anh mặc một chiếc áo len xám bên trong, khoác ngoài là áo jacket kiểu Nhật, thắt lưng da vân rắn, đứng đó chẳng khác nào một biểu tượng thời trang, không thể chê vào đâu được. +

“Vẫn đẹp trai như mọi khi.” Ngụy Viễn tự khen. +

“Tay thì treo cái túi, lại còn xách thêm bình nước, mày đưa trẻ con đi dã ngoại đấy à?” Thịnh Huống lườm anh một cái, “Mặc đẹp cho lắm vào cũng vứt.” +

“Cứ coi như mày đang ghen tị với tao đi.” +

Thịnh Huống thực sự bị anh làm cho hãi hùng. Trước đây nghe đồn Ngụy Viễn thành kẻ cuồng em trai y còn không tin, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. +

Hạ Tri Tùng chạy thêm mấy vòng trên sân đua, trút bỏ hết mọi cảm xúc một cách sảng khoái. Trước khi đi, Thịnh Huống cứ nhất quyết nhét vào tay cậu một tấm danh thiếp, bảo nếu có ý định gì thì cứ liên lạc, cửa nơi này luôn rộng mở đón cậu. +

Ngụy Viễn giật lấy tấm danh thiếp, xé nát vụn ngay trước mặt Hạ Tri Tùng. +

“Anh ơi, em thấy lái mô tô sướng thật đấy.” Hạ Tri Tùng hưng phấn hơn hẳn bình thường, “Lần sau em lại đến nữa được không?” +

“Không được.” +

Hạ Tri Tùng cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, trông có vẻ vô cùng thất vọng. +

Ngụy Viễn thở dài, đành lùi một bước: “Thế này đi, chỉ cần em có thể giữ sức khỏe không đổ bệnh trong vòng nửa tháng, anh sẽ lại đưa em đến đây.” +

“Thật không anh?” Hạ Tri Tùng lập tức ngước mắt lên, chân bước tới vài bước, làm một động tác như muốn ôm lấy anh. Dường như cảm thấy hành động này hơi quá trớn, cậu đột nhiên khựng lại, đôi vai nhô lên thật cao. +

Ngụy Viễn hào phóng dang rộng vòng tay để cậu ôm. Bạn nhỏ này không dám siết quá chặt, chỉ ôm hờ một cái rồi nhanh chóng buông ra. +

Những ngày sau đó, Hạ Tri Tùng cực kỳ ngoan ngoãn, không còn âm thầm tị nạnh với Lâm đại thiếu gia kia nữa. Sau khi tìm được nhà, Lâm Sấm cũng nhanh chóng dọn ra khỏi biệt thự, trong nhà lại chỉ còn lại hai người Ngụy Viễn và Hạ Tri Tùng. +

Về chuyện ở phòng dụng cụ, Ngụy Viễn không can thiệp sâu nữa. Anh sợ mình có lòng riêng nên đã giao toàn bộ sự việc cho giáo viên chủ nhiệm xử lý. +

Đường Đại đã tiến hành phê bình và xử phạt nội bộ đối với Vu Thanh Châu, ghi một lỗi lớn vào học bạ, nếu tái phạm sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Còn về học sinh khác đi thám thính tình hình, phía nhà trường vẫn chưa có manh mối gì. Hạ Tri Tùng đã được đưa đến phòng giám sát để xem lại video một lần, lúc đó cậu nói không biết là ai, nhưng thực chất trong lòng đã sớm có câu trả lời. +

Mục Húc, tuyệt đối là cậu ta. +

Mỗi ngày sau giờ học Mục Húc đều lén lút bám theo cậu, hôm đó chắc chắn cũng không ngoại lệ. Mục đích của Mục Húc rất dễ hiểu, chẳng qua là muốn nhìn thấy cậu sụp đổ đến mức đầu óc không tỉnh táo, rồi sau đó hắn sẽ hóa thân thành siêu anh hùng đến cứu vớt cậu. +

Một chiêu trò cũ rích đầy ghê tởm. +

Sau khi sự thật về phòng dụng cụ được phơi bày, Mục Húc lập tức dày mặt đi tìm Hạ Tri Tùng. +

“Nghe nói Vu Thanh Châu nhốt cậu vào phòng dụng cụ à. Lúc đó tôi đi tìm cậu khắp trường mà không thấy.” Mục Húc quàng tay qua cổ Hạ Tri Tùng, “Giá mà tôi chịu khó nhìn qua sân vận động một chút, có khi đã phát hiện ra cậu rồi.” +

Hạ Tri Tùng lần này kỳ lạ thay không đẩy hắn ra, trái lại còn mỉm cười nói: “Cảm ơn cậu nhé.” +

Mục Húc ngẩn người, vô thức buông cánh tay đang quàng vai cậu ra: “Tại sao lại cảm ơn?” +

“May mà cậu không nhiều chuyện đến mở khóa đấy. Cậu vẫn luôn theo dõi tôi đúng không? Thật ghê tởm, đừng làm vậy nữa. Còn nữa, tôi nghe nói chuyện ở sân vận động cũng có liên quan đến cậu.” Ánh mắt Hạ Tri Tùng đột nhiên lạnh thấu xương, “Làm ơn đừng làm tôi buồn nôn nữa, nhìn thấy cậu là tôi muốn nôn rồi, biết điều chút đi.” +

Sắc mặt Mục Húc trắng bệch, há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong. +

Đúng như lời hứa nửa tháng không đổ bệnh sẽ được đi mô tô, Hạ Tri Tùng đã khỏe mạnh một cách thần kỳ suốt nửa tháng trời. Ngày đi lái mô tô về, không biết có phải do hít phải gió lạnh không mà Ngụy Viễn thấy sắc mặt bạn nhỏ hồng hào một cách bất thường, giống như tiền triệu của một trận ốm. +

Ngụy Viễn lập tức nấu trà gừng cho cậu, xả một bồn nước nóng để cậu ngâm mình, dập tắt mầm bệnh ngay từ trong trứng nước. Anh bật điều hòa ở mức 25°C, một nhiệt độ vô cùng dễ chịu. +

Trên lầu giờ đây đã kê thêm một chiếc bàn học cho Hạ Tri Tùng. Bình thường Hạ Tri Tùng vùi đầu khổ học bên bàn, còn Ngụy Viễn thì nằm trên giường chơi máy điện tử. +

Áp lực học tập năm cuối cấp rất nặng, cộng thêm việc Hạ Tri Tùng yêu cầu cao ở bản thân nên thường xuyên học đến rạng sáng. Ngụy Viễn “có tuổi” rồi nên không thức khuya nổi, chơi một hồi là ngủ quên mất, máy điện tử vứt bừa trên giường, chăn cũng chẳng thèm đắp tử tế, cuối cùng vẫn là đứa nhỏ dọn dẹp cho anh. +

Theo một ý nghĩa nào đó, anh cũng khá phụ thuộc vào Hạ Tri Tùng. +

“Đừng viết bài vội, đi tất và xỏ dép vào đi đã, nếu không ngồi một lát là chân tay lạnh ngắt đấy.” Ngụy Viễn rất có kinh nghiệm, hồi cấp ba anh thức đêm học bài, mông vừa chạm ghế nửa tiếng là tay chân đã lạnh run, có dùng chăn điện cũng không ấm lên nổi. +

Ngụy Viễn ở nhà cơ bản chỉ mặc một chiếc áo mỏng rộng rãi. Hạ Tri Tùng đi tới xỏ giày tất, không kìm lòng được mà liếc nhìn phần xương quai xanh lộ ra. +

Cậu thực ra luôn thấy vùng cổ và vai của anh rất đẹp, mặc quần áo gì cũng đặc biệt cuốn hút. +

Nếu in lên đó vài vết đỏ, chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.