Chương 29: Nhụ Thành rất đẹp

Bốp! +
Tả Nguyệt Sinh đập một chiếc ghế xuống đất, gỗ vụn bay tứ tung. +
Rầm! +
Hòa thượng Bất Độ đấm một quyền vào tường, mạng nhện lập tức xuất hiện. +
Keng! +
Cừu Bạc Đăng chém một kiếm vào chuỗi Phật châu, tia lửa bắn tung tóe. +
Rầm rầm rầm— +
Đùng! +
Như một cơn cuồng phong quét qua, căn phòng tao nhã được Đào Dung trưởng lão bài trí cẩn thận trong nháy mắt biến thành một đống đổ nát, chuyên gia phá nhà cũng không nhanh gọn bằng trận đánh này của họ. +
“Lấy nhiều đánh ít không quân tử đâu nhé!” +
Hòa thượng Bất Độ nhảy loi choi. +
Trong căn phòng chật hẹp, y đồng thời né tránh kiếm của Cừu Bạc Đăng, đao của Lục Tịnh và cả chiếc ghế mà Tả Nguyệt Sinh đang vác. Tu vi của ba người Cừu Bạc Đăng thấp, linh khí của hòa thượng Bất Độ chưa hoàn toàn hồi phục, nhất thời lại đánh ngang tay. Đánh được một lúc, hòa thượng Bất Độ phát hiện ra tên béo họ Tả tuy tu vi không cao nhưng né tránh cực kỳ linh hoạt, Cừu Bạc Đăng cười tủm tỉm trông có vẻ tu vi thấp nhất nhưng ra tay tàn nhẫn nhất, chỉ có Lục Tịnh tu vi cao nhất là đồ vô dụng, bèn tìm một kẽ hở, bỏ qua hai người Cừu Bạc Đăng và Tả Nguyệt Sinh, xông thẳng về phía Lục Tịnh. +
Thấy hòa thượng Bất Độ nhắm vào quả hồng mềm là mình, Lục Tịnh vừa tức vừa hoảng, trong lúc nguy cấp nảy ra ý, nắm một thứ trong tay ném về phía hòa thượng Bất Độ, đồng thời la lớn với hai người Cừu Bạc Đăng: “Mau bịt tai lại!” +
Hòa thượng Bất Độ vừa nghe thấy, theo bản năng vận khí bảo vệ hai tai. +
Giây tiếp theo, một đám sương trắng nổ tung giữa không trung, hòa thượng Bất Độ vốn đã xông đến trước mặt Lục Tịnh lại ngửi thấy một mùi vị kỳ quái chua không ra chua, hôi không ra hôi, cay không ra cay, đắng không ra đắng xộc thẳng vào mũi, tiếp theo là một trận trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn “bịch” một tiếng quỳ thẳng xuống đất. +
“Mẹ kiếp!” Hòa thượng Bất Độ phá giới mắng lớn, “Không phải nói là bịt tai sao?” +
“Ôi ngài tin thật à?” +
Ba người Cừu Bạc Đăng bịt mũi kín mít vừa vẫy tay áo vừa nhìn y như nhìn một tên ngốc. +
“Ai dùng ám chiêu mà còn đàng hoàng nhắc nhở đối thủ chứ.” +
“Bây giờ làm sao?” Lục Tịnh vừa bị đá hai cú đau điếng, bây giờ đi cà nhắc quay lại, nhìn hòa thượng Bất Độ đang nằm trên đất với vẻ mặt không thiện cảm, “Là ném thẳng y từ trên phi thuyền xuống, hay cho y một nhát sảng khoái?” +
“Xin thí chủ suy nghĩ kỹ lại!” Hòa thượng Bất Độ kinh hãi, “Phật Tông, Dược Cốc, Thái Ất Tông và Sơn Hải Các đánh nhau không phải là chuyện đùa đâu!” +
“Nói vậy là không đúng rồi.” Cừu Bạc Đăng cười tủm tỉm ngồi xổm xuống bên cạnh hòa thượng Bất Độ, lấy vỏ Thái Nhất Kiếm vỗ nhẹ vào má y một cách thân thiết, “Bây giờ trên phi thuyền chỉ có một mình ngươi là người của Phật Tông, chúng ta giết người diệt khẩu rồi lại hủy thi diệt tích, ngươi nói xem có ai sẽ đi báo tin cho Phật Tông của ngươi không?” +
“Bần tăng ăn năn hối cải ăn năn hối cải!” Hòa thượng Bất Độ vội vàng nói, “Thí chủ à, xin đừng xúc động, bần tăng cũng không phải chuyên đến để tống tiền… nhầm, hóa duyên. Bần tăng là phụng mệnh Phật Đà vì Thanh Châu không lâu nữa sẽ có đại kiếp, đặc biệt đến đây độ thế cứu người!” +
Tả Nguyệt Sinh “phì” một tiếng: “Đừng có nói nhảm nữa, có Sơn Hải Các ta ở đây, Thanh Châu có thể có đại kiếp gì.” +
“Bần tăng nói thật mà…” Hòa thượng Bất Độ muốn khóc mà không có nước mắt, “Thật hơn cả vàng thật!” +
Tả Nguyệt Sinh vừa định nói thêm gì đó, cửa phòng đã mở ra. +
“Phi thuyền đều đang rung lắc… các ngươi!” Giọng của người đến chợt cao vút lên, “Các ngươi đã làm gì thế này?!” +
Đào Dung trưởng lão đứng ở cửa, trợn mắt há mồm. +
Ông vốn đang thưởng trà ở phòng bên cạnh, tu thân dưỡng tính, đang dưỡng thì bức tường gỗ đối diện bất ngờ “rắc” một tiếng xuất hiện một dấu tay đấm. +
Đào trưởng lão mơ hồ cảm thấy có chuyện không hay, vội vàng chạy qua xem thế nào. +
Kết quả vẫn chậm một bước. +
Vừa mở cửa ra đã thấy bức tranh sơn thủy biến thành tuyết lông ngỗng bay lả tả giữa không trung, bình phong đá quỳnh bên cửa sổ tan tành, bàn đàn ghế đào không còn một mảnh, tường trắng nứt toác, sàn nhà lõm xuống… biến dạng đến mức ngay cả Đào Dung trưởng lão, người đã tự tay bài trí căn phòng này, cũng không dám ra. +
Lục Tịnh nuốt nước bọt, nhìn gương mặt dần đen sì của Đào trưởng lão, lén lút lùi lại một bước, nấp sau lưng Tả Nguyệt Sinh, không dám đối diện với ánh mắt của Đào trưởng lão. +
“Các ngươi… các ngươi…” Đào Dung trưởng lão run rẩy tay, giận dữ nhìn, “Thiếu các chủ, ngươi nói xem đây là chuyện gì?” +
“Ờ…” +
Tả Nguyệt Sinh rụt cổ lại, không dám nói gì. +
“Phật tử cứ nhất quyết muốn so tài võ học với chúng ta,” Cừu Bạc Đăng trấn định thản nhiên, lén đưa tay ra sau lưng vứt xuống mấy thỏi vàng, “chúng ta không tiện từ chối.” +
Ánh mắt Đào Dung trưởng lão chuyển sang hòa thượng Bất Độ đang nằm trên đất. +
“Đúng đúng đúng.” Hòa thượng Bất Độ giấu mấy thỏi vàng mà Cừu Bạc Đăng vứt xuống vào tay áo, tráng sĩ chặt tay nhận lấy cái nồi này, “Ba vị thí chủ thân thủ phi phàm, tiểu tăng thấy hay nên ngứa nghề, không nhịn được thỉnh giáo một phen. Mong Đào trưởng lão lượng thứ! Tiểu tăng lỗ mãng!” +
“Thân thủ phi phàm?” Đào Dung trưởng lão tức đến bật cười, mấy sợi râu dê run run, hung tợn liếc đám nhị thế tổ này một cái, “Được, nếu Phổ Độ Phật tử nhiệt tình rèn luyện như vậy, sau này lão phu sẽ nói chuyện với Vô Trần thiền sư, để thiền sư cho ngươi thêm cơ hội rèn luyện. Phật tử có thiên phú như vậy, dùng vào việc trèo tường khoét vách, há chẳng phải là lãng phí tài năng sao?” +
“Đào trưởng lão, đợi đã…” +
Hòa thượng Bất Độ run rẩy đưa ra một tay. +
Đào Dung trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. +
“Tiêu rồi…” Hòa thượng Bất Độ rên rỉ, “Đào trưởng lão quen sư phụ ta… Lần này e là không phải Thập bát La Hán nữa, mà là Thất thập nhị Kim Cang, bần tăng lần này lấy thân mình độ kiếp, ba vị thí chủ! Các vị ngàn vạn lần đừng có trở mặt không nhận người nữa nhé!” +
Y gào thét thảm thiết, ba người còn lại bị Đào trưởng lão can thiệp như vậy cũng tắt ngấm ý định đánh nhau tiếp. +
“Tự làm tự chịu thôi.” +
Cừu Bạc Đăng phủi vụn gỗ trên người, bịt mũi nhanh chóng mở cửa ra ngoài. +
Vừa ra đến hành lang, Cừu Bạc Đăng lập tức vịn tường nôn khan. +
Y đắn đo, lần sau đánh nhau có nên ném Lục Tịnh vào nơi đông kẻ địch nhất không? Tên này chính là một nhân tài “giết địch 1 nghìn, tự tổn 2 nghìn”. Sau này nhất định phải hỏi xem cậu đã pha chế loại bột thuốc gì, mùi vị kỳ quái. quả thực độc nhất vô nhị. +
Lục Tịnh mơ hồ nghe thấy tiếng nôn khan từ hành lang truyền đến: “Y sao vậy?” +
Tả Nguyệt Sinh cười không phúc hậu: “Còn sao nữa? Mũi của Cừu đại thiếu gia chính là mũi chó, chắc chắn là bị sặc đủ rồi… Nói mới nhớ, Lục Tịnh ngươi ném cái quái gì thế… ta sao lại ngửi thấy có chút, có chút…” không đúng vị? +
Lời còn chưa nói hết, Tả Nguyệt Sinh bị Đào trưởng lão dọa đến quên nín thở đã đi theo gót hòa thượng Bất Độ, ngã thẳng xuống đất. +
Lục Tịnh kêu lên một tiếng “chết rồi”, co cẳng bỏ chạy. +
Chạy được chưa đến hai bước, bịch một tiếng lại ngã. +
Nôn khan một lúc, Cừu Bạc Đăng không có chút ý định quay lại xem đồng bọn thế nào, đi thẳng về phòng mình. Đóng cửa lại, con rối gỗ nhỏ men theo tay áo y trượt xuống bàn, ngồi ngay ngắn. +
Cừu Bạc Đăng một tay chống đầu, một tay dùng đầu ngón không nặng không nhẹ chọc con rối một cái. Đầu ngón tay y rất trắng, gần như trong suốt. +
Con rối bị y chọc ngã ngửa ra sau, rất nhanh lại lật người ngồi thẳng lại. +
Cừu Bạc Đăng cụp mi nhìn nó. +
Hàng mi dày rậm đổ bóng mờ trên gương mặt thanh tú của y, sự ngông cuồng tuỳ ý lúc cùng Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh vây đánh hòa thượng Bất Độ bất ngờ biến mất, vui vẻ cũng được tức giận cũng ổn, tất cả những cảm xúc sống động đều không còn nữa, giống như một vốc máu nguội lạnh trong chớp mắt, sự sôi trào và nóng bỏng chỉ là ảo giác tự lừa dối mình. +
Cả căn phòng tĩnh lặng. +
“Thiên Ngoại Thiên muốn giết ngươi.” +
Cừu Bạc Đăng nói, bỗng không tiếng động mà cười lạnh một cái. +
Y nhớ lại lúc trước hòa thượng Bất Độ nói chắc như đinh đóng cột “xin sư phụ đích thân phê bát tự, đảm bảo Thái Ất tuyệt đối sẽ không làm chuyện chia uyên rẽ thúy”… Thực ra Cừu Bạc Đăng hoàn toàn không rõ y và người nào đó rốt cuộc là quan hệ gì, thậm chí ngay cả mình nghĩ thế nào cũng không hiểu. Có lẽ y chỉ muốn biết, trên thế giới này, có phải có một người như vậy, thật sự có thể đỡ được y. +
Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu. +
“Người nguyện ý cùng ta nhảy vách núi, có thể từ đông sang tây.” +
Cừu Bạc Đăng ngả người ra sau, giấu gương mặt vào bóng khung cửa sổ. +
Dường như đang giấu đi một bản thân khác không ai biết. +
“Cho nên, đừng chết.” +
Vùng đất Thanh Châu, sương độc dày đặc. +
Nam tử trẻ tuổi cầm một chiếc đèn lồng giấy lặng lẽ chờ đợi, ánh nến hắt lên mặt hắn, đôi mắt tựa như lưỡi dao bạc hẹp và mỏng. Không biết đã nghe thấy gì, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Nhụ Thành, ánh lửa lay động dường như đã làm tan đi vài phần vẻ lạnh lẽo sắc bén của lưỡi dao. +
Một ngọn đuốc, hai ngọn đuốc… +
Những đốm lửa le lói bùng lên trong bóng tối, tạo thành một vòng vây. +
Sư Vu Lạc đứng giữa vòng vây, tay chỉ cầm một chiếc đèn lồng. +
Đuốc ngày càng nhiều. +
Hắn như hoàn toàn không hay biết, chỉ hơi ngẩng đầu suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, Sư Vu Lạc giơ tay lên, chậm rãi viết một câu lên giấy đèn: +
“Nhụ Thành rất đẹp.” +
Có lẽ, ngươi sẽ thích. +
… … … … … … +
Lại qua một ngày nữa. +
Cừu Bạc Đăng mấy người còn đang trong mộng ba nghìn năm đã bị Lâu Giang “loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng” gọi dậy. +
Đã đến Nhụ Thành. +
“Nói thật đấy,” Lục Tịnh ngái ngủ, đứng trên phi thuyền ngáp, “tối om thế này, chúng ta thật sự không đến nhầm thành chứ?” +
Tả Nguyệt Sinh gật đầu phụ hoạ. +
Họ ở xa nhìn Nhụ Thành trong chướng vụ, tường thành hùng vĩ cao gấp mấy lần Phu Thành, nhưng ánh sáng trên tường thành lại rất nhạt, lúc có lúc không, cả tòa thành như đang trong trạng thái ngủ say. Theo lý mà nói, Nhụ Thành là một tòa thành lớn, thần quang trên tường thành lẽ ra phải mạnh hơn Phu Thành rất nhiều mới phải. +
“Bây giờ là mùa Xích Nhụ ngủ đông,” Lâu Giang giải thích, “Ánh sáng của thành mờ nhạt là chuyện bình thường.” +
(*) Xích Nhụ (có bản dịch là Xích Nhu): Đây là loài cá ở đầm Tức Dực thuộc vùng Thanh Khâu trong Sơn Hải Kinh, mang hình dáng là cá nhưng mang mặt người, tiếng nó như chim uyên ương, ăn vào thì không bị lác (có bản là không bị nổi mụn ghẻ). +
“Mùa ngủ đông bao giờ mới qua?” Lục Tịnh thuận miệng hỏi. +
“Chắc còn khoảng một hai tháng nữa,” Lâu Giang nhìn độ dày của chướng vụ xung quanh, thầm tính toán, “Thật đáng tiếc, nếu không đến vào mùa cá ngủ thì có thể thấy được cảnh đàn cá bơi lội trên bầu trời rồi.” +
Cừu Bạc Đăng cuối cùng cũng lên, nghe thấy câu này bèn đi đến phía trước đầu thuyền, liếc một cái. +
…..Thế này mà gọi là rất đẹp? +
Cừu Bạc Đăng vừa định thu lại ánh mắt, trong tòa thành đang ngủ say bỗng thắp lên từng đốm sáng giống như vô số hạt châu trải khắp các ngõ phố lớn nhỏ, rất nhanh đã tụ lại thành từng luồng sáng hướng lên trên, trong chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn luồng sáng bắt đầu xoay tròn, cuộn thành một vòng xoáy ngày càng lớn. +
“Đó là…” Lâu Giang ở phía sau không tin vào mắt mình, “Là đàn cá! Là Xích Nhụ!” +
Hàng vạn con cá Xích Nhụ bơi lội trên không trung. +
Những chiếc vảy có kết cấu kim loại của đàn cá toả ra ánh sáng đẹp đẽ với độ đậm nhạt khác nhau, như hoa đào, như hải đường, như thạch lựu, như chu sa, như đồng đỏ, như thiên thảo… Trong khoảnh khắc vòng xoáy tụ lại lớn nhất, chúng dâng trào lên, vảy đỏ như ráng chiều, tựa dòng lũ cuồn cuộn giữa trời đất. +
Vô số đốm sáng không thể đếm xuể lướt qua xung quanh phi thuyền, chiếu sáng con ngươi của Cừu Bạc Đăng. +




❤️❤️❤️❤️
Mập mờ thế này ăn ngon(^з^)-☆
hơi nghi là ai đó sắp xếp cho bé con đó
nhụ thành rất đẹp nên hắn sắp xếp cho bé con xem cảnh đép nhất
Ỏ ỏ ỏ
Ỏ hóng hai ng gặp mặt