Chương 29: Chỗ ấy, màu hồng nhạt…

Chương 29: Chỗ ấy, màu hồng nhạt… +
Editor: Reirei Aisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +
Lâm Đình Từ nặng nề ra ngoài, để lại hai người mặt đỏ như tôm luộc. +
“Anh…” +
Tô Minh Hi không biết phải làm sao nữa. +
Tiến độ nhanh quá, sao Chu Hành Tuấn lại hôn cậu chứ? +
Tuy cậu muốn quyến rũ người ta thật, làm người ta thích mình, sau đó trả thù cho đã đời. +
Nhưng sao lại thế này! Bên cạnh còn có Lâm Đình Từ, Lâm Đình Từ nói với mẹ, sau đấy ba với anh trai cũng biết… +
Tô Minh Hi sẽ phải vào viện thăm Chu Hành Tuấn. +
Có khi mình cũng bị đánh gãy chân, hai người trở thành bạn chung phòng bệnh. +
Hơn nữa cậu cảm giác mặt mình nóng ran, không khác gì lửa đốt. Cậu chưa từng đỏ mặt tới vậy, hi vọng mình trông không xấu. +
Chu Hành Tuấn cũng cảm thấy khó hiểu. +
Khẳng định do cái 100% kia quấy rối, khiến anh mất lý trí, trở nên không kiềm chế nổi, anh nên tránh xa cậu mới đúng. +
Hai người im lặng ăn xong bữa cơm này, không khí khiến bữa cơm cũng nhạt như nước ốc. +
Chu Hành Tuấn nắm vô lăng, mắt nhìn thẳng: “Để anh đưa em về nhà.” +
Tô Minh Hi nhìn đai an toàn trước ngực: “Không cần đâu, anh đi làm đi, em tự về nhà.” +
Chu Hành Tuấn không nhìn cậu: “Còn một tiếng, đủ mà.” +
Tô Minh Hi nghĩ đến đống quần áo bừa bộn trên sofa, còn có bát dĩa chưa rửa trong phòng bếp, tự dưng hơi chột dạ. +
Đường không đông, hai người nhanh chóng về nhà, Chu Hành Tuấn nhập mã khóa, Tô Minh Hi bỗng nhào vào người anh. +
Chu Hành Tuấn ôm lấy cậu, Tô Minh Hi thuận theo vòng tay qua cổ anh. +
Má cậu áp vào vai Chu Hành Tuấn, mái tóc xù xù cọ qua lại khiến anh hơi ngứa. +
Tô Minh Hi mềm mại gọi: “Chồng ơi…” +
Chu Hành Tuấn nghĩ mình nhận sai pheromone của Tô Minh Hi rồi, phải là kẹo sữa mới đúng. +
Vì sao chỉ vì hai chữ “chồng ơi” đã đủ khiến anh điên đảo? +
Chu Hành Tuấn “ừm” một tiếng, cảm xúc ban nãy trong nhà hàng hiện lên rõ mồn một. +
Tô Minh Hi tỏ ra đáng thương: “Em không biết gấp quần áo, chồng làm giúp em nhé?” +
Tô Minh Hi còn hôn lên vành tai ửng hồng, tai Chu Hành Tuấn lại đỏ bừng lên. +
Hầu kết vô thức giật giật, Chu Hành Tuấn khàn giọng đáp: “Ừm.” +
Tô Minh Hi hài lòng nắm tay Chu Hành Tuấn ý bảo anh thả mình ra, kiêu ngạo như hoàng tử nhỏ. +
Chu Hành Tuấn bế cậu đặt lên chỗ trống trên ghế sofa, Tô Minh Hi tưởng anh muốn dọn dẹp, chuẩn bị nằm ườn lên sofa tiêu cơm thì bị đè xuống. +
Từ trên cao, Chu Hành Tuấn như núi lớn, đè Tô Minh Hi dưới thân mình. +
Hoàng tử nhỏ kiêu ngạo bị kẻ xấu áp chế. +
Tô Minh Hi hơi hoảng, tay đặt lên vai Chu Hành Tuấn, cau mày hỏi: “Anh…” +
Lời chưa kịp nói đã bị nuốt vào bụng, Tô Minh Hi thấy mặt trời chói quá, mắt nhắm tịt lại, hàng mi dài như cánh bướm lay động. +
Chu Hành Tuấn như con cún bự đè cậu xuống liếm láp, nhưng cũng chỉ vừa hôn vừa liếm, khác người nhất cũng chỉ đến mức liếm lên môi Tô Minh Hi. +
Tô Minh Hi bị hôn nóng đầu, cả người cũng nóng ran theo. Trong phòng rất ấm áp nhưng lại giống như trong lò sưởi, không khác gì cảm nắng, váng hết đầu. +
Tô Minh Hi ma xui quỷ khiến hé miệng, chủ động vươn đầu lưỡi, mơ màng tự dâng mình lên +
. +
Chu Hành Tuấn bị sự chủ động này kích thích, bỗng nhiên thông suốt, nghênh đón Tô Minh Hi là nụ hôn sâu nồng cháy. +
Chu Hành Tuấn nhìn Tô Minh Hi trong lồng ngực, đôi mắt vốn ngây thơ vô tội nay lại lúng liếng quyến rũ, anh cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu. +
Tô Minh Hi thở dốc, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Chu Hành Tuấn lại quay về, dùng sức cắn nuốt, như khác đường xa trên sa mạc lâu ngày được uống nước mát. +
Chu Hành Tuấn cởi áo vest để trên xe, trên người chỉ có sơ mi trắng. Áo sơ mi phẳng phi bị Tô Minh Hi níu lấy, dù bả vai có đau nhói thì Chu Hành Tuấn cũng không để tâm. +
Trong thời khắc này, gì cũng bé như hạt cát. +
Hai người hôn nhau không biết đã bao lâu, Chu Hành Tuấn tha cho Tô Minh Hi, trái tim cậu đập thình thích. +
Tô Minh Hi thẹn quá hóa giận muốn về phòng ngủ, vừa đứng dậy thì chân mềm nhũn, may có Chu Hành Tuấn nhanh tay đỡ lại. +
Tô Minh Hi chưa kịp buông lời hờn dỗi, Chu Hành Tuấn đã lên tiếng trước: “Xin lỗi em.” +
Tô Minh Hi càng giận. +
Hôn cũng hôn mẹ rồi, giờ xin lỗi là sao?! +
Tô Minh Hi đứng lên, lung lay một lúc, Chu Hành Tuấn duỗi tay đỡ, vừa đụng vào đã bị lườm cháy mắt. +
Chu Hành Tuấn nhìn ngón tay mình, không hiểu nghĩ gì tai lại đỏ. +
Vài phút sau, anh xụ mặt ngồi gập đồ cho cậu. +
Tô Minh Hi đứng trước gương nhìn mặt mình. +
Cậu tự nói với bản thân: “Mày đỏ mặt cái gì?” +
Tô Minh Hi nhìn lại, càng nhìn càng giống con tôm luộc. +
Tô Minh Hi chạm lên đôi môi sưng to, tê dại. +
Cậu dùng nước lạnh rửa mặt, trong lòng kêu rên. +
Nụ hôn đầu của cậu, Chu Hành Tuấn lấy mất rồi. +
Cậu còn chủ động thè lưỡi!! +
Tô Minh Hi vừa xấu hổ vừa giận dữ, cậu lẳng lơ quá rồi. +
Cậu nhào lên giường tự hỏi, tự dưng thân mật, đầu óc loạn hết cả lên. +
Tô Minh Hi ban nãy chạy trối chết, chưa kịp nhìn biểu cảm Chu Hành Tuấn, chắc chắn lại đỏ mặt. Nghĩ vậy, trong lòng cậu ổn hơn chút, +
Tự dưng hôn cậu, quá khó hiểu đi. +
Chu Hành Tuấn đòi duy trì quan hệ tôn trọng nhau như khách, hơn nữa lấy cái 100% xứng đôi ra để tránh xa cậu. +
Tô Minh Hi nghĩ hôn nhau là hành động rất thân mật, Chu Hành Tuấn còn được nước làm tới. +
Cậu suy nghĩ nguyên nhân cẩn thận, phát sinh cũng chỉ có gặp Lâm Đình Từ. +
Chu Hành Tuấn ghen tị? +
Tô Minh Hi lập tức gạt đi, cậu biết mình đẹp nhưng Chu Hành Tuấn không phải loại người bị vẻ ngoài làm mờ mắt, bằng không sẽ không bị nghi ngờ là robot. +
Lại là quan hệ bạn đời hợp pháp, duy trì quan hệ này nọ. +
Tô Minh Hi không nản chí, ngược lại càng muốn thử. +
Vậy mới tốt, Chu Hành Tuấn càng không thích cậu, về sau yêu rồi sẽ yêu càng sâu đậm. +
Tô Minh Hi đè xuống sự do dự và không đành lòng. +
Cậu tự thôi miên bản thân: “Mình là đồ độc ác…” +
Tự thôi miên bản thân, thả lỏng rồi thở phào, ngửi pheromone sót lại trên giường của Chu Hành Tuấn. +
Nháy mắt, Tô Minh Hi như bị nấu chín, hoài nghi bản thân dường như đã bốc hơi trắng. +
Phòng ngủ có người gõ, Tô Minh Hi chưa kịp hạ nhiệt, hít một hơi thật sâu. Bên ngoài là Chu Hành Tuấn ôm quần áo đã gấp gọn, đáy lòng cậu lại mềm một chút. +
Tô Minh Hi tự mắng: Mày bị hôn đấy? Này là sao hả Tô Minh Hi! +
Chu Hành Tuấn vẫn chưa hết đỏ mặt, mở tủ đồ cất quần áo cho Tô Minh Hi. +
Trong phòng vừa im lặng vừa xấu hổ, Tô Minh Hi bắt chuyện: “Trưa nóng anh nhỉ, em đổ mồ hôi rồi.” +
Chu Hành Tuấn cụp mắt: “Xin lỗi em.” +
Tô Minh Hi hiện trông không giận dỗi gì. +
Chu Hành Tuấn thấy cậu không giận mới nói tiếp: “Vừa rồi chưa được sự đồng ý của em đã phát sinh quan hệ thân mật…” +
Tô Minh Hi hừ lạnh: “Có cần em viết công văn đưa anh đóng dấu không?” +
Chu Hành Tuấn gật đầu: “Nếu cần thì cũng được.” +
Tô Minh Hi tức điên, mở cửa sổ phòng ngủ, Chu Hành Tuấn chưa kịp mở miệng đã buột mồm: “Trong phòng hơi ngột ngạt.” +
Cậu muốn nhào ra lắm, nhưng để mình Chu Hành Tuấn ở trong dọn dẹp cũng không ổn. +
Tô Minh Hi nhàm chán dựa vào tường nhìn anh. +
Cậu không phải không muốn giúp, mình cậu biết mình ở trình độ gì, hỗ trợ chỉ thêm phiền. +
Tô Minh Hi phát ngốc nhìn động tác trên tay anh, tuy làm việc nhà nhưng tay Chu Hành Tuấn nhẹ nhàng như đang múa trên phím đàn, không gượng gạo, mang theo sự khéo léo. +
Tay Chu Hành Tuấn khá trắng, ngón tay thon dài, đối lập với quần lót đen trên tay. +
Từ từ, cái gì màu đen? +
Tô Minh Hi hỏi: “Anh đang cầm cái gì thế?” +
Chu Hành Tuấn mặt không biến sắc: “Quần lót của em.” +
Giọng Tô Minh Hi cao hẳn: “Bỏ nó xuống ngay cho em!” +
Chu Hành Tuấn chỉ nhàn nhạt nhìn cậu: “Em nhờ anh dọn đồ.” +
Tô Minh Hi cảm tưởng mình sắp tức phát điên thật, đừng nghĩ cậu mù, trên mặt dửng dưng như không nhưng tai đỏ bừng rồi kìa. +
Tô Minh Hi chớp mắt, đổi giọng ngọt xớt: “Chồng ơi, còn lại để em dọn cho, anh đừng tự làm bản thân vất vả.” +
Chu Hành Tuấn thả cái quần lót xuống. +
Tô Minh Hi tiếp tục: “Chồng à, cà vạt anh lệch rồi, để em thắt lại cho.” +
Hừ, cậu lại chả hiểu quá. +
Tô Minh Hi nghiêm túc giúp anh chỉnh cà vạt, cậu vẫn mặc áo cổ chữ V lúc call video, nhìn từ góc của Chu Hành Tuấn có thể nhìn thấy nguyên mảng da thịt trắng như trứng gà bóc, còn có… +
Hai quả cherry xinh xinh… +
Tô Minh Hi giật mình, trên áo sơ mi tự dưng xuất hiện đốm đỏ. +
Cậu ngẩng lên, kinh ngạc vô cùng: “Sao anh lại chảy máu mũi rồi?” +
Chu Hành Tuấn hoàn hồn, chỗ đó của em ấy màu hồng nhạt… +



Xịt máu mũi lun
Đáng yêu quá đi