Chương 30

Động tác của Phương Bỉnh Tuyết không lớn, lại bị thân hình Chu Húc che chắn, người trong phòng đương nhiên không nhìn thấy cử chỉ nhỏ này. +
Cũng chẳng dùng bao nhiêu sức, không đau, gọi là “gõ” thì hơi quá, nói đúng hơn là một lời nhắc nhở nhẹ. +
Nhưng không hiểu sao, Chu Húc lập tức có chút… không xong rồi. +
Nói ra thì khá mất mặt. +
Không phải là lúc này có phản ứng, mà cảm giác cả người đều nóng ran. Ngọn lửa nhỏ từ chỗ da bị chạm bắt đầu lan ra, theo mạch máu lóe sét mang hoa lửa, tí tách tí tách, chớp mắt đã cháy đến tận tim hắn. +
Bọn Đinh Dũng chẳng nhìn ra, một đám đang vui vẻ, tưởng Chu Húc để ý em gái hay bạn bè của Phương Bỉnh Tuyết, cố ý ở đây lấy lòng, nên lúc xách chai rượu lại còn cố tình dò hỏi: Tiểu Phương à, cậu có biết Chu Húc bị làm sao không, động lòng xuân rồi à? +
Phương Bỉnh Tuyết nhận chai rượu, nói: “Tôi biết sao được.” +
Tửu lượng anh thật sự ổn, lần trước lật thuyền trong mương chẳng qua là do không quen, chưa uống qua rượu nặng Tây Bắc, nhưng bia thường thì đều giống nhau. Đúng lúc ở văn phòng chẳng có việc gì, trước khi đi còn ăn chút đồ ăn vặt, dạ dày đã lót rồi. Phương Bỉnh Tuyết liền không khách khí, ngửa cổ bắt đầu uống. +
Tư thế uống rượu phóng khoáng, gọn gàng, yết hầu lăn lên trượt xuống, một giọt cũng không đổ ra ngoài. +
Cuối cùng chỉ nhắm mắt một cái, rồi lau lau môi: “Thế nào?” +
Đinh Dũng đã xách chai thứ hai lại – không phải y cố tình chuốc Phương Bỉnh Tuyết, mới quen biết, không có lý nào bắt nạt người ta thế. Y thật sự cảm thấy người này sảng khoái, gọn gàng, có thể kết bạn. +
“Trước đây chưa nghe Chu Húc nhắc tới,” Đinh Dũng mở nắp chai rượu, ném cái mở nắp xa xa lên bàn, “Người ngoại tỉnh à, nghe khẩu âm cậu không giống dân ở đây.” +
Phương Bỉnh Tuyết nói: “Ồ, thế thì là lỗi của anh Húc rồi.” +
Anh lanh lợi, nói năng không nhanh không chậm, luôn mang theo chút ý cười, không để câu chuyện rơi vào khoảng trống. Đinh Dũng càng nhìn càng thích, kéo Phương Bỉnh Tuyết ngồi xuống sofa: “Đừng đi nữa, chơi chung đi.” +
“Không được,” Phương Bỉnh Tuyết cười, “Bạn bè tôi còn đang chờ đấy.” +
Đinh Dũng phất tay: “Gọi hết qua đây, tối nay ông chủ Chu bao tất!” +
Phương Bỉnh Tuyết quay mặt nhìn Chu Húc: “Anh bao à?” +
Chu Húc nói: “Bao.” +
“Để nói sau,” Phương Bỉnh Tuyết tiện tay vớt một quả quýt từ đĩa trái cây, “Lần sau có dịp, tôi mời mọi người hát karaoke.” +
Chu Húc lập tức theo: “Tôi tiễn cậu.” +
Lời này vừa nói ra, cả phòng lại bắt đầu la ó quỷ khóc sói tru. Đinh Dũng cười đến vỗ đùi, chỉ mặt Chu Húc nói: “Mày được đấy, tao quen mày bao năm nay, chưa thấy mày siêng năng thế bao giờ, đây là thần tiên phương nào…” +
Chưa nói hết câu, Chu Húc đã vòng tay qua vai Phương Bỉnh Tuyết, đẩy người ra ngoài. +
Còn thuận tay đóng cửa lại. +
Phương Bỉnh Tuyết chỉ lo cúi đầu bóc quýt, bị đẩy ra ngoài mấy bước mới quay đầu: “Ơ cái anh này.” +
“Bạn tôi đùa bậy thôi,” Chu Húc buông tay, “Cậu đừng để tâm.” +
Phương Bỉnh Tuyết nói: “Tôi để tâm gì chứ, chỉ uống chút rượu thôi, anh thật sự tưởng tôi một ly là gục à?” +
Anh nói rồi vứt vỏ quýt vào thùng rác bên cạnh. +
Làm hình sự đều quen mặc thường phục, nhưng chiều nay Phương Bỉnh Tuyết có buổi báo cáo, nên mặc áo sơ mi đen, nhét vạt vào quần, dáng người trông rất đẹp, rất đẹp trai. +
Vừa náo loạn một vòng, vạt áo bị kéo bung ra ngoài một chút, hơi lỏng lẻo. Trên người Phương Bỉnh Tuyết dính mùi rượu, bẻ đôi quả quýt đưa qua: “Anh về đi, tôi chỉ vào chào một tiếng thôi.” +
Chu Húc nhận lấy, không nói gì. +
“Nghĩ gì thế,” Phương Bỉnh Tuyết không nhịn được trêu chọc, “Về hát tiếp đi, hay lắm, khiến người ta rơi nước mắt.” +
Anh vừa nãy thấy rất thú vị, sao có thể hát khó nghe đến mức ấy chứ. Nếu nói Chu Húc trước đây là cứng rắn, không gì lay động nổi, tựa như dãy núi Tây Bắc ngàn năm không đổi, thì lúc này chẳng khác nào trên sườn núi bỗng mọc ra một bông hoa vàng nhỏ xíu- hừ, hóa ra cũng không phải cái gì cũng biết, chẳng phải thân thép xương sắt sao. +
Đã vào chào hỏi rồi thì rượu nhất định phải uống, mặt mũi cần cho vẫn phải cho. +
Phương Bỉnh Tuyết vẫy tay: “Đi đây.” +
Chu Húc ở phía sau, hình như gọi tên anh một tiếng. +
Phương Bỉnh Tuyết không để ý, ăn quýt rồi quay về. Đẩy cửa vào, hai đồng chí cảnh sát đang tranh micro, chen nhau hát bài 《Cơn tuyết đầu tiên năm 2002》. Tiểu Lý mắt tinh, chỉ ra cửa: “Đừng tranh nữa, Tuyết đây rồi còn gì.” +
Nói xong cậu còn cười: “Xem mấy người thô kệch các anh kìa, mặt dày như tường thành, Bánh Tuyết người ta đùa một câu là đỏ mặt… Ơ có phải vì da anh trắng không nhỉ?” +
“Không phải,” Phương Bỉnh Tuyết ngồi xuống sofa, “Vừa gặp bạn, uống chút rượu, đỏ lên mặt à?” +
Tiểu Lý trả lời trước một câu còn được, không quá rõ, lại hỏi: “Ai thế?” +
Phương Bỉnh Tuyết cười cười: “Chu Húc.” +
Trong phòng bao hơi ồn, hỗn loạn, người khác không chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người. Tiểu Lý ngẩn ra một chút, nhớ ra cái tên này: “Ơ, hai người quen nhau thế nào?” +
“Trước đây gặp một lần,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Không có gì, lại đây, hát đi.” +
Anh tự nhận gu âm nhạc còn ổn, dù lạc nhịp thật, nhưng Phương Bỉnh Tuyết rất tự tin về chất giọng của mình. Lúc hát cũng rất say sưa, chỉ có Mã Duệ trên sofa ôm đầu, mặt ngẩn ngơ nhìn trần nhà. +
“Sao,” Phương Bỉnh Tuyết cầm micro, tư thế rất ngầu, “Không hay à?” +
Mã Duệ nói: “Không phải, chỉ là sau này anh theo đuổi con gái, đừng mời người ta đi hát karaoke.” +
Phương Bỉnh Tuyết nhướng mày: “Ngay cả giọng hát của anh cũng không yêu, thì yêu được con người anh sao?” +
Mã Duệ dù sao cũng trẻ, mặt mỏng, chịu không nổi liền bảo anh không biết xấu hổ. +
Một đám người la ó chơi bời đến gần mười một giờ thì không gia hạn thêm nữa. Lần này ra ngoài chỉ để tụ họp thư giãn, chỉ thuê phòng ba tiếng. Phương Bỉnh Tuyết đã dặn trước, nói nghìn vạn lần đừng làm gì bất ngờ, Mã Duệ bảo yên tâm, nên mọi người đều không biết chuyện này. Đến cuối cùng đã bắt đầu nói chuyện hồ sơ vụ án, nói đến mức suýt đánh nhau. +
Chỉ có Mã Duệ mơ mơ màng màng, bò lên vai Phương Bỉnh Tuyết, lẩm bẩm một câu chúc mừng sinh nhật. +
Tên này uống nhiều muốn nôn, phòng không có nhà vệ sinh, Phương Bỉnh Tuyết đỡ cậu: “Em ổn không, có đi thẳng được nữa không?” +
Hai người vừa từ phòng bao ra, còn chưa hết giờ, mọi người keo kiệt bảo phải hát đến giây cuối cùng mới đủ vốn. Mã Duệ lè nhè: “Không ổn cái gì, đàn ông không được nói mình không được… Không được, em lại không muốn nôn nữa, về thôi.” +
Phương Bỉnh Tuyết giúp đẩy cửa: “Em tự về đi, anh hút điếu thuốc.” +
Nói xong, cổ tay anh đã bị người ta kéo lại. +
“Nói đi,” Phương Bỉnh Tuyết không quay đầu, nhìn Mã Duệ loạng choạng quay về, trực tiếp ngã vật vào sofa, mới nhẹ nhàng kéo cửa lại, “Ở ngoài chờ bao lâu rồi.” +
Chu Húc nói: “Không, tôi vừa nghe cậu hát một lúc thôi.” +
Hắn kéo Phương Bỉnh Tuyết ra ngoài một chút, phòng bao này gần cầu thang, xung quanh người qua người lại hơi loạn. Phương Bỉnh Tuyết quay người, liếc Chu Húc một cái, Chu Húc lập tức buông tay ra. +
“Nghe tôi hát,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Rồi sao, sao không vào ngồi một chút, sợ chúng tôi chuốc say anh à?” +
Chu Húc trên người còn mùi rượu, nhìn anh chằm chằm: “Không phải, chỉ là cảm thấy, muốn xin lỗi cậu.” +
Hai người vừa nói vừa đi, đã đến góc cuối hành lang. Nơi đây có một ban công, chẳng có ai, trống trải, chỉ đặt vài chậu hoa trơ trụi. +
Chu Húc đẩy cửa kính ra: “Cậu muốn hút thuốc thì ở đây đi, chú ý dưới chân.” +
Phương Bỉnh Tuyết bước ra, bị gió thổi đến rùng mình một cái: “Khoan, anh vừa nói muốn xin lỗi tôi, sao thế?” +
Không có gì lớn cả, chỉ là Chu Húc đang do dự có nên qua đó uống một ly với bạn bè của Phương Bỉnh Tuyết hay không. +
Sau đó, hắn nghe thấy Phương Bỉnh Tuyết hát. +
Phản ứng đầu tiên của Chu Húc là tiêu đời, Phương Bỉnh Tuyết giận rồi. +
Có thể là anh phát hiện ra mình, cũng có thể là mình đắc tội với anh ở chỗ nào đó, nên anh mới âm dương quái khí, cố tình hát khó nghe để cảnh cáo. +
Chẳng trách ở ban công chẳng có ma nào, gió lớn, lạnh, hút thuốc chắc chắn bị sặc. Phương Bỉnh Tuyết gục lên lan can nhìn cảnh vật dưới lầu, chờ Chu Húc trả lời. +
Nhưng Chu Húc không nói, hắn nhìn chằm chằm gáy Phương Bỉnh Tuyết. Chỗ đó có một đốt xương nhô lên, rất rõ, rất muốn đưa tay sờ một cái. +
Chu Húc ngập ngừng, cuối cùng mở miệng: “Phương Bỉnh Tuyết.” +
Phương Bỉnh Tuyết nói: “Hửm?” +
Nhưng Chu Húc gọi xong lại im bặt. +
Phương Bỉnh Tuyết liếc nhìn hắn: “Anh bị làm sao thế, uống nhiều nên lên cơn à?” +
“Có chút,” Chu Húc bước lại gần, tựa vào lan can, “Gần đây tôi hơi không bình thường.” +
Chủ đề này khá nguy hiểm. +
Khi ở trong môi trường không ai quấy rầy, dễ dàng nhắc đến những nội dung tâm cả hai đều ngầm hiểu, cũng dễ có một người mở lời trước, bảo hay là chúng ta nói chuyện đi. +
Phương Bỉnh Tuyết không muốn nói, ít nhất hiện tại chẳng có gì để nói. +
Nhưng khi Chu Húc tựa lại gần, anh thế mà lại hơi căng thẳng, nói không nên lời, Thực ra khoảng cách khuỷu tay hai người rất xa, gần như cố tình tránh né. Gió thổi mạnh, quất vào hai thằng ngốc không chịu ở trong phòng mà chạy ra chịu lạnh, thổi tan chút men rượu, cũng thổi lòng người rối bời. +
Tiếng nhạc mơ hồ vọng lại, hơi thở Chu Húc dần nặng nề. Một lát sau, hắn đột nhiên quay người, sải bước về phía Phương Bỉnh Tuyết. +
Phương Bỉnh Tuyết cũng quay lại: “Ơ, anh định…” +
Sau đó, đồng tử anh co rút, không thể tin nổi mà cứng đờ tại chỗ. +
Chu Húc dang rộng hai tay, giam chặt Phương Bỉnh Tuyết lên lan can – cách một khoảng, thân thể không trực tiếp chạm nhau, nhưng không gian ấy quá chật hẹp, bức bách. Bất kỳ động tác nào cũng có thể chạm vào đối phương, thậm chí chỉ cần Phương Bỉnh Tuyết ngẩng đầu, hơi tiến tới một chút, hơi thở sẽ quấn quýt lẫn nhau. +
“Tôi nghĩ không thông,” ánh mắt Chu Húc rất hung dữ, đè thấp giọng, “Cả tháng này nghĩ đến em là khó chịu.” +
Thắt lưng sau Phương Bỉnh Tuyết cấn vào lan can: “Anh buông…” +
Chu Húc trực tiếp cắt lời: “Không buông.” +
Hắn cứ im lặng nhìn Phương Bỉnh Tuyết như vậy, ánh mắt tập trung, bên trong có sự khó hiểu và bối rối, đến mức lộ ra chút đau khổ: “Một tháng rồi, đều khó chịu.” +
Chu Húc không phải người hay làm bộ, quen thẳng thắn việc gì nói việc nấy. +
Thế mà liên quan đến Phương Bỉnh Tuyết, hắn không hiểu, không có kinh nghiệm, luống cuống tay chân đến mức hoảng loạn. +
“Có thể cho tôi sờ thêm lần nữa không,” Chu Húc nhíu mày, “Tôi muốn sờ môi em thêm lần nữa, xem xem rốt cuộc là chuyện gì, tôi đây là có phải…” +
Hắn dừng lại hồi lâu, cuối cùng chán nản cúi đầu: “Điên rồi.” +
Chu Húc có rất nhiều cách giải quyết vấn đề, hắn chẳng sợ gì, gan lớn, việc khó đến mấy cũng dám đối đầu trực diện. Lúc này ngang ngược một lòng xông tới, cứng đầu muốn làm rõ chuyện này. +
Phương Bỉnh Tuyết yên lặng nhìn hắn. +
Nhìn đến mức tim Chu Húc đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nóng. +
“Rồi sao,” Phương Bỉnh Tuyết khẽ nói, “Anh sẽ đưa ra kết luận được à?” +
Chu Húc nuốt nước bọt: “Tôi…” +
“Thế thì làm đi,” thân thể Phương Bỉnh Tuyết tựa vào lan can, hơi ngửa ra sau, tóc mái bị gió thổi tung, “Thử đi, xem anh rốt cuộc là điên rồi hay nghĩ nhiều quá.” +
Thái độ anh rất thản nhiên: “Sờ đi.” +
Chu Húc ngẩn ra, nói năng bắt đầu lắp bắp: “Tay, tay tôi rửa rồi…” +
“Mau lên,” Phương Bỉnh Tuyết giục, “Đừng lề mề, anh làm gì thế.” +
Ban đầu không khí còn có chút lệch nhịp, sắp khó kiểm soát, nhưng vừa bị Phương Bỉnh Tuyết thúc bằng giọng điệu hờ hững như thế, sự căng cứng giữa hai người lập tức dịu đi nhiều. Phương Bỉnh Tuyết quá tùy ý, không né không tránh, giọng điệu như anh em hẹn nhau đi đánh bóng ấy. +
Chu Húc hít sâu một hơi, cuối cùng cẩn thận đưa tay, đặt ngón cái lên môi Phương Bỉnh Tuyết… +
Động tác này, ngón trỏ hơi cong tự nhiên nâng cằm anh lên. +
Ánh mắt chạm nhau. +
Giữa tiếng gió đêm rên rỉ, tay Chu Húc xoa môi Phương Bỉnh Tuyết. Uống rượu rồi, hát xong, đôi môi ấy rất mềm, rất nóng, dưới màn đêm lấp lánh màu đỏ khiến tim người ta rung động. +
Phương Bỉnh Tuyết vẫn ngửa mặt: “Đưa ra kết luận gì chưa?” +
Lúc nói, hơi thở ấm nóng phả vào kẽ ngón tay, hơi tê rần. +
Chu Húc ngẩn ngơ nhìn anh: “Tôi…” +
Và trong khoảnh khắc ấy, Phương Bỉnh Tuyết không chút do dự nghiêng đầu, cắn một phát vào hổ khẩu Chu Húc, mãi tận bảy tám giây sau mới buông ra. +
Chu Húc không giãy giụa, cứ để anh cắn. +
…Để lại một dấu răng rõ rệt. +
“Tôi thấy anh đúng là đầu óc rút gân,” Phương Bỉnh Tuyết lầm bầm mắng, đưa tay đẩy hắn ra sau, “Đùa tôi à, không cắn anh một cái thì không được à?” +
Chu Húc không đuổi theo, ngơ ngác bị anh đẩy ra, đứng nguyên tại chỗ. +
Phương Bỉnh Tuyết sải bước rời khỏi ban công, đầu chẳng thèm ngoảnh lại: “Anh chắc chắn chưa rửa tay, cố tình chơi tôi đúng không!” +
Mắng xong, có lẽ cảm thấy lực công kích chưa đủ, anh đột ngột dừng bước, quay phắt lại trừng hắn: “Tin không, lần sau thả chó cắn anh!” +
Chu Húc không nói gì, vẫn lặng lẽ đứng đó, ánh mắt trầm trầm, nhìn bóng lưng hơi lúng túng của Phương Bỉnh Tuyết. +
Lúc đi ra còn chậm rì rì, giờ về thì tốc độ nhanh kinh khủng, gần như chạy, suýt nữa đâm phải nhân viên bưng đĩa trái cây. Bọn Tiểu Lý đang dọn dẹp lần cuối cùng, kiểm tra phòng bao xem có quên đồ gì không. Thấy Phương Bỉnh Tuyết vào mới ngẩng đầu: “Muộn thế này rồi, chúng ta nên đi… Anh sao thế, mặt đỏ thế kia?” +
Phương Bỉnh Tuyết dùng mu bàn tay áp lên mặt, ậm ừ: “Không sao, gió thổi thôi.” +
Cùng lúc đó, Chu Húc cũng đẩy cửa phòng bao bước vào, không nói một lời. +
Đinh Dũng đang nói chuyện với nhân viên phục vụ về xiên nho khô, bảo cái này đặc biệt ngon, tối nay chúng ta quen biết chính là có duyên. Đang nói thì vô tình ngẩng đầu thấy Chu Húc, giật mình một cái. +
“Mày sao thế,” Đinh Dũng xoa xoa mắt, “Đêm khuya cười thế kia, đúng là dọa người.” +
Chu Húc không nói, ngồi xuống bên cạnh hắn rồi cầm bia lên tu ừng ực, uống xong liền cười, cười đến mức người bên cạnh bắt đầu tránh xa. Chỉ có Đinh Dũng cứng đầu tiếp tục hỏi, bảo mày không sao chứ. +
“Không,” Chu Húc vẫn cười, thoải mái rồi, dễ chịu rồi, nỗi khó chịu và phiền muộn trên người quét sạch sành sanh, cả người tinh thần sảng khoái, “Tao nghĩ thông rồi.” +
Nhưng khi Đinh Dũng tiếp tục hỏi dồn, hắn chẳng nói gì nữa, vừa lắc đầu vừa im lặng xoa xoa tay mình. Đến cuối cùng Đinh Dũng rốt cuộc ngửi ra chút mùi, hỏi hắn có phải đã gạ được tiểu Phương, người ta đồng ý giúp theo đuổi thần tiên rồi không? +
Chu Húc lười biếng tựa vào sofa, bắt chéo chân, châm cho mình điếu thuốc: “Không.” +
Đinh Dũng nổi giận: “Thế mày đắc ý cái mẹ gì!” +
“Người ta chưa đồng ý,” Chu Húc ngậm thuốc, “Vì vậy…” +
Hắn cười ngắn một tiếng, ánh mắt dịu dàng: “Chỉ có thể từ từ theo đuổi thôi.” +
— +
Tác giả có lời muốn nói: +
Dùng hết sức lực theo đuổi đến cùng! +



A Chu Húc cố lên
Giữa hai người này thì tui là ng rung động trước đó được chưa :)))
Trời ơi, thế mà chỉ sờ chứ không hôn 🤣 cơ mà Bánh ơi, sao em lại dọa thế, chỉ khiến anh Húc càng thích hơn thôi 😆
Chà chà chà, bắt đầu theo đuổi rồi 😍 🥰 🥰 🥰 🥰