Chương 30

Trên đường về phủ, mặt Giang Tùy Chu lạnh như băng. +
Hắn không ngờ, Trần Đễ muốn lập công mà không cần thể diện đến nỗi này. +
Đương nhiên hắn cũng biết Trần Đễ muốn làm gì. Mời Hoắc Vô Cữu đến nhà ngắm hoa chỉ là cái cớ, thấy Hậu Chủ bị khó chịu, cố tình lấy lại thể diện cho Hậu Chủ để lấy lòng mới là thật. +
Dù sao, Trần Đễ vẫn dưới trướng Bàng Thiệu, chức quan lại không cao, cơ hội có thể bộc lộ tài năng trước mặt Hậu Chủ cũng không nhiều. Lần trước Giang Tùy Chu trả thư mời của hắn, bây giờ lại thành cái bậc thang để hắn có cơ hội làm Hậu Chủ vui. +
Thật vậy, Hậu Chủ gật đầu không hề do dự, cũng không cho Giang Tùy Chu có cơ hội từ chối, còn thăng cho Trần Đễ nửa cấp quan ngay tại chỗ. +
Mọi người trong bữa tiệc đều vui vẻ, chỉ có mình Giang Tùy Chu vốn là diễn mặt lạnh, sau thành lạnh thật. +
Cung yến kết thúc, mưa ngoài trời lại lớn hơn nữa. +
Mưa rào liên miên, gió thổi khiến màn gấm trên xe ngựa cũng bay theo phần phật, nước mưa cũng tạt vào trong xe. +
Chỉ trong một lát mà vai Giang Tùy Chu đã ướt nhẹp, hắn cũng không phát hiện, vẫn đang lạnh mặt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. +
Hắn đã biết, dù cung yến hôm nay không phải Hồng Môn Yến, nhưng đám người này đã nuôi ý định muốn biến hai người thành trò cười cho Hậu Chủ từ lâu. Minh thương ám tiễn, dù không phải chiêu nào cũng thành công nhưng bị đám người này lợi dụng như thế, hắn vẫn cực kỳ khó chịu. +
Hơn nữa … Hoắc Vô Cữu phải làm sao đây? +
Có lẽ là vì sợ Hoắc Vô Cữu ghi hận suốt và suy tính thay cho y thành quen rồi nên việc hôm nay dù không liên quan đến hắn, Giang Tùy Chu vẫn thấy bực bội. +
Đúng lúc này, một cơn gió lạnh ùa vào làm hắn run cả người. +
Cổ họng mà ngứa là bắt đầu ho. +
Chưa kịp chờ hắn ho ra tiếng, bỗng có một cái áo khoác mềm mại, nặng nề đắp lên người hắn. Trên áo khoác vẫn còn một chút nhiệt độ cơ thể ấm áp còn sót lại bao vây lấy hắn. +
Giang Tùy Chu ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu không nói tiếng nào bên cạnh. +
Y cởi y bào của mình xuống đắp lên người Giang Tùy Chu. +
“Ngươi …” Giang Tùy Chu nhìn y, trên người y mỏng đi một lớp áo trông có vẻ đơn bạc hẳn, hắn đang định lấy áo xuống trả lại. +
Hoắc Vô Cữu lại nói: “Ngươi vừa khỏi bệnh.” +
Giang Tùy Chu cầm y bào của Hoắc Vô Cữu trong tay: “Hử?” +
Hoắc Vô Cữu nghiêng đầu nhìn hắn. +
“Đắp lên.” +
Giang Tùy Chu ngượng ngùng khoác lại áo lên người. +
Tuy là bây giờ sức khỏe hắn không tốt, nhưng ít nhiều gì hắn cũng đã từng làm người khỏe mạnh hơn hai mươi năm trời, thỉnh thoảng lại quên mình là một con ma ốm. Không ngờ Hoắc Vô Cữu còn nhớ rõ hơn cả hắn. +
Thấy Giang Tùy Chu ngoan ngoãn đắp áo của y lên, Hoắc Vô Cữu tiện tay dịch hai bên góc sườn lại cho hắn rồi mới vừa lòng quay đi. +
Giang Tùy Chu nhìn y. +
Hắn cứ cảm thấy màu môi của Hoắc Vô Cữu không ổn cho lắm, lúc đi chỉ mới hơi trắng thôi, hình như bây giờ trắng hơn rồi. +
“… Ngươi không lạnh à?” Hắn hỏi. +
Hoắc Vô Cữu lại cười một tiếng, liếc hắn: “Thế này đã là lạnh?” +
Muốn nói đến lạnh, Dương Quan mới thật sự là lạnh. Tối mùa đông tuyết rơi còn có thể chôn luôn lối ra vào doanh trướng, bọn họ phải vừa đào vừa đạp mới có thể mở được cửa. +
Trong xe ngựa lúc sáng lúc tối, lúc y nhìn sang thì hơi nhướng mày lộ một chút khí phách tự tin hiếm thấy. +
Giống với lúc ở trong điện, nhưng lại không có tính công kích mạnh mẽ như thế, thậm chí còn có vẻ khoe khoang. +
Giang Tùy Chu cười khẽ theo, kéo kín áo khoác. +
“Không lạnh thì thôi.” Hắn nói. +
Hoắc Vô Cữu thấy hắn cười, sững sờ một lát rồi lại nhìn sang hắn vài lần. +
Trong góc tối của xe ngựa, y bào trên chân y đã bị nước mưa tạt ướt, dần dần thấm vào vết thương trên chân khiến nó cứ như bị một lưỡi dao ghim vào trong xương, đã bắt đầu đau đến nỗi run rẩy mất kiểm soát rồi. +
Bởi vì xe ngựa lắc lư nên Giang Tùy Chu mới không nhận ra. +
Mà, không nghe càng tốt. +
Tuy chỉ cần cởi áo đắp lên đùi là có thể giảm bớt phần nào, nhưng y lại không nỡ nhìn con thỏ này lạnh run rẩy. Với y, cơn đau này nhịn một lúc là qua, nhưng nếu lại để vị Tĩnh Vương điện hạ này bị mưa gió làm cảm lạnh, về lại sốt, lại phải uống thuốc, e là sẽ rơi nước mắt vì chén thuốc đắng đó mất. +
Bây giờ còn đổi được một nụ cười rất dễ nhìn của hắn, cũng không lỗ chút nào. +
— +
Buổi tối, Giang Tùy Chu ngủ không sâu. +
Hắn về đến phòng, thay áo ngủ rồi nằm xuống, trong đầu vẫn nhớ đến những chuyện xảy ra hôm nay. Vừa nằm nghĩ vừa nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ khiến hắn mơ màng chìm vào giấc ngủ. +
Hắn bị tiếng của một vật gì đó rơi xuống đất đánh thức. +
Giang Tùy Chu mở mắt, ngoài mành có thắp một ngọn đèn nhỏ cộng với tia chớp ngoài cửa sổ sáng hơn hẳn, giúp hắn nhìn rõ cảnh tượng xung quanh. Hắn nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy trong bóng tối có một bóng người cao lớn đang cố gắng ngồi dậy như muốn tìm kiếm thứ gì đó. +
Giang Tùy Chu vội vàng ngồi dậy. +
“Sao thế?” Giọng của hắn hơi khàn vì mới ngủ dậy. +
Hoắc Vô Cữu không đáp, cố gắng lắm mới ngồi ngay ngắn được. +
Giang Tùy Chu vội xuống giường, xỏ giày đi tới chỗ y. +
Mãi đến khi hắn tới trước mặt thì Hoắc Vô Cữu mới biết hắn đã tỉnh. Hoắc Vô Cữu nhíu mày ngẩng đầu nhìn hắn, khàn giọng: “Làm ngươi tỉnh à?” +
Dưới bóng đêm, sắc mặt y trắng bệch, trên trán ướt mồ hôi, ngay cả tóc mai bên má cũng ướt đẫm. +
Giang Tùy Chu giật mình vội hỏi: “Ngươi làm sao thế?” +
Hoắc Vô Cữu đưa tay xoa trán giống như đã đau đến mơ hồ. +
Tay của y cũng đang run. +
Giang Tùy Chu chưa từng thấy y như thế, thậm chí lúc y bị đưa ra từ trong ngục, lúc vết thương trên người bị nhiễm trùng đến phát sốt cũng không như thế. +
“Ngươi khó chịu chỗ nào, ta cho Mạnh Tiềm Sơn đi gọi phủ y?” +
Hoắc Vô Cữu lắc đầu. +
“Không có gì, trời mưa, chân khó chịu chút thôi.” +
Dường như y còn không biết lúc này trông mình chật vật thế nào, vẫn còn cứng miệng. +
“Thuốc rơi xuống đất rồi, ngươi nhặt nó lên giúp ta là được.” Y nói. +
Giang Tùy Chu nghe thế thì vội vàng cúi người tìm cho y. Dưới đất cách đó hai bước có một cái bình thuốc nhỏ bằng gỗ, rất rắn chắc nên không vỡ vì rơi xuống. +
Giang Tùy Chu nhặt lên đưa cho y. +
Hoắc Vô Cữu run rẩy lấy một viên thuốc ra bỏ vào miệng, nhét bình thuốc vào trong ngực rồi nhắm mắt nằm xuống. +
Cứ như định tiếp tục đi ngủ. +
Giang Tùy Chu tròn mắt, vội hỏi: “Cái này là thuốc gì?” +
Trước khi Hoắc Vô Cữu bị bắt không thể nào tự tiên đoán được chân mình sẽ bị đánh gãy, sao có thể mang theo thuốc chữa đau chân được? +
Hoắc Vô Cữu nhíu mày, mở mắt ra. +
Dù lúc này y đang đau đến nỗi váng cả đầu óc, mắt cũng hoa lên, cũng không cảm nhận được mình đang run rẩy, nhưng cũng biết nguyên nhân khiến chân y đau như thế. +
Kinh mạch bị tổn thương, trời trở lạnh là sẽ đau buốt, huống chi Giang Nam ẩm thấp, mưa nhiều. Loại đau đớn này không chết được, chỉ khó chịu một chút mà thôi, chờ trời mưa tạnh là sẽ hết. +
“Thuốc khiến người ta không chết được.” Nghe Giang Tùy Chu hỏi cứ như chuyện gì nghiêm trọng lắm, y cong môi, giọng khàn khàn trả lời cho qua. +
Y còn chưa cảm thấy gì nữa, sao đã làm Tĩnh Vương sợ rồi? +
Nghe y nói thế, Giang Tùy Chu trợn tròn cả mắt. +
Đã đau như thế rồi còn uống thuốc linh tinh? +
Sợ mình sống lâu quá đúng không? +
“Vớ vẩn!” Hắn gầm lên, vội vàng quay ra ngoài. +
“Mạnh Tiềm Sơn!” +
Hoắc Vô Cữu ngồi dựa nghiêng trên giường, trong tiếng ù ù không dứt bên tai thoáng có giọng nói lo lắng của Giang Tùy Chu. Chậc, có chút chuyện đã làm ầm lên như thế rồi. +
“Chuyện bé xé ra to.” +
Hoắc Vô Cữu mất kiên nhẫn “chậc” một tiếng, mà khóe môi lại vô thức cong lên. +
— +
An Ẩn Đường châm đèn, tỏa sáng ấm áp trong cơn mưa lạnh đầu xuân. +
Chu phủ y bắt mạch cho Hoắc Vô Cữu, cẩn thận kiểm tra vết thương của y, một lúc lâu sau mới đứng dậy. +
“Sao rồi?” Giang Tùy Chu bên cạnh hỏi. +
Chu phủ y bái hắn một cái, nói: “Bẩm vương gia, bây giờ phu nhân đang bị hậu chứng do kinh mạch tổn thương, mỗi khi trời giá rét hay có mưa đều sẽ đau nhức.” +
Giang Tùy Chu nhíu mày: “Có cách gì để trị không?” +
Chu phủ y lắc đầu. +
“Không có, trừ phi kinh mạch của phu nhân có thể lành lại như ban đầu … nhưng mà, kinh mạch trên chân của phu nhân đã đứt hẳn, thật sự không thể trị được.” +
Chân mày Giang Tùy Chu càng nhíu sâu hơn. +
Hắn biết chân của Hoắc Vô Cữu ba năm sau là có thể lành, nhưng phủ y của hắn không có năng lực đó. Hắn vốn định cứ chờ ba năm sau, chờ đại phu có thể chữa được chân cho Hoắc Vô Cữu xuất hiện là được, không ngờ ba năm này đối với Hoắc Vô Cữu lại khó sống như thế. +
Chỉ mới một trận mưa đã đau đớn như thế rồi, không khí Lâm An ẩm ướt, mưa nhiều, chẳng phải là sẽ lại khiến y chịu khổ liên tục ba năm sao? +
Hắn không nói gì. +
Chu phủ y cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, nói: “Nhưng nếu dùng đệm chăn và túi nước giữ ấm chân cho phu nhân thì ít nhiều cũng có thể giảm bớt.” +
Giang Tùy Chu nghe thế, vội quay sang Mạnh Tiềm Sơn: “Còn không mau đi chuẩn bị?” +
Mạnh Tiềm Sơn đáp lời rồi ra lệnh cho thị nữ đi chuẩn bị chăn và nước ấm. +
Chu phủ y cáo lui, không bao lâu sau, thị nữ mang vào một đống chăn đệm nặng nề đắp lên chân Hoắc Vô Cữu. +
Giang Tùy Chu hỏi: “Có đỡ hơn không?” +
Hoắc Vô Cữu ngồi trên ghế nhìn Giang Tùy Chu. +
Tĩnh Vương lúc này còn đang mặc áo ngủ, chỉ tùy tiện khoác lên một cái áo ngoài ngồi trên ghế bên cạnh y. +
Lúc này đã là đêm khuya, rõ ràng là tinh thần của hắn cũng không tỉnh táo, trên mắt có quầng thâm, sắc mặt cũng không tốt lắm, bởi vì sợ hắn lạnh nên Mạnh Tiềm Sơn còn nhét một cái túi nước chườm nóng vào tay hắn để giữ ấm. Bây giờ hắn còn đang vô thức bóp cái túi lông xù xù trong tay mình, nhíu mày nhìn y. +
Nếu nói cái đám chăn đệm này có ích lợi gì … Hoắc Vô Cữu không cảm nhận được, chỉ thấy đè nặng quá thôi. +
Từ khi chân bị tàn phế, huyết mạch cũng chảy không thông suốt cho lắm, hai chân thường thấy lạnh, dù có đắp chăn cũng khó mà làm ấm được. Huống hồ, hơi ẩm không đâu không có, ngay cả da thịt của y còn xuyên qua được chứ nói gì đến đám gấm vóc này. Nhưng có lẽ vì y không muốn thấy Tĩnh Vương thất vọng nên trả lời cho có: “Đỡ rồi.” +
Quả nhiên, cặp mắt hồ ly nọ sáng bừng lên. +
Ngay sau đó Tĩnh Vương như vừa mới nhận ra mình đang cầm thứ gì trong tay, cúi đầu nhìn túi chườm nóng bông xù xù đó. +
Màu trắng, làm bằng lông thỏ, mềm mềm, cứ như đang cầm một con thỏ thật vậy. +
Y thấy Tĩnh Vương cẩn thận xốc chăn của y lên, nhét cái túi chườm nóng trông như con thỏ đó vào cạnh chân y. +
Sau đó hắn khựng lại như nhớ ra điều gì. +
Ngay lập tức, một bàn tay được túi chườm làm ấm đặt lên chân của y, cách một lớp vải quần ngủ, cẩn thận chà lên chà xuống, xoa nhẹ vài cái. +
“Thế này … có đỡ hơn không?” +
Y nghe Tĩnh Vương hỏi. +
Hoắc Vô Cữu trong khoảnh khắc đó không biết phải trả lời hắn thế nào. +
Chân của y đã bị chặt đứt, không có cảm giác gì hết. +
Y không biết có đỡ hơn không, chỉ cảm thấy có một luồng điện tỏa ra từ đó, chậm rãi lan dần lên khiến nửa người trên của y cũng tê rần. 1
Editor: Người sống trên đời, còn cười là còn khổ =)))))))))))))) +



Vì nụ cười mỹ nhân làm gì cũng đáng giá
Còn cười còn khổ 🤣
Thôi thì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ 😔