Chương 30: Từ nay về sau, sẽ không thích nữa

Chương 30: Từ nay về sau, sẽ không thích nữa +
Editor: Reirei Aisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +
Tô Minh Hi ngờ vực nhìn Chu Hành Tuấn: “Anh bất cẩn va vào đây hả? Hay do trong nhà khô ráo quá?” +
Bên cạnh phòng ngủ là phòng tắm, Chu Hành Tuấn bước vào rất nhanh, để lại Tô Minh Hi mặt mũi mờ mịt. +
Cậu cẩn thận ngẫm lại, trước khi chảy máu mũi Chu Hành Tuấn không có gì bất thường, trước mặt cũng chỉ có mình cậu mà thôi. +
Cậu nhìn lại quần áo của mình, cổ áo hơi trễ xuống, tự nhìn xuống còn thấy được hai chấm hồng bé xinh kia. +
Chả có lẽ… +
Tô Minh Hi ôm mặt xấu hổ, Chu Hành Tuấn thấy hết rồi! Bọn họ không xa lạ giống hồi mới quen, nhưng tiến độ này quá thần tốc rồi! +
Hôn cũng hôn rồi, chắc không sao đâu… +
Trừ việc sợ cha và anh trai đánh cho nhập viện. +
Vẫn phải nghiên cứu lại, có khi Chu Hành Tuấn sắp đến kì mẫn cảm rồi. +
Nếu hỏi, Chu Hành Tuấn đáp đấy là hiện tượng sinh lý bình thường thôi, do cậu nghĩ nhiều, cậu chỉ còn nước đi xe lửa chạy suốt đêm đi thành phố A. +
Tô Minh Hi chỉ chú ý tới cái mũi đổ máu, không để ý xem lỗ tai Chu Hành Tuấn có đỏ không. +
Cho nên, hết thảy chỉ là suy đoán mà thôi. +
Chu Hành Tuấn đi từ phòng vệ sinh ra tới, thoạt nhìn vẫn là bộ dạng bình tĩnh, nếu không mắt thấy tai nghe thì Tô Minh Hi cũng không nghĩ anh sẽ có lúc chật vật tới vậy. +
Sơ mi nhuốm máu ban nãy được thay ra, dù không dính thì Chu Hành Tuấn cũng sẽ thay áo. +
Sau vai đều bị Tô Minh Hi níu chặt, nhăn nhúm hết. +
Tô Minh Hi muốn nói lại thôi, nếu chu Hành Tuấn mặc áo nhăn ra cửa, với cái EQ ấy chắc chắn kiểu gì cũng nói mấy lời kì lạ. Nhắc lại nhớ, chuyện ban nãy… +
Tô Minh Hi coi như chưa có gì, cổ áo không kéo lại, vẫn lộ một vùng da trắng nõn, với chênh lệch chiều cao giữa họ thì chắc chắn Chu Hành Tuấn sẽ nhìn thấy hết. +
Nghĩ tới đây, Tô Minh Hi bắt đầu sinh hờn dỗi. Chiều cao cậu kém Chu Hành Tuấn nhiều lắm, Chu Hành Tuấn cao hơn hẳn cậu gần hai cái đầu cơ. Dáng người anh lại còn đẹp nữa, tuy rằng cậu chưa thấy qua lúc anh không mặc đồ. +
Cơ ngực với cơ bụng Chu Hành Tuấn to hơn Tô Minh Hi một vòng, Tô Minh Hi mới sờ qua cánh tay và vai anh, rất rắn chắc. Càng chưa nói tới ngày đầu tiên ôm nhau ngủ, Tô Minh Hi ôm eo Chu Hành Tuấn, eo nhỏ nhưng rất rắn chắc, không có thịt thừa. +
Chu Hành Tuấn bước ra thì thấy Tô Minh Hi, anh chỉ dám nhìn thẳng chứ không dám cúi xuống nữa: “Anh về công ty đây.” +
Tô Minh Hi níu lại: “Bao giờ anh tới kì mẫn cảm?” +
Chu Hành Tuấn đen mặt. +
Kì mẫn cảm của Alpha và kì phát tình của Omega là chuyện riêng tư. Rơi vào kì mẫn cảm hay kì phát tình đều ham muốn sự âu yếm, người không có bạn đời rất dễ sa ngã phát sinh quan hệ cùng người mình không yêu. +
Không ai chia sẻ thông tin này cho người lạ, dù xin nghỉ cũng chỉ báo có việc riêng muốn nghỉ phép thêm vài ngày. +
Đôi khi họ còn nghỉ thêm cả ngày khác để che dấu chu kì mẫn cảm hoặc phát tình. +
Ở khía cạnh nào đó, hỏi về kì mẫn cảm hay kì phát tình còn có một tầng ý tứ – Liệu anh có muốn em không? Mình lên giường nha? +
Trong chu kì, ai cũng nảy sinh ham muốn chiếm hữu lẫn nhu cầu tình dục cực kì mãnh liệt với Alpha hoặc Omega của mình. Loại chiếm hữu và khát tình này thúc đẩy họ khóa đối phương lại bên mình, trong giây phút hừng hực không thiếu người quá độ mà kiệt sức. +
Mỗi khi Alpha tiến vào kì mẫn cảm hay Omega phát tình, công ty hoặc trường học đều phê duyệt nghỉ vô điều kiện, đồng thời cũng trao quyền lợi đi liền với bạn đời, nếu bạn đời trong chu kì thì cũng có thể nghỉ phép. +
Cũng may chu kì này chỉ một năm một lần, lâu lắm cũng một tuần. Nếu không cả xã hội sẽ loạn lạc. +
Chu Hành Tuấn bình tĩnh: “Cuối tháng này.” +
Tô Minh Hi mở điện thoại xem lịch: “Thế sắp rồi nhỉ?” +
Chu Hành Tuấn nhìn về phía trước: “ Ừ, anh chuẩn bị sẵn thuốc ức chế rồi.” +
Thuốc ức chế chính là phát minh vĩ đại nhất lịch sử, chia thành thuốc cho Alpha và thuốc cho Omega. Người không có bạn đời sẽ không phải đau khổ khát khao một mình. +
Dưới nỗ lực của khoa học, thuốc ức chế không ngừng nâng cấp, hiện tại đã tới đời thứ 12, tác dụng phụ gần như bằng không, thậm chí còn có đủ loại hương vị. Gần nhất họ còn cho ra lò vị trứng sốt cà chua, trái cây rau dưa lại càng phổ biến. +
Trước mắt, chưa có cách giải quyết dành cho cặp đôi 100% xứng đôi. +
Tô Minh Hi cất điện thoại, mỉm cười ngây thơ nhìn Chu Hành Tuấn: “Kì phát tình của em tới vào tuần thứ hai của hai tháng tới.” +
Chu Hành Tuấn không muốn nói nữa, chỉ “ừm” xong chạy trối chết khỏi phòng ngủ. +
Tô Minh Hi không hờn dỗi, cũng không cản lại. Cậu thấy lỗ tai anh đỏ lên rồi. +
Tô Minh Hi giả nai thở dài, trong lòng nghĩ: Chu Hành Tuấn đáng thương, nghĩ gì hiện hết lên tai rồi, giả cũng không giả nổi. +
Cậu móc điện thoại spam cháy máy cho Dung Thanh Đường, cậu xác nhận đúng khung chat là Dung Thanh Đường mới dám làm tới. +
[Tô Minh Hi]: Chu Hành Tuấn đáng yêu quá mày! +
[Tô Minh Hi]: Tao thích anh ấy! +
[Tô Minh Hi]: Siêu đẹp trai, dáng người mlem mlem, biết thả thính tán tỉnh, siêu đáng yêu!! +
[Tô Minh Hi]: Tao quá ư là may mắn. +
[Tô Minh Hi]: Tao sẽ tán đổ ảnh bằng được *nắm tay* +
[Tô Minh Hi]: Bé Đường à, tao biết mày là bạn thân nhất của tao, mày phải giúp tao! +
[Tô Minh Hi]: Tao hiểu cảm giác mấy cặp Alpha – Omega cả ngày dính lấy nhau òi +
Dung Thanh Đường reply: “Tao cũng hiểu cảm giác của hội FFF muốn hỏa thiêu mấy cặp yêu nhau là sao rồi mày.” +
Tô Minh Hi chột dạ, tính an ủi Dung Thanh Đường, bên ngoài lại có tiếng bước chân. +
Tô Minh Hi vội tắt máy, ném điện thoại trên giường, Chu Hành Tuấn đẩy cửa vào. +
Tô Minh Hi tự thán phục bản thân phản ứng lẹ, giọng mềm mại ngọt ngào hỏi: “Anh quên gì à? Sao anh về sớm thế?” +
Cậu đáy lòng chờ mong, chỉ cần Chu Hành Tuấn nói anh quên cậu ở nhà, cậu sẽ gạt phăng hết ân oán trước kia đi. +
Đương nhiên, cậu vẫn sẽ quyến rũ Chu Hành Tuấn, chỉ bỏ đi mấy lời tàn nhẫn. +
Cậu chớp mắt nhìn anh. +
Chu Hành Tuấn lấy thuốc ức chế trong tủ đầu giường: “Để phòng hờ thôi.” +
Tô Minh Hi hỏi tiếp: “Còn nữa không ạ? Anh còn quên gì không?” +
Tô Minh Hi khẽ thay đổi biểu cảm, ngón tay quẹt qua khóe mắt, trượt dần xuống xương quai xanh, nhìn quyến rũ vô cùng. +
Chu Hành Tuấn không nhìn cậu, chỉ dám nhìn chằm chằm ống thuốc, không hiểu mấy cái bảng thành phần có gì đẹp. +
Tô Minh Hi nén giận, cậu đang cố tình quyến rũ một Alpha mà, một ống thuốc ức chế tầm thường mà thôi. Cậu kéo cổ áo ban nãy cố tình để trượt xuống lên. +
Chu Hành Tuấn nãy giờ lén nhìn thở phào một hơi, 100% xứng đôi còn sắp tiến vào kì mẫn cảm nên trong lòng anh như có ngọn lửa bùng lên. +
Chu Hành Tuấn đặt một túi đựng trang sức trước mặt Tô Minh Hi. +
Tô Minh Hi còn đang cúi đầu giận dỗi. +
Cậu chỉ đoán thôi, mở miệng hỏi: “Là quà cho em à?” +
Cảm xúc ban nãy khẽ tiêu tán, nhìn bằng mắt thường cũng thấy cậu đang vui vẻ, Chu Hành Tuấn cũng vui lây. +
Chu Hành Tuấn trước kia không hiểu cảm xúc của các Alpha mua quà cho người yêu, rõ ràng đây không phải nhu yếu phẩm, thiết kế cũng chỉ tàm tạm. +
Hiện tại, anh hiểu rồi. +
Chu Hành Tuấn dịu giọng: “Ừ, là đồng hồ.” +
Tô Minh Hi mở hộp, kinh ngạc ồ lên, mắt lấp lánh nhìn Chu Hành Tuấn: “ Sao anh biết em thích mẫu này?” +
Chu Hành Tuấn mềm lòng, Tô Minh Hi rất giống bé mèo anh vô tình gặp lần trước, đây chính là ánh mắt khi mèo con nhìn thấy lon pate mèo. +
“Anh trai em nói cho anh, em nhắc mãi với anh ấy về nó.” +
Tô Minh Hi dẩu môi ghét bỏ: “Em biết ngay, anh trai mãi không chịu mua cho em.” +
Đáy mắt cậu lấp lánh, tất cả đều là niềm vui. +
Chu Hành Tuấn lấy thêm một cái hộp khác, cũng là đồng hồ y hệt. +
Tô Minh Hi cười càng tươi: “Anh đeo đồ đôi với em à?” +
Chu Hành Tuấn đưa nó cho cậu: “Đeo giúp anh nhé?” +
Tô Minh Hi ngoan ngoãn nghe lời, lông mi che đi đôi mắt vui vẻ, nhưng làm sao cũng không che nổi hương sữa ngọt ngào. +
Chu Hành Tuấn cụp mắt nhìn cậu, trong lòng dâng lên cảm xúc kì lạ, chẳng được bao lâu đã nghe cậu đáp “vâng ạ”. Anh vứt hết cảm xúc ngổn ngang sang một bên. +
Chu Hành Tuấn nghĩ, anh nguyện ý mỗi ngày đều tặng quà cho cậu. +
Chỉ là hành động bình thường dành cho bạn đời mà thôi. +
Chu Hành Tuấn kìm nén cảm xúc: “Anh đeo cho em nhé?” +
Tô Minh Hi dấu không nổi niềm vui: “Dạ.” +
Chu Hành Tuấn động tác thuần thục, Tô Minh Hi vẫn nhanh tay chụp lại được khoảnh khắc anh đeo nó cho cậu. +
Tô Minh Hi chèn thêm trái tim nhỏ màu hồng, ghép thêm sticker, mở giao diện đổi biệt danh, do dự nhập vào. +
—Đầu gỗ dễ đỏ tai +
Tô Minh Hi nhịn xuống không chia sẻ linh tinh, chụp lại tên album rồi phát lên vòng bạn bè. +
Status update: Tên nghe kì quặc, nhưng em thích. +
Tô Minh Hi không quan tâm đống comment chấm hỏi bên dưới. +
… +
Ánh đèn đường rực rỡ, màn đêm bao phủ. +
Tô Minh Hi mặc một bộ đồ bình thường, tĩnh tâm hít một hơi. +
Xác nhận quần áo ước sẽ mỏng manh trong suốt, nước trên bàn cũng đủ ấm, hắt trên người không khó chịu. +
Tô Minh Hi xác nhận mình không có sai sót, bắt chước trong đầu một lần, cẩn thận nghe tiếng ô tô ngoài cửa. +
Tô Minh Hi ngẩn người nhớ cái ngày cậu đi lấy giấy đăng kí kết hôn, cậu cũng đứng ngồi không yên thế này. Chuyện mới gần đây thôi, cứ ngỡ đã qua vài đời. +
Cậu không còn là bé mèo mơ màng khi ấy, giờ cậu háo hức muốn bước tiếp. +
Chuyện này phải làm, cậu có tham khảo qua vị thầy giáo online dạy yêu đương kia, thêm cả Dung Thanh Đường, được cả bạn bè trên mạng góp ý. +
Tiếng bước chân quen thuộc, còn có tiếng nói chuyện với tài xế, Tô Minh Hi sẵn sàng đón địch. +
Tiếng khóa điện tử vang lên, Chu Hành Tuấn xách túi siêu thị vào nhà, Tô Minh Hi hỏi: “Tối nay ăn thịt băm hương cá được không ạ?” +
Tô Minh Hi bước vào, Chu Hành Tuấn đứng hình. +
Anh chần chừ hỏi: “Tóc em sao thế?” +
Tô Minh Hi vén tóc mai ra sau tai, nghe vậy thì mỉm cười đáp: “Em mới đi cắt lại chiều nay.” +
Tô Minh Hi nhuộm tóc màu trà, làn da cậu trắng càng thêm trắng, tóc cậu còn hơi xoăn dài, xõa tung tự nhiên. Dung Thanh Đường đi chung nhìn đến há hốc mồm, nghiêm túc hỏi cậu có yêu đương đồng tính OxO không. +
Đương nhiên cậu biết Dung Thanh Đường là đồ nhan khống, cậu không để ý. +
Nhưng… +
Chu Hành Tuấn nhìn cậu không có quá nhiều cảm xúc, chỉ bình tĩnh nhìn đi chỗ khác: “Tối nay anh hơi bận.” +
Anh không nói thêm, đi một mạch lên nhà. +
Anh không để ý ánh mắt tinh nghịch của Tô Minh Hi: Em chống mắt xem anh diễn kịch. +
Cậu không mù, cậu thấy lỗ tai đỏ rồi! +
Tai của Chu Hành Tuấn giống như la bàn cảm xúc, vui vẻ thì hơi hồng, thẹn thùng cũng hồng, thích cũng hồng. +
Tô Minh Hi đọc bao nhiêu tiểu thuyết, chưa từng có anh Giám đốc có quyền có tiền nào có lỗ tai hồng đâu. +
Không có phong thái bá tổng, nhưng đáng yêu! +
Tô Minh Hi nghĩ lại, cậu thích Chu Hành Tuấn một phần do đôi tai ấy. +
Chu Hành Tuấn thong dong lên lầu, xác nhận Tô Minh Hi khuất rồi mới vội chạy vào phòng ngủ. +
Nếu để cậu thấy, cậu sẽ có thêm bằng chứng cho “Chu Hành Tuấn không có phong thái bá tổng”. +
Anh giờ không khác gì mấy thằng nhóc mình từng khinh thường, tim như muốn nổ ra khi thấy crush. +
Chu Hành Tuấn tách bạch lý trí và tình cảm, lý trí hiện đang lạnh lùng nhìn khuôn mặt đỏ ửng trong gương. +
Chu Hành Tuấn rửa mặt, bỗng nhiên mỉm cười ngượng ngùng. +
Nụ cười này chưa từng có, nếu để người khác nhìn thấy, dù là Vương An Sơ luôn bình tĩnh cũng sợ đến ngây người. +
Lý trí nói: “Mày cười cái gì? Chẳng qua do 100% xứng đôi và kì mẫn cảm tác động thôi, mày thích em ấy chứ? Có chắc là không bị pheromone ảnh hưởng không?” +
Tình cảm yếu thế hơn, bị nạt xong thì biến mất. +
Chu Hành Tuấn hơi khó coi, anh không nên thích cậu, từ nay về sau nên là thế. +



Oi nghe con tim hay pheromone he
Pheromone họ Lào