Skip to main content

Chương 29: Gặp mặt

dathaiPiter

Giọng của Vu Văn Tùng thỉnh thoảng vẫn vang lên bên tai, nhưng mỗi một câu đều như đang trôi lơ lửng tận chân trời. +

Chân của Văn Trạch giống như bị đóng đinh tại chỗ, một cảm giác hoang đường khó tả dâng lên, giống như tấm màn che phủ lên những nghi ngờ bấy lâu nay cuối cùng cũng bị vén ra. Tất cả cảm xúc đều nghẹn ứ lại nơi lồng ngực. +

Nguỵ Xuyên rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền? +

Tại sao Nguỵ Xuyên vẫn còn liên lạc với người này?? +

Nói là giải quyết rồi, nhưng sau lưng vẫn tiếp tục tìm đến người đó đúng không? +

Chốt đơn cũng là chốt kiểu này sao? +

Chẳng phải anh nói là ghét đàn ông à? +

Anh định cứ tiếp tục như vậy mãi hả? +

Bao nhiêu tiền mới có thể thoả mãn được anh? +

“Văn Trạch.” +

“Văn Trạch?” +

Vu Văn Tùng thấy Văn Trạch nhìn chằm chằm vào đoạn video nhưng sắc mặt lại ngày càng khó coi, cậu ta có chút ngượng ngùng thu điện thoại lại: “Cậu không sao chứ…” +

Yết hầu Văn Trạch bỗng chuyển động mạnh một cái: “Không sao.” +

Cậu vừa dứt lời, điện thoại lại rung lên lần nữa, là tin nhắn mới do Nguỵ Xuyên gửi tới. +

[Lát nữa anh đi tàu điện ngầm đến trường em, tối cùng về nhé.] +

Sau khi đọc xong, ngón tay cậu lơ lửng trên màn hình, rất lâu sau vẫn không trả lời. +

“Sao thế, ai nhắn tin vậy?” +

“Không có gì, anh Triệu nhắn.” +

Anh Triệu là đàn anh khoá trên đã mời cậu tham gia vào đội ngũ dự án này, cũng là người sáng lập của IntelliVision – Trí Ảnh Duy. +

Văn Trạch tắt chế độ rung, sau khi chuyển hẳn sang chế độ im lặng rồi mới cất điện thoại vào túi quần. +

Cậu ở lại phòng thí nghiệm một mình đến tận rất muộn. Muộn đến mức Vu Văn Tùng vì bận hẹn hò mà rời đi, rồi lại hẹn hò xong quay lại tìm cậu. +

Hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh sau đó, cửa liền bị đẩy ra: +

“Văn Trạch, sao cậu không nghe điện thoại??” Giọng của Vu Văn Tùng vang lên. +

Văn Trạch ngẩng đầu, ngoài Vu Văn Tùng đang đứng ở cửa, một bóng người mặc âu phục phẳng phiu nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt. +

Nguỵ Xuyên lười biếng dựa vào cửa, nhìn thẳng vào cậu, không nói một lời nào. +

Văn Trạch cụp mắt xuống: “Không nghe thấy.” +

“Được rồi.” Vu Văn Tùng đã quen với việc người này một khi tập trung là không để ý gì xung quanh: “Tôi với anh Nguỵ gọi cho cậu cả đống cuộc, anh Nguỵ còn gọi tôi để tìm cậu nữa.” +

Nguỵ Xuyên đi đến bên cạnh Văn Trạch, nhìn đủ loại dây điện công tắc trên bàn cùng với hàng loạt mã code khó hiểu trên máy tính: “Em trai anh chăm chỉ quá.” +

Văn Trạch bị hơi nóng khi anh nói chuyện phả vào làm tai ngứa ngáy, theo bản năng né sang một bên. +

Từ lúc nhìn thấy Nguỵ Xuyên, trong lồng ngực cậu đã có thứ gì đó gào thét muốn phá vỡ mọi kiềm chế mà trào ra ngoài. Nhưng vì Vu Văn Tùng còn ở đây, tất cả phản ứng cuối cùng đều biến thành không có phản ứng gì cả. +

Nguỵ Xuyên tựa vào mép bàn, nửa ngồi nửa đứng: “Đi thôi, về nhà nào, đã muộn thế này rồi.” +

“Em chưa xong, anh về trước đi.” +

“Ừm, vậy em bận bao lâu thì anh đợi em đến bấy lâu.” +

Văn Trạch nhìn chằm chằm màn hình, không bày tỏ thái độ: “Ngày mai anh không đi làm à?” +

“Thời gian để đợi em thì anh luôn có.” +

Ngón tay đang nắm chuột của Văn Trạch siết chặt đến mức gân xanh nổi lên. +

Vu Văn Tùng cứ luôn cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, nhưng lại không nói được rốt cuộc là không đúng ở đâu. Giống như hai người họ vừa cãi nhau, nhưng ngoài mặt nhìn lại dường như chẳng có gì thay đổi so với lần trước. +

Ban đầu cậu ta định đi tới nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy hai người họ, một người hơi cúi người nhìn máy tính, một người ngồi bên cạnh, rồi cả hai đột nhiên đều im lặng, Vu Văn Tùng lại cảm thấy thôi bỏ đi, đừng xen vào làm gì. +

Dù có là gia đình tái hôn đi nữa, suy cho cùng họ vẫn là hai anh em. Không giống một người hoàn toàn là người ngoài như cậu ta. +

“Vậy em xuống trước nha anh Nguỵ. Người yêu em vẫn đang đợi ở dưới, em phải đưa cô ấy về ký túc xá.” +

Nguỵ Xuyên ngẩng đầu, hất cằm với cậu ta: “Được, cảm ơn cậu nhé Tiểu Vu.” +

“Không có gì, không có gì đâu ạ.” +

Vu Văn Tùng nói xong liền đóng cửa lại, có điều lúc đi rồi vẫn không nhịn được mà đứng ngoài cửa sổ liếc vào thêm mấy lần. +

Đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất nơi cầu thang, Nguỵ Xuyên mới lên tiếng: “Ngày mai là cuối tuần, em không để mai làm được à mà cứ phải là tối nay?” +

“Em đã nói là chưa làm xong, anh có thể về trước.” +

Nguỵ Xuyên lại không đáp lại câu này của cậu: “Vẫn còn giận anh?” +

Văn Trạch im lặng không trả lời. +

Nguỵ Xuyên coi như đã nhận ra. Văn Trạch lúc này cũng giống hệt như hồi nhỏ, lúc tức giận đều là tự mình ôm cục tức trong lòng. Không cãi vã cũng không làm loạn, rất có giáo dục. Cảm xúc tuy không thể xem là đặc biệt ổn định nhưng phần lớn thời gian đều bình thường. Sau này lúc mất kiểm soát nhất cũng chỉ là túm lấy anh hôn loạn một trận, ngoài chuyện đó ra thì cũng chẳng có gì nữa. +

“Vậy anh nói lại trực tiếp một lần nữa. Là lỗi của anh, hôm đó anh không nên nói như vậy với em.” +

Văn Trạch đột nhiên dừng động tác trên tay lại, trong lòng dâng lên một cảm giác mặc kệ tất cả. Bởi vì chỉ cần Nguỵ Xuyên đứng ở đây thôi là cậu đã không thể làm nổi bất cứ việc gì rồi. Thay vì tiếp tục lãng phí thời gian một cách vô nghĩa ở đây thì chi bằng về nhà. +

Cậu tắt máy tính: “Đi thôi.” +

Nguỵ Xuyên bị câu đáp lại đột ngột ấy làm cho nhất thời không kịp phản ứng, trong lòng còn đang nghĩ Văn Trạch đúng là quá dễ dỗ. +

Hai người ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, cùng nhau bắt một chiếc xe taxi quay về. +

Trên xe, Nguỵ Xuyên cố ý trò chuyện với cậu về vài chuyện xảy ra ở chỗ làm, nhưng Văn Trạch không còn phản ứng nhiều như trước nữa, chỉ khẽ “ừm” một tiếng hoặc đáp lại vài câu ngắn gọn. +

Nguỵ Xuyên nhìn màn đêm vụt qua ngoài cửa sổ xe, khẽ dùng đốt ngón trỏ cọ cọ cằm mình. +

Từ sau hôm đó, anh thật ra có chút không quen. Bởi vì Văn Trạch không còn gọi điện dồn dập, cũng không còn nhắn tin hỏi anh đang ở đâu làm gì. Thậm chí có hôm anh thật sự uống rượu trong buổi xã giao rồi mới về nhưng trong nhà lại chẳng có ai, càng đừng nói đến nước mật ong pha sẵn. +

Cứ như đêm hôm đó chỉ là một giấc mơ anh từng mơ lúc nhỏ vậy. +

Buổi tối đi ngủ, Văn Trạch tuy vẫn nằm bên cạnh anh, nhưng giữa hai người luôn giữ một khoảng cách. Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất là, trước đây là anh giữ khoảng cách với Văn Trạch, bây giờ lại trở thành Văn Trạch giữ khoảng cách với anh. +

Xuống xe trở về nhà, hai người lần lượt tắm rửa xong. Nguỵ Xuyên thấy Văn Trạch đi nghe một cuộc điện thoại, nói chuyện rất lâu mới quay lại. Sắc mặt cậu cực kỳ khó coi, có thể nhìn ra cả người đang vô cùng bồn chồn bất an, nhưng lần này cậu không hôn anh. +

Sau khi lên giường nằm, giữa họ vẫn cách nhau một dòng sông. +

Nguỵ Xuyên cả đêm đều suy nghĩ, tiền Văn Lệ cho Văn Trạch rốt cuộc để ở đâu, đồng thời lại bực bội chính mình. Có lẽ trước đây bản thân sống quá thuận lợi trong các mối quan hệ với người khác nên lần này mới vô ý nói với Văn Trạch những lời như vậy, quên mất rằng Văn Trạch cũng là kiểu người cần được cung cấp giá trị cảm xúc. +

Anh cũng chẳng biết mình có ngủ hay không, cả người mơ mơ màng màng. Đến nửa đêm, không biết là mấy giờ sáng, lúc mở mắt ra lần nữa, anh chợt phát hiện người nằm bên cạnh đã biến mất. +

Sau vài đêm anh mới biết, hoá ra từ lâu đã là như vậy rồi. Rõ ràng nhìn thấy người ấy nằm xuống bên cạnh mình, nhưng đến nửa đêm lại lặng lẽ biến mất. +


Trong căn nhà tối đen chỉ còn ánh đèn phòng tắm và tiếng nước xối xả, những âm thanh bị ghìm chặt nơi cổ họng theo từng chuyển động của bàn tay mà thoát ra. Nhưng rất nhanh đều đã bị tiếng nước nuốt chửng, sau cùng chỉ còn lại hơi thở dồn dập và đứt quãng. +

Nước nóng từ trên đỉnh đầu xối xuống, chảy dọc theo sống lưng. Văn Trạch đứng dưới đèn sưởi, tim đập nhanh đến đáng sợ. Lúc nặng lúc nhẹ, như có thứ gì đó đang liên tục va đập trong lồng ngực, muốn thoát ra rồi lại bị cưỡng ép đè xuống. +

Cậu nhắm mắt, chân mày nhíu chặt, các đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. +

Hơi nước bốc lên khiến mọi thứ trước mắt đều trở nên nhòe đi, nhưng những hình ảnh trong đầu lại chẳng thể nào xua tan đi được. Chúng như đã khắc sâu vào đáy mắt cậu, dù nhắm mắt cũng không thể trốn tránh. +

Lại quay về quá khứ rồi. +

Những hình ảnh trùng khớp với ký ức ấy, những dục vọng khiến người ta gần như muốn nôn ra ấy, cứ xuất hiện trong vô số giấc mơ, rồi lại khiến cậu tỉnh giấc giữa vô số đêm khuya. +

Trong cơn ác mộng, mọi thứ đã không còn dừng lại ở những nụ hôn. +

Cậu nhìn thấy nhiều hơn thế. Từ Văn Lệ và những người đàn ông khác, biến thành Nguỵ Xuyên và Vương Dương, rồi đến cuối cùng giữa những hình ảnh cuộn trào hỗn loạn ấy, lại biến thành chính bản thân cậu. +

Cậu càng ghê tởm, những hình ảnh đó càng rõ ràng. +

Cậu càng muốn loại bỏ chúng ra khỏi đầu, chúng lại càng ngoan cố cắm rễ ở đó, thậm chí còn bắt đầu sinh trưởng. +

Cậu sợ hãi, cậu chống cự. Giống như có thứ gì đó sâu trong cơ thể bị cạy mở, từng chút một dâng lên, chiếm đoạt ý thức của cậu. +

Âm thanh đó lại xuất hiện. Rất khẽ, như áp sát bên tai lại như từ tận xương tuỷ thấm ra, mang theo nghẹn ngào không kìm nén được. +

—— Bọn họ đều từng hại tao. +

—— Chỉ có anh ấy từng bảo vệ tao. +

Cậu thấy nghẹt thở, nhưng âm thanh ấy không dừng lại mà còn áp sát hơn, như muốn đem toàn bộ oán hận và khát vọng kể hết cho cậu nghe. +

—— Cho nên tao phải giữ chặt lấy anh ấy. +

—— Không thể bị bỏ lại lần nữa. +

—— Nắm lấy tất cả mọi thứ của anh ấy. +

Tiếng nước dường như đang gào vang, nhưng giọng nói ấy lại càng lúc càng rõ ràng. +

—— Khiến anh ấy chỉ còn lại một mình mày. +

—— Mày cũng chỉ còn lại một mình anh ấy. +

Yết hầu cậu khẽ động, các khớp ngón tay siết chặt hơn. Tựa như những điều từ ngày đó đến nay cậu vẫn luôn không hiểu nổi, vào lúc này lại dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. +

Vì sao vẫn không đủ, vì sao có lại gần thế nào cũng cảm thấy xa vời không đủ? +

“Nhưng hiện tại anh ấy không chỉ có mình mày.” +

Giọng nói của kẻ đó bỗng nhiên trở nên nhẹ bẫng, nhẹ đến lạnh người. +

—— Cho nên mày phải khiến anh ấy chỉ có một mình tao. +

Văn Trạch đột nhiên mở mắt, nước theo hàng mi trượt xuống. +

Hận ý lên men trong lồng ngực, dần dần trở nên biến chất. Nó quấn lấy những hình ảnh mãi không thể xua tan kia, từng chút một vặn vẹo rồi dung hợp lại, biến thành một thứ cảm xúc mà ngay chính cậu cũng không gọi tên nổi. +

Càng hận, lại càng đau khổ. +

Càng đau khổ, dục vọng lại càng sinh sôi. +

Giống như đã bén rễ trong cơ thể cậu. +

Hơi thở trở nên hỗn loạn, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đến cuối cùng, Văn Trạch không thể phân biệt được nữa. Rốt cuộc là hận anh trai không còn chỉ thuộc về riêng mình, hay là dục vọng này từ lâu đã biến dạng rồi. +


Chuông báo thức reo lên vào sáng hôm sau. Khi Nguỵ Xuyên mở mắt, bên cạnh đã trống không. +

Trong cơn mơ màng, anh thậm chí không nhớ nổi đêm qua Văn Trạch có nằm ở đây hay không. Nhưng cậu vốn có thói quen chạy bộ vào buổi sáng, ăn sáng xong sẽ tự đến trường, nên anh cũng đã quen với việc mỗi khi thức dậy chỉ còn lại một mình. +

Nguỵ Xuyên lấy điện thoại ra nhắn cho Văn Trạch một tin: +

[Em đến trường rồi à?] +

Một lúc sau mới nhận được câu trả lời, nói rằng đang trong giờ học. +

Sau khi thức dậy, Nguỵ Xuyên rửa mặt đánh răng, thay quần áo xong thì ra ngoài. +

Thành thật mà nói, ngay cả anh cũng không ngờ mình lại thích nghi với công việc bán siêu xe nhanh đến vậy. Trước đây anh quen biết không ít khách hàng giàu có, cũng có thể chuyển hóa được một phần thành khách mua xe, huống hồ còn có những người như Vương Dương sẵn sàng giới thiệu khách cho anh. +

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là không cần phải “bán” chính mình như trước nữa. Thứ anh cần bán giờ đây chỉ là sản phẩm. +

Chiều nay Vương Dương đưa một người chị em là hot girl mạng đến đặt xe cùng anh. Thật ra cô gái này đã tới lái thử từ tuần trước rồi, chỉ là cứ đắn đo mãi giữa chiếc này và một chiếc của thương hiệu khác, đến hôm nay mới hoàn toàn quyết định. +

Buổi tối, Nguỵ Xuyên đặc biệt mời họ ăn một bữa cơm, cũng coi như duy trì quan hệ với khách hàng. Cô gái rất thích uống rượu, nhưng trên bàn chỉ có Vương Dương có thể uống cùng, bởi lát nữa Nguỵ Xuyên còn phải lái xe đưa người về. +

Nhìn hai người trò chuyện về những vấn đề trong giới, cuối cùng đều uống đến mức ngà ngà say, mãi đến khi bữa ăn kết thúc, Nguỵ Xuyên mới lần lượt nhét từng người lên xe. +

Anh đưa cô gái về trước. Vốn định sau đó sẽ đưa luôn Vương Dương về nhà, ai ngờ giữa đường cậu ta đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. +

“Cảnh Uyển à? Là khu bên Hà Tây đúng không?… Ừ, vậy để tôi tự qua lấy nhé, tiện đường luôn.” +

“Cảnh Uyển? Chữ Cảnh trong phong cảnh à?” +

Nguỵ Xuyên nhìn cậu ta qua gương chiếu hậu. +

“Ừm, chồng ơi, em phải đến Cảnh Uyển…” Vương Dương ngồi xiêu vẹo ở ghế sau: “Bên nhãn hàng bỏ sót cho em một món đồ, mai phải dùng tới. Hình như tiện đường, em qua lấy luôn vậy.” +

“Anh ở Cảnh Uyển.” +

“Hả? Anh thuê nhà ở đó à? Vương Dương ngẩn người một chút rồi bật cười: “Trùng hợp thật đó.” +

“Đúng là khá trùng hợp.” +

Lúc Nguỵ Xuyên lái xe đến cổng khu chung cư, Vương Dương đã ngủ thiếp đi ở ghế sau. Nếu không phải anh gọi cậu ta dậy để nghe điện thoại, Vương Dương đoán chừng có thể ngủ đến sáng mai. +

Anh xuống xe, dựa vào xe châm một điếu thuốc. +

Mùa đông ở thành phố B rất lạnh, nhưng gió lại không lớn. Khói thuốc tan rất chậm, từng làn từng làn lơ lửng dưới ánh đèn đường. +

Không lâu sau, Vương Dương cũng xuống xe, nói muốn hít thở không khí cho tỉnh rượu. +

Đại diện bên nhãn hàng mang đồ xuống rất nhanh. Sau khi giao đồ xong, đối phương dặn dò vài câu rồi quay người đi mất. +

Cổng khu chung cư bỗng chốc yên tĩnh trở lại. +

“Chồng ơi, cho em xin một điếu đi, em vẫn còn hơi choáng.” +

Nguỵ Xuyên đưa cho cậu ta một điếu thuốc. Vương Dương thuận thế dựa vào người anh, châm thuốc. +

Nếu không phải hôm nay Vương Dương mặc váy nhìn không khác gì phụ nữ, thì trước mặt bảo vệ khu chung cư thế này Nguỵ Xuyên nhất định sẽ giữ khoảng cách. +

Vương Dương châm thuốc xong rít một hơi, cười mềm mại: “Chồng ơi, dáng môi em mới chỉnh có đẹp không?” +

Nguỵ Xuyên hạ mắt nhìn xuống, tùy tiện liếc một cái, giọng điệu qua loa: “Đẹp.” +

“Có phải rất dễ hôn không.” +

“Dễ…” +

Chữ “hôn” kia còn chưa kịp thốt ra. Ánh mắt Nguỵ Xuyên bỗng khựng lại, giống như bị thứ gì đó chặn đứng. +

Trong bóng tối của bồn hoa ven đường dẫn từ ga tàu điện ngầm về khu dân cư, chẳng biết từ lúc nào đã có một người đứng đó. +

Ánh sáng không chiếu tới nơi ấy, chỉ phác họa được một đường nét mơ hồ. Nhưng lại vừa vặn có thể nhìn rõ đôi mắt kia. +

Đáy mắt chết lặng không một gợn sóng, nhưng lại như đè nén bên dưới một dòng sông máu cuồn cuộn dâng trào. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.