Skip to main content

Chương 28: Video

dathaiPiter

Sau khi rời khỏi khách sạn, Nguỵ Xuyên bắt một chiếc taxi về nhà. +

Cũng không biết rốt cuộc Văn Trạch gọi nhiều cuộc như vậy để làm gì. Anh không gọi lại mà chỉ gửi tin nhắn hỏi có chuyện gì, bảo vừa rồi mải tiễn khách nên không chú ý đến tin nhắn. +

Mười phút sau Văn Trạch mới trả lời, nội dung tin nhắn cũng chẳng giống có chuyện gì gấp, chỉ nói là muốn biết mấy giờ anh về. +

Lúc về đến nhà đã gần 11 giờ rưỡi đêm. Vừa mở cửa ra, Nguỵ Xuyên không ngờ đèn phòng khách vậy mà vẫn còn sáng. Văn Trạch đang ngồi trên sofa, trong tay cầm một cuốn sách, nghe thấy tiếng mở cửa mới ngẩng đầu lên nhìn anh. +

“Sao em chưa ngủ?” Nguỵ Xuyên cởi giày, cúi người đặt đôi giày của mình ngay ngắn bên cạnh đôi giày của Văn Trạch. +

“Em không ngủ được.” +

“Sao vậy, lại mất ngủ à?” Nguỵ Xuyên vừa nói vừa đi về phía nhà bếp, đang định rót nước uống thì thấy trong cốc đã có sẵn nước, ngửi qua đã thấy mùi ngọt: “Trong cốc của anh là gì vậy?” +

“Nước mật ong.” Giọng Văn Trạch từ phía phòng khách vọng tới, nghe trầm thấp nặng nề. +

“Sao lại pha mật ong để đây?” +

“… Em tưởng anh sẽ uống nhiều rượu rồi mới về nên chuẩn bị trước.” +

Bàn tay đang nắm quai cốc của Nguỵ Xuyên bỗng khựng lại, lồng ngực như bị quả chuông lớn hung hăng đập mạnh một cái. Một luồng ấm áp kỳ lạ cùng với cảm giác bực bội gần như đồng thời dâng lên từ đáy lòng. +

Lần cuối cùng có người chờ anh như thế này là từ bao giờ nhỉ? +

Khi còn nhỏ, Nguỵ Xuyên rất thích chơi ở sân bóng gần nhà, một đám con trai luôn tụ tập chơi đến tận tối muộn. Ban đầu mẹ còn giục anh về, nhưng về sau không thắng nổi tính bướng bỉnh của anh nên bà chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, cầm khăn và nước đợi anh. +

Sau này khi đã quen với việc Nguỵ Xuyên chơi đến khuya mỗi dịp nghỉ, mẹ không còn ra sân nữa mà sẽ ở nhà đợi anh. Mỗi lần Nguỵ Xuyên về, Nguỵ Đông Vĩ nếu không phải không có nhà thì cũng đã đi ngủ từ lâu. Chỉ có một chiếc đèn bàn trong phòng khách còn sáng, người phụ nữ cuộn mình trên sofa, vừa đan len vừa xem tivi. Thấy anh về, bà liền mỉm cười nói đã nấu sẵn canh lê cho anh rồi, đợi bà đi hâm nóng lại là ăn được. +

“Anh không uống rượu.” Nguỵ Xuyên cụp mắt xuống, cố đè nén sự rối bời trong lòng rồi nâng cốc nước mật ong uống cạn một hơi: “Bây giờ anh cũng ít uống lắm.” +

“Anh không uống thì tốt, hại sức khỏe lắm.” +

Nguỵ Xuyên hít sâu một hơi, trái tim dâng lên một tầng cảm xúc dày đặc như có vô vàn kim nhỏ li ti đang đâm chi chít vào đó. +

Đã bao lâu rồi anh không nhớ tới, lại đã bao lâu rồi anh gần như đã quên đi. +

Anh rửa sạch cốc, lại rót thêm ít nước ấm uống vào. Dòng nước trôi xuống cổ họng, lúc này mới từ từ đè được chút cảm xúc đột ngột dâng lên kia. +

Nguỵ Xuyên quay lại phòng khách. Khi đi ngang qua sofa, anh tiện tay tháo cặp kính đang đặt trên sống mũi Văn Trạch xuống. +

“Đánh răng rửa mặt chưa?” Giọng anh lười biếng: “Xong rồi thì đi ngủ đi, lát nữa anh vào sau.” +

Nguỵ Xuyên vừa định quay người đi, bàn tay vừa tháo kính bỗng bị nắm chặt lấy rồi ngay sau đó bị kéo mạnh xuống. Anh không kịp phản ứng nên nhất thời đứng không vững, trọng tâm lệch đi, loạng choạng hai ba bước ngã nhào xuống sofa, suýt chút nữa thì đè lên Văn Trạch. +

Anh cau mày vừa định lên tiếng thì vùng cổ đã bị một luồng hơi nóng bao phủ. Văn Trạch cúi đầu xuống, lọn tóc cọ qua bên cổ anh, ngứa ngáy đến mức khiến người ta theo bản năng muốn né tránh. +

“Anh tắm rồi.” Giọng nói bình thản vang lên bên tai, nhưng lại giống như đang đè nén điều gì đó. +

Nguỵ Xuyên cứng người trong thoáng chốc. Vốn dĩ anh định nghiêng người về phía trước nhưng rồi khựng lại. Làm như chuyện anh tự giải quyết nhu cầu sinh lý thì có liên quan gì đến Văn Trạch vậy. +

Hơn nữa anh và Văn Trạch chỉ là anh em bình thường. Điều anh đồng ý với cậu cũng chỉ là tạm thời không yêu đương và không tiếp tục làm công việc đó nữa thôi. +

“Sao vậy?” Nguỵ Xuyên cười một tiếng bất cần, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Văn Trạch: “Mũi chó à? Tắm hay không cũng ngửi ra được.” +

Đuôi mắt Văn Trạch hạ thấp xuống một chút, như muốn ghim chặt người trước mặt vào trong tầm mắt. Không khí bỗng chốc căng thẳng thêm vài phần. +

“Bình thường trên người anh không có mùi sữa tắm này. Mà cho dù có thì trong nhà cũng không dùng loại này.” +

“Thế thì sao?” +

“Cho nên anh vừa ở nhà ai…” Giọng Văn Trạch mang theo sự dò xét đầy áp bức: “Hay là tắm ở khách sạn nào?” +

“Em không tin anh? Hay là em nghĩ anh lại quay về làm công việc đó?” +

“Chẳng lẽ không phải à?” +

Nguỵ Xuyên híp mắt lại: “Hình như anh đã tìm được công việc mới rồi mà nhỉ. Còn nữa, Văn Trạch, em không thấy đôi khi em hỏi hơi nhiều rồi à?” +

Tim Văn Trạch bắt đầu đập loạn, tiếng thình thịch vang lên chói tai. +

Năm đó chọn ngành tự động hóa, một là vì cơ hội việc làm, hai là vì sở thích. Cậu thích và tận hưởng cảm giác mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. +

Hệ thống, biến số, phản hồi, sai số. Chỉ cần các tham số đủ chính xác, mọi thứ đều có thể được điều chỉnh trở về vùng ổn định. +

Phần lớn thời gian, Nguỵ Xuyên giống như một hệ thống điều khiển được chính cậu hiệu chỉnh rất tốt. Từ ngày dọn vào ở, ngay cả những biến số nhỏ nhặt như thói quen sinh hoạt của anh cũng đều nằm trong phạm vi kiểm soát, đầu ra ổn định, phản hồi bình thường. +

Chỉ là luôn có những khoảnh khắc khiến cậu cảm thấy hệ thống bị vượt ngưỡng, thoát khỏi sự khống chế. +

“Vậy sao? Anh thấy em hỏi nhiều như vậy là vì đang sợ điều gì à?” +

“Anh sợ cái gì chứ?” Nguỵ Xuyên cười lạnh một tiếng: “Văn Trạch à, anh là một người đàn ông trưởng thành, anh còn lớn hơn em năm tuổi đấy.” +

Văn Trạch không cho là đúng, trong lời nói thậm chí còn mang theo vài phần kiêu ngạo: “Thì sao? Năm tuổi đó khiến giữa chúng ta có gì khác biệt?” +

Thậm chí cậu còn suýt nói ra câu “Bây giờ anh còn chẳng bằng em”. +

Bầu không khí giữa hai người căng như dây đàn, không khí đặc quánh như đông cứng lại. Nếu không phải còn trông cậy vào số tiền trong túi Văn Trạch, sợ làm căng rồi thật sự trở mặt với cậu, chưa biết chừng Nguỵ Xuyên đã lao vào đánh một trận. Anh hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn giận. +

“Văn Trạch, anh biết vì trước đây anh từng hứa hẹn rồi bỏ rơi em khiến em luôn canh cánh trong lòng, luôn cảm thấy bất an.” +

Nguỵ Xuyên nhìn thẳng vào mắt cậu. +

“Nhưng em phải hiểu một chuyện, anh không phải em. Dù không làm công việc đó nữa, anh vẫn là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý. Anh và em là hai cá thể độc lập.” +

“Cho nên, em không thể yêu cầu tất cả mọi người đều sạch sẽ như em, thanh tâm quả dục như em được. Em hiểu không?” +

Tối hôm đó, hai người vẫn nằm chung trên một chiếc giường. Chỉ là lần này Văn Trạch cách anh xa hơn một chút, dù tư thế ngủ vẫn giống hệt như cũ. +

Suốt cả đêm Nguỵ Xuyên gần như không ngủ được. Anh biết Văn Trạch lại càng không ngủ được, ngay cả tiếng hít thở cũng bình ổn đến mức bất thường. +

Có vài lần anh muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Thật ra ở một mức độ nào đó, anh có thể hiểu được Văn Trạch. Có lẽ vì những ảnh hưởng từ Văn Lệ trong suốt quá trình trưởng thành, cậu có một sự cố chấp gần như bệnh lý đối với khái niệm “sạch sẽ”. Không chỉ yêu cầu bản thân, cậu còn vô thức áp đặt tiêu chuẩn ấy lên những người bước vào thế giới của mình, những người được cậu xem là thuộc về phạm vi riêng tư của bản thân. +

Có điều, Nguỵ Xuyên không có lý do gì để hùa theo cậu. Bởi vì bọn họ ngoại trừ cái gọi là anh em ra thì những mối quan hệ khác đều không phải. Không có người anh em nào lại vì đối phương mà giữ thân như ngọc cả, quá đỗi hoang đường rồi. +

Ngày hôm sau, hai người giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bọn họ vẫn nói chuyện với nhau như bình thường, nhưng sự bình thường ấy lại như một cái bong bóng trong suốt, nhìn thì có vẻ nguyên vẹn, nhưng chỉ cần xuất hiện thêm bất cứ thứ gì chạm vào, nó sẽ lập tức vỡ tan. +

Văn Trạch bắt đầu bận rộn hẳn lên, Vu Văn Tùng có thể nhận ra điều đó bằng mắt thường. +

Cậu vốn thuộc kiểu người đã có thiên phú lại còn chăm chỉ, hơn nữa lại còn chăm chỉ đến đáng sợ. Nhiều người thông minh thường có xu hướng dựa vào năng lực sẵn có, chưa chắc đã dốc toàn bộ thời gian vào việc phát triển bản thân. Nhưng Văn Trạch thì khác. Vu Văn Tùng luôn cảm thấy sự nỗ lực của Văn Trạch mang theo một sự cố chấp gần như cực đoan, như thể chỉ cần chậm lại một phút thôi thì cậu sẽ lập tức bị bỏ lại. +

Vài tuần trước kỳ thi cuối kỳ, Văn Trạch xin nghỉ việc thực tập, cũng khéo léo từ chối lời mời của Trần Minh, chuyển sang tham gia đội ngũ khởi nghiệp về hình ảnh thông minh của vị đàn anh đã dẫn dắt cậu từ những ngày đầu. +

Vu Văn Tùng khá bất ngờ. Trước đây cậu ta từng hỏi Văn Trạch vì sao không trực tiếp theo đàn anh kiếm tiền, lúc đó Văn Trạch trả lời rằng có lẽ sau khi tốt nghiệp sẽ về giúp gia đình. +

Kết quả bây giờ hỏi lại, Vu Văn Tùng còn tưởng cậu có kế hoạch gì mới cho cuộc đời mình, nào ngờ câu trả lời của Văn Trạch lại đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. +

“Có triển vọng. Chủ yếu là trợ cấp của công ty khởi nghiệp khá cao.” +

Vu Văn Tùng không biết từ bao giờ mà đoá hoa trên vùng núi cao như Văn Trạch này lại trở về làm một người bình thường rồi. +

Văn Trạch nếu không ở thư viện thì sẽ ở trong phòng thí nghiệm. Có lúc Vu Văn Tùng hẹn hò xong cũng chạy sang đó ngồi, thi thoảng sẽ giúp cậu một tay. +

Vu Văn Tùng ngồi trên ghế nhìn đống dữ liệu trong máy tính: “Nói mới nhớ, dạo này sao cậu không về nhà ăn cơm thế.” +

“Có ăn mà.” Văn Trạch chỉnh lại tiêu cự hình ảnh. +

“Tôi nói là số lần về ít hơn ấy. Có hôm còn không về luôn.” +

“Nhiều việc quá.” +

“Cậu ép bản thân quá rồi, vừa học vừa làm sao chịu nổi.” Vu Văn Tùng nhìn thôi cũng thấy mệt: “À mà, sao anh Nguỵ lại đi bán siêu xe thế? Ngày nào cũng thấy đăng vòng bạn bè.” +

Hiếm khi nhắc tới Nguỵ Xuyên mà trên mặt Văn Trạch vẫn chẳng có biểu cảm gì: “Chỉ là đổi công việc thôi.” +

“Bán siêu xe thực chất là bán quan hệ trong giới. Chứng tỏ anh Nguỵ làm khá tốt đấy.” Vu Văn Tùng chớp mắt: “Chẳng phải người ta hay nói, nhân viên bán siêu xe bán được một chiếc là biến mất một người sao.” +

“Ý cậu là gì?” Văn Trạch ngẩng mắt khỏi chiếc máy ảnh. +

“Thì bây giờ nhiều người thích bịa chuyện bôi nhọ mà. Không ít nhân viên bán siêu xe là các cô gái rất xinh đẹp, nên người ta đồn rằng bán xe bán mãi rồi sẽ đi theo mấy ông chú giàu có luôn. Nói trắng ra thì bước vào ngành này, nhiều người cũng là để tiếp cận các mối quan hệ và nguồn lực thôi.” +

Vu Văn Tùng tiếp tục: “Nhưng nhà cậu chắc cũng chẳng thiếu mấy thứ đó. Anh Nguỵ làm nghề này khá hợp đấy, vốn đã có sẵn quan hệ rồi, tài nguyên giới thiệu tài nguyên.” +

“Cậu cũng nói rồi đấy, chỉ là bịa chuyện bôi nhọ thôi.” +

Vu Văn Tùng tự giác bỏ qua chủ đề này. Cậu ta đang định mở miệng nói tiếp thì thấy điện thoại của Văn Trạch rung lên một cái, sau đó đối phương liền đặt công việc trong tay xuống. +

Văn Trạch nhìn điện thoại, là tin nhắn của Nguỵ Xuyên gửi tới. +

[Tối nay em có về không? Anh tan làm sớm, không có khách.] +

[Em về muộn, không cần đợi đâu.] +

[Lại bắt đầu tránh mặt anh rồi sao?] +

Rất nhanh sau đó, một tin nhắn khác lại hiện lên. +

[Nếu là chuyện tối hôm đó, về những lời anh đã nói, anh xin lỗi em. Là anh đã ngó lơ suy nghĩ của em. Với tư cách là anh trai, anh không nên nói những lời như vậy.] +

Văn Trạch nhìn chằm chằm màn hình vài giây. Giống như có ai đó ở đầu dây bên kia khẽ kéo một sợi dây vô hình, khiến những cảm xúc vẫn luôn bị cậu đè nén trong lồng ngực bỗng chốc dao động. +

Không phải tức giận, cũng không phải tủi thân, mà là một loại cảm xúc nặng nề và mãnh liệt hơn thế. Như thể đã bị dồn nén quá lâu rồi bất ngờ tìm được khe hở để trào lên, tất cả tụ lại một chỗ, không ngừng va đập vào lồng ngực cậu. +

Hàng mi khẽ run lên. Cậu nín thở nhìn màn hình, rất lâu vẫn không trả lời. +

Cậu bực bội vì sự tham lam của chính mình. Rõ ràng đã nhận được câu trả lời mà mình muốn nhưng vẫn mãi mãi không thấy đủ. Càng đến gần lại càng không thấy đủ. +

Giống như có thứ gì đó âm ỉ cựa quậy trong tim, hết lần này đến lần khác thúc ép cậu tiến thêm một bước. Nhưng đồng thời nó cũng giống như một đứa trẻ cố chấp, một khi đã nắm được rồi thì không chịu buông tay. +

Khoảng cách tuổi tác giữa cậu và anh lúc này lại như một đường ranh giới vô hình. Dường như bất kể cậu nói gì hay làm gì, cuối cùng cũng chỉ biến thành một đứa nhóc ấu trĩ đang cố tình được voi đòi tiên. +

“Đệt!” Vu Văn Tùng đột nhiên hét toáng lên: “Vừa nhắc siêu xe xong thuật toán đã đẩy ngay video của tiền bối này lên. Tự dưng hết muốn học. Hay tụi mình qua làm người nổi tiếng trên mạng đi, chứ cắm đầu học thế này vẫn kiếm tiền không lại mấy người làm truyền thông tự do.” +

Văn Trạch ngẩng đầu, đang định nói làm truyền thông tự do đâu có dễ như vậy thì màn hình điện thoại của Vu Văn Tùng đã bất ngờ dí sát trước mặt cậu. +

Trong đoạn video có 480k lượt thích, Vương Dương đang mặc váy bó sát hông, uốn éo đứng trước một chiếc siêu xe màu xanh lam. Đối phương ôm một bó hoa hồng khổng lồ, dòng caption đi kèm: 【Bà đây muốn, bà đây có được.】 +

Bàn tay đang cầm điện thoại của Văn Trạch từ từ siết chặt lại. Ánh mắt chậm rãi hạ xuống, dừng ở phần đầu xe xuất hiện trong video. +

Logo của chiếc siêu xe vô cùng nổi bật. +

Đó chính là thương hiệu mà Nguỵ Xuyên đang làm việc. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.