Skip to main content

Chương 30: Về nhà

dathaiPiter

Vì từ nhỏ đã phải theo chân Quan Lệ lăn lộn qua nhà của hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, lại thiếu thốn cảm giác an toàn trong thời gian dài, nên khái niệm về “nhà” đối với Ngụy Viễn vô cùng mơ hồ. +

Sau khi tốt nghiệp, anh từng chen chúc trong ký túc xá nhân viên, ở qua phòng trọ cho thuê, mãi sau này kiếm được tiền mới chuyển vào biệt thự. Đối với anh, nơi nào cũng có thể là nhà, mà cũng chẳng có nơi nào thực sự có thể gọi là nhà. +

Anh không thể thiết lập những mối quan hệ thân mật, không có bất kỳ cảm giác thuộc về nơi nào, mỗi khi thấy cô đơn chỉ biết tìm đến những nơi đông người để góp vui. Thế nhưng, việc hằng ngày đưa đón Hạ Tri Tùng đi học, cuối tuần dẫn cậu đi chơi khắp thành phố đã khiến cuộc sống tẻ nhạt của anh gợn lên những đợt sóng lăn tăn. +

Nếu cứ có thể sống như thế này mãi thì cũng thật tốt. +

Hạ Tri Tùng ôn tập thường phải bận rộn đến hai, ba giờ sáng. Cậu làm bài rất yên tĩnh, lúc lật giấy thi sẽ cố ý hạ thấp cổ tay, khi suy nghĩ cũng không phát ra những tiếng gõ bàn hay rung ghế khó chịu. Tiếng bút viết “xoẹt xoẹt” thỉnh thoảng vang lên chẳng khác nào một bản nhạc nhẹ dỗ dành, Ngụy Viễn càng nghe càng thấy buồn ngủ. +

Ngụy Viễn ngáp một cái, vứt bừa máy chơi game sang một bên rồi nói: “Tùng Tùng, anh ngủ trước đây, em cũng nghỉ sớm đi nhé.” +

“Anh ngủ đi ạ.” +

Ba giờ sáng, Hạ Tri Tùng tắt đèn bàn học, nhẹ bước đi đến bên giường, đứng từ trên cao nhìn xuống người đang nằm đó. Nếu Ngụy Viễn còn thức, anh chắc chắn sẽ nhận ra dục vọng trần trụi mà Hạ Tri Tùng đang dành cho mình. +

“Anh ơi, anh ngủ chưa?” +

Đáp lại cậu chỉ có tiếng thở đều đặn và khe khẽ. +

Đầu ngón tay chạm vào làn da ấy thấy hơi lành lạnh, Hạ Tri Tùng nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh một hồi lâu, rồi cúi người hôn xuống. Môi của anh đúng là rất mềm. So với việc chỉ chạm vào đơn thuần, nụ hôn rõ ràng dễ khiến cậu thấy thỏa mãn hơn nhiều. +

“Anh ơi, hẹn gặp lại vào ngày mai.” Hạ Tri Tùng giúp anh đắp lại chăn, sau đó tắt chiếc đèn đầu giường. +

Lại một tháng nữa trôi qua, đã đến Tết Dương lịch. +

Mọi năm vào dịp này, Ngụy Viễn đều ở một mình, ăn uống qua loa bên ngoài là xong, chẳng coi đó là một ngày lễ. Hiện tại trong nhà có thêm một người, náo nhiệt hơn hẳn, anh đã cùng Hạ Tri Tùng bàn bạc chuyện đi siêu thị từ trước đó cả tuần. +

Ngày cuối cùng của tháng mười hai, tuyết bắt đầu rơi từ sáng sớm. Ngụy Viễn đưa bạn nhỏ đến trường, thuận đường ăn một bát mì rồi lái xe đến công ty xử lý công việc. +

Tết Dương lịch là thời điểm livestream rất tốt, các streamer phải nắm lấy cơ hội này để tăng doanh thu cho công ty. Công ty bận rộn hơn hẳn thường ngày, Ngụy Viễn làm việc từ sáng đến tối mịt mà chưa kịp uống lấy một ngụm nước. +

Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một lát, mắt còn chưa kịp nhắm lại thì điện thoại đã reo. Đầu dây bên kia là Quan Lệ, nghe giọng bà có vẻ đang rất vui. +

“Tiểu Viễn, ngày mai về nhà ăn cơm nhé, nhớ mang cả Tùng Tùng theo.” +

“Ngày mai ạ?” +

“Chú Hạ của con đã lâu không gặp Tùng Tùng rồi, mẹ cũng lâu rồi chưa thấy con. Nhân dịp lễ tết, cả gia đình mình cùng ăn bữa cơm.” +

Cả gia đình sao? +

“Để con hỏi lại Tùng Tùng đã…” Ngụy Viễn tùy ý nghịch món đồ treo trên bàn làm việc, đó là món quà sinh nhật mà bạn nhỏ tặng anh một tháng trước, một chiếc móc khóa hình người tuyết bằng sắt. Vốn dĩ nó dùng để treo vào chìa khóa xe, nhưng vì sợ mất nên Ngụy Viễn quý như vàng, đặt ngay trên bàn làm việc, mỗi khi phiền lòng lại đem ra ngắm. +

“Ngày mai Tùng Tùng vẫn phải đi học à?” +

“Không đi học ạ, nhưng tuần sau là thi học kỳ rồi, chắc nó phải ở nhà ôn tập.” Ngụy Viễn trả lời. +

“Mẹ nghe chú Hạ nói mấy lần thi gần đây Tùng Tùng đều giữ mức 710 điểm, thỉnh thoảng lười biếng một ngày cũng không sao đâu.” +

“Nhưng mà…” +

“Tiểu Viễn, trước đây mẹ toàn gặp phải những người đàn ông không tốt, nhưng giờ thì khác rồi, chú Hạ đối xử với mẹ rất tốt, mẹ cũng rất yêu chú ấy. Mẹ thực sự, thực sự rất muốn duy trì một mối quan hệ gia đình tốt đẹp, con giúp mẹ có được không?” +

Ngụy Viễn không cười nổi, nhưng vẫn đáp lại một tiếng “Vâng”. +

Trước đây mỗi khi cãi vã, Quan Lệ sẽ gọi điện cho anh để kể lể, lúc gay gắt nhất một ngày anh có thể nhận được bốn năm cuộc điện thoại. Nhưng kể từ khi bà gả cho Hạ Lương, có khi cả tháng bà chẳng gọi lấy một cuộc. +

Có lẽ mẹ thực sự đang sống rất hạnh phúc, Ngụy Viễn nghĩ thầm. +

Buổi trưa tuyết rơi nặng hạt hơn, nhóm chat của lớp thông báo phụ huynh có thể đến đón con sớm, tranh thủ lúc tuyết chưa đóng dày để đưa bọn trẻ về nhà. Ngụy Viễn dặn dò sơ qua công việc cho nhân viên, rồi nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm xin cho Hạ Tri Tùng về trước. +

Tuyết rơi dày và gấp gáp, trên đường xảy ra tai nạn, mấy anh cảnh sát giao thông đang duy trì trật tự, con đường dẫn đến trường kẹt cứng toàn xe là xe. +

Đến khi Ngụy Viễn tới cổng trường, Hạ Tri Tùng đã che ô đứng trong gió lạnh rất lâu, tay đông cứng đỏ ửng, mặt cũng hồng rực lên. Thấy xe của Ngụy Viễn, cậu thu ô lại rồi chạy lên phía trước. +

Luồng khí lạnh lẽo tràn vào trong xe, Ngụy Viễn không nhịn được mà rùng mình một cái. +

“Anh ơi!” +

“Sao em không biết tìm chỗ nào mà nấp chứ.” Ngụy Viễn sờ tay bạn nhỏ, “Tay đóng băng hết rồi này.” +

Hạ Tri Tùng nở nụ cười: “Không sao đâu ạ, em mới đợi một lát thôi.” +

“Một lát? Một lát mà ướt hết cả áo lông thế này à?” Ngụy Viễn tháo dây an toàn, tự tay giúp bạn nhỏ cởi áo khoác ngoài, “Anh mua cho em latte nóng đây, uống cho ấm người.” +

Hạ Tri Tùng thản nhiên đón nhận sự quan tâm của Ngụy Viễn, cởi áo ra sưởi điều hòa, hai tay ôm lấy cốc latte nóng hổi để sưởi ấm. +

“Anh ơi, ngày mai có phải chúng mình được ở nhà cả ngày không?” +

“Ừm.” Ngụy Viễn bĩu môi, “Mẹ anh bảo ngày mai đưa em về nhà ăn cơm.” +

“Anh ơi, em không muốn về nhà.” Hạ Tri Tùng hiểu rất rõ về nhà nghĩa là gì. +

“Anh lỡ hứa rồi.” Ngụy Viễn lộ vẻ khó xử, “Chỉ ăn một bữa trưa thôi, ăn xong anh đưa em về ngay, rồi tụi mình đi siêu thị được không?” +

“Dạ vậy được, em nghe lời anh!” Hạ Tri Tùng gượng cười một tiếng, nhưng ngay khoảnh khắc Ngụy Viễn rời mắt đi, chút ấm áp duy nhất trên mặt cậu đột ngột tan biến. +

Ngày đầu tiên của năm mới, trời âm u, tuyết đã ngừng rơi. +

Nhân viên quản lý khu biệt thự đã dọn sạch tuyết trên đường từ sớm. Hạ Tri Tùng đắp một con người tuyết trong sân, hỏi Ngụy Viễn xem có giống chiếc móc khóa đã tặng anh không. Họ chơi trong sân một lúc, Ngụy Viễn thấy thời gian đã gần trưa liền lái xe đưa Hạ Tri Tùng đi ăn cơm. +

Nhà họ Hạ hôm nay có hai dì giúp việc chuẩn bị món ăn, họ đến rất đúng lúc, dì giúp việc vừa vặn bưng lên bát canh gà cuối cùng. +

Ngụy Viễn lướt nhìn sơ qua một lượt, hơn một nửa số món trên bàn đều là những món Hạ Tri Tùng không thích ăn. +

“Ông xã, Tùng Tùng hình như béo lên rồi.” Quan Lệ nói, “Xem ra con trai em nuôi trẻ con cũng có nghề đấy chứ.” +

Hạ Tri Tùng chào hỏi rất lịch sự: “Dì ạ, anh đối xử với cháu tốt lắm.” +

Hạ Lương không nói gì, lướt qua cả đám người, tự mình kéo ghế ngồi xuống. +

“Hạ Tri Tùng, cha chẳng lẽ chưa từng dạy con, bất kể dùng bữa với ai cũng đều phải đến sớm sao?” Đôi môi Hạ Lương mím thành một đường thẳng, “Ra ngoài vài tháng là ngay cả quy củ cũng không hiểu nữa rồi?” +

“Chú Hạ, trên đường hơi tắc xe, thực ra tụi cháu đã xuất phát sớm rồi.” Ngụy Viễn nói. +

Hạ Lương liếc xéo mắt: “Tôi đang nói chuyện với con trai tôi, cậu chen mồm vào làm gì?” +

“Ba, trên đường chúng con bị tắc xe. Con không có ý thiếu tôn trọng ba đâu ạ.” +

“Không có lần sau.” +

Hạ Tri Tùng thở phào một cái, Quan Lệ thúc giục hai đứa trẻ ngồi vào bàn: “Đừng đứng đó nữa, mau ăn cơm đi, thức ăn sắp nguội hết rồi đây.” +

Quan Lệ vui vẻ múc canh nóng cho ba người trên bàn, tiện thể hỏi han tình hình gần đây của Ngụy Viễn. Ngụy Viễn kể sơ qua, thực ra mọi thứ vẫn như thường, nếu nói có biến số thì chắc chỉ có Hạ Tri Tùng. +

“Tiểu Lâm nói dạo này con rất ít khi tới quán bar.” +

“Vâng, dù sao cũng phải chăm sóc Hạ Tri Tùng mà.” +

Quan Lệ nhìn Ngụy Viễn, hơi ngượng ngùng nói: “Nhắc mới nhớ, dạo này mẹ đang làm thụ tinh nhân tạo đấy.” +

Ngụy Viễn hoàn toàn sững sờ. Đây vốn dĩ nên là một tin vui, nhưng tâm trạng anh lúc này lại cực kỳ tồi tệ. Quan Lệ là người cực kỳ yêu cái đẹp, không cho phép trên mặt xuất hiện một nếp nhăn, không cho phép cân nặng tăng dù chỉ một lạng. Một người như vậy mà lại chấp nhận chịu đựng ảnh hưởng của hormone, thậm chí không tiếc công sức đi làm thụ tinh nhân tạo. +

“Mẹ, tuổi của mẹ làm thụ tinh nhân tạo liệu có an toàn không?” Ngụy Viễn khô khan hỏi. +

“Không sao mà!” Quan Lệ nắm lấy tay Hạ Lương, ngọt ngào dựa vào lồng ngực ông ta, “Ở bệnh viện có rất nhiều người tầm tuổi mẹ đấy thôi. Huống hồ bác sĩ chú Hạ tìm cho mẹ là chuyên gia hàng đầu cả nước, sẽ không có chuyện gì đâu.” +

“Mẹ phải cẩn thận đấy.” +

“Hạ Tri Tùng, con chuyển về sớm đi.” Hạ Lương thản nhiên gắp thức ăn cho Hạ Tri Tùng. Ông ta biết con trai mình ghét nhất là ăn cần tây, nên cố tình gắp đầy cần tây vào bát cậu. +

Bàn ăn im lặng đến bất thường, Hạ Tri Tùng cầm đũa bất động hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Ngụy Viễn phá vỡ sự tĩnh lặng, anh gắp hết cần tây trong bát Hạ Tri Tùng sang bát mình, nói: “Tùng Tùng sắp thi rồi, để đợi thêm vài ngày nữa đi chú.” +

“Đủ lâu rồi.” Hạ Lương chỉ nói đúng ba chữ, chẳng khác nào tuyên án tử hình. Ông ta thấy mình đã đủ bao dung khi để Hạ Tri Tùng tự do bên ngoài suốt ba tháng trời. +

“Ba, con… con muốn ở lại nhà anh thêm vài ngày nữa.” Hạ Tri Tùng vẫn vô thức sợ hãi Hạ Lương, giọng nói run rẩy. +

Đôi đũa đập “chát” một cái xuống mặt bàn gỗ, Hạ Lương nén giận nói: “Rốt cuộc đâu mới là nhà của mày? Mày còn muốn hoang đàng ở ngoài bao nhiêu ngày nữa, mày có còn muốn thi đại học nữa không hả!” +

Quan Lệ vội vàng giảng hòa, thực sự đã ép được cơn thịnh nộ của Hạ Lương xuống. +

“Chú Hạ, Tùng Tùng ở chỗ cháu thành tích không hề sụt giảm, lần thi nào cũng đứng nhất khối.” +

“Đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?” Hạ Lương trừng mắt nhìn Ngụy Viễn như muốn ăn tươi nuốt sống, “Cậu nên thấy may mắn vì thành tích nó không giảm đi, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu.” +

Quan Lệ nhận thấy bầu không khí lại bắt đầu không ổn, liền vội vàng vuốt ngực cho Hạ Lương hạ hỏa: “Thôi mà ông xã, đừng nói những lời như vậy.” +

“Chú Hạ, cháu nói thật lòng.” Ngụy Viễn đặt đũa xuống, “Chỗ này của chú không thích hợp cho Hạ Tri Tùng học tập, nó đi theo cháu vẫn tốt hơn.” +

“Tôi là ba nó hay cậu là ba nó!” Không biết từ ngữ nào đã kích động Hạ Lương, ông ta đột nhiên nổi trận lôi đình. +

“Cháu là anh nó. Trước khi chú và mẹ cháu ly hôn, nó đã luôn là em trai cháu rồi!” +

Bữa cơm tan rã trong không khí bất hòa, chẳng ai còn tâm trạng để ăn. Ngụy Viễn ngay lập tức muốn đưa Hạ Tri Tùng về, nói gì cũng không chịu ở lại. +

“Ngụy Viễn, sao con không thể thông cảm cho mẹ một chút hả!” Quan Lệ đứng ở cửa thang máy, “Chú Hạ cũng là có lòng tốt, không muốn Tùng Tùng làm phiền con nữa thôi.” +

“Được, nếu đã vậy thì con nói thẳng luôn.” Ngụy Viễn mở toang cửa lớn, cao giọng để người bên trong nghe cho rõ, “Hạ Tri Tùng sau này sẽ đi theo con. Còn về lý do, chú ấy là người rõ nhất.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.