Skip to main content

Chương 30: Yểm hộ Lâm Hiệp

dathaiPiter
Nhan Ký Vân thầm nghĩ đây mới chỉ là bắt đầu, hy vọng anh ta có thể làm nhanh một chút!

Xẻn xúc phân của Nhan Ký Vân thường xuyên đuổi bắt chơi đùa với cậu trong nhà, nhưng cậu không bao giờ làm vỡ đồ đạc, anh rất yên tâm khi chơi với cậu trong nhà. +

Nhưng vừa rồi cậu hoảng hốt nhảy lên một cái bàn, lại từ trên bàn nhảy xuống mép ghế sô pha, lúc đi ngang qua đã va phải thứ gì đó trên bàn làm việc làm nó ngã xuống. +

Sau khi đồ vật vỡ tan, hình như cậu nghe thấy thông báo của hệ thống? +

Lần này khác với việc Nhan Ký Vân cố ý đẩy thùng xuống đất trong nhà kho, lần này hình như cậu đã thực sự gây họa. +

Giang Diễn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút nặng nề, hắn ngẩn người một lúc rồi ngồi xổm xuống thu dọn khung ảnh bị Nhan Ký Vân làm rơi vỡ trên mặt đất, cũng không truy cứu trách nhiệm của Nhan Ký Vân. +

Nhan Ký Vân đứng trên ghế sô pha không biết nên xuống hay nên ngồi im bất động. +

Thấy Giang Diễn không có ý định qua đánh mình, cậu bèn nhảy xuống đất, chui xuống gầm bàn trà cách lưng hắn không xa để quan sát, như vậy có thể nhìn thấy biểu cảm của Giang Diễn thay đổi ở khoảng cách gần. Nếu Giang Diễn muốn đánh cậu thì cũng có thể trốn một lúc, đợi Lâm Hiệp đến giải cứu mình. +

Nhan Ký Vân bỗng cảm thấy chột dạ, cậu sẽ không thực sự làm vỡ cái gì đó quan trọng chứ. +

Cậu cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao hệ thống không thông báo chi tiết bí mật của Giang Diễn, trước đó, khi cậu tìm thấy hai bí mật của Lâm Hiệp, mỗi lần đều có thông báo. +

Cơ mà, hai bí mật của Lâm Hiệp Nhan Ký Vân đều có tham gia, hơn nữa cậu có thể nhìn thấy bằng mắt thường. +

Giang Diễn ngồi xổm trên mặt đất mãi không đứng dậy, hắn nhặt tấm ảnh rơi trên mặt đất lên, bất động nhìn rất lâu. +

Nếu Nhan Ký Vân là người, làm vỡ đồ của người khác, bây giờ cậu sẽ qua nói xin lỗi, đúng là đúng, sai là sai, Nhan Ký Vân không bao giờ tìm cớ cho lỗi lầm của mình. +

Hắn ngồi xổm đến mức Nhan Ký Vân cũng sắp không ngồi yên được nữa, hay là tiến lên lấy lòng một chút, cọ cọ bắp chân hay gì đó, những cách khác con người cũng không hiểu, cái này chắc là hiểu được. +

Nhan Ký Vân liếc nhìn độ hảo cảm -40 mà Giang Diễn dành cho mình, cậu bây giờ đi lên liệu có bị Giang Diễn đang tức giận ném xuống lầu không? +

Ngay khi cậu đang thăm dò thò chân trước ra khỏi gầm bàn trà, cửa phòng Giang Diễn bị gõ vang. +

Nhan Ký Vân thấy Giang Diễn ngẩng đầu lên, hắn dùng mu bàn tay quệt khóe mắt, lúc quay đầu lại thấy hốc mắt hắn đã đỏ hoe. +

Nhan Ký Vân cảm thấy mình thực sự quá đáng trách, sao lại làm đổ kỷ vật quan trọng của người ta chứ. +

Kẻ đầu têu Nhan Ký Vân nghiêng đầu nhìn thấy tấm ảnh hắn đang cầm trong tay, trong đó là một người phụ nữ có nụ cười rạng rỡ, dung mạo xuất chúng, dáng người cao ráo, Giang Diễn có vài nét giống bà ấy, đây hẳn là mẹ của hắn. Nhưng tấm ảnh chỉ còn một nửa, nửa kia đã bị xé đi, bàn tay đặt trên vai người phụ nữ đeo một chuỗi hạt quen mắt. +

Giang Diễn đặt tấm ảnh lên mặt bàn, chỉnh đốn cảm xúc rồi đi mở cửa. +

Nhan Ký Vân nhân lúc hắn đi ra ngoài, nhảy lên bàn nhìn lại tấm ảnh một lần nữa, móng vuốt cậu chạm vào tấm ảnh, lúc này hệ thống mới có thông báo đầy đủ. +

[Tìm thấy bí mật của Giang Diễn 1/2.] +

[Chi tiết bí mật: Mẹ của Giang Diễn, một người phụ nữ xinh đẹp, đáng tiếc bà mệnh yểu, cuối cùng vẫn chết.] +

[Lưu ý: Giang Diễn vân luôn muốn biết cha mình là ai, bạn đoán ra rồi chứ?] +

Cha của Giang Diễn? +

Trong số những nhân vật xuất hiện hiện tại, người có thể làm cha ruột của hắn chỉ có Triệu Nhân Phú nhiều đất diễn và ông lão Phòng kia, nhưng lão Phòng rõ ràng là cấp dưới của Triệu Nhân Phú, ánh mắt nhìn Giang Diễn không có tình cảm dư thừa, mọi việc đều nghe theo Triệu Nhân Phú sai bảo, vậy kết quả chính là Triệu Nhân Phú, hơn nữa chuỗi hạt kia, tính định hướng rất rõ ràng, chính là Triệu Nhân Phú. +

Từ đó suy luận, Giang Diễn là con ruột của Triệu Nhân Phú. +

Không ngờ bí mật đầu tiên của Giang Diễn lại là cái này! +

Nếu không phát hiện ra tấm ảnh này, chắc chắn sẽ không ai biết Triệu Nhân Phú chính là cha ruột của Giang Diễn. +

Như vậy, Triệu Nhân Phú bày ra biết bao nhiêu kế sách đối phó với Lâm Hiệp và Dương Khải Văn, chẳng phải đều là đang dọn đường cho Giang Diễn sao? +

Ý của Triệu Nhân Phú là muốn để lại một người thay Giang Diễn bảo vệ giang sơn mà ông ta đã đánh hạ. +

Nhan Ký Vân cảm thấy suy luận của mình chắc sẽ không sai, Giang Diễn bề ngoài chỉ quản lý an ninh, nhưng thực tế hắn còn quản lý sản xuất, toàn bộ “nhà hàng” hắn đi đâu cũng được, không ai hạn chế hành động của hắn. +

Triệu Nhân Phú sắp xếp công việc cho Giang Diễn gần như là dốc hết tâm tư, vậy thì, bây giờ còn một vấn đề nữa, Lâm Hiệp và Dương Khải Văn có từng đoán ra không? Có ai biết hắn là con ruột của Triệu Nhân Phú không? +

Giang Diễn thực ra giống mẹ hắn, ngược lại chẳng giống Triệu Nhân Phú chút nào, nếu Lâm Hiệp và Dương Khải Văn không đoán ra cũng không có gì lạ. +

Sau khi Nhan Ký Vân nhận được chi tiết bí mật, liền nhìn thấy người đến gõ cửa phòng Giang Diễn. +

Không ai khác, là Lâm Hiệp, đến bắt Nhan Ký Vân về tắm. +

Nhan Ký Vân lần này không chạy nữa, cậu ngồi xổm trên bàn làm việc của Giang Diễn tuyệt vọng nhìn Lâm Hiệp đi về phía mình. +

Giang Diễn đã chỉnh đốn xong cảm xúc vừa bùng phát trong khoảnh khắc đó. +

Nhan Ký Vân đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, cậu làm vỡ khung ảnh của đối phương, thế mà lại không nhận được thông báo hệ thống bị trừ độ hảo cảm, Giang Diễn đúng là một người khó hiểu, khiến người ta không đoán ra được. +

Lâm Hiệp rất ít khi đến phòng Giang Diễn, hai người bọn họ vốn không ở gần nhau như vậy. Đột nhiên có một ngày, Giang Diễn chuyển đến cạnh phòng anh, từ đó trở đi hai người sáng tối đều phải chạm mặt, có điều, hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn đều như vậy, nhìn nhau là thấy ngứa mắt. +

Giang Diễn lúc này cũng không có tâm trạng cãi nhau với Lâm Hiệp, chỉ nói: “Nếu cậu không bắt được con mèo này, tôi có thể giúp cậu.” +

Lâm Hiệp vươn tay về phía “bức tượng” Nhan Ký Vân đang ngồi xổm bất động trên bàn làm việc, chuẩn bị bế cậu đi: “Tôi tự làm được.” +

Nhan Ký Vân cảm thấy tay anh khựng lại một chút, nhìn theo tầm mắt của đối phương. +

Hóa ra, trên giá sách của Giang Diễn cắm một bông hoa hướng dương nhựa to bằng hai khuôn mặt Nhan Ký Vân, trông y như thật. +

Lâm Hiệp vớt Nhan Ký Vân lên: “Hoa hướng dương không hợp với cậu chút nào.” +

Giang Diễn dùng lời Lâm Hiệp từng trả lời hắn để phản bác: “Tôi thích đấy.” +

Nhan Ký Vân không nhịn được đảo mắt trong lòng, các người là đối tác hợp tác mà ông lão họ Triệu kia để lại, không thể nói chuyện tử tế với nhau được à? +

Lúc Lâm Hiệp đi đến cửa, đột nhiên quay đầu lại hỏi Giang Diễn: “Tôi chưa tắm cho mèo bao giờ, tôi nghĩ cậu có thể giúp tôi một chút.” +

Nhan Ký Vân: “…” Sự thay đổi của Lâm Hiệp hơi đột ngột? +

Cơ mà, bây giờ cậu chạy còn kịp không? +

Nếu bây giờ cậu cào cào khung cửa, đồng nghĩa với việc cậu hiểu hai người đang nói gì, làm mèo khó thật đấy! +

Giang Diễn do dự hai giây: “Cũng không phải không được, nhưng phải đợi tôi dọn dẹp đống kính do nó làm vỡ đã.” +

Lâm Hiệp thấy mèo đen lại làm một chuyện xấu, kiên nhẫn với Giang Diễn hơn nhiều: “Được.” +

Nhan Ký Vân với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc bị Lâm Hiệp kẹp nách mang vào phòng tắm. +

Một bồn tắm có thể bơi lội được xả đầy nước ấm, nếu là bình thường, cậu rất sẵn lòng ngâm mình, nhưng đó phải là với con sen quen thuộc của cậu. +

Dù sao cũng không thân với bọn họ lắm. +

Chưa đầy hai phút, Giang Diễn đã thay áo phông đi tới. +

Giang Diễn: “Tắm thế nào?” +

Lâm Hiệp: “Cứ kỳ cọ cho nó thôi?” +

Không cần mấy người tắm, tôi tự nhảy! +

Nhan Ký Vân lao đầu vào bồn tắm, Lâm Hiệp và Giang Diễn cùng bị bắn nước đầy người. +

Lâm Hiệp lau nước trên mặt, cười nói: “Hình như nó không thích tôi tắm cho nó, tự nó ngâm mình trông vui vẻ chưa kìa.” +

Giang Diễn khoanh tay trước ngực, đơn giản đứng nhìn, hình như hắn không tức giận vì chuyện khung ảnh bị vỡ. +

Nhan Ký Vân dùng tứ chi đạp nước, chuẩn bị tránh xa bọn họ một chút. +

Tại sao người tắm là cậu, người cười là Lâm Hiệp, người tăng độ hảo cảm lại là Giang Diễn? +

[Chúc mừng bạn nhận được độ hảo cảm của Giang Diễn +10] +

[Chúc mừng bạn nhận được độ hảo cảm của Giang Diễn +10] +

[Chúc mừng bạn nhận được độ hảo cảm của Giang Diễn +10] +

Một hơi cho 30! +

Mặc dù chưa hoàn toàn bù đắp được giá trị hảo cảm âm ban đầu, nhưng 30 điểm này cũng thật không dễ dàng. +

Hóa ra hắn thích xem mèo bơi lội? Biến thái thế sao? +

Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, sau khi Nhan Ký Vân ngâm mình thoải mái, Lâm Hiệp kỳ cọ sạch sẽ lông cho cậu, xả nước lau khô rồi sấy lông cho cậu. +

Mèo đen Nhan Ký Vân dính bụi bây giờ lông tóc bồng bềnh, nằm bẹp trên ghế dài ngoài ban công sáng bóng, cậu còn nhận được một gói cá khô chiên giòn. +

Nhan Ký Vân ăn xong cá khô vẫy đuôi với Lâm Hiệp để bày tỏ lòng biết ơn. +

Giang Diễn ở lại phòng Lâm Hiệp chưa về, Nhan Ký Vân đoán hắn có chuyện muốn nói với Lâm Hiệp, cố sức sán lại gần vị trí hai người đang đứng, định quang minh chính đại nghe lén. +

Sau khi Lâm Hiệp dọn dẹp xong lông mèo bay đầy đất, Giang Diễn cuối cùng cũng bắt được cơ hội: “Tôi nói này, Lâm Hiệp, cậu có thể dừng lại nghe tôi nói một câu không.” +

Lâm Hiệp ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói: “Tôi bịt miệng cậu à?” 1

Giang Diễn xoa mũi: “Bảy giờ tối mai, bạn cũ của cha sẽ qua ăn cơm, ông ấy bảo cậu cùng đi.” +

Lâm Hiệp nhướng mi mắt: “Được, tôi sẽ đi.” +

Giang Diễn nhấn mạnh: “Nhất định phải đi.” +

Sau khi nhận được câu khẳng định một lần nữa của Lâm Hiệp, Giang Diễn liền rời đi. +

Nhan Ký Vân không nhìn biểu cảm của hai người, mà nghe được thông tin quan trọng từ cuộc đối thoại của bọn họ. +

Tối mai Triệu Nhân Phú muốn dùng bữa với người bạn quan trọng, vậy “người bạn cũ” này có thân phận gì? +

Nhan Ký Vân nhớ tới việc hôm nay Giang Diễn giục tên quản lý nhỏ đòi lô thành phẩm Ngu Mỹ Nhân sản xuất đầu tiên, liệu người gặp mặt Triệu Nhân Phú có phải là người mua Ngu Mỹ Nhân không. +

Lâm Hiệp chắc chắn sẽ đi, vậy cậu cũng phải đi. +

Cậu ghi nhớ thời gian “bảy giờ tối mai” này. +

Lúc đó chắc còn cách thời gian kết thúc trò chơi bốn tiếng đồng hồ, đoán chừng cũng là cửa ải cuối cùng của trò chơi! +

Nhan Ký Vân ngửi móng vuốt sạch sẽ vừa tắm xong của mình, liếc nhìn chuông gió hoa trên ban công, hôm nay không chơi nữa. +

Chiều nay dưỡng sức cho tốt, tranh thủ buổi tối đi xem nhóm Chu Dĩnh nổ điểm sản xuất. +

Đợi Nhan Ký Vân ngủ một giấc dậy, Lâm Hiệp đã làm xong việc trở về, còn chuẩn bị bữa chiều cho cậu. Bọn họ đi dạo một vòng quanh nhà hàng, những khách hàng còn lại trong nhà hàng cũng vừa khéo đến giờ cơm, mỗi ngày bọn họ đều sống trong lo âu, đau khổ, lo lắng, đến mười giờ tối, bọn họ lại bị ép buộc tham gia trò chơi do nhà hàng chuẩn bị. +

Lâm Hiệp như không quan tâm lắm đến chuyện trò chơi, muốn có bữa trưa miễn phí thì phải trả một cái giá nhất định. +

Nhan Ký Vân thế mà lại trải qua một buổi chiều dài đằng đẵng nhưng vui vẻ, nếu không phải thời gian phó bản nhắc nhở cậu, thì cứ như chỉ là đổi chỗ sống thôi vậy. +

Sắp đến mười giờ tối, Lâm Hiệp tắt tivi, anh đi vào phòng để quần áo. +

Nhan Ký Vân tưởng anh muốn thay quần áo nghỉ ngơi, đang nghĩ xem có nên lẻn ra ngoài từ ban công không lại thấy Lâm Hiệp thay một bộ đồ dạ hành đi ra. +

Nhan Ký Vân: “…” +

Màu này còn đen hơn màu lông của cậu. +

Trọng điểm không phải cái này, Lâm Hiệp muốn đi đâu? Làm gì? Anh ta thực sự là nằm vùng sao? +

Nhan Ký Vân nằm bò trên ghế sô pha bất động thanh sắc nhìn chằm chằm hành động của anh. +

Lâm Hiệp tắt hết đèn trong phòng, tạo hiện trường giả dối là anh đã nghỉ ngơi, anh làm động tác suỵt với Nhan Ký Vân: “Black ở nhà đừng chạy lung tung, anh sẽ về sớm thôi.” +

Nói xong anh liền trèo xuống từ ống nước bên cạnh ban công, nơi anh đến hẳn là tầng lầu Triệu Nhân Phú ở. +

Nhan Ký Vân nhảy lên bệ ban công, nhìn rõ lộ trình leo trèo của anh, nếu cứ thế ngã xuống, mèo sẽ chết thật, cậu không tin mèo có chín cái mạng đâu. +

Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +

“Kể từ sau khi người của Lâm Hiệp không bị phát hiện hồi chiều, còn thuận lợi gửi tình báo cho cảnh sát, tôi không còn hiểu nổi động thái tiếp theo của Lâm Hiệp nữa. Bây giờ anh ta chạy ra ngoài, chẳng phải càng dễ chết hơn sao? Chưa từng thấy NPC nào thích tìm đường chết như thế, tự mình đi về phía vực thẳm.” +

“Nhiệm vụ của anh ta là lấy được công thức Ngu Mỹ Nhân, tìm được tất cả bằng chứng phạm tội của Triệu Nhân Phú. Trước mắt mà nói, tất cả bằng chứng trong tay anh ta đều không đủ để xử bắn Triệu Nhân Phú, tất cả những cái xấu đều đứng tên ba anh em bọn họ. Nhà hàng do Lâm Hiệp chủ trì, Dương Khải Văn chủ trì giao dịch phía sau, trong tay Giang Diễn không thể không dính máu, ba người bọn họ không ai rũ bỏ được, người có thể rũ bỏ chỉ có lão già họ Triệu. Cho nên, anh ta bắt buộc phải mạo hiểm như vậy.” +

“Tôi đã xem qua phó bản này, tối mai chuyện của lão già họ Triệu mà thành, ông ta sẽ quy ẩn giang hồ đi du lịch vòng quanh thế giới, đây cũng là nguyên nhân Lâm Hiệp vội vã tìm tài liệu. Để lão già họ Triệu kiếm được một khoản rồi chạy trốn, sau này sẽ rất khó bắt ông ta về.” +

[Các bình luận trên liên quan đến cốt truyện phó bản, đã bị chặn đối với người chơi] +

“Chúng ta có đang xem cùng một phó bản không thế? Cục mòe không đáng yêu sao? Thảo luận cốt truyện cái gì!” +

“Chiều nay được xem toàn bộ quá trình tắm rửa của mèo con, thỏa mãn.” +

“Tôi cũng thế, con vịt cạn là tôi còn dùng góc nhìn thứ nhất làm mèo một lần, bơi lội vui quá đi.” +

“Mèo con sao lại tự mình chạy ra ngoài rồi, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm đó!” +

Nhan Ký Vân biết Lâm Hiệp muốn đi mạo hiểm, nhưng không biết anh muốn mạo hiểm cái gì, lúc này cậu nên đi tìm bộ ba Chu Dĩnh, nhưng cậu lại tò mò Lâm Hiệp rốt cuộc muốn làm gì. +

Đương nhiên, cậu không cần leo ống nước. +

Cậu tự mình mở cửa phòng chạy ra ngoài, lại dùng móng vuốt khép hờ cửa lại, thuận tiện cho cậu lát nữa quay về. +

Nhan Ký Vân lợi dụng màn đêm che giấu thân hình đuổi theo hướng Lâm Hiệp đi. +

Hành vi của Lâm Hiệp quá nguy hiểm. +

Bây giờ đang là thời gian hoạt động ăn khuya, Nhan Ký Vân không xác định được ba người Chu Dĩnh đang ở đâu, cậu vốn định đi đến điểm sản xuất, nhưng bây giờ Lâm Hiệp đột nhiên có động thái, cậu muốn đi theo xem rốt cuộc anh muốn làm gì, biết đâu sẽ kích hoạt cốt truyện mới. +

Sau khi Nhan Ký Vân xuống hai tầng lần lại không gặp Lâm Hiệp ở hành lang tầng ba, cậu nhớ anh lộn người trèo vào tầng ba. +

Đồng phục đen ở tầng ba thực sự rất nhiều, rẽ một góc là có thể gặp hai người, nếu không quen thuộc cơ chế của bọn họ, thực sự rất dễ bị phát hiện. +

Đây là đêm thứ ba Nhan Ký Vân ở đây, cậu đã nắm rõ hành lang kết nối giữa ba tòa nhà A, B, C, đi đâu cũng có thể thông suốt không bị cản trở. +

Lâm Hiệp chắc sẽ không đi lục lọi thư phòng của Triệu Nhân Phú chứ? Dù sao nơi đó cũng được coi là nơi cơ mật quan trọng trong phó bản này, bản thân Nhan Ký Vân cũng chưa từng nghĩ đến việc xông vào. +

Giờ này, Triệu Nhân Phú chắc đã ngủ rồi? +

Cũng không phải không có khả năng, người già tuy ngủ ít nhưng giờ giấc đi ngủ cũng sớm. +

Nhưng Nhan Ký Vân chú ý tới một điểm, hôm nay hai người canh giữ trước cửa Triệu Nhân Phú không phải là hai tên đồng phục đen cậu từng gặp tối hôm đó. Cậu nhớ lão Phòng từng nói Triệu Nhân Phú cảm thấy gần đây không yên ổn nên đổi hai người quen thuộc hơn đến canh giữ, nhưng hai tên đồng phục đen đứng gác hôm nay trên người rõ ràng không có vẻ hung thần ác sát như vậy. +

Không có ai trong phòng, hai tên đồng phục đen trốn việc. +

Đồng phục đen A: “Tối nay Ông Già không có nhà, xem ra có thể nghỉ ngơi một chút rồi, làm một điếu không?” Gã hỏi tên đồng phục đen B đối diện. +

Đồng phục đen B: “Mày dám hút ở đây à? Mũi Ông Già thính như thế, để ông ấy ngửi thấy mùi khói thuốc người đầu tiên bị ông ấy bắn bỏ là mày đấy.” +

Đồng phục đen A ngượng ngùng cất bao thuốc đi: “Mày nói đúng, mày không nói tao cũng quên mất vụ này, Ông Già không dễ nói chuyện như sếp Giang.” +

Triệu Nhân Phú không phải ngủ rồi, mà là vốn không có trong phòng! +

Lâm Hiệp biết tối nay Triệu Nhân Phú không ở đại bản doanh, cho nên anh ta mới qua đây thám thính, mà hai người trước mắt này là do Giang Diễn phái tới. +

Người dưới trướng Giang Diễn chắc chắn không bằng vệ sĩ thân cận bán mạng tuyệt đối cho Triệu Nhân Phú. +

Nhân lúc hai người đứng không ra đứng dựa vào lan can nói chuyện, Nhan Ký Vân lặng lẽ chui vào phòng của Triệu Nhân Phú. +

Lần đầu tiên đến là do Giang Diễn bế vào, đây là lần thứ hai đến đã coi như quen cửa quen nẻo. +

Nhan Ký Vân nghe thấy bên trong có tiếng kéo ngăn kéo khe khẽ, âm thanh rất nhẹ, nếu không phải thính lực cậu tốt thì cũng không nghe thấy. +

Thảo nào lần đầu tiên vào phòng Lâm Hiệp lục đồ, cậu không nghe thấy tiếng bước chân của anh, không phải vì tai cậu không tốt, mà là Lâm Hiệp đã qua huấn luyện chuyên nghiệp. +

Cho nên, thân phận thực sự của Lâm Hiệp là cảnh sát nằm vùng, anh cũng thực sự chạy đến chỗ Triệu Nhân Phú để trộm tài liệu. +

Nhan Ký Vân đoán nguyên nhân anh dám đến vào lúc này là do Triệu Nhân Phú không thích lắp camera trong phòng. +

Cậu men theo chân tường phòng khách từng bước tiếp cận vị trí thư phòng. Quả nhiên, bên trong tỏa ra ánh đèn pin lờ mờ yếu ớt. +

Nếu hai người bên ngoài đi vào tuần tra một chút là có thể phát hiện bên trong có ánh sáng. +

Nhan Ký Vân không dám làm phiền Lâm Hiệp, cậu chỉ trốn kỹ vào góc bình hoa lớn ngoài cửa trước, cậu bây giờ có thể canh chừng thay Lâm Hiệp một chút, nếu động tĩnh không ổn, cậu sẽ phát ra âm thanh nhắc nhở có người đến. +

Lâm Hiệp vừa mở tủ, bây giờ lại mở máy tính của Triệu Nhân Phú, ánh sáng trong thư phòng càng sáng hơn. +

Cậu cảm thấy Lâm Hiệp là một nhân tài, máy tính của Triệu Nhân Phú chắc chắn có mật khẩu, anh chỉ mất vài thao tác đã mở khóa được, chứng tỏ anh là một thiên tài thực thụ, còn là một cao thủ máy tính, nằm vùng toàn năng. +

Có vẻ như anh đã tìm thấy tài liệu hữu ích, bắt đầu sao chép tài liệu. +

Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +

“Lần đầu tiên có người chơi cày được cốt truyện này, đù má nó tôi còn căng thẳng hơn cả Lâm Hiệp, hy vọng con mèo ở cửa đừng ra gây trở ngại!” +

“Người bên trên chắc chắn là mới vào phòng đúng không, cục mòe của chúng tôi cơ trí thông minh, bé con sao có thể làm hỏng việc được? Chắc chắn bé con đến để bảo vệ Lâm Hiệp! Tiếc quá, livestream không cho quay màn hình, nếu không bạn có thể thấy biểu hiện của nhóc ấy ở phó bản đầu tiên, cực kỳ tuyệt vời!” +

“Một con mèo thôi mà, đừng có tâng bốc mù quáng thế chứ? Tôi thấy chỉ là con mèo đen bình thường, có gì đặc biệt đâu.” +

Nhan Ký Vân cảm thấy thời gian Lâm Hiệp ở bên trong cũng không ngắn, tài liệu anh sao chép rất nhiều sao? +

Cậu cảm thấy thời gian mình ngồi xổm cũng hơi lâu rồi. +

Nhan Ký Vân từ khe cửa có thể nhìn thấy thanh tiến độ sao chép trên máy tính, tệp tin này lớn thế sao? Sao mới được 30% vậy? Đã qua gần nửa tiếng rồi. +

Bên ngoài đột nhiên có động tĩnh, cậu nghe thấy hai tên đồng phục đen đang dựa vào lan can tán gẫu đột nhiên hoảng loạn. +

“Mau nhìn xem, dưới lầu có phải xe của ông chủ không? Có phải ông ấy về rồi không?” +

“Đúng rồi, tôi nhớ hôm nay lão Phòng chuẩn bị cho ông ấy chiếc xe này, mau đứng cho thẳng vào, tránh lát nữa bị nói chúng ta không tận lực.” +

Ngay khi Nhan Ký Vân đang lo lắng thay Lâm Hiệp, cậu nghe thấy nhiệm vụ phụ đã lâu không thấy đột nhiên xuất hiện. +

[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân kích hoạt nhiệm vụ phụ: Bảo vệ Lâm Hiệp thuận lợi rời khỏi thư phòng của Triệu Nhân Phú. Hoàn thành nhiệm vụ thưởng 2000 điểm tích lũy.] +

Phần thưởng của nhiệm vụ phụ này sắp đuổi kịp một nhiệm vụ chính luôn! +

Cơ mà điểm tích lũy cũng gián tiếp tiết lộ cho Nhan Ký Vân một thông tin quan trọng, bảo vệ Lâm Hiệp không bị Triệu Nhân Phú phát hiện là vô cùng quan trọng, bắt buộc phải hỗ trợ anh hoàn thành sao chép tài liệu, sau đó còn phải nhìn anh an toàn rời khỏi chỗ ở của Triệu Nhân Phú, không được để bị phát hiện. +

Làm sao bây giờ? +

Theo lời hai tên đồng phục đen, Triệu Nhân Phú sắp về rồi, mà Lâm Hiệp vẫn chưa sao chép xong. +

Đã trò chơi đưa ra nhiệm vụ thì chứng tỏ Triệu Nhân Phú chắc chắn sẽ về, còn Lâm Hiệp cũng chắc chắn không thể sao chép xong tài liệu trước khi Triệu Nhân Phú về. +

Vậy điều cậu có thể làm là kéo dài thời gian của Triệu Nhân Phú, không để ông ta phát hiện Lâm Hiệp ở bên trong, cũng không để ông ta vào thư phòng. +

Nhan Ký Vân nôn nóng đợi một lúc, cậu nghe thấy tiếng bước chân của Triệu Nhân Phú đang đi về phía bọn họ. +

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? +

Nhan Ký Vân vẫn chưa nghĩ ra cách, đã nghe thấy tiếng trao đổi ngày càng rõ ràng của Triệu Nhân Phú và lão Phòng, cậu quét mắt nhìn cách bài trí của cả căn phòng. +

So với chỗ ở của Lâm Hiệp và Giang Diễn, nơi này rộng gấp hai ba lần chỗ của bọn họ, bên ngoài là phòng khách, phòng tiếp tân, phòng trà giải trí thư giãn, là môi trường mà người lớn tuổi quen sống. +

Khoảng cách từ thư phòng đến phòng khách thực ra hơi xa, ở giữa còn cách một hành lang có cổng vòm, chỉ cần Triệu Nhân Phú không đi về phía bên này thì không sao, nhưng cậu cảm thấy phó bản sẽ không ra đề bài đơn giản như vậy cho cậu. +

Đèn phòng khách sáng lên, hai tên đồng phục đen mở cửa bật đèn trước cho Triệu Nhân Phú. +

Tâm trạng của Triệu Nhân Phú hôm nay hình như rất tốt, thấy bọn họ lanh lợi như vậy còn thuận miệng khen một câu: “Giang Diễn huấn luyện các cậu rất cẩn thận.” +

Lão Phòng không hổ là quản gia thân cận: “Chứ còn gì nữa, đứa bé đó nhìn thì có vẻ tùy tiện, nhưng để ý ngài nhất đấy.” +

Triệu Nhân Phú cười ha ha: “Cái này thì đúng.” +

Nhan Ký Vân cảm thấy Triệu Nhân Phú có thể trở thành trùm ma túy, thì máu lạnh chính là đặc điểm lớn nhất của ông ta. Sáng nay vừa xử lý xong con nuôi cả, bây giờ đã có thể vui vẻ khen ngợi một người con nuôi khác, loại người này thực ra là lạnh lùng vô tình nhất, căn bản không coi mạng người ra gì, bọn họ đã sớm lạc lối trong niềm vui sướng do khả năng đổi tiền nhanh chóng của ma túy mang lại. +

Nhan Ký Vân hy vọng Triệu Nhân Phú đừng đi về phía bên này. +

Nhưng câu nói tiếp theo của lão Phòng đã chặt đứt lời cầu nguyện của cậu. +

“Tối nay uống chút rượu, ông có muốn nghỉ ngơi sớm không? Bác sĩ nói ông không thích hợp uống rượu, tối nay ông còn uống.” +

“Cái này không phải do vui quá nên uống hai ly sao, không sao đâu.” +

Cậu có thể nghe thấy tiếng Lâm Hiệp tắt màn hình máy tính truyền ra bên trong , hy vọng hai người bên ngoài không nghe thấy, cũng sẽ không phát hiện trong phòng có người. +

Nhan Ký Vân nhân lúc bọn họ còn chưa đi tới, vội vàng chui vào qua khe cửa thư phòng, sau đó trốn ở vị trí gần ban công. Cậu có thể thông qua tiếng thở dốc căng thẳng của Lâm Hiệp để phán đoán vị trí ẩn nấp của anh. +

Lâm Hiệp trốn ngay sau cửa sổ đang mở ở ban công, USB của anh vẫn đang cắm trên cây máy tính để bàn. +

Triệu Nhân Phú và lão Phòng đi về hướng này. +

Đột nhiên, bước chân của Triệu Nhân Phú khựng lại: “Sao cửa thư phòng này lại mở? Lúc nãy chúng ta đi có đóng không?” +

Nhan Ký Vân căng thẳng thay Lâm Hiệp, cái gì đến cũng phải đến. +

Vẻ mặt lão Phòng lập tức nghiêm túc: “Tôi nhớ ông là người cuối cùng ra khỏi phòng.” +

Triệu Nhân Phú cũng không nhớ mình có đóng hay không, ông ta đẩy cửa bước vào, lão già này đến giờ vẫn còn rất nhạy bén, lão Phòng cũng bắt đầu kiểm tra khắp nơi. +

Khi hai người bọn họ suýt đi đến trước máy tính, đèn cây máy tính bên dưới vẫn đang nhấp nháy, USB của Lâm Hiệp sắp bị phát hiện rồi! +

Nhan Ký Vân quyết tâm, đi ra từ sau rèm cửa thư phòng gần ban công, cố ý gây ra tiếng động rất lớn, làm các hạt trên rèm cửa va vào nhau kêu loảng xoảng. +

Cậu vươn người một cái thật dài trước mặt hai người, sau đó đi về phía lão Phòng và Triệu Nhân Phú, đi vòng quanh hai người, nỗ lực phát huy ưu thế là động vật nhỏ của mình để đánh lạc hướng sự chú ý của hai người. +

Lão Phòng cười nói: “Ông chủ, ông nói xem có phải nó nhớ chúng ta từng cho nó ăn cá hồi không?” +

Triệu Nhân Phú cũng cảm thấy là bọn họ nghĩ nhiều rồi, quá mức căng thẳng, hóa ra chỉ là một con mèo xông vào thư phòng của ông ta thôi. +

Ông ta cười nói: “Chắc là đói bụng đang đòi chúng ta đồ ăn đấy, chuẩn bị cho nó một con cá hồi đi.” +

Hai người lần lượt đi ra khỏi thư phòng, Nhan Ký Vân lập tức đi theo, sợ bọn họ lại quay người lại kiểm tra cây máy tính dưới bàn làm việc. +

Cùng lúc đó, Nhan Ký Vân nghe thấy Lâm Hiệp khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ đây mới chỉ là bắt đầu, hy vọng anh ta có thể làm nhanh một chút! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)