Chương 4

Chân tướng vô nghĩa +
Ánh mắt của Ngọc Tế dừng trên quỷ anh trong lòng người đàn ông nọ. +
Âm khí của quỷ anh trong lòng hắn cực kỳ nồng, còn nồng hơn tất cả quỷ anh mà Ngọc Tế từng gặp. +
Ánh mắt Cố Triệu Duyên tối sầm: “Cậu cũng muốn cướp con tôi đi à?” +
Ngọc Tế: “Cũng? Cướp?” +
Giọng điệu Cố Triệu Duyên trở nên lạnh lẽo: “Rạng sáng khoảng một giờ rưỡi, có một con lệ quỷ to gan xé bụng Nhan Linh muốn cướp con tôi đi.” +
Ngọc Tế cảm nhận được trên người Cố Triệu Duyên không có tử khí của Nhan Linh, chứng tỏ hắn không giết Nhan Linh. +
Ngọc Tế: “Con quỷ đó đâu?” +
Cố Triệu Duyên: “Đút cho con ăn rồi.” +
Ngọc Tế: “…” +
Con của Cố Triệu Duyên còn chưa có ý thức đã bị lôi ra, đối với quỷ giới mà nói thì gọi là sinh non, chỉ cần chăm sóc không cẩn thận thì cái luồng âm khí mơ hồ đó sẽ tiêu tán, cũng có nghĩa là sảy thai. +
Muốn nuôi lớn một con quỷ anh không có cơ thể mẹ nuôi dưỡng cần phải hấp thụ âm khí của Quỷ Hồn khác độ cho quỷ anh, dùng ngoại lực hóa thành năng lượng nuôi lớn nó. +
Nếu Cố Triệu Duyên muốn nuôi dưỡng luồng âm khí này thành quỷ anh hoàn chỉnh thì cũng chỉ có thể không ngừng giết những con quỷ khác đút cho nó ăn. +
Ngọc Tế lấy ra một lá bùa đỏ như máu trong túi tiền, nhẹ nhàng vỗ lên luồng âm khí trong lòng Cố Triệu Duyên. +
Luồng âm khí mơ hồ trong lòng Cố Triệu Duyên bắt đầu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được ổn định lại, còn có thể nhìn ra được hình người. +
Bùa mà Ngọc Tế vừa dùng là bùa Định Hồn cao cấp, người sắp chết có thể dùng để cố định hồn phách vào thân thể trong hai năm, cũng đồng nghĩa với việc sống thêm được hai năm. +
Hồn phách sắp hồn phi phách tán dùng bùa Định Hồn có thể thoát khỏi bi kịch hôi phi yên diệt, một lần nữa được đầu thai bước vào luân hồi. +
Một loại bùa có thể nói là nghịch thiên, nếu để lộ ra ngoài có thể khiến giới huyền học tranh giành sứt đầu mẻ trán. +
Cố Triệu Duyên nhìn Ngọc Tế thật lâu, nói: “Trên đường cướp lại được con quay về, tôi gặp một con Phấn Hồ phá quy tắc Tam giới uống máu người. Sau đó đi đến bìa rừng lại gặp Lâm Bối xui xẻo bị nhánh cây giết chết.” +
“Nhánh cây?” +
Cố Triệu Duyên: “Lúc ấy tôi đánh một trận với lệ quỷ để cướp lại con, thần lôi trừ tà đánh ầm ầm, thấy âm khí là đánh, tôi vội chạy về chữa thương nên không phí âm khí chữa trị tay chân đang đứt. Tên đó chạy ngay đằng trước, còn nhanh hơn con quỷ như tôi nữa.” +
“Chắc là tên đó lên giường với Nhan Linh nhiều, nhiễm phải âm khí nên thần lôi cũng đánh mấy cái lên người hắn, có lần đánh trúng một cây vạn tuế, nhánh cây bị sét đánh văng ra đâm xuyên qua cổ họng của hắn.” +
Ngọc Tế: “… Sau đó anh đào tim của hắn ra.” +
Cậu đã đoán được nguyên nhân chết của đám nam nữ trong rừng lẫn Nhan Linh, nhưng chỉ có cái chết của Lâm Bối là cậu không hiểu nổi. +
Cậu đã nghĩ đến vô số nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lâm Bối, nhưng không ngờ lại đơn giản, thô bạo như thế. +
Cố Triệu Duyên nhún vai: “Dù sao hắn cũng không cần dùng đến nữa, bây giờ người ta đang đề xuất bảo vệ môi trường đó thôi. Noi theo tư tưởng tái chế những thứ không cần dùng đến, tôi đành đào tim Lâm Bối ra tẩm bổ cho con.” +
“À phải rồi, còn con lệ quỷ đó nữa, trước khi bị con tôi ăn mất, nó nói một đống thứ lạ lắm.” +
Ngọc Tế: “Hả?” +
“Nó nói con tôi là nguyên liệu tốt để bày trận pháp, nếu tôi đưa con cho nó thì chủ của nó có thể cho tôi quỷ thân, trở thành một tồn tại bất tử như Quỷ Vương.” +
Ngọc Tế: “Sau đó bị trấn dưới Tháp Cửu U?” +
Cố Triệu Duyên: “…” +
Cái này quan trọng hả? +
Cái quan trọng không phải nên là chủ của con quỷ đó là ai, đang muốn bày trận gì à? +
Ngọc Tế: “Chủ của nó là ai?” +
“…” +
Không biết … +
Ngọc Tế: “Đang muốn làm gì?” +
“…” +
Không biết … +
Ngọc Tế: “…” +
Nhìn quỷ anh trong lòng đang dần có hình dạng trẻ sơ sinh, Cố Triệu Duyên quyết định nói vài điều mình biết: “Đối tượng thần lôi trừ tà chủ yếu muốn đánh đêm hôm qua ở sâu trong rừng, tôi và Lâm Bối, còn con Phấn Hồ nữa, đều bị dư uy lan tới thôi.” +
Nói đến chỗ sâu trong rừng, Ngọc Tế nghĩ đến hơi thở huyết sát ban sáng mình cảm nhận được, hơi thở nọ mạnh mẽ mà tà ác, còn có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. +
Mưa dầm qua đi, trăng non như đao. +
Khu rừng không có ánh đèn chiếu sáng, không có ánh trăng chiếu rọi, khung cảnh lờ mờ. Một đôi giày trắng bước đến, trở thành đốm sáng duy nhất trong rừng cây tối đen. +
“Lang quân, ngài đuổi theo nô gia nhanh như thế là vì thích nô gia, muốn chơi đùa cùng với nô gia đúng không ~” +
Giọng nữ yêu mị vang lên từ bốn phương tám hướng, từng tiếng uyển chuyển kèm theo tiếng thở dốc, chỉ cần nghe một chút cũng khiến người ta máu nóng sôi trào. +
Chủ nhân của đôi giày cũng không ngừng lại, tiếp tục bước tới trước. +
Đó là một thanh niên cao gầy. +
Thanh niên có một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen trắng rõ ràng, mặc áo sơ mi trắng và quần jean màu lam, mái tóc ngắn nhẹ nhàng, thanh thoát. +
Thanh niên không đáp lời, chỉ nâng tay phải lên. +
Tay áo cuộn lên một nửa để lộ cánh tay thon dài của thanh niên, cánh tay trắng nõn dưới ánh sáng lờ mờ hơi phát sáng, trong như ngọc, hòa lẫn với dây xích màu bạc trên cổ tay thanh niên. +
Giữa những ngón tay thon dài như ngọc kẹp một lá bùa vàng, trên bùa vẽ đầy chu sa đỏ thẫm, hoa văn kỳ lạ, hoàn chỉnh mà tự nhiên. +
“Hì hì, lang quân, nô gia nhớ người tu đạo ngàn năm trước dùng bùa là chính, đạo hạnh cao thâm đều dùng tay làm bút, khai thông thiên địa, điều động linh khí vạn vật, dùng thiên địa làm giấy, không cần chú ngữ, vẽ vài nét là thành, có thể làm cho tiểu yêu hôi phi yên diệt chỉ trong một nháy mắt.” +
Thanh niên hơi nhắm mắt, môi mấp máy niệm chú, bùa trong tay cậu hơi tỏa sáng, có dấu hiệu sắp cháy lên. +
“Bây giờ, tiểu yêu chúng ta hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thành đại yêu, bùa chú cũng không thể làm gì được chúng ta. Các người lại chẳng thể vẽ nổi một lá bùa, chỉ có thể dùng loại bùa hạ đẳng … Hả?” +
“Nói nhiều quá, có chứng minh được cái gì đâu.” +
Thanh niên bỗng vung tay, lá bùa như tên rời cung dán thẳng lên thân cây bên phải thanh niên. Tiếp theo đó là một tiếng kêu rên nũng nịu. +
Vị trí bị bùa dán lên của thân cây bỗng tỏa sương mù, sương mù nhanh chóng tụ thành một cô gái mặc váy hồng nhạt, khoác áo choàng. +
Làn da trắng nõn, cằm nhọn, đôi mắt hạnh quyến rũ, trên ngực dán một lá bùa đã cháy hơn nửa. +
Cô gái mặc váy hồng này là con Phấn Hồ mà Ngọc Tế dựa theo manh mối Cố Triệu Duyên cho, tìm cả nửa đêm mới thấy. +
Phấn Hồ là một loại Dâm Hồ ở Yêu giới. +
Thích uống máu của đàn ông khi làm tình, ăn linh hồn của phụ nữ khi lên đỉnh. +
Liếc mắt nhìn lá bùa trên ngực, Phấn Hồ cười lạnh: “Bùa Hàng Yêu? Lấy ra bắt nạt mấy con tiểu yêu trăm tuổi còn được, chứ lấy ra để đối phó với ta, lang quân, ngài không thấy khó coi hả?” +
Phần Hồ liếm môi, mười ngón tay mọc ra móng nhọn. +
Ánh trăng chiếu lên bộ móng trắng bệch của cô ta tỏa ra ánh sáng âm trầm, thân hình cô ta nhanh như mị, móng vuốt sắc bén cắt qua không khí mang theo tiếng rít gió đánh thẳng về phía Ngọc Tế. +
Ngọc Tế hơi nghiêng người, đạp chân tránh ra hai thước. +
Phấn Hồ hừ lạnh, lại tiếp tục nhào đến. +
Ngọc Tế né trái tránh phải, Phấn Hồ đuổi theo không bỏ. +
Nhưng khi sắp sửa đuổi đến nơi, Phấn Hồ lại thấy Ngọc Tế bình tĩnh vươn ngón trỏ tay phải ra, dùng thiên địa làm giấy, một nét vẽ thành bùa. +
Ngọc Tế cho dù đang né tránh cô ta thì động tác vẽ bùa cũng vẫn như nước chảy mây trôi, ngón tay càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ còn lại cái bóng. +
Phấn Hồ hoảng hốt nhưng đã không thể dừng lại được nữa. +
Móng vuốt sắc nhọn lạnh như băng mang theo hơi thở máu me nhào đến trước mặt Ngọc Tế, sắp sửa chạm đến cổ họng khiến Ngọc Tế đổ máu, nhưng cũng chỉ là sắp sửa mà thôi. +
Nét bút cuối cùng của Ngọc Tế vừa đúng chạm lên trán Phấn Hồ đang vung móng nhào tới, một lực lượng bá đạo lan tràn theo ngón tay cậu khiến Phấn Hồ như bị cố định lại, không thể nhúc nhích được. +
Ngay sau đó, cảm giác như liệt hỏa hừng hực bốc cháy nổ tung trong đầu, Phấn Hồ mở trừng mắt, không thể tin nổi: “Bùa Tán Hồn … Ngươi là … Thuật sĩ!” +
Bùa Tán Hồn là loại bùa cao cấp của thuật sĩ. +
Phương thức chế tác chu sa và giấy bùa là tuyệt mật của thuật sĩ, lực sát thương đối với quỷ yêu mạnh đến nỗi biến thái, có thể khiến đại yêu trọng thương, tiểu yêu tán hồn. +
Mà như thanh niên vừa làm, dùng bản thân người vẽ bùa khai thông linh khí thiên địa để vẽ nên bùa hoàn toàn có thể khiến một con đại yêu tu luyện cả ngàn năm như cô ta hồn phi phách tán trong chớp mắt! +
Loại bùa này chỉ có người luyện tâm kinh của nhánh thuật sĩ mới có thể khai thông linh khí vẽ ra bùa, không cần phải niệm chú. +
Ngàn năm trước, khi cô ta bế quan có nghe nói thuật sĩ đã xuống dốc, vốn tưởng rằng ngàn năm qua đi, thuật sĩ đã sớm tuyệt tự, không ngờ mới vừa xuất quan uống máu của hai người mà đã đụng phải một tên thuật sĩ tu vi cao thâm như thế. +
Đúng là xui xẻo cực kỳ! +
Một màn hào quang hồng nhạt xinh đẹp lan tràn theo đầu ngón tay thanh niên, bao phủ toàn thân Phấn Hồ, biểu cảm khiếp sợ, hối hận của nó còn chưa kịp tan đi mà thân thể đã hóa thành cát bụi, rơi rụng theo gió thành bột phấn. +
Ngọc Tế lẩm bẩm mấy tiếng, tay phải vung lên, một cái lá bùa vàng bay ra, đón gió mở rộng bao lại đống bột phấn, sau đó thu nhỏ lại thành một viên cầu trong suốt cỡ cái ba lô. +
Ngọc Tế vo vo mấy cái làm viên cầu nhỏ lại bằng nắm tay, ném vào ba lô. +
Các môn phái trong giới huyền học truyền lưu được đến nay vẫn rất nhiều. +
Phần lớn đều thay đổi theo bối cảnh thời đại. +
Ví dụ như Huyền Phái, Đạo Giáo, Phật Môn, ví dụ như những môn phái nhất lưu được xếp lên tuyến đầu. +
Trước đây tróc quỷ trừ yêu để đổi tài nguyên, đổi trang bị, nhưng hơn một ngàn năm trước các đại lão Tam giới như bị động kinh, đột ngột ký hiệp ước chung sống hòa bình, quỷ yêu thành công dân hợp pháp, không phạm tội lớn thì không được giết. +
Một ngàn năm nay, cái nghề tróc quỷ trừ yêu này càng ngày càng khó làm, môn phái lớn như Huyền Phái cũng phải lục tục đổi nghề. +
Huyền Phái tầm long điểm huyệt làm đại sư phong thủy, phong sinh thủy khởi. +
Đạo Giáo tu thân dưỡng tính, bói toán, xem tướng, xem mệnh cát hung, cũng vô cùng nổi tiếng. +
Phật Môn mở sơn môn thụ hưởng hương khói, cầu con, cầu phúc, hương khói cường thịnh, các cao tăng đắc đạo thỉnh thoảng mở hội giảng đạo, được vạn chúng ủng hộ, cuộc sống thoải mái vô cùng. +
Ngay cả vài giáo phái nhỏ cũng sửa lại, càng ngày càng tốt đẹp, chỉ có thuật sĩ là chết sống bắt yêu bắt quỷ, bắt từ ngàn năm trước cường thịnh hoành hành Tam giới cho đến khi chỉ còn một cành độc đinh là Ngọc Tế, vẫn đang bắt. 1
Ngọc Tế thân là thuật sĩ cuối cùng, dốc lòng kế thừa ý chí của tổ tiên, bắt quỷ yêu cho đến khi đoạn tuyệt. +
Phản ứng của Miêu Ương đối với tư tưởng này là, trợn trắng mắt. +
Phản ứng của giới huyền học đối với tư tưởng này là, thờ ơ lạnh nhạt. +
Đến Cục giám sát Tam giới, ném tro cốt của hồ ly cho tiếp tân, Ngọc Tế dưới thái độ thản nhiên của tiếp tân, cầm bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ đến phòng nhận nhiệm vụ đổi một xấp bùa. +
Một phút sau, Trương Cảnh Hoán đang thức đêm họp thảo luận vụ án bỗng nhận được cuộc gọi của Cục trưởng. +
“Kết án!?” +
Trương Cảnh Hoán không kiềm nổi, thốt lên. +
Bọn họ còn chưa tìm được nghi phạm mà Cục trưởng đã nói là kết án!? +
“Đúng vậy, vụ án kết thúc, hung thủ đã sa lưới, các cậu về nhà đi, đừng hỏi nhiều, đừng tò mò.” +
Cục trưởng để lại một câu rồi ngắt máy. +
Trương Cảnh Hoán nhớ lại những chuyện xảy ra ban sáng, im lặng. +
Ngọc Tế giao nhiệm vụ xong về nhà, chỉ thấy Miêu Ương đang ôm một cái điện thoại to cũng ngang ngửa mình chơi piano, móng vuốt bay múa vui quên trời quên đất. +
Thấy Ngọc Tế về Miêu Ương cũng không thèm ngẩng đầu, nói: “Mới nãy có một con nữ quỷ gọi cho cậu, nói cái người mà cậu kêu đi theo bảo vệ cứ một hai đòi đi theo ông già xuống mộ, chết rồi!” +
Ngọc Tế kinh ngạc: “Tớ từng xem tướng mạo của người đó, chỉ tai nạn thôi mà, sao lại chết?” +
Miêu Ương múa may móng vuốt: “Con nữ quỷ đấy nói lúc đó nó ở ngay bên cạnh, người nọ chết nó cũng không cản kịp. Nói là cảm nhận được ngôi mộ có gì đó là lạ.” +
Móng vuốt tiêu sái vung lên, SSS, qua màn, Miêu Ương quay đầu lại nhìn Ngọc Tế: “Vừa hay, Cục giám sát Tam giới tuyên bố một cái nhiệm vụ là đi theo mấy lão giáo sư xuống cái mộ nào đấy vừa tìm được. Tớ nhận giúp cậu rồi.” +
Ngọc Tế: “… Tớ không có hứng thú với một cái mộ sẽ gây chết người, và một người không muốn nghe khuyên bảo.” +
“Meo ~” +
Chu sa Trấn Ác đặc sản của Đạo Giáo, thấy sao? +
Ngọc Tế: “Nhận hay lắm!” +



=))) chỉ cần có thù lao xứng đáng là oke hết.