Skip to main content

Chương 4

dathaiPiter

Giang Tùy Chu vừa nằm xuống đã vội vàng nhắm mắt lại, chỉ mong mình ngủ nhanh cho qua hết đêm nay. +

Tốt nhất là ngày mai thức dậy vì tiếng đồng hồ báo thức, hắn vẫn đang ở trong nhà trọ của mình. +

… Nhưng cho dù chỉ muốn ngủ một giấc yên ổn, Giang Tùy Chu cũng không thể được như ý muốn. +

Thật sự là bởi vì cái giường khắc hoa này không chỉ trông có vẻ chật chội, mà nằm lên còn chật chội hơn. Hắn chỉ có thể nghiêng người, dùng áo choàng hơi mỏng khoác lên miễn cưỡng làm chăn. +

Cái thân thể bệnh tật này được chiều chuộng hơn cả dự tính của hắn. +

Ghế quý phi chật hẹp khiến thắt lưng hắn rụng rời, mặc dù đang vào xuân cũng lạnh đến nỗi muốn đóng băng. +

Cả đêm dài hắn trằn trọc không ngủ được, không thể chợp mắt nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nến đỏ trong phòng cháy hết, sắc trời ngoài cửa sổ bắt đầu sáng dần lên. +

Mãi cho đến sáng sớm, cả người hắn đã đau đớn đến nỗi rụng rời thành từng mảnh, cổ họng cũng ngứa khiến hắn ho liên tục. +

Hắn nghẹn giọng ho khẽ hai tiếng, xoa huyệt thái dương đang choáng váng. +

Ngoài cửa sổ đã có thị nữ bắt đầu đi lại trên hành lang, Giang Tùy Chu ngẩng đầu nhìn ra, thấy Mạnh Tiềm Sơn đang chắp tay đứng trước cửa, có lẽ là đang chờ hắn tỉnh để vào hầu hạ. +

Nhưng không thể để Mạnh Tiềm Sơn vào được, Mạnh Tiềm Sơn mà vào là sẽ lòi chuyện đêm qua hắn và Hoắc Vô Cữu không ngủ cùng giường mất. +

Giang Tùy Chu lập tức đưa ra quyết định. +

Phải chạy, chạy ngay thôi. +

Hắn liếc sang Hoắc Vô Cữu một cái. +

Cạnh giường là một cái xe lăn trống rỗng, Hoắc Vô Cữu vẫn nằm nghiêng trên giường không nhúc nhích, vừa hay đối diện với hắn. +

Ngoài cửa sổ có chút ánh sáng chiếu vào, hàng mi cong cong rũ bóng trên mặt. +

Dung mạo của y thật sự rất đẹp. +

Đường cong trên khuôn mặt rất gọn gàng, ngũ quan sắc sảo, sống mũi cao, lúc này đang nhắm mắt, đôi mắt hung ác, nham hiểm bị che đi, trông có vẻ anh khí ngời ngời. +

Đón theo ánh mặt trời, Giang Tùy Chu thấy đuôi mắt bên trái của y có một vết sẹo nhỏ chắn đi hàng mi sắc bén. +

Giống như một vết hằn trên một thanh thần binh, khiến nó rơi xuống phàm trần nhuốm đẫm huyết khí. +

Y ngủ rất say. +

Giang Tùy Chu thở phào, cẩn thận đứng dậy. +

Hoắc Vô Cữu chưa ngủ dậy, thế thì tốt. +

Dù sao thì hôm qua hắn nói ác như thế rồi lại trốn qua một bên ngủ cả đêm, hôm nay trời sáng lại chạy trốn, kiểu gì cũng thấy mất mặt. +

Chuyện mất mặt thế này làm trong âm thầm là được rồi. +

Nghĩ thế, Giang Tùy Chu sửa sang lại trường bào, đứng thẳng người, trông như thản nhiên nhưng lại nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài. +

Theo tiếng bước chân dần xa, cánh cửa phát ra tiếng động rồi khép lại. +

Tiếng động trong phòng đều biến mất hết, chỉ còn sự tĩnh lặng. +

Hoắc Vô Cữu mở mắt ra. +

Đôi mắt âm trầm đó tỉnh táo khác thường, không hề giống như mới vừa tỉnh ngủ. +

Ánh mắt của y lẳng lặng đáp lên cái ghế quý phi hoa lệ đằng kia. +

Qua cánh cửa sổ mở toang, ánh nắng chiếu lên ghế, những hạt bụi li ti bay múa. +

Trên đó đã không có người nữa. +

Thậm chí còn được cẩn thận sửa sang lại, chỉ cần nhìn nếp uốn được chỉnh lại một cách vụng về đó, có thể hình dung được dáng vẻ người nọ cố gắng lấp liếm dấu vết mình đã từng ngủ trên nó. +

Hoắc Vô Cữu ngẩn ngơ. +

Từ trước đến nay y rất cảnh giác, tai thính mắt tinh. Bởi thế nên nhất cử nhất động của Tĩnh Vương đêm qua đều không thoát được mắt y. +

Y thấy người nọ cố gắng nằm trên chiếc ghế quý phi nhỏ hẹp đó, nghe người nọ tự cho là đã rất nhẹ nhàng lăn qua lộn lại cả đêm. +

Vừa nãy lại nghe người nọ rón ra rón rén ra ngoài như kẻ trộm. +

… Không thể tưởng tượng được. +

Trước khi đến đây, Hoắc Vô Cữu đã từng tưởng tượng xem mình sẽ gặp chuyện gì ở phủ Tĩnh Vương. Tĩnh Vương ngoan độc, âm hiểm, giả dối, thù dai, vốn không ưa gì Cảnh Đế. Cảnh Đế làm như ban thưởng nhưng thật ra là đang dùng y để hạ nhục Tĩnh Vương, Tĩnh Vương không thể không hận y được. +

Tình cảnh của y sẽ còn gian nan hơn trong địa lao rất nhiều. +

Nhưng Tĩnh Vương lại không làm gì cả, ngược lại còn trốn tránh y, cứ như thể y rất đáng sợ. +

Hoắc Vô Cữu vô thức rũ mắt nhìn xuống chân mình. +

Người Nam Cảnh thật sự rất sợ y. Cũng bởi vì sợ cho nên mới chặt đứt kinh mạch, đánh gãy hai chân y. +

Thậm chí khi y đã trở thành một kẻ tàn phế đứng còn không nổi, bọn họ vẫn còn sợ. Ví như hôm qua, chỉ đưa y ra khỏi ngục giam thôi đã phải dùng hết hơn nửa số Ngự Lâm Quân, giới nghiêm tất cả ngã tư đường. +

Cỗ kiệu đó kín còn hơn xe tù, như thể y thật sự có bản lĩnh mọc cánh bay đi mất. +

Hoắc Vô Cữu biết, trước đây y khiến bọn họ sợ hãi bao nhiêu thì bây giờ, bọn họ sẽ tra tấn y hung ác bấy nhiêu. +

Chỉ cần rơi vào tay địch, tất cả mối e ngại của kẻ địch đều sẽ hóa thành đao nhọn đâm trên người y. Chỉ đến khi y chỉ còn một hơi tàn, bọn họ mới có thể yên tâm. +

Bọn họ làm như thế là rất đúng. Dù sao thì cho dù Hoắc Vô Cữu này chỉ còn một con đường sống, cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. +

Nhưng Tĩnh Vương này … +

Hoắc Vô Cữu nhíu mày. +

Y chưa từng thấy ai như Tĩnh Vương, rõ ràng là sợ y, có rất nhiều cách để xử lý y, nhưng lại chẳng làm gì cả. +

Y không tin Tĩnh Vương thật sự lương thiện như thế, nhưng hình như Tĩnh Vương cũng không nhất thiết phải diễn trò với y. +

Hoắc Vô Cữu nhắm mắt. +

Lúc ở trong ngục, y đã suy tính rất nhiều nước cờ của đối phương, tự vạch đường lui cho mình. Y biết chắc chắn sẽ có biến cố, nhưng không ngờ … +

Biến cố mà y gặp lại là Tĩnh Vương. +

— +

Thấy Giang Tùy Chu tự mở cửa ra ngoài, Mạnh Tiềm Sơn đứng chờ hầu ở cửa hoảng sợ. +

Hắn nhìn sắc trời, vội vàng bước ra đón: “Chủ tử, còn hơn một canh giờ nữa mới đến Đại Triều Hội, ngài không muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa sao?” +

Giang Tùy Chu đóng cửa. +

Đại Triều Hội? Hắn biết. Cảnh triều không có quy định ngày nào cũng phải lên triều sớm, mà là năm ngày một lần, gọi là Đại Triều Hội. +

Nhưng hắn cũng không ngờ mới xuyên tới ngày thứ hai đã gặp rồi. +

Hắn gật đầu, giọng hơi nghẹn: “Dậy sớm, không sao cả.” +

Mạnh Tiềm Sơn vội vàng đáp lời, sau đó cho người đi chuẩn bị điểm tâm trong viện của vương gia, mà bản thân hắn bận đỡ Giang Tùy Chu đưa ra ngoài. +

Giang Tùy Chu mất ngủ cả đêm, đầu óc bây giờ đang choáng váng lắm, không từ chối, mặc cho Mạnh Tiềm Sơn đỡ mình đi. +

Mạnh Tiềm Sơn vừa đi vừa cẩn thận dò xét hắn. +

… Khá thật. +

Dưới mắt có quầng thâm, sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, trong mắt còn khó giấu vẻ mỏi mệt. +

Vương … vương gia đêm qua có vẻ rất kịch liệt? +

Mạnh Tiềm Sơn chỉ nhìn thoáng qua rồi cẩn thận rời mắt, nhưng hắn lại không quản được hai mắt của mình, lại tiếp tục nhìn lần hai, lần ba. +

Hắn nhìn lén quá rõ ràng, ngay cả Giang Tùy Chu cũng dần phát hiện. +

Giang Tùy Chu mới vừa ngồi lên bộ liễn trước cửa viện, thấy Mạnh Tiềm Sơn lại lấm la lấm lét nhìn mình. +

Giang Tùy Chu nhíu mày, hỏi: “Làm sao?” +

Mạnh Tiềm Sơn rụt cổ, cười hì hì: “Không có gì, chỉ muốn hỏi vương gia sáng nay có muốn dùng thêm gì không?” +

Giang Tùy Chu lắc đầu: “Tùy ý.” +

Mạnh Tiềm Sơn vội đáp lời, ra hiệu cho người hầu nâng liễn đi về phía An Ẩn Đường. +

Giang Tùy Chu trầm ngâm một lát, hỏi: “Mạnh Tiềm Sơn, có sắp xếp chỗ ở cho Hoắc Vô … Hoắc phu nhân chưa?” +

Mặc dù hắn đang đau đầu nhưng vẫn nhớ dự định của mình tối qua. Hôm qua bọn họ ngủ ở lễ đường dùng để đãi tiệc ở vương phủ, hôm nay Hoắc Vô Cữu sẽ phải dọn đến viện riêng của y. +

Đã quyết định sẽ không trêu chọc y thì những thứ cơ bản như ăn, mặc, ở, đi lại đều không thể bạc đãi y được. +

Mạnh Tiềm Sơn mơ hồ. +

Hả? Từ khi nào vương gia lại quản những chuyện lông gà vỏ tỏi này? +

Giang Tùy Chu hỏi một hồi mà không nghe đáp, nghiêng đầu thấy Mạnh Tiềm Sơn còn đang ngẩn ngơ. +

“Mạnh Tiềm Sơn.” Hắn nhắc nhở. +

Mạnh Tiềm Sơn vội vàng trả lời: “Vương gia yên tâm, đã sắp xếp xong hết rồi!” +

Giang Tùy Chu chợt ngừng, nói tiếp: “Hắn có vẻ bị thương rất nặng, lát nữa ngươi mời người đến xem thử.” +

Hay thật, bây giờ còn đòi tìm đại phu cho người ta nữa. +

Mạnh Tiềm Sơn gật đầu liên tục: “Nô tài lập tức đi tìm phủ y sang kiểm tra cho Hoắc phu nhân.” +

Giang Tùy Chu “ừ” một tiếng, nói: “Ngươi để ý một chút.” +

Nói xong, hắn quay đi, nhắm mắt lại, dưỡng thần một lát. +

Nên không thấy Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh đã bị những lời dặn dò của hắn làm cho choáng váng. +

Mạnh Tiềm Sơn đã bắt đầu kêu gào trong lòng rồi. +

Từ năm mười một tuổi, hắn bị tịnh thân đưa đến hầu hạ vương gia, cũng xem như đã theo vương gia nhiều năm, chưa bao giờ thấy vương gia quản những chuyện này! +

Trong phủ không phải không có phu nhân, nhưng cho dù có được sủng thế nào cũng chưa từng thấy vương gia săn sóc như thế! +

Hắn vẫn chưa có quên, đêm qua lúc vương gia đến còn lạnh lùng, tức giận, vừa ném khăn che đầu vừa uống rượu hợp cẩn một mình, chỉ riêng ánh mắt cũng đã khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. +

Chỉ mới một buổi tối lại … lại bắt đầu nhớ thương vị phu nhân trong đó đến thế! +

Còn có chuyện gì có thể khiến thái độ một người thay đổi nhanh như thế đây? Mặc dù hắn là thái giám cũng hiểu được đôi chút. +

Nhưng nghĩ cũng đúng … +

Chỉ riêng nhìn bộ dạng túng dục quá độ của vương gia hôm nay cũng có thể thấy được phần nào thủ đoạn của vị phu nhân trong đó. +

Nghĩ thế, Mạnh Tiềm Sơn buộc phải cảm thán. +

Không ngờ … Không ngờ kẻ tàn phế đó còn có năng lực này nữa! +

Tiểu kịch trường của tác giả: +

Giang Tùy Chu: Eo mỏi, lưng đau, cả đêm không ngủ, cái đầu đau muốn nứt ra rồi. +

Mạnh Tiềm Sơn: … Ái chà, Hoắc phu nhân, ghê gớm quá. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)